[El Clásico-256] Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy....

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chào các culés, những người luôn cho rằng bản thân mình là những cổ động viên trung thành của CLB bóng đá xứ Catalonia.

Thật buồn khi hai ngày trước, Barcelona - đội bóng thân yêu của chúng ta đã thất bại trước lũ thủ đô Real Madrid, và càng buồn hơn khi chúng ta “phơi áo” đậm đà trên sân nhà trước lão Mourinho, trong khi “con gái” của ông ta lại tỏa sáng với hai bàn thắng.

Thế nhưng, tôi buồn, thất vọng (và phẫn nộ) hơn cả khi đọc hết tất cả những comments "không thể nào vui" trong chủ đề này của các bạn tự cho mình là những người hâm mộ Barcelona Việt Nam trên Diễn đàn.

Hãy nhớ lại xem, trong suốt 4-5 năm qua, Messi cùng đồng đội đã liên tiếp thành công và mang lại vô số những niềm vui cho tôi và các bạn. Ai cũng biết, để đạt được cả chục chiếc cup trong một khoảng thời gian ngắn nư vậy, tất cả các thành viên CLB đã nỗ lực, phấn đấu, hy sinh biết bao nhiêu. Trong những lúc như vậy, bản thân những cules chúng ta có đóng góp, sẻ chia chút gì cho đội bóng đâu, ngoài những tiếng cổ động ở tận xa lắc trong một quốc gia Đông Nam Á. Niềm vui mà Barcelona mang lại cho chúng ta là quá lớn, còn tuyệt đại đa số những người comment trong chủ đề này thì chẳng mang lại điều gì góp phần vào thành công của đội bóng trong những năm qua cả (tất nhiên kể cả tôi).

Tôi phải thành thật nói ra những điều trên khi đọc những bài viết trong chủ đề này, nào là phê phán đội bóng với lối đá thiếu sáng tạo, hàng thủ như mất ngủ, hàng công cứ chạy long nhong, Roura chẳng là gì cả, Puyol xứng đến tuổi về hưu rồi, trong khi Sanchez thì giống như cậu bé học việc,… Tôi biết, mỗi người ai cũng có quan điểm riêng của mình và "có miệng thì cứ nói thôi" Thế nhưng, là một cules khi đọc những dòng như trên, bạn vui hay buồn? Tôi nghĩ chẳng ai phấn khởi cả, chỉ có những fan của Real Madrid, Manchester United hay Chelsea tình cờ hoặc thỉnh thoảng cố ý lạc vào Diễn đàn này mới vui mà thôi. Bạn càng có những lời nhận xét "chua cay" như thế, họ càng hả hê, càng thấy sao những cules "hơn cả một câu lạc bộ" ngày nào mà hôm nay… trông giống “bọn mình” dữ vậy.

“Thắng thì hớn hở hoa nở khắp nơi
Thua thì than trời khắp nơi hoa vẫn nở”.

Tôi rất đồng ý khi có bạn cho rằng, lúc đội bóng thất bại, những cules buồn một thì các cầu thủ và ban huấn luyện buồn tới mười. Hơn lúc nào hết, vào thời điểm này Messi cùng các đồng đội và tất cả các thành viên của đội bóng cần sự ủng hô vô tư, đồng lòng của các bạn.

Hãy cố gắng bình luận những lời tốt đẹp, hãy lạc quan tin tưởng vào những chiến thắng trong thời gian tới, đừng chỉ vì một số thất bại mà đánh mất tinh thần và đánh mất luôn bản sắc hào hùng của CLB. Hãy tiếp tục cổ vũ cho đội bóng với cả trái tim khi Barca đoạt chức vô địch, trong những khi gặp khó khăn, hoặc thậm chí cả những lúc đội bóng có xuống hạng.

Hãy hỏi bản thân mình: bạn có phải là một cổ động viên trung thành của đội bóng Barcelona? Hay bạn mãi mãi chỉ là một cule nghiệp dư ở Việt Nam?
Chúng tớ nhìn vào sự thật chứ không phải tự thoả hiệp hay tự sướng bạn ạ.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Theo những gì Iniesta nói, có thể Tito đã không có chỉ đạo gì trong hai trận đấu với AC và RM vừa qua. Buồn đương nhiên là có, nhưng hy sinh Cúp Nhà Vua cho sức khỏe của Tito thì cũng không có gì quá đáng. Hy vọng đến lượt về với Milan, Tito có thể trở lại.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đôi khi tâm lí cầu thủ còn quan trọng hơn cả chiến thuật, cũng những con người ấy, cũng đội hình chiến thuật ấy nhưng chỉ cách 1 thời gian ngắn đã cho kết quả khác nhau kinh khủng. Có 1 điều chắc chắn là khi Tito còn dẫn dắt, đội hình xoay tua rất tốt và tâm lí các cầu thủ rất hưng phấn, đánh đâu thắng đó. Đôi khi cứ kêu chiến thuật này nọ, có khi chỉ đơn giản là HLV ko truyền được lửa cho cầu thủ, và Tito khi ở xa thì ko thể nào làm được điều này. Hội anti-fan thì suốt ngày kêu là Barca hết thời, có Tito cũng thế thôi, trong khi chỉ 2 tháng trước tung hô lên mây, bây h thì vùi xuống bùn đen. Khổ thật.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cái vấn đề ở đây là tiếng nói của Messi quá lớn, ko HLV nào dám làm phật ý cậu ta, ko ai dám thay cậu ta ra khi đá dở. Điều đó vô hình chung tạo nên sự kìm kẹp, ngăn cản sự phát triển của đội bóng. HLV cần manh dạn yêu cầu Messi thi đấu theo ý đồ chiến thuật của mình, chứ ko phải tạo mọi điều kiện để làm hài lòng Messi. HLV yêu cầu Messi đá tiền đạo, anh phải đá tiền đạo. Yêu cầu anh đá tiền vệ, anh phải đá tiền vệ, gánh nhiệm vụ giữ nhịp, kiến thiết, trao nhiệm vụ ghi bàn lại cho người khác. Chúng ta cần 1 Messi phải biết hy sinh hơn, chứ ko phải 1 Messi mà mọi người phải tìm mọi cách bơm bóng đến cho cậu ta ghi bàn. Thậm chí khi cậu ta ko thể ghi bàn cũng cứ dồn hết bóng cho cậu ấy. Nhìn sang Rùa tai đỏ kìa, mọi cầu thủ đều như nhau, ko ai đc đặc quyền đặc lợi, ko thể đụng đến. Dù Rooney đóng vai trò rất quan trọng đối với Mu, nhưng ko vì thế mà cậu ta muốn chơi ở vị trí nào thì Sir Alex phải chiều theo. Tùy theo chiến thuật của HLV, cậu ta lúc thì đá tiền đạo, lúc phải đá tiền vệ, lùi rất sâu để tranh chấp bóng, kiến tạo cho hàng công, thậm chí hỗ trợ hàng thủ trong phòng ngự. Khi có vấn đề, Sir Alex sẵn sàng tống cổ Rooney lên ghế dự bị, ko chút lăn tăn. Một đội bóng vững mạnh ko nên có ngôi sao nào lấn át những người khác cả, ngôi sao phải là cả tập thể, mọi cầu thủ phải biết hy sinh vì tập thể, chứ tập thể ko thể hy sinh làm nền cho 1 cá nhân.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Những người chơi thầm lặng như Xavi, Ini, Puyol ... tôi tin chắc chắn họ sẽ gắn bó hết sự nghiệp cầu thủ với Barca. Còn Messi thì chưa chắc, nếu cậu ấy ko biết hy sinh thì rồi BLĐ sẽ có ngày nghĩ đến chuyện bán Messi thôi. Ai phản đối cứ chờ mà xem.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Đao to búa lớn quá. Vấn đề là Messi nếu đá dở thì cũng vẫn hay nhất đội, thế nó mới buồn :D. Trận vừa rồi ngoài quả sút xa của Busquet thì 2 cơ hội rõ rệt còn lại đều là của Messi. Messi hưởng lợi nhiều từ Barca, đúng, nhưng chiều ngược lại cũng đúng. Số đường chuyền thành bàn của Messi hiện vẫn thuộc loại cao nhất đội. Khi mà 1 đường kiến tạo đẹp từ Si lùn cho các tiền đạo khác không được chuyển hóa thành bàn thắng, thì chính họ mới phải xem lại mình chứ không phải Si lùn. So Si lùn với Rùa ni lại càng hài. Chừng nào Rùa ni đạt tới đẳng cấp của Si lùn, hay ít nhất là Rùa gay thì hãy nói chuyện về "đặc quyền, đặc lợi", còn không thì hãy chăm chỉ mà làm con trâu cày bừa. Đâu ra cái so sánh giữa 1 bên 4 QBV còn 1 bên thậm chí chưa bén mảng tới được top 3 thế? Coder mà đòi được như Bill Gates à? Ngày xưa Rùa United còn chú Rùa gay, hãy xem Xơ xử lý thế nào khi Rùa gay vùng vằng, nói mình là nô lệ để đòi ra đi? Có dám tống nó lên dự bị không hay là bay sang tận chỗ nó nghỉ hè ngọt nhạt tâm tình thuyết phục nó ở lại thêm mùa nữa? So ra thì thấy Si lùn còn biết điều chán, phải như chú Rùa gay (đã đổi tên thành Dê gay) thì thôi, xác định là cứ vài tháng tăng lương 1 lần trong hoàn cảnh hiện tại nhé
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Khi nghe ông bạn [MENTION=14481]tuanss0508[/MENTION] hỏi có nghĩ đến việc bán Messi không là biết ý ông bạn rồi. [-(
Không biết bạn này có xem không, chứ nếu các cầu thủ khác của Barca dứt điểm tốt thì có lẽ Messi mới là chân chuyền số 1 ở Barca chứ không phải Iniesta. Buộc phải chuyền cho Messi ư? Chắc là thế, nhưng "buộc" theo kiểu không còn ai khác đáng tin để chuyền, không muốn trách nhiệm thuộc về mình nên đá bóng một cách vô trách nhiệm vậy thôi. Rooney giỏi, nhưng anh và tất cả các cầu thủ khác thực sự không cùng đẳng cấp với Leo, vì vậy đừng có mà so sánh. Lại còn tiếng nói Messi quá lớn, khiếp thật, đừng khẳng định tiêu cực như thế, cho dù theo bạn thật sự có thì ban lãnh đạo với những bộ óc cỡ Tito và dòng máu Catalan của Puyol biết cách giải quyết mà, bạn đừng lo, đọc giống như báo lá cải kiếm tin mà đăng [-(.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đao to búa lớn quá. Vấn đề là Messi nếu đá dở thì cũng vẫn hay nhất đội, thế nó mới buồn :D. Trận vừa rồi ngoài quả sút xa của Busquet thì 2 cơ hội rõ rệt còn lại đều là của Messi. Messi hưởng lợi nhiều từ Barca, đúng, nhưng chiều ngược lại cũng đúng. Số đường chuyền thành bàn của Messi hiện vẫn thuộc loại cao nhất đội. Khi mà 1 đường kiến tạo đẹp từ Si lùn cho các tiền đạo khác không được chuyển hóa thành bàn thắng, thì chính họ mới phải xem lại mình chứ không phải Si lùn. So Si lùn với Rùa ni lại càng hài. Chừng nào Rùa ni đạt tới đẳng cấp của Si lùn, hay ít nhất là Rùa gay thì hãy nói chuyện về "đặc quyền, đặc lợi", còn không thì hãy chăm chỉ mà làm con trâu cày bừa. Ngày xưa Rùa United còn chú Rùa gay, hãy xem Xơ xử lý thế nào khi Rùa gay vùng vằng, nói mình là nô lệ để đòi ra đi? Có dám tống nó lên dự bị không hay là bay sang tận chỗ nó nghỉ hè ngọt nhạt tâm tình thuyết phục nó ở lại thêm mùa nữa? So ra thì thấy Si lùn còn biết điều chán, phải như chú Rùa gay (đã đổi tên thành Dê gay) thì thôi, xác định là cứ vài tháng tăng lương 1 lần trong hoàn cảnh hiện tại nhé
Thôi đừng tự sướng, tự huyễn hoặc mình nữa bạn à. Chơi hay nhất đội những trận thua vừa qua là Iniesta nhé, chứ ko phải Messi đâu. Khẳng định luôn với bạn bây giờ tính đột biến của Barca phụ thuộc chủ yếu vào Iniesta chứ chẳng ai khác.

@ Viết tắt thêm lần nữa là lên cột nhé.
 
Sửa lần cuối:

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo ý các bạn, Barca ''không còn ai đáng tin để chuyền'' , nên ''buộc phải chuyền cho Messi'' thì tập thể này đã đến hồi mạt vận rồi đấy. Còn tôi không so sánh Rooney với Messi, tôi nêu Rooney là để mọi người thấy Xơ cứng rắn thế nào trong chuyện trị các ngôi sao. Không ai là không thể đụng đến, được hưởng đặc quyền cả. Chuyện Xơ xuống nước đôi ba lần với các cầu thủ là do hoàn cảnh nguy ngập của đội lúc đó, chưa thể tìm được phương án thay thế họ ngay lập tức. Còn khi đã có phương án thay thế rồi thì ông ấy thẳng tay bán ngay, không phải xoắn gì cả. Tôi cũng ko quá gay gắt muốn BLĐ bán Messi, nhưng tôi nghĩ Messi cần phải thay đổi, và cả BLĐ cũng cần phải cứng rắn hơn trong việc sử dụng anh.
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cái vấn đề ở đây là tiếng nói của Messi quá lớn, ko HLV nào dám làm phật ý cậu ta, ko ai dám thay cậu ta ra khi đá dở. Điều đó vô hình chung tạo nên sự kìm kẹp, ngăn cản sự phát triển của đội bóng. HLV cần manh dạn yêu cầu Messi thi đấu theo ý đồ chiến thuật của mình, chứ ko phải tạo mọi điều kiện để làm hài lòng Messi. HLV yêu cầu Messi đá tiền đạo, anh phải đá tiền đạo. Yêu cầu anh đá tiền vệ, anh phải đá tiền vệ, gánh nhiệm vụ giữ nhịp, kiến thiết, trao nhiệm vụ ghi bàn lại cho người khác. Chúng ta cần 1 Messi phải biết hy sinh hơn, chứ ko phải 1 Messi mà mọi người phải tìm mọi cách bơm bóng đến cho cậu ta ghi bàn. Thậm chí khi cậu ta ko thể ghi bàn cũng cứ dồn hết bóng cho cậu ấy. Nhìn sang Rùa tai đỏ kìa, mọi cầu thủ đều như nhau, ko ai đc đặc quyền đặc lợi, ko thể đụng đến. Dù Rooney đóng vai trò rất quan trọng đối với Mu, nhưng ko vì thế mà cậu ta muốn chơi ở vị trí nào thì Sir Alex phải chiều theo. Tùy theo chiến thuật của HLV, cậu ta lúc thì đá tiền đạo, lúc phải đá tiền vệ, lùi rất sâu để tranh chấp bóng, kiến tạo cho hàng công, thậm chí hỗ trợ hàng thủ trong phòng ngự. Khi có vấn đề, Sir Alex sẵn sàng tống cổ Rooney lên ghế dự bị, ko chút lăn tăn. Một đội bóng vững mạnh ko nên có ngôi sao nào lấn át những người khác cả, ngôi sao phải là cả tập thể, mọi cầu thủ phải biết hy sinh vì tập thể, chứ tập thể ko thể hy sinh làm nền cho 1 cá nhân.

Thế cậu cho rằng Roura đã yêu cầu Messi đá tiền vệ hay tiền đạo ? Và Messi đã không nghe theo Roura nên Barca thua ? Thế nào là một Messi không biết hy sinh ? Chỉ dựa vào việc Messi tranh cãi với Villa hay mắng Tello trước đây mà cậu cho rằng Messi buộc cả đội bòng phải phục vụ cho mình "ngay cả khi Messi không thể ghi bàn cũng phải bơm bóng". Cậu xem bóng hay suy diễn vậy ? Khi Messi cứu đội bóng giành lấy 3 điểm trong nhiều trận đấu ở mùa giải này thì cũng là cái tội của Messi ?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Thôi đừng tự sướng, tự huyễn hoặc mình nữa bạn à. Chơi hay nhất đội những trận thua vừa qua là Iniesta nhé, chứ ko phải Messi đâu. Khẳng định luôn với bạn bây h tính đột biến của Barca phụ thuộc chủ yếu vào Iniesta chứ chẳng ai khác.
Cái đó thì chả sao cả :D. Đánh giá cầu thủ cần 1 quá trình chứ không phải 1 vài trận. Không thể yêu cầu Si lùn trận nào cũng phải tỏa sáng, cũng phải poker, hat trick blah blah. Ini hay kiểu khác Messi, xử lý bóng và chuyền hay hơn, nhưng dứt điểm lại kém hơn. Xét về tổng thể thì Si lùn vẫn chơi hay nhất đội nói riêng hay nhất thế giới nói chung, một số "quyền lợi" được hưởng là hoàn toàn bình thường. Mất đi Messi chỉ có hại cho Barca chứ chẳng lợi lộc gì cả.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cái vấn đề ở đây là tiếng nói của Messi quá lớn, ko HLV nào dám làm phật ý cậu ta, ko ai dám thay cậu ta ra khi đá dở. Điều đó vô hình chung tạo nên sự kìm kẹp, ngăn cản sự phát triển của đội bóng. HLV cần manh dạn yêu cầu Messi thi đấu theo ý đồ chiến thuật của mình, chứ ko phải tạo mọi điều kiện để làm hài lòng Messi. HLV yêu cầu Messi đá tiền đạo, anh phải đá tiền đạo. Yêu cầu anh đá tiền vệ, anh phải đá tiền vệ, gánh nhiệm vụ giữ nhịp, kiến thiết, trao nhiệm vụ ghi bàn lại cho người khác. Chúng ta cần 1 Messi phải biết hy sinh hơn, chứ ko phải 1 Messi mà mọi người phải tìm mọi cách bơm bóng đến cho cậu ta ghi bàn. Thậm chí khi cậu ta ko thể ghi bàn cũng cứ dồn hết bóng cho cậu ấy. Nhìn sang Rùa tai đỏ kìa, mọi cầu thủ đều như nhau, ko ai đc đặc quyền đặc lợi, ko thể đụng đến. Dù Rooney đóng vai trò rất quan trọng đối với Mu, nhưng ko vì thế mà cậu ta muốn chơi ở vị trí nào thì Sir Alex phải chiều theo. Tùy theo chiến thuật của HLV, cậu ta lúc thì đá tiền đạo, lúc phải đá tiền vệ, lùi rất sâu để tranh chấp bóng, kiến tạo cho hàng công, thậm chí hỗ trợ hàng thủ trong phòng ngự. Khi có vấn đề, Sir Alex sẵn sàng tống cổ Rooney lên ghế dự bị, ko chút lăn tăn. Một đội bóng vững mạnh ko nên có ngôi sao nào lấn át những người khác cả, ngôi sao phải là cả tập thể, mọi cầu thủ phải biết hy sinh vì tập thể, chứ tập thể ko thể hy sinh làm nền cho 1 cá nhân.
Bạn có phải fan Barca ko mà trút hết mọi thứ lên đầu Messi thế. Anh đá ở đâu hoàn toàn là quyền của HLV, và anh có quyền nói lên vị trí mình thích nhưng quyết định cuối cùng là ở HLV. Tại Argentina, Messi đá ở vị trí số 10, sau Aguero, dù rõ ràng anh hoàn toàn có thể ghi bàn tốt hơn Aguero, có sao đâu, có thấy anh phản đối gì đâu. Cái việc tất cả các đường tấn công đều hướng tới Messi thì là vì các anh là mũi nhon ghi bàn hiệu quả gần như duy nhất của Barca. Đã 2 năm nay, Barca ko còn ai ghi nổi 20+ bàn từ Liga trừ Messi. Có phải lỗi do anh không khi mà chỉ 2 năm trước, Pedro, Villa đều ghi 20+ bàn 1 mùa dù vị trí của Messi không thay đổi, còn bây giờ, cả 4 tiền đạo cộng vào mới được 20. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Messi có thể đá vị trí khác vì chiến thuật, ví dụ anh đá vị trí CAM phía sau Villa, hoặc chuyển sang cánh thay Pedro để Villa đá tiền đạo. Nhưng tôi không hề đồng tình với cách bạn viết của bạn như thể cả đội phải hi sinh chỉ vì kỷ lục của Messi. Bạn nên nhớ Rooney không có tuổi để so với Messi nhé, Messi ghi bàn hoặc kiến tạo ở gần như tất cả các trận trừ mấy trận quan trọng gần đây. Đôi khi nên để anh nghỉ có khi còn hiệu quả hơn bất cứ chiến thuật nào. Nếu Barca vẫn thắng như trẻ tre thì tại sao phải thay đổi. Liệu có bất cứ cầu thủ nào trên thế giới có được 1 nửa sự ổn định của Messi không mà so sánh. Thêm 1 điều nữa, bạn làm như là Messi chỉ biết bắt các đồng đội phải bơm bóng cho cậu ta ghi bàn ý. Bạn có biết đã 3 năm nay, Messi luôn kiến tạo nhiều nhất đội không. Mùa năm ngoái là 29 pha kiến tạo, số 1 Châu Âu cùng với Ribery, hơn cả Xavi(14) và Iniesta(11) cộng lai không. Mùa trước nữa là 24 pha kiến tạo, đứng số 2 Châu Âu sau Ozil. Nên nhớ khi Xavi còn đỉnh cao năm 2009, kỷ lục của Xavi cũng là 29 pha kiến tạo 1 mùa. Mùa này thì nhờ có Sanchez và Pedro nên Messi hiện kiến tạo sau Iniesta vài bàn. Nghĩa là sao, nghĩa là Messi luôn cống hiến cho đội nhiều hơn bất cứ ai chứ ko phải kiểu chỉ biết nhận bóng từ đồng đội và ghi bàn. Cứ nhìn cái ảnh này https://pbs.twimg.com/media/AvHqxh8CQAEU-Ep.png:large
cho thấy tầm quan trọng ở mức không thể thay thế về mọi mặt của Messi. Đừng hỏi vì sao anh được ưu tiên hơn người khác, đơn giản vì không ai cống hiến cho đội nhiều hơn anh.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Haiz, ok, để thời gian trả lời vậy. Chứ tranh luận bây giờ chỉ là vô nghĩa.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Bạn tuanss0508 nói vậy chưa đúng, dẫu có tranh luận ở đây thì cũng hoàn toàn khác với những lời comment đấu đá nhau trên các báo net, đó là khu vực mà tôi hiếm khi nào ghé mắt đến. Tôi không bàn về con người, chiến thuật nhưng những nhận định, phân tích tỉ mỉ đủ cho thấy tình yêu của các bạn dành cho Barca lớn đến mức nào. Niềm vui của tôi mỗi cuối tuần là được xem Barca thi đấu, khi Barca thất bai, tôi lại vào ngôi nhà này như một thói quen để vơi nỗi buồn. Nhiều mùa giải qua chúng ta đã được tận hưởng cảm giác hoan hỉ nhiều hơn là cay đắng, đây là lúc chúng ta nhấm nháp thất bại cũng như bao lần khác, cảm xúc nào cũng có, đó mới là bóng đá.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Về vấn đề Messi thì Barca phụ thuộc vào anh cũng bởi vì những tiền đạo khác không đạt yêu cầu nhưng đúng là Messi cũng có phần ham hố thi đấu để nâng cao kỷ lục của mình

Barca không có Messi có thể yếu đi nhiều nhưng chắc chắn vẫn thừa sức bắt nạt nhiều đội bóng yếu tại Nou Camp,thậm chí khi bế tắc thì Messi vào sân dù chỉ 15-20 phút có khi vẫn đủ làm nên chuyện nhưng có thể thấy Messi luôn thi đấu từ đầu ở bất kỳ trận đấu nào tại La Liga và C1,thậm chí năm ngoái vẫn đá với cái đội hạng 3-4 ở cúp nhà vua cho cái kỷ lục ghi bàn trong năm,dù miệng thì luôn nói là không quan tâm đến kỷ lục

Bảo Messi đủ sức chơi toàn bộ các trận ở Liga và C1 cộng thêm vài trận ở Copa De Rey là nói dối,lối đá của Messi dù cực kỳ kỹ thuật và tốn ít sức nhưng bù lại thể lực-thể hình của anh hoàn toàn không phải quá khoẻ,dù sao anh cũng là con người,cũng phải thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khi thi đấu liên tục

Do vậy nói HLV của Barca không dám cho Messi nghỉ cũng đúng,ở MU hồi xưa Ronaldo quan trọng nhưng vẫn được nghỉ những trận mà MU có thể thắng mà không cần anh ta
 

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca thua cũng là hợp lí. Hợp lí bởi sự kém cỏi của HLV tạm quyền, của điểm rơi phong độ cầu thủ, và phần nào là may mắn. Hợp lí bởi sự thật rằng Barca đã không còn vượt trội so với phần còn lại của TG, kể cả Dê. khoong vượt trội thì thắng hay thua đâu có quá bất ngờ. Bất ngờ, nếu có, thì là ở chỗ bị dẫn đến 3 bàn ngay trên sân nhà. Hi vọng sau trận thua này Barca biết mình, biết người hơn để có chiến thuật thi đấu hợp lí hơn và giành kết quả tốt hơn, thế thôi.
Còn về Messi. Mình đêk quan tâm Messi có lạm quyền không, có là gánh nặng cho Barca không. Nhung nhắn tới Tuanss0508 và những người cùng suy nghĩ, rằng 1 Barca hiện tai không Messi chắc chắn sẽ yếu hơn, kém hơn và không thể thành công bằng 1 Barca hiện tại có Messi. Đơn giản vậy thôi. Tiến lên Barca.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ngoài ra so sánh Messi với Rooney-Persie không có gì bất hợp lý cả bởi chúng ta không so sánh tài năng mà là so sánh tầm ảnh hưởng và mức độ quan trọng của những cầu thủ đó với đội bóng của họ thì Rooney-Persie chẳng hề kém Messi về mặt này

Còn họ kém tài hơn Messi nên MU mới không có thành tích tốt bằng Barca,đơn giản có vậy thôi

Do đó hoàn toàn có thể đem việc Sir Alex sẵn sàng cho Persie-Rooney nghỉ để nói về việc HLV của Barca không ai dám cho Messi nghỉ,dù là những trận đấu thủ tục(như trận cuối cùng ở C1 năm nay)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Còn về Messi. Mình đêk quan tâm Messi có lạm quyền không, có là gánh nặng cho Barca không. Nhung nhắn tới Tuanss0508 và những người cùng suy nghĩ, rằng 1 Barca hiện tai không Messi chắc chắn sẽ yếu hơn, kém hơn và không thể thành công bằng 1 Barca hiện tại có Messi. Đơn giản vậy thôi. Tiến lên Barca.

Mình nghĩ bạn Tuanss kia nói bán Messi hay trách tội Messi thì đúng là hơi quá và không đúng nhưng bạn ấy có ý đúng ở điểm rõ ràng Messi đang thi đấu quá nhiều mà HLV lại không dám cho nghỉ,đó là một dấu hiêu cho thấy quyền cầu thủ vượt quyền HLV

Mình thấy có lẽ Messi không phải dạng như Terry của Chelsea,Raul của Real hồi xưa thôi chứ tầm ảnh hưởng của anh với Barca hiện nay là quá lớn

Mình nghĩ giả sử phải chọn lựa giữa Messi và HLV thì chưa chắc Barca sẽ chọn HLV đâu
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Ngoài ra so sánh Messi với Rooney-Persie không có gì bất hợp lý cả bởi chúng ta không so sánh tài năng mà là so sánh tầm ảnh hưởng và mức độ quan trọng của những cầu thủ đó với đội bóng của họ thì Rooney-Persie chẳng hề kém Messi về mặt này

Còn họ kém tài hơn Messi nên MU mới không có thành tích tốt bằng Barca,đơn giản có vậy thôi

Do đó hoàn toàn có thể đem việc Sir Alex sẵn sàng cho Persie-Rooney nghỉ để nói về việc HLV của Barca không ai dám cho Messi nghỉ,dù là những trận đấu thủ tục(như trận cuối cùng ở C1 năm nay)
So sánh thế là hoàn toàn bất hợp lý :)), bởi đơn giản là chẳng có 1 điểm chung hay cùng nằm trên 1 hệ quy chiếu để có thể so sánh. Nói lại và nói thẳng, những Rùa ni hay Rùa bin chưa đủ trình độ và đẳng cấp để Xơ phải cuống quýt lên như với Rùa gay ngày xưa. Xơ có thể thẳng tay cho Rùa ni hay Rùa bin ngồi chém gió ngoài sân nếu ngứa mắt, nhưng cho... kẹo cao su cũng không dám làm thế với Rùa gay. Lật ngược lại vấn đề, cũng có thể cho rằng những trận Rùa gay ngồi ngoài không phải do Xơ quyết mà là do... Rùa gay muốn thế, để giữ sức đặng còn khoe đùi khoe bụng ở những sân khấu lớn hơn. Cứ nhìn vào 1 số sự kiện thì có thể thấy điều này hoàn toàn có cơ sở: Xơ có thể sẵn sàng phi giày vào mặt Rùa Becks, đá đít Rùa Roy aka Nisterooy, tống cổ Rùa Keane nhưng cũng sẵn sàng đáp máy bay sang Bồ năn nỉ Rùa gay ở lại thêm 1 mùa, dù bị chửi thẳng mặt trước đó. Tại sao? Hỏi đã là trả lời. Trình độ, đẳng cấp những người kia không bằng Rùa gay, có cũng tốt mà không thì cũng chả ảnh hưởng mấy. Rùa ni giờ húng cũng chết ngay, sang TBN hay Ý thì chẳng ai hỏi , mà ở Anh thì giá cắt cổ chả ai mua, muốn bị đì cứ bảo Xơ 1 câu :)). Với số 2 thế giới đã như thế, thì đừng hỏi tới số 1 nhé :).
Nói thế để thấy rằng, thế giới bóng đá hiện đang có 2 nhân vật thuộc loại vô tiền khoáng hậu, không thể áp những tiêu chuẩn thông thường vào được. Các tiêu chuẩn phải thay đổi theo họ. Tầm ảnh hưởng của bất kỳ ai trong giới bóng bánh ở thời kỳ này đều không thể so sánh. Chẳng ai dám tị nạnh khi họ được ưu tiên cả, kém tài thì ngồi mâm dưới.
À về trận tới mới Milan thì chưa chắc đã là trận thủ tục đâu nhé, 90ph lượt về sẽ rất đáng xem đấy
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
So sánh thế là hoàn toàn bất hợp lý :)), bởi đơn giản là chẳng có 1 điểm chung hay cùng nằm trên 1 hệ quy chiếu để có thể so sánh. Nói lại và nói thẳng, những Rùa ni hay Rùa bin chưa đủ trình độ và đẳng cấp để Xơ phải cuống quýt lên như với Rùa gay ngày xưa. Xơ có thể thẳng tay cho Rùa ni hay Rùa bin ngồi chém gió ngoài sân nếu ngứa mắt, nhưng cho... kẹo cao su cũng không dám làm thế với Rùa gay. Lật ngược lại vấn đề, cũng có thể cho rằng những trận Rùa gay ngồi ngoài không phải do Xơ quyết mà là do... Rùa gay muốn thế, để giữ sức đặng còn khoe đùi khoe bụng ở những sân khấu lớn hơn. Cứ nhìn vào 1 số sự kiện thì có thể thấy điều này hoàn toàn có cơ sở: Xơ có thể sẵn sàng phi giày vào mặt Rùa Becks, đá đít Rùa Roy aka Nisterooy, tống cổ Rùa Keane nhưng cũng sẵn sàng đáp máy bay sang Bồ năn nỉ Rùa gay ở lại thêm 1 mùa, dù bị chửi thẳng mặt trước đó. Tại sao? Hỏi đã là trả lời. Trình độ, đẳng cấp những người kia không bằng Rùa gay, có cũng tốt mà không thì cũng chả ảnh hưởng mấy. Rùa ni giờ húng cũng chết ngay, sang TBN hay Ý thì chẳng ai hỏi , mà ở Anh thì giá cắt cổ chả ai mua, muốn bị đì cứ bảo Xơ 1 câu :)). Với số 2 thế giới đã như thế, thì đừng hỏi tới số 1 nhé :).
Nói thế để thấy rằng, thế giới bóng đá hiện đang có 2 nhân vật thuộc loại vô tiền khoáng hậu, không thể áp những tiêu chuẩn thông thường vào được. Các tiêu chuẩn phải thay đổi theo họ. Tầm ảnh hưởng của bất kỳ ai trong giới bóng bánh ở thời kỳ này đều không thể so sánh. Chẳng ai dám tị nạnh khi họ được ưu tiên cả, kém tài thì ngồi mâm dưới.
À về trận tới mới Milan thì chưa chắc đã là trận thủ tục đâu nhé, 90ph lượt về sẽ rất đáng xem đấy

Mình nói thiếu,trận cuối cùng ở vòng bảng C1 chứ không phải là trận cuối cùng C1,dĩ nhiên mới thua 2-0 thì làm sao có thể coi là thủ tục được

Nói chung Sir Alex cho Ronaldo nghỉ là do anh ấy muốn nghỉ chỉ là sự suy đoán của bạn thôi chứ không có bằng chứng,còn thực tế là Ronaldo-Persie-Rooney thì ai cũng đều đã từng phải lên ghế dự bị,mà bảo Ronaldo chửi thẳng vào mặt Sir Alex là nói quá,anh ta muốn sang Real thì Sir Alex sang thuyết phục ở lại thêm 1 mùa giải nữa thôi,thế là điều bình thường và Ronaldo cũng nể mặt thầy ở lại thêm mùa nữa,chả có gì là thiếu tôn trọng ở đây cả

Mà cũng phải nói thêm Ronaldo thuộc dạng thể lực phi thường nên có đá thường xuyên hơn những Rooney-Persie bây giờ cũng là điều bình thường bởi vì 2 ông kia đều từng có tiền sử chấn thương(Persie thì khỏi nói còn Rooney hầu như chưa bao giờ đá trọn vẹn được một mùa giải,chấn thương vặt rất nhiều) chứ không phải là do Sir Alex ưu ái Ronaldo hơn,giai đoạn 08-09 đầy trận Ronaldo phải ngồi dự bị để dưỡng sức ngay cả khi đó là những trận ở PL chứ đừng nói cỡ mấy trận thủ tục ở vòng bảng C1,FA gặp đội yếu hay Carling Cup

Tóm lại là nếu Ronaldo có dấu hiệu chững lại hoặc cần được nghỉ ngơi thì anh ta sẽ dự bị,còn Messi thì dù có biến mất trên sân thì vẫn được đá tiếp trận sau,việc cho Messi nghỉ cũng chỉ là muốn tốt cho anh ta(và cho cả đội bóng) chứ chẳng phải có ý đồ dìm hàng gì,cái chính là HLV hiện tại của Barca không đủ cái uy để làm 1 điều không quá nặng nề đó
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top