[ĐẠI HỘI FCBVN lần IV] Giải bóng đá FCBVN 3 miền lần III

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
HN đá banh số 5 sân 7, cơ bản cũng quen lực banh, Đồng Nai đang gắng quen banh đây, cảm giác banh rất là quan trọng.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hà Nội chỉ cố gắng phấn đấu giành vị trí thứ 2 ... từ dưới lên. Anh em các đội nương tay nhé :))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đề nghị ban tổ chức:
1. Cập nhật luật thi đấu bóng sân 5.
2. Xác định thứ tự hệ số phụ để xếp hạng các đội trong trường hợp bằng điểm ở vòng bảng.
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
I - Những luật thi đấu bóng sân mini 5 người cơ bản được áp dụng tại giải lần này:
1. Phạt trực tiếp (Direct free kick):
Bóng đặt tại vị trí phạm lỗi, cầu thủ đá phạt có thể sút thẳng vào khung thành mà không cần chạm vào bất kỳ cầu thủ nào trên sân, bàn thắng vẫn được công nhận.
– Dựa vào nhận định của trọng tài dựa theo Luật bóng đá 5 người, nếu phạm phải các lỗi sau đây, tuy là không cố tình nhưng đã dùng sức mạnh quá mức cần thiết hoặc do bất cẩn:
♦ Đá hoặc tìm cách đá đối phương.
♦ Ngáng hoặc tìm cách ngáng chân đối phương bằng cách xoay hay thúc khuỷu tay, chân từ phía trước hoặc phía sau.
♦ Nhảy vào người đối phương.
♦ Chèn đối phương.
♦ Đánh hoặc tìm cách đánh đối phương.
Xô đẩy đối phương.
♦ Lôi kéo đối phương.
♦ Nhổ nước bọt vào đối phương.
♦ Xoạc lấy bóng khi đối phương đang khống chế hoặc chuẩn bị khống chế được bóng, trừ thủ môn trong khu phạt đền của đội mình và động tác không được dùng quá sức mạnh cần thiết hoặc bất cẩn, thô bạo.
♦ Xoạc lấy bóng nhưng chạm đối phương trước khi chạm bóng.
♦ Cố tình dùng tay chơi bóng, trừ thủ môn trong khu phạt đền của đội mình.
Trong trường hợp quả phạt xảy ra trong khu phạt đền của đội phòng ngự thì quả phạt được thực hiện tại bất kỳ điểm nào trong khu phạt đền của đội đó.
2. Phạt gián tiếp (Indirect free kick):
Bóng được đặt tại vị trí phạm lỗi, bàn thắng muốn được công nhận thì bóng phải chạm một cầu thủ thứ hai.
– Thủ môn phạm một trong những lỗi sau đây sẽ bị phạt gián tiếp:
♦ Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương.
♦ Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả chuyển về của đồng đội.
♦ Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả đá biên về của đồng đội.
♦ Nếu khống chế bóng bằng tay hoặc bằng chân ở bất cứ điểm nào thuộc phần sau đội mình lâu quá 4 giây.
3. Lỗi bị phạt cảnh cáo (thẻ vàng):
Theo Luật bóng đá 5 người, cầu thủ hoặc cầu thủ dự bị sẽ bị phạt cảnh cáo và nhận thẻ vàng trong các trường hợp sau:
♦ Có hành vi phi thể thao.
♦ Có lời lẽ và hành động chống lại các quyết định của trọng tài.
♦ Liên lục vi phạm Luật.
♦ Trì hoãn đưa bóng vào cuộc.
♦ Không tuân thủ cự ly cần thiết trong các quả phạt góc, đá biên, quả phạt, phát bóng lên.
♦ Vào sân hoặc trở lại sân không được phép của trọng tài hoặc vi phạm trình tự thay cầu thủ.
♦ Tự ý rời khỏi sân, không được phép của trọng tài.
4. Lỗi bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ):
Cầu thủ bị phạt thẻ đỏ nếu phạm các lỗi sau đây:
♦ Có lối chơi thô bạo.
♦ Có hành vi bạo lực.
♦ Nhổ nước bọt vào mặt đối phương hay cầu thủ nào khác.
♦ Ngăn cản một bàn thắng hay một cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương bằng cách cố tình dùng tay chơi bóng (ngoại trừ thủ môn trong khu phạt đền của đội mình).
♦ Ngăn cản một bàn thắng hoặc một cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương bằng hành động phạm lỗi có thể dẫn đến quả phạt hay phạt đền.
♦ Dùng lời lẽ hoặc hành động thô tục hoặc lăng mạ.
♦ Nhận thẻ vàng thứ 2 trong cùng một trận đấu.
5. Hội ý (Time-out):
Trong mỗi hiệp thi đấu, mỗi đội được quyền hội ý 1 lần với thời gian 1 phút.
6. Thời gian đá biên ( Four second count):
Cầu thủ đá biên không được kéo dài thời gian quá 4 giây từ khi đặt bóng chết trên sân.
7. Giao bóng:
Giao như thế nào cho đúng? Bóng phải đặt ở vị trí trung tâm vòng tròn giữa sân. Cầu thủ giao bóng thứ nhất chuyền bóng cho cầu thủ giao bóng thứ 2, hướng về sân đối phương. Hai cầu thủ giao bóng đều phải đứng trong vòng tròn giữa sân.
Tuy đơn giản như vậy và mọi người vẫn hay chứng kiến trong các trận đấu bóng đá trên truyền hình trước khi bắt đầu mỗi hiệp đấu nhưng ít ai chú ý.
Điều này thường thấy trong các giải phong trào đó là rất nhiều cầu thủ không biết giao bóng sao cho đúng luật.
Trọng tài thường phải yêu cầu cầu thủ thực hiện nhiều lần nhưng mãi vẫn không xong, đành lắc đầu cho qua (vì giải phong trào mục đích vui là chính). Nhưng chính qua việc giao bóng người ta có thể phân biệt đội bóng đó có chuyên nghiệp hay không? Cầu thủ đó có biết đá bóng hay không? Vì vậy tập làm quen với nó từ những trận đấu hàng tuần của bạn. Hãy ứng xử như những người chuyên nghiệp.

II - Thứ tự hệ số phụ để xếp hạng trong trường hợp các đội bằng điểm ở vòng bảng:
+ Thứ nhất: thành tích đối đầu.
+ Thứ hai: hiệu số bàn thắng/thua.
+ Thứ 3: oẳn tù tì.

Yêu cầu các đội bóng cử ra 1 người làm trọng tài gửi về BTC đến hết tuần này. ( Người có kinh nghiệm càng tốt :D )
 
Sửa lần cuối:

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Lỗi gián tiếp là lỗi mọi người hay mắc phải nhất vì đá phủi hiếm có ai bắt lỗi này:

2. Phạt gián tiếp (Indirect free kick):
Bóng được đặt tại vị trí phạm lỗi, bàn thắng muốn được công nhận thì bóng phải chạm một cầu thủ thứ hai.
– Thủ môn phạm một trong những lỗi sau đây sẽ bị phạt gián tiếp:
♦ Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương.
♦ Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả chuyển về của đồng đội.
♦ Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả đá biên về của đồng đội.
♦ Nếu khống chế bóng bằng tay hoặc bằng chân ở bất cứ điểm nào thuộc phần sau đội mình lâu quá 4 giây.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
"Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương"

Cái này hơi lạ nhé, đồng đội mà lỡ chuyền về là toi =))
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
"Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương"

Cái này hơi lạ nhé, đồng đội mà lỡ chuyền về là toi =))

Cái này đúng đấy. Luật futsal có khoản đó, thủ môn phát lên đồng đội chuyền về là tuýt còi ngay.
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
"Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương"

Cái này hơi lạ nhé, đồng đội mà lỡ chuyền về là toi =))

Đá phủi ngoài đường không ai biết lỗi này, vào giải nhiều người bị tuýt lắm, nên nói rõ cho các thành viên nắm nhé :)), bí quá đá ra biên, đừng làm dại :v
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nếu sợ bị phạt thì thủ môn ném bóng qua giữa sân là xong. Còn mình thì sẽ ném luôn cho tiền đạo đội bạn ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
1. Phạt trực tiếp (Direct free kick):
...
Trong trường hợp quả phạt xảy ra trong khu phạt đền của đội phòng ngự thì quả phạt được thực hiện tại bất kỳ điểm nào trong khu phạt đền của đội đó.

Trong khu phạt đền mà phạm lỗi trực tiếp thì là quả penalty. Bóng đặt tại chấm đá penalty chứ.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
"Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương"

Cái này hơi lạ nhé, đồng đội mà lỡ chuyền về là toi =))
Chú mới đá sân 5 hay sao mà lạ, hoặc có khi chưa bao giờ đá có trọng tài nên không biết.


Nếu sợ bị phạt thì thủ môn ném bóng qua giữa sân là xong. Còn mình thì sẽ ném luôn cho tiền đạo đội bạn ;))
Chưa hài bằng thủ môn số 3 của đội em đâu anh. Nó sợ quả chuyền về bị bắt lỗi gián tiếp, nó bỏ cho banh vào gôn luôn =)) toàn sân đều sốc :))

Trong khu phạt đền mà phạm lỗi trực tiếp thì là quả penalty. Bóng đặt tại chấm đá penalty chứ.
Trực tiếp thì đúng là phạt đền. Còn gián tiếp thì bóng được đặt trên vạch 6m gần nơi phạm lỗi nhất.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Em chỉ đá giải sân 11 thôi :))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Em chỉ đá giải sân 11 thôi :))

Anh biết chú và [MENTION=13183]Bún Mắm[/MENTION] giỏi sân đấy ;)) chủ nhà mà tổ chức sân đấy thì tự trao cúp cho nhau luôn
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tình hình là giải đấu sẽ có thêm FC Nghệ An. Suất cuối cùng dự World Cup có khi nào biến Xứ Nghệ thành "ngựa ô" của giải?
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tình hình là giải đấu sẽ có thêm FC Nghệ An. Suất cuối cùng dự World Cup có khi nào biến Xứ Nghệ thành "ngựa ô" của giải?

Lót đường thôi em ơi, bọn anh chưa đá bóng số 4 và sân 5 bao giờ nên xác định vào tham gia cho có phong trào thôi, YOLO :sogood:
 

Jindo Katori

Trung học xã
Đầu quân
13/6/15
Bài viết
40
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hơi muộn và gấp gáp. Đó là những ngôn từ dùng để miêu tả về FCB Nghệ An lúc này. Đội hình khá là chắp vá. Sân 5 người bóng số 4 chưa một lần chạm. Lại là một cộng đồng sinh sau đẻ muộn. Mong các bác nhẹ thay cho...:cuoimim:
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
CHÍNH THỨC: Thời gian và địa điểm diễn ra giải bóng đá FCBVN 3 miền lần thứ III.

Như vậy, vào phút bù giờ với tinh thần của mình, FCB Nghê An đã đăng ký tham gia giải FCBVN 3 miền lần này và do đó nhằm đảm bảo thời gian thì chủ nhà là FCB Đà Nẵng sẽ chỉ cử 1 đội tham gia. Do vậy, 6 đội chính thức sẽ là:
+ FCB Đà Nẵng
+ FCB Sài Gòn ( Á quân lần I, II )
+ FCB Hà Nội ( Vô địch lần I )
+ FCB Đồng Nai ( Đương kim vô địch )
+ FCB Huế
+ FCB Nghệ An

Thời gian: 8h00 trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu, do vậy yêu cầu các đội bóng có mặt vào lúc 7h30 để chúng ta tiến hành bóc thăm phân chia bảng đấu.

Địa điểm: Sân bóng đá mini Harmony Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng ( Khách sạn Biển Vàng đi lên 100m về phía tay trái )

Thể thức: 6 đội chúng ta sẽ chia làm 2 bảng đấu, với đội chủ nhà nằm ở bảng 1 với mã số A, 5 đội còn lại sẽ bóc thăm các vị trí tiếp theo theo lịch thi đấu ( nằm bên dưới ). Chúng ta sẽ thi đấu từng hiệp 1 của từng trận đấu nhằm đảm bảo không có đội nào thì đấu 2 trận liên tiếp.
+ Bóng thi đấu: bóng động lực số 4.
+ Sân thi đấu: sân bóng mini cỏ nhân tạo 5 người.
+ Luật thi đấu: theo luật của FIFA.
+ Trọng tài: yêu cầu các đội bóng cử ra 1 người làm công tác trọng tài ( khuyến khích người nắm rõ luật gửi về BTC )
+ Mỗi hiệp sẽ đá trong 20p, nghỉ 5p. Đá hết 1 hiệp sẽ đổi cặp đấu.

YÊU CẦU CÁC ĐỘI BÓNG CÓ MẶT ĐÚNG VÀO LÚC 7h30, NẾU ĐỘI NÀO ĐẾN MUỘN 10p SO VỚI THỜI GIAN DIỄN RA TRẬN ĐẦU TIÊN SẼ BỊ XỬ THUA 0-3 CẢ TRẬN ĐẤU ĐÓ.


LỊCH THI ĐẤU:

View attachment LTD.bmp

Ban tổ chức: FCB ĐÀ NẴNG
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top