Chuyển nhượng 2014/2015: Chữa bệnh kinh niên

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình vẫn cho rằng Coutinho hợp với Barca hơn Pogba đặc biệt là để thay thế Iniesta, lối chơi của Coutinho vẫn gần với Iniesta hơn là Pogba, phong cách chơi bóng của Coutinho cũng giàu tính nghệ sĩ hơn và đương nhiên hợp hơn với Barca luôn đề cao bóng đá đẹp
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đồng loạt các báo Tây Ban Nha đều đưa tin Barça đạt được thỏa thuận với Arda Turan. Lời tuyên bố sẽ có chữ ký của một tiền vệ Tây Ban Nha của Nobita hóa ra là tay du côn người Thổ này :D.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cũng đồng thời là thông tin Juve từ chối 80 củ cho Pogba. Thế là mấy tay giám đốc không lo xong việc, mà phải chờ các ứng viên chủ tịch xắn tay áo vào giải quyết. Các lão hãy chứng tỏ bằng hành động chứ đừng chém gió lung tung nữa ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ông thôi ngay đọc báo Việt đi nhé. Chẳng có cái gì gọi là từ chối ở đây cả.

pogba-la-juventus-dice-al-barca-que-no-lo-vendera-este-verano.jpg


Mục đích của chuyến đi Braida và Soler đạt được là:

- Pogba ở lại Juve ở mùa giải tới. Nghĩa là đếch bán cho bất cứ đội nào. Đây là thành công của ta vì ta bị cấm đến hết năm nay nên việc cầu thủ không ra đi khỏi Juve đồng nghĩa với việc họ ngầm thỏa thuận sẽ về Barca. Kiểu mua bán này giống hồi ta đặt tiền để giành suất mua Neymar.

- Ta không công bố giá đề nghị. Moratta thì nói với báo chí là ta đưa ra đề nghị 80 triệu.

Năm sau là Euro 2016. Đám dân châu Âu đều giữ chân để đá cái giải này nên mùa 2015-16 toàn đứa vật vờ ở giải quốc gia. Yên tâm là nếu ta có mua Pogba thì gặp tay Lã sẽ làm hàng được. Lúc đấy van xin các anh rước hộ chúng em thằng ngựa chứng này với giá 60 đã là khóc không hết nước mắt vì mừng.

Pogba: La Juventus dice al Barça que no lo venderá este verano
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tổng giám đốc của Juve là Marotta chứ không phải cựu Dê Morata nhé ;))

Ta chỉ bị cấm đến mùa đông chứ không phải cấm cả mùa. Cái đáng nói ở đây là ta chưa bầu bán xong nên Juve và tay Raiola vẫn còn phải chờ ai lên cầm quyền chính thức mới nói chuyện với người đấy. 2 tay phụ trách chuyển nhượng mới chỉ đi đàm phán chứ không có quyền quyết định. Bên ta có thể mới chỉ là đưa ra đề nghị (có thể là 80 củ như Juve nói) chứ chưa phải mức giá 2 bên đồng ý. Juve nói thẳng là họ không để Pogba đi mùa này thì mùa sau họ có thể bán cho bất cứ đội nào.

Quên chuyện ta đặt hàng trước rồi sang mùa sau dìm hàng còn 60 củ đi. Nếu Pogba lên chân thì bọn nhà giàu sẵn sàng trả 90, 100 củ phá cam kết hết. Xem lại vụ Gerson của Fluminense ta đặt trước 3,6 triệu mà bây giờ cũng bị Juve nhảy vào phá đám. Marotta không phải gà mờ để Lã và bộ sậu (nếu lên nắm quyền như mong muốn của ông) ép giá. Lã Idol của ông có thể tài giỏi ép giá được ai chứ với tay này thì đừng có mơ. Hắn là 1 tay mafia, đệ tử đích truyền của Moggi đấy. Đừng đùa
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Có lẽ Marotta nghĩ ta chơi trò bắt cá 2 tay: theo cả Pogba và Gerson để ép Juve. Lão thì đang nắm 1 con cá trong tay rồi. Bây giờ tìm cách câu thêm 1 con cá còn lại để bên ta hết đồ chơi. Rõ là 1 tay cáo già. Giờ ta theo vụ nào cũng bị nâng giá. Gerson thì còn quá trẻ, chưa rõ sang châu Âu đá đấm thế nào mà bỏ ra 1 số tiền khá tương đối để mua thì mạo hiểm. Thế là bên ta sẽ phải dùng dằng, cân nhắc thiệt hơn giữa 2 con mồi, để mặc sức lão Ma kia lôi kéo theo. 1 tên Mafia chính cống ;))
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chính xác thì cả hai đếu đang dùng tin đồn làm tâm lý chiến với nhau thôi:

- Tự nhiên đùng cái có tin ta đã mua được Turan, để không bị ép phải mua bằng mọi giá Pogba. Không hiểu cả Pogba và Turan cùng về thì đá cái kiểu gì.

- Bon Juve thì dùng Mancity, Chelsea và PSG để ép giá Barca ta, nói thật chỉ sợ bọn Dê nhảy vào chứ mấy chú kia trả thế chứ trả nữa cung không mua được anh Pog đâu.

Nghe đâu đó được thông tin đã chốt giá với Juve là 64m euro + 10m thành tích, có vẻ hợp lý hơn nhiều so với 90mil.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Ông thôi ngay đọc báo Việt đi nhé. Chẳng có cái gì gọi là từ chối ở đây cả.



Mục đích của chuyến đi Braida và Soler đạt được là:

- Pogba ở lại Juve ở mùa giải tới. Nghĩa là đếch bán cho bất cứ đội nào. Đây là thành công của ta vì ta bị cấm đến hết năm nay nên việc cầu thủ không ra đi khỏi Juve đồng nghĩa với việc họ ngầm thỏa thuận sẽ về Barca. Kiểu mua bán này giống hồi ta đặt tiền để giành suất mua Neymar.

- Ta không công bố giá đề nghị. Moratta thì nói với báo chí là ta đưa ra đề nghị 80 triệu.

Năm sau là Euro 2016. Đám dân châu Âu đều giữ chân để đá cái giải này nên mùa 2015-16 toàn đứa vật vờ ở giải quốc gia. Yên tâm là nếu ta có mua Pogba thì gặp tay Lã sẽ làm hàng được. Lúc đấy van xin các anh rước hộ chúng em thằng ngựa chứng này với giá 60 đã là khóc không hết nước mắt vì mừng.

Pogba: La Juventus dice al Barça que no lo venderá este verano
Chuẩn. Ngay khi đọc tin Pogba bị từ chối mình đã nghĩ ngay giả thiết này. Động thái của Barca là mùa giải tới xác định khó có sự sáo trộn mạnh, vì chúng ta mất 1 nửa mùa giải, mua bom tấn là rất khó vì không dễ giải quyết 1 nửa đầu mùa sẽ đá ở đâu. Nhờ CLB họ giữ dùm và cho ra sân thường xuyên - cái này rất khó, cho đi mượn tại 1 CLB nhỏ hay ngồi chơi xơi nước nửa mùa, đều không dễ làm nếu là bom tấn lớn

Cách tính toán mà Batomeu nói và đang làm, có lẽ xuất phát từ yêu cầu của Enrique, là tạm thời mua 1 hàng quen chân tại La liga, dễ hòa nhập nhanh để back up cho hàng tiền vệ nửa sau mùa giải. Tức hàng chất lượng vừa đủ, dễ sử dụng để đảm bảo nhân sự mùa tới. Ví dụ như Turan chất lượng tạm ok, mua và có thể cho mượn tạm ở đội nhỏ nửa mùa không vấn đề gì. Còn chuyện bom tấn sẽ phải chờ đến hè 2016 mới thực hiện được

Cách Barca vẫn liên tục theo chân Pogba là để xua đuổi các đối thủ khác không nên đụng vào. Cách Juve từ chối như vừa rồi là 1 động thái khôn ngoan và cũng là cách làm chuyên nghiệp. Cầu thủ mà đạt thỏa thuận ra đi sau 1 mùa thì còn cái tâm lý thi đấu cống hiến gì nữa. Họ tuyên bố giữ chân, từ chối cả Barca với cái giá đấy thì các CLB khác xác định không có khả năng mua được. Mục đích của Barca như trên đó là quan trọng nhất Juve sẽ không được bán Pogba cho đội khác, cái này dĩ nhiên Juve không thể tuyên bố toẹt ra ngoài được. Còn việc Pogba ra đi là điều sớm muốn chắc chắn cũng xảy ra, Juve không thể giữ lâu và cũng không hề có ý giữ lâu dài. Theo cách nghĩ của mình thì Barca và Juve đang đóng kịch với nhau rất hay.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chưa biết được đâu bạn ơi. Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa mở cửa, còn tận 2 tháng nữa. Nhiều bất ngờ có thể xảy ra, thậm chí đến phút chót. Tốt nhất bây giờ chỉ hóng đến 18/7 xem lão nào lên làm Chủ tịch thôi. Mọi chuyện chuyển nhượng bây giờ chỉ là tin đồn và câu phiếu của các lão
 

trongthuc

Trung học xã
Đầu quân
1/11/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Suarez là bản hợp đồng thành công nhưng Rakitic mới là thành công hơn cả. Cái khó khi mua Suarez là bao nhiêu tiền nhưng trong thời đại $$$ thì tiền lại là một vấn đề không quá khó. Bán sao hạng "A" F4 thay bằng sao hạng "B" Rakitic thời điểm đó mới là quyết định đỉnh của đỉnh, cái quan trọng không phải F4 và Rakitic trình ai cao hơn ai mà Rakitic mới chính là cái mà Barca đang còn thiếu, mùa giải này đã nói lên tất cả.

Ai cũng nhận ra là Barca cần bổ sung thêm 1 tiền vệ trong hoàn cảnh Xavi đã ra đi, Iniesta không còn trẻ nữa. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về Pogba nhưng đây không phải là cầu thủ chúng ta đang cần. Người mà chúng ta cần có khả năng làm mềm mại tuyến giữa, cầm và giữ bóng tốt, dám xộc thẳng vào trung lộ khi cần thiết, Isco và phần nào là Silva mới là người mà chúng ta cần nhưng muốn mua Isco thì bắc thang mà hỏi Perez.

Nhìn Pogba đá với Real và Barca thì thấy chú này được trẻ khỏe, che chắn tốt, sút xa tốt nhưng cách đá thiên về dùng sức chứ không phải dùng đầu, kiểu đá thì ta đây là ông chủ, tóm lại là không hợp với Barca.

Silva thì già rồi, Isco - Pastore - Coutinho khả dĩ hơn.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sao mấy "sếp" không mở topic 2015-2016 nhỉ? Theo các bác ông Lã lên thì có trả Turan lại không ? Xem anh này đá thích hơn Rakitic nhiều vì có kĩ thuật cá nhân hơn hẳn. Thêm Turan thì hoàn toàn yên tâm khi đối chọi với hàng tiền vệ của Dê. Không lẽ sang năm làm thêm cái Champion League ?!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top