[El Clásico-256] Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy....

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái vấn đề ở đây là tiếng nói của Messi quá lớn, ko HLV nào dám làm phật ý cậu ta, ko ai dám thay cậu ta ra khi đá dở. Điều đó vô hình chung tạo nên sự kìm kẹp, ngăn cản sự phát triển của đội bóng. HLV cần manh dạn yêu cầu Messi thi đấu theo ý đồ chiến thuật của mình, chứ ko phải tạo mọi điều kiện để làm hài lòng Messi. HLV yêu cầu Messi đá tiền đạo, anh phải đá tiền đạo. Yêu cầu anh đá tiền vệ, anh phải đá tiền vệ, gánh nhiệm vụ giữ nhịp, kiến thiết, trao nhiệm vụ ghi bàn lại cho người khác. Chúng ta cần 1 Messi phải biết hy sinh hơn, chứ ko phải 1 Messi mà mọi người phải tìm mọi cách bơm bóng đến cho cậu ta ghi bàn. Thậm chí khi cậu ta ko thể ghi bàn cũng cứ dồn hết bóng cho cậu ấy. Nhìn sang Rùa tai đỏ kìa, mọi cầu thủ đều như nhau, ko ai đc đặc quyền đặc lợi, ko thể đụng đến. Dù Rooney đóng vai trò rất quan trọng đối với Mu, nhưng ko vì thế mà cậu ta muốn chơi ở vị trí nào thì Sir Alex phải chiều theo. Tùy theo chiến thuật của HLV, cậu ta lúc thì đá tiền đạo, lúc phải đá tiền vệ, lùi rất sâu để tranh chấp bóng, kiến tạo cho hàng công, thậm chí hỗ trợ hàng thủ trong phòng ngự. Khi có vấn đề, Sir Alex sẵn sàng tống cổ Rooney lên ghế dự bị, ko chút lăn tăn. Một đội bóng vững mạnh ko nên có ngôi sao nào lấn át những người khác cả, ngôi sao phải là cả tập thể, mọi cầu thủ phải biết hy sinh vì tập thể, chứ tập thể ko thể hy sinh làm nền cho 1 cá nhân.

Nếu thật sự ở Barca mà không HLV hoặc cầu thủ nào dám làm phật ý Messi thì cái tập thể đó là cái tập thể vứt đi, cho dù bán Messi đi và đưa về bất kỳ cầu thủ nào cũng thế thôi. Có thật Messi không biết hy sinh? Bạn có xem những trận đấu bế tắc Messi phải lùi về tận giữa sân để lấy bóng không? Có những lúc chả ai lên tấn công buộc anh phải một mình đâm đầu vào hàng phòng ngự dày đặc của đối phương? Không biết hy sinh mà năm ngoái anh lại là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất đội và chỉ xếp sau Ozil trên phạm vi toàn châu Âu? Thực tế cũng cho thấy nếu các cầu thủ khác tận dụng được tương đối những đường dọn cỗ của Messi để mà ghi bàn thì Barca đã không khốn đốn đến thế ở mùa giải năm ngoái.
 

hhbcvt

Mầm non xã
Đầu quân
24/11/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
Khi nghe ông bạn [MENTION=14481]tuanss0508[/MENTION] hỏi có nghĩ đến việc bán Messi không là biết ý ông bạn rồi. [-(
Không biết bạn này có xem không, chứ nếu các cầu thủ khác của Barca dứt điểm tốt thì có lẽ Messi mới là chân chuyền số 1 ở Barca chứ không phải Iniesta. [-(.

Cực chuẩn, trận nào barca tôi cũng xem cả nên thấy rõ: nếu tiền đạo của mình như Pedro và đặc biệt là Sanchez dứt điểm tốt thì chắc chắn số lượng kiến tạo của Messi phải gấp đôi bây giờ, không những là số 1 Barca mà còn vượt ozil thành kiến tạo số 1 thế giới luôn. Rất rất nhiều pha kiến tạo tuyệt đẹp đặt các cầu thủ khác vào vị trí thuận lợi để dứt điểm với xác xuất ăn bàn rất cao tuy nhiên lại toàn bỏ lỡ.
Về mấy trận gần đây messi thi đấu có kém hơn thật so với phong độ của bản thân nhưng vẫn là một trong những nhân tố gây đột biến nhất đội, có messi trên sân thì vẫn còn có hy vọng chứ quả thật không trông mong gì vào mấy ông tiền đạo khác trừ Villa và Tello tuy nhiên 2 người này lại ít được đá.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Haiz, ok, để thời gian trả lời vậy. Chứ tranh luận bây giờ chỉ là vô nghĩa.

Câu này của bạn giống như là "Rồi cuối cùng anh hùng cũng chết, thời gian sẽ trả lời". Messi mới 25 tuổi, tầm ảnh hưởng là quá lớn, việc một đội bóng phụ thuộc vào anh là nhiên, nhất là thời điểm Xavi xuống phong độ vì đã có tuổi.

Còn tôi không tin Barca sẽ bán Messi trước 30 tuổi. Sau đó anh về đâu dưỡng già thì đó là quyền của anh. Một đội bóng lớn không những chỉ là tập hợp của nhiều cầu thủ giỏi mà còn là tập hợp của nhiều người trung thành, và câu lạc bộ cũng phải giữ gìn những hình mẫu đó như Puyol, Xavi hiện tại, như các bô lão của Milan, như Giggs, Scholes của MU. Vậy thôi!
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Gửi cái bạn gì đang trách móc Messi:

Không biết bạn đã đi làm chưa, còn mình thì là dân kỹ thuật, không dám khoe khoang nhưng có thể nói là kỹ thuật cứng nhất công ty. Do vậy, ban lãnh đạo rất tin dùng, những việc khó hay gặp khách hàng khó tính đều giao cho mình làm. Anh em gặp vấn đề gì khó cũng forward sang cho mình. Công ty chia ra nhiều loại công việc, nhưng mình gần như đảm đương hết các lĩnh vực (kỹ thuật). Vấn đề ở đây chính là kết quả, kết quả là mình làm đc việc, công ty kiếm đc tiền + uy tín.

Quay trở lại với Messi. Về năng lực, ko phải bàn cãi, về kết quả thì xin thưa MU, Chelse, MC đang dành giật cái gì, chính là chức vô địch giải quốc nội. Trong khi 1 mình Messi mang về cho ta La Liga. Vậy nếu bạn là HLV (giám đốc công ty). Khi gặp vấn đề khó khăn (khi bàn), bạn sẽ nghĩ đến ai. Đương nhiên là cầu thủ (nhân viên) suất xắc của mình. Các đồng nghiệp nghĩ đến ai? Đấy là thực tế bạn à. Ai chả muốn 1 đội bóng (công ty) có 3 - 4 Messi. Có nhà lãnh đạo nào có trong tay 1 thanh kiếm sắc lẹm mà ko dùng ko, ko phụ thuộc không.

"Độc cô cầu bại" chỉ với 1 "độc cô cửu kiếm" mà xưng bá giang hồ trong suốt sự nghiệp của ông. Ai bảo Barca ko nên phụ thuộc Messi thì chỉ là lý thuyết mà thôi. Còn trên thực tế bất kỳ HLV nào có trong tay một "báu vật" như vậy thì cũng phụ thuộc mà thôi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chốt lại vấn đề các bạn đang nói về Messi như bạn [MENTION=14481]tuanss0508[/MENTION] và [MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION] nói có mấy điểm sau:

1. Barca phụ thuộc Messi -> điều này là đương nhiên không bàn cãi, nếu Barca có bảo bán 300trEu cũng có đầy thằng xếp hàng xin mua vì họ thèm được sự phụ thuộc vào Messi như Barca

2. Các bạn noỉ rằng Messi ích kỷ vì anh ta tham đá quá, trận nào cũng đá để nâng cao th tích kỷ lục quái quỷ gì đó... Vậy các bạn có đặt ngược vấn đề là Messi đang phải hy sinh sức lực của mình vì anh ta buộc phải đá nhiều quá? Đỉnh điểm của vấn đề này là mùa giải năm ngoái và năm nay, các bạn phải nhìn vào thực tế năm ngoái Barca xảy chân quá nhiều, vì vậy giai đoạn nước rút Barca phải rút ngắn khoảng cách với Real từ 11 -12 điểm xuống còn 4 điểm? Có thời gian để nghỉ ngơi không? hơn nữa hiện giờ mỗi lần tìm kiếm chiến thắng nó khác xa với mùa 10 - 11 (mùa này hầu hết đá hiệp 1 là biết 90% thắng) mùa năm nay lẽ rõ ràng đã điều tiết tốt Messi đầu mùa đã có trận nghỉ (sau các đợt tập trung tuyển), rõ ràng ban huấn luyện đã giảm tải cho anh, nhưng kể từ 2 tháng nay nếu Messi không đá thì thử hỏi có duy trì được 16 điểm với Real? Các bạn không thấy thương cầu thủ phải cày ải liên tục vì đội bóng mà lại đổ lên đầu anh ta cái tiếng tham đá, tham kỷ lục, tham thành tích cá nhân? Từ ngày xem Messi tôi chưa bao giờ thấy anh đá ích kỷ bao giờ. Đó là hy sinh.

3. Các bạn nói Messi đá kém, mất hút, HLV không dám thay ra -> Xin thưa các bạn anh không bao giờ đá kém, kể cả trận gặp Milan và Real vừa qua, chỉ là những người xung quanh đã không tạo đủ không gian cho anh hoạt động, để dẫn đến tình trạng 3 - 4 cầu thủ quây anh liên tục trong trận đấu, mỗi đội bóng có 11 người mà mình anh lúc nào cũng hút đến 3 -4 người của họ thì việc để anh trên sân là đương nhiên, òn những người khác có biết tận dụng các khoảng trống còn lại hay không thì hãy nói. Vâng CR7 cũng rất kiệt xuất, nhưng anh ta có bao giờ đá trong tình trạng lúc nào cũng có 3 - 4 người vây không?

Còn tôi nhắc lại theo quan điểm của tôi trong hai trận thua vừa qua, lỗi hoàn toàn thuộc về ban huấn luyện, do cách tiếp cận trận đấu sai, do cách bố trí chưa hợp lý, điều chỉnh không kịp thời nên thua. Còn giờ bình tâm lại thì cũng không thể đổ hết lên đầu Roura vì vốn ông đã tận lực, trình độ ông ta chỉ có thế. Và cũng nhắc lại với các bạn rằng từ ngày Pep ra đi, Barca không còn là cửa trên với các đội bóng lớn nữa mà chỉ là ngang hàng, vấn đề là ta ở cửa trên lâu quá rồi nên các bạn chưa quen và thấy thua là kêu gào loạn cả lên.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ok, mình xin tiếp thu ý kiến của các bạn. Sẽ không nhắc lại chuyện bán Messi nữa. Nhưng vấn đề sử dụng Messi sao cho hợp lý thì mình vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. HLV cần có cái uy của mình, mạnh tay cho Messi nghỉ những trận không quá quan trọng, hoặc chí ít cũng không để anh đá đủ 90''. Cần làm vậy để giữ gìn thể lực, tránh chấn thương, đồng thời duy trì khát khao thi đấu cho anh, mà các cầu thủ trẻ cũng có cơ hội để phát triển.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Rất đồng ý với ý kiến của bạn N.G.T.1. Mình chỉ muốn phân tích rõ hơn để cho thấy có thực sự là Messi tham đá, tham kỷ lục, tham thành tích cá nhân như @tuanss0508 nói
1- Quay trở lại mùa giải kỷ lục năm 2011-2012 năm ngoái của Messi. Mùa giải đó là mùa giải thất bại của Barca, vì sao vậy, trước hết là chấn thương. Có tới 19 chấn thương, trong đó có 10 chấn thương kéo dài trên 6 tuần, thậm chí có những chấn thương dài như Abidal hay Villa mà ai cũng biết. Danh sách thương binh gồm có Iniesta, Pedro, Sanchez, Pique, Puyol, Fabregas, Xavi, Cuenca, Adriano,... Sang đến mùa này, chỉ đến trước kỳ nghỉ đông cũng có đến 18 chấn thương các loại, may mà ko có cái nào quá lớn nhưng Iniesta, Alves, Puyol, Xavi, Villa, Pique, ... cũng đều dính hết. Mỗi lần chấn thương xong, cầu thủ thường mất khá nhiều thời gian để lấy lại phong độ như Alves, Puyol, Iniesta, Fabregas... hoặc không thể phục hồi phong độ như Villa, Sanchez,... Đội bóng vì vậy cực kỳ thiếu ổn định và không thể nào đạt được phong độ cao cả. Người duy nhất không bị chấn thương quấy rầy là Messi và vì vậy anh gần như là phải carry toàn đội khi cả 3 tuyến đều không tốt. Và kể ra cũng không may cho Barca thật vì chẳng ai làm gì được với vấn nạn chấn thương cả. Mùa giải kỷ lục năm ngoái của Real, họ có 1 đội hình sung mãn và gần như không chấn thương gì cả và vô địch sớm trước 3 vòng. "Con người vì toàn đội" như Ronaldo vẫn tiếp tục đá những trận ở Liga để nâng cao thành tích cá nhân và kết quả tại cúp C1, sau khi ghi 2 bàn sớm vào lưới Bayern thì biến mất khỏi trận đấu sau gần 2h còn lại. Dấu hiệu của không đủ thể lực. Sang đến mùa năm nay, nạn chấn thương cũng bắt đầu hoành hành Real và như ai cũng thấy Real mất Liga chỉ sau nửa mùa. Trước đó 1 năm, Barca cũng đã vô địch trước 3 vòng đấu, và có thể thấy Messi đã nghỉ Liga để giành sức cho C1 và kết quả ra sao ai cũng rõ. Vậy liệu có phải Messi chỉ vì thành tích cá nhân? Mùa giải năm ngoái, khi Messi đưa Barca rút ngắn khoảng cách với Real từ 11,12 điểm xuống còn 4. Anh đã phải căng sức trên cả 2 mặt trận vì vẫn còn cơ hội, với những trận hết sức quan trọng trong khoảng thời gian rất ngắn, và không đạt được phong độ cần thiết, nhưng cũng có làm khác được đâu. Và 1 khi Barca thất bại, hay thậm chí Messi không ghi được bàn thôi là đã đủ búa rìu dư luận ném đá anh tới tấp rồi. Ngay như trận gặp Chelsea, anh bị ném đá tơi bời dù thực ra cũng không phải quá tệ với 1 pha kiến tạo, 1 cú sút đập cột và 1 quả penalty hỏng. Không may đúng hơn là không thể hiện được gì.
2- Cá nhân tôi thấy, Messi đủ thể lực để đá 1 tuần 1 trận nghĩa là phải nghỉ đủ 7 ngày. Còn nếu 1 tuần 3 trận mà lại toàn trận căng thẳng thì chắc siêu nhân cũng không nổi. Rất khó hiểu khi Roura bắt Messi đá đủ 90' của 1 trận hết sức căng thẳng với Sevilla trước trận gặp Real, trong khi ngay cả Ronaldo cũng được nghỉ. Cái việc 1 người như Messi bị ốm cũng cho thấy rõ sự quá tải của anh. Nhớ Tito đợt trước, khi có phong độ cao và rất cần bàn thắng để ha kỷ lục ông vẫn bắt Messi phải nghỉ những trận không quá quan trọng, tới mức các cules lúc đó phải kêu gọi cho Messi vào đá. CÒn bây h, khi mùa giải đã gần ngã ngũ thì lại không cho Messi nghỉ trước những trận quan trọng. Thật sự là khó hiểu. Mà không phải chỉ riêng Messi, các cầu thủ trụ cột khác cũng không đủ thể lực cần thiết dù đã được nghỉ (ko phải ai cũng như Messi), Xavi, Fabregas phải tiêm thuốc giảm đau, Iniesta cũng uể oải, Puyol, Pique hụt hơi cho thấy chưa được nghỉ ngơi đủ. Vào trận Barca chỉ còn biết chuyền qua lại 1 cách vô hại, còn Messi bị bắt chết và đói bóng kinh khủng. 1 khi không có bóng thì Messi hay Công Vinh cũng như nhau thôi, chẳng làm được gì hết. Còn nếu Messi lùi về sâu thì làm gì còn 1 Messi nữa để nhận bóng ghi bàn. Thực sự cảm thấy nhớ Tito và cách dùng người của ông. Hội anti-fan cuồng thì bảo Tito vẫn chỉ đạo nhưng cá nhân tôi nghĩ cho dù có là Tito chỉ đạo cũng không thể nào trách ông được. Ông đang điều trị ung thư chứ không phải đi nghỉ mát, phải hoá trị liệu đau đớn, về cả tinh thần lẫn thể chất, đầu óc luôn phải tập trung đấu tranh cho sự sống và cái chết, đá bóng có khi chỉ là 1 thứ rất phụ với ông lúc này. Cho dù có nghĩ cho đá bóng đi nữa, liệu đầu óc ông có còn tỉnh táo như xưa không. Chúng ta không hề thấy những quyết định thay người táo bạo và mang hiệu quả tức thời như hồi đầu mùa nữa, mà là 1 sự cứng nhắc, dập khuôn chậm chạp. Vì vậy, cũng khó trách ông, chỉ là 1 sự rất không may cho Barca mà thôi. Khi Tito thay đổi đội hình luôn xoành xoạch, Barca phát hiện ra Montoya, Adriano cũng rất hay còn Mou khi đó thì bị chê vì cứng nhắc giập khuôn. Nhưng đến bây h thì ngược lại, Mou rất chịu khó xoay tua và phát hiện ra Varane còn giỏi hơn cả những gì có thể tưởng tượng dù trước đó ông không tin vào cầu thủ trẻ. Không phải Varane giờ này Barca chắc vào CK rồi. Còn Barca thì đã không còn tin vào Adriano, Tello, Montoya nữa. Real quay trở lại, còn Barca thì thụt lùi. Thật đáng buồn.
 
Sửa lần cuối:

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Phải nói Zidane quả có mắt nhìn người, tiến cử chú Varane cho Real chuẩn luôn. Chú này sang Real cũng lâu lắm rồi, bị đày trên ghế dự bị chán chê mãi đến nay mới có cơ hội đc đá. Thế mà đã thể hiện quá tốt, phải nói xứng đáng là trung vệ trẻ xuất sắc bậc nhất hiện nay. Không hiểu sao trước đây chả đội bóng nào nhìn ra tiềm năng của chú này nhỉ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhớ Tito đợt trước, khi có phong độ cao và rất cần bàn thắng để ha kỷ lục ông vẫn bắt Messi phải nghỉ những trận không quá quan trọng, tới mức các cules lúc đó phải kêu gọi cho Messi vào đá

Đoạn này hình như bạn đang nói quá,Liga đã trải qua 25 vòng thì Messi đã đá đủ cả 25 vòng trong đó có 24 trận đá chính và 1 trận vào sân từ ghế dự bị

Và mình cũng không nhớ rõ khi Messi đá trận thủ tục ở vòng bảng C1 hay đá với đội hạng 3-4 ở Copa De Rey thì khi đó Tito đã nghỉ dưỡng chưa?
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đoạn này hình như bạn đang nói quá,Liga đã trải qua 25 vòng thì Messi đã đá đủ cả 25 vòng trong đó có 24 trận đá chính và 1 trận vào sân từ ghế dự bị

Và mình cũng không nhớ rõ khi Messi đá trận thủ tục ở vòng bảng C1 hay đá với đội hạng 3-4 ở Copa De Rey thì khi đó Tito đã nghỉ dưỡng chưa?

Messi hầu như không đá Copa Del Rey với các đội hạng dưới, còn có trận thủ tục cúp C1, vào sân 30' bị chấn thương đó rồi sau đó Tito bị trách mãi còn gì, mặc dù ban đầu ai cũng muốn Messi vào sân để phá kỷ lục vì lâu lắm rồi không có ai đến gần kỷ lục đến thế. Trước trận quan trọng của C1 thì Messi cũng chỉ đá dự bị ở Liga thôi dù vòng bảng C1 cũng ko khó khăn lắm. Còn ở Liga như đã nói, Messi mà ko đá thì với tình trạng chấn thương nhiều như vậy, ko biết h này Barca đang ở đâu nữa.
 

Nesbit

Tiểu học xã
Đầu quân
1/3/13
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Có một vài điều muốn thảo luận với bác kokichi3000.

Rất đồng ý với ý kiến của bạn N.G.T.1. Mình chỉ muốn phân tích rõ hơn để cho thấy có thực sự là Messi tham đá, tham kỷ lục, tham thành tích cá nhân như @tuanss0508 nói
1- Quay trở lại mùa giải kỷ lục năm 2011-2012 năm ngoái của Messi. Mùa giải đó là mùa giải thất bại của Barca, vì sao vậy, trước hết là chấn thương. Có tới 19 chấn thương, trong đó có 10 chấn thương kéo dài trên 6 tuần, thậm chí có những chấn thương dài như Abidal hay Villa mà ai cũng biết. Danh sách thương binh gồm có Iniesta, Pedro, Sanchez, Pique, Puyol, Fabregas, Xavi, Cuenca, Adriano,... Sang đến mùa này, chỉ đến trước kỳ nghỉ đông cũng có đến 18 chấn thương các loại, may mà ko có cái nào quá lớn nhưng Iniesta, Alves, Puyol, Xavi, Villa, Pique, ... cũng đều dính hết. Mỗi lần chấn thương xong, cầu thủ thường mất khá nhiều thời gian để lấy lại phong độ như Alves, Puyol, Iniesta, Fabregas... hoặc không thể phục hồi phong độ như Villa, Sanchez,... Đội bóng vì vậy cực kỳ thiếu ổn định và không thể nào đạt được phong độ cao cả. Người duy nhất không bị chấn thương quấy rầy là Messi và vì vậy anh gần như là phải carry toàn đội khi cả 3 tuyến đều không tốt. Và kể ra cũng không may cho Barca thật vì chẳng ai làm gì được với vấn nạn chấn thương cả. Mùa giải kỷ lục năm ngoái của Real, họ có 1 đội hình sung mãn và gần như không chấn thương gì cả và vô địch sớm trước 3 vòng.
Việc Real ít chấn thương hơn Barca một phần lớn là do xoay tua hợp lí. Từ năm ngoái cho đến giờ tôi thấy Barca không làm tốt được điều này.

Sang đến mùa năm nay, nạn chấn thương cũng bắt đầu hoành hành Real và như ai cũng thấy Real mất Liga chỉ sau nửa mùa.
Em e là bác xem La Liga không kĩ rồi. Bác nghĩ là do nạn chấn thương hoành hành mà Real mất La Liga sớm sao ? ;)



Mùa giải kỷ lục năm ngoái của Real, họ có 1 đội hình sung mãn và gần như không chấn thương gì cả và vô địch sớm trước 3 vòng. "Con người vì toàn đội" như Ronaldo vẫn tiếp tục đá những trận ở Liga để nâng cao thành tích cá nhân và kết quả tại cúp C1, sau khi ghi 2 bàn sớm vào lưới Bayern thì biến mất khỏi trận đấu sau gần 2h còn lại. Dấu hiệu của không đủ thể lực. Vậy liệu có phải Messi chỉ vì thành tích cá nhân? Mùa giải năm ngoái, khi Messi đưa Barca rút ngắn khoảng cách với Real từ 11,12 điểm xuống còn 4. Anh đã phải căng sức trên cả 2 mặt trận vì vẫn còn cơ hội, với những trận hết sức quan trọng trong khoảng thời gian rất ngắn, và không đạt được phong độ cần thiết, nhưng cũng có làm khác được đâu. Và 1 khi Barca thất bại, hay thậm chí Messi không ghi được bàn thôi là đã đủ búa rìu dư luận ném đá anh tới tấp rồi. Ngay như trận gặp Chelsea, anh bị ném đá tơi bời dù thực ra cũng không phải quá tệ với 1 pha kiến tạo, 1 cú sút đập cột và 1 quả penalty hỏng. Không may đúng hơn là không thể hiện được gì.

Thứ nhất, không chỉ Messi/Barca mà cả Ronaldo/Real lúc đó đều phải căng sức trên cả hai mặt trận (quá dồn sức cho trận siêu kinh điển cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại 3 ngày sau đó trước Bayern), "với những trận hết sức quan trọng trong khoảng thời gian rất ngắn" (như lời của bác).

Thứ hai, lúc Real đã chính thức vô địch La Liga rồi, thì xin hỏi là lúc đó số bàn thắng của Messi so với Ronaldo thế nào ? Và sau đó Messi căng sức đá những trận thủ tục còn lại để lập bao nhiêu hattrick/cú đúp để nâng thành tích cá nhân lên 50 bàn ? Những trận rất cần anh ghi bàn (như trận lượt về với Real, hay nhiều trận khác mà Barca bị mất điểm), thì Messi ở đâu ? Tại sao khi đã chính thức mất chức vô địch rồi lại phải căng sức ra đá để nâng cao thành tích cá nhân, trong khi một thời gian không lâu sau đó phải đá bán kết C1 ? Bác tự tìm hiểu lại để suy ngẫm.

Thứ ba, nói về phong độ của Ronaldo và Messi ở trận bán kết:

+ Ronaldo: em xem kĩ trận này và thấy anh ta vẫn rất hăng từ đầu tới cuối (nói Messi do thể lực mà đá kém thì em còn tin chứ Ronaldo thì e là hơi hiếm). Chắc bác đang định hỏi tiếp Vậy tại sao ghi được hai bàn xong không ghi tiếp ? Một mình ghi cả hai bàn thắng trong một trận bán kết mà bác còn chê thì em cũng xin chịu. Nếu chê thì mời nhìn qua Messi ở phía dưới.

+ Messi: cũng bị bắt chết, tương tự các trận gặp Chelsea 09, Inter 10, Milan 13 và một số trận gặp Real. Nhưng mà trận này là trận tệ nhất đối với anh, vì quả Penalty. Em thấy sút hỏng quả này chẳng khác nào tự tay loại đội nhà. Again, lúc đội bóng cần anh nhất, thì anh lại không thể đáp lại.


Một số ý kiến cá nhân, đúng hay sai mời các bác thảo luận.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi hầu như không đá Copa Del Rey với các đội hạng dưới, còn có trận thủ tục cúp C1, vào sân 30' bị chấn thương đó rồi sau đó Tito bị trách mãi còn gì, mặc dù ban đầu ai cũng muốn Messi vào sân để phá kỷ lục vì lâu lắm rồi không có ai đến gần kỷ lục đến thế. Trước trận quan trọng của C1 thì Messi cũng chỉ đá dự bị ở Liga thôi dù vòng bảng C1 cũng ko khó khăn lắm. Còn ở Liga như đã nói, Messi mà ko đá thì với tình trạng chấn thương nhiều như vậy, ko biết h này Barca đang ở đâu nữa.

Mình nghĩ không nên trách Tito bởi vì nếu được chắc chắn ông sẽ không muốn Messi đá trận thủ tục đó,nhưng nhiều khi chưa chắc ông muốn mà được

Ở vòng 1/8 Copa De Rey năm nay thì Messi ra sân và ghi 2 bàn vào lưới Cordoba(đội bóng hạng 2) trong trận lượt về,điều đáng nói là ở trận lượt đi dù không cần Messi thì Barca vẫn có lợi thế dẫn 5-0 rồi
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Theo tôi điều quan trọng nhất dẫn đến những hệ luỵ hôm nay là sự điều hành yếu kém của ban lãnh đạo đội bóng, đúng như bác Đen đã nhận xét, chủ tich CLB thì lo đánh bóng tên tuổi, GDTT thì lù khù ỡm ờ như bình vôi. Định hướng chiến lược sai sẽ dẫn con tàu đi lệch hướng, mà 1 khi lệch hướng rồi thì lúc đó thuyền trưởng giỏi hay hoa tiêu thợ máy tài ba mấy cũng chỉ đủ để giữ cho con thuyền khỏi bị lật mà thôi. Liên hệ 3 Quốc ngày xưa 1 tý, anh Vân Trường, Trương Phi, Tử Long trc khi có Khổng Minh vẫn chỉ chạy quanh bảo vệ anh Bị, nhiều trận bị anh Tháo đánh cho tơi bời, giữ mình còn mệt huống chi mở rộng bàn đạp để xưng bá. Nhưng từ sau khi Khổng Minh dẫn dắt, 3 anh trên lập khối công trạng to, đem về 1 phần đất đai rộng lớn cho anh Bị. Quay lại chuyện hôm nay, vẫn những cầu thủ đó khi đc Tito dẫn dắt , sử dụng chính sách luân phiên cầu thủ hợp lý, họ có thể lực sung mãn hơn, đá đấm cũng khoáng đạt mạch lạc hơn bây giờ rất nhiều. Khi anh Tito bị ốm dài ngày, và trc những trận quan trọng quyết định vận mệnh 1 giải đấu, BLĐ chả thấy nói năng động viên gì, có vẻ như mấy trận thắng trc của anh Roura làm các bác yên tâm kê cao gối ngủ kỹ. Đến lúc thua 2 trận quan trọng trong vòng 1 tuần lễ cũng ko thấy anh nào lên tiếng trấn an động viên cầu thủ mà lập tức bay đi thỉnh ý kiến anh Tito, thật là bị động.
Theo tôi thấy, Si ngố ko phải tham lam gì, HLV ko phải ko biết chuyện anh ta sẽ quá tải vì đá nhiều nhưng biết lấy ai ghi bàn khi chú Si ko đá ??? Pedro ư hay Sanchez ??? Từ trận lượt đi cup nhà vua đã thấy Si có dấu hiệu mệt rồi, các pha đua tốc độ hầu như bị thua Ramos và Varane, thằng trâu đất Essien nó cài cho phát Si bay như con niềng niễng, nhìn mà thương. Đến trận gặp Milan, các pha qua người thiếu 1 chút sức rướn để cắt đuôi đối phương, mất bóng thì kệ ko đuổi và đi bộ. Đá nhiều quá dẫn đến quá tải ko đảm bảo đc phong độ là lẽ tất nhiên.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ không nên trách Tito bởi vì nếu được chắc chắn ông sẽ không muốn Messi đá trận thủ tục đó,nhưng nhiều khi chưa chắc ông muốn mà được

Ở vòng 1/8 Copa De Rey năm nay thì Messi ra sân và ghi 2 bàn vào lưới Cordoba(đội bóng hạng 2) trong trận lượt về,điều đáng nói là ở trận lượt đi dù không cần Messi thì Barca vẫn có lợi thế dẫn 5-0 rồi
Ngồi đấy mà phán như thánh. Có mà lượt đi Barca thắng 2 - 0 do 2 bàn của Messi, trận lượt về anh không đá nhưng đội bóng vẫn thắng 5 - 0 thì có.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mình nghĩ không nên trách Tito bởi vì nếu được chắc chắn ông sẽ không muốn Messi đá trận thủ tục đó,nhưng nhiều khi chưa chắc ông muốn mà được

Ở vòng 1/8 Copa De Rey năm nay thì Messi ra sân và ghi 2 bàn vào lưới Cordoba(đội bóng hạng 2) trong trận lượt về,điều đáng nói là ở trận lượt đi dù không cần Messi thì Barca vẫn có lợi thế dẫn 5-0 rồi
Vẫn bám vào cái giả thiết "ông sẽ không muốn Messi đá trận thủ tục đó,nhưng nhiều khi chưa chắc ông muốn mà được" nhưng lại phủ nhận cái giả thiết Rùa gay ngày xưa ngồi ngoài cũng là do Xơ "chưa chắc muốn mà được", là thiếu bằng chứng, hehe. Vậy chứ cái "bằng chứng" về việc Tito muốn Messi nghỉ nhưng "chưa chắc ông muốn mà được" đâu?
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vẫn bám vào cái giả thiết "ông sẽ không muốn Messi đá trận thủ tục đó,nhưng nhiều khi chưa chắc ông muốn mà được" nhưng lại phủ nhận cái giả thiết Rùa gay ngày xưa ngồi ngoài cũng là do Xơ "chưa chắc muốn mà được", là thiếu bằng chứng, hehe. Vậy chứ cái "bằng chứng" về việc Tito muốn Messi nghỉ nhưng "chưa chắc ông muốn mà được" đâu?

Cái đấy thì rõ ràng,trận đấu thủ tục thì ai muốn cầu thủ quan trọng của mình phải thi đấu để có thể gặp rủi ro về chấn thương(và thực tế cũng khiến tất cả lo sốt vó khi Messi nằm sân)
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Thôi chuyện buồn cũng đã qua, sẽ có lúc phải có cảm giác thất bại giống như các đối thủ của ta thường hay đón nhận. Ai nói bán Messi là quá cực đoan, nhưng có vẻ sau khi đoát 4 QBV Messi không còn bùng nổ như trước theo tôi lỗi chính là của HLV không dám cho nghỉ những trận không quan trọng để bây giờ quá tải, còn 2 đồng đội ăn hại (Perdo, Sanchez) thì không còn gì để nói, trình độ của 2 đồng chú này chỉ đá được cho những CLB hạng hai thôi, nhưng báo chí vẫn thổi phồng như những siêu sao hàng đầu thế giới cho nên khi bế tắc không có ai là đột biến cả, cái này cũng lại lỗi của lãnh đạo CLB khi vấn đề mua bán cầu thủ trong thời gian gần đây là cực tệ, mua toàn hàng hớ, hoặc mua vế vứt lên ghế dự bị (như A.Song). Theo tôi ban lãnh đạo phải nhìn nhận lại trong việc mua bán, như Real mua chú trung vệ vô danh mà bây giờ đá quá hay và hơn nữa phải có định hướng trong lối chơi ( tương lai không có Xavi thì không thể đá tiqui- taqua nữa).
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Cái đấy thì rõ ràng,trận đấu thủ tục thì ai muốn cầu thủ quan trọng của mình phải thi đấu để có thể gặp rủi ro về chấn thương(và thực tế cũng khiến tất cả lo sốt vó khi Messi nằm sân)
Cái đấy thì rõ ràng, trận đấu thủ tục thì vào sân làm gì cho mệt, nhắn tin xin nghỉ cái lên bar cho sướng :lol:. Tưởng ép được anh ra sân à ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top