Arthur Melo

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Nhà báo Xavier Bosch của MD đối mặt với dư luận khi bảo vệ những hành động của FC Barcelona trong các cuộc chuyển nhượng gần đây. Lần này, ông quay ra chất vấn Arthur Melo.

Arthur Melo quả quyết với Juventus là không muốn đến đó và cũng bắn tin cho Barça nhiều lần rằng mình sẽ ở lại chẳng đi đâu cả. Cậu ta có hợp đồng với đội nên dĩ nhiên cậu ta có quyền. Nhưng, nếu sau thời gian 2 năm của bản hợp đồng tuyệt vời mà họ lại mời bạn ra đi, thì điều đó có nghĩa bạn đã không làm tốt chuyện gì đó.

Arthur đến Camp Nou khi còn trẻ và gây ấn tượng với tất cả. Cậu nhận được lời khen của Messi và ngay cả Xavi cũng ngạc nhiên về khả năng và tài năng kỹ thuật xuất chúng với quả bóng. Nhưng nếu cậu ấy có được nền tảng tốt như vậy thì cậu ấy nên là người đầu tiên hỏi lại bản thân vì sao Barça lại quan tâm đến một cầu thủ đã ngoài 30 như Pjanic.

Một cầu thủ ưu tú, nếu không thể đá đủ 90 phút thì không phải là người đá cho Barça. Trong năm đầu tiên, cậu ta chỉ chơi đủ 4 trận. Valverde đã phải thay cậu ta trong 18 của 22 trận đã chơi. Ở mùa 2019/20, các chỉ số vẫn như nhau cho cả Valverde hay Setién. Cậu không chiếm được vị trí chính thức trong đội hình và hiệu suất cũng chẳng tăng lên.

Trong năm đầu tiên, Arthur bị hai chấn thương cơ bắp và các cơn đau vùng xương khớp khiến cơ thể không thể cải thiện. Mùa này, một tháng rưỡi qua là những cơn đau bụng hành hạ. Tôi hỏi thật: Arthur ở lại nhé? Được thôi. Nhưng cậu phải làm cho đủ 2 bước đi chuyên nghiệp.

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Barça sẽ trao đổi Melo để lấy Pjanic. Vì đâu mà 1 cầu thủ trẻ 23 tuổi bị CLB khẩn cấp cho ra đi và lấy về tiền vệ đã ở tuổi xế chiều?
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401

Barça sẽ trao đổi Melo để lấy Pjanic. Vì đâu mà 1 cầu thủ trẻ 23 tuổi bị CLB khẩn cấp cho ra đi và lấy về tiền vệ đã ở tuổi xế chiều?
Vì ban lãnh đạo và bộ phận phụ trách chuyển nhượng quá ngu chứ sao nữa bác.
1 thằng trẻ khỏe phù hợp lối chơi bị sut đi để vác về 1 thằng sắp hêt đát, ko biết có phù hợp lối chơi hay không trong khi gần như là đổi ngang
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
1. Không ai ngu đến mức chỉ so sánh con số rồi quyết định trong bóng đá.
Arthur Melo 23 tuổi/ 70 triệu đổi ngang Pjanic 30 tuổi/ 35 triệu. Nghe qua thì ngu thật. Nhưng sự thật có phải vậy.

Ta sẽ lấy tham chiếu của Transfermarket:
Arthur-transfermarkt.JPG
Pjanic-transfermarket.JPG


Con số về giá trị là tương đương nhau. Vì sao lại thế? Vì lương của Pjanic cao hơn và giá trị của cậu ta cao hơn. Không phải tự nhiên gia đình Brazil của Arthur sẽ gật đầu về lời mời sang Juve vì bên đó không bị thuế cao như Tây Ban Nha đồng nghĩa cậu ta sẽ giàu có hơn. Nên nhớ đối với người Brazil thì kiếm tiền ở môn bóng đá mới là tối quan trọng. Cái này là do văn hóa quy định.

2. Giờ ta đi so sánh về năng lực.
Đến thời điểm này có thể nói thẳng rằng Arthur là bản hợp đồng thất bại. Chúng ta vội vã mua về sớm nửa năm để vá lấp cho hàng tiền vệ. Sau hơn 2 năm ở Camp Nou, Arthur thể hiện mình chỉ biết chuyền ngắn, chạy loanh quanh rất giống kiểu chơi đặc trưng của Xavi nhưng thiếu hẳn khả năng kiến tạo và sự ăn ý với những cái tên cũ. Ta chưa biết Pjanic là ai và đá ra sao bằng các tuyển trạch viên. Bài học Davids khi xưa vẫn được nhắc đến. Giờ ta sẽ soi các chỉ số bằng cách tham chiếu trang Whoscored.

Pjanic-whoscored.JPG
Arthur-whoscored.JPG

Mọi người chú ý ở Pjanic có thêm 1 dòng: Long Shots, Tackling set-pieces

Còn Arthur có khả năng dê dắt bóng.

Trong thời gian vừa qua có ai thấy Arthur là cầu thủ có khả năng đi bóng đột phá không? Tài năng 23 tuổi này của chúng ta cần chờ bao lâu nữa để tỏa sáng như kỳ vọng?

3. Về lối sống
Tôi chán mấy tay Brazil lắm rồi. Chả khác gì mấy tay đi xuất ngoại là bung lụa ăn chơi cho sướng những ngày gian khổ trước kia ở quê nhà. Đi chơi với N€ymar đến mức chấn thương thì không còn gì để nói.

Còn Pjanic xuất thân Bosnia nghèo hàn. Ít ra dân châu Âu còn có tính chuyên nghiệp.

=> Nói tóm lại: Nếu nhà giàu có điều kiện thì bỏ hẳn tiền ra mua Pjanic và giữ lại Arthur là nhân viên quét dọn bảo tàng để thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ. Còn không có tiền thì mời mấy anh thiếu chuyên nghiệp, đom đóm ra đi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đồng ý với bác Den. Arthur được người hâm hộ yêu quý vì anh ta gợi lại hình ảnh của Xavi. Nhưng:

- Thể lực kém, sau hai mùa chưa thấy tốt lên mà còn tệ đi.

- Độ chuyên nghiệp thấp.

- Ít di chuyển tìm khoảng trống, ít tham gia phát động tấn công. Arthur chỉ giống "một nửa Xavi" ở khả năng thoát pressing, ngoài ra các đường chuyền của anh ta không khó đoán, không khai thác các khoảng không nhỏ, không đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi để gây nguy hiểm. Xem Riqui Puig là thấy sự khác biệt.

- Bây giờ nếu cần phải bán một tiền vệ thì bán cái tên nào? Vidal và Rakitic đã già nhưng có các điểm mạnh khác nhau để giải quyết các tình huống khác nhau. Busi vẫn là trụ cột. Arthur và De Jong có điểm mạnh gần giống nhau nhưng De Jong chịu press hơn, thể lực tốt hơn,chuyên nghiệp hơn, đã chứng tỏ được nhiều hơn (ở Ajax). Không khó để có câu trả lời.

Chỉ thắc mắc tại sao lại là Pjanic trong khi Thiago chỉ còn một năm hợp đồng và chưa chịu gia hạn?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Chỉ thắc mắc tại sao lại là Pjanic trong khi Thiago chỉ còn một năm hợp đồng và chưa chịu gia hạn?
Có lẽ nó phạm vào quy tắc: Rũ áo ra đi thì cấm kỳ trở lại
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có lẽ nó phạm vào quy tắc: Rũ áo ra đi thì cấm kỳ trở lại

Quy tắc này sai bét, đơn cử là trường hợp của Cesc.

Còn lấy đâu ra thông tin đổi ngang thế bác, 100% là Juve phải các thêm tiền nhé.

Nói chung đổi Arthur đi là đúng bởi tuổi trẻ mà thể lực quá yếu thì cái lợi thế tuổi trẻ chả thể hiện được gì nhưng mang Pjanic về thì ngoài De Jong ra hàng tiền vệ của Barca toàn lão tướng, chắc vẫn phải hy vọng vào lò La Masia thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chỉ thắc mắc tại sao lại là Pjanic trong khi Thiago chỉ còn một năm hợp đồng và chưa chịu gia hạn?

Em thấy 2 phương án này như nhau bởi Thiago cũng chỉ kém hơn Pjanic có 1 tuổi thôi bác ơi.

Còn để so sánh thì rõ ràng Pjanic thi đấu ổn định hơn so với Thiago trong suốt những năm qua, Thiago ở Bayern cũng không phải ở dạng bất khả xâm phạm, giờ còn đang phải dự bị là chính trong khi Pjanic luôn là tiền vệ quan trọng nhất của Juve thời hậu Pogba (Pirlo-Vidal thì ra đi từ trước rồi).
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Em thấy 2 phương án này như nhau bởi Thiago cũng chỉ kém hơn Pjanic có 1 tuổi thôi bác ơi.

Còn để so sánh thì rõ ràng Pjanic thi đấu ổn định hơn so với Thiago trong suốt những năm qua, Thiago ở Bayern cũng không phải ở dạng bất khả xâm phạm, giờ còn đang phải dự bị là chính trong khi Pjanic luôn là tiền vệ quan trọng nhất của Juve thời hậu Pogba (Pirlo-Vidal thì ra đi từ trước rồi).
Như nhau cái con khỉ! Thiago hàng ăn tập của clb từ nhỏ. So về trình độ thì cũng ăn đứt cu Pjanic, ở Bayern ko hay dính chấn thương thì luôn mặc định một suất chính thức nhé. Thằng Pjanic thời còn ở Lyon còn khá chứ lúc sang Ý đá cho Roma rồi sau là Juve thì càng ngày càng nhạt và càng đụt chứ hay ho gì. Nói chung là chuyển nhượng của Barca những năm gần đây rất kém.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đem so đám Pique, Cesc với Thiago đúng là khập khiễng.
- Cesc, Pique là 2 đứa trẻ không có hợp đồng chuyên nghiệp. Khi ra đi là 15-16 tuổi.
- Thằng Thiago khi ra đi là 22 tuổi, đang có hợp đồng chuyên nghiệp sắp hết hạn trong khi ông anh Xavi vẫn cứ đứng đấy ra sân ầm ầm.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Không biết các bác thấy sao chứ mình thấy trường hợp của Thiago không đến mức không được phép trở lại. Là cầu thủ tài năng đang sắp bước vào độ chín nhưng chỉ là tiền vệ thứ tư sau Iniesta, Xavi, Cesc, lại được ông thầy Pep ở Bayern mời gọi thì ra đi cũng dễ hiểu thôi.

Buồn cười là Barca lại cố mang thằng Neymar về trong khi thằng này ra đi theo cách mất dạy hơn nhiều.

Nếu Barca quyết định đặt niềm tin vào lớp trẻ như Puig, Alenya, Collado...thì chuyện mua một tiền vệ đẳng cấp ở tuổi xế chiều là quyết định đúng. Tận dụng nốt những năm cuối cùng của Messi rồi dần cho lớp trẻ lên thay. Nếu không chẳng khác gì đi lại vết xe đổ của Thiago.

Có điều đưa Thiago về cầm nhịp vẫn ngon hơn. Hàng La Masia mới đảm nhận được vai trò trái tim hàng tiền vệ. Hay là chờ năm sau để lấy em nó miễn phí?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đem so đám Pique, Cesc với Thiago đúng là khập khiễng.
- Cesc, Pique là 2 đứa trẻ không có hợp đồng chuyên nghiệp. Khi ra đi là 15-16 tuổi.
- Thằng Thiago khi ra đi là 22 tuổi, đang có hợp đồng chuyên nghiệp sắp hết hạn trong khi ông anh Xavi vẫn cứ đứng đấy ra sân ầm ầm.

Nói như bác thì đi lúc trẻ còn đáng trách hơn bởi còn chưa biết có cơ hội ra sân hay không đã ra đi rồi, thằng kia nó đang độ tuổi sung mãn mà không cho nó đá chính thì nó ra đi (đến 1 CLB cũng rất hoành tráng + 1 HLV hot nhất thế giới lúc đó) thì có gì mà trách ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không biết các bác thấy sao chứ mình thấy trường hợp của Thiago không đến mức không được phép trở lại. Là cầu thủ tài năng đang sắp bước vào độ chín nhưng chỉ là tiền vệ thứ tư sau Iniesta, Xavi, Cesc, lại được ông thầy Pep ở Bayern mời gọi thì ra đi cũng dễ hiểu thôi.

Buồn cười là Barca lại cố mang thằng Neymar về trong khi thằng này ra đi theo cách mất dạy hơn nhiều.

Nếu Barca quyết định đặt niềm tin vào lớp trẻ như Puig, Alenya, Collado...thì chuyện mua một tiền vệ đẳng cấp ở tuổi xế chiều là quyết định đúng. Tận dụng nốt những năm cuối cùng của Messi rồi dần cho lớp trẻ lên thay. Nếu không chẳng khác gì đi lại vết xe đổ của Thiago.

Có điều đưa Thiago về cầm nhịp vẫn ngon hơn. Hàng La Masia mới đảm nhận được vai trò trái tim hàng tiền vệ. Hay là chờ năm sau để lấy em nó miễn phí?

Hàng La Masia em thấy đến Xavi-Iniesta là đỉnh cao rồi, sau đó đến Cesc-Thiago cũng tài năng mà thấy rõ sự tụt lùi so với 2 người đầu, em không nghĩ La Masia sẽ sớm sản sinh ra được những tiền vệ đẳng cấp như Xavi-Iniesta nữa, ít nhất cũng phải có chu kỳ tầm 10 năm trở lên thì may ra mới xuất hiện lại.

Việc Barca mua Pjanic đúng là không nằm ngoài việc tận dụng nốt những năm tháng cuối của Messi, bây giờ không phải là lúc chờ đợi những tài năng kiểu Arthur hoàn thiện mình mà cần phải có mẫu cầu thủ đá tốt ngay và luôn.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Từ thời đỉnh cao của Xavi-Iniesta đến giờ là 10 năm rồi còn gì :D. Thiago, Rafinha, Sergi Robert đều đã sắp 30 rồi. Time flies.

Để thành công ở Barca thì kỹ thuật không quan trọng bằng tư duy bóng đá. Xem Xavi, Iniesta, Messi, Busi đá có cảm giác họ phán đoán tình huống và ra quyết định nhanh hơn đối phương vài bậc. Xavi thời đỉnh cao chuyền siêu tởm, toàn vào những chỗ chả ai nhìn ra. Có tư duy bóng đá tốt lại có thêm kỹ thuật xuất sắc để thực hiện đúng ý đồ thì thành cầu thủ Barca lý tưởng.

Tư duy bóng đá phần nhiều thuộc về thiên bẩm nên cầu thủ thông minh rèn luyện để có kỹ thuật thể lực tốt thì dễ hơn cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện rèn luyện để thông minh hơn. Đa phần các tiền vệ xuất thân từ La Masia có tư duy chơi bóng tương đối tốt.

Trong các tài năng trẻ đã được ra sân thì Riqui Puig, Ansu Fati là các cầu thủ rất thông minh (ở vị trí của họ). Hai người này nếu được rèn cho vài chiêu sát thủ và phát triển thêm cơ bắp thì rất đáng trông đợi.

Như Coutinho thuộc dạng kỹ thuật xuất sắc nhưng tư duy chơi bóng không tốt nên không thành công được ở Barca.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Từ thời đỉnh cao của Xavi-Iniesta đến giờ là 10 năm rồi còn gì :D. Thiago, Rafinha, Sergi Robert đều đã sắp 30 rồi. Time flies.

Để thành công ở Barca thì kỹ thuật không quan trọng bằng tư duy bóng đá. Xem Xavi, Iniesta, Messi, Busi đá có cảm giác họ phán đoán tình huống và ra quyết định nhanh hơn đối phương vài bậc. Xavi thời đỉnh cao chuyền siêu tởm, toàn vào những chỗ chả ai nhìn ra. Có tư duy bóng đá tốt lại có thêm kỹ thuật xuất sắc để thực hiện đúng ý đồ thì thành cầu thủ Barca lý tưởng.

Tư duy bóng đá phần nhiều thuộc về thiên bẩm nên cầu thủ thông minh rèn luyện để có kỹ thuật thể lực tốt thì dễ hơn cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện rèn luyện để thông minh hơn. Đa phần các tiền vệ xuất thân từ La Masia có tư duy chơi bóng tương đối tốt.

Trong các tài năng trẻ đã được ra sân thì Riqui Puig, Ansu Fati là các cầu thủ rất thông minh (ở vị trí của họ). Hai người này nếu được rèn cho vài chiêu sát thủ và phát triển thêm cơ bắp thì rất đáng trông đợi.

Như Coutinho thuộc dạng kỹ thuật xuất sắc nhưng tư duy chơi bóng không tốt nên không thành công được ở Barca.

Em thì cho rằng cả tư duy lẫn kỹ năng đều mang tính thiên bẩm cả, chẳng thế mà nhiều HLV có IQ bóng đá rất cao nhưng không thể trở thành danh thủ được.

Xavi-Iniesta-Messi đều thuộc dạng hội tụ cả tư duy + kỹ năng ở tầm xuất sắc, chắc bác đã từng nghe câu "ý tưởng thì tốt nhưng kỹ thuật không cho phép" hay nói một cách dân dã hơn là "đầu to chân thối" rồi chứ.

Tất nhiên rèn luyện đều có thể tiến bộ hơn nhưng không có yếu tố thiên bẩm thì chỉ đến một mức nào đó thôi, IQ bóng đá hoàn toàn có thể cải thiện được bằng cách chịu khó nghiên cứu và phân tích qua video hay thực tế hoặc dưới sự chỉ dẫn của ai đó.

Em nghĩ đã xuất thân từ La Masia thì về mặt tư duy bóng đá chắc chắn đều rất tốt rồi nhưng có bao nhiêu cậu bé mới sản sinh ra được những Xavi-Iniesta-Messi ?

Em nói chu kỳ 10 năm ở đây phải tính từ khi những người kia bắt đầu giải nghệ ấy chứ nếu những thiên tài dạng như Xavi-Iniesta-Messi cứ sản sinh được liên tiếp (ông này vừa giải nghệ đã có ông khác nổi lên) thì họ đã không được gọi là thiên tài rồi.

Tất nhiên em cũng thừa nhận 1 điều là tư duy quan trọng hơn kỹ năng, kể cả những cầu thủ không thuộc dạng thiên tài như Pedro thì vẫn hữu dụng hơn chán so với 1 cầu thủ thuộc dạng bình thường ở các lò khác, đó là sự khác biệt của La Masia nhưng không có nghĩa là họ có thể sản sinh ra được liên tiếp các nhân tài kiệt xuất.

Cần phải nhớ bây giờ các lò đào tạo cũng học hỏi nhau rất nhanh, cùng với đó là hệ thống scout ngày càng phát triển của các đội bóng nên các viên ngọc quý sẽ được rải đều ở các lò đào tạo chứ rất khó tập trung cho 1 lò nào.

Tài năng xuất chúng nhất của thế hệ 8x là Messi xuất thân từ La Masia nhưng tài năng xuất chúng nhất thế hệ 9x là Mbappe lại từ Monaco chẳng hạn.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cesc ở Arsenal, hoặc được trọng dụng ở Barca thì chẳng kém ai đâu
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
arthur-viajara-este-fin-semana-turin-1593155542618.jpg


Tờ SPORT đưa tin Juvetus và Arthur Melo đã đạt được các thỏa thuận cá nhân. Mặc dù vài ngày trước cựu cầu thủ của Gremio vẫn còn mong muốn sẽ thành công trong màu áo của Barça bằng mọi giá và không bao giờ đến Ý. Thế nhưng với mức lương tốt hơn (5 triệu Euro chưa tính tiền thưởng) đã làm thay đổi quyết định của Arthur.

Anh sẽ ký 5 năm với đội bóng mới. Theo chiều ngược lại, Pjanic của Juventus cũng nhất quyết đầu quân cho Barça.

Đài RAC1 đưa tin Arthur dự kiến sẽ bay đến Torino vào cuối tuần này để kiểm tra y tế. Mặc dù vậy cả Pjanic và Melo cũng sẽ ở lại đội bóng hiện tại cho đến khi mùa giải kết thúc.

Đọc chi tiết...
 

Rimenho

Tiểu học xã
Đầu quân
20/2/20
Bài viết
7
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Barca thực sự đang sa lầy trên thị trường chuyển nhượng , chả hiểu sao vác về cầu thủ sắp hết đát như Pjanic về . Neymar nữa trong khi Dembele vẫn còn đó với sự khao khát của sức trẻ , và Lautaro mới là đích ngắm thực sự cần thiết khi Suarez đã bước qua sườn dốc sự nghiệp
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca bây giờ cần mỳ ăn liền để tận dụng nốt những năm cuối của Messi thôi, đó là lý do giải thích ý định mua Neymar hay Messi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Về lý thuyết thì Arthur, De Jong, Vidal....là lựa chọn của Valverde và kế hoạch xây dựng đội hình trong mơ được dự kiến hàng tiền vệ là Arthur - De Jong - Riqui Puig. Nhưng đứt gánh giữa đường và ai cũng phải công nhận những cái tên như Vidal, Rakitic, Arthur và thậm chí cả De Jong có thể nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của CLB khi có HLV mới. Cái tên Pjanic chắc chắn là do Quique Setien đề nghị vì ông nhìn ra sự thiếu quyết đoán của hàng tiền vệ trong việc tung ra các miếng đánh vỗ mặt. Toàn bộ hàng tiền vệ hiện tại không ai có khả năng đi bóng qua đối phương (trừ Puig) thì đá đấm gì nếu gặp đứa thủ tốt.

Trên thực tế việc lựa chọn và quyết định chuyển nhượng đang nằm trong tay ông thánh Eric Abidal. Có mắng hay có trách thì phải hỏi Abidal vì sao lại rất ghét mấy tay thiếu chuyên nghiệp trong lối sống :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top