Các đối thủ nói gì về Barça?

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Chúng ta đã nói rất nhiều về Barca. Các cầu thủ, HLV, BLĐ cũng đã nói rất nhiều về Barca. Giờ ta nhìn từ ý kiến trái chiều một chút, xem các đối thủ đánh giá như thế nào về Barca ;;)

Đầu tiên là Higuain đến từ Real Madrid - đối thủ truyền kiếp và lớn nhất của Barca. Trả lời phỏng vấn trên chương trình TV Intereconomia ngày 25/2/2010, tiền đạo người Argentina nói:

"Hiện tại Barca là đội bóng hay nhất thế giới. Mặc dù Real là đội bóng hay nhất trong lịch sử, nhưng hiện tại Barca mới là nhất. Mặc dù rất tiếc nhưng tôi vẫn phải nói như vậy".

Higuain cũng cho rằng, cầu thủ hay nhất trên thế giới hiện giờ chính là Messi - đồng đội của anh ở ĐT Argentina."Mọi người có thể yêu thích bất cứ ai, nhưng đối với Messi, dù bạn có yêu thích hay không, vẫn đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và điều đó hoàn toàn xứng đáng".

Quả là những lời lẽ rất fair play và khách quan, khác hẳn gã CR9 ;;)
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
"Theo tôi thì Kaka, Wayne Rooney và Didier Drogba là những cầu thủ hay nhất hiện nay", Ronaldo phát biểu.

"Barca sẽ phải tới làm khách trên sân Bernabeu. Chúng tôi tự tin sẽ đánh bại họ tại đó".

Đúng là đồ con lợn, đầu nó chứa đầy cám lợn:hit::hit::hit:

Trích comment của 1 đọc giả vnexpress luôn:
Thua toàn diện Messi trong năm 2009, về đẳng cấp thì kém hẳn 1 bậc, vậy mà vẫn nói phét đc. Những phát biểu này chứng tỏ CR7 cay cú Messi tới mức nào. Cần phải nói thêm rằng, Messi là cầu thủ đoạt danh hiệu QBV Châu Âu và cầu thủ số 1 của FIFA thuyết phục nhất trong lịch sử. 94/96 nhà báo hàng đầu bầu Messi vào vị trí số 1. Về việc ai là số 1, CR7 chưa tới lượt trả lời..
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Laurent Blanc - HLV Bordeaux, trả lời phỏng vấn trên báo L’Equipe ngày 27/2/2010.

"Có một ông kẹ tại Champions League, có thể hiện giờ họ không đạt được tình trạng tốt nhất vì bị chấn thương, nhưng họ vẫn là Barcelona. Họ luôn giữ bóng trong khoảng 60-70% thời gian của mỗi trận đấu. Bạn chỉ có thể giữ bóng không quá 30% "


3L0.7481427_1_1.jpg


Tôi vẫn nhớ về Barca!​
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Christian Chivu, phát biểu sau trận lượt đi vòng bảng Champions League với Barca:

“Messi? Đó thật sự là một hiện tượng lạ mà bóng đá đã sản sinh ra. Một cầu thủ siêu việt. Ở độ tuổi như cậu ấy mà đã có cho mình một bộ sưu tập thành tích cực kỳ đáng nể. Những bước chạy thần tốc và khó dự đoán cùng một phong thái chơi ung dung nhưng đầy mưu mẹo, thật khó để cản cậu ấy dù cho bạn có phạm lỗi nhiều như thế nào. Trận đấu với Barcelona là một kỷ niệm rất đáng nhớ.”


Kaka, phát biểu trên tờ AS ngày 20/9/2009:

“Ở thời điểm này, Messi là ngôi sao sáng giá nhất trên Thế giới . Đó là điều hoàn toàn chính xác và chẳng ai có thể phủ nhận được.”

“Messi đã thi đấu với một phong độ rất cao trong 12 tháng đã qua trong mùa giải 2008/2009 với những đóng góp cực kỳ quan trọng tạo nên cú ăn ba vĩ đại cho Barcelona và quan trọng hơn sự hoàn thiện trong cách chơi bóng của Messi đã tạo ra một ngôi sao sáng giá bậc nhất của bóng đá hiện đại.”

“Khó ai có thể xuất sắc hơn cậu ấy vào thời điểm này. Mesi thật sự tuyệt vời và điều đó khiến cho tôi háo hức chờ đợi cuộc thư hùng giữa Barcelona – Real Madrid. Chắc chắn đó sẽ là cuộc chiến mà rất nhiều người hâm mộ mong đợi khi hai đội bóng hàng đầu Thế giới với những siêu sao rực sáng sẽ tạo ra một trận Super Clasico kinh điển nhất từ trước đến nay."



Rooney, phát biểu trước trận CK Champions League 08/09:

“Messi là một tài năng bóng đá bẩm sinh với kỹ thuật điêu luyện và cái chân trái “ma thuật”. Những pha xử lý bóng của anh ấy làm mê hoặc khán giả và tôi thực sự không thể sánh bằng Messi. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là mẫu cầu thủ mà tôi rất ưa thích”.


Robben, phát biểu khi còn khoác áo Real:

“Với tôi, Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi còn có thể nói gì hơn được nữa đây? Cậu ấy dường như đến từ hành tinh khác vậy, từ kĩ năng đi bóng, nhãn quan chiến thuật đều quá hoàn hảo và khác biệt so với tất cả mọi người".
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Christian Gross - HLV của Stuttgart phát biểu:

"Hôm nay, Barca chơi rất hưng phấn dưới sự cổ vũ của CĐV nhà. Họ rất mạnh trong các tình huống đi bóng cá nhân và phối hợp tập thể. Theo tôi, thất bại của Real trước Lyon một tuần trước đã tiếp thêm tinh thần cho họ. Chúng tôi tạo được quá ít cơ hội ghi bàn."

g.jpg

"Messi thật sự là cầu thủ hay nhất hiện nay. Thật không thể tin nổi, vì cậu ấy mới 22 tuổi. Tài năng của Messi có thể so sánh với Maradona".
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Đánh giá về Messi, HLV Jose Gay (Zaragoza) ca ngợi: "Rõ ràng, Zaragoza chơi không tồi. Chúng tôi chỉ chịu thua một cầu thủ tuyệt vời của Barca."

normal.jpg


"Đây là một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt. Lối chơi nghệ thuật của Messi làm chúng tôi cảm phục. Hôm nay dường như tôi được xem lại những ngày đỉnh cao của huyền thoại Diego Maradona. Thậm chí, Messi có ưu điểm về tốc độ, nếu so sánh với Maradona".
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Arsene Wenger, HLV của Arsenal tâm phục khẩu phục trước Barca và Messi:


"Chúng tôi đã thua một đội bóng hay hơn, họ có những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đặc biệt là Messi, khi Messi cầm bóng, cậu ấy là không thể ngăn cản. Messi là cầu thủ duy nhất trên thế giới có thể đổi hướng ở tốc độ cao như vậy, không ai có thể theo kịp cậu ấy".

"Tôi không nghĩ rằng có bao nhiêu người có thể ghi được 4 bàn thắng như Messi vừa qua. Điều đó dường như không thể, nhưng anh ấy đã làm được. Messi là một sự khác biệt. Cậu bé này vẫn còn 6, 7 năm đỉnh cao nữa ở phía trước và nếu không có gì thay đổi, Messi sẽ đạt đến đẳng cấp không thể tưởng tượng được".


HLV người Pháp này cũng không đồng tình với những ý kiến cho rằng Barca đang quá phụ thuộc vào Messi:

" Barcelona còn hơn cả Messi. Họ có những cầu thủ khác cũng thuộc đẳng cấp hàng đầu. Họ là một đội bóng đặc biệt với một cầu thủ đặc biệt. Và trong những trận đấu đặc biệt, những cầu thủ đặc biệt sẽ làm nên sự khác biệt".
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Những phát biểu của các cầu thủ Real Madrid trước trận Espanyol - Barca.

- Cristiano Ronaldo:
Chúng tôi đặt niềm tin vào Espanyol.

- Butragueño: Barca có thể sảy chân và chúng ta sẽ thi đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng.

- Van Der Vaart: Đây là một trận derby quan trọng. Tôi sẽ ủng hộ hết mình cho Espanyol.

- Higuain: Chúng ta có thể hy vọng vào một trận thua của Barca.

- Arbeloa: Trận đấu với Espanyol có thể bắt đầu chuỗi ngày mất điểm của Barca.

(Marca 17/4/2010)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Sergio Batista - HLV ĐT Argentina:

timthumbphp.jpg


"Tôi không so sánh họ với một câu lạc bộ, tôi đang so sánh với những gì tôi muốn. Cho rằng Barcelona đã giành bảy danh hiệu trong vài năm gần đây và chơi theo cách họ muốn, có vấn đề gì không nếu bạn so sánh một câu lạc bộ với một đội tuyển quốc gia? ... Tôi thích cách Barcelona chơi bóng đá, tôi thích cách họ chuyền bóng với nhau. Nó chỉ là sở thích cá nhân, không phải sao chép lối đá một câu lạc bộ nào. "
 

dangquynh2909

Mầm non xã
Đầu quân
18/8/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
"Chiến thắng trước Barcelona là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi." - Mourinho
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Pha vào bóng của Alves đối với Toni Moral trong trận đấu với Racing de Santander và Barça ngày 1-2-2009 thậm chí không bị trọng tài Fernández Borbalán phạt thẻ vàng.

Fernández Borbalán là trọng tài đã truất quyền thi đấu của Ujfalusi sau 1 pha vào bóng với Messi ở vòng đấu vừa qua.


"Pha vào bóng của Alves chẳng khác gì của Ujfalusi. Chấn thương của tôi y chang như của Messi, cũng nghỉ 10-15 ngày. Tuy nhiên, anh ta (Alves) thậm chí không phải nhận thẻ phạt. Chắc là do tôi không phải là Messi"

Toni Moral phát biểu ngày hôm qua trên nhật báo MARCA.

Xem clip

http://www.as.com/futbol/articulo/f...rilla-entrada/dasftb/20100921dasdasftb_42/Tes
 
Sửa lần cuối:

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
"Ở Barcelona tôi hiểu được rằng bóng đá thay đổi từng giờ. Tôi đang nói về trải nghiệm của mình. Thứ bóng đá mà Barcelona đang áp dụng thật tuyệt vời, chẳng ai chơi thứ bóng đá như Barcelona cả, đó là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng ở đó (Barcelona), tôi cũng nhận ra rằng mọi người có thể thay đổi quan điểm rất nhanh".

"Guardiola là một huấn luyện viên tài giỏi, nhưng còn ít kinh nghiệm. Hơn nữa, ông ta còn quá trẻ để dẫn dắt một đội hình với 22 ngôi sao có những tính cách khác nhau. Thẳng thắn mà nói, Guardiola muốn trở nên hoàn hảo, nhưng cũng giống như Tiger Woods muốn như vậy mà thôi. Và chẳng ai đạt được điều đó cả.

Ở Barcelona, trở thành huấn luyện viên là không khó. Họ đã giành được 6 danh hiệu trong một năm, nhưng với đội hình đó, liệu có huấn luyện viên nào lại không làm được thế chứ?"

Phát biểu của Ibra trên 'La Gazzetta dello Sport'
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Paolo Maldini, trả lời phỏng vấn trên báo L'Equipe:

"Tôi rất thích Pique. Cậu ấy thực sự là một tài năng: cậu ấy biết cách phòng ngự và cũng biết làm thế nào để tấn công. Cậu ấy là một đối tác hoàn hảo của Puyol".
"Khi thấy Messi chơi bóng, tôi cảm thấy cậu ấy có thể giành Quả bóng vàng mọi năm. Tài năng của Messi là ngoài sức tưởng tượng".

timthumbphp.jpg


Nhìn Messi kìa, kì diệu quá :x​
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Francesco Totti, đội trưởng AS Roma:

timthumbphp.jpg

"Barca là đội bóng bất khả chiến bại. Kể cả khi có 3 đội Real Madrid đá với Barca cũng sẽ vẫn thất bại. Các cầu thủ Barca chạy ít hơn nhưng họ kiểm soát hoàn toàn trái bóng trước các cầu thủ Madrid. Tôi nghĩ họ là đội bóng tuyệt vời nhất".
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Dalglish: “Barça ở một đẳng cấp khác”​

timthumb.php

HLV hiện tại của Liverpool ông Kenny Dalglish đã dành sự ngưỡng mộ của mình khi nói về đội bóng FC Barcelona, HLV người Scotland cho rằng với những cầu thủ mà Blaugrana đang sở hữu cùng với lối đá tấn công hủy diệt, họ xứng đáng trở thành đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại.

Viết trên nhật báo The Daily Mail, Dalglish nói: "Bạn không bao giờ có thể nói chắc chắn rằng một đội bóng xuất sắc của một triều đại nào đó có thể đánh bại một đội bóng khác 30 năm về trước, tuy nhiên thời gian đã trả lời cho chúng ta biết rằng Barcelona xứng đáng được so sánh với những đội bóng huyền thoại trong quá khứ. Có một nhóm cầu thủ sẽ luôn luôn được ghi nhớ bởi họ là những cầu thủ xuất sắc ở thế hệ của họ - như Real Madrid của những năm cuối 1950s đầu những năm 1960s với Puskas và Di Stefano, Brazil vào năm 1970s dàn dựng bởi Pele; AC Milan của thập niên tám mươi và đầu năm 90 với ba cầu thủ vĩ đại người Hà Lan Gullit, Van Basten và Rijkaard. Bây giờ bạn có thể thêm Barcelona vào danh sách đó, và họ xứng đáng được như vậy. "

Sau khi chứng kiến Barca vượt qua Arsenal trong trận lượt về Champions League, Dalglish nói: "Barca ở một đẳng cấp khác" và mặc dù ông thừa nhận rằng đội bóng xứ Catalan không phải là bất khả chiến bại, nhưng ông cũng thừa nhận rằng "mọi đội bóng khác sẽ phải cầu nguyện để hy vọng tránh được họ" trong vòng tiếp theo của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Nói về phong cách thi đấu của Barcelona nhìn nhận từ những HLV khác, Dalglish nói: "Nguyên tắc thi đấu của Barcelona nổi tiếng nhất thế giới. Tôi sẽ không nói rằng câu lạc bộ khác sẽ thấy và nói, "Chúng tôi sẽ sao chép cách chơi của họ ", nhưng, tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng nhìn và học hỏi họ."

Mặc dù hết lời ca ngợi tài năng cá nhân của Xavi, Iniesta và Messi, nhưng HLV trưởng Quỷ đỏ cũng công nhận tầm quan trọng của đạo đức và lối chơi thi đấu đồng đội của Barca, khi nói, "Điều thú vị là, mặc có rất nhiều cá nhân xuất sắc tại Camp Nou và họ có thể làm việc độc lập không cần đến sự giúp đỡ của ai - tuy nhiên Barca vẫn "đóng góp" 3 cầu thủ trong cuộc bình chọn Ballon D'or - đội bóng của họ giống như là một ông vua".

Từng thi đấu trong đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của Liverpool, Dalglish tóm tắt bài báo của mình với một lời kêu gọi với người hâm mộ túc cầu ngày nay: "Giới trẻ ngày nay nên hãnh diện khi được chứng kiến một đội bóng được so sánh với những đội bóng mà cha họ hay ông nội của họ đã từng thấy trong quá khứ ".

 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Robert Pires - Barça là phạm trù vĩ đại của bóng đá châu Âu

gun__1237563556_pires_villarreal.jpg

Phóng viên: Anh đã chơi cho Villarreal trong 4 năm và khoảng thời gian đó anh có thể chứng kiến Barcelona thi đấu rất thường xuyên. Arsenal của những năm 2004 cũng chiến thắng tất cả. Có thể so sánh hai đội bóng này được không?

Cựu cầu thủ của Arsenal và Villarreal: Barça là phạm trù vĩ đại nhất của bóng đá châu lục với không một tì vết nào của sự nghi ngờ. Từ phương diện cá nhân cho đến phương diện tập thể, họ là một thế lực khủng khiếp. Tôi thích cách họ chơi bóng, đơn giản với sự di chuyển nhịp nhàng và liên tục, chạm bóng ít nhất có thể, hoàn hảo và dễ dàng. Và họ ghi rất rất nhiều bàn thắng. Họ vượt qua một Arsenal bất khả chiến bại (Arsenal 2004/2005) bằng số danh hiệu họ giành được. Họ đã chiến thắng tất cả các đối thủ, ý tôi là thật sự là tất cả. Mùa bóng của tôi tại Arsenal thật kì diệu, tất cả các trận đấu đều hoàn hảo và ấn tượng. Khi bạn chơi bóng với tất cả sự tự tin của mình không ai có thể cản bước bạn và điều đó đang xảy ra với Barcelona tại thời điểm này.

Nguồn: fifa.com

Trên đây chỉ là trích đoạn Pires trả lời phỏng vấn về Barcelona. Để có thêm thông tin, các bạn có thể vào link để đọc.
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nilmar: Được chơi trong màu áo Barça là một giấc mơ

timthumb.php

Tiền đạo người Brazil của CLB Villarreal Nilmar Honorato da Silva chắc chắn rằng: "Sẽ là một giấc mơ tuyệt vời khi được khoác lên mình màu áo Barcelona", mặc dù anh luôn cảm thấy hạnh phúc tại Tàu ngầm vàng đội bóng mà anh đang đầu quân.

"Là một cầu thủ, giấc mơ được chơi bóng cho Barça thật tuyệt vời" Nilmar phát biểu trong một buổi lễ tổ chức tại Barcelona, nơi mà anh giới thiệu những chiếc giày mới* của mình cùng với cầu thủ chạy cánh đồng hương Adriano.

Khi được hỏi về tương lai của mình, Nilmar nói rằng anh ấy rất muốn được chuyển đến một đội bóng lớn trong tương lai gần (một vài năm tới)

"Madrid và Barcelona là hai đội bóng lớn nhất thế giới về khía canh lịch sử và bề dày thành tích của họ, bên cạnh đó trong những năm gần đây các ngôi sao tại Barça đang thực sự tỏa sáng. Nếu môt ngày tôi có cơ hội được chơi cho Barcelona, đó sẽ là một giấc mơ, nhưng tôi vẫn còn hợp đồng tại Villarreal và tôi cũng rất hạnh phúc tại đây, một ngày nào đó tôi sẽ đi khỏi đây để đến với một đội bóng lớn"

Adriano Correia cũng nhận xét rằng: "Thât vui khi được thấy Nilmar cùng sát cánh trong màu áo Barcelona. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời". Nilmar luôn có một ước muốn được thi đấu trong màu áo Blaugrana trước cả khi anh kí kết hợp đồng với Villarreal.

Một đối tượng Brazil khác là cầu thủ đang thi đấu cho Santos, Neymar. Cả Adriano và Nilmar đều cho rằng anh sẽ là một ngôi sao mới trên bầu trời châu Âu.

"Tôi tin rằng cậu ấy phù hợp với lối đá của Barça và cậu ấy đang rất tự tin... Cậu ấy không còn là một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn nữa, cậu ấy là hiện tại của bóng đá Brazil" Adriano nhấn mạnh.

Cầu thủ của đội bóng xứ Catalan cho rằng: "Neymar thuộc về thế hệ mới của bóng đá Brazil, một thế hệ tràn đầy năng lượng và đẳng cấp"

Cuối cùng Nilmar cũng đề cập đến Rossi - đối tác của anh trên hàng công mang trong mình hai dòng máu Ý-Mỹ cũng sẽ rất dễ dàng để hòa nhập với lối chơi của Barça bởi khả năng và trình độ của anh ấy.


Nguồn: totalbarca

* Không chắc chắn
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
GUUS HIDDINK "NÓI XIN LỖI ĐI NÀO MOURINHO..."

Guus Hiddink đã chỉ trích Jose Mourinho khi ông ta đã khơi mào cho sự tranh cãi diễn ra sau trận đấu với Barcelona tại bán kết C1 tuần trước và bảo Jose nên công khái xin lỗi Barça về sự “bồng bột” của mình!

Mourinho cáo buộc UEFA về một âm mưu nào đó chống lại Real khi cho rằng đã có sự thiên vị với Barça sau khi đội bóng của ông thất thủ ngay tại sân nhà với tỷ số 0-2 thông qua những phát ngôn phách lối của mình sau trận đấu.

Ông ta thâm chí còn phàn nàn rằng Barça nên thấy “xấu hổ” về chức vô địch Champions League của mình hồi 2009 sau khi vượt qua Chelsea tại bán kết, khi ấy Hiddink còn tại vị và The Blues đã bị tước đi một quả penalty cuối trận trong một trận đấu đầy “song gió” tại Stamford Bridge.

article13824230bccd4160.jpg

Thế nhưng, Hiddink, giờ là hlv của Thổ Nhĩ Kỳ, đã nói với Ngưởi đặc biệt rằng “ông ta đã đi quá xa” và khuyên ông nên biết xin lỗi vì những phát ngôn “nhơ nhát” của mình sau trận đấu.

Hiddink nói trên tờ The Sunday Mirror “Mourinho đã đi quá xa. Tất cả những phát biểu của ông ta chỉ nhầm đánh lạc hướng dư luận khỏi những gì mà đội bóng ông ta đã trình diễn thôi!”

“Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, Mou đã lôi kéo tôi vào vụ này. Ông so sánh trận Real – Barça với trận Chelsea – Barça khi tôi còn là hlv tại Stamford Bridge. Chúng tôi cũng bị loại khỏi bán kết. Nhưng, điểm khác biệt lớn nhất là chúng tôi đã không “than khóc, phàn nàn” về bất cứ cái thứ gọi là “âm mưu” gì cả.”

“Tôi không đồng ý với tất cả những gì Mourinho nói. Mặc dù rõ ràng là Chelsea khi đó đã rơi vào một hoàn cảnh bất lợi, nhất là chúng tôi đã bị từ chối một quả penalty sau pha chơi bóng bằng tay của đối phương. Đó chắc chắn là một sai lầm của tổ trọng tài.”

“Vài ngày sau, khi mọi dư âm cảm xúc đã trôi qua, chúng tôi nhận ra rằng mình đã bị cướp đi chức vô địch Champions League. Nhưng không bao giờ, không bao giờ bất cứ một ai tại Chelsea tuyên bố đó là một âm mưu. Bạn chỉ cần không nhắc tới nó thì ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ len lỏi vào tâm trí mình cả.”

article1382423076a4b390.jpg


“Nhưng Mourinho thì không, ông ta đã quá sa đà! Tôi nghĩ là sau khi ông ấy xem lại video trận đấu, lẽ ra ông ta nên xin lỗi mới phải. Nếu ông ta không làm thế thì rõ ràng là ông ta đang cố ý thay đổi sự thật vì động cơ vụ lợi của mình.”

Hiddink cũng lên tiếng ủng hộ quyết định đuổi Pepe khỏi sân của trọng tài Wolfgang Stark, tình huống cũng dẫn đến việc truất quyền chỉ đạo của Mourinho.

“Tôi biết Wolfgang Stark là một người đàn ông rất quyết đoán, và ông ấy có đủ thẩm quyền để truất quyền thi đấu đối với Pepe.”

“Nếu Dani Alves giữ nguyên chân trái mình trên mặt sân (ý nói chân trụ Alves giữ nguyên tư thế), thì giờ có lẽ cái chân phải của cậu ấy đã gãy mất rồi. Trong hiệp đấu đầu tiên của trận bán kết lượt đi, rõ ràng Barcelona chính là “võ sĩ đấu bò TBN”, người giữ tấm khăn đỏ trước mũi Real Madrid (ý nói nắm thế trận).”

“Nhưng vấn đề là ở chỗ con bò ấy không muốn chơi và nó thật sự là đang thụ động. Và ở TBN, khi điều đó diễn ra thì đó cũng là lúc đám đông khán giả tại Plaza de Toros (có nghĩa là “đấu trường đấu bò”) vẫy khăn trắng trên khán đài. Tôi thật ngạc nhiên là đám đông Madrid lại không làm như thế, họ rõ ràng là “cam chịu” lối đá thụ động của đội nhà!”

“Điều đó có nghĩa là cuộc đụng độ giữa Madrid và Catalonia giờ đây đã có những luật lệ khác xưa. Nhưng thật tuyệt vời là Barcelona vẫn làm chủ được tình thế.”

timthumbphpc.jpg

“Nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì trong trận đấu, toàn đội Barça chỉ cần đứng chơi trên phần sân của mình, bởi vì 11 cầu thủ Madrid đơn giản chỉ biết phòng thủ trên phần sân bên kia. Họ không muốn chơi bóng đá. Và rõ ràng đó là sự lựa chọn của Mourinho. May thay! Barcelona không bị mắc vào cái bẫy đó!”

(Theo The Daily Mail)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

harychampion

La Masia
Đầu quân
13/3/10
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Barça đồng
0
"Good" Hiddink - một HLV đầy tài năng với thành công ở hầu hết các đội tuyển ông nắm giữ, người từng làm các culé tê tái hồi hộp khi đã khiến cho Barca kiêu hùng có một trận đấu có thể gọi là khó khăn nhất từ trước đến giờ, và trên hết ông cũng là một người "đàn ông" đúng nghĩa của từ đó, biết chấp nhận thất bại dù cho mình gặp bất lợi mà không kêu ca oán thán tỉ tê ảo nảo như ai đó mang thân là Mr Special mà trong lòng chứa đựng toàn ý nghĩ, mưu mô đê hèn nhục nhã như một "call girl" đứng đường chính hiệu )
Đến bây giờ thì người đàn ông đó vì bóng đá đẹp mà đã đứng lên tố cáo rõ tội lỗi và phỉ báng vào cái khuôn mặt kênh kiệu bệnh hoạn luôn bĩu môi với đời kia))))))
Cảm ơn ông Hiddink, những người Barca chúng tôi chỉ muốn cần cù sáng tạo trên sân cỏ chứ không quen với cái việc đấu võ mồm của "lũ đàn bà" kia nên khi có một người trung lập như ông đứng lên nói ra lẽ phải thì chúng tôi thực là thấy hả dạ lắm lắm )))))))))
 

toanbebe

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cá nhân mình nhận định là bài báo của Hiddink làm nổi rõ 1 vấn đề mà ta ko để ý. Lỗi chiến thuật, con người (VD như sai lầm của Marcelo) đều ko còn được mọi người, đặc biệt là báo giới, chú ý và soi xét nữa. Rõ ràng chỉ cần 1 bài báo phân tích sai lầm của Marcelo sẽ làm thằng ấy nao núng và thiếu tự tin trong trận lượt về. Chỉ cần thiếu tự tin thì những pha xâm nhập vòng cấm của tên này sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top