Áo đấu của FC Barcelona mùa giải 2011-2012

No 10

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
19/5/09
Bài viết
523
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thật ích kỷ cho ý nghĩ không đồng ý việc in dòng chữ trên áo thi đấu. Trên thế giới mọi vật không ngừng thay đổi là một tất yếu. Việc áo đấu của Barca thay đổi và có cho in dòng chữ đó trên áo đấu cũng nằm trong cái tất yếu đấy. Mọi việc mà cứ đi theo một hướng và theo một ý nghĩ nhất định thì liệu có gì là thú vị của cuộc sống nữa?
Còn với cá nhân tôi, tôi yêu Barca và tất cả áo đấu của Barca dù có xấu hay đẹp, có in chữ gì đi nữa thì tôi cũng mua và mặc nó. Đơn giản tôi yêu Barca và những gì liên quan đến Barca.
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thật ích kỷ cho ý nghĩ không đồng ý việc in dòng chữ trên áo thi đấu. Trên thế giới mọi vật không ngừng thay đổi là một tất yếu. Việc áo đấu của Barca thay đổi và có cho in dòng chữ đó trên áo đấu cũng nằm trong cái tất yếu đấy. Mọi việc mà cứ đi theo một hướng và theo một ý nghĩ nhất định thì liệu có gì là thú vị của cuộc sống nữa?
Còn với cá nhân tôi, tôi yêu Barca và tất cả áo đấu của Barca dù có xấu hay đẹp, có in chữ gì đi nữa thì tôi cũng mua và mặc nó. Đơn giản tôi yêu Barca và những gì liên quan đến Barca.

Bạn có biết cái gì làm nên Barca được như ngày hôm nay không? Đó chính là sự bảo thủ đến mức cực đoan của người xứ Catalonia. Rằng họ không bao giờ chấp nhận những cái đi ngược truyền thống. Barca luôn đá tấn công, thì không thể chơi thực dụng, gì với bất cứ lí do gì. Bạn có còn nhớ khăn trắng tung bay khắp khán đài dù Barca thắng ở những trận F. Rái cá vì đội gặp nhiều chấn thương mà tạm bỏ lối chơi tấn công không? Với họ, Barca phải tấn công trong mọi hoàn cảnh, và chính vì thế không HLV nào dám áp dụng sự thực dụng vào Barca. Cũng chính vì sự bảo thủ đó mà không chủ tịch nào bán áo đáu cho quảng cáo, vì sợ động chạm đến niềm tự hào của các Cule. Bây giờ Rosell làm vậy mà cule phản ứng yếu ớt như vậy, tớ sợ rằng đến lúc nào đó, vì mục tiêu chiến thắng mà Barca từ bỏ cả bản sắc của mình. Chỉ cần người Catalonia cũng nghĩ như bạn, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Còn tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ mua cái áo này.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Các bác chém gió ác

Tớ uốn lưỡi mãi mới viết được mấy dòng này, đừng vội chém gió bác No10 vì bài viết của bác ấy

Tớ cũng là người hâm mộ Barca nhưng tớ cũng chỉ thuộc vào hạng hâm mộ nửa mùa, adua, phong trào. Thấy Barca đá hay thì thích, thời gian sát cánh cùng Barca chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay + ngón chân nên tớ chưa thể thấm hết cái chất dân tộc, bản xứ... của cụm từ "Catalonia" mà người ta vẫn nói vì đơn giản tớ là người Việt Nam.

Không có gì là vĩnh cửu
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Lại thêm một cuộc tranh luận sôi nổi nữa giữa việc mua áo hay không mua áo đấu mới. Mình là Fan Barca, mình cũng yêu tất cả cái gì thuộc về Barca và không ghét bỏ nó. Mặc dù áo đấu có xấu hơn các năm trước đi chăng nữa thì nó vẫn là áo đấu của Barca, các bạn không chấp nhận nó tức là không chấp nhận Barca. Hãy thực tế hơn đi các bạn!!! Mình sẽ vẫn mặc chiếc áo đo nếu mình may mắn có được nó. Vì nó là chiếc áo đấu của Thế kỉ mới...
 

darkholy

Tiểu học xã
Đầu quân
1/1/10
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Bạn có biết cái gì làm nên Barca được như ngày hôm nay không? Đó chính là sự bảo thủ đến mức cực đoan của người xứ Catalonia. Rằng họ không bao giờ chấp nhận những cái đi ngược truyền thống. Barca luôn đá tấn công, thì không thể chơi thực dụng, gì với bất cứ lí do gì. Bạn có còn nhớ khăn trắng tung bay khắp khán đài dù Barca thắng ở những trận F. Rái cá vì đội gặp nhiều chấn thương mà tạm bỏ lối chơi tấn công không? Với họ, Barca phải tấn công trong mọi hoàn cảnh, và chính vì thế không HLV nào dám áp dụng sự thực dụng vào Barca. Cũng chính vì sự bảo thủ đó mà không chủ tịch nào bán áo đáu cho quảng cáo, vì sợ động chạm đến niềm tự hào của các Cule. Bây giờ Rosell làm vậy mà cule phản ứng yếu ớt như vậy, tớ sợ rằng đến lúc nào đó, vì mục tiêu chiến thắng mà Barca từ bỏ cả bản sắc của mình. Chỉ cần người Catalonia cũng nghĩ như bạn, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Còn tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ mua cái áo này.
đúng không còn gi để bàn cãi,tôi mà có mua áo mới thì cũng không để dòng chữ QT lên đâu,chán...:cry::cry:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
May mà Ro$ell còn nhân đạo cho UNICEF một chỗ sau lưng áo đấy.
Chứ nó mà bảo đưa ra đằng sau quần thi đấu thì chả biết lỗ nào mà chui ấy chứ :aboom:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bây giờ hết dám nói câu "Mes Que Un Club", khỉ thật :( Mà nhìn rộng ra câu slogan đó đâu gói gọn trong mỗi việc bán qc áo đấu :( Trước giờ ai cũng nghĩ như thế nên giờ bán qc rồi thì nói slogan ra lại ngượng chết :(
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Barça cũng chỉ là một câu lạc bộ.
Violet cho mình tên người viết để xin chữ ký lên áo Barca cũ. Dù có phân trần thế nào, có hành động ra sao cuối cùng: Barca - only a club. Vĩnh biệt cái cụm từ từng hoành tráng More than a club hay Més que un club :D.

Bạn vào đây, kéo xuống cuối trang, bình luận của thằng Mu-Candy (Chả biết thằng bợm này nhà ở đâu :judge:)
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/142545_Barcelona_Dua_UNICEF_ra_sau_lung.aspx

Bấy lâu nay, từ năm 2005 đến giờ, cứ mỗi mùa mình luôn mua 1 chiếc áo sân nhà của Barca để làm kỷ niệm, còn năm nay, phân vân quá... :((
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Vừa tìm được vài hình chi tiết hơn về mẫu áo mới,thiết kế của các sọc đỏ-xanh nhìn rất lạ #-o

Barzafake1.jpg


Barzafake2.jpg


Đây là thiết kế chưa có dòng chữ Unicef sau lưng
 

apotosis

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/09
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các bác đã nhìn thấy chữ Unicef trước ngực mà và còn tưởng không có ngày này sao? Có chữ Quatar Foundation thì Barca sẽ chơi thực dụng? Hay dòng chữ Més que un club chỉ có nghĩa là không quảng cáo áo đấu?

Tôi tưởng khẩu hiệu đó dành cho lối chơi tấn công của Barca, dành cho phương châm "không cầu thủ nào đứng trên CLB", dành cho sự ấm cúng giữa các thành viên CLB... Hóa ra khẩu hiệu đẹp đẽ đó dành cho dòng chữ trên 1 cái áo.


@Violet: nó nói gì kệ nó, không phải MU miếc gì hết, nó là con dê cái. Anti biết nói gì hay ho à?
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Ở đây không có gì là tính dân tộc cả. Tớ nói những người Catalonia, bởi vì chỉ có họ mới có thể tác động đến Barca nhiều nhất. Như chúng ta chẳng hạn, dù thích Barca, nhưng nếu Barca không đá tấn công nữa, không cống hiến nữa, chúng ta có thể làm gì không? Xin thưa là không. Còn với nhũng CDV bản xứ, họ có thể, bằng những phản ứng của họ. Bởi chỉ có họ mới thường xuyên vào sân xem thi đấu, chỉ có họ mới có thể tác động trực tiếp tới đội bóng, tới HLV, tới BLD. Tại sao Rái Cá, khi đề cao sự chắc chắn bằng cách giảm bớt tấn công, dã đạt được những trận thắng mà lại không dám áp dụng chiến thuật đó nữa. Xin thưa, là dù thắng nhưng khăn trắng tung bay trên khán đài. Tại sao Barca luôn giữ được bản sắc, lối chơi của mình. Xin thưa là những người thường xuyên vào sân xem Barca đá không chấp nhận lối đá khác. Hôm nay, họ chấp nhận để Rosell in quảng cáo lên áo đấu, với tớ đó như là 1 sự nhượng bộ, hay nói văn vẻ ra là " theo xu thế thời đai". Sợ rằng rồi theo xu thế thời đại, Barca còn thay đổi nữa. Điều đó là có thể, nếu những cule ở Catalonia chấp nhận thỏa hiệp, bớt đi sự cực đoan như đã từng có. Hôm nay chúng ta buồn. Nhưng nếu ngày mai Barca cũng thi đấu như những CLB khác, thực dụng, khô cứng thì chúng ta còn buồn hơn nhiều. Xin hỏi, để ngăn chặn được điều đó thì là ở chúng ta hay là ở những người Catalonia. Nếu mà có 1 ngày Barca như thế, tớ sẽ ra khỏi DD và không bao giờ xem Barca thi đấu nữa, cũng như không bao giờ mua cái áo có dòng chưc QF kia.
 

apotosis

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/09
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ở đây không có gì là tính dân tộc cả. Tớ nói những người Catalonia, bởi vì chỉ có họ mới có thể tác động đến Barca nhiều nhất. Như chúng ta chẳng hạn, dù thích Barca, nhưng nếu Barca không đá tấn công nữa, không cống hiến nữa, chúng ta có thể làm gì không? Xin thưa là không. Còn với nhũng CDV bản xứ, họ có thể, bằng những phản ứng của họ. Bởi chỉ có họ mới thường xuyên vào sân xem thi đấu, chỉ có họ mới có thể tác động trực tiếp tới đội bóng, tới HLV, tới BLD. Tại sao Rái Cá, khi đề cao sự chắc chắn bằng cách giảm bớt tấn công, dã đạt được những trận thắng mà lại không dám áp dụng chiến thuật đó nữa. Xin thưa, là dù thắng nhưng khăn trắng tung bay trên khán đài. Tại sao Barca luôn giữ được bản sắc, lối chơi của mình. Xin thưa là những người thường xuyên vào sân xem Barca đá không chấp nhận lối đá khác. Hôm nay, họ chấp nhận để Rosell in quảng cáo lên áo đấu, với tớ đó như là 1 sự nhượng bộ, hay nói văn vẻ ra là " theo xu thế thời đai". Sợ rằng rồi theo xu thế thời đại, Barca còn thay đổi nữa. Điều đó là có thể, nếu những cule ở Catalonia chấp nhận thỏa hiệp, bớt đi sự cực đoan như đã từng có. Hôm nay chúng ta buồn. Nhưng nếu ngày mai Barca cũng thi đấu như những CLB khác, thực dụng, khô cứng thì chúng ta còn buồn hơn nhiều. Xin hỏi, để ngăn chặn được điều đó thì là ở chúng ta hay là ở những người Catalonia. Nếu mà có 1 ngày Barca như thế, tớ sẽ ra khỏi DD và không bao giờ xem Barca thi đấu nữa, cũng như không bao giờ mua cái áo có dòng chưc QF kia.
Barca lúc nào cũng thay đổi, không vận động sẽ bị đào thải, đó là quy luật tự nhiên. Barca hiện tại vẫn tấn công ào ạt, nhưng không còn tấn công ngây thơ như năm 90, vậy ta phải trở lại tấn công như thời ấy? Trận gặp Alt.Madrid Barca đá có 1 hiệp, hiệp còn lại xìu xìu ển ển, vậy là phản bội người hâm mộ, đáng ra phải hùng hục lao lên 90 phút?
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Các bác đã nhìn thấy chữ Unicef trước ngực mà và còn tưởng không có ngày này sao? Có chữ Quatar Foundation thì Barca sẽ chơi thực dụng? Hay dòng chữ Més que un club chỉ có nghĩa là không quảng cáo áo đấu?

Tôi tưởng khẩu hiệu đó dành cho lối chơi tấn công của Barca, dành cho phương châm "không cầu thủ nào đứng trên CLB", dành cho sự ấm cúng giữa các thành viên CLB... Hóa ra khẩu hiệu đẹp đẽ đó dành cho dòng chữ trên 1 cái áo.


@Violet: nó nói gì kệ nó, không phải MU miếc gì hết, nó là con dê cái. Anti biết nói gì hay ho à?

Vì khi chấp nhận quảng cáo áo đấu là coi như truyền thống hơn 100 năm của CLB đã bị đạp đổ. Dòng chữ Mes que un club không phải nghĩa là là "không cầu thủ nào đứng trên CLB" mà được hiểu nôm na là "Hơn cả một CLB". Bởi vì ngoài việc đá bóng trên sân cỏ (như các CLB khác), Barca còn có các nghĩa cử đẹp ngoài sân bóng, mà việc bỏ tiền ra để xin được in dòng chữ UNICEF, cũng như trích 0.07% lợi nhuận hàng năm dành cho UNICEF là 1 việc làm tiêu biểu. Điều này thật sự rất đáng quý và là niềm tự hào của các culé.
Mình chỉ hơn buồn khi một nghĩa cử đẹp, đáng tự hào lại phải nhường chỗ cho
2 chữ "lợi nhuận".
Cũng may, như bác barcano1 nói, chữ UNICEF không bị đưa xuống quần thi đấu #-o. Ro$ell ơi là Ro$ell:2guns:
 

apotosis

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/09
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vì khi chấp nhận quảng cáo áo đấu là coi như truyền thống hơn 100 năm của CLB đã bị đạp đổ. Dòng chữ Mes que un club không phải nghĩa là là "không cầu thủ nào đứng trên CLB" mà được hiểu nôm na là "Hơn cả một CLB". Bởi vì ngoài việc đá bóng trên sân cỏ (như các CLB khác), Barca còn có các nghĩa cử đẹp ngoài sân bóng, mà việc bỏ tiền ra để xin được in dòng chữ UNICEF, cũng như trích 0.07% lợi nhuận hàng năm dành cho UNICEF là 1 việc làm tiêu biểu. Điều này thật sự rất đáng quý và là niềm tự hào của các culé.
Mình chỉ hơn buồn khi một nghĩa cử đẹp, đáng tự hào lại phải nhường chỗ cho
2 chữ "lợi nhuận".
Cũng may, như bác barcano1 nói, chữ UNICEF không bị đưa xuống quần thi đấu #-o. Ro ơi là Ro:2guns:

Truyền thống thủ môn không mang găng tay cũng bị đạp đổ lâu rồi. Truyền thống có cái là hồn cốt, không thể bỏ( ví dụ như lối chơi, cách lựa chọn cầu thủ..) có cái bỏ là hợp lý, thuyền bơi ngược dòng, không tiến lên nghĩa là lùi xuống. Có phải trước lúc Barca nhận QF thì không nhận tài trợ đâu, Audi; Chanel 3 trên áo đó.
Không có lợi nhuận thì Barca giải tán từ lâu rồi bạn ạ. Làm từ thiện là việc rất tốt, nhưng bạn thấy có bao nhiêu ông tỷ phú hiến hết tài sản của mình làm từ thiện trong khi vẫn làm ăn và công ty đang khó khăn chưa? Những ông tỷ phú không hiến hết là người xấu à? Giữa việc để chữ Unicef trước ngực+ mỗi năm 1 triệu đô với để QF trước ngực+ Unicef đằng sau+ khả năng tặng 2 triệu đô/ năm khi có thể cái nào lợi cho Unicef hơn?

Về cái khẩu hiệu, tôi biết xài google translate, nhưng mà ngó cái translate xong kết luận đó là toàn bộ ý nghĩa của khẩu hiệu tôi thấy buồn cười.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Mình có câu hỏi thế này:
5 năm sau, Barca bê bết, đá Liga toàn đứng giữa bảng xếp hạng. Phong độ này kéo dài 5 năm. Xin hỏi lúc đó đơn vị nào muốn ký hợp đồng quảng cáo với Barca?
a. Vẫn là Quatar gì gì đó với bản hợp đồng mới chí ít ngang như cũ.
b. Bet888 nhảy vào quảng cáo hơn QF đang làm.
c. Đá thì ra cái quái gì mà đòi các đại gia quảng cáo, thôi thì Triump tạm cái hợp đồng cho 3 năm tiếp theo với giá 4 triệu/ năm vì Barca đá cũng tầm thường.
d. Được vài ba đồng bạc chỉ đủ trả lương 1 năm cho ngôi sao còn lại duy nhất là Afellay, thôi thì đếch cho ai quảng cáo nữa cho xong chuyện, ta lại trở lại con đường kinh doanh khi xưa.

Các bác cứ trả lời câu hỏi đi vì phương án nào cũng đều thành hiện thực cả. Chúng ta nên nhớ chúng ta bán được quảng cáo dựa hoàn toàn vào phong độ và thương hiệu hiện có. Vậy thì phong độ và thương hiệu hiện có vì sao chúng ta có?
Thử hỏi cái thời năm 1998-2004 khi bê bết thì lấy đâu ra lắm tiền để mua quân, lấy đâu ra tiền để chơi với Unicef, lấy đâu ra tiền để abc như các bác nghĩ với mục tiêu đưa Barca trở thành câu lạc bộ vĩ đại? Tất cả chỉ vì tiền à?
Nếu thế thì Lapotar là con người vĩ đại khi với nhúm tiền ít ỏi đã: đưa Barca trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới, đưa Barca trở thành thương hiệu ăn khách hàng đầu.
Và khi đạt được điều đó, ta nói rằng vì làm được điều đó nên Barca đã chi quá nhiều tiền vượt quá năng lực nên giờ đây đám quan chức Barca ngồi mát buôn bát vàng bằng thành công 8 năm xây dựng trước kia.

Mọi thành công đều có chu kỳ đi kèm với phong độ. Người ta nói chu kỳ đó là đồ thị hình sin. Vậy thì chắc chắn với tư duy 1 nhà lãnh đạo, các bạn có nghĩ rằng Barca nên kiếm chác thật nhiều khi đã đến đỉnh hình sin không?

Về cái áo, cuối cùng nó cũng chỉ là cái áo không hơn không kém, thứ mà ta cũng vứt đi khi cũ hay trao tặng đối thủ khi hết trận. Khi gắn bó với Barca thì dù nó có vấy bẩn thế nào người ta cũng quý và treo lên tường. Giống như dân tình hay lùng sục đồ cổ vậy. Barca bây giờ phải kiếm tiền, điều đó đúng với nhận xét kiểu quy luật đào thải nếu không chơi với thế giới (một kiểu tư duy toàn cầu hóa) và có người cũng nghĩ rằng thôi thì cho nó viết lên áo 5 năm, sau đó thì thôi. Nếu thế thì còn gọi gì là kiếm tiền nữa. Đã làm thì hàng năm phải kiếm nhiều hơn năm trước. Đã vấy bẩn rồi thì đừng mong đi phẫu thuật trở lại thời kỳ xưa.

Đồng chí apotosis nói quy luật tự nhiên. Nhầm, quy luật về bóng đá không phải quy luật tự nhiên. Chỉ có đồng tiền tuân theo quy luật thị trường. Còn tự nhiên ư, nghìn năm sau quả bóng nó vẫn thế: hình cầu và làm bằng da. Barca đã làm ngược lại với cả chục trường phải bóng đá để đưa Barca lên tầm cao trong lịch sử môn thể thao này. Và thành quả của Barca được ghi nhận bởi sự dũng cảm đi ngược dòng. Thế nên khi có bác nói yêu cô nào thì yêu tất tần tật. Kể cả sau đó cô ta cắm sừng mình, cô ta thay đôi hay cô ta thế này thế khác cũng vẫn yêu. Như thế thì mù quáng quá. Tôi yêu ai, tôi cố để người đó giống như thời tôi yêu cho nó dạt dào cảm xúc. Còn khi đã cắm sừng tôi, dĩ nhiên tôi không giết cô ta cho hả dạ mà chắc chắn ai cũng muốn cô ta trở lại với con người xưa mà tôi yêu quý.
Nếu tôi không làm được như thế thì theo đúng quy luật tự nhiên nhé, cái này luật pháp còn quy định cơ, là cô ta tự khắc bỏ tôi (anh Ro$ell đã đi bước này trong các chính sách giới hạn người yêu quý Barca) và rồi tôi chán tôi cũng nghỉ khỏe cho xong.

Chung quy mỗi người một nhận định và cuối cùng chúng ta đều muốn tốt cho câu lạc bộ ta yêu quý. Chỉ đau hay không đau ở chỗ ra đường người tôi yêu bị đám yêu râu xanh phán câu xanh rờn: Tưởng thế nào, chung quy cũng chỉ là...
Cái áo, lối chơi, logo, cái tên, sân bóng, trụ sở... đều là một phần của thương hiệu Barca. Mất đi một thứ ta đều thấy xót xa. Và theo như anh bạn nào nói bên trên cứ mất đi một thứ mà không nghĩ ra ngày mai mất tiếp cái kia thì quả là chậm hiểu theo tự nhiên. Theo cách nghĩ đó thì nay mai thôi ta sẽ bán sân, đổi tên, dời trụ sở...
 

apotosis

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/09
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi nói rồi, truyền thống có những thứ không thể bỏ, có những thứ bỏ được, bác @denpietrau yêu Barca của năm nào, bác muốn Barca của năm đấy, còn những người muốn Barca của 1-2 năm trước bác thì sao? Barca luôn chuyển động, và bắt buộc phải chuyển động. Không thể đá 1 trận với 6-7 tiền đạo ở thời đại này được, dù đó là cách đá đầu tiên của bóng đá cũng như của Barca, cái đó có phải truyền thống?
Nếu nói Rosel cắm sừng là sai rồi, trách thì phải trách người mang logo lần đầu tiên lên áo Barca đấy, Laporta, không có logo Unicef đi trước thì có thách vàng Rosel cũng không dám đưa QF lên, con đường này đã được vạch sẵn, ai là chủ tịch cũng làm thế thôi. Không phải cái gì mới cũng tốt, cũng không phải cái gì cũ, truyền thống cũng tốt. Hãy xem cách phản ứng của Pep, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi... với vấn đề này, họ có phải người Catalan không, họ có phải cule không? Máu họ có chảy ở sân Nou Camp không? Họ có sẵn sàng chết cho truyền thống của CLB không? Hay họ là người làm công ăn lương?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Tôi nói rồi, truyền thống có những thứ không thể bỏ, có những thứ bỏ được, bác @denpietrau yêu Barca của năm nào, bác muốn Barca của năm đấy, còn những người muốn Barca của 1-2 năm trước bác thì sao? Barca luôn chuyển động, và bắt buộc phải chuyển động. Không thể đá 1 trận với 6-7 tiền đạo ở thời đại này được, dù đó là cách đá đầu tiên của bóng đá cũng như của Barca, cái đó có phải truyền thống?
Nếu nói Rosel cắm sừng là sai rồi, trách thì phải trách người mang logo lần đầu tiên lên áo Barca đấy, Laporta, không có logo Unicef đi trước thì có thách vàng Rosel cũng không dám đưa QF lên, con đường này đã được vạch sẵn, ai là chủ tịch cũng làm thế thôi. Không phải cái gì mới cũng tốt, cũng không phải cái gì cũ, truyền thống cũng tốt. Hãy xem cách phản ứng của Pep, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi... với vấn đề này, họ có phải người Catalan không, họ có phải cule không? Máu họ có chảy ở sân Nou Camp không? Họ có sẵn sàng chết cho truyền thống của CLB không? Hay họ là người làm công ăn lương?

Logo Unicef chỉ đơn giản là một hoạt động từ thiện. Thậm chí có thể nói Barca chấp nhận bỏ tiền để in logo lên áo vì khẩu hiệu Més que un club.

Còn vấn đề ở đây là có thể Barca bán áo đấu là vì mục đích tồn tại của CLB và cũng có thể là qui luật chung của thế giới như bạn nói, nhưng bên cạnh lối đi đó, vẫn còn những nguồn vốn khác để CLB có thể dựa vào. Rosell chỉ chọn 1 lối đi và đáng tiếc đó là lối đi tồi tệ nhất.
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Tin mới cập nhật:

Hiện giờ thì trên áo tập của xã nhà đã xuất hiện Q.F,một số hình ảnh từ trang chủ:

2011-02-27_ENTRENO_02.JPG

2011-02-27_ENTRENO_26.JPG

2011-02-27_ENTRENO_28.JPG

2011-02-27_ENTRENO_30.JPG

2011-02-27_ENTRENO_31.JPG


Hình ảnh trong buổi tập:
2011-02-28_ENTRENAMIENTO_FCB_003.jpg

2011-02-28_ENTRENAMIENTO_FCB_004.jpg

2011-02-28_ENTRENAMIENTO_FCB_012.jpg

2011-02-28_ENTRENAMIENTO_FCB_018.jpg

2011-02-28_ENTRENAMIENTO_FCB_020.jpg

2011-02-28_ENTRENAMIENTO_FCB_029.jpg


x610%7E1826.jpg

Trận với Valen em sẽ trở lại đấy các bác!

x610%7E1834.jpg

Lão Alves cầm gì mà lắm giày thế nhỉ???

x610%7E1823.jpg

Cái áo tập mới xấu quá,tưởng áo mới đẹp tính "chôm" về cho Shakira 1 cái rùi!!
 

ZzzZ282

Mầm non xã
Đầu quân
5/3/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Theo tớ, tớ cũng là một Fan cuồng của Barca. Tớ thấy việc Bc đi theo con đường này cũng là do việc đã phải gánh nợ quá nhiều. Rosell cũng có cái lý của ông ta. Một clb mún phát triển thì phải có lời. Trong khi đó, Bc đang nợ rất nhiều hơn 400 tr bảng. Thử hỏi nếu không có tài trợ. Liệu qua mấy mùa chuyển nhượng, lương cầu thủ thì số nợ còn tăng tới đâu. Mà ai cũng biết Pep là người đi chợ ra sao mà. Tớ không ủng hộ việc tài trợ áo đấu, nhưng chúng ta đều phải nghĩ thoáng ra thui. Vì sự phát triển của clb. Chúng ta đều phải chấp nhận sự thật
 

conmeomap

Mầm non xã
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bình thường , vì chủ tịch cũ xài sang quá nên Barca mới phải bán "linh hồn " , ko trách đc ai hết :(
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top