Chuyển nhượng 2013/2014: Cải tổ ... từ đâu

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhưng mình không hiểu cái ông Rosell là kể từ khi lên nắm quyền mùa hè nào cũng tiết lộ quỹ chuyển nhượng làm gì không biết. 2 năm đầu là 40 triệu còn năm nay là 50 triệu, thực sự là có cần thiết phải như vậy không khi mà đó là chuyện bí mật vì nếu để lộ ra thì sẽ gây bất lợi trong quá trình đàm phán bởi đối thủ sẽ tính toán được số tiền mà ta có thể bỏ ra để mua một cầu thủ.
Để ý là hầu như những bản hợp đồng chúng ta có được dưới thời Rốt là có phần góp công không nhỏ của các cầu thủ khi họ đích thân yêu cầu đội bóng chủ quản cho tới Barcelona và thậm chí một số trong đó còn chấp nhận cả giảm lương nữa.
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhưng mình không hiểu cái ông Rosell là kể từ khi lên nắm quyền mùa hè nào cũng tiết lộ quỹ chuyển nhượng làm gì không biết. 2 năm đầu là 40 triệu còn năm nay là 50 triệu, thực sự là có cần thiết phải như vậy không khi mà đó là chuyện bí mật vì nếu để lộ ra thì sẽ gây bất lợi trong quá trình đàm phán bởi đối thủ sẽ tính toán được số tiền mà ta có thể bỏ ra để mua một cầu thủ.
Để ý là hầu như những bản hợp đồng chúng ta có được dưới thời Rốt là có phần góp công không nhỏ của các cầu thủ khi họ đích thân yêu cầu đội bóng chủ quản cho tới Barcelona và thậm chí một số trong đó còn chấp nhận cả giảm lương nữa.

Mình thấy như vậy là có lợi chứ, để tránh bị clb khác làm giá. Họ thấy mình chỉ có từng đấy tiền thì ko chém đẹp đc ( có chém cũng ko trả thêm đc )
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế nếu họ không muốn bán rồi cố gắng hét cái giá cao hơn thì sao? Có phải đội nào cũng muốn bán cho mình đâu? Còn cả đối thủ cạnh tranh nữa chứ?
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Này mọi người cho hỏi là ví dụ nếu Barca mình bán Cesc thì phải cưa đôi với Arsenal ah, vd bán 30 mình chỉ thu đc 15 thôi á. Có thật vậy ko.
Chắc chắc là ko có chuyện bán Cesc vào lúc này rồi nhưng mình vẫn muốn hỏi, giả sử như có thật chắc chửi thề quá.......:baifu_cayqua:
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Này mọi người cho hỏi là ví dụ nếu Barca mình bán Cesc thì phải cưa đôi với Arsenal ah, vd bán 30 mình chỉ thu đc 15 thôi á. Có thật vậy ko.
Chắc chắc là ko có chuyện bán Cesc vào lúc này rồi nhưng mình vẫn muốn hỏi, giả sử như có thật chắc chửi thề quá.......:baifu_cayqua:
Đấy là lều báo Anh quốc tuyên bố thế chứ bộ sậu Rosell chưa từng thừa nhận là họ chấp nhận điều khoản kiểu đó với Arsenal khi ký hợp đồng với Cesc năm 2011 cả, vả lại cũng năm đó họ tuyên bố điều khoản phá vỡ hợp đồng là 200 triệu Euro.
Nhưng dù sao nếu giao kèo đó là có thật thì bộ sậu anh Rốt đáng bị hứng s**t từ các cule thật :facepalm:
 
Sửa lần cuối:

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế nếu họ không muốn bán rồi cố gắng hét cái giá cao hơn thì sao? Có phải đội nào cũng muốn bán cho mình đâu? Còn cả đối thủ cạnh tranh nữa chứ?

Cũng là để tránh tình trạng nâng giá ảo quá mức của các clb bây giờ, bác thử nhìn Cavani, Falcao với Bale xem, giá cao ngất ngưởng ( xấp xỉ với quả bóng vàng Kaka, Zidane hồi trước rồi ). CHả lẽ bác muốn Xã bị kéo vào vũng lầy chuyển nhượng như thế.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Có một điều mà ta dễ dàng nhận ra là các đội bóng lớn hiện nay ở châu Âu đã đạt được thành công với các danh hiệu lớn nhỏ trong vài năm gần đây thì luôn có những nhân tố Nam Mỹ trong hàng thủ. Kể ra đây như Chelsea (David Luiz), PSG (Thiago Silva), Bayern (Dante) thì cái chất Nam Mỹ ở tuyến dưới là một điều không còn mới mẻ gì nữa.

Sự bổ sung đến từ vùng bên kia đại dương đã là nguồn lực lớn từ vài thập niên trở lại đây và giờ đó cũng là nơi mà nhiều CLB châu Âu khai thác vô số kể. Nó không còn là những bản hợp đồng cho đội trẻ, những cuộc thương lượng "dài tập" mà là cuộc chơi đã thành xu thế của CLB không chỉ có ở các "đại gia" lắm tiền và giàu tham vọng nữa. Nhiều bản hợp đồng chớp nhoáng bởi số tiền của bên mua đặt ra là quá lớn vượt qua cả sức tưởng tượng của những "kẻ" cạnh tranh; vì thế các CLB sẵn sàng cho ra đi các trụ cột của mình hay các cầu thủ trẻ đang tuổi 18,19 khi nhận được đề nghị bên kia trời Âu. Chẳng có sự do dự nào cho cả hai bên. Bây giờ khi đã nhắm được đối tượng là các đại gia châu Âu sẽ chiến đấu tới cùng dù đó là một cầu thủ còn "non" về sự nghiệp thi đấu. Cái nhìn về tương lai bằng việc mua các tài năng đang mớm nở đã được nhiên cứu kĩ lưỡng và sẽ đem lại thành công khi mà họ có sự nhìn nhận nghiêm túc, nhưng đó là lúc trước và giờ nó đã biến chất đi nhiều. Dù thế nào thì đa số các "hàng" chất lượng từ Nam Mỹ thật khó cưỡng lại được. Kiếm được vài chân sút hay tiền vệ dẫn dắt thì điều đó không thiếu ở nơi mà kĩ thuật là điều cơ bản nhất, nhưng để sở hữu được một trung vệ "biết" chơi bóng ở trời Âu cũng là cả một vấn đề nan giải.

Khi mà một cầu thủ Nam Mỹ, một trung vệ thật sự chơi bóng ở một giải hàng đầu ở châu Âu, nếu nắm bắt được cơ hội và thể hiện mình thì sự nghiệp của anh ta sẽ thăng tiến ổn định. Để có được một trung vệ đẳng cấp bù đắp các khiếm khuyết của người đá cặp và thích nghi được với kĩ chiến thuật mới thì chắc chắn anh ta sẽ đến từ Nam Mỹ. Mà điều đó sẽ được kiểm chứng bằng số tiền mà một CLB bỏ ra và mức lương của anh ta trong các mùa tiếp theo. Sự thất bại và thành công đến từ bản hợp đồng Nam Mỹ rất là mong manh.

Một số cầu thủ Nam Mỹ đang và đã từng là nhân tố quan trọng trong các CLB châu Âu khi rời CLB ở tân thế giới:
Mascherano, Tevez, Marquinhos: Corinthians.
Sanchez, Falcao: River Plate.
Pablo Zabaleta, Lavezzi: San Lorenzo.
Oscar, Lucio: Internacional.
Ramies, Cris(Lyon): Cruzeiro.
Thiago Silva, Marcelo: Fluminense.
Lucas Moura, Miranda (Atl.Madrid), Anderson Hernanes (Lazio), Kaka: São Paulo.
Aguero: Independiente.
Diego Alves: Atletico Mineiro.
Banega, Gago, Walter Samuel, Palacio, Burdisso: Boca Juniors.
Zanetti: Banfield.
Coutinho: Vasco da Gama.
Diego Milito: Racing Club.
Arturo Vidal: Colo Colo.
Mauricio Isla: Universidad Católica.
Di Maria: Rosario Central.
Lisandro Lopez: Racing Club

Đối với Barca, thì có hay không một trung vệ đến CLB mùa này thi nó không quá quan trọng. Có lẽ cá nhân tôi hơi thiếu suy nghĩ về vấn đề này khi đã chứng kiến những thất bại đau đớn của đội nhà. Điều tôi muốn phân tích sau sẽ lý giải tại sao Barca không quá cần một trung vệ và thay vào đó là một tiền vệ đã "thất lạc" từ lâu.

Lối chơi của Barcelona trước các đối thủ yếu và tầm trung thì lối chơi cơ bản đã được định hình mùa trước thì vẫn dư sức triển khai bóng và chơi đúng ý đồ và vấn đề hàng thủ không phải là điều cần giải quyết khi các chân sút mới là chìa khóa quan trọng nhất. Không muốn nói nhiều về lối chơi bất biến đó trước các đối thủ dưới tầm, vì đó là cách vận hành ở tuyến giữa và khả năng dứt điểm.

Còn với đối thủ khó hơn và có thể là phong cách chơi hiệu quả hơn chúng ta thì nên phân tích yếu điểm của cách chơi. Điển hình là Bayern, họ đã dạy ta rất nhiều bài học mới mà tưởng chừng như cầu thủ và ban huấn luyện đã được kiểm tra kĩ lưỡng trước đó. Họ cho ta nhớ lại vài bài học từ khi Pep dẫn dắt Barcelona. Đó là tốc độ, là sự tư duy của cả một tập thể. Chúng ta đang thiếu rất trầm trọng một sự gắn kết giữa tiền vệ và hàng thủ. Bayern chia cắt mối quan hệ lỏng lẻo ấy bằng những đường bóng đơn giản và tốc độ. Trong khi đó những tiền vệ của chúng ta cảm giác như là bị lạc vào thế trận phòng ngự của mình vậy, chẳng biết kèm ai, cũng khó lòng đứng đúng vị trí khi mà các hậu vệ cũng đang mơ hồ từ các vị trí của đối thủ. Barca là một con robot khổng lồ có một bộ não làm việc hiệu quả khi tấn công, nó ra lệnh và xử lí thông tin rất nhanh nhưng lại gặp vấn đề phòng ngự, các thông tin rất rời rạc và xử lí một cách chậm chạp và dễ dàng biến thành một con rối đang gặp khó khắn với thể hình của mình. Chúng ta cần một mối nối giữa thủ và công đó có vẻ là Busquets, nhưng khi giải quyết vấn đề phòng ngự thì anh không thể kham nổi mỏi việc và giờ ta cần một bản sao của Busquets hay khác hơn đó là một tiền vệ chơi bao sân và tất nhiên là phải có tốc độ. Pep với một hàng tiền vệ trước kia gồm Yaya, Busquets, Keita sẵn sàng tạo ra một cầu thủ đeo bám di chuyển, cả hàng tiền vệ bắt người có sự bọc lót rất nhanh từ tuyến hậu vệ. Họ duy chuyển và bắt người như thể là một trung vệ giữa sân vậy. Và nếu sự phối hợp diễn ra tốt đẹp thì chính hàng tiền vệ mới là giới hạn cuối cùng của hàng thủ chứ không phải là bộ đôi trung vệ phía dưới. Khó mà hy vọng là Xavi hay Iniesta sẽ chạy khắp mặt sân để hỗ trợ phòng ngự và triển khai bóng có khi là dứt điểm bên trong vòng cấm. Hãy đặt cho con robot ấy những chức năng phù hợp. Tôi mong chờ một cải tiến mới ở giữa sân, một Busquets giữa sân và một tiền vệ đánh chặn theo đúng nghĩa và cũng sẽ được "tiến hóa" trong cách chơi của Barcelona, có được kĩ thuật và triển khai bóng tốt. Nhìn lại có vẻ tôi hơi "tham lam", nhưng nó là yếu tố để thay đổi, để thích nghi. Mong là sẽ kiếm được nhân tố như thế. Hãy chạy nhiều hơn, "điên" hơn là cái cách chơi tốt nhất thay vì một trung vệ cứng nhắc.

Đấy là những ý kiến cá nhân thôi, còn nếu muốn mua một trung vệ thì hy vọng đó là anh chàng đến từ Nam Mỹ.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Nghe đâu Santiago Vergini đang tự do :v Nếu vậy thì ký hợp đồng với anh này ngay thôi. Hàng Argentina và cao 1m90 :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nghe đâu Santiago Vergini đang tự do :v Nếu vậy thì ký hợp đồng với anh này ngay thôi. Hàng Argentina và cao 1m90 :D
Nếu Vergini đá đúng phong độ trong các video clip thì mua về quá tốt. Chỉ tội là Pique sẽ phải ngồi dự bị và lại lằng ngoằng như chú Ramos bên hoàng gia.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Vấn đề của Barca chưa bao giờ nằm ở Busquets và chúng ta cũng chưa từng chơi với Yaya, Busquets, Keita ở đội hình xuất phát.
Thất bại ở CL mùa trước của Barca đến từ nhiều nguyên nhân:
Hàng công: Villa, Sanchez, Pedro coi như vứt đi. Messi gánh cả hàng công
Tiền vệ: Xavi có dấu hiệu tuổi tác và thiếu sự sáng tạo. Cesc bị đôn lên làm số 9 ảo. Iniesta cũng có vấn đề về thể lực.
Hậu vệ: Nhức nhối từ khi Pep còn dẫn dắt và vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Năm nay với việc mua Neymar, chúng ta đã tăng sức sáng tạo cho hàng công và trả Cesc về giữa sân. Vậy nên chỉ cần bổ sung xứng đáng cho hàng thủ nữa là xong.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu Vergini đá đúng phong độ trong các video clip thì mua về quá tốt. Chỉ tội là Pique sẽ phải ngồi dự bị và lại lằng ngoằng như chú Ramos bên hoàng gia.
4 người Argentina và 3 người Brazil, em đang lo ngại về một sự bất ổn trong phòng thay đồ vốn đã âm ỉ từ mùa trước.
Thật sự khó chịu khi các lều báo giới hạn Anh tiếp tục chém bão về Fabregas, hy vọng HLV mới sẽ lên tiếng chấm dứt chuyện này, Thiago bán rồi, Xavi không thể nào đá 2 trận 1 tuần như trước, bán cả Cesc thì xác định lão Rốt bật bãi ở kỳ bầu cử chủ tịch năm sau nhá :hang:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
1013195_10153112882005601_1665894581_n.jpg


Vấn đề phòng ngự hay vấn đề trung vệ?

Cần phải làm rõ một điều trước khi chúng ta lao đầu vào các vụ chuyển nhượng trung vệ đắt giá và gần như vô vọng: Vị trí trung vệ có thật sự là điểm yếu chết người dẫn đến thất bại liên tiếp của Barcelona trước các đối thủ được đánh giá là đồng cân đồng lạng?

Từ trước đến nay, lối chơi của Barca vẫn được đánh giá là: "Lấy công bù thủ", nó được thể hiện ngay từ triết lý của Johan Cruyff thà thua với tỉ số 10-11 còn hơn chiến thắng với tỉ số 1-0. Barcelona sẵn sàng lấy hàng công để bù đắp đi những thiếu sót của hàng thủ. Vậy một vị trí của hàng thủ dù có thiết yếu đến đâu, liệu có phải là vấn đề dẫn đến những sự sụp đổ choáng váng trước Bayern Munchen?

Có thể coi Tiki-taka là một bước phát triển, hoàn thiện hơn của bóng đá tổng lực. Trong lối chơi này, điều cốt yếu nhất chính là sự di chuyển hợp lý trong cách tổ chức tấn công và phòng ngự. Người ta thường nhắc về lối đá tấn công quyến rũ của tiki-taka nhưng chúng ta không được quên trong lối chơi này, cả phòng ngự cũng yêu cầu một sự tổng lực.

Barcelona thường mất bóng gần khu vực 16m50 của đối thủ, sẽ thật nguy hiểm khi ngay sau đó tiền đạo của đối phương nhận được bóng bởi cả hàng hậu vệ Barcelona đứng cách Victor Valdes từ 40m-70m. Bất kì trung vệ nào, dù có là David Luiz hay Thiago Silva sẽ gần như bị động trước những khoảng trống và tốc độ của các cầu thủ tấn công. Chính vì thế mà, Barca cần một sự phòng ngự tổng lực trong lối chơi, điều đã được thể hiện dưới thời Pep Guardiola với quy tắc 6 giây (bằng mọi giá phải lấy lại bóng trong khoảng thời gian 6 giây sau khi mất bóng).

Với lối chơi phòng ngự tổng lực, Barcelona bắt người từ ngay bên phần sân của đối thủ. Khi một cầu thủ đối phương có bóng, 2 đến 3 cầu thủ Barcelona sẽ ập vào để ngăn chặn khoảng trống chuyền bóng cũng như giành lại bóng nhanh nhất có thể. Đối thủ không có thời gian để chuẩn bị các phương án phản công mà họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó.

Tất nhiên để duy trì một lối chơi tổng lực, trước hết các cầu thủ phải biết cách phối hợp nhóm và luôn luôn chạy không bóng trong một không gian hẹp. Nhìn lại mùa giải vừa qua của Barcelona, chúng ta dễ dàng thấy được đội bóng thiếu đi những yếu tố thể lực cần thiết cũng như tinh thần đóng góp vào lối chơi chung. Messi chạy ít nhất đội, Villa quá già và trở lại sau chấn thương nặng. Chỉ có Pedro là cầu thủ năng nổ nhất hàng tiền đạo theo phong cách cần cù bù thông minh. Đó là lý do mà Pedro luôn có một vị trí trong đội hình của Barcelona, anh chạy chỗ rất nhiệt tình dù chỉ để giãn cách hàng phòng ngự đối phương hay thu hồi bóng. Tiếp theo có thể kể đến gánh nặng tuổi tác của Xavi và những chấn thương của Puyol cũng là những nguyên nhân khiến cho vấn đề phòng ngự của Barcelona trở thành điểm yếu chết người.

Có thể nói, vấn đề phòng ngự của Barcelona là sự lỗi nhịp của cả một hệ thống và vị trí trung vệ là vị trí mà chúng ta đổ lỗi cho tất cả những sai lầm ấy. Mặc dù cũng không thể phủ nhận sự xuống dốc của Pique hay điểm yếu bóng bổng chết người cần phải được cải thiện trực tiếp bằng một bản hợp đồng trung vệ nhưng hãy làm rõ quan điểm rằng, một hai tình huống bóng bổng có làm nên hai trận thua tan tác chim muông đến vậy trước Bayern?

Kết luận là sự có mặt của những trung vệ xuất sắc có thể tạo nên sự chắc chắn phần nào trước các tình huống bọc lót và phòng ngự trên không nhưng nếu hàng công và hàng tiền vệ của Barcelona không tích cực cản bóng ngay từ phần sân của đối phương. Các trung vệ cũng sẽ vô cùng bị động khi rơi vào tình trạng đua tốc độ với những cầu thủ tấn công của đội bạn.

Chỉ với những con người hiện đang có và một HLV GIỎI, Barcelona vẫn có thể cạnh tranh gát gao cho cả Liga và Champions League. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Tata là phải thúc đẩy tinh thần của các học trò, yêu cầu họ chạy chỗ nhiều hơn nữa, tích cực tham gia tranh cướp bóng nhiều hơn nữa rồi mới tính đến một trung vệ giỏi một đối một và tranh cướp bóng bổng.

Hãy đặt ra một giả thiết, Thiago Silva là một hậu vệ hoàn hảo khi anh đứng gần vòng 16m50 với sự hỗ trợ bọc lót từ hàng tiền vệ và hàng thủ, nhưng liệu anh có biến thành một cậu bé khi đứng một mình gần vạch vôi giữa sân?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
4 người Argentina và 3 người Brazil, em đang lo ngại về một sự bất ổn trong phòng thay đồ vốn đã âm ỉ từ mùa trước.
Thật sự khó chịu khi các lều báo giới hạn Anh tiếp tục chém bão về Fabregas, hy vọng HLV mới sẽ lên tiếng chấm dứt chuyện này, Thiago bán rồi, Xavi không thể nào đá 2 trận 1 tuần như trước, bán cả Cesc thì xác định lão Rốt bật bãi ở kỳ bầu cử chủ tịch năm sau nhá :hang:
Sau vụ Thiago thì xin nói thật là cầu khấn đừng có rước thêm anh nào gốc gác Brazil về nữa. Trong thâm tâm vẫn luôn so sánh cặp Barca - Real y hệt cặp Argentina - Brazil. Ông Barca và Argentina trầm tính và cá tính hơn cặp Real và Brazil. Ông Barca - Argentina luôn đứng dưới bóng hai ông kia. Nôm na là có số phận giống nhau. Gần đây ông Barca mang rõ nét tư duy lối chơi bật ban và giữ bóng nhiều của đám Argentina. Nhưng thành tích thì cứ phải có một ông Brazil dẫn dắt mới xong việc. Do đó khi có mặt chú Messi là chuyện xưa nay hiếm và giờ Argentina hóa thì mừng phải biết :D.

Nhưng ngay như từ trước mình cho rằng không thể gọi Bielsa về dẫn dắt vì vướng mấy anh Brazil trong đội sẽ khiến đội bóng thêm loạn thì nay đành hy vọng Tata không điên điên như lão kia thì có khi sẽ ổn. Tata cứ xếp Xavi dự bị nửa mùa, cho Puyol đá hiệp đầu, Pique mài mông nửa mùa, Cesc đá hiệp 2 là Barca có thể thành công sau...2 mùa nữa :D. Mà chính ra cái lão óc đầy xèng như Ro$ell mà có bước đi thuê Tata thì kể cũng cao tay. Chỉ tiếc chả khác gì Gia Cát về với Lưu Bị khi xưa :D.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đã là cầu thủ Brazil thì không bảo giờ có chuyện trung thành, điều đó đã được chứng minh từ lâu rồi.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
1013195_10153112882005601_1665894581_n.jpg


Vấn đề phòng ngự hay vấn đề trung vệ?

Cần phải làm rõ một điều trước khi chúng ta lao đầu vào các vụ chuyển nhượng trung vệ đắt giá và gần như vô vọng: Vị trí trung vệ có thật sự là điểm yếu chết người dẫn đến thất bại liên tiếp của Barcelona trước các đối thủ được đánh giá là đồng cân đồng lạng?

Từ trước đến nay, lối chơi của Barca vẫn được đánh giá là: "Lấy công bù thủ", nó được thể hiện ngay từ triết lý của Johan Cruyff thà thua với tỉ số 10-11 còn hơn chiến thắng với tỉ số 1-0. Barcelona sẵn sàng lấy hàng công để bù đắp đi những thiếu sót của hàng thủ. Vậy một vị trí của hàng thủ dù có thiết yếu đến đâu, liệu có phải là vấn đề dẫn đến những sự sụp đổ choáng váng trước Bayern Munchen?

Có thể coi Tiki-taka là một bước phát triển, hoàn thiện hơn của bóng đá tổng lực. Trong lối chơi này, điều cốt yếu nhất chính là sự di chuyển hợp lý trong cách tổ chức tấn công và phòng ngự. Người ta thường nhắc về lối đá tấn công quyến rũ của tiki-taka nhưng chúng ta không được quên trong lối chơi này, cả phòng ngự cũng yêu cầu một sự tổng lực.

Barcelona thường mất bóng gần khu vực 16m50 của đối thủ, sẽ thật nguy hiểm khi ngay sau đó tiền đạo của đối phương nhận được bóng bởi cả hàng hậu vệ Barcelona đứng cách Victor Valdes từ 40m-70m. Bất kì trung vệ nào, dù có là David Luiz hay Thiago Silva sẽ gần như bị động trước những khoảng trống và tốc độ của các cầu thủ tấn công. Chính vì thế mà, Barca cần một sự phòng ngự tổng lực trong lối chơi, điều đã được thể hiện dưới thời Pep Guardiola với quy tắc 6 giây (bằng mọi giá phải lấy lại bóng trong khoảng thời gian 6 giây sau khi mất bóng).

Với lối chơi phòng ngự tổng lực, Barcelona bắt người từ ngay bên phần sân của đối thủ. Khi một cầu thủ đối phương có bóng, 2 đến 3 cầu thủ Barcelona sẽ ập vào để ngăn chặn khoảng trống chuyền bóng cũng như giành lại bóng nhanh nhất có thể. Đối thủ không có thời gian để chuẩn bị các phương án phản công mà họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó.

Tất nhiên để duy trì một lối chơi tổng lực, trước hết các cầu thủ phải biết cách phối hợp nhóm và luôn luôn chạy không bóng trong một không gian hẹp. Nhìn lại mùa giải vừa qua của Barcelona, chúng ta dễ dàng thấy được đội bóng thiếu đi những yếu tố thể lực cần thiết cũng như tinh thần đóng góp vào lối chơi chung. Messi chạy ít nhất đội, Villa quá già và trở lại sau chấn thương nặng. Chỉ có Pedro là cầu thủ năng nổ nhất hàng tiền đạo theo phong cách cần cù bù thông minh. Đó là lý do mà Pedro luôn có một vị trí trong đội hình của Barcelona, anh chạy chỗ rất nhiệt tình dù chỉ để giãn cách hàng phòng ngự đối phương hay thu hồi bóng. Tiếp theo có thể kể đến gánh nặng tuổi tác của Xavi và những chấn thương của Puyol cũng là những nguyên nhân khiến cho vấn đề phòng ngự của Barcelona trở thành điểm yếu chết người.

Có thể nói, vấn đề phòng ngự của Barcelona là sự lỗi nhịp của cả một hệ thống và vị trí trung vệ là vị trí mà chúng ta đổ lỗi cho tất cả những sai lầm ấy. Mặc dù cũng không thể phủ nhận sự xuống dốc của Pique hay điểm yếu bóng bổng chết người cần phải được cải thiện trực tiếp bằng một bản hợp đồng trung vệ nhưng hãy làm rõ quan điểm rằng, một hai tình huống bóng bổng có làm nên hai trận thua tan tác chim muông đến vậy trước Bayern?

Kết luận là sự có mặt của những trung vệ xuất sắc có thể tạo nên sự chắc chắn phần nào trước các tình huống bọc lót và phòng ngự trên không nhưng nếu hàng công và hàng tiền vệ của Barcelona không tích cực cản bóng ngay từ phần sân của đối phương. Các trung vệ cũng sẽ vô cùng bị động khi rơi vào tình trạng đua tốc độ với những cầu thủ tấn công của đội bạn.

Chỉ với những con người hiện đang có và một HLV GIỎI, Barcelona vẫn có thể cạnh tranh gát gao cho cả Liga và Champions League. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Tata là phải thúc đẩy tinh thần của các học trò, yêu cầu họ chạy chỗ nhiều hơn nữa, tích cực tham gia tranh cướp bóng nhiều hơn nữa rồi mới tính đến một trung vệ giỏi một đối một và tranh cướp bóng bổng.

Hãy đặt ra một giả thiết, Thiago Silva là một hậu vệ hoàn hảo khi anh đứng gần vòng 16m50 với sự hỗ trợ bọc lót từ hàng tiền vệ và hàng thủ, nhưng liệu anh có biến thành một cậu bé khi đứng một mình gần vạch vôi giữa sân?

Mình đồng ý với bác. Ko thể đổ lỗi cho mỗi vị trí trung vệ đc, việc bị ghi bàn nhiều là do lỗi hệ thống.Tiền vệ mà ko kiểm soát bóng tốt, ko áp đặt đc lối chơi, tiền đạo mà ko dứt điểm tốt thì sẽ dẫn đến hàng thủ chịu nhiều sức ép hơn. Lỗi ở hàng thủ cũng chỉ là 1 phần, nếu hàng công mà làm tốt nhiệm vụ thì đối thủ ko bao giờ có thời gian rảnh để mà gây áp lực.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu Vergini đá đúng phong độ trong các video clip thì mua về quá tốt. Chỉ tội là Pique sẽ phải ngồi dự bị và lại lằng ngoằng như chú Ramos bên hoàng gia.
Nhưng mà đấy mới chỉ là đá ở Argentina thôi. Mà không hiểu sao nếu anh này tài năng thật thì trong trường hợp rơi vào hoàn cảnh tự do thì sẽ phải có nhiều đội bóng lao vào mời chào chứ nhỉ?
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Goal.com đưa tin: Sau khi hết hy vọng với Thiago Silva, Barca đã đưa mức giá 29 triệu euro cho David Luiz (Chelsea).
Hy vọng khi đã hoàn tất việc HLV, Barca sẽ sớm chốt vụ trung vệ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top