FC Barcelona - Những nhận định trước mùa bóng 09 -10

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sau một mùa giải đại thắng lơi và thành công , các chiến binh xứ Cataluyna lại tiếp tục 1 cuộc chinh chiến mới, lại chinh phục 1 chân trời mới .Màn khởi đầu tương đối chậm rãi so với các đội bóng khác trong châu lục , cũng có những lúc Barca trong tình trang kiệt quệ về tài chính.Mặc dù vộ địch cả 3 cúp LaLiga , Nhà vua , và Champion League , nhưng Barca là nhà vô địch rỗng túi , sô tiền 39 triệu Euro cho 3 chiếc danh hiệu vĩ đại mùa trước ko làm cho các culé ko hết bàng hoàng lo lắng .Rồi cũng có nhưng lúc Chủ tịch Lappota cầm sổ đỏ sân Nou Camp đi cầm cố ngân hàng , để trang trải tài chính CLB.Giông tố cũng đã qua , thời thế tạo anh hùng , bản lĩnh nhà vô địch lại được khẳng đinh .

Bản hợp đồng đầu tiên :


Rồi Barca cũng có 1 bản hợp đồng đầu tiên là Keirrison đươc mua từ CLB Palmeiras – Braxin với số tiền 14 Tr Euro.Nhưng với mục đích giúp cho cầu thủ 20 tuổi này cọ xát thêm kinh nghiệm Barca đã cho Benfica mươn.
Bản hợp đồng thư 2
Maxwell

maxwell+barcelona+presentation.jpg


Nhận xét tình hình hàng hậu vệ của Barca có nhiều lỗ hổng mùa giãi trước , Barca đã mua Maxwell từ CLB Inter. Cho đến khi Maxwell ký hợp đồng với Barca, những cules cuồng nhiệt vẫn chưa hết nghi ngờ. Hậu vệ của Inter không phải là một siêu sao và còn không có vị trí chính thức ở đội bóng cũ.
Nhưng đó chỉ là nhận định khách quan. Với Maxwell, Barca có thêm sự chắc chắn cho cánh trái. Xét ở tài năng, không ai dám phủ nhận Maxwell. Anh không giỏi tấn công nhưng nổi bật ở khả năng đánh chặn và kinh nghiệm trận mạc qua nhiều năm chinh chiến ở Serie A. Hơn nữa, cái giá 4,5 triệu euro là quá hời.Việc mua Maxell Barca lại có them sự lưa chọn chống chọi với nạn chấn thương và bị tê liệt hàng hậu vệ như mùa trước nhất là khi Lão Tướng Sylvinho đã ra đi .​

Bản hợp đồng thứ 3
Ibrahimovic

56686_i3.jpg

Cái tên mà các culé chợ đợi nhất cũng đã cập bến Camp Nou , 1 tiền đạo thật sự với bản lĩnh sát thủ .Nhưng để có đươc Ibra Barca cũng đã mất 1 công thần gắng bó với chủ sân Camp Noun 6 năm trời là Eto’o . Trong bản hợp đồng mua Ibra , Inter đồng ý bán Ibra cho Barca với điều kiện Eto’o + 1 khoảng tiền lớn . Ibra ước tính lên con số 69 TR Euro và Barca đã trã cho Inter 49 Tr Euro tiền mặt.Xét về tài năng của Ibra thì ko phải bàn cải .Anh là cầu thủ có tài thật sự Khi còn khoác áo Ajax, Ibra từng solo qua 5 cầu thủ của NEC Breda trước khi ghi bàn. Nó thể hiện một cảm hứng nghệ sĩ cuồng nhiệt., Những thành công của Inter đều mang dấu ấu từ Ibra .Nhưng câu hỏi đươc đặt ra liệu Ibra có làm đươc nhưng điều như Eto’o đã từng làm tại thánh địa Camp Nou.Nhưng hãy khoan hãy đánh giá vội tài năng của Ibra , hãy cho anh ấy thời gian. Khi bạn đang là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sữ CLB , là 1 người thay thế cho 1 tương đài bóng đá ở Camp Nou thì áp lực đối với anh là rất lớn.Chuyện gì đến cũng đã đến .Ibra đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barcelona , một cú đánh đầu nối thật sự rất đep cũng đã phần nào phản ánh tài năng của anh , một sự quan sát tinh tế và nhạy cảm.Các culé mong chờ anh sẽ ghi nhiều bàn thắng cho Barca và nhất là mùa giải mơi đã đến với lịch thi đầu dày đặc​


Bản hơp đồng thứ 4


Chygrynskiy

chy.jpg

Sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng Barcelona cũng đã chiêu mộ thành công trung vệ Dmytro Chygrynskiy của Shakhtar Donetsk với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro.
Chygrynskiy là 1 trung vê tài năng của Shakhtar Donetsk, tài năng của anh cũng đã đươc khẳng định phần nào khi các culé chứng kiến màn trình diễn của anh trong trận tranh siêu cúp Châu Âu với Barca. Dmytro Chygrynskiy năm nay mới 23 tuổi nhưng anh đang là trụ cột không thể thay thế của các nhà ĐKVĐ Cúp UEFA nhiều năm qua. Barcelona đã để ý trung vệ này từ khi hai đội gặp nhau mùa trước tại Champions League nhưng Shakhtar hét giá lên tới 30 triệu euro.Mặc dù vậy, những cố gắng của chủ tịch Joan Laporta đã phát huy kết quả nên Shakhtar chấp nhận hạ giá bán xuống còn 25 triệu euro.Với viêc có mặt của anh , thì hàng phòng ngựa của Bara sẽ cải thiện đáng kể.​


Con đường và mục đích sắp tới

Barca đã thay đổi cả về chất và lượng trong giai đoạn tiền mùa bóng 09 -10 diễn ra , Khởi đầu là chuyến du đầu thành công trên đất Mỹ , đây là dịp cho Pep thử nghiệm nhưng cầu thủ xuất thân từ Las Masia , các cầu thủ trẻ lại có dịp khẳng định chính mình và các tên sáng nhất trong bầu trời sao tại Las Masia là Pedero , một tiền đạo với tư chất bẩm sinh .Anh đã khẳng định đươc giá trị của mình , với vai trò là một mũi nhọn thật sư của Barca mùa này .Với hai bàn thắng rất đẹp mắt vào lướt Bilbao và Shakhtar Donetsk.Anh đã đem về cho Barca hai chiếc cúp chính thức đầu tiên của mùa này.
610x.jpg

Một màn ra mắt thật sự làm Pep rất hài lòng.Các cu lé đang hướng tơi đôi hình xuất thân từ Las Masia – niềm tự hào của cư dân Xứ Cataluyna. Với 3 tiền đạo từ nơi ấy Bojan , Pedro và Messi .Bộ 3 tiền đạo B.P.M đủ sức công phá mọi thành trị , mọi hàng phòng ngự kiên cố đến mức nào rồi cũng sẽ xuyên thủng .Điểu này đã được khẳng đinh qua pha phối hơp chính xác đế từng milimét sau pha phồi hơp hết sức tinh tế giữa Pedro va Messi và bàn thắng cũng cực kỳ tinh tế một pha cứa lòng ngay góc chết của thũ môn Shakhtar Donetsk

Với 2 bản hợp đồng là 2 trung vệ hàng phòng ngựa của Barca thật sự đã kiên cố hoá với sự có mặt Của Chygrynskiy, thì Piqué sẽ có cơ hội đươc đôn lên đá tiền vệ phòng ngự hoặc có thễ thay thấy cho Iniesta khi anh chần thương .Về Khả năng đá tiền về tổ chức thì ko phải bàn cải , khi chứng kiến anh thi đấu cho Zaragoza mùa bóng trước , với con mắt sắc bén , quyết đoán.Piqué sẽ phát huy đúng khả năng của mình nếu đươc đưa về vị trì sở trường .Nếu nhớ lại trân bán kết lươt về vời Chelsea những quả chuyền dài như đo ni đóng giày , xé tan hàng phòng ngự xe buýt của CFC đến với Messi , Henry ở tuyến trên hay trong trận chung kết với MU cũng vậy .Piqué là cầu thủ có tài năng và nhất là xuất thân từ lò Las Masia

Hàng tiền vệ Barca mùa nay vẫn là những gương mặt ấy , Iniesta , Xa vi , Yaya Toure , bên cạnh còn có Keita bộ ba này đóng vai trò nòng cốt trong lối chơi của Barca mùa trước ,và năm nay họ lại tỏa sáng như mùa giải năm trước

Hàng tiền đạo mùa này của Barca đươc bổ sung thêm Ibra , khi có Ibra lối chơi của Barca lại đa dạng hơn , Không chỉ đơn giản là những đường chuyền ngắn , một chạm , bật tường trung lộ nữa mà sẽ là nhưng quả căng ngang đánh đầu để tận dụng chiều cao của Ibra.Đây chinh là điểm khác biệt của Ibra và Eto’o về khả năng đánh đầu .Điều này đã đươc chứng minh với trận khai mạc Liga BBVA với Gijon , cả 3 bàn thắng của Barca đều xuất phát từ Những quả căng ngang đánh đầu ,với viêc hoạt động mạnh mẽ của Alves và Abidal , Barca ngày càng mạnh mẽ và xuất sắc hơn từ những quả tạt cánh.Món vũ khí lợi hại của Barca lại đươc phát huy từ đây Bộ ba tiền đạo H.I.M dần dần đã đươc khẳng định nhưng liệu có làm được như bộ ba mùa năm ngoái H.E.M ghi tất cả 140 bàn thắng cho Barca khắp các mặt trận. bên cạnh đó còn có bộ 3 xuất thân từ Las Masia B.P.M.Có thể nói hàng tiền đạo mùa này của Barca đươc chuẩn bị rất kỹ càng , với nhiều ngôi sao sáng .

Mùa bóng này thật sư nặng nhọc với Barca , họ phải căng mình trên 4 mặt trận Liga BBVA , Copa Del Rey , Champion League và Cúp các CLB ở Châu Á.Hai trong 6 mục tiêu mùa bóng này đã hoàn thành
Chúng ta những culé nhưng người mang trong mình dòng máu xứ Cataluyna với tòa lâu đài xinh đẹp cùng chúc mừng chiến thắng đến với những chiến binh của chúng ta , một mùa giải thành công hơn mùa trước với cú ăn 6 lịch sử
Một khó khăn nữa đang đến với Barca là các cầu thủ phải vế thi đấu vòng loại Worlcup đó là nhưng cầu thủ như Messi , Alves, Henry , Abidal, Xavi , Iniesta ,Puyol,Pique… Họ phải căng mình trong màu áo đôi tuyển quốc gia và một điều đăt ra liệu họ có đủ thể lực để thi đầu cho Barca vào những trận đầu cuối tuần ko??Nhưng có niềm tin chắc rằng ko ai có thể cản nồi bước tiến của những chiến binh xứ Cataluyna trên con đường bảo vệ ngai vàng Laliga , Copa Del Rey và Champion League .Nhất là họ đã vườt qua cái dớp của nhà đương kim vô địch Laliga ko thắng trong trân tranh siêu cúp Tây Ban Nha ( mùa 05 -06 thua Sevila 0 – 3) và nhà đương kim vô địch Champion League ko vươt qua đươc trận tranh siêu cúp Châu Ấu nhưng Barca đã làm đươc , chúng ta tự hào về điều đó và dĩ nhiên có niềm tin vào cú ăn 6 lịch sử
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Việc nhận định cả 1 mùa bóng dài thì không thể nói trước được, tớ chỉ đưa ra nhận định về những khó khăn và thuận lợi trong mùa giải mới này

Thuận lợi: Điều đầu tiên đó là có thể nói Barca đã thành công về mặt chuyển nhượng (Tống những cầu thủ được cho là không còn phù hợp với Pep nữa). 3 tân binh sẽ góp mặt ở mùa giải mới này, duy chỉ có Chygrynskiy là chưa được kiểm chứng, còn 2 tân binh của Inter mới về xem ra hòa nhập khá nhanh - Đây là 1 tín hiệu tốt.

Nhiều người cho rằng, các cầu thủ Barca mùa này sẽ vỡ bở với những cú ăn 4, ăn 5. Nhưng chưa hẳn, đã từng vấp ngã 1 lần thì chắc chắn những Xavi, Iniesta, Puyol hay Messi sẽ không đi theo vết xe đổ của chính mình nữa. Vết xe đổ ở đây khi họ còn là học trò của F.Rijkaard mùa giải "đại hạn" 2006-2007. Mùa giải đó họ là những ĐKVĐ La Liga, ĐKVĐ Champions League, nhưng với thái độ tự mãn của Ronaldinho thì kết thúc mùa giải họ thu hoạch được số 0. Còn bây giờ thì họ đã già dặn và tinh quái hơn nhiều. Hơn nữa, thú thực cho tới bây giờ tớ vẫn không thể tin Pep lại có thể thành công đến như vậy, Pep đã có tất cả ở mùa giải năm ngoái. Pep có trong tay bộ khung tuyệt vời ấy, năm nay chỉ là nhào nặn lại mà thôi. Chính vì vậy chúng ta có thuận lợi là có trong tay nguyên vẹn bộ khung của mùa giải năm ngoái (tớ tin Ibrahimovic đủ sức thay thế Eto'o trong khâu dứt điểm), bất chấp lũ Dê chó có tăng cường bao nhiêu viện binh. Cả 3 tân binh mới về chưa biết đến mùi Champions League và La Liga như thế nào, hy vọng 3 chú này đá 200% phong độ để gặt hái thành công trong môi trường mới.

Khó khăn: Điều đầu tiên nhận thấy ở 1 đội ĐKVĐ Champions League đó chính là lịch thi đấu. Còn nữa, năm nay là năm bản lề cho World Cup 2010. Liệu các anh em nhà ta có đá hết sức, hay là phải lo bảo vệ chân cẳng cho mình. Champions League sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất là tháng 2 trở đi. Nhưng từ tháng 2 đến ngày khai mạc World Cup 2010 chỉ là khoảng cách mong manh, với 4 năm 1 lần thì liệu Xavi có chiến đấu 100% sức lực hay là giữ sức để có thể đá trọn vẹn WC cuối cùng trong cuộc đời...vân vân và vân vân. Đó là chỉ liệt kê ra 1 loạt các câu hỏi liên quan tới lịch thi đấu

Với Pep, là 1 người con Catalan chính gốc thì việc bảo vệ chức vô địch La Liga tránh sự nhăm nhe của đại kình địch Dê chó là điều đặt lên hàng đầu. La Liga là một trường đua, đường dài mới biết ngựa hay (Cái cúp liên lục địa không cần phải nhắc tới). Có lẽ Dê chó mùa giải này sẽ thắng rất nhiều ở La Liga, Barca phải tự quyết định số phận chứ không thể đợi Dê chó xảy chân. Với lực lượng như bây giờ thì chẳng gì phải ngại, chỉ sợ 1 con virut chấn thương bất ngờ hỏi thăm 1 cầu thủ chủ chốt. Việc quan tâm đầu tiên bây giờ chắc Pep và ban lãnh đạo cũng đã nghĩ tới đó là mùa đông phải mang thêm cầu thủ về. Một sơ xảy trong giai đoạn nước rút của mùa giải sẽ phải trả giá. Có lẽ khó khăn nhất chính là các cầu thủ Barca không giữ được bản lĩnh trong những giai đoạn cần thiết

Mùa giải vừa qua, tớ hơi bất ngờ về cách xoay vòng tài tình của Pep. Mùa giải này càng cần phải áp dụng triệt để, tớ tin Pep vẫn bảo vệ được La Liga. Còn Champions League thì để mấy chú như Porto vô địch cũng được :climb:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Việc nhận định cả 1 mùa bóng dài thì không thể nói trước được, tớ chỉ đưa ra nhận định về những khó khăn và thuận lợi trong mùa giải mới này

Thuận lợi: Điều đầu tiên đó là có thể nói Barca đã thành công về mặt chuyển nhượng (Tống những cầu thủ được cho là không còn phù hợp với Pep nữa). 3 tân binh sẽ góp mặt ở mùa giải mới này, duy chỉ có Chygrynskiy là chưa được kiểm chứng, còn 2 tân binh của Inter mới về xem ra hòa nhập khá nhanh - Đây là 1 tín hiệu tốt.

Nhiều người cho rằng, các cầu thủ Barca mùa này sẽ vỡ bở với những cú ăn 4, ăn 5. Nhưng chưa hẳn, đã từng vấp ngã 1 lần thì chắc chắn những Xavi, Iniesta, Puyol hay Messi sẽ không đi theo vết xe đổ của chính mình nữa. Vết xe đổ ở đây khi họ còn là học trò của F.Rijkaard mùa giải "đại hạn" 2006-2007. Mùa giải đó họ là những ĐKVĐ La Liga, ĐKVĐ Champions League, nhưng với thái độ tự mãn của Ronaldinho thì kết thúc mùa giải họ thu hoạch được số 0. Còn bây giờ thì họ đã già dặn và tinh quái hơn nhiều. Hơn nữa, thú thực cho tới bây giờ tớ vẫn không thể tin Pep lại có thể thành công đến như vậy, Pep đã có tất cả ở mùa giải năm ngoái. Pep có trong tay bộ khung tuyệt vời ấy, năm nay chỉ là nhào nặn lại mà thôi. Chính vì vậy chúng ta có thuận lợi là có trong tay nguyên vẹn bộ khung của mùa giải năm ngoái (tớ tin Ibrahimovic đủ sức thay thế Eto'o trong khâu dứt điểm), bất chấp lũ Dê chó có tăng cường bao nhiêu viện binh. Cả 3 tân binh mới về chưa biết đến mùi Champions League và La Liga như thế nào, hy vọng 3 chú này đá 200% phong độ để gặt hái thành công trong môi trường mới.

Khó khăn: Điều đầu tiên nhận thấy ở 1 đội ĐKVĐ Champions League đó chính là lịch thi đấu. Còn nữa, năm nay là năm bản lề cho World Cup 2010. Liệu các anh em nhà ta có đá hết sức, hay là phải lo bảo vệ chân cẳng cho mình. Champions League sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất là tháng 2 trở đi. Nhưng từ tháng 2 đến ngày khai mạc World Cup 2010 chỉ là khoảng cách mong manh, với 4 năm 1 lần thì liệu Xavi có chiến đấu 100% sức lực hay là giữ sức để có thể đá trọn vẹn WC cuối cùng trong cuộc đời...vân vân và vân vân. Đó là chỉ liệt kê ra 1 loạt các câu hỏi liên quan tới lịch thi đấu

Với Pep, là 1 người con Catalan chính gốc thì việc bảo vệ chức vô địch La Liga tránh sự nhăm nhe của đại kình địch Dê chó là điều đặt lên hàng đầu. La Liga là một trường đua, đường dài mới biết ngựa hay (Cái cúp liên lục địa không cần phải nhắc tới). Có lẽ Dê chó mùa giải này sẽ thắng rất nhiều ở La Liga, Barca phải tự quyết định số phận chứ không thể đợi Dê chó xảy chân. Với lực lượng như bây giờ thì chẳng gì phải ngại, chỉ sợ 1 con virut chấn thương bất ngờ hỏi thăm 1 cầu thủ chủ chốt. Việc quan tâm đầu tiên bây giờ chắc Pep và ban lãnh đạo cũng đã nghĩ tới đó là mùa đông phải mang thêm cầu thủ về. Một sơ xảy trong giai đoạn nước rút của mùa giải sẽ phải trả giá. Có lẽ khó khăn nhất chính là các cầu thủ Barca không giữ được bản lĩnh trong những giai đoạn cần thiết

Mùa giải vừa qua, tớ hơi bất ngờ về cách xoay vòng tài tình của Pep. Mùa giải này càng cần phải áp dụng triệt để, tớ tin Pep vẫn bảo vệ được La Liga. Còn Champions League thì để mấy chú như Porto vô địch cũng được :climb:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top