Copa America - Thảo luận, tin tức, bình loạn

Bạn nghĩ thế nào về cuộc chiến giữa Conmebol đối với Messi

  • Cấm Messi 2 năm

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    1

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhánh kia dễ Chile vào chung kết lắm, lợi thế chủ nhà lại đang có phong độ cao
 

Halo

La Masia
Đầu quân
27/5/13
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tự dưng Suarez , Neymar lại được nghỉ ngơi mà Barca cũng không phải bận tâm nhiều mừng quá :D
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Neymar nghỉ thì hơi tiếc. Thích xem Brazil mà vắng Neymar xem mất đi nhiều hứng thú quá. Nếu vẫn có đủ Suarez Neymar thì giải đấu hấp dẫn hơn hẳn, nhiều người xem hơn. Chứ còn mỗi Argentina thì chắc có Fan Barca quan tâm nhiều, Si có vô địch cũng không được hoành tráng lắm
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Arghentina chắc gì đã ăn được Colombia-Chile cứ phải gặp mặt mới biết được
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Colombia Chile thuộc dạng mới nổi vì có được ngôi sao ở đội bóng lớn như James hay Sanchez, chứ danh tiếng thì hơi kém, ít người quan tâm theo dõi. Nếu như Brazil hay Uruquay đối đầu với Argentina đầy đủ ngôi sao thì những người trung lập cũng muốn xem, tính chất của kết quả chắc chắn là rất cao.

Giải đấu như Copa thì người ta chỉ quan tâm những cặp đấu kinh điển đấy thôi, dĩ nhiên là phải đầy đủ ngôi sao, chứ 1 bên thì đã quá nhiều sao thì chẳng thiếu ai, 1 bên đã ít rồi lại còn mất ngôi sao lớn nhất, thì tính chất đối đầu cũng bị giảm đi nhiều
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Arghentina chắc gì đã ăn được Colombia-Chile cứ phải gặp mặt mới biết được
Nhìn phong độ của Arg trong những trận vừa qua thì đúng như bạn nói. Nhưng với Messi thì chưa biết được. Hồi WC 2014, Messi luôn là vị cứu tinh của các trận vòng bảng, vào từ kết bán kết thì Masche là người hùng. Ở Copa này biết đâu sẽ ngược lại. Một khoảnh khắc xuất thần nào nữa thì sao ? Người Argentina đâu đáng để chịu bất công từ Chúa.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình chả thấy Arghentina chịu bất công gì cả, kém hơn đối thủ thì thua thôi chứ có bao giờ thua theo kiểu oan ức đâu :D
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình chả thấy Arghentina chịu bất công gì cả, kém hơn đối thủ thì thua thôi chứ có bao giờ thua theo kiểu oan ức đâu :D
Bạn không hiểu ý tôi. Barca đã được hưởng quá nhiều từ Messi, nhưng anh mãi vô duyên với đội tuyển đất nước mình. Người Arg không đáng để chịu cái "bất công" ấy từ Chúa. Tôi không nói chỉ một hai trận đấu.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn không hiểu ý tôi. Barca đã được hưởng quá nhiều từ Messi, nhưng anh mãi vô duyên với đội tuyển đất nước mình. Người Arg không đáng để chịu cái "bất công" ấy từ Chúa. Tôi không nói chỉ một hai trận đấu.

Thực ra cái Barca được hưởng có lẽ là sự sung sức của Messi, thường khi được trả về tuyển vào mùa hè thì đương nhiên Messi sẽ ko còn sung sức nhất nữa sau 1 mùa giải kéo dài

Tuy nhiên mặt khác Barca cũng biết dùng Messi hơn Arghentina, bản thân cầu thủ ở CLB lúc nào cũng sẽ phát huy hơn ở tuyển do ăn tập với nhau thường xuyên hơn, các đội tuyển thành công luôn phải gắn liền với bộ khung của một CLB nào đó, ví dụ như Đức với Bayern hay Ý với Juve, chính TBN sau này thành công được cũng như gắn với bộ khung Barca

Tuyển Arghentina gồm toàn những lính đánh thuê từ khắp nơi nên dễ hiểu dù toàn cầu thủ ngon nhưng mà vẫn chật vật

Bên cạnh đó Barca cũng có những con người giúp Messi phát huy khả năng hơn Arghentina đặc biệt là ở hàng tiền vệ từ Busquets-Xavi-Iniesta hồi xưa đến Rakitic mùa vừa rồi

Cho nên nhìn qua thì tưởng là "bất công" nhưng cái gì cũng đều có lý do của nó cả
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Xem lại trận Chung kết với Đức mới thấy thực sự quá đáng tiếc cho Arhen, khi số cơ hội tạo ra khá nhiều cùng một thế trận hợp lý. Nhìn Higuain muốn đấm cho mấy cái, toàn bỏ lỡ cơ hội vàng của cả đời người khó còn có lại được ??????
Xem Messi nhiều mới thấy nhiều khi Messi khá lười chạy, sau khi phát động phản công xong anh thường dừng lại nhìn đồng đội tự kết thúc hơn, ngược lại với Ri đỗ chịu khó chạy lên để cố gắng là người kết thúc cuối cùng nên mọi thứ khá là đơn giản với chị, có thể giải thích là do thể lực của Messi khá là kém chăng ? Hồi WC năm ngoái khi trận đầu bước sang hiệp phụ nhìn Messi cúi gục người xuống để thở, chả bù cho Di Maria chạy như trâu như bò, đây có lè điểm yếu duy nhất của Messi :(
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Công nhận Copa năm nay xem chán hơn AFF. Bọn Nam Mỹ lắm sao nhưng chơi bóng lắt nhắt chẳng có bài bản gì, hú họa ăn được trái là lui về chặt chém, tiểu xảo mất dạy. Thấy tội cho Messi, cày ải cứ hùng hục mà bọn xung quanh chạy chỗ loạn cào cào cả lên :(.

Brazil thì đã nát từ sau WC 2006. Chắc cũng là cái vận của bọn này vì sau năm đó các trụ cột hàng công tương lai của Brazil như Ronaldinho, Kaka, Adriano, Robinho đồng loạt xuống phong độ dù còn rất trẻ. Chục năm sau mới nảy ra được chú Neymar thì hai giải đấu lớn liên tiếp phải ngồi xem sớm.

Arghentina sau thế hệ Messi, Aguero, Mascherano, Tevez... thì cũng chẳng còn cái tên nào nổi bật so với các tuyển trẻ châu Âu. Xem ra bóng đá châu Âu sẽ còn thống trị dài.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Paraguay có thể ví là Italia của Nam Mỹ bởi lối chơi phòng thủ triệt để nên chắc chắn Messi và các đồng đội sẽ gặp nhiều vất vả.
Vấn đề của Tata là chọn Aguero hay Higuain đá chính ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.
Nói về thành tích cá nhân dĩ nhiên El Kun chiếm ưu thế nhưng tiền đạo của Napoli lại có sự đa dạng trong khâu dứt điểm cũng như chiều cao có thể hỗ trợ làm tường cho các vệ tinh xung quanh.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Ở World Cup, Kun là đứa vứt đi. Giá mà lúc đó có Pastore và Tevez thì Argentina đã vô địch rồi. Trách là trách thằng Kun mới khỏi chấn thương mà cứ hung hăng.

Giờ ở Copa này, tất cả đám đó đều vứt nếu đem so với Messi :D. Trong 2 đứa chân phích và chân gỗ đó thì tôi thích dùng Higuain hơn. Riêng chung kết thì vứt ngay cái thằng sút bóng vào mặt khán giả biên dọc khi đối mặt Neuer.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Aguero đúng thật sự khó kết hợp trong cách chơi của Messi. Và 2 người này đá với nhau cảm giác rất bế tắc và kị nhau, đặc biệt Aguero. Thêm ông Martino thì cứ cù lần kiểu gì ấy. Chả có tư duy chiến thuật hay tác động gì lên cầu thủ, lối chơi, mặc dù nó đang có vấn đề nhưng cứ mặc họ đá sao thì đá, cứ bê nguyên si cái đội hình như vậy vào

Với tầm của ông này thì trận tới xác định đội hình không có gì thay đổi, mặc dù rất muốn Higuain thay Aguero, đảm bảo hàng công khởi sắc hơn rất nhiều, mặc dù Higuain cũng chẳng phải sát thủ gì nhưng ít nhất anh này đóng góp cho lối chơi và đồng đội rất tốt
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Xem ra những đội làm đối thủ của Chi lê đều trọng tài cho ăn hành nặng luôn, những đội bóng lớn với những cầu thủ nổi tiếng kỹ thuật thì trọng tài cũng không còn bảo vệ cho nữa, hãm không chịu được, lại đặt vấn đề cho cái ao làng này rồi, bảo sao muôn đời không hấp dẫn được như Euro. Trận Arhen với Paragoay sáng mai thì Messi cứ xác định tư tưởng dần, ngoài ra thì theo mình biết Messi, Aguero, Marcherano trận trước ăn thẻ rồi trận này ăn thẻ nữa thì toi trận Final, khả năng cũng dễ bị trọng tài "triệt hạ" cao lắm, có gặp đến được Chi lê thì cũng phải lê lết :(
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhánh kia dễ Chile vào chung kết lắm, lợi thế chủ nhà lại đang có phong độ cao

Em dự đoán đúng nhé :D

Dự tiếp chung kết Arghentina ăn, thắng 6-1 đối thủ đã loại Brazil thì quá khó đỡ rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Argen đá đúng phong cách pressing vây ráp phong cách Tata :adore:. Tội nghiệp Paraguay, lão Tata chả chịu nương tay.
Giờ vào chung kết gặp Chile cũng một kiểu trường phái Gã điên Bielsa nhưng chơi không thuyết phục bằng anh em nhà Mặt sị. Vô địch quả này xong thì ối người lại chẳng tôn Tata lên thánh. Ông ta gọi người vào tuyển rất cân đối.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Phải công nhận là riêng HLV đội tuyển gọi đúng người thôi đã là kỹ năng rất quan trọng rồi, chưa cần bàn đến chiến thuật

Ở cấp độ tuyển vai trò của cá nhân khá quan trọng do mức độ gắn kết tập thể không cao do 1 năm có tập luyện với nhau mấy đâu cho nên lợi thế của những đội tuyển có nòng cốt từ 1 CLB quốc nội là rất lớn

Arghentina đang có một đội hình rất đẹp đồng đều cả 3 tuyến nên chỉ cần đủ đội hình thì cũng đủ đè bẹp hầu hết các đội rồi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top