Chuyển nhượng mùa 2011/2012: Đi tìm mảnh ghép còn thiếu!

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Rosell: "Sẽ không bao giờ có chuyện Barça chi 40 triệu euro cho Bale"

Chủ tịch FC Barcelona, Sandro Rosell đã từ chối bình luận liệu Barça có quan tâm đến cầu thủ chạy cánh xứ Wales, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng CLB sẽ không chi quá 40 triệu euro cho Tottenham.

151769hp2.jpg

Bale là một trong những cầu thủ chơi nổi bạt nhất hai mùa bóng qua, với sự tiến bộ đó, anh nhanh chóng trở thành "món hàng hot" ở châu Âu, và Barcelona được xem là nằm trong số những đội đang "thèm" cầu thủ này.

Mặc dù từ chối bình luận về việc Barça có quan tâm đến chữ ký của cầu thủ 22 tuổi hay không, nhưng chủ tịch Sandro Rosell đã nhanh chóng làm rõ rằng CLB sẽ không bao giờ chi quá 40 triệu euro cho cầu thủ Totenham.

"Tôi không biết Bale sẽ là một cầu thủ thích hợp với chúng tôi" Rosell nói trên Al Jazeera.

"Tuy nhiên, nếu tôi biết điều đó, tôi cũng sẽ không chấp nhận nó bởi cái giá mà họ đưa ra. Sẽ không có 40 triệu euro đổ ra vì cầu thủ xứ Wales trong khi Tottenham hét giá 50 triệu".

"Dù như thế nào, dù chúng tôi có thích anh ấy, nhưng sẽ không có chuyện CLB đưa anh ta về với cái giá đó".

Hiện hợp đồng của Bale với Tottenham có thời hạn đến mùa hè 2015.

Nguồn: goal.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Xin lỗi chứ Sanchez đá kỹ thuật, còn hợp với lối chơi của Barca còn phải kiểm tra, nhưng chỉ kỹ thuật thôi, chưa cống hiến gì mà giá 43 triệu EU, làm gì có giá vô lý thế. Bạn "Barcafan" nói về vấn đề chuyển nhượng là đúng đấy, người ta nói tiền nào của đấy, nhưng ta chưa thấy cái này ở Pep, các bạn cứ lý do này nọ nhưng thực tế tôi thấy nhiều người và xem nhiều diễn đàn họ cũng nói là mua hớ.
Nếu bạn đi qua nghe diễn đàn khác nói đông nói tây mà mất lòng tin vào cầu thủ của Barca thì bạn đừng nên hâm mộ Barca làm gì.Alexis chưa cống hiến được gì nhiều đó là vì anh chưa có cơ hội cống hiến do chấn thương dai dẳng ngoài ý muốn. Đâu phải Alexis không muốn nỗ lực hết mình để cống hiến cho Barca. Nếu bạn lấy chấn thương nhất thời của 1 cầu thủ, mà cho rằng cầu thủ đó đá không được việc, thì chắc cầu thủ trên khắp thế giới này chắc là bị mua hớ hết ráo.Từ ngày tôi hâm mộ và quý mến Barca đến giờ, tôi chưa bao giờ mất lòng tin vào 1 cầu thủ của Barca, cho dù họ đã ra đi nhưng tôi vẫn tin rằng họ sẽ trở lại và cống hiến cho câu lạc bộ, như trường hợp của Bojan
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Tất cả những ai chê Alexis Sanchez, thì xem cái clip này rồi làm ơn dán băng dính vào mồm cho tớ nhờ

[youtube]qo4tf37jhHU[/youtube]

"Đá chưa được bao nhiêu mà lăn ra chấn thương" tôi không hiểu bạn có xem Barcelona đá không nữa??? Các bạn chỉ quan tâm đến chiến thắng mà thôi, mồ hôi xương máu cầu thủ đổ xuống nào có phải là vất vả của các bạn đâu mà các bạn biết.

ông anh này nói đúng.tôi là người ít nói.nhưng tôi thấy bất bình fan Barce mà lại phê bình 1 tân binh vô căn cứ như vậy thì đến "thượng Đế cũng phải lên tiếng".hãy xem Clip dưới đây và nói tiếp.1tân binh với những kỹ năng công cũng như thủ đến mức khiến các cầu thủ Real phải bực tức vào phạm lỗi với Alexis đến thế nào (đặc biệt là xem thái độ phản ứng của marcelo) và sự cố gắn đến kiện sức cua Alexis tới nỗi bị chơi xấu nằm xuống mà vẫn gượng đẻ đứng dậy như Messi vậy.các cule Barce hãy nhìn về tất cã khía cạnh rồi đưa ra những lời bình,tránh nói ra những lời khó nghe như vậy.mời mọi người xem!!!
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=LEDPkrEUT0c
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Từ chối Real, Rafinha gia hạn với Barcelona

Tiền vệ sinh ra tại Brazil này đã đồng ý đặt bút gia hạn thêm 4 năm với Barcelona, qua đó chấm dứt những tin đồn về tương lai của anh ở Camp Nou.

128100hp2.jpg

Các báo cáo cho rằng Rafinha đã đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Camp Nou vào thứ hai, qua đó chấm dứt mọi cơ hội dụ dỗ đến từ thủ đô.

Thời gian gần đây, nhiều tờ báo đã đưa tin rằng Real Madrid đang cố gắng lôi kéo cầu thủ trẻ 18 tuổi của đối thủ xứ Catalan, sau một mùa hè thất bại trong việc dụ dỗ anh trai Rafinha là Thiago.

Rafinha sẽ chính thức ký hợp đồng vào thứ sáu, hiện anh đang là tài năng triển vọng nhất của Barcelona. Lần đầu tiên anh được thi đấu với đội một là trong trận đấu với Hospitalet trong khuôn khổ Cúp nhà vua. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Barcelona.

Nguồn: goal.com
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Sắp đến mùa đông rồi, sắp có kỳ chuyển nhượng nữa rồi, ko rõ Villa có chuyển đi ko, phong độ dạo này kém quá, chúng ta cần mua thêm 1 HV cánh nữa để thay Abidal cũng sắp chuyển đi, theo tôi thấy mua chú M. Batos của Lyon, chú này sút mạnh như Carlos
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
[youtube]Y2HUTY_Kv4E&feature=player_embedded#![/youtube]

Chú Oscar đúng là quá ảo :|
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Torres về Barça? 3 tài năng ra đi? Sốc và ngu xuẩn nếu đúng như vậy!

TORRES VỀ BARÇA?... 3 TÀI NĂNG RA ĐI?
SỐC VÀ NGU XUẨN NẾU ĐÚNG NHƯ VẬY!

[Tấn tần tật về vụ việc này - viết dựa trên tờ báo uy tín Mundo Deportivo của Barcelona]

Chelsea-s-Fernando-Torres-reac_54241686140_54115221155_600_244.jpg

Tôi vừa trở về từ trang Wikipedia với cái tên Fernando Torres, ngay khi đọc xong một bài báo, tôi vội ra Google và gõ tìm cái tên Torres, chỉ để xem anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi. 27 tuổi, theo các bạn thì cái tuổi này nếu về Barça có thể còn toả sáng và đóng góp ngon lành trong vài năm nữa không? Câu trả lời chắc chắn là dĩ nhiên. Villa đã 30 tuổi và anh đến với Barça mới mùa hè 2010 đấy thôi. 27 là cái tuổi sung mãn nhất của đời cầu thủ, có lẽ là vậy.

Hôm thứ Hai vừa qua, Chelsea của Andre Villas-Boas hoà Fulham 1-1 và trên các khán đài người ta lại la ó huýt sáo cái tên Fernando Torres. Quan trọng biết bao nhiêu trong màu áo đỏ Liverpool thì giờ đây trong màu áo xanh Chelsea, cái tên Torres bỗng trở nên tầm thường bấy nhiêu. Có vẻ như khi cánh cửa kỳ chuyển nhượng mùa đông bật ra và đón lấy cái hơi lạnh bên ngoài lùa vào, Torres sẽ chào từ biệt Chelsea, từ biệt Premier League và từ biệt nước Anh.

Torres từng rất xuất sắc, chắc chắn là như thế, El Nino trong màu áo Atletico và Liverpool từng là một nỗi khiếp sợ thật sự đối với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Dĩ nhiên tôi sẽ tôn trọng anh ấy, nhưng thời điểm hiện tại mà nói thì tôi đánh giá thấp Torres còn hơn cả Bojan. Đấy chỉ là vấn đề của hiện tại, chỉ là vấn đề của phong độ, chứ thật ra đẳng cấp là cái trường tồn trong mỗi cầu thủ và sẽ chỉ có thời gian mới đánh mòn dần nó. Tôi cố nghĩ rằng Torres có thể sẽ khác, có thể sẽ lấy lại được mình nếu một ai đó tìm ra vấn đề của anh, tôi nghĩ Pep có thể. Ông rất mến The Kids cơ mà – The Kids Torres ấy, chứ không phải The Kids Villa. Và trước khi ai đó đọc đến đây nghĩ rằng tôi đang chia sẻ quan điểm về việc CLB nên chiêu mộ Torres để thay thế Villa trên hàng công Barça vì dính chấn thương ngồi ngoài 5 tháng, thì tôi xin phép đính chính rằng không phải thế. Sau hôm Villa chấn thương, tôi từng viết và khẳng định “Thà mang Bojan trở về chứ xin đừng quan tâm Torres!” đấy thôi. Vậy thì tại sao tôi lại viết những điều này, vì bài báo tôi đọc ở Mundo Deportivo nói rằng “có vẻ” như Barcelona và Chelsea, Pep Guardiola và Villas-Boas đã đi đến thoả thuận “TRAO ĐỔI” cầu thủ với nhau và trong đó có xuất hiện cái tên FERNANDO TORRES.

Thật sự thì tôi không tin tin tức này cho lắm, vì một phần tôi tìm kiếm trên các trang báo thể thao của Anh lẫn Việt Nam thì vẫn chưa thấy tờ nào đăng tải, đưa tin (có vẻ như tờ Bongda mới manh nha). Song với những lí lẽ mà bài báo đưa ra thì tôi cảm thấy có phần lung lay. Sau đây là một vài trích dẫn (các bạn cứ hãy xem đây cũng như những bản tin như mọi khi vậy):

“Barça và Chelsea đã sắp đạt được thoả thuận và không còn nghi ngờ gì nữa, thoả thuận này sẽ là tâm bão của kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa. Fernando Torres, tiền đạo vẫn chưa cho thấy đẳng cấp vốn có của mình tại sân Stamford Bridge sẽ sớm đặt chân đến Camp Nou trong vài giờ tới. Và 3 cái tên đầy tài năng và hứa hẹn của Masia sẽ có thể phải ra đi, nối bước Oriol Romeu đến London vào ngày 31 tháng 12 tới. 3 cái tên đầy hứa hẹn đó là: Martin Montoya, Sergi Roberto và Isaac Cuenca. (Chỉ là “có thể” thôi nhé).

Sau khi nắm bắt tin tức Villa sẽ ngồi ngoài 5 tháng, HLV Villas-Boas, người mà mùa hè vừa qua từng đánh tiếng muốn có được Montoya và Roberto của Barça cũng như đang muốn trẻ hoá đội hình già cỗi Chelsea, đã nói chuyện với ban lãnh đạo CLB Chelsea và đề nghị tiến hành một cuộc “trao đổi” vĩ đại của mùa đông này. Đề nghị của Villas-Boas ban đầu là đổi Torres lấy “Montoya – Roberto – PEDRO”.

Thế là ban lãnh đạo Chelsea gật đầu ngay, và Giám đốc thể thao của CLB thành London, ông Michael Emenalo, đã gặp bí mật với HLV Guardiola hồi tuần qua khi Pep về Brescia ở Ý. Pep, người từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Torres, đã không do dự chấp nhận ngay đề nghị trên nhưng ông từ chối để mất Pedro, thế là cái tên Cuenca được thay vào.

Oriol Romeu cũng là người đã góp phần làm thành công thương vụ, người bạn cũ của những Montoya, Sergi Roberto, Cuenca đã gọi điện nói chuyện riêng với 3 người bạn của mình. Và được biết, sau khi Romeu trở về Barcelona để cùng các cầu thủ gốc Catalunya khác tham gia trận giao hữu giữa tuyển Catalunya của HLV Johan Cruyff với tuyển Tunisia diễn ra vào ngày 30 tháng 12 thì ngay hôm sau, cả 4 (hoặc chỉ 3 vì có thể Cuenca sẽ đi riêng) sẽ lên phi cơ riêng, bay về London và có trận ra mắt ngay lập tức trước Aston Villa trên sân nhà sau đó.

Nói về tài năng mới nổi, cái tên đang cực kì nổi bật của nửa mùa giải 2011-2012, Isaac Cuenca, điều gì đã khiến anh siêu lòng khi mình đang trải qua những tháng ngày cực thịnh ở Barça? (Thật sự thì chỉ trong vài ngày nữa khi thị trường mùa đông mở cửa, các CLB khác sẽ có quyền tiến hành đàm phán với Cuenca bởi hợp đồng của anh với Barça là đến hết mùa hè năm 2012 sẽ hết hạn – và nếu không có tin trao đổi này thì tôi sẽ chỉ đưa tin Cuenca là ưu tiên gia hạn số 1 của Barça trong những ngày nghỉ lễ này).

Bạn gái của Cuenca, Carme Torres, một cô gái 20 tuổi trẻ đẹp, sinh viên ngành Khoa học Chính trị, chính là cầu nối mang Cuenca về London. CLB Chelsea đã cam kết sẽ đảm bảo cho Carme một vị trí học Thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học Kinh tế - Chính trị (LSE) ở London, một trong những trường tốt nhất thế giới về ngành mà Carme đang theo học ở TBN. Đó còn là chưa kể việc CLB Chelsea đã sắp đặt để Cuenca và bạn gái mình cùng bay đến London trên một phi cơ riêng.

Về phần Sergi Roberto, anh sẽ không đi một mình đến London, thay vào đó, cha mẹ Roberto đã quyết định chị gái Anna sẽ cùng đi đến London để tiện bề chăm lo cho anh.”


Vâng, đó là tất cả câu chuyện, nếu là một câu chuyện được thêu dệt, một tin vịt, thì câu chuyện ấy rõ ràng là quá tuyệt và xứng đáng nhận điểm mười bởi lời lẽ và các tình tiết gần như ăn khớp với nhau… Tôi cũng không biết phải nói sau, giờ tôi và các bạn chỉ biết chờ đợi và hy vọng bài báo này chỉ là những lời lẽ của một anh phóng viên đang lân lân bởi một thứ gì đó và cao hứng sáng tạo nên. Cùng chờ xem những tin tức khác sẽ nói gì. Nhưng nếu “chẳng may” điều này là có thật, hãy cầu nguyện để Pep biết cách khiến Torres lại là El Nino của ngày nào và cầu nguyện để Giám đốc Andoni Zubizarreta biết cách lồng những điều khoản có lợi vào bản hợp đồng trao đổi.

Mất đi đến 3 con người đầy tài năng là một cái giá đầy ngu xuẩn! Tôi xin lỗi khi phải nói thế!

Visça el Barça!

HÔM NAY LÀ NGÀY 28 THÁNG 12 Ở TBN!
 
Sửa lần cuối:

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Thật sự shock khi nghe tin này !
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Nghe nói 28/12 ở TBN cũng giống như 1/4 ở VN :-s
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đúng đúng. Cả 3 không đi đâu hết
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cái tin vịt kia, tinh ý một chút là nhận ra ngay Mundo cho anh em ăn CÁ. Thứ nhất, nếu là một sự kiện lớn như thế, không có lý gì Mundo Deportivo đăng mà Sport.es lại không có. Thứ 2, bài báo càng sắp đặt chỉn chu việc "hậu sự" cho Sergi Roberto và Cuenca thì càng lộ rõ sự "sơ hở" =)).

Nhớ năm xưa anh em trên diễn đàn đã không ít hơn 1 lần được mình tặng CÁ (Trận đấu trong mơ: Team "Rijkaard" vs Team "Guardiola"). Lần thứ hai, ngoài một số anh em thì còn vớ được con cá họ Trương, tên Anh Ngọc ;)) (Bài trên Diễn đàn: Xavi kháng án thành công, Barça sẵn sàng cho đại chiến, và bài của Anh Ngọc: Nhạc sĩ Trần Lập: M.U sẽ đăng quang)
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chắc chắn là cá rồi, em có dịch bài này trong tin vắn mà "hoảng" :)). Mấy trang "lá cải" Việt Nam cũng kêu đó là cá. Hai chú còn lại em chưa xem bao nhiêu nhưng Cuenca chắc chắn không ra đi. Hầu hết những ai Pep Guardiola hay trao cơ hội thì xác suất thành công đều cao, đặc biệt là "gà nhà".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Gareth Bale - kế hoạch cho năm 2012

4f0029bb4271c.jpg

Có lẽ cái tên Gareth Bale - tiền đạo hiện tại của Tottenham Hotspurs đang gây rất nhiều sự chú ý từ phía Barcelona, anh là người mà BLĐ đội bóng có thể sẵn sàng "chi đậm" để đưa anh về Camp Nou. Là một trong những cái tên "đắt giá" của CLB thành Luân Đôn sẽ "tung ra" trong thị trường chuyển nhượng trước mùa giải tới mặc dù CLB chủ quản của Bale khẳng định anh không phải để bán, nhưng trước sự quan tâm của các ông lớn ở châu Âu, trong đó có cả Barça thì Tottenham khó lòng mà giữ nổi Bale.

Barça luôn biết cách chiêu mộ được các cầu thủ với giá "mềm" hơn so với giá mà các CLB chủ quản đưa ra, đó là trong trường hợp của Alexis và Cesc. Hiện tại thì "giá" của cầu thủ Tottenham đang khá cao, nhưng hy vọng về chàng trai đang khát khao có thể khoác lên mình chiếc áo đỏ - xanh và chơi bên cạnh các Siêu sao hàng đầu thế giới nhứ Messi, Xavi hay Iniesta, chính sự nhiệt thành ấy cũng sẽ quyết định đến thành bại của bàn hợp đồng cũng như một cái giá phù hợp hơn.
 

le_nhan_phu

Juvenil A
Đầu quân
11/12/11
Bài viết
388
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
theo mình,hàng công Barca là đủ hay rồi,chỉ cần mua thêm 1 trung vệ đẳng cấp
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Mấy ngày nay mới lên mạng được 1 lần mà đọc phải cái tin Torres qua Barca và mất 3 người con, thật sự là "Sốc" quá. Nếu anh em không đính chính thì chắc lên tâng xông, xỉu tại chỗ. Còn vụ Neymar mấy bữa nay sao không thấy động đậy gì vậy, báo VN bữa trước đăng bùm xum lắm mà. Ai có tin tức gì đăng lên cùng coi nhé
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Forlan có thể đến với Barça?

1325868123687.jpg

Thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa cũng là lúc "rộ" lên những tin đồn: Liệu Forlan có đến với Barça?

Trong suốt hai năm qua, tiền đạo người Uruguay luôn bị người ta đặt vào diện "nghi vấn" sẽ đến để tăng cường hàng công của Barça. Cựu tiền đạo của Atlético Madrid hiện đang không có một màn trình diễn tốt trong màu áo Inter và Villa cũng đang phải dưỡng thương dài hạn nên đây chính là thời điểm tốt nhất để đưa Forlan cập bên con tàu Barça.

Và mặc dù bên phía BLĐ của Barça một mực xác nhận rằng sẽ không tìm bất cứ ai để thay thế "số 7" nhưng với tình hình hiện tại thì khả năng cầu thủ của Inter sẽ chuyển sang Barcelona là rất cao.
 

boy9x

Mầm non xã
Đầu quân
7/1/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
cần 1 trung vệ cho hàng phòng thủ :baifu_yeah:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Với Gareth Bale, liệu Barça có nên tiếp tục?

balei.jpg

Đã lâu lắm rồi, cái tên Gareth Bale luôn là tâm điểm chú ý cho giới truyền thông như "người tình mới" dành cho vị vua đang thống trị trên bầu trời châu Âu – Barcelona. Bất cứ ai cũng tin rằng việc Bale sẽ hợp với phong cách của Barça là không thành vấn đề. Chàng cầu thủ xứ Wales này được biết đến như một tiền vệ cánh trái xuất sắc của thế giới, với tốc độ và kỹ thuật của mình, anh luôn khiến cho Tottenham phải tìm mọi cách để giữ Bale ở lại London

Năm 2009, Real Madrid từng gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi tạo nên một bản hợp đồng kỷ lục, đưa Cristiano Ronaldo từ Manchester về Madrid. Nhưng hôm nay, CR có lẽ phải "nóng mặt" bới kỷ lục ấy có lẽ bị "lung lay" bởi vụ chuyển nhượng dự kiến sẽ đình đám hơn dành cho tiền vệ của Tottenham. Vì nhận được khá nhiều sự "thèm muốn" đến từ các CLB hàng đầu thế giới, nên "giá khởi điểm" cho chữ ký của tiền vệ tài năng này đã lên tới con số 180 triệu euro, thật không thể tin nổi.

Từ Anh quốc, luôn "rò rỉ" thông tin về việc CLB Barcelona luôn theo sát từng động tĩnh của Bale. Nhưng người hâm mộ thì không thể không "nghi ngờ" tính chân thật của nhưng tin tức này. Và mới đây SPORT vừa khẳng định sự việc này là có thật, Theo đó, thì giám đốc Andoni Zubizarreta là người đầu tiên tìm cách tiếp cận với Bale, những cuộc điện thoại, những chuyến đi London hay những cuộc họp là những động thái rõ ràng nhất liên quan đến phi vụ này.

Trong những ngày của tháng 11, Zubizarreta đã dẫn đầu một phái đoàn nhỏ sang London để thực hiện vụ việc này. Và người đầu tiên tại đây mà ông phải đối mặt chính là giám đốc điều hành của Tottenham. Nhưng rõ ràng, ông muốn đưa Bale rời khỏi sân White Hart Lane là một điều không phải dễ dàng, không đơn giản là vấn đề tài chính.

Trong chuyến đi này, còn diễn ra cuộc họp song song với tập đoàn Stellar – đợn vị chịu trách nhiệm cho tương lại của Bale. Qua những cuộc đàm phán cùng giám đốc điều hành của Tottenham, Zubizarreta hiểu rõ mọi chuyện sẽ rất khó khăn, con số mà bất cứ ai muốn sở hữu tiền vệ này tăng lên một cách chóng mặt. Hơn 50 triệu euro, rõ ràng là CLB xứ Catalán không thể đồng ý mức giá này, nó là quá cao. Thời điểm này, chỉ có thể dựa vào áp lực từ chính cầu thủ lên CLB chủ quản, đó là những gì đã từng diễn ra với Alexis hay Cesc, đến phút cuối số tiền mà Barca phải trả sẽ thấp hơn nếu bản hợp đồng thuận lợi.

Trong khi đó Bale vẫn không xác định

CLB Blaugrana vừa giữ chân được Abidal, coi như Pep đã yên tâm hơn về hàng thủ. Nhưng sự ra đi của Maxwel, HLV vẫn cần một sự đảm bảo chắc chắn cho hành lang cánh trái, vì thế, Bale vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của ngài thuyền trưởng. Vào mùa hè này, Bale chỉ mới 23 tuổi, một cầu thủ còn rất trẻ nhưng là có kỹ thuật, tốc độ tuyệt vời cộng thêm kinh nghiệm thi đấu tại một giải đấu đỉnh cao như Premier league, tất cả đều thuyết phục mọi người rằng anh chính là một sự lựa chọn thích hợp đối với đội bóng đương kim vô địch châu Âu

Nhưng cuộc cạnh tranh để có được tiền vệ tài năng này không phải là đơn giản là vấn đề tiền bạc khi các ông lớn ở châu Âu cũng luôn dòm ngó Bale, nổi bật chính là Manchester City, Chelsea và đặc biệt là Real Madrid. Hơn nữa, người đại diện của Bale Peppino Pirri lại tuyên bố hướng về đất nước hình chiếc ủng với hai đại gia là Inter và Juvetus cũng đang rất hứng thú với Bale.

Gareth đang thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng bản thân anh lại im lặng và không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Anh không lên tiếng khẳng định tương lại của mình là sẽ ở lại Premier league hay tìm một bến đỗ mới nhưng có lẽ anh sẽ khó mà quay lưng lại với đội bóng đã đưa anh về từ Southampton với bản hợp đồng 14 triệu euro.

Vậy vụ chuyển nhượng này liệu có nên tiếp tục theo đuổi?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top