Anssumane Fati

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Áp lực hiện tại đối với Fati chưa có gì cả nên cứ hy vọng em ý phát triển để giữ được một vị trí đá chính trong đội hình Barca đã. Xem đá giải Brazil hay Arg từ năm 2000-2010 từ Robinho, Saviola, D’Alessandro... cũng toàn thần đồng cả.

Nhưng đúng thật ở tuổi 17 thì Fati chả kém bất kỳ ai cả dù là Messi, hơn nữa bọn dân Nam Mỹ nhiều thần đồng hay xịt bởi tính cách nhiều hơn là tài năng không đủ, Messi nếu không phải được sớm rèn giũa ở 1 môi trường chuyên nghiệp như La Masia mà cứ đá mãi ở Argentina đến tận năm 19-20 mới xuất ngoại thì khéo cũng không được như bây giờ.

Nam Mỹ đang ngày càng bị thụt lùi so với Châu Âu chính là bởi sự thiếu bài bản dù xét về phẩm chất cầu thủ thậm chí còn nhỉnh hơn cả Châu Âu.

Tóm lại với tài năng + nền tảng giáo dục tốt thì không lý do gì không thành công được cả, thậm chí đôi khi ngay cả với những đứa cá tính mạnh thích nổi loạn nếu được uốn nắn ngay từ đầu cũng sẽ kiềm chế đi được rất nhiều, các cụ có câu "dạy con tử thủa còn thơ" là vậy.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
sau một năm quan sát, tôi thấy ở Barca, Griezman không có vị trí nào phù hợp cả.

Coutinho thì có thể đá được chỗ số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1. Dùng ông này thì mất tốc độ.
Ông em Dembele thì chơi được cả hai cánh nếu không chấn thương.
Như vậy trong trường hợp có Si, thì Si giờ phải vào chính chỗ của Coutinho ấy, hai cánh là Fati và Dembele. Cần tiền vệ thì Messi đá 9.5, mà cần tiền đạo thì Si đá số 10. Ông Coutinho dự bị cho Si là ngon.

nếu không có Si, nên để chỗ số 10 cho Coutinho.


Giờ này còn trông chờ vào mấy thằng đấy làm gì
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Nhưng đúng thật ở tuổi 17 thì Fati chả kém bất kỳ ai cả dù là Messi, hơn nữa bọn dân Nam Mỹ nhiều thần đồng hay xịt bởi tính cách nhiều hơn là tài năng không đủ, Messi nếu không phải được sớm rèn giũa ở 1 môi trường chuyên nghiệp như La Masia mà cứ đá mãi ở Argentina đến tận năm 19-20 mới xuất ngoại thì khéo cũng không được như bây giờ.

Nam Mỹ đang ngày càng bị thụt lùi so với Châu Âu chính là bởi sự thiếu bài bản dù xét về phẩm chất cầu thủ thậm chí còn nhỉnh hơn cả Châu Âu.

Tóm lại với tài năng + nền tảng giáo dục tốt thì không lý do gì không thành công được cả, thậm chí đôi khi ngay cả với những đứa cá tính mạnh thích nổi loạn nếu được uốn nắn ngay từ đầu cũng sẽ kiềm chế đi được rất nhiều, các cụ có câu "dạy con tử thủa còn thơ" là vậy.
Tuổi 16,17 có nhiều cầu thủ còn thể hiện tốt hơn cả Messi nhưng một là tẻo vì áp lực không cũng chỉ là tài năng phát lộ hết rồi. Mbappe 2 năm vừa rồi chả thấy phát triển gì, vẫn chỉ có mỗi tốc độ. Owen cũng là một trường hợp điển hình mặc dù có đoạt QBV nhưng có lẽ đánh giá không bằng Rooney.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Có trường hợp Ronaldo béo 19 tuổi QBV, nhưng sự nghiệp CLB thì chả có gì vì chẳng trung thành với một đội bóng nào, lại ăn thêm quả chấn thương + phì nộn nên về sau đá không hay bằng trước. May mà còn ăn được WC 2002 chứ không thì sự nghiệp cũng chỉ như Adriano
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Tuổi 16,17 có nhiều cầu thủ còn thể hiện tốt hơn cả Messi nhưng một là tẻo vì áp lực không cũng chỉ là tài năng phát lộ hết rồi. Mbappe 2 năm vừa rồi chả thấy phát triển gì, vẫn chỉ có mỗi tốc độ. Owen cũng là một trường hợp điển hình mặc dù có đoạt QBV nhưng có lẽ đánh giá không bằng Rooney.

Tôi thấy Owen hay phết, cũng ngang David Villa
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Thần đồng gần nhất của Barca là Bojan, cũng tỏa sáng từ năm 16-17 tuổi, cũng được gọi lên tuyển từ sớm :D. Hồi 2008 chơi Football Manager luyện chú này lên còn kinh hơn Messi. Về sau không chịu được áp lực và kỳ vọng nên chột luôn. Đó là bài học để Koeman và các HLV sau này sử dụng Fati cho phù hợp.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Em cũng thấy thế. Fati đá số 9 sẽ bị thua thiệt trong cuộc chiến thể lực và thể hình với các trung vệ 1m9, cơ hội sẽ ít đi.
Cách di chuyển và xử lý của Fati giống Villa, rõ ràng cánh trái mới là sở trường của nó. Như vậy là có người đảm nhận được vị trí này rồi. Yên tâm và bắt đầu hy vọng.
Vẫn bị một nhược điểm giống các đàn anh là lùn, nhưng có vẻ tài năng và sự thông minh bù đắp được điểm yếu.
Dứt điểm thì khỏi nói rồi, kinh vc :waaaht:
Thằng cu này có lùn đâu. Nhìn na ná Ếch Tồ chứ không đùa đâu. Vấn đề là khi còn trẻ mà bị ép vào đá với mấy ông hậu vệ 1m9 thì dễ bị khớp vì cơ hội không có nhiều, tỷ lệ tranh chấp thua cao, lại không có nhiều không gian để diễn khi đặc trưng lối chơi của xã nhà là ép sân đối phương trong phạm vi hẹp.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thằng cu này có lùn đâu. Nhìn na ná Ếch Tồ chứ không đùa đâu. Vấn đề là khi còn trẻ mà bị ép vào đá với mấy ông hậu vệ 1m9 thì dễ bị khớp vì cơ hội không có nhiều, tỷ lệ tranh chấp thua cao, lại không có nhiều không gian để diễn khi đặc trưng lối chơi của xã nhà là ép sân đối phương trong phạm vi hẹp.

Vừa xem, 1m78. Trông dáng hơi lùn. Cũng là dạng thích chơi kĩ thuật chứ không băm bổ.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thần đồng gần nhất của Barca là Bojan, cũng tỏa sáng từ năm 16-17 tuổi, cũng được gọi lên tuyển từ sớm :D. Hồi 2008 chơi Football Manager luyện chú này lên còn kinh hơn Messi. Về sau không chịu được áp lực và kỳ vọng nên chột luôn. Đó là bài học để Koeman và các HLV sau này sử dụng Fati cho phù hợp.

Bojan ? Kĩ thuật, kĩ năng, thể hình chẳng được một điểm gì. Lối chơi chẳng có gì là của một thần đồng. Có tài thật thì như Pedro cũng được nhờ quả dứt điểm mà thành công.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đang nói về xuất phát điểm thôi bác ạ. Bojan mùa 2007 tự nhiên nổi bật lên vì thành tích 10 bàn thắng + hàng trăm bàn thắng ở giải trẻ. Chỉ số tiềm năng của thằng em ở mấy game quản lý bóng đá thời kỳ này cao chót vót, nhưng càng về sau càng chột vì không chịu được áp lực. Đến khi Barca của Pep được định hình thì Bojan cũng phế hẳn.

Ansu Fati thì tự tin hơn nhiều, rất hiếm thấy ở cầu thủ trẻ. Ít cầu thủ tuổi teen nào mà đi bóng dứt điểm mạnh dạn như em nó lắm. Có tố chất của cầu thủ lớn, kiểu càng áp lực đá càng hay. Nhưng ở tuổi này tâm lý cũng dễ bị ảnh hưởng, bây giờ lại dễ bị chú ý hơn nên hy vọng HLV sẽ biết cách sử dụng để không tạo tâm lý tiêu cực, để gặp chấn thương hoặc nhiễm bệnh ngôi sao.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
So vs các bậc tiền bối thì đúng là thấy giống Eto'o thật, quy hoạch đá cắm là một ý tưỡng không tồi. Eto'o ngày xưa cũng m80 chứ cao gì cho cam.
Hy vọng lại được thấy xuất hiện một báo đen mới.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
sau một năm quan sát, tôi thấy ở Barca, Griezman không có vị trí nào phù hợp cả.

Coutinho thì có thể đá được chỗ số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1. Dùng ông này thì mất tốc độ.
Ông em Dembele thì chơi được cả hai cánh nếu không chấn thương.
Như vậy trong trường hợp có Si, thì Si giờ phải vào chính chỗ của Coutinho ấy, hai cánh là Fati và Dembele. Cần tiền vệ thì Messi đá 9.5, mà cần tiền đạo thì Si đá số 10. Ông Coutinho dự bị cho Si là ngon.

nếu không có Si, nên để chỗ số 10 cho Coutinho.

Em cũng thích phương án Messi đá giữa còn hai cánh là Fati và Dembele tuy nhiên không biết Koeman cùng quan điểm không :)).

Tuy nhiên Fati cần được thi đấu nhưng không nên bắt em nó cày ải quá, chẳng hạn ở Liga cho đá chính tầm 15-20 trận là đẹp, còn lại vẫn nên dùng xoay vòng cả Coutinho-Griezmann khi gặp các đội yếu.

Hàng công của Barca gồm 5 người là Fati-Dembele-Griezmann-Coutinho-Messi thì hầu như ai cũng đều có thể đá nhiều hơn 1 vị trí nên xoay vòng rất dễ, chưa tính tới Trincao-Pedri thì đang là ẩn số.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tuổi 16,17 có nhiều cầu thủ còn thể hiện tốt hơn cả Messi nhưng một là tẻo vì áp lực không cũng chỉ là tài năng phát lộ hết rồi. Mbappe 2 năm vừa rồi chả thấy phát triển gì, vẫn chỉ có mỗi tốc độ. Owen cũng là một trường hợp điển hình mặc dù có đoạt QBV nhưng có lẽ đánh giá không bằng Rooney.

Mbappe 2 năm vưa rồi phát triển nhiều chứ bác, hiệu suất ghi bàn tăng vọt, em nó biết cách chạy chỗ khôn hơn rồi, em vẫn tin Mbappe là ngôi sao tấn công tiêu biểu của thế hệ mới, chắc chắn là sáng giá nhất thế hệ 9x.

Tuy nhiên phải công nhận với 1 cầu thủ thì khả năng tiến bộ là quan trọng nhất chứ không phải là xuất phát điểm, cặp Rooney-CR7 vẫn luôn là ví dụ điển hình về điều này.

Còn với Messi thì vừa là thiên bẩm vừa là khả năng tiến bộ nên không ngạc nhiên khi đạt trình độ cao nhất mọi thời đại.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
So vs các bậc tiền bối thì đúng là thấy giống Eto'o thật, quy hoạch đá cắm là một ý tưỡng không tồi. Eto'o ngày xưa cũng m80 chứ cao gì cho cam.
Hy vọng lại được thấy xuất hiện một báo đen mới.

Giống điểm nào, ngoài cái nước da :)) Vị trí không giống, chưa đá số 9 mà lại biết là giống :D Eto'o mà cho đá cánh trái thì liệt mẹ nó luôn. Như thế mà bảo giống.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ở Eto'o có đầy đủ tố chất của trung phong cắm. Sức rướn rất ghê gớm, tì đè thì chẳng sợ thằng nào, ra chân được là băm luôn, chỉ không sở trường món bóng bổng, nhưng với Barca thế là hợp.

Bây giờ lại cho Fati vào giữa đá số 9 để đua sức, đua tốc độ, đánh đầu, một chạm và vứt đi kĩ thuật à ? Như thế là khôn hay ngu.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mới tra ra là cách đây không lâu Ansu Fati đã đá anh trai Rodrigo của Messi khỏi vị trí người đại diện và thay bằng...Jorge Mendes. Quả này thằng em mà thành sao lớn thì lại lắm drama.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mới tra ra là cách đây không lâu Ansu Fati đã đá anh trai Rodrigo của Messi khỏi vị trí người đại diện và thay bằng...Jorge Mendes. Quả này thằng em mà thành sao lớn thì lại lắm drama.

Raiola mới sợ chứ Mendes tử tế chán.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Mình chả tin Ansu có thể vượt qua được El Nino.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
121813307_3437332572969636_5743297037066129857_n.jpg

Trong một bài viết trên tờ ABC.es, một nhà báo đã có ý so sánh hình ảnh Ansu Fati chạy với hình ảnh một con “linh dương châu phi” và “cậu bé da đen bán nước phải chạy thục mạng khi bị cảnh sát rượt đuổi trên con phố Paseo de Gràcia”.
Antoine Griezmann đã lên tiếng bảo vệ người đàn em trên Twitter: “Ansu xứng đáng được tôn trọng và đối xử công bằng như bất kỳ con người nào. Nói không với phân biệt chủng tộc.”

Câu lạc bộ đang làm việc với luật sư để kiện người đã viết bài báo này.
Đến hôm nay thì bé Muỗi cũng tham chiến
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Thấy tin cháu nó đang đòi 10tr eu mới đồng ý gia hạn hợp đồng kia kìa? Xem các ông LĐ xử lý thế nào:cool:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top