Chuyển nhượng 2014/2015: Chữa bệnh kinh niên

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
1425679_10154051977850601_2076675256_n.jpg


F.C BARCELONA CÓ NGUY CƠ BỊ CẤM CHUYỂN NHƯỢNG ĐẾN HÈ 2015

Mới đây Uỷ Ban Kỉ Luật FIFA đã ra quyết định xử phạt liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và CLB Barcelona dựa trên hai vi phạm liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ và kí kết hợp đồng với trẻ vị thành niên.

FIFA cáo buộc F.C Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã vi phạm hơn 10 trường hợp chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên từ năm 2009 đến 2013.

Theo Quy chế chuyển nhượng cầu thủ quốc tế hiện hành, điều 19: Chuyển nhượng quốc tế chỉ được cho phép khi cầu thủ lớn hơn 18 tuổi. Cũng theo điều luật này, chuyển nhượng được phép xảy ra dựa trên ba trường hợp ngoại lệ được đánh giá bởi uỷ ban nhân quyền của FIFA.

Ngoài lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng 2 năm, F.C Barcelona còn chịu phạt 370.000 Euros. RFEF cũng chịu án phạt 400.000 Euros.

CLB xứ Catalan có 90 ngày để hợp thức hoá các trường hợp được cho là vi phạm. (Trong trường hợp F.C Barcelona không thể chứng minh được sự trong sạch của mình, lệnh cấm sẽ bị ban hành cho đến mùa hẻ năm 2015)
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Dựa trên một vài nguồn tin CHƯA XÁC THỰC:

- Hai vụ chuyển nhượng Ter Stegen và Halilovic đã hoàn thành trước khi FIFA đưa ra lệnh cấm nên hai cầu thủ trên vẫn sẽ cập bến Barça trong thời gian tới.

- Người đại diện của Ter Stegen thông báo: "Chúng tôi không lo lắng về lệnh cấm. Hiện tại chưa rõ là lệnh cấm sẽ áp dụng cho tương lai hay cả với các hợp đồng đã kí kết".

- Trong trường hợp Barça không thể kháng cáo thành công, đội bóng vẫn sẽ có sự phục vụ của bốn "tân binh" Deulofeu, Rafinha trở về sau thời gian cho mượn, Samper và Dennis Suarez sẽ được nâng lên đội 1.

- Phán quyết của FIFA dựa trên hai đơn tố cáo nặc danh ĐƯỢC CHO LÀ của Real Madrid và Valencia.
 

tuan_cule

Trung học xã
Đầu quân
6/7/12
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
23
Barça đồng
0
Thấy trên facebook chúng ta mua cả David Luiz, vụ này có bị ảnh hưởng không nhỉ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mua David Luiz là trò đùa ngày cá tháng tư. Còn luật cấm chắc chắn được đưa ra đồng nghĩa với việc mùa hè + mùa đông năm tới Barca không được mua ai và bán ai =)).

Theo luật thì đã cấm thì không có chuyện tôi với anh bắt tay nhau rồi nên ta cứ ký kể cả có luật cấm. Suy nghĩ như vậy nghĩa là ngày ấn định thời hạn mua bán bắt đầu từ khi mùa bóng kết thúc.

Trường hợp của 'Messi vùng Balkan' Alen Halilovic chính là giọt nước để FIFA cấm Barca vì tội lôi kéo trẻ em dưới 18 tuổi nên có thể chú bé sẽ về Barca khi ta chấp nhận án phạt. Còn vụ Stegen là một hợp đồng chuyên nghiệp sẽ chỉ được ký sau khi mùa giải kết thúc đồng nghĩa với việc lúc đó Barca đã bị áp đặt lệnh cấm.

Nghĩ đến cảnh tượng Valdes chấn thương 7 tháng, Pinto hết hạn hợp đồng vào tháng 6, Stegen không thể đầu quân cho Barca thì đúng là FIFA ép người quá đáng. Từ thời anh Ro$ell đến bây giờ Barca suốt ngày dính vòng pháp lý và đặc điểm chung là chả cãi được vụ nào.

Không biết La Masia sẽ ra sao nhưng giờ đây một loạt các cầu thủ trẻ không được đá chuyên nghiệp và giờ là không cho các cầu thủ trẻ chuyển về. Có vẻ La masia đang bị những cuộc tấn công về tiền bạc đánh phá. Vụ này mà lão Lã không về xử lý thì Barca vỡ mặt mùa bóng tới.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
FIFA cho phép CLB bán cầu thủ, tái kí hợp đồng, kí hợp đồng với HLV.

Nhìn chung khả năng Barca chấp nhận án phạt là cao.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Không thể tin được với cái án phạt vô lí như thế này. Arsenal chuyên mua cầu thủ dưới 18 của ta, MU cũng từng mua Pique,... Tại sao họ không bị phạt?

Rồi cái Luật cân bằng tài chính cũng thành trò hề trước Real, PSG, Man City, Chelsea, Monaco...

Án phạt kể cả trong trường hợp đúng người, đúng tội là quá nặng. Một án phạt lịch sử! Theo tôi, cùng lắm là cấm các đội trẻ của Barca tham gia các giải đấu quốc tế trong thời hạn nhất định, và cấm sử dụng các cầu thủ trong danh sách vi phạm.

Viva Barca đưa ảnh Jome Valcque, tay Tổng thư ký FIFA được Perez tặng áo Real, và nhiều khả năng án phạt này sặc mùi chính trị. Và thật hài hước khi nó diễn ra trong thời đại này.

Gửi từ SHV-E120S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
CLB xứ Catalan có 90 ngày để hợp thức hoá các trường hợp được cho là vi phạm. (Trong trường hợp F.C Barcelona không thể chứng minh được sự trong sạch của mình, lệnh cấm sẽ bị ban hành cho đến mùa hẻ năm 2015)

Chưa hiểu hết ý nghĩa đoạn này của FIFA?!

Liệu có phải là 90 ngày để Barca kháng cáo? Hay để Barca chứng minh những bản hợp đồng đó không vi phạm luật FIFA?



Gửi từ SHV-E120S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã ra lệnh cấm tham gia thị trường chuyển nhượng 14 tháng đối với nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, Barca, do vi phạm quy định về đăng ký cầu thủ quốc tế dưới 18 tuổi.

Điều luật của FIFA chỉ cho phép chuyển nhượng một cầu thủ trẻ ở phạm vi quốc tế khi đáp ứng một trong ba điều kiện sau:
- Cha mẹ của cầu thủ đã rời khỏi quốc gia của họ không vì lý do liên quan đến vụ chuyển nhượng;
- Nếu cầu thủ đó trong độ tuổi từ 16 đến 18 thì được phép chuyển nhượng trong phạm vi các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu;
- Hoặc nếu nơi ở của cầu thủ đó nằm trong bán kính dưới 50km tới biên giới quốc gia mà anh ta sẽ chuyển đến thi đấu.

FIFA cho biết, Barca sẽ có 90 ngày để kháng cáo và tìm cách hợp thức hóa những vụ chuyển nhượng trên (khoảng 10 cầu thủ trẻ trên khắp thế giới).

http://bongdaplus.vn/tin-bai/19/87201/nong-barca-bi-cam-chuyen-nhuong-14-thang.bdplus

Xin tạm trích 1 đoạn bài báo được đăng trên bóng đá plus cho anh em theo dõi.
Mình nhớ ko lầm thì năm 2011 Chelsea cũng từng dính án phạt tương tự (vụ Gael Kakuta). Giờ phải chờ xem động thái của CLB trong 90 ngày tới thế nào, căng quá thì vẫn còn đường nộp đơn khiếu kiện lên tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để xin hoãn áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng. Không thì 2 mùa tới không biết tương lai nó màu gì :stick:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
http://bongdaplus.vn/tin-bai/19/87201/nong-barca-bi-cam-chuyen-nhuong-14-thang.bdplus

Xin tạm trích 1 đoạn bài báo được đăng trên bóng đá plus cho anh em theo dõi.
Mình nhớ ko lầm thì năm 2011 Chelsea cũng từng dính án phạt tương tự (vụ Gael Kakuta). Giờ phải chờ xem động thái của CLB trong 90 ngày tới thế nào, căng quá thì vẫn còn đường nộp đơn khiếu kiện lên tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để xin hoãn áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng. Không thì 2 mùa tới không biết tương lai nó màu gì :stick:
Mình nghĩ chưa chắc màu nâu. Biết đâu không mua bán được thì Alves vẫn ở lại. Valdes cũng ở lại. Thủ môn thiếu thì tự nhiên Oier được bắt chính. Lúc đó Barca toàn hàng La Masia mà ăn cái cúp châu Âu và cúp FIFA thì thế giới chỉ còn nước cấm Barca đào tạo cầu thủ luôn :D. Lực của ta thì chẳng ngại gì vài ba mùa. Chỉ khổ mỗi lứa trẻ được đôn lên đá ở đội bóng hàng tốp thế giới thì không thể vèo cái đạt đẳng cấp cần thiết để đá tốt luôn. Nhưng điều này cũng giúp Barca tránh bị mất đi đám tài năng đang ngày ngày đội nón ra đi. Mặt khác là Barca sẽ gọi về hàng loạt các lính cho mượn ngắn hạn để bổ sung.

Sepp-viva.jpg

Vụ này xuất hiện sau vụ Sepp xin lỗi và tặng Gay quả bóng vàng càng khiến người ta nghi ngờ Perez đứng sau đạo diễn. Đúng là mua được tài năng nào về thì sứt đầu mẻ ví đã đành, giờ lại thêm cảnh bị đánh ghen thế này cũng thấy đời sống bóng đá của Barca đâu có chân phương như nhiều người mong muốn :D.

Frances Aguilar châm biếm quyết định này là một hình phạt tương xứng với Barca. Tương xứng bởi vì cách mua bán các tài năng của Barca đã đẻ ra cho bóng đá thế giới những Messi, Xavi hay Iniesta. Và nếu áp dụng tiêu chuẩn này với lý do bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi, buộc trẻ em phải có phụ huynh theo kèm sống cùng hay chuyển quốc tịch thì mới được tham gia đội đó (một cách văn hoa là áp dụng quy tắc vùng miền, chống toàn cầu hóa bóng đá) thì bóng đá thế giới sẽ không còn có chuyện Lionel Messi đầu quân cho Barca khi xưa do ông bố Jorge không chịu ở cùng con trai...Trải rộng ra cũng đồng nghĩa với việc nước Mỹ sẽ bị cấm giao lưu với thế giới vì cho người Việt Nam di cư sang sinh sống mà không mang bố mẹ theo cùng giám sát hoặc bố mẹ đã nhập quốc tịch. Dĩ nhiên điều nói ở trên không bám sát với phụ lục FIFA trích ra là bố mẹ sang Mỹ không vì lý do con muốn ở bên Mỹ :D. Mà nhắn anh Sepp luôn là đám củ sâm bị các anh soi là dân Hàn tư bản chứ không phải đám Triều Tiên ôm bom nguyên tử khiến châu Âu phát sốt nhé.

Điều này được cho là gậy ông đập chính lưng ông Rosell. Khi lên chủ tịch, Rosell đã áp dụng các chuẩn suy nghĩ của mình vào trong bản hiến pháp câu lạc bộ để hạn chế sự ra tăng hội viên với một vài luật kiểu: muốn là hội viên thì có bố mẹ, anh chị, vợ chồng là hội viên. Vụ này Rosell đã thua Perez khi ông ta vừa công nhận một nhóm nào đó ở Việt Nam là hội cổ động viên chính thức của Real Madrid. Giờ thì Thành viên danh dự của Real - Sepp Blatter đã tặng Barca thêm một quả lựu đạn nhằm đánh chìm luôn một mùa bóng 'sôi động' nhất nhì trong lịch sử :D.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lão ơi, hài 1 cái là chỉ cấm mua chứ không cấm bán, vì thế Valdes gần như chắc chắn sẽ ra đi vì nghe nói đã ký thỏa thuận ngầm với Monaco. Puyol có thể chưa ký với đội nào thì may ra sẽ ở lại, nhưng anh cũng sẽ ko đóng góp được nhiều cho đội. Vẫn chưa hiểu hết ý của đoạn cuối do Gió dịch, và theo tôi đó là một lối mở cho chúng ta?! (Trả lại các cầu thủ vi phạm cho clb cũ của họ chẳng hạn, mặc dù nghe ra thì hơi buồn cười)

Gửi từ SHV-E120S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vote-Ban.jpg
........................
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Lão ơi, hài 1 cái là chỉ cấm mua chứ không cấm bán, vì thế Valdes gần như chắc chắn sẽ ra đi vì nghe nói đã ký thỏa thuận ngầm với Monaco. Puyol có thể chưa ký với đội nào thì may ra sẽ ở lại, nhưng anh cũng sẽ ko đóng góp được nhiều cho đội. Vẫn chưa hiểu hết ý của đoạn cuối do Gió dịch, và theo tôi đó là một lối mở cho chúng ta?! (Trả lại các cầu thủ vi phạm cho clb cũ của họ chẳng hạn, mặc dù nghe ra thì hơi buồn cười)

Gửi từ SHV-E120S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

Lấy ví dụ trường hợp chú Lee Seung-Woo.

Dù Barca đã xây dựng được học viện tại Hàn Quốc nhưng việc họ chiêu mộ Lee Seung-Woo vẫn được xem là “mua cầu thủ không thuộc lò đào tạo của mình”. Bởi lẽ ở cấp hai, Lee Seung-Woo học ở trường Gwangsung, nơi học viện đào tạo lại thuộc quyền quản lý của CLB Incheon United ở giải VĐQG Hàn Quốc.

Nói nôm na, Barca đã chiêu mộ Lee Seung-Woo khi mà tài năng này vẫn thuộc biên chế của Incheon United.

Quả này chẳng lẽ trả ku này về là được? Với trường hợp Kakuta, Chelsea nó khắc phục hậu quả bằng cách bồi thường chi phí đào tạo cho Lens. Lens nó rút đơn cái hều cả làng. Trong khi trường hợp Barca, CLB cũ nó ko kiện, trả lại chắc gì nó nhận. Cũng chả biết khắc phục hậu quả hay hợp thức hoá bằng cách nào. Quá hài!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Có thêm 1 giả thiết thú vị thế này: các đội bóng được "mua" cầu thủ tự do, kể cả giữa mùa bóng (việc đăng ký thi đấu với BTC giải đấu lại là một chuyện khác nhé, có thể mua về nhưng chưa được thi đấu ngay do cầu thủ đó không được đăng ký). Và nếu Stegen "phá vỡ" hợp đồng với Gladbach để trở thành cầu thủ tự do, và sau đó Barca liệu có được rước thủ môn người Đức về? Luật chuyển nhượng rất bảo vệ những cầu thủ diện "thất nghiệp" nhé, nên nếu FIFA vẫn "chơi" Barca thì đến nước này chỉ có đành chịu với cái án trên giời thôi.

Theo thông tin thì Barcelona đang làm việc với FIFA để tìm ra "chủ thể" đã kiện mình. Nếu tương tự vụ Lens kiện Chelsea thì dễ cho chúng ta quá, vì đã có tiền lệ. Nhưng theo tin đồn, Real và Valencia mới là 2 đội bóng đã kiện Barca, và khi đó thì việc này đi vào ngõ cụt.

Còn một lỗ hổng nữa từ quy định của FIFA: "Trừ khi cha mẹ cầu thủ đó chuyển đến đất nước khác ngoài lí do chuyển nhượng bóng đá của con trai"?

Bình thường những sự vụ kiểu này sẽ được giải quyết êm đẹp sau đó, giống như Chelsea đã gặp (trước Kakuta còn lùm xùm vụ Mikel). Nhưng nếu FIFA và các thế lực cố tình chơi đểu thì chỉ còn nước kiện ra CAS, và cầu nguyện...

Gửi từ SHV-E120S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đúng rồi anh, em có đọc qua là Barca có thể trả lại các cầu thủ kí do vi phạm pháp luật từ năm 2013.

Nhưng với nguồn thu từ các học viện đào tạo trẻ trên toàn thế giới + danh tiếng về La Masia. Chưa chắc Barca đã chấp nhận.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Càng tăng thêm nghi ngờ Perez đã mua Blatter, từ vụ QBV 2013 đến vụ này.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Còn một cách khác nếu án này vẫn không bị thay đổi, đó chính là thời gian kháng cáo. Trong thời gian kháng cáo đến khi FIFA thụ lý vụ việc, án phạt sẽ bị đình chỉ, và Barcelona sẽ có một khoảng thời gian ngắn để mua về các cầu thủ cần thiết. Tuy nhiên nếu điều này xảy ra thì khả năng lớn là Barcelona sẽ bị ép giá và khó mua được những cầu thủ theo mong muốn!
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Việc FIFA đã ra quyết định như vậy thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ phải được thi hành. Nếu Barca khiếu kiện và trắng án thì một lần nữa FIFA sẽ trở thành trò cười. Nói là 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp nhưng với Barca, thực chất chỉ là 1 vì chúng ta mấy năm nay chẳng có vụ mua bán nào quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Vấn đề ở chỗ, việc ra quyết định của FIFA chắc chắn phải là dựa trên những cuộc điều tra kéo dài từ trước mà BLĐ của Barca không có một động thái nào hết. Chẳng lẽ họ không biết một chút thông tin nào về việc này? Bartomeu vẫn tiếp tục hô 120 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, 1 thủ môn, 2 trung vệ, 1 tiền vệ....
Chỉ khổ cho Ter Stegen nếu anh này không cập bến Nou Camp trong khi đã tuyên bố kiên quyết rời đội bóng Đức.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu có một tháng để chuyển nhượng thì khó nhất là mua trung vệ đẳng cấp. Thủ môn đã đạt được tất cả thoả thuận chắc là dễ, chỉ cần hai ngày thì Ter Stegen về Barca. Tiền vệ thì gọi Rafinha về, có sẵn Roberto thì chắc cũng không cần mua nữa, vì chỉ cần một tiền vệ phối hợp tốt với Iniesta và Busquets đồng thời hộ trợ Busquets trong việc đánh chặn và thu hồi bóng. Nếu chuyển nhượng bình thường, mua được Gundogan có vẻ hàng tiền vệ khá chắc nhưng coi như cơ hội dành cho Roberto và Rafinha còn rất nhỏ.Rafinha đang đá khá kĩ thuật và mạnh mẽ ở Celta sao không trao cơ hội cho cậu ấy?! . Xem những trận gần đây thì mùa tới cho Iniesta toàn bộ không gian để sáng tạo, thay thế Xavi. Trong cái rủi có cái may, cơ hội cho La Masia. Cùng lắm là một mùa không có gì, nhưng các cầu thủ trẻ trưởng thành vượt bậc.
 
Sửa lần cuối:

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Barca bị cấm chuyển nhượng 1 năm, đối với mình thì chả vấn đế gì, người hâm mộ sẵn sàng chấp nhận đội bóng 1,2 mùa ko có danh hiệu, nhưng thay vào đó các tài năng trẻ La Masia sẽ có hội thể hiện và tích lũy kinh nghiệm ở giải đầu hàng đầu Châu Âu.
Nếu mùa sau Barca ăn con La Liga hay điên khùng hơn là ăn C1 thì FIFA chỉ nước cấm Barca đào tạo cầu thủ trẻ. Đúng là trò hề của các bạn Dê chó đứng đằng sau.
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây Barca đã đưa ra 14 điểm tranh luận với FIFA về án phạt cấm chuyển nhượng trong 14 tháng mà CLB này phải nhận
Ủy ban kỷ luật của FIFA đã quyết định trừng phạt CLB Barcelona vì vi phạm các quy định liên quan đến chuyển nhượng quốc tế và đăng ký các cầu thủ dưới 18 tuổi.

Cụ thể, Barcelona sẽ bị cấm chuyển nhượng 14 tháng, qua hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp, và phải đến mùa Hè năm 2015, họ mới có thể tiếp tục mua bán cầu thủ. Barcelona còn vi phạm các quy định liên quan đến đăng ký danh sách thi đấu ở các giải đấu quốc tế. Các cuộc điều tra của FIFA đã phát hiện rằng có một số cầu thủ vị thành niên đã đăng ký thi đấu cho Barca ở các giải quốc tế cấp CLB rải rác từ năm 2009 đến 2013.

Tuy nhiên mới đây Barca đã đưa ra 14 luận điểm để bác lại như sau:

"Theo tuyên bố chính thức được FIFA, Liên bóng Bóng đá Tây Ban Nha cũng bị phạt do chuyển nhượng các cầu thủ vị thành niên quốc tế".

"Quy chế mà Barca được cho là đã vi phạm nhằm bảo vệ các cầu thủ trẻ vị thành niên khỏi hoạt động của các CLB thể thao, những CLB chiêu mộ cầu thủ nhưng lại không đảm bảo được những đòi hỏi cần thiết cho việc phát triển của các cầu thủ trẻ. Bản thân Barca đảm bảo sự phát triển của các cầu thủ thông qua mô hình La Masia".

"Mô hình lò đào tạo trẻ La Masia kết hợp các chương trình đào tạo giáo dục, có nhà ở, các bữa ăn, dịch vụ y tế. CLB cũng chú ý tới như cầu của trẻ vị thành niên và kế hoạch phát triển thể thao. CLB Barca đào tạo về con người trước khi đào tạo cầu thủ. Đây là một sự thực mà FIFA không xem xét. FIFA đã đưa ra một án phạt mà phớt lờ chức năng giáo dục của các chương trình đào tạo của Barca".

"Tất cả các cầu thủ Barca luôn có giấy phép như đòi hỏi của các liên đoàn tương ứng. Tất cả các cầu thủ lúc nào cũng có".

"Một số cầu thủ bị ảnh hưởng bởi quy chế của FIFA thậm chí từng được Liên đoàn bóng đá xứ Catalunya triệu tập để tham dự các giải vô địch khu vực với đội tuyển Catalunya".

"Kể từ khi FIFA bắt đầu đưa ra án phạt, giấy phép liên đoàn của các cầu thủ bị ảnh hưởng đã bị thu hồi và họ không tham gia các trận đấu chính thức. Do đó, không có việc tham gia thi đấu trái phép của các cầu thủ nói trên".

"Barcelona không vi phạm bất cứ luật dân sự nào và tất cả trẻ em tập luyện ở La Masia là người dân cư trú hợp pháp ở đất nước".

"Các cầu thủ có giấy phép liên đoàn bị FIFA vô hiệu hóa, có lựa chọn tiếp tục ở lại. CLB cam kết đảm bảo giáo dục cho họ, để tránh xã hội làm hại, bất chấp sự thực là họ bị cấm thi đấu chính thức cho Barca".

"Không có cầu thủ nào của Barca có tình trạng hành chính bất thường".

"Barca đã truyền đạt tới FIFA trong các dịp khác nhau về sự cần thiết phải sửa đổi lại những quy chế có mục đích bảo vệ cầu thủ vị thành niên. Mục đích là để làm cho các quy chế nói trên hiệu quả hơn".

"Mô hình phát triển của Barcelona luôn nhận được sự công nhận rõ rệt của FIFA. La Masia luôn được xem là kiểu mẫu về đào tạo tốt".

"Các ứng viên của Barca cho danh hiệu QBV FIFA là một ví dụ cho thấy FIFA công nhận phương pháp đào tạo và phát triển thể thao của chúng tôi".

"Mô hình đào tạo của Barca còn hỗ trợ các gia đình của các cầu thủ hòa nhập xã hội".

"Chỉ tính riêng ở Cataluny, uớc tính có 15 nghìn cầu thủ vị thành niên sinh ra ở bên ngoài Tây Ban Nha và đã đăng kí với các liên đoàn khác. Theo tiêu chuẩn được sử dụng trong trường hợp này của FIFA, những liên đoàn này phải được xem xét là ở trong tình trạng trái phép tương tự".

Ngoài việc khiếu nại, Barca còn yêu cầu được chiêu mộ cầu khi án phạt chưa được thi hành. Điều này sẽ cho phép đội bóng xứ Catalunya chiêu mộ thủ môn Marc-Andre ter Stegen và tiền vệ Alen Halilovic.

Không chỉ riêng Barca, cả Real Madrid và Atletico Madrid cũng bị FIFA điều tra bởi 2 CLB này cũng có những vụ chuyển nhượng tương tự như đội bóng xứ Catalunya. Đây có thể xem là một chiến dịch của FIFA trong nỗ lực cải cách những vụ chuyển nhượng của các cầu thủ tuổi vị thành niên.

Sơn Tùng
Theo Yahoo Sport
Nguồn:
http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/barca-dua-ra-14-diem-mau-thuan-voi-fifa-la-masia-tung-duoc-fifa-cong-nhan-n20140403141215679.htm

Nguồn trang chủ: http://www.fcbarcelona.com/club/detail/article/official-statement-from-fc-barcelona-on-the-sanction-imposed-by-fifa-s-disciplinary-commission

Mình đọc cảm giác khá lan man, quan điểm phản biện của xã không rõ ràng.

"Kể từ khi FIFA bắt đầu đưa ra án phạt, giấy phép liên đoàn của các cầu thủ bị ảnh hưởng đã bị thu hồi và họ không tham gia các trận đấu chính thức. Do đó, không có việc tham gia thi đấu trái phép của các cầu thủ nói trên".

Đây, mình nghĩ đoạn này mới phần cốt yếu của khiếu nại, thiết nghĩ xã cần đưa thêm bằng chứng thuyết phục hơn để chứng minh luận điểm này.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top