European Super League

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Super-League.jpg

Ngay sau khi vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Bà Xã đã chính thức ký đơn cho phép pháp hành thông tin ra đời Giải đấu Siêu hạng châu Âu. Dự kiến sẽ có 15 đội chính thức và 5 đội xét dựa theo thành tích hàng năm.

12 đội đã đăng ký tham dự bao gồm:
Tây Ban Nha: Real Madrid, FC Barcelona và Atletico
Anh: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham
Ý: Juventus, Milan và Inter
3 đội còn lại được mời ngồi mâm chính thức là: Bayern Munchen, Dortmund và PSG

 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Vụ này căng đét nhỉ, có thể gọi là cách mạng của các đội bóng lớn chống lại UEFA. Làm tới thì có khi tạo ra tổ chức bóng đá mới độc lập với FIFA có hệ thống giải đấu riêng luôn. Mất đi 12 đội này thì Champion League chẳng khác gì giải ao làng. Nhưng khả năng cao là cuối cùng hai bên sẽ tiến đến giải pháp chung và miếng bánh lợi nhuận được chia lại thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
"Năm Lã bất Tài đời 2 thứ nhất,

Thoạt nghe muôn dân trăm họ sục sôi trong vạc dầu Cô Vy, lại thấy các triệu phú xã nhà nhăn nhó vì giảm bổng lộc. Lòng xót, mắt rơi lệ. Trẫm quyết định hội nghị với chư hầu các phương thành lập tạm Giải đấu vật toàn cõi để trăm họ dõi theo cổ vũ cho các triệu phú xã nhà diễn xiếc mua vui qua ngày đoạn tháng.

Ý trẫm đã quyết, muôn dân đừng can!

Kính chiếu
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Cơ bản do ông UEFA cứ thich pha loãng c1 ra cơ. 32 đội chia 8 bảng mà đã có những trận nghe tên đã éo muốn xem rồi, lại cứ đòi tăng thêm số đội --> số trận tăng lên nhưng tiền thì lại giảm đi.
Nhưng giả sử các đội bỏ c1, vừa đá ESL vừa đá giải quôc nội thì luc đấy suât dự c1, c2 bọn nó săp xêp kiểu gì nhỉ? Như NHA 6 thằng bỏ c1 rồi, giả sử bọn nó đứng đầu tât thì lúc đấy no7-no10 đi đá c1 à cac bac? Nghĩ tếu vl
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Không ủng hộ vụ này! Thực sự nếu muốn li khai thì Fifa vs Uefa phạt thật nặng vào, mà vụ này tôi nghĩ cũng khó mà xảy ra được, nếu chơi tới bến thì nhóm 12 thằng kia sẽ chịu thiệt nặng chứ đừng mơ vuốt mặt được Fifa vs Uefa.

P/s: mà thấy cũng hài khi mấy thằng như Tot hay Arsenal lại có trong nhóm này. 2 thằng này đơn giản là không đủ tầm và đẳng cấp ngồi chung mâm với mấy clb trên.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Con cáo già Bayern vẫn đang án binh bất động nghe ngóng và chờ thời. Nếu giải đấu được thông qua và nhóm trên bị cấm thi đấu trong một khoảng thời gian tại tất cả các hệ thống của Fifa cũng như Uefa thì quả thực Bayern sẽ là bọn được hưởng lợi nhất.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đến giờ UEFA và FIFA mới có con bài cấm cầu thủ tham gia ESL thi đấu ở giải quốc nội và các giải quốc tế thôi. Nhưng tưởng tượng Liga không có Barca Real ATM, giải Anh không có MU Liverpool Chelsea Man City, World Cup không có cầu thủ từ các đội trên thì thiệt hại cũng không biết đâu mà kể. Chơi đòn này là hai bên cùng chết nhưng UEFA chắc sẽ đứt sớm hơn.

Mà cái này bản chất là các đội bóng trực tiếp ăn chia tiền bản quyền truyền hình mà không cần qua trung gian là UEFA, các đội được mời vào có vẻ là các đội có lượng fan đông đảo nhất chứ không hẳn là mạnh nhất. Cũng có thể là động thái gây sức ép để UEFA nhả nhiều tiền hơn.


Nhưng giả sử các đội bỏ c1, vừa đá ESL vừa đá giải quôc nội thì luc đấy suât dự c1, c2 bọn nó săp xêp kiểu gì nhỉ? Như NHA 6 thằng bỏ c1 rồi, giả sử bọn nó đứng đầu tât thì lúc đấy no7-no10 đi đá c1 à cac bac? Nghĩ tếu vl
Đúng rồi đấy bác. Lúc đấy C1 thành như C2 bây giờ, C2 là dưới nữa. Mà đấy là nếu 12 ông lớn này vẫn được chơi ở giải quốc nội thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cá nhân tôi không đồng ý với quyết định tách ra chơi riêng. Nhưng cần phải phân tích sâu hơn vì sao và cơ sở nào để họ tách ra được.

1. Bóng đá vốn là môn thể thao quần chúng phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao và giải trí đơn thuần. Khi bị thương mại hoá tột cùng thì bóng đá sẽ là món hàng trên thị trường hoặc cao hơn có thể là một dạng công cụ để điều tiết thị trường. Chúng ta đến với bóng đá vì sở thích và yêu mến Barça vì đam mê. Chúng ta đam mê Barça vì lối chơi và trên hết là vì tinh thần tiên phong bất khuất dân tộc đại diện cho người lao động, cho tầng lớp bị áp bức chứ không phải là công cụ của giới nhà giàu.

Xét về mặt tình cảm, rõ ràng Barça mà bỏ rơi bóng đá để tham gia hội kín là đi chệch khỏi quỹ đạo phát triển mang định hướng toàn cầu. Chuyện này nên lấy ý kiến thống nhất từ phía các hội viên CLB để có bước đi phù hợp.

2. Xét về lý, Barça hoàn toàn có lý. Chính UEFA là người đã tiến hoá các sân chơi của mình. Từ C1 mở ra C2 rồi C3. Sau lại gộp C1 với C2 thành Champions League đều với mục đích nhân văn là giúp phát triển các đội nhỏ và tạo động lực phát triển cho toàn bộ thành viên của hội. Nhưng những đội nằm ở tốp đầu đều sẽ bị tình trạng quá tải hàng năm và dĩ nhiên lý do lớn nhất là số tiền kiếm lại về hình ảnh chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nên họ cũng sẽ tiến hoá như chính UEFA để tiếp tục bứt phá. Sự khác biệt ở chỗ thay vì UEFA nghĩ ra thì lại do một đại gia đứng ngoài thúc đẩy. Như vậy là vi phạm luật chơi của thể thao. Cơ mà thể thao giờ đâu còn bó hẹp do FIFA, UEFA quản lý nữa. Chính bản thân Barça là một thể chế riêng biệt cao hơn phạm trù thể thao đơn thuần thì FIFA hay UEFA cũng không thể cản trở sự tiến hoá của những CLB này.

3. FIFA, UEFA đe doạ xoá sổ các CLB. Đây là trò ông bố từ mặt con điển hình xoá tên trong gia phả dòng họ. Vắng các CLB lớn (12 CLB châu Âu) thì bóng đá thế giới vẫn còn đầy rẫy những tài năng, những CLB của châu Mỹ, châu Âu, châu Á phục vụ FIFA. Nói chung là có sốc nhưng không đến mức ảnh hưởng đến cả dòng họ khi mấy thằng nghịch tử bị khai trừ. Các bản hợp đồng vẫn còn hiệu lực và kể cả khi họ quay sang thương mại hoá cho giải đấu mới thì FIFA vẫn còn cách để nâng cao hình ảnh của các giải đấu mình tổ chức.

Nét đẹp của bóng đá không phải chỉ nằm ở việc Messi cứa bóng cong ra sao, hậu vệ lao vào chặt chân mạnh thế nào mà nó còn nằm ở trái tim của người hâm mộ. Sẽ chẳng có gì để thích thú nếu suốt ngày nhìn ông Chelsea đá với ông Atletico và tỷ số là 0-0 hay 1-1. Bóng đá đẹp ở chỗ có những chú tý hon như Việt Nam bất ngờ cầm hoà Úc hay đánh bại Argentina. Có những con ngựa ô chạy băng băng suýt giật giải hay có hàng đàn đồng bào dân tộc thiểu số Rumani kéo lên thành phố London để cổ vũ đội bóng làng mình đá giải xã....v...v.... Nói tóm lại mặt trời bóng đá sẽ không bị khuyết như mặt trăng khi thiếu những vì sao.

4. Một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình là không đồng tình Barça gia nhập giải mà bị FIFA, UEFA xoá sổ. Sẽ phải có đàm phán để giải đấu có cổ phần của UEFA (chốt lại vẫn là thế) và Barça vẫn là biểu tượng bất diệt cho lẽ phải, cho người hâm mộ bản ngã của cái đẹp trong thể thao.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
E thấy cái giải này hay đấy chứ. Thay vì lâu lâu mới được xem trận cầu đinh thì giờ tuần nào cũng có vài trận. Điểm yếu nhât chăc là không có cơ chế xuống hạng đối với đội founder. Gì chứ như ông Arsenal với Tot gà vào list này nghe hơi đuối, xác định lot đường.

Việc FIFA, UEFA đe dọa xóa sổ thì tât nhiên, mât bat cơm to thì ai chả phản đối. Âu cũng là FIFA, UEFA phải trả giá cho cái thói thich ăn dày, ăn tât ăn cả đât xung quanh. Muốn mở rộng giải đấu, muốn tăng số đội mà tiền thì ko muốn phải trả thêm thì cac đội lớn nó bât mãn ra chơi riêng là đúng thôi. Mới đầu sẽ tạo ra tranh cãi nhưng 2 3 mùa, cac đội khac thấy cac đội ở ESL chả có gì ngoài tiền thì lại chả rỏ rãi xin vào vội
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Các bác cứ lý luận dài bỏ mịe.
Mấy đội lớn nó cò cưa với UEFA cả 10 năm nay rồi, UEFA vẫn không đồng ý, đến mức mâu thuẫn không thể giải quyết thì họ tách ra chơi riêng thôi.
Thứ hai là : Họ không nói nghỉ chơi CL và càng không nghỉ chơi giải Quốc Nội, về bản chất các liên đoàn thành viên không hề bị ảnh hưởng mà chỉ có hai giải CL và EPL bị ảnh hưởng.
khi đó đụng đến lợi ích kinh tế rồi thì chưa chắc giải quốc nói cấm các đội này đá giải VĐQG. Một mặt nào đó các đội này kiếm được tiền thì sẽ tiêu tiền, những ông còn lại sẽ hưởng lợi thứ cấp, kiểu như buôn bán cầu thủ, thương mại kèm theo....
Thứ 3: nếu UEFA và FIFA mà đụng đến cầu thủ, thì ngay lập tức sẽ đối mặt với luật lao động, và những luật cá nhân khác,
Rõ ràng là ông EUFA ở thế yếu. Giờ chỉ cách tìm ra cơ chế mới mà hợp tác thôi.
Mà nói thật nếu có Super League thật xem chả sướng mắt quá, chứ xem vòng bảng CL nhạt, cả 6 trận chỉ xem trận nào tranh nhất nhì, còn lại không có giá trị gì cả.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lã đúng là chính trị gia, chơi nước cờ khôn phết :)). Các đội lớn lần lượt rút khỏi ESL rồi. Để xem Perez chống trả thế nào.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Các bác cứ lý luận dài bỏ mịe.
Mấy đội lớn nó cò cưa với UEFA cả 10 năm nay rồi, UEFA vẫn không đồng ý, đến mức mâu thuẫn không thể giải quyết thì họ tách ra chơi riêng thôi.
Thứ hai là : Họ không nói nghỉ chơi CL và càng không nghỉ chơi giải Quốc Nội, về bản chất các liên đoàn thành viên không hề bị ảnh hưởng mà chỉ có hai giải CL và EPL bị ảnh hưởng.
khi đó đụng đến lợi ích kinh tế rồi thì chưa chắc giải quốc nói cấm các đội này đá giải VĐQG. Một mặt nào đó các đội này kiếm được tiền thì sẽ tiêu tiền, những ông còn lại sẽ hưởng lợi thứ cấp, kiểu như buôn bán cầu thủ, thương mại kèm theo....
Thứ 3: nếu UEFA và FIFA mà đụng đến cầu thủ, thì ngay lập tức sẽ đối mặt với luật lao động, và những luật cá nhân khác,
Ông nói cứ như là Platini của Juve với luật Công bằng tài chính ý nhỉ :D
FIFA toàn hàng khủng, luật sư đầy rẫy. Nó cấm CLB là thành viên của nó chứ nó động gì đến đám cầu thủ mà đòi kiện.
Với cả vừa đá La Liga vừa đá C1 lại cày thêm ESL nữa thì có mà là thánh (dĩ nhiên chưa biết đá bao trận mà võ đoán đá vòng tròn).
Đường lùi đã xảy ra là lấy bài xin ý kiến của hội viên để quyết là chuẩn. Đừng dại cầm cờ lao vào vòng tay của bọn tư bản vì lời hứa 340 triệu/mùa vì tham dự.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Giải ESL coi như đã ra đi khi mà đêm qua Big Six của England quay xe. Trong tương lai thì một giải đấu như này vẫn sẽ diễn ra thôi, chỉ khác ở thằng cầm đầu lúc này là EUFA cho nó chính danh.

Mô hình Nation League cũng có thể áp dụng cho cấp CLB, khi phân hạng ABC, ông C có thể lên cấp B, ông B có thể lên cấp A, còn các ông A thì toàn các siêu CLB. Khi đó A chẳng khác gì ESL như bây giờ.

Mấy vấn đề như ông @denpietrau nói kiểu như trái tim người hâm mộ.... thì càng nhiều trận đấu lớn thì người ta xem càng nhiều.

Mà sau vụ này ông FIFA cũng xem xét lại một cách nghiêm túc giải đấu FIFA CLUB WC đi, bắt bọn nó đá mà tiền không đủ để vận hành cho mấy CLB lớn ở Châu âu thì cũng mệt mỏi đấy. Mấy ông Châu A, Châu Mỹ thì ngon rồi, tự dưng bước ra anh sáng. Khoảng cách quá xa, khó có thể gom lại thành một giải đấu được.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Vấn đề của ESL là nó tụ tập một đám nhà giàu (chứ chưa hẳn là mạnh) lại chơi với nhau và không xuống hạng được, tức là khoảng cách giàu - nghèo giữa các đội ngày càng xa hơn nên mới bị các đội còn lại lên án, chứ thăng cấp hạ cấp đều đều như bác nói thì đã không phải vấn đề.

Ngoài ra khi công luận tập trung vào ESL thì sự quan tâm đến giải quốc nội cũng sẽ giảm đi chứ không phải không ảnh hưởng gì, chẳng hạn chắc hẳn có một lượng lớn người hâm mộ trung bình tuần nào cũng xem Barca đá với đội lớn vào giữa tuần thì cuối tuần không còn hứng xem Liga hay Cúp nhà vua nữa, nó kéo theo nhiều hệ lụy mà dễ thấy nhất là mất tiền bản quyền truyền hình.

UEFA hay Liga thì cũng chẳng phải tử tế gì nhưng miếng bánh lợi ích được chia phần nào đấy công bằng hơn, các đội yếu vẫn có cơ hội nhỏ để làm nên phép màu.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vấn đề của ESL là nó tụ tập một đám nhà giàu (chứ chưa hẳn là mạnh) lại chơi với nhau và không xuống hạng được, tức là khoảng cách giàu - nghèo giữa các đội ngày càng xa hơn nên mới bị các đội còn lại lên án, chứ thăng cấp hạ cấp đều đều như bác nói thì đã không phải vấn đề.

Ngoài ra khi công luận tập trung vào ESL thì sự quan tâm đến giải quốc nội cũng sẽ giảm đi chứ không phải không ảnh hưởng gì, chẳng hạn chắc hẳn có một lượng lớn người hâm mộ trung bình tuần nào cũng xem Barca đá với đội lớn vào giữa tuần thì cuối tuần không còn hứng xem Liga hay Cúp nhà vua nữa, nó kéo theo nhiều hệ lụy mà dễ thấy nhất là mất tiền bản quyền truyền hình.

UEFA hay Liga thì cũng chẳng phải tử tế gì nhưng miếng bánh lợi ích được chia phần nào đấy công bằng hơn, các đội yếu vẫn có cơ hội nhỏ để làm nên phép màu.
Vấn đề là ở chỗ đó, nhiều CLB hàng đầu yêu cầu cải tổ nhưng chưa có được sự đồng thuận của EUFA và các bên liên quan. Do đó ESL dễ dàng bị quy chụp là "Cuộc chơi của đám nhà giàu" hay "nhóm lợi ích mafia", Hay nghe nó mỵ hơn nữa là "Hủy hoại truyền thống"....

Từ khi ông PSG ném cho Barca cục tiền 222tr, Thế giới bóng đá đã trở lên hỗn loạn. Giá cầu thủ trở lên phi mã, tiền cho Cò nhiều một cách vô lý. Những CLB có kết cấu vững chắc như Barca, Real đều bị lung lay vì Thu không đủ chi. Điều này là mầm mống cho ước muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa của các CLB lớn.

Cỡ như Sancho đòi 120 củ, Haaland đòi 200 củ, Các CLB lớn họ có cướp được tiền đâu? Xét về tương lại giá trị chuyển nhượng có thể sẽ giảm, nhưng khả năng duy trì ở mức trên dưới 100 củ / hợp đồng tốp 20 (dạng cầu thủ XS cho vị trí đó) là hoàn toàn có thể. Và khi đó, Xu hướng yêu cầu tăng thu nhập là chính đáng, và yêu cầu EUFA cũng như các nhà quản lý bóng đá phải thực hiện. Mấy ông ESL là mót quá không thể chịu được. Nhưng chắc chắn trước sau gì thì sẽ có một giải đấu (có thể là CL cải tiến, hoặc một giải đấu mới ra đời do UEFA chủ trì mục đích chính vẫn là KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN HƠN, và CHIA CHÁC HỢP LÝ HƠN.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

1. FC Barcelona đồng tình với hầu hết các câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu, và thậm chí còn hơn thế nữa trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại, rằng cần phải cải cách cơ cấu để đảm bảo tính bền vững tài chính của bóng đá thế giới bằng cách cải thiện các sản phẩm được cung cấp cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Bằng cách cải cách giải đấu, bóng đá sẽ tiếp cận được với nhiều người hâm mộ hơn cũng như duy trì trụ cột và sức mạnh chủ yếu của môn thể thao vua (tức người hâm mộ).

Chính vì thế, Ban điều hành FC Barcelona khẳng định Barça vẫn là một phần của Super League với tư cách thành viên sáng lập của một giải đấu được nâng cấp toàn diện. Điều này đi đúng với một trong những nguyên tắc bất khả xâm phạm nhất của CLB: tìm kiếm những công thức mới để đoàn kết với toàn thể gia đình bóng đá.

Chúng tôi đưa ra quyết định này bởi nếu từ chối cơ hội này thì nó sẽ là một sai lầm mang tính lịch sử. Là một trong những CLB lớn nhất thế giới, chúng tôi sẽ luôn đi đầu, và đây là một phần không thể thiếu trong bản sắc, tinh thần thể thao, xã hội và thể chế của câu lạc bộ.

Dù sao thì FC Barcelona cũng là một câu lạc bộ của các xã viên, chúng tôi sẽ bảo lưu rõ ràng quyền trình bày một quyết định quan trọng như vậy cho đến khi có sự chấp thuận cuối cùng của các cơ quan xã hội có thẩm quyền, sau khi đã nghiên cứu cẩn thận về đề xuất này.

2. Với sự phản ứng quyết liệt của dư luận, FC Barcelona đánh giá cao việc cần phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo lợi ích chung của giới bóng đá, tránh thực hiện bất kỳ hành động hấp tấp nào.

Chúng tôi cũng biết rằng Tòa án Công lý đã cấp phép bảo vệ pháp lý và xác nhận quyền chủ động của các câu lạc bộ sáng lập của Super League. Về vấn đề này, FC Barcelona cho rằng sẽ không hợp lý nếu mọi người cứ liên tục lên án giải đấu này.

Chính vì hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng và những e ngại về vấn đề này, cũng như sự cần thiết phải luôn hành động một cách minh bạch tối đa, FC Barcelona sẽ luôn đưa ra quyết định với sự thận trọng, hiểu biết, tôn trọng và trên hết là kêu gọi sự kiên nhẫn giữa những người ủng hộ FC Barcelona và dư luận nói chung.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nhiệm kỳ này nhiều khả năng Laporta sẽ là sứ giả và là người trung gian trong quá trình đàm phán và thoả hiệp giữa ESL và UEFA,
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ngẫm mai sau để xem Barça đá bóng sẽ cần:

1. Thiết bị số (tivi, điện thoại, laptop...) truy cập vào trang xxx cào thẻ 100k/tháng cho 4 trận.
2. Riêng trận El Clásico sẽ thu mỗi người 1 Euro hoặc cứ tính bo hợp đồng tín hiệu cho Việt Nam có 10 triệu ông xem chung chi đủ 10 triệu Euro :D Trận này tỷ người xem thì 2 đội được chia nửa tỷ bằng cả năm cầy cuốc. Đỡ phải bán áo kiếm tiền trả lương.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bắt đầu có rồi chứ mai sau gì nữa bác. Trên trang chủ của Barca có mục cho thành viên đăng ký trở thành Culer chính thức (không phải Socis), phí tổn từ 50e - 150e / năm, loại thấp nhất thì được quyền truy cập vào dịch vụ streaming của Barca xem lại full match các trận Barca đá và xem live đội B, loại cao cấp hơn thì được tặng thêm áo đấu, quà lưu niệm, hạ giá mua vé và có cả thẻ thành viên.

Tương lai internet tốc độ cao phổ biến hơn, dân high tech nhiều hơn thì có khi chẳng ai xem truyền hình nữa mà đổi qua xem trực tuyến hết.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mình có đăng ký Culer từ lâu rồi. Mở đầu chỉ là cung cấp thông tin qua email. Sau thì phát triển là phải đăng nhập để xem các video tổng hợp trận đấu hay xem full các trận đấu không có ông nào độc quyền. Nhưng cũng mới dừng lại ở mức thăm dò và quảng bá cho BarçaTV.

Còn ý của mình là khi các ông Super League đấy họp với nhau thành 1 mối thì họ sẽ trở thành độc quyền ghê gớm. Họ có thể bàn nhau đá ở mấy cúp kia chỉ dùng đội hình hạng 2 kiểu ta đang làm với Copa del Rey hay Joan Gamer Cup vậy. Họ sẽ hút hết các ngôi sao vào trong lồng để độc quyền giải đấu giống phong cách của võ UFC hay mấy trang xxx chẳng hạn :D

Hiện tại có thể nói Laporta đang gặp phải thử thách rất lớn. Nếu rút lui thì đúng là hèn hạ giống bọn Ngoại hạng Anh. Mà ở lại thì cũng dở khi số đông nó ném đá. Thôi thì làm cách mạng có dăm bảy đường. Đường cùng lắm như đám El Chiringuito phân tích là thế giới bóng đá này đố mà dám thiếu 2 đội Real Madrid và Barça. Mở đầu làm cái cúp kiểu ICC mùa hè thăm dò thôi. Sau cứ bơm tiền vào thì chẳng mấy thứ phi lại nhảy lên nhiếp chính.

Về cái giải ESL này mình có 1 thắc mắc không nghĩ ra: Tại sao phải mời mấy thằng dầu mỏ kiểu Man xanh, P$G. Bọn này nó thiếu gì tiền thậm chí nó còn có thể lập giải khủng hơn ESL nữa chứ không đùa.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top