[Copa-Bán kết] Valencia C.F 1 - 1 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]j55Ewz1Xgb0[/youtube]

Ba tình huống chính của trận đấu. Không nhìn được quả Alexis Sanchez việt vị như nào, đành chờ các clip sau vậy.

Diego Alves là một thủ môn bắt pen hay nổi tiếng :)), cú sút của Messi có thể nói là không tệ có điều Messi luôn sút sang góc phải nên bị bắt bài. Hai cú sút pen ra ngoài của Messi trận đấu đều kết thúc với tỉ số 1-1 và đều khiến Barcelona mất đi những lợi thế nhất định.

Dù sao hoà tại hang dơi cũng là 1 kết quả đã được nhiều người dự báo, giờ chỉ còn chờ đến tuần sau xem Barcelona sẽ làm được gì tại Camp Nou. Trận đấu lượt về cũng là màn tập dượt + dằn mặt Valencia luôn bởi hai đội sắp gặp lại nhau cũng tại Camp Nou trong khuôn khổ La Liga.
 

kangta

Mầm non xã
Đầu quân
3/1/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
tôi thấy Pinto bị trượt chân ngã theo chứ có cố tình bắt bóng ngoài vòng đâu
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Valencia chưa bao giờ dễ bị bắt nạt trên sân nhà, chúng ta cũng phải thông cảm cho các cầu thủ, với đội hình hôm qua và tình hình chấn thương cũng như lịch thi đấu dày đặc, một trận hòa trên đất khách là chấp nhận được, đặc biệt là tại một giải đấu loại trực tiếp như Cúp nhà Vua. Điều quan trọng là chúng ta đã chơi có nét hớn, tuy nhiên phong độ gần đây của các tiền đạo, nhất là Messi thật đáng lo ngại, anh đã thực sự bị quá tải, chưa bao giờ Messi chơi dưới sức như thế trong một khoảng thời gian dài như vậy. Đã đến lúc để Messi được nghỉ ngơi rồi đấy Pep.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Có thể thấy một hiệp 1 cực kì vui nhộn bên hành lang cánh trái của đội chủ nhà
Thiếu Xavi và Ini thấy khác liền, nhận thấy là Cesc với Thiago vẫn chưa thể thay thế được, cũng may, Xavi với cách thi đấu như vậy thì còn thi đấu dài lâu. Cuenca ngoài pha đi bóng và tỉa má cho Sanchez thì mất hút, ;)) lại còn rất thích đua tốc độ, dù sao cũng không tệ, Tello có 1 pha đột phá thấy rõ tốc độ ở cuối trận, Pep nhìn đúng người rồi :X
Còn Puyol thì, visca la Captain de Barcelona :x:x có pha đi bóng như thời còn trẻ, đâu có thấy dấu hiệu tuổi tác gì
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tại sao Messi lại vô duyên đến lạ lùng thế nhỉ? đúng là vô duyên quá nên không được hưởng nhiều pen như CR7 là đúng rồi!:big_smile: 20$ của tôi!:opinion:
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Messi cần nghỉ ngơi
Thiago và Cesc cần học hỏi thêm Iniesta và Xavi rất nhiều khi chơi ở tuyến giữa
Hãy cho Tello cơ hội
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lâu rồi không có pel nên Messi đã bị "cùn" kỹ năng này rồi ;)). Tóm lại, sân khách vẫn đang ám ảnh Barcelona :-<.
Cesc ngày càng mất hút. Điểm mới từ đầu mùa đến giờ của ta là ở đá phạt góc.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Messi cần nghỉ ngơi
Thiago và Cesc cần học hỏi thêm Iniesta và Xavi rất nhiều khi chơi ở tuyến giữa
Hãy cho Tello cơ hội
Sau khi xoay vòng ra sân, tiếp đến Pep sẽ vận hành thủ "vòng xoáy nghỉ ngơi" ;)) Điển hình là trận vừa rồi Xavi được nghỉ :)) Chắc tới đây là Messi cho đúng chu kỳ :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hình ảnh trận đấu:

[imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/943/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_01.v1328131954.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/942/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_02.v1328131952.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/948/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_19.v1328132691.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/940/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_04.v1328131897.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/941/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_05.v1328132460.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/945/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_07.v1328132524.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/946/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_12.v1328131999.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/944/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_13.v1328132574.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/947/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_17.v1328132651.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/949/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_16.v1328132774.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/952/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_23.v1328135634.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/953/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_21.v1328135715.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/954/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_22.v1328135834.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/958/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_24.v1328138807.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/959/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_30.v1328138890.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/960/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_26.v1328138946.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/961/size_640x360/2012-02-01_VALENCIA-FCB_31.v1328138782.JPG[/imgx]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Barca bị làm khó tại sân bay Valencia

Hòa 1-1 với Valencia ngay trên sân khác trong một trận đấu có tính chuyên môn cao có thể khiến Pep và các học trò tạm yên tâm khi quay về Camp Nou, nhưng dường như điều đó khiến họ gặp rắc rối tại sân bay của đội chủ nhà Valencia.

Lần này không phải “Bầy Dơi” gây khó khăn cho Barca mà những người tạo ra nó chính là các nhân viên an ninh nội địa của sân bay Valencia hay còn gọi là sân bay Manises. Không hiểu vì một lý do nào đó mà nhân viên ở đây bỗng làm việc một cách nghiêm túc và chặt chẽ đến lạ thường. Việc này đã khiến cho chuyến bay khởi hành từ Valencia đi Barcelona bị hoãn vô thời hạn cho đến khi công tác an ninh hoàn tất.

1328139812056.jpg

Mọi chuyện diễn ra bắt đầu từ túi chườm đá của Dani Alves. Hậu vệ của Barca dùng túi đá để xoa dịu vết thương nhưng vô tình lại vướng vào qui định “không mang chất lỏng lên máy bay”. Thế là anh phải cắn răng chịu đựng cho đến khi trở về Barcelona.

Chưa hết, tới ngay cả đội trưởng Carles Puyol và Thiago Alcantara cũng buộc phải bỏ lại xà bông gội đầu và chai Gel vuốt tóc. Để tránh thêm rắc rối cả hai đều vui vẻ chấp hành mà không một lời oán trách.
Tuy nhiên, trước khi học trò của Pep Guardiola vượt qua được cánh cửa an ninh, họ buộc lòng phải cơi bỏ áo khoác theo yêu cầu của sân bay để kiểm tra.

Có vẻ như Barca được cả đội bóng và người dân thành phố Valencia chào đón và tiễn đi một cách rất “mặn mà”. Với một bàn thắng trên sân khách đội bóng Catalan sẽ không coi đó là lợi thế quá lớn để mang ra đón tiếp “Bầy Dơi”. Bởi lẽ, thành tích trên sân nhà Camp Nou mới chính là điểm tựa để Barca đem ra “mở tiệc”.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Các cầu thủ trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Nhìn chung, các cầu thủ Barcelona tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận bán kết lượt đi trên sân Mestalla đêm qua.

[video=youtube;I4yPUB7cu9c]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I4yPUB7cu9c[/video]​

Javier Mascherano là một trong số những đại diện của đội phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, anh cho rằng: “Đây là một kết quả khả quan nhưng lẽ ra chúng tôi đã có thể làm tốt hơn, bạn có thể nhận thấy điều đó nếu bám sát diễn biến toàn bộ trận đấu. Chúng tôi đã đối mặt với một đối thủ rất khó chịu nhưng rất nhiều cơ hội đã được tạo ra. Chỉ tiếc trái bóng đã không tìm đến với khung thành Valencia. Điều quan trọng là chúng tôi đã thi đấu tốt và kiến tạo được nhiều cơ hội ghi bàn”. Mascherano không hề cho rằng tỉ số hòa là do Barça thiếu may mắn bởi: “Tôi không thích nói đến chuyện hên xui. Rất nhiều đội bóng cũng cùng chung quan niệm này như tôi. Chúng tôi không trông chờ vào may mắn mà cũng chẳng đổ lỗi cho vận xui. Cách tốt nhất để thay đổi tình thế là không ngừng nỗ lực và thi đấu hết sức mình”. Masche cũng nhận định: “Đêm qua, tỉ số là hòa nhưng thế trận phần lớn nghiêng về phía chúng tôi và đó là điều quan trọng nhất”.

Một số phát biểu của các cầu thủ khác sau trận đấu:

Gerard Piqué:

“Chúng tôi đã chơi lấn lướt Valencia. Nhưng SVĐ này cũng không phải là nơi dễ dàng tìm kiếm một chiến thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội và cũng đã để lỡ quá nhiều. Nhưng đây là một kết quả không tồi và trước mắt chúng tôi là trận lượt về”.

“Tỉ số hòa có bàn thắng được ghi trên sân khách luôn là một thành tích tốt tại Cúp Nhà vua. Hơn nữa, Valencia đang có một phong độ ổn định mùa giải này. Mọi thứ không hề dễ dàng”.

Về màn trình diễn của đội: “Mọi thứ dường như đã được thổi phồng hơi quá. Chúng tôi đã không thể chiến thắng một cách dễ dàng như mọi khi nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chơi ở phong độ ổn định hết mức có thể”.

“Sân cỏ rất khô và khá là cao. Thật không dễ gì để hoạt động trên mặt sân như vậy”.

Dani Alves:

“Chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi hi vọng trận đấu kế tiếp sẽ đạt được kết quả như ý muốn”.

Về pha để bóng chạm tay bên ngoài vòng cấm địa của Pinto: “Đó là một tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trong bất kì trận đấu nào. Bạn có thể cho rằng điều đó là phạm luật, hoặc có thể không. Các trọng tài cũng là con người. Tôi tin rằng pha bóng đó là hoàn toàn do sơ suất và ngoài ý muốn của anh ấy”.

“Chúng tôi đang ở trong tình trạng ổn định và chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để hi vọng một suất vào chung kết năm nay”.

Víctor Valdés:

“Toàn đội đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi đánh giá cao bàn thắng của Puyol. Đội trưởng của chúng tôi đã thi đấu rất tuyệt. Giờ là lúc tập trung cho trận lượt về trên sân nhà và chúng tôi muốn chiêu đãi NHM tại Camp Nou một bữa tiệc bóng đá tưng bừng”.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Có lẽ Pep nên quay trở lại sử dụng sở trường của các cầu thủ. Ta sẽ thôi biến đổi 3-4-3 vì nó có tác dụng khi đối mặt với Real nhưng thật sự khi đối mặt với các đội bóng khác thì sức tấn công lại yếu đi với một hàng tiền vệ đông người và hơi rườm rà. Khi Keita vắng mặt, Pep nên trả Mascherano trở lại hàng tiền vệ và sẵn sàng cho Cesc mài ghế dự bị ở vị trí này hoặc xếp Thiago sang cánh trái thay thế Iniesta - một vị trí cũng khá quen của Thiago. Ta đang cần một thủ lĩnh tuyến giữa có máu mặt và đầu gấu một chút để xốc tinh thần của anh em thay vì hình ảnh Cesc như con ong và Thiago như chàng lãng tử gảy đàn tranh bằng găng tay nhựa.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đúng thật là Pep đang lạm dụng 3-4-3 như một cách để phô trương khả năng tấn công của Barca, nhưng ông quên rằng con người mới là yếu tố quyết định. Hồi trc khi đá với Barca các đối thủ luôn kéo đội hình thấp hết mức có thể rồi phòng ngự khu vực và để 1 tiền đạo ăn hôi phía trên nhưng đêm qua và các trận hoà vừa rồi chúng ta có thể thấy là họ đã dần dần bắt được bài Barca, đá pressing phòng ngự và tấn công theo lớp, tất cả mọi người phải cùng nhau phòng ngự tiền vệ kèm tiền vệ tiền đạo kèm hậu vệ để rồi khi tấn công thì cũng có nhiều người vì cự ly đội hình của họ giống cự ly của chúng ta.

Có thể thấy trong H1 Valen đã làm rất tốt, hàng tiền vệ của chúng ta dưới sự dẫn dắt của Thiago đá vừa ẩu vừa ham biểu diễn và Cesc thì cầu toàn và chỉ toàn chuyền ngang đã lép vế hoàn toàn trc sự ranh mãnh của Alba, Banega. Rất nhiều tình huống Thiago lẫn Cesc bị bắt bài chuyền để rồi tôi nhớ có thời điểm cánh phải của Puyol bị dồn ép liên tục trong vòng phải 10ph mà chúng ta ko thoát ra đc bởi vừa thoát lại bị bắt bài. Bóng chỉ thực sự luân chuyển tiqui-taca khi nằm trong chân Messi và Busquest với những động tác "nhá chân, lắc hông, đảo bóng" khiến âm mưu bắt bài của đối thủ bị thất bại, thế là 1 con đường tấn công đc mở ra. Nói như vậy để khẳng định lại yếu tố con người phía trên, việc bắt bài các đường chuyền của Xavi, Ini là chuyện ko tưởng bởi đơn giản là ko thể nghĩ nhanh hơn họ. Pep cần huấn luyện Thiago và Cesc điều này nếu ko muốn trải qua 1 cơn khủng hoảng thực sự khi Xavi nghỉ hưu.

Nhưng nói đi phải nói lại, lối đá này của Valen rất tốn sức bởi luôn căng thẳng và chạy không ngừng nghỉ nên có thể thấy là H2 họ xuống sức khá nhiều. Tình huống lúc này lại giống như 2 năm trc, Valen lùi đội hình xuống thấp, đá rắn và cắm Soldano phía trên ăn hôi còn Barca đá thoải mái có nhiều tình huống tấn công hơn. Tính luôn 2 quả bó lỡ đến khó tin của Sanchez ở H1 thì chúng ta có 1 Pen, 1 lần chạm cột, 1 lần Pique bỏ lỡ vì đầu méo và 2 lần Messi sút ra ngoài trong tư thế thoải mái. Như vậy là nhiều cơ hội để chiến thắng và chúng ta chỉ có thể tự trách mình.

Như vậy lại nảy sinh ra 1 vấn đề, tất cả các tình huống đều có dấu giày của Messi, tôi không đồng ý trận này Messi, QBV 3 năm liên tiếp đá dở, anh chỉ dở so với chính mình thôi. Vấn đề là 2 tiền vệ công chủ chốt trận này là Thiago và Cesc của chúng ta ở đâu và Cuenca đá như thế nào mà ở lại sân trong cả trận. Một khi thiếu Xavi, Ini và Messi thì Barca hầu như ko còn là chính mình và đây là vấn đề thực sự.

Trong trận đấu này, tôi khá là buồn cười trc những pha dốc bóng của Abidal và hy vọng vào Tello, vừa vào sân đã đột phá nguy hiểm. Cần cho Tello 1 cơ hội như Pedro ngày nào. Có thể năm nay chúng ta sẽ chứng kiến 1 tài năng nữa. Tiềm năng của La Masia là ko cần phải nói lại và mong là nó sẽ tiếp tục giúp Barca mang về thêm nhiều chiếc cup, nhiều niềm vui và quan trọng là nhiều $ vào ngân quỹ trong thời buổi khó khăn hiện nay.
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Guardiola: “Trận đấu trọn vẹn nhất tại Mestalla từ khi tôi dẫn dắt đội”
[Họp báo sau trận đấu]

[video=youtube;LpktpyAvGDQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LpktpyAvGDQ[/video]​

Đây là lần thứ 5 Pep Guardiola cùng các học trò đặt chân đến “động dơi” Mestalla kể từ khi ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Barça mùa hè năm 2008 – 4 trận Liga và 1 trận Cúp Nhà vua với cùng một đối thủ là Valencia. Pep nhận định rằng trận bán kết lượt đi đêm qua “là trận đấu mà các cầu thủ đã thi đấu trọn vẹn nhất so với những chuyến làm khách trước đó đến Valencia”. Ông cho rằng Los Che luôn là những đối thủ khó chịu đối với Los Blaugrana song nếu làm một phép so sánh thì trong trận bán kết vừa qua, bầy Dơi đã không tỏ ra quá nguy hiểm và “khả năng thắng của họ hầu như rất thấp, thấp nhất” trong số những lần đối đầu giữa Valencia và Pep's Team. Pep cũng thừa nhận: “Một lần nữa chúng tôi phải thi đấu trên mặt sân rất khô và điều này luôn khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trong cuộc đón tiếp tới ở Camp Nou, chúng tôi sẽ chuẩn bị chu toàn để sân cỏ ở trong tình trạng tốt nhất”.

Tín hiệu xanh cho trận lượt về

Pep tin rằng tỉ số hòa đêm qua là một kết quả khá thuận lợi bởi: “Điều này sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Một khi bước vào chảo lửa Camp Nou với tâm thế buộc phải giành thắng lợi sẽ khiến tất cả tập trung và dốc toàn lực cho trận đấu. Giả như trận lượt đi bạn thắng với tỉ số 1-2 hay 1-3 thì đôi khi tâm lí lơ là rất dễ khiến bạn đi chệch hướng bởi suy nghĩ kết quả cuối cùng đã an bài dù vẫn còn đó 90’ để cố gắng”. Ông tỏ ra rất thận trọng khi nói về trận lượt về trên sân Camp Nou sẽ diễn ra vào tuần tới và mong muốn mọi người hãy tiếp tục vững tin ở đội bóng với cam kết: “chúng tôi sẽ phải hạ gục Valencia ở trận lượt về”.

Tình huống của Pinto

Xung quanh pha bóng gây tranh cãi của thủ thành Pinto khi người Valencia cáo buộc anh đã cố tình dùng tay chơi bóng ngoài vùng cấm địa, HLV Guardiola cho biết: “Họ nói với tôi rằng đó là một pha bóng chạm tay thủ môn ngoài vùng cấm địa” và cũng thừa nhận rằng: “Nếu khi ấy Pinto phải lãnh thẻ đỏ rời sân thì hậu quả là không thể lường hết được”.

Đêm qua, nhạc trưởng Xavi đã được cất trên băng ghế dự bị bởi theo Pep thì “Xavi rất cần được nghỉ ngơi và dưỡng sức sau hàng loạt trận đấu căng thẳng vừa qua”.

Vào thứ Năm lúc 12h00 (giờ địa phương) toàn đội sẽ có một buổi tập “đóng cửa” tại khu liên hợp Ciutat Esportiva Joan Gamper. Sau đó, Thiago Alcantara sẽ là nhân vật đại diện cho đội phát biểu tại họp báo.
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Alexis cũng mất duyên khi anh có đến 3 cơ hội nhưng đều ko tận dụng đc. Đáng tiếc nhất là tình huống phối hợp với Cuenca, Alexis đối mặt với thủ môn nhưng lại ko dứt điểm đc. Messi có dấu hiệu quá tải, về cuối trận chân anh như quẩy xuắn, kiểm soát bóng ko tốt nữa. Barca hình như quên ko biết phản công là gì nữa, vài tình huống phản công đều ko đc tận dụng triệt để, triển khai rườm rà, đến khi đối phương về hết thì đã muộn.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
45 phút hiệp môtk đúng là 45 phút đau tim nhất, khi mà Valen đá cánh quá hay và em rất sợ những đường lên bóng của Alba (chắc Barca nên bỏ Bale mà mua chú này về vào mùa hè). Tuy không giữ bóng nhiều nhưng Valen đã chơi 1 trận rất kiên cường trước Barca, và cũng nên nói rằng các tiền đạo Barca mùa này đá sao ấy, cứ đến sân khách là chùn chân, mấy trái cứ tưởng vào rồi thì lại ra ngoài (hụt hẫng quá độ :baifu_hoada:). Trái Pen của messi là hụt hẫng nhất, cứ tưởng là chắc là 2-1 và đang hí hửng :baifu_heyhey: , bỗng dưng bị Diego Alves dôik một gáo nước lạnh đứng hình luôn :baifu_hoada:. Kiểu này chắc Messi phải luyện lại khả năng Pen của mình (nên tập đá về bên trái nhiều hơn).
P/S: Có khi nào chúng ta gỡ hoà được là nhờ áo truyền thống không ta ? :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Những con số sau trận đấu​

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của trận đấu là việc Puyol cân bằng kỳ lục của chính mình, qua đó giúp thành tích ghi bàn của các hậu vệ Azulgranan mùa này lên con số 12.

2012-02-01_VALENCIA-FCB_12.v1328179291.JPG

- Các hậu vệ đã đóng góp 12 bàn thắng cho Barcelona màu này: Puyol (3), Adriano (3), Alves (2), Piqué (1), Maxwell (1), Abidal (1) và Montoya (1).

- 4 trong 5 pha lập công gần đây nhất của Blaugrana đều đến từ tuyến dưới: Puyol (2), Abidal (1) và Alves (1).

- Pha lập công rạng sáng nay là bàn thắng thứ 12 Puyol ghi được trong màu áo Blaugrana sau 535 lần ra sân.

- Đã 4 năm kể từ lần gần đây nhất Barça trải qua 3 trận hòa liên tiếp: 2 - 2 trước Real Madrid, 0 - 0 với Villarreal và 1 - 1 tại Mestalla rạng sáng nay.

- Trong 25 lần thi đấu theo thể thức knock-out dưới thời Pep Guardiola, Barcelona chưa bao giờ bị loại khi trận lượt đi kết thúc với tỉ số hòa.

- Valencia phạm lỗi 25 lần, con số đó bên phía Barcelona là 12, "Bầy dơi" thực hiện 8 cú sút, trong khi đội khách đã tung ra 15 cú sút.

- Tỉ lệ kiểm soát bóng của Blaugrana là 58%.

- Eric Abidal là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất với 14 lần.

- Pha sút bóng chạm cột dọc của Daniel Alves là lần thứ 28 khung gỗ từ chối bàn thắng của Azulgrana trong mùa giải năm nay, 15 tại La Liga và 13 ở các đấu trường khác.

- Thủ thành Diego Alves của Valencia đã cản phá được 13/19 quả penalty, 1 trong số đó là của Messi.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Khiếp @@.

[video=youtube;mprPEv7YX_M]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mprPEv7YX_M[/video]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thắng 5, thua 2 sau 7 lần lượt đi trên sân khách kết thúc với tỉ số 1 - 1​

Trong lịch sử Cúp nhà vua, FC Barcelona đã 7 lần kết thúc lượt đi trên sân khách với tỉ số 1 - 1, và chỉ 5 lần chúng ta là người chiến thắng chung cuộc.

fcb-sevilla_4_.v1328183949.jpg

Tỉ số 1 - 1 tại Mestalla có thể mang về cho Barcelona một chút lợi thế trong trận lượt về trên sân Camp Nou, nhưng hãy đừng chủ quan, chúng ta không phải luôn đi tiếp khi kết quả là như vậy.

Sevilla 2008

Lần gần đây nhất, Barcelona kết thúc lượt đi ở Cúp nhà vua trên sân khách với tỉ số 1 - 1 là tại Sanchez Pijuan, và Người khổng lồ xứ Catalonia đã gạt Sevilla để bước tiếp vào vòng trong.

Năm 1993, trận bán kết lượt đi tại Bernabeu kết thúc với tỉ số 1 - 1, nhưng từng đó là chưa đủ đề Azulgrana có vé vào chung kết, Real Madrid đã giành chiến thắng 1 - 2 tại Camp Nou trong trận lượt về.

Có lẽ đáng chú ý nhất về "trường hợp 1 - 1" này là mùa 1929/1930, trong trận đấu với Betis, 45 phút đã bị gián đoạn do sự cố đám đông. Và cuối cùng, Barça là người đi tiếp.

7 trường hợp tương tự trong lịch sử:

1921/22 (Bán kết)
SPORTING-FCB (1-1) / FCB-SPORTING (7-2)

1929/30 (Vòng 16 đội)
BETIS-FCB (1-1) / FCB-BETIS (2-0)

1973/74 (Tứ kết)
ESPANYOL-FCB (1-1) / FCB-ESPANYOL (2-0)

1976/77 (Vòng 16 đội)
CELTA-FCB (1-1) / FCB-CELTA (1-2)

1987/88 (Tứ kết)
CASTELLÓ-FCB (1-1) / FCB-CASTELLÓ (2-0)

1992/93 (Bán kết)
REAL MADRID-FCB (1-1) / FCB-REAL MADRID (1-2)

2007/08 (Vòng 16 đội)
SEVILLE-FCB (1-1) / FCB-SEVILLE (0-0)

Nguồn: FCB.com
 

vetlantram

Trung học xã
Đầu quân
13/3/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Ai có cái clip Puyi xoay bóng liên tiếp 2 lần ấy cho mình xin nhỉ ,ấn tượng vãi
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top