Anssumane Fati

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Đấy là lý thuyết. Trên thực tế ở La Liga thì dù gặp đội yếu hay đội mạnh thì Xavi vẫn dùng đội hình mạnh nhất có Lê Văn Đỗ Kỷ ở bên trên và xoay tua các cầu thủ khác. Ngay từ đầu mùa mình đã cảnh báo sự xuất hiện của Lê Văn Đỗ Kỷ đâu có giúp ích gì cho Fati. Chính chú cũng tư duy đội hình là Fati bên trái, Lê Văn Đỗ Kỷ ở giữa và Raphinha (Dembele bên phải). Hoá ra Dembele quá hay, còn Lê Văn Đỗ Kỷ không phải dạng tiền đạo cắm mà lại thường xuyên chạy rộng lui về sâu để kéo người và hay thích chạm bóng phát động nữa 1/4 sân nữa. Thế mới gọi là không gian chơi bóng của Fati coi như bị mất vào tay Lê Văn Đỗ Kỷ.

Nhìn vào các bàn thắng của Lê Văn Đỗ Kỷ thì có 2/3 nửa được coi là 'ăn sẵn' do hàng tiền vệ kiến tạo cơ hội rất tốt. 1/3 là sự xuất sắc của cảm giác cá nhân. Nếu mang 2/3 số bàn đó đặt cho tiền đạo khác như Fati hay Torres thì sẽ giúp họ tiến bộ hơn. Nhưng không! Xavi đang tính con đường chiến thuật ngắn là tận dụng hết sức mạnh để ăn sớm, đè sớm nghỉ sớm.

Nhớ lại thời 2009 ta đập Bayern 4 bàn trong 25 phút rồi hiệp 2 đan bóng đứng chơi thay hết người từ đầu hiệp để giữ sức mới thấy bá đạo. Thằng MU năm đó thua có 2 bàn phải công nhận họ quá giỏi.

Anh nói như thế là không công bằng. Các bàn thắng của Lewandowski là do chính đẳng cấp của nó mang lại chứ nhờ tiền vệ kiến tạo nào tốt.

Nếu anh không phục thì cứ cho thằng Fati với thằng Ferran đá đi, xem kết quả như nào. Sợ rằng cuối mùa đến cái Liga còn chẳng có rồi lại đem hết tiền đạo cho mượn giống thằng Griezmann với Coutinho.

Con Vợ Dembele của anh đá được như vậy chính là nhờ Lewandowski đấy.

Còn thằng Fati thì em cũng chẳng biết nói thế nào. Ai có chỗ của người ấy cả rồi. Còn muốn đá chính thì phải giỏi hơn người khác thôi, chứ sao lại có ý chê trách người khác giỏi hơn mình nên làm mất chỗ của mình, bắt người khác phải chiều một cách vô lý như vậy. Đá thua thì ai chịu trách nhiệm ?
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Lã bắt buộc phải có cái gì đó để nói nếu ko nhiệm kỳ của Lã sẽ trở thành thảm hoạ với vết nhơ lớn nhất là để Messi ra đi. Fati mùa giải trước được buff để trở thành át chủ bài nhưng ko thành công thì Lã buộc phải sử dụng phương án ăn xổi thôi.

Chẳng thể nói là ăn xổi. Hãy nhìn các bản hợp đồng của Barca , cũng đồng nghĩa với ý muốn của Xavi, thì các cầu thủ được mua về đều có tuổi đời rất trẻ.

Đến 2 tiền vệ mà Xavi đang bồi dưỡng là Pedri và Gavi cũng rất trẻ.

Chỉ có Lewandowsky là nhiều tuổi thôi. Nhưng anh ấy đem lại quá nhiều lợi ích vào lúc này.

Còn thằng Fati nó đá không được thì phải dự bị chứ trách được ai. Vẫn còn cơ hội để cạnh tranh trực tiếp với vị trí tiền đạo cánh trái hoặc chiếm chỗ của Lewandowski đấy. Nếu đủ khả năng.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Nhớ lại thời 2009 ta đập Bayern 4 bàn trong 25 phút rồi hiệp 2 đan bóng đứng chơi thay hết người từ đầu hiệp để giữ sức mới thấy bá đạo. Thằng MU năm đó thua có 2 bàn phải công nhận họ quá giỏi.

Nếu muốn lăng-xê em Fati ở vị trí số 9, tức là coi như một Eto'o mới , vào lúc này thì chắc phải có hai cầu thủ như Messi và Neymar ở đỉnh cao phong độ.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Đấy là lý thuyết. Trên thực tế ở La Liga thì dù gặp đội yếu hay đội mạnh thì Xavi vẫn dùng đội hình mạnh nhất có Lê Văn Đỗ Kỷ ở bên trên và xoay tua các cầu thủ khác. Ngay từ đầu mùa mình đã cảnh báo sự xuất hiện của Lê Văn Đỗ Kỷ đâu có giúp ích gì cho Fati. Chính chú cũng tư duy đội hình là Fati bên trái, Lê Văn Đỗ Kỷ ở giữa và Raphinha (Dembele bên phải). Hoá ra Dembele quá hay, còn Lê Văn Đỗ Kỷ không phải dạng tiền đạo cắm mà lại thường xuyên chạy rộng lui về sâu để kéo người và hay thích chạm bóng phát động nữa 1/4 sân nữa. Thế mới gọi là không gian chơi bóng của Fati coi như bị mất vào tay Lê Văn Đỗ Kỷ.

Nhìn vào các bàn thắng của Lê Văn Đỗ Kỷ thì có 2/3 nửa được coi là 'ăn sẵn' do hàng tiền vệ kiến tạo cơ hội rất tốt. 1/3 là sự xuất sắc của cảm giác cá nhân. Nếu mang 2/3 số bàn đó đặt cho tiền đạo khác như Fati hay Torres thì sẽ giúp họ tiến bộ hơn. Nhưng không! Xavi đang tính con đường chiến thuật ngắn là tận dụng hết sức mạnh để ăn sớm, đè sớm nghỉ sớm.

Nhớ lại thời 2009 ta đập Bayern 4 bàn trong 25 phút rồi hiệp 2 đan bóng đứng chơi thay hết người từ đầu hiệp để giữ sức mới thấy bá đạo. Thằng MU năm đó thua có 2 bàn phải công nhận họ quá giỏi.

Lewandowski là cầu thủ giỏi nhất của Barca lúc này. Toàn đội đang hưởng lợi rất nhiều nhờ khả năng của anh ấy. Cách anh ấy di chuyển giúp cho Dembele và Raphinha có rất nhiều khoảng trống để đá dễ dàng hơn.

Lewandowski là một số 9 chứ là thế nào nữa hả anh. Nhưng số 9 này toàn diện và hoàn hảo. Nên mới có thể phối hợp 1-2 , nhả bóng và bật tường cho Pedri ghi bàn đấy. Anh có thấy quả phối hợp của Pedri và Lewandowski trận Bayern không ? Quá là thông minh và tinh tế cho cả 2 người.

Còn từ đầu mùa đến giờ em cũng chưa thấy tiền vệ kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn mấy. Điều này là chưa có, nên nói là chưa có, mặc dù nếu được như thế thì ai cũng mừng.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Chẳng thể nói là ăn xổi. Hãy nhìn các bản hợp đồng của Barca , cũng đồng nghĩa với ý muốn của Xavi, thì các cầu thủ được mua về đều có tuổi đời rất trẻ.

Đến 2 tiền vệ mà Xavi đang bồi dưỡng là Pedri và Gavi cũng rất trẻ.

Chỉ có Lewandowsky là nhiều tuổi thôi. Nhưng anh ấy đem lại quá nhiều lợi ích vào lúc này.

Còn thằng Fati nó đá không được thì phải dự bị chứ trách được ai. Vẫn còn cơ hội để cạnh tranh trực tiếp với vị trí tiền đạo cánh trái hoặc chiếm chỗ của Lewandowski đấy. Nếu đủ khả năng.
Lewan đá rộng, khả năng kiến tạo không giỏi với tầm tuổi 34 và khi các đối thủ đã quen thuộc thì sang năm khả năng xuống sẽ rất nhanh. Fati có tiềm năng nhưng ko đủ khả năng là đầu tàu dẫn dắt Barca.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Lewan đá rộng, khả năng kiến tạo không giỏi với tầm tuổi 34 và khi các đối thủ đã quen thuộc thì sang năm khả năng xuống sẽ rất nhanh. Fati có tiềm năng nhưng ko đủ khả năng là đầu tàu dẫn dắt Barca.

Vấn đề không phải là đá rộng hay không rộng, mà là tiền đạo họ biết di chuyển theo chiến thuật trong mỗi tình huống.
Lewandowski phong cách thi đấu rất nhàn, và thông minh. Phối hợp bật nhả như thế còn muốn gì hơn ở một tiền đạo cắm số 9.

Suarez thời ở Liverpool đá cũng rất rộng, kiểu như cũng là người phát động tấn công, còn ở Barca thì Suarez không đá rộng như thế nữa mà chỉ cần chơi cố định hơn thôi.

Còn sang năm thì bác khỏi lo, khi đó sẽ tiếp tục mua sắm hoàn thiện đội hình, với 450tr Euro nữa cho một cầu thủ siêu sao, hai tiền vệ và hai hậu vệ cánh. Lúc đó thì vai trò gánh team của Lewandowski sẽ được giảm đi, vì có thêm nhiều người xuất sắc chia sẻ gánh nặng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vấn đề không phải là đá rộng hay không rộng, mà là tiền đạo họ biết di chuyển theo chiến thuật trong mỗi tình huống.
Lewandowski phong cách thi đấu rất nhàn, và thông minh. Phối hợp bật nhả như thế còn muốn gì hơn ở một tiền đạo cắm số 9.

Suarez thời ở Liverpool đá cũng rất rộng, kiểu như cũng là người phát động tấn công, còn ở Barca thì Suarez không đá rộng như thế nữa mà chỉ cần chơi cố định hơn thôi.

Còn sang năm thì bác khỏi lo, khi đó sẽ tiếp tục mua sắm hoàn thiện đội hình, với 450tr Euro nữa cho một cầu thủ siêu sao, hai tiền vệ và hai hậu vệ cánh. Lúc đó thì vai trò gánh team của Lewandowski sẽ được giảm đi, vì có thêm nhiều người xuất sắc chia sẻ gánh nặng.
Chú có thể bênh Lê Văn Đỗ Kỷ thoải mái. Nhưng năng lực và khả năng đến đâu thì hãy chờ đến lúc kết thúc sự nghiệp mới xét được. Còn hiệ tại có thể nói ông này là hơn đứt các số 9 trước. Kể cả Luis Suarez. Đơn giản lý do là Lê Văn Đỗ Kỷ kết thúc pha dứt điểm gọn gàng và chính xác. Từ đó nâng cao chỉ số kết quả của các đường kiến tạo. Nếu xét theo con số tiếng Anh đám thống kê gọi là gì đó anh không nhớ thì nôm na là tỷ lệ thành công của kiến tạo thành bàn thì họ Lê là người xuất sắc nhất. Nó giống như thằng Gay ở Real vậy. Nhiều khi ta cứ khinh nhưng sự có mặt đúng lúc và đúng chỗ nó lại là thiên phú. Bóng bật ra như bàn thứ 3 vào lưới Elche thử hỏi có mấy người đứng ở vị trí đấy mà sút bồi hay là lại nhập hết gần vạch vôi?

Chúng ta nên nghĩ đến 1 hàng tiền đạo gồm Messi - Lewandowski và Fati chẳng hạn. Đó là 1 hàng tiền đạo rất đẹp trên lý thuyết nhất là 2 thằng hàng khủng tuổi trên 30. Rất tiếc bóng đá thường không quy tụ các siêu sao vào 1 chỗ và trường hợp của P$G là minh chứng cho thấy cho quy tụ 1 chỗ thì tầm HLV cũng khó mà nghĩ ra cách để đảm bảo khả năng của họ phát huy xuất sắc.

Ở đây ta đang nói đến việc Fati bị họ Lê lấn át. Đó là thực tế và cũng là ưu thế của 1 cầu thủ có trình và ảnh hưởng mà Lewy mang đến. Anh ta đang là tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất La Liga trong vài vòng vừa qua đấy. Ông Xavi mà không thay ra thì hắn ú ớ quyết ghi 3 bàn trở lên cơ.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chú có thể bênh Lê Văn Đỗ Kỷ thoải mái. Nhưng năng lực và khả năng đến đâu thì hãy chờ đến lúc kết thúc sự nghiệp mới xét được. Còn hiệ tại có thể nói ông này là hơn đứt các số 9 trước. Kể cả Luis Suarez. Đơn giản lý do là Lê Văn Đỗ Kỷ kết thúc pha dứt điểm gọn gàng và chính xác. Từ đó nâng cao chỉ số kết quả của các đường kiến tạo. Nếu xét theo con số tiếng Anh đám thống kê gọi là gì đó anh không nhớ thì nôm na là tỷ lệ thành công của kiến tạo thành bàn thì họ Lê là người xuất sắc nhất. Nó giống như thằng Gay ở Real vậy. Nhiều khi ta cứ khinh nhưng sự có mặt đúng lúc và đúng chỗ nó lại là thiên phú. Bóng bật ra như bàn thứ 3 vào lưới Elche thử hỏi có mấy người đứng ở vị trí đấy mà sút bồi hay là lại nhập hết gần vạch vôi?

Chúng ta nên nghĩ đến 1 hàng tiền đạo gồm Messi - Lewandowski và Fati chẳng hạn. Đó là 1 hàng tiền đạo rất đẹp trên lý thuyết nhất là 2 thằng hàng khủng tuổi trên 30. Rất tiếc bóng đá thường không quy tụ các siêu sao vào 1 chỗ và trường hợp của P$G là minh chứng cho thấy cho quy tụ 1 chỗ thì tầm HLV cũng khó mà nghĩ ra cách để đảm bảo khả năng của họ phát huy xuất sắc.

Ở đây ta đang nói đến việc Fati bị họ Lê lấn át. Đó là thực tế và cũng là ưu thế của 1 cầu thủ có trình và ảnh hưởng mà Lewy mang đến. Anh ta đang là tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất La Liga trong vài vòng vừa qua đấy. Ông Xavi mà không thay ra thì hắn ú ớ quyết ghi 3 bàn trở lên cơ.

Fati nếu đạt trạng thái khoẻ mạnh 100% thì đá ổn. Kết thúc một cách đơn giản. Có thể đá ở vị trí tiền đạo cánh trái được, hoặc đá hỗ trợ cho vị trí số 9.

Quan trọng là nó cứ chân thương hoài, và bây giờ thì đang không có thể trạng tốt. Chứ có ai nói là không nên cho nó đá đâu.

Trong thời điểm này nếu Fati không chấn thương thì có thể là tiền đạo lùi ghi được khoảng 18-20 bàn. Như thế là ổn rồi.

Còn riêng vị trí số 9 của Lewandowski mà không có hắn, thì đảm bảo xếp hàng tiền đạo thế nào đá cũng loạn. Như kiểu cho thằng Depay và Ferran đá cùng lúc nó dở ra sao ấy.

Fati mà đá cùng Lewandowski và Dembele thì vẫn ổn. Lewandowksi sẽ kéo được hai thằng Fati và Dembele.

Còn nếu vẫn nói vì Lewandowski chiếm hết khoảng không gian của Fati thì cũng chịu. Năm ngoái Fati vẫn đá dạt trái và thằng tiền đạo số 9 là một thằng khác.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chú có thể bênh Lê Văn Đỗ Kỷ thoải mái. Nhưng năng lực và khả năng đến đâu thì hãy chờ đến lúc kết thúc sự nghiệp mới xét được. Còn hiệ tại có thể nói ông này là hơn đứt các số 9 trước. Kể cả Luis Suarez. Đơn giản lý do là Lê Văn Đỗ Kỷ kết thúc pha dứt điểm gọn gàng và chính xác. Từ đó nâng cao chỉ số kết quả của các đường kiến tạo. Nếu xét theo con số tiếng Anh đám thống kê gọi là gì đó anh không nhớ thì nôm na là tỷ lệ thành công của kiến tạo thành bàn thì họ Lê là người xuất sắc nhất. Nó giống như thằng Gay ở Real vậy. Nhiều khi ta cứ khinh nhưng sự có mặt đúng lúc và đúng chỗ nó lại là thiên phú. Bóng bật ra như bàn thứ 3 vào lưới Elche thử hỏi có mấy người đứng ở vị trí đấy mà sút bồi hay là lại nhập hết gần vạch vôi?

Chúng ta nên nghĩ đến 1 hàng tiền đạo gồm Messi - Lewandowski và Fati chẳng hạn. Đó là 1 hàng tiền đạo rất đẹp trên lý thuyết nhất là 2 thằng hàng khủng tuổi trên 30. Rất tiếc bóng đá thường không quy tụ các siêu sao vào 1 chỗ và trường hợp của P$G là minh chứng cho thấy cho quy tụ 1 chỗ thì tầm HLV cũng khó mà nghĩ ra cách để đảm bảo khả năng của họ phát huy xuất sắc.

Ở đây ta đang nói đến việc Fati bị họ Lê lấn át. Đó là thực tế và cũng là ưu thế của 1 cầu thủ có trình và ảnh hưởng mà Lewy mang đến. Anh ta đang là tiền đạo ghi bàn xuất sắc nhất La Liga trong vài vòng vừa qua đấy. Ông Xavi mà không thay ra thì hắn ú ớ quyết ghi 3 bàn trở lên cơ.

Trong thực tế thì có nhiều lúc một đội có nhiều siêu sao mà. Như Brazil của 2002, hàng công là Ronaldo 9, Rivaldo và Ronaldinho

Chỉ có cái là tuổi tác không đồng đều, người già quá người lại trẻ quá, và không đạt phong độ đỉnh cao cùng lúc.

Đấy là xét trên từng cá nhân, còn bộ ba của Brazil 2002 đá với nhau rất ổn.

Barca từng có Ronaldinho - Eto'o - Messi. Nhưng Ronaldinho lúc đỉnh cao phong độ thì Messi mới 16-17 tuổi.

Rồi thì Neymar - Suarez - Messi nữa, bộ ba này đá thì khét lẹt rồi.

Real thời Galaticos 1 bọn nó có Ronaldo 9 - Zidane - Figo đá chung 1 đội. Nhưng tất cả đều già và yếu lắm.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Một số trận tầm cỡ gặp Sevilla và Valencia ở Liga mà để Dembele-Fati-Raphinha đá thì cũng vẫn ổn không lo lắm.

Nhưng đá C1 mà gặp bọn như Bayern trở lên thì toang, mà người toang nhất là Xavi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chú có vẻ là người thích thành tích ra phết nhỉ. Chúng ta có 1 dàn trẻ xây dựng dần trong đó có mấy ông tỷ ơ như Fati, Pedri, Gavi và có thể cả cu Torres. Ngoài Pedri được chấp nhận thì những bé còn lại đều không được chú chấp nhận về thể hiện trên sân. Nếu cứ nghĩ như thế thì hồi xưa thật sự cá nhân anh cũng choáng khi Lã và Pep hói trao số 10 cho Mặt Sị. Cơ mà thằng lùn nó thuộc dạng GOAT nên thời gian chiếm đỉnh quá nhanh. Giờ đám Fati phải từ từ chí ít tầm 22-23.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Mình nghĩ thời điểm hiện tại Fati cũng không quá đuối khi so với Raphinha và Dembele, mặc dù về mặt tốc độ, khả năng tạt bóng không bằng được 2 cầu thủ kia, nhưng bù lại là khả năng chọn chỗ, chơi trong phạm vi hẹp và đặc biệt khả năng dứt điểm của Fati rất bén, đây là những kỹ năng thuộc về thiên bẩm (Cả Raphinha và Dembele đều dứt điểm cực kỳ tốn bóng). Vấn đề của Fati là từ đầu mùa phải ngồi dự bị liên tục nên đánh mất sự tự tin và cảm giác bóng. Mình nghĩ Xavi nên có chính sách quay vòng đội hình xuất phát hợp lý cho 3 cầu thủ Fati, Dembele và Raphinha khi đó Barca sẽ có nhiều phương án tấn công hơn, chơi rộng ra biên phải với Dembele/Raphinha và đập nhả bên cánh trái với Fati, Pedri, ngoài ra khi đá cùng cầu thủ có khả năng hút hậu vệ như Lewan, Fati hoàn toàn có thể tận dụng khả năng di chuyển không bóng tốt để nhận bóng dứt điểm. Để Fati ở vị trí thứ 4 trên hàng công là hợp lý chứ hiện nay Xavi đang có vẻ ưu tiên Torres hơn Fati thì mình thấy hơi bất công cho Fati. Ngược lại Fati cũng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng nhưng vẫn phải giữ được sự bình tĩnh cần thiết để tận dụng mọi cơ hội có thể. Mình nghĩ mùa này là mùa bóng có lịch thi đấu khắc nghiệt, cơ hội của Fati còn rất nhiều. Nếu được dự WC là điều tuyệt vời nhưng nếu không được dự WC này thì Fati vẫn phải giữ được ý chí chiến đấu. Có thoát được mác tài năng trẻ để trở thành ngôi sao hay không thì tài năng chỉ là điều kiện cần còn điều kiện quyết định vẫn là tâm lý, ý chí của cầu thủ.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chú có vẻ là người thích thành tích ra phết nhỉ. Chúng ta có 1 dàn trẻ xây dựng dần trong đó có mấy ông tỷ ơ như Fati, Pedri, Gavi và có thể cả cu Torres. Ngoài Pedri được chấp nhận thì những bé còn lại đều không được chú chấp nhận về thể hiện trên sân. Nếu cứ nghĩ như thế thì hồi xưa thật sự cá nhân anh cũng choáng khi Lã và Pep hói trao số 10 cho Mặt Sị. Cơ mà thằng lùn nó thuộc dạng GOAT nên thời gian chiếm đỉnh quá nhanh. Giờ đám Fati phải từ từ chí ít tầm 22-23.

À bóng đá là phải thắng chứ không thể có thua được rồi anh ạ. Và trong đó phải có cả phần tàn nhẫn nữa. Đó là cách những người làm bóng đá phải làm.

Nếu em nói rằng anh chỉ cần mấy thằng Fati, Pedri, Gavi được đá là anh vui chứ không cần thành tích thì có đúng không?

Và anh nói rằng em chỉ cần thành tích chứ không cần Fati, Pedri, Gavi đá cũng chẳng đúng hẳn

Em với anh chạm quan điểm mấy lần rồi. Từ cái hồi mua Suarez về , em bảo phải để hắn đá số 9, mà lúc đó thì anh không đồng ý, bắt Suarez đá cánh phải, còn Messi đá tiền đạo giữa Neymar và Suarez , mục đích là phục vụ Messi ghi nhiều bàn. Nhưng làm như thế thì chẳng đi đến một kết quả có lợi cho tất cả. Và sau đó Suarez được đá số 9 một cách hợp tình hợp lý cho tất cả.

Barca là đội bóng tầm cỡ đối trọng với Real Madrid chứ đâu phải đá bóng văn nghệ đâu mà có chỗ cho những ý kiến kiểu vui chơi như cho Aubameyang đá cùng Fati và không cần Lewandowski chỉ vì không thích.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Mình nghĩ thời điểm hiện tại Fati cũng không quá đuối khi so với Raphinha và Dembele, mặc dù về mặt tốc độ, khả năng tạt bóng không bằng được 2 cầu thủ kia, nhưng bù lại là khả năng chọn chỗ, chơi trong phạm vi hẹp và đặc biệt khả năng dứt điểm của Fati rất bén, đây là những kỹ năng thuộc về thiên bẩm (Cả Raphinha và Dembele đều dứt điểm cực kỳ tốn bóng). Vấn đề của Fati là từ đầu mùa phải ngồi dự bị liên tục nên đánh mất sự tự tin và cảm giác bóng. Mình nghĩ Xavi nên có chính sách quay vòng đội hình xuất phát hợp lý cho 3 cầu thủ Fati, Dembele và Raphinha khi đó Barca sẽ có nhiều phương án tấn công hơn, chơi rộng ra biên phải với Dembele/Raphinha và đập nhả bên cánh trái với Fati, Pedri, ngoài ra khi đá cùng cầu thủ có khả năng hút hậu vệ như Lewan, Fati hoàn toàn có thể tận dụng khả năng di chuyển không bóng tốt để nhận bóng dứt điểm. Để Fati ở vị trí thứ 4 trên hàng công là hợp lý chứ hiện nay Xavi đang có vẻ ưu tiên Torres hơn Fati thì mình thấy hơi bất công cho Fati. Ngược lại Fati cũng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng nhưng vẫn phải giữ được sự bình tĩnh cần thiết để tận dụng mọi cơ hội có thể. Mình nghĩ mùa này là mùa bóng có lịch thi đấu khắc nghiệt, cơ hội của Fati còn rất nhiều. Nếu được dự WC là điều tuyệt vời nhưng nếu không được dự WC này thì Fati vẫn phải giữ được ý chí chiến đấu. Có thoát được mác tài năng trẻ để trở thành ngôi sao hay không thì tài năng chỉ là điều kiện cần còn điều kiện quyết định vẫn là tâm lý, ý chí của cầu thủ.

Bác phân tích cực hay, em rất thích nghe bác bình luận.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chú có vẻ là người thích thành tích ra phết nhỉ. Chúng ta có 1 dàn trẻ xây dựng dần trong đó có mấy ông tỷ ơ như Fati, Pedri, Gavi và có thể cả cu Torres. Ngoài Pedri được chấp nhận thì những bé còn lại đều không được chú chấp nhận về thể hiện trên sân. Nếu cứ nghĩ như thế thì hồi xưa thật sự cá nhân anh cũng choáng khi Lã và Pep hói trao số 10 cho Mặt Sị. Cơ mà thằng lùn nó thuộc dạng GOAT nên thời gian chiếm đỉnh quá nhanh. Giờ đám Fati phải từ từ chí ít tầm 22-23.

Em rất thích và ủng hộ Fati. Từ hồi đầu mùa em nghĩ Fati sẽ được đá chính một vị trí trên hàng công. Có thể là tiền đạo cánh trái ấy. Nhưng tình hình hiện nay thì em chẳng biết nói thế nào nữa. Thứ nhất là hai thằng đá bên cánh tỏ ra tốt hơn Fati, vì dù gì cũng phải bỏ nhiều tiền ra mua bọn nó mà. Thứ hai là Fati chân cẳng cứ oặt ẹo mãi, nên thật là khó.

Gavi thì cũng được. Nhưng em nghĩ là nó chơi tinh tế cơ, mà em cũng thích một tiền vệ của Barca đá như thế. Nhưng thôi cứ để tự nhiên cho nó phát triển xem thế nào.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Thằng em đá như vậy là đúng cơ cấu rồi, Xavi đã nói về điểm này từ đầu mùa mà, hồi đó phần lớn fan Barca đều chấp nhận như vậy giờ tự nhiên lại nói khác vì phát biểu của Lucho. Thực tế Xavi vẫn nói Fati là tương lai của Barca và cần dùng cậu một cách hợp lý. Hợp lý là giữ chân để không tái phát chấn thương và vẫn tạo điều kiện để thằng em bắt nhịp trở lại sau gần 2 năm ngồi ngoài.

Fati mùa này có hai cái khó. Thứ nhất là mùa này lúc thằng em vào sân thì thông thường trận đấu cũng an bài rồi và toàn đội đã chùng xuống (ngoại lệ là trận gặp Sociedad và thằng em chơi cực hay, trận Bayern thì đá có vài phút cuối hiệp 2), thứ hai là chính tâm lý của thằng em, vì chơi ít như vậy nên thường phải cố khẳng định bản thân qua các tình huống khó, năm ăn năm thua nên xử lý hỏng nhiều hơn. Vụ không được gọi lên tuyển lần này cũng là một thử thách tâm lý, thằng em phải đứng lên được thì mới xứng đáng với áo số 10.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Gavi thì cũng được. Nhưng em nghĩ là nó chơi tinh tế cơ, mà em cũng thích một tiền vệ của Barca đá như thế. Nhưng thôi cứ để tự nhiên cho nó phát triển xem thế nào.

Gavi là tiền vệ hiện đại, vừa máu lửa cơ động không ngại va chạm, nhỏ người nhưng cực khỏe (mùa trước nhớ có quả cu này cụng đầu với Araujo xong ngồi dậy đá tiếp được luôn còn Araujo bất tỉnh nhập viện) lại vừa có các tố chất kỹ thuật nghệ sĩ giống cầu thủ Tây Ban Nha. Thực ra trước giờ chưa thấy danh thủ nào có lối đá hoàn toàn tương đồng với nó nên khỏi sợ bị so sánh với ai, hy vọng thằng em tự tạo nên được tên tuổi của mình. Pedri thì là tiền vệ Barca đúng sách giáo khoa rồi, tinh tế thanh thoát, đầu óc đi trước đối phương một nhịp, đôi lúc lại có vài khoảnh khắc thiên tài. Lúc đầu cứ tưởng hai cu này khó mà cùng thi đấu trên sân tại cả hai đều có sở trường số 8 đá lệch trái nhưng Xavi đang phối hợp hai chú này khá ok, tốt hơn sau từng trận và De Jong tóc vàng sắp bay sớm hơn cả mình đoán mùa trước :D.
 
Sửa lần cuối:

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Thằng De Jong đến giờ chưa bay là quá muộn rồi! Nữa nạc nữa mỡ!
 

Carles Naval

Juvenil A
Đầu quân
22/3/23
Bài viết
342
Được thích
21
Điểm
18
Barça đồng
439
Ông Bori Fati, cha của Ansu Fati trả lời phỏng vấn với COPE

🎙️
: “Tôi đã bảo Ansu RỜI FC Barcelona nếu tình hình không thay đổi, thằng bé nên có thêm nhiều phút thi đấu, nhưng nó nói rằng tôi đã sai, Ansu muốn ở lại và thành công ở đây.”

🎙️
: “Tôi rất tức giận và không muốn đến xem các trận đấu ở Camp Nou nữa.”

🎙️
: “Nếu được lựa chọn, tôi sẽ rời FC Barcelona, và tôi sẽ ra đi ngay NGÀY MAI.”

Bori-Fati.jpg


🎙️
: “Tôi sẽ không bao giờ chỉ trích Real Madrid, bởi vì cuộc sống có nhiều ngã rẽ và bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra.”

🎙️
: “Ansu hiện đang ngủ và thằng bé không thể nghe thấy tôi nói gì vào lúc này, vì nhà của chúng tôi rất rộng.”

🎙️
: “Tại sao Xavi không trao thêm số phút ra sân cho Fati? Đó là một câu hỏi hay. Dĩ nhiên anh ấy sẽ có lý do của mình. Ansu không hề khó chịu với Xavi, vì Xavi là thần tượng của thằng bé từ khi lớn lên. Tuy nhiên, trên cương vị là cha của Fati, TÔI TỨC GIẬN với hoàn cảnh của nó."

🎙️
: “Vài năm trước, Vinicius JR bị chỉ trích. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Ansu. Tất cả những gì tôi yêu cầu là mọi người hãy bảo vệ nó. Fati là số 10 của Barça và trưởng thành từ La Masia”.

🎙️
: “Trước khi dính chấn thương, Ansu đã đá chính trong đội hình có Griezmann, Dembele và Suarez. Tại sao bây giờ nó lại không ra sân? Về mặt thể chất, Fati đang ở trạng thái tốt nhất.”

🎙️
: “Tôi thực sự không hiểu làm thế nào mà Ansu thi đấu ít. Chúng ta đang nói về số 10 của Barça đấy.”

🎙️
: “Mateu Alemany nói với tôi rằng Ansu là một phần di sản của câu lạc bộ.”

🎙️
: “Tôi thích cách mà Xavi nói chuyện. Tôi đã nói chuyện riêng với anh ấy, khoảng ba lần. Anh ấy nói với tôi rằng Fati cần phải làm việc.”

‼️
| Bori Fati, đã unfollow FC Barcelona trên Instagram. Các CLB mà ông đang follow là Bayern Munich và Benfica. Ông cũng theo dõi tài khoản chính thức của Premier League.
🤷🏻‍♂️


‼️
Một cuộc phỏng vấn hoàn toàn không cần thiết của cha Ansu Fati. Điều này có thể gây hại cho Ansu Fati. Câu trả lời cần được đưa ra trên sân chứ không phải bằng cách như thế này.

Barça Vietnam Express
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lịch sử cho thấy:
1. Các cầu thủ trẻ rời xã nhà thường không thành công.
2. Thanh niên trẻ nên bình tĩnh.
3. Phong độ đang không tốt thì ra đi không ai tiễn.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top