Camp Nou hay Nou Camp?

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
CampNou_zps418f0e0d.jpg


Đôi nét về lịch sử sân vận động Camp Nou
Các bạn có thể search google để có thông tin về sân vận động nổi tiếng này, nơi được ví là “trung tâm mua sắm sang trọng” khi được so sánh với “khu nhà kho” là sân Old Trafford. Nói thế để thấy mức độ hoành tránh và khổng lồ của Camp Nou, như một trong những biểu tượng của người Catalan, vùng đất “rất gần” với ý nghĩa của một quốc gia độc lập.

Sân Camp Nou được xây dựng cũng từ ý tưởng: Một CLB vĩ đại của vùng đất “đặc biệt” như Catalan cần phải có một SVĐ tương xứng, thay vì sân Les Corts “chỉ có” 60 nghìn chỗ ngồi. Và thế là “sân vận động mới” được xây với 98.934 chỗ được khánh thành năm 1957. Theo tiếng Tây Ban Nha, “sân vận động mới” chính là Camp Nou.

Camp Nou hay Nou-Camp?
Do cấu trúc ngôn ngữ TBN nên mặc nhiên cách viết Camp Nou mới là cách dùng đúng, còn ngược lại lối viết Nou-Camp sẽ là vô nghĩa vì nó sai cú pháp.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện cứ như 1+1=2 thì có lẽ chẳng có gì để nói. Vấn đề ở đây là người Anh họ lại không có ngữ pháp giống người Tây Ban Nha hay Pháp. Mà trên thế giới này, tiếng của họ lại được sử dụng như ngôn ngữ quốc tế. Chả vậy mà căn bệnh SIDA theo cách gọi của người Pháp đã chả được nhắc đến ở Việt Nam 20 năm nay mà được thay bằng AIDS, hay tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương OTAN được người Mỹ (Anh) “chỉnh” lại là NATO, hay cấu trúc ADN của người Pháp hay dùng thì ở các tài liệu khoa học tầm quốc tế họ viết thành DNA v.v và v.v

Vậy nên, ở các trang báo “tây”, “sân vận động mới của Barcelona” được ghi là Nou-Camp (thay vì Camp Nou) và được thừa nhận từ nhiều năm nay. Mà cái gì được thừa nhận chính thức thì cái đó hẳn có chỗ đứng, ít ra là trên các trang báo.

Việc làm “cưỡng ép” này tuy bị nhiều người cực lực phản đối, nhưng cũng không ít kẻ bảo vệ, và những lý lẽ của họ không hẳn là vô căn cứ. Này nhé, đội tuyển Brasil mấy ai viết là Selecão (mà thường là Selecao)? Hay chẳng đâu xa, ở bàn phím của bạn chẳng dễ để tìm thấy ký tự “ç” để viết cho đúng từ Barça và thế là bạn đành bằng lòng với từ “Barca” giản dị, thân quen. Nghiêm trọng hơn, nhân vật huyền thoại Don Quijote trong truyện của nhà văn Miguel de Cervantes được người Anh viết thành Don Quixote và nghiễm nhiên được thừa nhận rộng rãi, thậm chí còn xuất hiện phổ biến hơn tên tiếng Tây Ban Nha.

Có một điều chúng ta nên thừa nhận, làn sóng toàn cầu hóa như một xu thế tất yếu chẳng đến mức như cơn lốc nhưng cũng là những ngọn gió đủ cuốn đi ít nhiều “bản sắc” của 1 nền văn hóa. Mặt trái, hẳn chúng ta đã thấy, khi nó biến Camp Nou “có nghĩa” thành một thứ Nou-Camp “vô nghĩa” với người Tây Ban Nha. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó thống nhất được các địa danh, các tên riêng cho dễ đọc hơn, gần gũi hơn. Sẽ chằng ai biết địa danh “អង្គរវត្ត” ở Cambodia nếu không được thống nhất trên toàn thế giới là Angkor Wat.

Và ...
...cuối cùng, sau tràng giang những phiếm luận, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì quá phức tạp hay phiền hà nếu ta chỉ cần lưu ý một chút và ghi theo đúng những gì người Tây Ban Nha họ đã viết: “CAMP NOU” để nhớ đến một sân vận động hoành tráng vào bậc nhất thế giới, nơi gần 100 nghìn con người hàng tuần vẫn hát vang ca khúc El Cant del Barça trên nền những thảm màu mosaic huyền thoại mà ở đó hiện lên dòng chữ: “Més que un club”. Vì những ý nghĩa cao cả “Còn hơn một Câu lạc bộ” đó, cho nên tất cả những gì làm nên lịch sử của đội bóng này, từ những cầu thủ, những ông chủ tịch, những người đã ngã xuống dưới thời Franco, những trận đấu Siêu Kinh điển nhuốm màu chính trị cho đến ... sân vận động Camp Nou huyền diệu này “không đáng” bị gọi trại đi thành ... Nou-Camp.

Ngược lại, với những ai vẫn chảy trong mình dòng máu Barca, những cổ động viên nhiệt thành, từng giờ từng phút dõi theo từng bước đi của đội bóng Barca yêu dấu, cho dù họ, với sự đãng trí đáng yêu của mình, không thể nhớ cách viết Camp Nou, thì họ vẫn xứng đáng là những culé đích thực được đặt cược bằng chính tình yêu của mình.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Do chức năng tự động sửa chính tả của diễn đàn đang bật nên những chữ No-u Camp mà anh Khang viết đều tự động chuyển thành Camp Nou, nên có một số bạn đang thắc mắc ngoài Facebook :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đọc bài xong cũng định thắc mắc là tại sao các câu đó lại lủng củng, khó hiểu đến thế ;))
 

botambot

Tiểu học xã
Đầu quân
20/8/13
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Nou camp là mấy bác BLV Việt Nam đọc theo Tiếng Việt, Camp Nou là đọc theo theo tiếng Anh :baifu_ongchu:
 

botambot

Tiểu học xã
Đầu quân
20/8/13
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
theo tôi thì bác thích đọc là gì thì đọc, tôi theo tình cảm thì đọc là Nou camp nhưng theo lý trí thì Camp Nou
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Nói chung là nghe các đồng chí nói chuyện mà :megalol:
Nou-Camp các thím viết đều bị tự động chuyển thành Camp Nou hết rồi
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top