Arthur Melo

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thằng Pjanic cũng chẳng nên trò trống gì đâu.

Mặt thì quắt, người thì hom hem
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Mặt thì quắt, người thì hom hem

Busi.gif
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Tôi thấy là dù mua hay đổi các thì cũng chẳng cần thằng Pjanic. Barca không cần Pjanic.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Báo chí đang đồn ầm về việc Thiago không chịu gia hạn vs hùm xám và muốn ra đi! Không biết thực hư thế nào? nhưng qua thực đón được Thiago về và 1 slot ở hàng tiền vệ là quá chuẩn. 29 tuổi cũng chưa phải là già cho vị trí sở trường của em nó.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452


Một lý do nhiều người không để ý: Arthur lương 85k €/tuần. Bị cắt giảm 70% xuống còn 25.5k €/tuần. Vị chi cả năm thu được 1.326 triệu €/năm. Sang Juve được trả 5.5 triệu/năm.

Còn Pjanic sang đây có bị giảm lương theo tình hình chung hay không thì tôi chưa rõ.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Đọc báo thấy Arthur = Pjanic + 10M euro.
Nghĩ nó chán cho cái sự chuyển nhượng của Barca.
Chẳng thà bán quách Arthur lấy 70 củ rồi dùng tiền đấy xem có thằng nào chât lượng mà mua, lại vac về 1 thằng sắp hêt đat mà chả biêt có dùng được ko.
Nói chung là nát như tương
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
FCBarcelona-GranadaJ20VICTOR_pic_2020-01-19_fcbvsgranada_37-min.jpg


FC Barcelona và Juventus FC đạt thỏa thuận chuyển nhượng Arthur Melo sang đầu quân cho đội bóng nước Ý. Bà Đầm Già thành Torino sẽ trả 72 triệu euro cộng thêm 10 triệu tùy biến. Tuy nhiên cầu thủ sẽ vẫn ở lại FC Barcelona cho đến khi mùa giải 2019/20 kết thúc.

Arthur Melo mở đầu hành trình sang trời Âu của mình từ mùa hè năm 2018. Anh chuyển từ Gremio sang Barça và đá tổng cộng 72 trận: 47 trận ở La Liga, 10 trận ở Cúp nhà vua, 13 trận ở Champions League và 1 trận ở siêu cúp Tây Ban Nha.

Trong suốt 2 mùa giải, Arthur ghi tổng cộng 4 bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên vào lưới Osasuna. Arthur cùng CLB giành được 2 danh hiệu: Vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha mùa 2018/19.

Đọc chi tiết...
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lý do đây bác: https://www.espn.com/soccer/spanish...a-business-move-but-for-all-the-wrong-reasons

"Sam Marsden và Moi Llorens đã giải thích ở đây về việc tại sao Barca cần đạt doanh thu 124 triệu Euro trong mùa giải này, điều này khiến họ phải kiếm được con số 60 triệu Euro trước ngày 1.7. Đó là từ trước khi ảnh hưởng từ đại dịch được tính đến. Nếu không làm như vậy, hội đồng quản trị sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân cho 15% của số tiền thua lỗ, theo điều luật năm 1990 quy định cấu trúc các câu lạc bộ. Đó là lý do vì sao Barca tìm mọi cách để đạt được thỏa thuận."

Nói chung BLĐ cần bán cầu thủ để cân đối tài chính, và Arthur là vật tế thần.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Đọc báo thấy Arthur = Pjanic + 10M euro.
Nghĩ nó chán cho cái sự chuyển nhượng của Barca.
Chẳng thà bán quách Arthur lấy 70 củ rồi dùng tiền đấy xem có thằng nào chât lượng mà mua, lại vac về 1 thằng sắp hêt đat mà chả biêt có dùng được ko.
Nói chung là nát như tương

Chính xác
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thấy trong đây các bác nói về trường hợp Thiago. Nhắc lại là Thiago ra đi khi BLĐ vẫn là Rosell và Bartomeu, và giờ vẫn là Bartomeu. Mời về chưa chắc nó đã về chưa chưa nói đến chuyện không mời về.

Giờ Barca không thể chữa cháy được bằng một hai cầu thủ rồi đánh giá hợp hay không hợp, giờ là lúc đập đi xây lại. Phải sửa cả hệ thống. Vậy thì phải xác định đập đi xây lại đấy lộ trình thế nào, cần những nhân tố nào.... bao nhiêu trẻ, bao nhiêu già, đập như thế nào là hiệu ủa, Cái trục Pique -Bus-Messi - Suarez đập chỗ nào trước? đập chỗ nào sau.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Thanh niên Brazil thông báo cho CLB rằng mình đang ở Brazil và không về Barcelona nữa. Ơ. Vui tính thế. Anh Nobita kiện chết cụ nó giúp em với.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

CLB đã cảnh báo nhưng thanh niên chắc giờ nhiều tiền nên bất chấp. Vụ này hay.
 

valvedelout

Trung học xã
Đầu quân
8/5/19
Bài viết
25
Được thích
6
Điểm
3
Tuổi
29
Barça đồng
0

CLB đã cảnh báo nhưng thanh niên chắc giờ nhiều tiền nên bất chấp. Vụ này hay.
CLB đối xử tệ với cầu thủ như thế mà ông còn bênh được?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
CLB đối xử tệ với cầu thủ như thế mà ông còn bênh được?
Tệ như thế nào mời cậu chỉ giúp tôi với!
Tôi mà có quyền, chỉ cần sau vụ nó bỏ đội đi chơi với thằng Neymar rồi chấn thương là tôi kiện con mie nó ra tòa về cái tội không đủ năng lực phục vụ đội bóng theo hợp đồng do điều kiện chủ quan của bên B (cung cấp dịch vụ). Đây là sau 2 năm người ta không thể tiến bộ nữa thì bán đi có gì là sai.

Tôi đang ngầm hiểu nhiều ông nhảy lên nói đội bóng tệ vì đang đá mà rao bán. Xin thưa, cái hạn chuyển nhượng nó không theo covid của các ông đâu. 30-6 vẫn là hạn mặc định hết hợp đồng vào đóng cửa chuyển nhượng. Giả sử đây là năm cuối của Melo thì chắc nó còn nghỉ khỏe đi chơi bời từ tận tháng 12 năm ngoái ấy chứ.

Ở đây chẳng có cầu thủ nào xếp trên đội bóng cả. Ngay cả ông thánh Messi còn chưa dám 1 lần vùng vằng hay thiếu chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp thì lấy đâu ra cơ hội cho thằng năm lần bảy lượt hành vi kém thế này.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Một câu lạc bộ lớn mà toàn dính vào mấy việc kiện cáo, phạt với không phạt cầu thủ. Không ổn, rất không ổn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Một câu lạc bộ lớn mà toàn dính vào mấy việc kiện cáo, phạt với không phạt cầu thủ. Không ổn, rất không ổn.
Tôi quan sát mình bắt đầu bị đám cầu thủ coi thường vào thời điểm cuối của chu kỳ Lucho. Đúng cái thời điểm chúng ta phập phù nhất khi cứ đá sân khách là thua vỡ mặt nhưng bù lại vụ 6-1 với PSG. Đỉnh điểm là thằng Neymar nhảy ra làm trò gây gổ với lính mới Semedo khi đá tập khi du đấu. Khi dính vụ phốt Neymar đập tiền vào mặt để ra đi thì danh dự của xã nhà đã thấp đi hẳn.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Neymar và Roberto theo tôi nghĩ là hình ảnh thu nhỏ của triều đại Rosell và Bartomeu.

Đổ tiền mua sao và thành công: Neymar
Bị cầu thủ coi thường lôi ra làm trò đùa: Neymar
Kiện cáo để chủ tịch đi tù: vụ chuyển nhượng Neymar
Kiện cáo đòi tiền trung thành: Neymar
Kích hoạt các bom tấn khác: Neymar
Theo đuổi một cầu thủ mà mãi cũng không mua lại được vẫn là: Neymar

Hình ảnh La Masia đại diện cho triệu đại này không ai khác nổi bật hơn Roberto:

Trung thành tuyệt đối: Roberto
Đảm nhiệm nhiều vị trí miến là được ra sân: Roberto
Trình độ ở mức tạm chấp nhận được để so với đội hình trước đó cũng là: Roberto
Tạo nên cú lội ngược dòng thần thánh 6-1 với điểm nhấn cuối cùng: Roberto
Nói chung là La Masia nó cứ nhàn nhạt và thỉnh thoảng lóe lên một tý y như Roberto vậy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đêm qua rất nhiều nguồn tin ở Tây Ban Nha nói rằng Arthur Melo và FC Barcelona đang tính đến phương án chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự kiến. Mối quan hệ giữa 2 bên đã bị đổ vỡ.

Nhà báo Gabriel Sans của MD cho biết thêm rằng, khi mọi thứ đã ổn định, CLB thấy rằng Arthur thể hiện sự thiếu sự chuyên nghiệp khi không muốn chơi cho Barça sau khi ký hợp đồng với Juventus. Thái độ tập luyện của anh đã thay đổi và khiến cho HLV Quique Setién không thể tin tưởng để anh ra sân. Đó là nguyên nhân của sự vắng mặt của Arthur trên sân trong thời gian qua.

ESPN cũng cho biết thông tin tương tự, ngoài ra họ còn cho biết thêm rằng Arthur đã không trở lại để kiểm tra Y tế (covid-19) vào ngày hôm qua, sau đợt nghỉ vừa rồi. CLB đang xử lý tình huống này, nếu không thể hòa giải và Arthur không trở lại tập luyện, Barça có thể có những hành động pháp lý chống lại anh vì vi phạm hợp đồng.

SER tiết lộ thêm một thông tin nữa rằng, Arthur đã có cuộc gặp với HLV Quique Setién để hỏi về vai trò của mình ở Champions League sắp tới và câu trả lời là HLV không tin tưởng ở anh.

Trước đó, có tin nói rằng Arthur đã nói với HLV Sarri về tình hình của mình ở Barça sau khi anh liên tục ngồi trên ghế dự bị.

Tin chuyển nhượng khác:

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, văn bản


?FC Barcelona đã liên lạc với Villarreal để biết về điều khoản chấm dứt hợp đồng và tình hình hợp đồng của Pau Torres, nhưng Tàu ngầm vàng không sẵn sàng bán cầu thủ này. Anh là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của Chủ tịch Villarreal. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Pau Torres là € 50M.

?Monchu đã nhận được nhiều lời đề nghị từ ngoại hạng Anh và nếu anh không có cơ hội lên đội 1, Monchu có thể sẽ ra đi. Người có khả năng cao nhất sẽ lên đội một là Iñaki Peña, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào việc CLB có bán được Neto hay không.

?Vụ Emerson đến AC Milan vẫn rất phức tạp. Sự quan tâm của họ đã được xác nhận nhưng Barça yêu cầu khoảng 35 triệu Euro. Ngoài ra, Betis cũng được hưởng % trong trường hợp vụ chuyển nhượng xảy ra. Sắp tới, các cuộc đàm phán có thể sẽ được tiếp tục thảo luận.

?Barça đã xác định Eric Garcia là mục tiêu ưu tiên để thay thế Piqué trong tương lai. CLB sẽ cố gắng thực hiện một vụ chuyển nhượng vào mùa hè này hoặc thậm chí là tháng 1 năm sau. Barça biết ManCity muốn giữ anh bằng mọi giá nhưng CLB sẽ không từ bỏ quyết tâm của mình.

?Barça sẽ có một cuộc đàm phán với một CLB Serie A về việc chuyển nhượng Rafinha. CLB muốn thu về 16 triệu Euro nhưng Celta Vigo không thể đáp ứng, họ chỉ có thể trả 10 triệu Euro cho cầu thủ này.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và cận cảnh


Tương lai của Coutinho hiện đang là một dấu hỏi lớn và đó là điều khiến FC Barcelona lo lắng.

Hiện tại, Tottenham, Leicester và Arsenal là những đội quan tâm tới cầu thủ người Brazil nhưng Barça vẫn chưa nhận được những đề nghị chính thức cho cầu thủ này. Mức giá 80 triệu Euro là một trở ngại, nhưng lương chính là trở lại lớn nhất cho những đội bóng muốn có sự phục vụ của Coutinho.

Một điều rõ ràng là Blaugrana không muốn Coutinho trở lại Camp Nou bởi ngoài việc CLB muốn thu về một khoản tiền phục vụ các hoạt động chuyển nhượng thì Coutinho được cho là không phù hợp với đội bóng. Chưa kể nếu trở lại Barcelona, Coutinho sẽ có thể khiến Barça tiêu tốn lên đến 25 triệu phụ phí cho Liverpool, một số tiền được cho là lớn trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng bởi covid-19.

Mong muốn của Coutinho mà được trở lại đội bóng thành phố cảng Liverpool, nhưng có lẽ bây giờ đã không còn chỗ cho "Phù thủy nhỏ" ở đó. Anh sẽ phải cân nhắc và lựa chọn giữa Tottenham, Leicester hoặc Arsenal.

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
109693431_3174729619229934_2082547211542888668_o.png


Như đã đưa tin, hôm nay tiền vệ Arthur Melo thay vì phải bay về Catalan để tập trung và tiến hành xét nghiệm Covid-19 cùng cả đội thì đã tự ý ở lại quê nhà Brazil và tuyên bố sẽ không tập trung cũng như cùng Barça hoàn thành nốt chiến dịch UEFA Champions League mùa giải này.

Phía Arthur lập luận rằng anh đã quá bức xúc với ban lãnh đạo cũng như cá nhân HLV Quique Setién. Tiền vệ này cho biết, HLV Seitién đã thông báo với anh rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của ông nữa và ông đã đày ải anh suốt thời gian đã qua.

Tuy nhiên, hôm nay phó tổng biên tập tờ Mundo Deportivo - ông Fernando Polo đã có một bài viết phản bác lại những cáo buộc của Arthur với Barça. Ông Polo cho biết, đã có một thỏa thuận ngầm giữa Arthur với Juventus. Đội bóng nước Ý đã yêu cầu tiền vệ này hạn chế ra sân cho Barça để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị chấn thương.

Đó là về phần Juventus. Còn về phần Arthur, kể từ khi có thông báo chuyển nhượng chính thức, cầu thủ này đã "suy nghĩ" nhiều hơn về Bà Đầm Già hay vì tập trung vào công việc hiện tại của mình. Trước buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu gặp Real Valladolid C.F. S.A.D tại vòng 36 LaLiga, Arthur đột xuất thông báo với Setién rằng anh bị viêm Amiđan buộc HLV phải gạch tên anh khỏi danh sách triệu tập. Đúng một tuần sau đó, Arthur tiếp tục thông báo anh bị khó chịu ở mắt cá chân và không phải tham gia trận đấu với Deportivo Alavés ở vòng cuối.

Chưa hết, phía truyền thông còn ghi lại được những diễn biến ở trận đấu gặp RC Celta ở vòng 32, khi được yêu cầu chuẩn bị để vào sân, Arthur đã tỏ thái độ bực tức và miễn cưỡng. Rồi ở trận đấu gặp Club Atlético Osasuna, thay vì tập trung vào trận đấu, tiền vệ này lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên khán đài.

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Có vẻ Juve đã xui đểu thằng Melo và giờ em nó muốn đàm phán nhưng xã nhà đã quyết tâm mạnh tay với thể loại này. Tiền phạt mà bằng lương đôi năm của em nó thì chắc nó chớt :uff:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top