Chiến thuật gì cho Barcelona thời hậu Messi

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lò của bọn Real cũng ổn mà, 10 năm gần đây thì sản phẩm của bọn nó có Federico Valverde, Morata, Marcos Llorente, Reguilon, Carvajal, Dani Parejo. Trước đó có Casillas và Raul. Chú Saul hè rồi ATM gạ Barca đổi lấy Griezzmann trước cũng ở lò Real.

Khác biệt là cầu thủ trẻ Barca được tuyển và đào tạo theo một lối đá thống nhất từ bé rồi thăng cấp dần lên đội 1, còn Real từ lâu đã đi theo chính sách mua sao, vị trí nào còn trống thì nhét hàng trẻ vào không thì đem bán trừ khi đạt đẳng cấp thế giới như Casillas.

Tuy nhiên cũng vì điều này mà hàng Barca đi qua đội khác đá thường không dễ thích nghi như ở Barca, do tư duy chơi bóng được đào tạo từ nhỏ để chơi theo kiểu của Barca rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lò của bọn Real cũng ổn mà, 10 năm gần đây thì sản phẩm của bọn nó có Federico Valverde, Morata, Marcos Llorente, Reguilon, Carvajal, Dani Parejo. Trước đó có Casillas và Raul. Chú Saul hè rồi ATM gạ Barca đổi lấy Griezzmann trước cũng ở lò Real.

Khác biệt là cầu thủ trẻ Barca được tuyển và đào tạo theo một lối đá thống nhất từ bé rồi thăng cấp dần lên đội 1, còn Real từ lâu đã đi theo chính sách mua sao, vị trí nào còn trống thì nhét hàng trẻ vào không thì đem bán trừ khi đạt đẳng cấp thế giới như Casillas.

Tuy nhiên cũng vì điều này mà hàng Barca đi qua đội khác đá thường không dễ thích nghi như ở Barca, do tư duy chơi bóng được đào tạo từ nhỏ để chơi theo kiểu của Barca rồi.

Nói đến số lượng cầu thủ WC đào tạo được ra trong vòng 20 năm nay thì La Masia xếp số 1 tuyệt đối không lò nào sánh bằng, những cái tên bao gồm: Busquets-Xavi-Iniesta-Messi-Cesc-Thiago-Puyol-Valdes và sắp tới có thể là Fati-Gavi.

Bayern xếp thứ 2 nhưng cách một khoảng khá xa khi chỉ có Lahm-Schweinteiger-Muller-Alaba (sắp tới có thể là Davies) là thực sự xuất phát từ đội trẻ của họ thôi còn lại các tài năng khác cho dù đến với họ khi còn rất trẻ như Boateng-Kimmich thực chất không phải do họ đào tạo ra => tuy nhiên Bayern có lợi thế đó là khả năng đào tạo trẻ của nền bóng đá Đức nói chung đang phát triển rất mạnh mẽ mà họ thì nắm lợi thế tuyệt đối ở thị trường này.

Đấy là chưa nói tới nếu đào tạo cơ bản từ dưới 10 tuổi như rất nhiều cầu thủ của La Masia thì số lượng cầu thủ WC từ lò Bayern còn ít hơn nữa bởi vì nhiều người là họ nhặt từ lò khác về khi đã 16-17 tuổi rồi, cho đá 1-2 năm ở đội trẻ là đưa lên đội 1 luôn.

Lò Real thì cũng đào tạo được nhiều cầu thủ tốt nhưng bật lên được đẳng cấp WC trong 20 năm qua chắc chỉ có mỗi Casillas nên không đủ tuổi để so sánh với lò của Barca nhưng Real cũng như Bayern hay múc được mấy tài năng trẻ đến từ những lò khác của TBN chẳng hạn như Ramos-Isco.

Còn nói về khả năng đào tạo trẻ của cả 1 nền bóng đá thì Đức-TBN đứng đầu trong vòng 20 năm qua là điều không cần bàn cãi, tiếp đến có lẽ là Pháp, rồi Hà Lan-BĐN.

Italia-Anh bắt đầu có bước chuyển đổi về khả năng đào tạo trẻ trong những năm gần đây, cụ thể hơn thì Italia bắt đầu trẻ hóa hơn 1 chút (dù họ vẫn thiên về sử dụng những cầu thủ lớn tuổi) còn Anh lợn thì kỹ-chiến thuật của thế hệ gần đây đã bớt ngu đi, một phần cũng bởi ảnh hưởng từ làn sóng các HLV hàng đầu đến làm việc ở PL, ít nhiều thì họ cũng sẽ phải làm việc với hệ thống đào tạo trẻ của các CLB, đưa ra các ý tưởng hay cải tổ.

Nói qua một chút về bóng đá Ý thì vấn đề của họ không phải là chất lượng đào tạo mà nằm ở việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được cọ xát ở đội một từ cấp CLB cho tới cấp đội tuyển, đây là điểm mà Ý thua Đức-TBN-Pháp suốt bao năm qua mà mới cải thiện phần nào gần đây.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chia tay Koeman, chúng ta chia tay với một mớ các loại đội hình chiến thuật từ 3-5-2, 5-3,2, 4-3-3, 4-2-3-1, rồi tạt cánh đánh đầu, ...

Hi vọng HLV mới khai thác được hết tiềm năng của La Masia và những cầu thủ hiện có. Hiện tại, không tiền, không ngôi sao, La masia là cứu cánh đầu tiên cũng là duy nhất lúc này. 4-3-3 trờ lại có thể không lợi hại như xưa, nhưng có thể là tốt nhất lúc này.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mọi chuyện nó không đơn giản như thế, trận hôm qua cũng xuất phát từ đầu là 4-3-3 nhưng mà nhân lực không đủ.

Hàng tiền vệ vốn là tuyến mạnh nhất của Barca lúc này mà thiếu cả De Jong-Pedri còn Gavi cũng không đủ thể lực đá chính, sử dụng Nico-Coutinho đá cặp Busquets là biết nát cỡ nào.

Bộ ba tiền đạo vẫn phải dùng Dest vá cánh phải, Aguero đã có tuổi đá cắm cho nên Depay hầu như đơn độc tự làm tự ăn (tự kiếm phạt đền rồi tự đá hỏng).

Bộ tứ hậu vệ thì vẫn kém như thế, Pique không ăn nổi ông già Falcao (bởi vì cũng già chả kém).

Nói chung thay ngựa giữa dòng thế này khó kiếm được HLV tốt bởi vì những người giỏi thật sự ít người ngồi chơi vào giữa mùa, chưa kể đến giữa mùa cũng không chuyển nhượng được không mua được cầu thủ ưng ý, nếu xác định dựa vào La Masia thì Xavi là sự lựa chọn duy nhất rồi không thể khác được.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247


Xavi trình bày ý tưởng của mình trên chương trình The Coaches' Voice hai tuần trước. Ý tưởng chiến thuật có vẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ Pep, dù vậy vẫn là những cái khá cơ bản về cách đá của Barca chứ chưa thấy sáng tạo gì mới (nhưng chắc chẳng ai lộ bài tủ ra trên chương trình kiểu này). Kênh này có phỏng vấn rất nhiều HLV, có cả ông thầy cũ Setien của Barca, các bác xem thử :D.

Nói chung Xavi về thì có lợi là đa số các cầu thủ lò La Masia đã quen với cách đá bật nhả này rồi nên sẽ không mất nhiều thời gian để chỉnh như Pep phải làm ở Man City hay Xavi làm ở Qatar, lối đá của đội sẽ mượt hơn. Ngoài ra tầm cỡ ở CLB thì ngang ngửa nhưng tiếng nói của Xavi có thể sẽ có trọng lượng trong phòng thay đồ hơn Koeman, do các cầu thủ hiện tại không lớn lên khi Koeman còn thi đấu nhưng chắc đã từng theo dõi Barca của Xavi. Nhưng để thắng các trận lớn giành danh hiệu thì phải chờ xem.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0


Xavi trình bày ý tưởng của mình trên chương trình The Coaches' Voice hai tuần trước. Ý tưởng chiến thuật có vẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ Pep, dù vậy vẫn là những cái khá cơ bản về cách đá của Barca chứ chưa thấy sáng tạo gì mới (nhưng chắc chẳng ai lộ bài tủ ra trên chương trình kiểu này). Kênh này có phỏng vấn rất nhiều HLV, có cả ông thầy cũ Setien của Barca, các bác xem thử :D.

Nói chung Xavi về thì có lợi là đa số các cầu thủ lò La Masia đã quen với cách đá bật nhả này rồi nên sẽ không mất nhiều thời gian để chỉnh như Pep phải làm ở Man City hay Xavi làm ở Qatar, lối đá của đội sẽ mượt hơn. Ngoài ra tầm cỡ ở CLB thì ngang ngửa nhưng tiếng nói của Xavi có thể sẽ có trọng lượng trong phòng thay đồ hơn Koeman, do các cầu thủ hiện tại không lớn lên khi Koeman còn thi đấu nhưng chắc đã từng theo dõi Barca của Xavi. Nhưng để thắng các trận lớn giành danh hiệu thì phải chờ xem.


Xavi sẽ là một ẩn số bởi chúng ta có thể nhìn theo 2 hướng.

Với hướng nhìn tiêu cực thì chúng ta có thể nói Xavi thiếu kinh nghiệm dẫn dắt bóng đá đỉnh cao khi trình độ bóng đá Ả Rập Saudi cách quá xa so với bóng đá đỉnh cao ở Châu Âu, thành tích ở cúp C1 Châu Á của Xavi cũng không quá nổi bật.

Với hướng nhìn tích cực thì chúng ta lại thấy rằng triết lý của Xavi có thể áp dụng thành công cho cả những cầu thủ ở trình độ thấp thì nếu như là những cầu thủ hàng đầu thì sẽ thế nào ?

Chúng ta đều biết triết lý của Barca có tính đặc thù và yêu cầu khá cao với các cầu thủ, nhiều ngôi sao danh tiếng thi đấu cho Barca đều thất bại nhưng những con người đã thành danh ở Barca đi nơi khác thì thường lại thành công.

Tuy nhiên chắc chắn một điều Xavi chính là biểu tượng xứng đáng nhất cho triết lý và trí tuệ của Barca mặc dù kỹ năng chơi bóng của Messi-Iniesta có thể nhỉnh hơn anh, để so sánh được về mặt IQ bóng đá với Xavi ở thế hệ sau Pep có lẽ chỉ có Busquets và hàng tiền vệ của Barca thời đỉnh cao đúng là được dẫn dắt bởi những bộ não siêu hạng ở cả trên sân lẫn ngoài sân.

Nếu Xavi dẫn dắt Barca sẽ không thể có bất kỳ những lời chê bai nào về việc đội bóng thi đấu thiếu bản sắc ngay cả khi kết quả có không tốt và khó khăn lớn nhất của Xavi chính là áp lực đến từ Barca sẽ vô cùng lớn, Barca sau thời đại của Messi đã đặt tiêu chuẩn lên một tầm cao mới mà ở đó chỉ chức vô địch La Liga trở lên mới có thể thỏa mãn truyền thông cũng như người hâm mộ.

Koeman chính là điển hình bởi nếu xét về thành tích dựa trên lực lượng và mức độ chi tiêu trong 2 mùa giải qua thì Koeman không hề tệ còn để mà nói về lối đá thì thực ra một khi đã không thắng thì có đá đẹp hay đá hay cũng vô dụng thôi chứ Barca của Koeman để mà nói vẫn cầm bóng xấp xỉ 70% mỗi trận và vẫn tạo được những cơ hội mười mươi ngay cả khi không thắng.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Iniesta sao bằng Xavi được ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Iniesta sao bằng Xavi được ?

Xét tổng thể thì không bằng bởi vì Xavi sở hữu bộ não siêu hạng nhưng xét thuần về kỹ năng chơi bóng thì Iniesta toàn diện hơn đó, đi bóng + dứt điểm hay hơn, kỹ năng thoát pressing hoàn hảo, khả năng chuyền bóng cũng không kém cạnh Xavi là mấy.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Xét tổng thể thì không bằng bởi vì Xavi sở hữu bộ não siêu hạng nhưng xét thuần về kỹ năng chơi bóng thì Iniesta toàn diện hơn đó, đi bóng + dứt điểm hay hơn, kỹ năng thoát pressing hoàn hảo, khả năng chuyền bóng cũng không kém cạnh Xavi là mấy.

Đấy là cậu thấy thế thôi. Chứ lối chơi của Xavi cao cấp hơn Iniesta 1 bậc đấy. Khía cạnh này có thể nghe anh Trâu phán chắc không sai đâu.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đấy là cậu thấy thế thôi. Chứ lối chơi của Xavi cao cấp hơn Iniesta 1 bậc đấy. Khía cạnh này có thể nghe anh Trâu phán chắc không sai đâu.

Thì mình vẫn đánh giá tổng thể Iniesta không bằng Xavi mà, chỉ đang nói riêng về kỹ năng chơi bóng thôi.

Còn Xavi có những kỹ năng mềm khác như khả năng đọc trận đấu, khả năng đưa ra quyết định (decision making) thì mấy cái đó đâu được tính là kỹ năng chơi bóng mặc dù nó cực kỳ quan trọng đối với 1 tiền vệ.

Kỹ năng chơi bóng nên được hiểu là những kỹ thuật với trái bóng như chuyền, sút, rê dắt, đỡ bóng, kiểm soát bóng...vv.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Phân tích thì dài dòng nhưng cơ bản là khác vị trí. Xavi là con robot cài đặt AI tiến hóa theo thời gian. Còn Iniesta là nghệ sĩ, là con người, là đứa biến hóa ngoài sách giáo khoa. Nếu để so vừa vênh lại vừa oan cho họ. Lịch sử xã ghi nhận 2 ông số 6 và số 8 này tạo thành tam giác ma quỷ hút hết hàng không mẫu hạm Marvel xuống đáy biển.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mình thấy Xavi về giai đoạn này cũng không quá áp lực bởi NHM bây giờ cũng xác định đua top 4 thôi, thậm chí là suất Europa League. Còn nhiều thời gian cho Xavi làm quen các cầu thủ và áp lực mới, cũng như đưa ra các thử nghiệm. Hi vọng sẽ có thêm một vài con hàng Tây Ban Nha về vào mùa đông. Điều mình sợ nhất khi Koeman làm HLV là "Hà Lan hóa" và thật may khi nó sắp diễn ra thì BOOM, ông ra đi cùng với Luuk de Jong. Mấy chục năm nay, chỉ thấy Barça hợp với các cầu thủ TBN và Nam Mỹ, một vài người Hà Lan cũng ổn, nên cứ theo công thức đó mà triển khai :3
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Phân tích thì dài dòng nhưng cơ bản là khác vị trí. Xavi là con robot cài đặt AI tiến hóa theo thời gian. Còn Iniesta là nghệ sĩ, là con người, là đứa biến hóa ngoài sách giáo khoa. Nếu để so vừa vênh lại vừa oan cho họ. Lịch sử xã ghi nhận 2 ông số 6 và số 8 này tạo thành tam giác ma quỷ hút hết hàng không mẫu hạm Marvel xuống đáy biển.

Thật ra đẳng cấp như nhau thì skills không còn quan trọng mà cái quyết định thắng bại là độ quái anh nhỉ
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Koeman là huấn luyện viên giỏi thôi, chưa phải HLV hàng đầu, tuổi cũng đã 60 rồi nên bảo thay đổi thì khó lắm. Xavi thì trẻ, nhiều thời gian học hỏi hơn. Thành tích chưa quan trọng lắm, nhưng cái quyết định sẽ là Xavi có mang được lối đá đặc trưng của Barca trở lại không.

Vừa rồi Valverde có phát biểu đại loại là giả sử bây giờ Cruijff sống lại cầm đội thì ông cũng bị người hâm mộ cho lên thớt như thường vì phản bội phong cách Cruijff, vì ngày xưa khi bế tắc Cruijff cũng đẩy hậu vệ lên câu bóng bổng vào như Koeman làm trong mấy trận vừa rồi. Sau thời đại Messi thì kỳ vọng của người hâm mộ Barca đã trở nên rất khắt khe, hy vọng Xavi sẽ phần nào đáp ứng được.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Cu em Gavi đá trận gặp Thụy Điển hay thật. Hiện tại thì vị trí của Gavi có vẻ trùng với Pedri, lối đá cũng tương đồng. Không biết Xavi có cách nào để kết hợp cả hai chú này không. Nếu vài năm tới một trong hai phải ra đi thì thật tiếc.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Mọi người có nghĩ Pedri và DeJong có thể tiến hoá thành Iniesta và Kaka không? Hoặc Dejong đá được như Toni Kroos? Hai tiền vệ của chúng ta phải hoàn thiện được các kỹ năng tối cao gây sát thương lớn và đạt được đẳng cấp thế giới có thế mới chơi ổn định được kiểu lúc nào cũng đá hay xuất sắc ấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

Năm 2016, giới chủ của Man City hoàn thành công cuộc xây dựng thượng tầng cho kế hoạch “Barca hóa” bằng việc bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng. Đây là chiến lược gia đã từng biến “gã khổng lồ” xứ Catalunya thành đội bóng bách chiến bách thắng với lối đá Tiki-taka biến hóa khôn lường. Để rồi với sự kết hợp của bộ ba “xe – pháo – mã” từng là “bộ não” ở Camp Nou, nửa xanh thành Manchester dần vươn lên trở thành quyền lực số 1 tại giải Ngoại hạng Anh và cả châu Âu.
Chà chà. Tay Tiểu lý viết bài này chắc đam mê cờ tướng đây :D
Mùa La Liga năm nay mà Girona vô địch thì chắc Barça sẽ thay đổi lại chính sách "lấy cầu thủ làm trung tâm - La Masia là trọng tậm" chuyển sang lấy Xe-Pháo-Mã làm trọng điểm để mua sắm.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top