Cesc Fabregas (đã mua năm 2011)

Bạn có muốn Cesc về lại khoác áo Barca không?


  • Số thành viên bình chọn
    94
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng hay sự mất khôn?

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng hay sự mất khôn?
Arsenal-s-Cesc-Fabregas-right-_54183409835_54115221155_600_244-1.jpg

Sau khi tiếp tục “dở trò” trước báo chí khi nói về khả năng Cesc sẽ cùng CLB đến Cologne – Đức nếu “chấn thương” của anh bình phục thì ngay vào đêm qua, báo chí Anh quốc cho hay CLB Arsenal với “đầu não” là HLV Arsene Wenger đã tiếp tục “bày” ra một kế hoạch táo báo cực kỳ - đó chính là kế hoạch gia hạn hợp đồng với Cesc.

Theo báo chí nước Anh thì Wenger sẽ “ép” Cesc ký vào bản hợp đồng gia hạn đến năm 2017 với mức lương 8 triệu Euros mỗi mùa giải. Mức lương này sẽ cao hơn mức lương mà Barcelona định bỏ ra để chiêu mộ Cesc đến 2 triệu Euros.

Tuy nhiên, hành động này của Wenger cùng bộ sậu Arsenal chỉ cho thấy sự tuyệt vọng và nhu nhược của họ. Nói một cách khác, hành động này có thể xem như “nước đổ vịt”, “giận quá mất khôn”. Vì nếu quả thật tiền có thể làm cho Cesc gắn bó với CLB thì Cesc đã chọn đến Man City với mức lương khủng mà Thiếu gia thành Man bỏ ra – 12 triệu Euros mỗi mùa giải.

Đâu là sự dối lừa trơ tráo, đâu là sự thật phũ phàng? Sự dối lừa trơ tráo chính là Wenger và những trò hỗ lốn của ông. Sự thật phũ phàng – có lẽ không đáng là sự phũ phàng – chính là Cesc không muốn tiền cũng như không muốn ở lại Arsenal thêm một ngày nào nữa. Wenger những tưởng tiền càng tăng thì nó cũng sẽ tỉ lệ thuận với việc đổi ý của Cesc. Nhưng có lẽ điều ông đã lầm hoặc cũng có thể ông quá xem thường con người Cesc. Không tự nhiên một cầu thủ chấp nhận trừ bớt tiền lương cũng như tiền bonus mình nhận được trong bản hợp đồng (nếu bản hợp đồng thành công) để giảm bớt gánh nặng tài chính cho CLB đang quyết tâm mua mình – ý tôi CLB đó là Barcelona và cầu thủ tôi nhắc đến không ai khác chính là Cesc.

Vậy thì tại sao anh ta lại chấp nhận ký vào bản hợp đồng mà Arsenal dự định đưa ra (giả sử nếu điều đó xảy ra). Vì tình cảm ư? Nói về tình cảm thì anh đã trả quá đủ, thậm chí là dư thừa tại CLB thành London. Và một khi nói “dư thừa” thì có nghĩa Cesc không còn là người mắc nợ nữa mà khi đó 2 bên đã đổi vai cho nhau – Cesc là chủ nợ và Arsnal là con nợ. Arsenal là con nợ vì duy nhất một điều thôi, đó là 6 năm qua, CLB này đã có dành được 1 danh hiệu nào không? Một chàng trai ra đi ở cái tuổi chưa tròn đôi mươi với khát khao tìm một chân trời mới, một bến đỗ mới với những thách thức và… những danh hiệu. 8 năm đã trôi qua kể từ ngày Cesc cập bến London để rồi chỉ vỏn vẹn dành được một FA Cup và 1 Community Shield. Mà phải chi 2 danh hiệu đó đạt được gần đây thì không ai nói gì, nhưng vì chuyện đó là của cách đây 6, 7 năm về trước thế mới đau!... Tiếp chuyện tình cảm, có lẽ Barcelona và quê nhà Villassar de Mar mới là tình cảm nhất. Và vì thế, cho dù giả thuyết Cesc đồng ý ký hợp đồng gia hạn có xảy ra thì từ trong bản chất nó cũng không thể xảy ra vì nguyên nhân làm nên nó không tồn tại.

268878_168414283229107_110338005703402_396954_7298227_n.jpg

Con người có giới hạn của họ, và với Cesc, giới hạn như thế đã là quá đủ. Càng níu kéo càng chẳng giúp ích được thêm gì cho anh lẫn CLB. Đã bao năm, cứ mỗi khi bắt đầu mùa giải mới, Wenger lại hứa với các học trò của mình rằng một mùa giải mới sẽ đến và chúng ta lại sẽ cùng nhau dành được những danh hiệu. Và đó cũng chỉ là những lời hứa muôn thuở không hơn không kém và không bao giờ thành sự thật!

Đâu đó trong quan điểm của Wenger tồn tại một sự mâu thuẫn. Một mặt thì Arsenal của ông đòi mức giá 40 triệu Euros từ Barcelona, một mặt ông lại chấp nhận chi đậm để trả tiền lương cho Cesc. Vậy đâu là sự thật? Muốn có tiền hay muốn giữ Cesc. Gần đây, khi tại Malaysia trong chuyến du đấu châu Á, lúc thì ông lại nói đến “giá cả hợp lý”, lúc thì lại nói “giữ Cesc bằng được”. Có lẽ kịp nhận ra sai lầm của mình nên những ngày qua, ông cứ liên tục khẳng định “giữ Cesc”.

Bản thân Cesc có lẽ vì tôn trọng ông thầy của mình cũng như tôn trọng tình cảm mà CLB và người hâm mộ dành cho anh trong những năm qua nên mùa hè này, Cesc tỏ vẻ khá điềm tĩnh. Nhưng rồi tới đây, với việc Arsenal dùng chiêu bài ký hợp đồng thì liệu Cesc sẽ tiếp tục làm gì. Buông tay chịu trói, quay đầu là bờ hay hùng hỗ chống cự. Câu trả lời vẫn chưa biết được.

Vẫn còn nhiều nguyên nhân có thể khiến Cesc sẽ phải ký vào bản hợp đồng, nhưng trước mắt ta có thể thấy, “tiền bạc và tình cảm” không phải là điều khiến Cesc lung lay, ngay lúc này!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Giáo sư ở Arsenal có vẻ được chuyên quyền nhiều nhiệm vụ nên khá rắc rối. Nếu bác ở vị trí của Giám đốc kỹ thuật chắc đã gật cái rụp khi giá chuyển nhượng suýt 30 triệu cho anh bạn chấn thương hơi nhiều của đội. Giá cả là điều được tập đoàn kinh tế Arsenal quan tâm nên họ luôn mong ai ra đi cũng có giá. Trong lịch sử, Barca là đội mua cầu thủ của Arsenal khá hời (trả giá cao) không có nghĩa phải trên 30 triệu. Tớ muốn tìm hiểu xem bản hợp đồng của cu Cesc có điều khoản phá vỡ không và nó trị giá bao nhiêu.

Năm nào các pháo thủ hét 50 triệu. Giờ xuống giá dưới 30 tiền mặt mà các bạn vẫn kỳ kèo mà chả chịu khấu hao tài sản gì cả :D. Đấy là mình nói khấu hao đi chứ tài sản của các bạn chả có tý tiến bộ nào từ lúc Barca dặm hỏi. Thế nên cũng đừng trách Ro$ell tỏ ra hững hờ :D. Cũng chả biết ăn ở thế nào mà giờ cu cậu nhất quyết ra đi, có khi về Thể Công giá nào bạn ý cũng đi chứ chả đùa. Vì ghét nhau cái thái độ rồi.

Giả sử giáo sư là anh HLV đơn thuần thì đếch có quyền to mồm việc quyết thì có lẽ vụ này đã xong từ lâu: thuận mua vừa bán không thì nghỉ khoẻ. Đằng này lằng nhằng lâu cũng là do bác có nhiều quyền quyết quá: vừa là cha, vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là tay giám đốc chặt chẽ lại kiêm luôn phát ngôn viên với cả mát-xa tinh thần...thì thử hỏi sao mà nhanh cho được.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Giáo sư ở Arsenal có vẻ được chuyên quyền nhiều nhiệm vụ nên khá rắc rối. Nếu bác ở vị trí của Giám đốc kỹ thuật chắc đã gật cái rụp khi giá chuyển nhượng suýt 30 triệu cho anh bạn chấn thương hơi nhiều của đội. Giá cả là điều được tập đoàn kinh tế Arsenal quan tâm nên họ luôn mong ai ra đi cũng có giá. Trong lịch sử, Barca là đội mua cầu thủ của Arsenal khá hời (trả giá cao) không có nghĩa phải trên 30 triệu. Tớ muốn tìm hiểu xem bản hợp đồng của cu Cesc có điều khoản phá vỡ không và nó trị giá bao nhiêu.

Năm nào các pháo thủ hét 50 triệu. Giờ xuống giá dưới 30 tiền mặt mà các bạn vẫn kỳ kèo mà chả chịu khấu hao tài sản gì cả :D. Đấy là mình nói khấu hao đi chứ tài sản của các bạn chả có tý tiến bộ nào từ lúc Barca dặm hỏi. Thế nên cũng đừng trách Ro$ell tỏ ra hững hờ :D. Cũng chả biết ăn ở thế nào mà giờ cu cậu nhất quyết ra đi, có khi về Thể Công giá nào bạn ý cũng đi chứ chả đùa. Vì ghét nhau cái thái độ rồi.

Giả sử giáo sư là anh HLV đơn thuần thì đếch có quyền to mồm việc quyết thì có lẽ vụ này đã xong từ lâu: thuận mua vừa bán không thì nghỉ khoẻ. Đằng này lằng nhằng lâu cũng là do bác có nhiều quyền quyết quá: vừa là cha, vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là tay giám đốc chặt chẽ lại kiêm luôn phát ngôn viên với cả mát-xa tinh thần...thì thử hỏi sao mà nhanh cho được.
Lại còn là Ai-đồn của một lũ trẻ ở Việt Nam nữa chứ, xem chừng một ngày nào đó người ta sẽ dựng tượng ngài bên ngoài sân vận động...để mọi người nhìn đó mà...rút kinh nghiệm ;))
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cescđiều gì tới cũng sẽ tới

dep15torderabarcelona29.jpg

TỐI HẬU THƯ: Câu lạc bộ xứ Catalan đã quyết định giải quyết thương vụ Cesc Febregas ngay trong tuần này
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH: Cesc phải gặp Wenger để có câu trả lời trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.
HOẠT ĐỘNG: Barca tin rằng lời đề nghị cuối cùng là tốt cho cả hai câu lạc bộ.

Giới hạn là 48 giờ. Thương vụ Cesc – sẽ có một kết thúc có hậu cho cả câu lạc bộ và cầu thủ nếu như tất cả diễn ra như trong dự kiến của Barca và mọi việc sẽ được giải quyết trước ngày cuối tuần bằng cách này hay cách khác. Cuối cùng, áp lực trong ba năm qua và lời cam kết mạnh mẽ của tiền vệ xứ Arenys trở lại quê nhà chỉ giải quyết trong vài giờ, dựa vào quyết định của Arsenal có đồng ý hay không bán người đội trưởng và ngôi sao sáng giá của họ.

Đối với CLB xứ Catalan họ không có thời gian để chờ đợi hoặc có thêm các cuộc đàm phán khác, mọi việc chỉ kết thúc nếu chủ sân Emirates đồng ý lời đề nghị cuối cùng của đội bóng Blaugrana. Không phải để vấn đề cứ tồn tại mãi nếu cả Arsenal và Barca đều giải quyết theo con đường riêng của mình. Kết thúc các kế hoạch và bắt đầu mùa giải mới, cũng là để tốt cho tương lai của Cesc và cả thể lực của anh ấy nếu không muốn gây nên tình trạng căng thẳng cho Fabregas.

Quyết định này sẽ được công bố sau khi một cuộc họp, những quyết định cuối cùng, Cesc cùng với người đại diện của mình và cả Arsène Wenger đã lên kế hoạch cho việc quay trở lại của Arsenal trong một trận đấu giao hữu diễn ra tại Cologne trong chiến dịch khởi động trước mùa giải của họ, đúng vào thời điểm vấn đề của Cesc cần có một câu trả lời. Hội nghị lần này giúp cho tất cả các bên dứt khoát mọi chuyện.

Nói cách khác, hôm nay hoặc ngày mai khi cuộc họp diễn ra, sẽ không còn cách nào khác hơn để giải quyết, liệu cuối cùng Cesc có phải vẫn là "pháo thủ" thêm một mùa nữa hoặc sẽ trở về với Barca.

Nếu vượt khỏi giới hạn này thì tất nhiên mỗi bên sẽ lại đi theo con đường cùa mình. Đội bóng đến từ xứ sở sương mù dường như không từ chối một cách thẳng thừng, trừ khi Barca có thể chồng thêm tiền trên bàn đàm phán, một động thái không phải là kết thúc tất cả những thương lượng có thể. Nếu “bom tấn” này có thể kết thúc trong vòng vài giờ và tất nhiên câu lạc bộ xứ Catalan vẫn tin rằng các điều khoản họ đưa ra là tốt cho cả hai bên. Nhưng một điều khá quan trọng chính là tình trạng tài chính của Barca hiện tại..

Trường hợp của Cesc kéo dài hơn ba mùa bóng và cả mùa hè, đã bắt đầu đếm ngược để chờ một kết thúc. Tại Emirates Cup Arsenal sẽ thi đấu vào ngày 30 (với Boca Juniors) và 31/7 (với New York Red Bull) có thể đánh dấu bước chạy nước rút này. Hoặc Cesc vẫn tiếp tục thi đấu và điều đó có nghĩa là câu chuyện này vẫn còn kéo dài.

MD.com​
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Xem tin thể thao thấy có đăng là Cesc sẵn sàng chi tiền túi tới 4 triệu bảng để được đến Barça. Chẳng rõ thực hư thế nào nhưng những động thái của Cesc gần đây cho thấy, Cesc đang phải gánh hậu quả do chính mình gây ra :))
Arsenal muốn 45 tr euro. Được, ném vào mặt họ số tiền đó nhưng Barça không cần phải chi tất cả cho con số 45 tr đó. Cesc cũng phải gánh 1 phần :))
Cách làm nay hay đó. Bôi tro chắt trấu vào mặt Wenger và Arsenal
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
4 triệu bảng tức là cỡ 5 triệu Euro à (theo Vietcombank). Thế tức là Rốt bỏ ra 40 triệu + 5 triệu tiền túi của chú Cesc. Đây đúng là 1 vụ mua bán số 1 không có tiền lệ từ xưa đến nay. Một cầu thủ vứt tiền vào mặt má mì để chuộc lấy tự do cho bản thân. Vì nếu không làm thế rất có thể trong khoảng thời gian còn lại của hợp đồng sẽ bị má mì giam hãm, "oánh đập" cho thui chột tài năng đến tàn tật.

Vấn đề chính là tiền, Arsenal quá tham tiền. Nhưng tại sao họ lại đánh giá Cesc với số tiền cao như thế? Lão lãnh đạo gì đó bên Arsenal kêu ca rằng Barca bỏ ra số tiền lớn mua Sanchez trong khi cầu thủ này giá trị chỉ đáng 1 nửa Cesc. Thật khôi hài cho Arsenal và cách đánh giá của họ. Cầu thủ xuất sắc nhất Seria A có giá trị bằng một nửa cầu thủ "vô danh" năm vừa qua của giải Anh. Hình như ở Anh, họ nhìn người bằng nửa con mắt. Chính cái tư duy nửa con mắt đó của họ (chắc là dựa theo quan điểm kinh tế của vị giáo sư) mà họ coi cầu thủ trong đội bóng của họ là thánh, là thần là idol, là cơn sốt vàng cho phần còn lại.

Nếu năm nay không thành, Cesc vẫn ở lại nhưng tất nhiên không còn là đội trưởng và phong độ chắc chắn đi xuống. Suy luận kiểu này đồng nghĩa với việc năm sau Barca không ngó ngàng gì nữa khi Thiago nổi lên. Chỉ thiệt cho chú bé. Arsenal chắc đã kiếm đủ để xây sân to, kiếm đủ để két chật nên họ có lẽ chả bận tâm đến việc vứt xó món đồ trị giá 45 triệu Euro và mất vào đó vài triệu tiền lương một năm. Họ không muốn phá vỡ giá trị "bản chất đội bóng" của họ vì một cầu thủ. Trong mua bán, giá trị tình cảm là vứt đi. Mọi lời hứa, mọi lời nói đều chỉ mang giá trị tham khảo. Tại sao lại thế ư, tại vì Wenger là giáo sư và ông ta đọc sách nhiều hơn mức bình thường dành cho một vị HLV bóng đá đơn thuần. Tôi chả ưa gì chú Cesc nhưng đúng là thương chú và khinh dần đều vị giáo sư tôi từng rất hâm mộ.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình vốn thắc mắc là chuyện 1 cầu thủ tự bỏ túi ra 5 triệu E để chuộc thân quả là xưa nay mới có nhất là với mức lương của Cesc thì người ta tính chi ly anh ta cũng chỉ có trong tay tầm 45,50 triệu E là kịch kim. Những 5 triệu E để thỏa mãn ước mơ khoác áo Barca thì tình yêu của Cesc quả thật là vô cùng to lớn.

Tuy nhiên vừa mới nhớ là Cesc đã chia tay cô bồ trẻ tuổi để yêu một cái máy bay B52 hơn mình tận 12 tuổi đương nhiên là chả xinh đẹp gì nhưng có một gia sản kếch sù. Nhiều người vẫn không tưởng tượng được tại sao 1 anh chàng giàu có, nổi tiếng như Cesc lại chọn yêu 1 cái B52 cổ lỗ sĩ nhưng yêu B52 để có 5 triệu của người tình già thì cũng chả phải là lỗ :))

Tất nhiên mọi thứ chỉ là phỏng đoán và suy nghĩ theo chiều tiêu cực :)) nhưng dù sao cái biệt danh Đông-Yoăng bóng đá dành cho Cesc chắc cũng chẳng sai.
Cesc vẫn khôn như ngày nào
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tự bỏ tiền ra chuộc thân?

Nếu đến mức này thì mình chẳng quan tâm Cesc có về Barca hay không nữa,bởi anh ta có ở Aresenal thì cũng như không mà thôi

Vẫn nghĩ nếu Arsenal không bán Cesc trong năm nay thì họ vẫn sở hữu 1 trong số những tiền vệ xuất sắc nhất Châu Âu thêm 1 mùa nữa bởi Cesc là 1 cầu thủ chuyên nghiệp ở đội bóng nào thì sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng đó,nhất là khi với Arsenal thì anh ta vẫn còn có chút tình cảm

Nhưng có vẻ khát khao được khoác áo Barca của Cesc lớn hơn sự tưởng tượng,giờ này nếu Wenger để Nasri hay Rosicky đá chính có lẽ còn tốt hơn Cesc :))
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thông tin này được xác nhận trên trang chủ UEFA rồi. Arsenal làm thế không hẳn là muốn giữ Cesc, chỉ là muốn Barça sốt ruột tăng thêm tiền :))
Cesc phải học tập Mascherano ở mùa hè năm ngoái đi :tongue:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Chưa bao giờ Cesc lại có cơ hội được về Barcelona lớn như lúc này. Được cả người mua muốn và được cả người bán muốn hắt đi dù ngoài mặt vẫn thách giá như thể loại quả đó sẽ không bao giờ bị thối. Ừ thì ta cứ coi Cesc là một loại quả được ép chất hoá học từ Trung Quốc sẽ tươi roi rói một thời gian dài. Giờ ta có nhiều chuyện để thị phi.
Ai cũng biết chuyện Kaka vừa bị hạ giá thảm hại đến thế nào. Người bán đã không muốn giữ trái táo sắp thối nên cách duy nhất là bán tống bán tháo vớt được đồng nào hay đồng đó mà cũng tốt cho những người mua khi bản thân đói khát ra mặt. Nhưng chuyện Kaka lại không thể đánh đồng sang với Cesc dù hai anh này cùng bản chất đều mang danh chấn thương, phong độ suy giảm. Người bán Cesc vin vào cái cớ quả táo này chưa từng chín nên không phải lúc thối. Mà nói gì thì nói, người mua chỉ có 1 và tất nhiên Ro$ell có quyền trả giá. Arsenal quá tin vào việc Barca thèm khát đến mê muội số 4 nên bằng mọi cách sẽ mua về khi chủ tịch mới của Barca là người từng hứa với bóng đèn phải mua Cesc nếu trúng cử. Giờ ta tạm coi người bán chưa đến lúc thực sự phải bán tháo thì rõ ràng thương vụ chỉ thành công nếu người mua thật sự móc ví.

Trở lại với quá khứ, ắt hẳn ai cũng biết năm 2003 Barca muốn mua Beckham và tung tin mọi nẻo đường. Thế nhưng chưa thấy cuộc hội thảo tiếp cận nào mang danh cấp cao thì đã thấy Ro$ell bay đi bay lại một nơi khác chứ không phải nước Anh. Và đùng một cái, Beckham về Bernabeu cũng là lúc Ro$ell hớn hở ra mặt lúc Ronaldinho bắt tay với Laporta để ký vào bản hợp đồng bản lề cho thời kỳ mới. Vậy tức là ta nên chú ý hành động của Ro$ell chứ không nên nhìn vào hoạt động của đám "đàn em". Mùa hè năm nay, Ro$ell đã là chủ tịch và tất nhiên cứt trâu để lâu hoá bùn lời hứa mua Cesc từ năm ngoái. Trong khi Arsenal bắt đầu hiểu vấn đề và chính thức ngồi vào đàm phán thì Ro$ell lại giao quyền cho cấp dưới. Tất nhiên rồi, chả có chủ tịch nào lại đi ngồi đôi co với một tay huấn luyện viên câu lạc bộ khác. Ro$ell sang Nam Mỹ.

Rõ là Ro$ell sang Nam Mỹ không phải để rủ rê cậu nhóc Messi uống cafe chơi hay phơi bụng ngoài bãi biển cho các tay săn ảnh tha hồ kiếm việc, tin đồn là tay chơi xứ Cam toàn "đi đêm". Có người nói thấy Rốt ăn với bố Neymar. Vậy nghĩa là đã lộ, mục tiêu âm thầm theo đúng phong cách "dương Tây kích đông" hay nói theo cách của mợ Mô là "nếu không săn được con chó, tội gì không đi săn con mèo". Sự việc nhì nhằng đến mức người ta cứ nghĩ Barca làm thế chẳng qua là phá ngang cho bõ ghét Real Madrid. Nhưng quả thật một tay chơi từng xu từng hào như Rốt không bỏ ra cả đống thời gian chỉ để chơi trò vờn chuột với Real Madrid. Rõ ràng là Rốt đã tính áp phe vụ này làm bom tấn vừa để tiêu tiền vừa để dân tình quên đi cái tên Cesc mà cũng là thể hiện phong cách "bố già" của bản thân.

Ta tiếp tục tạm coi việc mua bán của Rốt nên nhìn vào Rốt chứ không nhìn vào đám "đàn em". Vậy nên đừng thấy lạ khi đám "đàn em" chỉ đủng đỉnh "thời gian còn dài, tới tận 31-8 cơ mà". Nhưng giờ thì hạ màn rồi. Ban đầu, chú bé Neymar lơ đãng "có đến thì không đến Barca, thà khoác áo Real còn hơn" hay "chả coi Barca là cái đinh gì". Giờ chuyển dần sang "chưa thèm quan tâm đến Real". Cái "thành công" trước mắt là có vẻ Barca đã phá ngang vụ này của Real Madrid. Neymar vẫn ở Santos thì tức là ta chả cần vội đồng nghĩa với việc Cesc ơi, chú sốt ruột đủ rồi. Khi Rốt đã thôi áp phe thì tiền dành cho vụ Cesc là thừa thãi. Đừng nói 45 triệu mà 60 triệu cũng không thành vấn đề. Cái cốt lõi chủ yếu là ghét cái thái độ kẻ bán nên anh Rốt muốn đợi đến lúc xem ai là người sốt ruột, thiệt thòi hơn ai. Mà các bạn cũng đừng hỏi tôi tại sao 60 triệu đối với Rốt không thành vấn đề nhé.
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung kí giấy miệng Neymar và hạ nhiệt vấn đề phía Arsenal . Vẫn còn tận cuối tháng này , ngồi xem và học hỏi cách làm kinh tế vậy . Ars đã đăng ký danh sách dự play-off , đồng nghĩa với việc Cesc và Nasri đá là coi như có về nhà mới cũng phải ngồi chơi xem C1 ( hù doạ các bạn yếu tim giải quyết nhanh lẹ ). Vấn đề đặt ra là Cesc và Nasri sẽ thi đấu hay là không ? Đây mới là cái thú vị đáng chờ xem , có đúng với câu nói " cùng đường sinh đạo tặc hay không ?"
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nói như anh Den thì cũng nảy sinh khá nhiều vấn đề.

Thứ 1 đội ngũ đông đảo những Xavi, Puyol, Piqué, Valdes (nói chung là mấy ông Catalan) sẽ bị hố nặng vì kế hoạch võ mồm của họ vẫn triển khai trong khi Rosell đã không còn nhòm ngó gì đến Cesc Fabregas nữa.

Thứ 2, hàng công của Barca quá chật chội với những Villa, Pedro, Messi, Sanchez và nếu có thêm Neymar nữa thì quả thật bỏ ai đi cũng là cả một vấn đề. Đương nhiên về mặt chiến thuật vẫn có thể giải quyết khi để Messi đá như 1 số 10 đúng nghĩa nhưng như vậy cũng là phí phạm khả năng ghi bàn của anh. Một hiệu suất mà Villa, Pedro không thể đạt tới còn Sanchez và Neymar thì khó có thể nói trước điều gì.

Cesc vẫn có thể về tuy nhiên vấn đề ở đây là chắc chắn Rosell sẽ không chấp nhận cái giá 45 triệu Euro của Arsenal. Giờ là cuôc chiến của Cesc và Wenger, ai cù nhây hơn người đó sẽ thắng. Kể cả như có phải đơi đến kì chuyển nhượng mùa đông khi mà Cesc cố thủ trên băng ghế dự bị không ra sân thì vụ chuyển nhượng này vẫn có thể xảy ra tất nhiên là giá trị chuyển nhượng sẽ không còn ở cái mức 38 triệu E nữa đâu.

Arsenal nắm đằng chuôi nhưng thực chất họ đang cầm con dao 2 lưỡi và tất nhiên Barca vẫn chưa nắm vào cái lưỡi dao còn lại ;))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tất cả sẽ phải chờ xem Cesc có ra sân trận sắp tới với Udinese hay không?

Nếu Cesc ra sân thì có nghĩa Arsenal là người chiến thắng của mùa hè năm nay,họ sẽ giữ được Cesc ít nhất thêm 1 năm nữa

Ngược lại thì khá khó đoán,bởi có thể Arsenal vẫn tiếp tục "chì" đến cùng,họ chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái giá của Barca khi hợp đồng của Cesc còn hạn tới tận 2015,vấn đề là Cesc có chấp nhận dùng lương của mình để bù thêm phí chuyển nhượng hay không thôi
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trường hợp Cesc có khi mùa này cứ ở Arsenal lại hóa hay, cả làng được xem sự rối ren của Arsenal.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Có thể lão Quen Dơ đang van nài Cesc ra sân trong trận play-off vs Udinese để đảm bảo cho A xê nổ 1 chỗ ở vòng bảng, trận này A xê nổ mất Nasri, Van Persie và cả lão giáo đạo tặc, Walcott, Wilshere, Vermaelen đang bị chấn thương, chắc chỉ có Wilshere ra sân được, không có cả Cesc thì chúng đá đấm ra cái gì. Vậy Cesc nếu có về Barca thì cũng xem như nghỉ C1 mùa sau :shutup:, nếu tình hình như thế liệu Rosell có mua không nhỉ :|

p/s Quen Dơ, Natri và Pepsi bị treo giò là từ trận thua Barca bữa trước, nếu Pháo bị loại thì chắc chúng căm mình lắm ;))
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tin từ Anh : Arsenal đã đồng ý bán Cesc

1312187595437.jpg


Theo các phương tiện truyền thông từ Anh, Cesc đã gần Barca hơn bao giờ hết. Tờ The Guardian cho biết, Arsenal đã đầu hàng trong cuộc chiến với Cesc và đành chấp nhận lời đề nghị mới nhất của Barca. Cụ thể, Barca sẽ trả 35tr Euro cố định và 5-10tr Euro nữa tùy theo thành tích.
http://www.sport.es/es/noticias/barca/20110810/inglaterra-dan-por-hecho-fichaje-cesc/1112840.shtml
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tin từ Anh : Arsenal đã đồng ý bán Cesc

1312187595437.jpg


Theo các phương tiện truyền thông từ Anh, Cesc đã gần Barca hơn bao giờ hết. Tờ The Guardian cho biết, Arsenal đã đầu hàng trong cuộc chiến với Cesc và đành chấp nhận lời đề nghị mới nhất của Barca. Cụ thể, Barca sẽ trả 35tr Euro cố định và 5-10tr Euro nữa tùy theo thành tích.
http://www.sport.es/es/noticias/barca/20110810/inglaterra-dan-por-hecho-fichaje-cesc/1112840.shtml
Đọc qua thì chưa có gì là chắc chắn cả :-j Đại loại là các tin cập nhật thôi. Ars vẫn không có động thái nào. Tầm 1-2 ngày nữa là chắc rõ :d
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top