Chuyển nhượng 2013/2014: Cải tổ ... từ đâu

Halo

La Masia
Đầu quân
27/5/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Iniesta thì cũng chuẩn bị 30 , còn Xavi đã qua 30 mấy mùa .Cesc và Thiago đều là sự kế thừa lâu dài cho những cái tên kể trên nhưng cơ bản Thiago muốn có tên trong đội tuyển TBN tham dự WC mùa sau , Xã có thể bán như kiểu cho đi ở vài mùa thòng điều khoản mua lại như Kirkic , lấy thêm kinh phí tuyển vị trí tử huyệt chú trung vệ có số mà cũng được nếu ko thuyết phục được Thiago ở lại :D
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mang 2 trung vệ về đây. Adil Rami & Diego Godin !
 

santa123

Trung học xã
Đầu quân
1/6/13
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đến chết nhục với cha Ro$ell. Chỉ phá là giỏi ko ai bằng. Khuôn mặt hãm tài vãi ái.

Giờ này vẫn biêng biêng, Thiago silva 90% là xịt rồi. Khả năng gần như mất trắng (18tr oi cũng gần như là mất) Thiago Alcantara. Tin đồn tán loạn mà ko há mồm ra nói được câu nào bảo vệ cầu thủ của mình. Đúng là gã hèn mạt rệp, ko đáng mặt cule chứ chưa nói chủ tịch xã nhà.

Thất vọng vô cùng và mong chờ playboy Lã quay lại.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Muốn dự WC thì Thiago chỉ có cách ........... ở lại Barca, vì xiền thì anh nên ra đi.

Bộ ba Xavi-Iniesta-Busquets vẫn là những cầu thủ giỏi nếu thi đấu ở clb khác nhưng nâng tầm lên đỉnh cao thì chỉ duy nhất là ở Barca. Tiêu chí hàng đầu của các cầu thủ ở Barca là tư duy chiến thuật, sau đó mới đến kỹ thuật. Tư duy chiến thuật nó thể hiện ở khả năng di chuyển không bóng, chọn vị trí, đọc được ý đồ của đối phương trước khi ra quyết định di chuyển, nói nôm na là "dùng đầu đá bóng chứ không phải dùng chân". Một số ví dụ để chứng minh cho luận điểm này là: Về kỹ thuật thì Busquets và Pedro không có gì đặc biệt nhưng họ vẫn là nhưng lựa chọn hàng đầu ở Barca, phần lớn các clb đều dùng 2 tiền vệ đánh chặn nhưng ở Barca chỉ dùng mỗi Busquets nhưng số trận dở của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về Pedro thì không thể đánh giá anh qua số lần chạm bóng, sút cầu môn, qua người, ...., nhưng ở Pedro có yếu tố mà Pep và Ngài Râu Kẽm rất thích đó là khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm đa dạng. Pedro thuộc dạng tiền đạo nhìn qua thì không thèm để ý nhưng không để ý thì bị trừng phạt, nếu để ý thì bạn sẽ thất Pedro rất tích cực di chuyển, gây xáo trộn hệ thông phòng ngự, tạo ra các khoảng trống để đồng đội tận dụng.

Nói về Thiago, anh rất tiềm năng nhưng 2 năm trước người ta cũng nói với anh là rất tiềm năng, điều này có nghĩa là trong 2 năm qua anh không tiến bộ là mấy nếu đặt bên cạnh Isco và Goetze. Có thể là vì lý do ở Barca cơ hội ra sân không nhiều, nhưng những lần có cơ hội thì Thiago ko nắm bắt được, mang trong mình dòng máu Samba nên nhiều khi Thiago hay vẽ vờn, sử dụng nhiều động tác thừa, làm giảm nhịp độ tấn công và di chuyển của đồng đội. Nếu ra đi thì Thiago ko nên nghĩ tới WC bởi vì cỡ như Mata, Javi Martinez đã khẳng định mình ở Premier League và BundesLiga nhưng đắn đo mãi mới được gọi lên tuyển, nên Thiago không có cửa ở WC. Chỉ có cách ở lại Barca, hoàn thiện mình, tận dụng mọi cơ hội để có chổ đứng ở Barca, khẳng định với BHL rằng mình có thể thay thế được Iniesta và Xavi thì may ra mới có vé đi WC. Có lẽ Thiago nên alo cho Dos Santos và Bojan để hỏi ít kinh nghiệm trước khi quyết định ra đi.

Còn về chuyển nhượng, lôi kéo được Agger thì quá tuyệt, Klose sẽ là một Henrik Lasson mới ở Barca, giải pháp Sanchez & Villa đi, Mata đến thì không gì bằng.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu Isco và Gotze mà trưởng thành từ La Masia thì chưa chắc đã được ra sân nhiều như Thiago, họ chỉ kém Thiago 1 tuổi, tức là sẽ được đôn lên đội 1 vào thời kỳ hoàng kim với những Yaya Toure, Xavi, Iniesta, Busquets hay mới đây là Fabregas, nhưng vấn đề là họ thi đấu ở những CLB kém hơn nên ra sân nhiều hơn và tiến bộ nhiều hơn Thiago, nhưng tôi khẳng định rằng cả 2 anh chàng trên không ai đá hay bằng Thiago ở thời điểm hiện tại. Đừng nói là Thiago không biết nắm lấy cơ hội mà anh đã không được trao đủ cơ hội ra sân, và ai hiểu điều đó thì sẽ thấy tại sao bất kỳ đội bóng nào trả đủ 18 triệu euro thì sẽ sỡ hữu được Thiago ở thời điểm này. Đó là vì số lần ra sân của Thiago quá ít đến mức số tiền giải phóng hợp đồng chỉ giảm xuống còn chừng đó thôi. Thiago kém đến vậy chăng? Không mà là Tito đã không trao cơ hội cho anh, ngay cả khi Barcelona đã chắc suất vô địch La Liga!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo mình quan sát thì chúng ta không phải lo chuyện Thiago ra đi đâu.

Thứ nhất, thằng cha Mazinho bựa rất khôn. Hắn thừa hiểu sự phát triển vị trí của Thiago mà được đặt bên cạnh các siêu sao Barca là chuẩn nhất về chuyên môn. Ông có đá hay bằng trời mà chuyền bóng cho mấy đứa chạy trâu húc hay chậm hiểu trong di chuyển thì cũng vứt hết.

Thứ hai, sang giải Anh sẽ đứt chân. Đó là điều chắc chắn cho các nghệ sĩ. Nhìn trường hợp Veron sang MU rồi mất tích để làm bài học. Thiago có thể làm tướng ở MU nhưng các đối thủ ở hàng tiền vệ giải Anh sẽ chặt chém cho cậu bé không làm vương được. Mazinho không muốn đứa con mình gặp nguy hiểm ở xứ sở đó.

Thứ ba, tài năng tầm cỡ Neymar còn tuyên bố điểm đến phải là Barca thì có ai dốt đến mức bỏ Barca ra đi để rồi trông mong mai sau được mua về đâu. Cesc chắc chắn không hợp với kiểu đá truyền thống của Barca nhưng nói về ngẫu hứng thì càng thua Thiago nên từ Pep hay Tito đều mong có ngày Thiago lớn nhanh để khôn ngoan hơn trong xử lý. Chính lúc đó là lúc Thiago được sử dụng thay Xavi. Cái này từ vài năm trước đã định hình rồi. Với đám Messi, Neymar, Iniesta, Thiago thì Barca đã cầm trong tay những hàng khủng nhất nhì về khả năng độc diễn và cá nhân gây đột biến.

Thứ tư, chuyện Thiago bị dính 18 triệu là điều khá bất ngờ khi HLV Tito không tính đến trong thời gian nằm viện và để lão Roura ít luân chuyển cầu thủ cho Thiago ra sân. Nói thật, đứa con mình mà giá có 18 triệu thì tay Mazinho giấu mặt đi đâu khi đàm phán. Đây là lỗi sơ suất nên lão vin vào để gây áp lực cho tương lai Thiago vào mùa sau. Chứ nói chuyển sang MU để được ra sân nhiều hơn thì tôi dám cá Mazinho nghĩ trong bụng: giải Anh không có trong mắt.

Mọi chuyện bây giờ đang là các chiêu trò showbiz hờn ghen cho vui cửa rác nhà thôi các bác ạ.
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo mình quan sát thì chúng ta không phải lo chuyện Thiago ra đi đâu.

Thứ nhất, thằng cha Mazinho bựa rất khôn. Hắn thừa hiểu sự phát triển vị trí của Thiago mà được đặt bên cạnh các siêu sao Barca là chuẩn nhất về chuyên môn. Ông có đá hay bằng trời mà chuyền bóng cho mấy đứa chạy trâu húc hay chậm hiểu trong di chuyển thì cũng vứt hết.

Thứ hai, sang giải Anh sẽ đứt chân. Đó là điều chắc chắn cho các nghệ sĩ. Nhìn trường hợp Veron sang MU rồi mất tích để làm bài học. Thiago có thể làm tướng ở MU nhưng các đối thủ ở hàng tiền vệ giải Anh sẽ chặt chém cho cậu bé không làm vương được. Mazinho không muốn đứa con mình gặp nguy hiểm ở xứ sở đó.

Thứ ba, tài năng tầm cỡ Neymar còn tuyên bố điểm đến phải là Barca thì có ai dốt đến mức bỏ Barca ra đi để rồi trông mong mai sau được mua về đâu. Cesc chắc chắn không hợp với kiểu đá truyền thống của Barca nhưng nói về ngẫu hứng thì càng thua Thiago nên từ Pep hay Tito đều mong có ngày Thiago lớn nhanh để khôn ngoan hơn trong xử lý. Chính lúc đó là lúc Thiago được sử dụng thay Xavi. Cái này từ vài năm trước đã định hình rồi. Với đám Messi, Neymar, Iniesta, Thiago thì Barca đã cầm trong tay những hàng khủng nhất nhì về khả năng độc diễn và cá nhân gây đột biến.

Thứ tư, chuyện Thiago bị dính 18 triệu là điều khá bất ngờ khi HLV Tito không tính đến trong thời gian nằm viện và để lão Roura ít luân chuyển cầu thủ cho Thiago ra sân. Nói thật, đứa con mình mà giá có 18 triệu thì tay Mazinho giấu mặt đi đâu khi đàm phán. Đây là lỗi sơ suất nên lão vin vào để gây áp lực cho tương lai Thiago vào mùa sau. Chứ nói chuyển sang MU để được ra sân nhiều hơn thì tôi dám cá Mazinho nghĩ trong bụng: giải Anh không có trong mắt.

Mọi chuyện bây giờ đang là các chiêu trò showbiz hờn ghen cho vui cửa rác nhà thôi các bác ạ.

nhưng xã mình h cũng phải tỏ ra quan tâm đến Thiago 1 tí, kèm theo là hứa sẽ cho ra sân nhiều hơn thì mới đc
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
nhưng xã mình h cũng phải tỏ ra quan tâm đến Thiago 1 tí, kèm theo là hứa sẽ cho ra sân nhiều hơn thì mới đc
Không phải là không quan tâm đâu. Khi hỏi các HLV tuyến trẻ đến những lão thành đều đánh giá Thiago là số 1. Các fan cũng rất để ý từ nhiều năm và đều dõi theo sự tiến bộ của cầu thủ này. Nhưng vấn đề ở đội 1 là ta có quá nhiều ngôi sao và nhiều cá tính. Ví dụ như vấn đề của Messi cũng khiến ối ông cong mông lên lo lắng. Rồi Pique hắt hơi bỏ đi chơi với vợ già cũng khiến lắm người cau mày. Hay Puyol, Cesc, Valdes, Alves....đều phải quan tâm hết. Mà ưu tiên vẫn là ưu tiên cho đội chính. Do đó Thiago vẫn thuộc hàng ưu tiên sau.

Còn cái sai của lão Rốt thì rõ ràng trong mắt lão chỉ $ và $ nên không tránh khỏi có sơ suất với ai đó. Năm vừa rồi là lỗi với Alves, Valdes, Abidal. Năm tới có nguy cơ lỗi với hàng loạt cầu thủ.

Tiếp thêm vài nguyên nhân khiến Thiago sẽ không đi:

Thứ năm: Các bác đều biết lão râu kẽm thật ra rất thích Thiago. Lão sợ mất vào tay đám Bờ vàng xanh nên mới sinh ra chuyện cho Thiago khoác áo một trận ra sân để vĩnh viễn chỉ đá cho Tây Ban Nha. Từ đây đến World Cup sẽ còn một mùa giải nữa. Lão râu kẽm thừa sức để đá xong vòng loại và dưỡng các tài năng trẻ cho năm tới nên cần gì phải gọi lên tuyển. Cứ đá tốt ở Barca năm tới đi. Chắc chắn râu kẽm đã có ý dành chỗ cho tài năng trẻ nào sẽ thay thế Xavi. Không Thiago thì là ai trên tuyển đó đây. Dàn tiền vệ của Tây Ban Nha dù gì cũng chỉ là từ lò Barca, Real hay Liga mà ra. Sang giải Anh sẽ khiến Thiago chả khác gì tự chặt chân mình và mạo hiểm vào cơ hội lên tuyển khi có 9 phần 10 các chuyên gia cho rằng môi trường đó không hợp với nghệ sĩ sân cỏ như Thiago. Ở điểm này thì Thiago cố mà nín nhịn cho mùa tới.

Thứ sáu: Không ai hiểu Thiago bằng chính Barca và đám tuyển Tây Ban Nha. Các đội ngoại bang sốt như lên cơn vì Thiago đâu có nghĩa người nhà thờ ơ. Chúng ta nên hiểu rèn cầu thủ trẻ có được một nhân cách và cá tính tốt là lâu dài. Anh không chịu ngồi dự bị hay học hỏi tính kiên nhẫn thì tương lai của anh chắc chắn bấp bênh. Do đó chuyện 2 ông Tito và râu kẽm có vẻ phớt Thiago là điều bình thường về mặt nhân sự. Đó là bài để họ rèn quân và ngựa non chớ có vội háu đá để mà ân hận vì trước sau gì tương lai của anh cũng thuộc về Tây Ban Nha rồi.

Thứ bảy, thứ tám, thứ chín...có hàng đống lý do để cho thấy Thiago không dám lên tiếng vào thời điểm này là rất tốt. Những chiêu trò do Mazinho đấu trí với Ro$ell là của người lớn và dân chính trị. Điểm quan trọng nhất kết thúc vụ này là một sự chấp nhận quan tâm đến Thiago hơn trong mùa tới và tạo điều kiện hơn.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trang El Mundo đưa tin Mazinho đang ở Anh, hy vọng đây chỉ là tin vịt. Nói thật chứ mất Thiago thì tiếc lắm!
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không phải là không quan tâm đâu. Khi hỏi các HLV tuyến trẻ đến những lão thành đều đánh giá Thiago là số 1. Các fan cũng rất để ý từ nhiều năm và đều dõi theo sự tiến bộ của cầu thủ này. Nhưng vấn đề ở đội 1 là ta có quá nhiều ngôi sao và nhiều cá tính. Ví dụ như vấn đề của Messi cũng khiến ối ông cong mông lên lo lắng. Rồi Pique hắt hơi bỏ đi chơi với vợ già cũng khiến lắm người cau mày. Hay Puyol, Cesc, Valdes, Alves....đều phải quan tâm hết. Mà ưu tiên vẫn là ưu tiên cho đội chính. Do đó Thiago vẫn thuộc hàng ưu tiên sau.

Còn cái sai của lão Rốt thì rõ ràng trong mắt lão chỉ $ và $ nên không tránh khỏi có sơ suất với ai đó. Năm vừa rồi là lỗi với Alves, Valdes, Abidal. Năm tới có nguy cơ lỗi với hàng loạt cầu thủ.

Theo em quan tâm ở đây là kể cả vấn đề về động thái với giới truyền thông nữa. Cứ cho lá cải gần đây đúng như anh nói chỉ là chiêu trò showbiz nhưng cũng chính những chiêu trò showbiz, lôi kéo đủ đường người nói thêm kẻ rỉ tai thế này mà chúng ta đã kéo Cesc, Alba về. Thế thì với những phát viểu liên tục của truyền thông gần đây từ phía MU, cộng với tay De Gea ở tuyển thỏ thẻ thì tình huống xấu nhất ta mất Thiago như đúng cái cách ta từng câu Cesc và Alba thì quá là đau. Thế nên chiêu trò thì chiêu trò nhưng xã cũng nên có những ăn miếng trả miếng với chiêu trò ấy, các đồng đội ngôi sao thì đang tập trung cho Confed Cup rồi nên tiếng nói có trọng lượng chỉ hi vọng ở ban lãnh đạo. Lời nói không mất tiền mua, ngay với sự thể hiện của Thiago ở U21 vừa qua đã đủ xứng đáng nhận được một lời khen công khai trên mặt báo từ một vị trong bộ sậu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa ai nói gì. Còn phía địch thì liên tục rót mật vào tai em nó nghe hoài một chiều như thế dễ cũng có khi bùi tai ... đó là điều người hâm mộ lo sợ.
 

santa123

Trung học xã
Đầu quân
1/6/13
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Thứ bảy, thứ tám, thứ chín...

Thứ 10: tháng 8 Thiago bắt đầu đá cho MU hoặc Bayern thế là anh trâu nhà ta nặn óc nghĩ tiếp ra cái 11 nhỉ :baifu_heyhey:
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
nếu Thiago mà quyết chí ra đi thì thà sang bayern gặp lại Pep, chứ đừng có sang Mu.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có ai biết gì về hợp đồng lằng nhằng với Krkic không? Hình như có thông tin cho rằng mùa hè này chúng ta sẽ phải trả 13 triệu euro để đưa cậu ta trở lại, trừ khi Roma bỏ ra 28 triệu để mua đứt cầu thủ này.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
vụ của Bojan mình thấy chìm lắm chả bao giờ thấy đưa tin luôn :)
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chìm là thế nào, năm nay trở về Barca rồi.
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Muốn dự WC thì Thiago chỉ có cách ........... ở lại Barca, vì xiền thì anh nên ra đi.

Nói về Thiago, anh rất tiềm năng nhưng 2 năm trước người ta cũng nói với anh là rất tiềm năng, điều này có nghĩa là trong 2 năm qua anh không tiến bộ là mấy nếu đặt bên cạnh Isco và Goetze. Có thể là vì lý do ở Barca cơ hội ra sân không nhiều, nhưng những lần có cơ hội thì Thiago ko nắm bắt được, mang trong mình dòng máu Samba nên nhiều khi Thiago hay vẽ vờn, sử dụng nhiều động tác thừa, làm giảm nhịp độ tấn công và di chuyển của đồng đội. Nếu ra đi thì Thiago ko nên nghĩ tới WC bởi vì cỡ như Mata, Javi Martinez đã khẳng định mình ở Premier League và BundesLiga nhưng đắn đo mãi mới được gọi lên tuyển, nên Thiago không có cửa ở WC. Chỉ có cách ở lại Barca, hoàn thiện mình, tận dụng mọi cơ hội để có chổ đứng ở Barca, khẳng định với BHL rằng mình có thể thay thế được Iniesta và Xavi thì may ra mới có vé đi WC. Có lẽ Thiago nên alo cho Dos Santos và Bojan để hỏi ít kinh nghiệm trước khi quyết định ra đi.

Đồng ý, với đặc thù đội tuyển quốc gia thì sự gắn bó giữa các cầu thủ được chú ý đặc biệt. Đâu phải ngẫu nhiên mà lão râu kẽm liên tục xoay chuyển đội hình TBN theo cách mà Barca vận hành. Trái ngược với hoàn cảnh kinh tế thì bóng đá TBN đang ở thời kỳ hoàng kim với cả tá tiền vệ tài năng - điều mà trước đây vốn chỉ có ở Argen và Braxin: Mata, Silva đang là nhạc trưởng của Chelsea lẫn ManC, Javi Martinez mùa vừa rồi đại thành công với Bayer, chưa kể còn cậu bé mắt ướt Navas mùa này xuất ngoại. Isco nhiều khả năng sang Real, không có gì đảm bảo là Moyes với cách vận hành Everton trâu bò sẽ làm mọi cách để thiago tỏa sáng thành nhạc trưởng trong màu áo MU ngay từ mùa đầu tiên ông dẫn dắt, chưa kể những cái tên chắc chắn sẽ có mặt là Iniesta, Buquest, Cesc, Alonso, Xavi. Chỉ có 1 con đường cho Thiago ra sân chơi bóng tại WC là mối liên kết với các cầu thủ gốc Barca, trừ phi Barca đổ xập (impossible).

Về phần Cesc, mình vẫn thích Cesc như cách mình thích Sanchez. Nhưng năm gần đây bóng đá gần như không có khái niệm thay thế, kẻ kế thừa chỉ có tẻo. Xavi đá khác Deco và khác Figo, Diaby không thể là Vieira, Essien khác Makelele và Mikel càng không phải Essien, số phận Drogba mới Lukaku đã rõ, Ronaldo lẫn Messi đều có bản sắc khác Beck hay Ronaldinho, ai thay thế scholes ? Xã hội luôn thay đổi không ngừng, chả có ai là kẻ thay thế cả.
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình có hơi thắc mắc về vấn đề 18tr của Thiago lắm. Đối với một người chỉ biết đến $ như Rosell phải chăng sơ suất mà không để ý đến điều khoảng không đá đủ số trận để tự đưa mình vào thế bí như bây giờ??? Ở Barca có cả một liên kết các bộ óc kinh doanh kinh nghiệm chẳng lẽ sơ suất đến như vậy??? Ngay cả khi Barca nắm chắc La Liga Thiago vẫn là cái tên thứ 2??? Thật sự thấy có vấn đề rất lớn trong chuyện này.

Như anh Denpietrau nói Thiago là 1 tài năng xuất sắc của hiện tại và tương lai kế tục Xavi ở vị trí trái tim và bộ não của đội bóng thì những việc liên quan đến anh này cần phải chăm chút hơn cả. Ngay cả việc mua Neymar là định hình cho tương lai thì Thiago lại là chính tương lai của Barca lại thờ ơ trong việc đối xử với anh. Không phải ngẫu nhiên cả Cesc và Thiago đang được báo chí quan tâm khá đặc biệt trong vấn đề đi hay ở . Cesc thì có khuất mắt trong vị trí ưa thích và mong muốn là hộ công thì với Thiago chắc đây cũng là vấn đề. Cũng thấy là lạ khi Xavi đang lớn tuổi vẫn tiếp tục cày ải trong khi Thiago lại chưa được tạo cơ hội nhiều, bằng tuổi Thiago thì Messi được trao cơ hội khá nhiều và anh từng bước trở nên vĩ đại khi mà ở vị trí của anh luôn có sự cạnh tranh quyết liệt. Trong khi Thiago chỉ phải cạnh tranh với chính Xavi đang dần bị tuổi tác làm rào cản.

Và việc Barca bị báo giới showbiz quan tâm và moi móc những thông tin và toàn những chi tiết quan trọng phải chăng nội bộ của Barca đang quá dễ đoán và sơ hở?? Cộng với việc GDTT vừa từ chức nội bộ đội bóng đang rất phức tạp .
 
Sửa lần cuối:

Halo

La Masia
Đầu quân
27/5/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
nếu Thiago mà quyết chí ra đi thì thà sang bayern gặp lại Pep, chứ đừng có sang Mu.
SAng Bayer thì thà ở lại Barce còn hơn , Bayer với đội hình khủng rồi cả giải Đức sân sau Bayer vị trí nào cho Thiago nhất là chú muốn cơ hội đá chính để được pac râu kẽm chú ý cho dự WC - .Thật chứ chuyển nhượng Barce giờ có đội ngũ chuyên môn sâu , tư vấn đằng sau như Bayer nâng cấp , xây dựng chiến lược thì tốt quá :trẻ thì cho đi du học tránh những trường hợp như Fabregas , Pique ...Đội hình xã nhà giờ bổ sung thêm chú như Klose , 1 trung vệ có số má như Luiz hay Thiago Silva thì ngon quá :D
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Mrtido: Không thể so sánh Messi với Thiago được, ngay từ lần đầu tiên chạm bóng thì Messi đã cho cả thế giới biết anh sẽ thành cái gì rồi. Nếu có một tấm gương thì tôi nghĩ Iniesta mới là một tấm gương tốt.

anyway: sáng nay Goal đã đưa tin Thiago đồng ý chuyển tới MU với bản hợp đồng 5 năm. Ngoài lề 1 chút thì bongda.com đưa tin Higuain gần như chắc chắn sang Arsenal với bằng chứng là trang SkyBet không cho đặt cửa Higuain đến Arsenal nữa. Pre càng ngày càng cao giá :v
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thứ 10: tháng 8 Thiago bắt đầu đá cho MU hoặc Bayern thế là anh trâu nhà ta nặn óc nghĩ tiếp ra cái 11 nhỉ :baifu_heyhey:
Bạn có vẻ thích chọc ngoáy cá nhân nhỉ?
Cá nhân tôi tất nhiên không thiếu lý do để tránh sốc khi Thiago đi thật. Và lý do duy nhất tôi tránh muốn đưa ra chính là chúng ta đang sống dưới triều đại Ro$ell luôn đề cao triết lý không có cái gì là tuyệt đối với câu nói không ai là không thể thay thế. Ngay thánh Cruyff, ngay truyền thống trăm năm của áo đấu...đều bị đạp bỏ thì đến Messi bị đá bay tôi cũng không bất ngờ chứ nói gì đến Thiago.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top