Gerard Piqué Bernabeu

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
1458606_736512816377403_2136537056_n.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PIQUE VÀ CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC ÁO ĐẤU MANCHESTER UTD

“Vào ngày 12 tháng 12 năm 2007, tôi chơi trận đấu thứ 2 của mình tại Champions League trong màu áo Manchester Utd trước AS Roma. Tôi ghi được 1 bàn (cũng là bàn thứ 2 của tôi tại Champions) và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tôi luôn nhớ về ngày đó với một cảm xúc sâu đậm.

Tuần rồi, người bạn Lara mang đến cho tôi chiếc áo đấu tôi từng mặc trong trận đấu đó. Thật bất ngờ!

Cô ấy nói với tôi rằng một người Italia đã bán chiếc áo đấu trên Internet cho một cô gái, ngạc nhiên thay khi cô gái đó lại là bạn của Lara – cô Miao Xia. Miao trao chiếc áo đấu ấy cho Lara vì cô biết Lara có thể chụp ảnh với tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc khi được ký tặng lên chiếc áo đấu ấy. Lara đã rất kinh ngạc khi nhận ra tôi có một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tôi ghi bàn trong màu áo Manchester Utd tại văn phòng àm việc của tôi.

Thế giới thật sự, thật sự nhỏ bé phải không các bạn! :)


Trung vệ Gerard Pique chia sẻ câu chuyện của anh trên trang Facebook cá nhân.

1454996_772016166147740_1493719677_n.jpg

1458558_772016022814421_806340312_n.jpg

1467434_772016002814423_363736191_n.jpg

1456054_772015999481090_1484526117_n.jpg
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
PIQUÉ: "NẾU MESSI GIÀNH ĐƯỢC QUẢ BÓNG VÀNG, TÔI SẼ CƯỜI THẬT NHIỀU"

[Phần 1 bài phỏng vấn Piqué]

4w74.jpg

Tuần qua, trung vệ của Barcelona đã dành cho MD một cuộc phỏng vấn, và tuy rằng anh cũng đã cố gắng "rút ngắn" các chủ đề nhưng kết quả thì bài phỏng vấn cũng khá dài.

Chấn thương của anh thế nào rồi?

Đó là một chấn thương thuộc xương háng, nó đã buộc tôi phải nghỉ thi đấu và tôi đã tận dụng những trận đấu của tuyển quốc gia để thực hiện điều đó. Chấn thương này khá là nhạy cảm nhưng nó đang ở giai đoạn đầu nên nếu chúng tôi phục hồi tốt trong những ngày này thì tôi có thể trở lại với 100% thể lực. Không vấn đề gì cả.

Kinh nghiệm của Messi giống như một bài học...

Trường hợp của anh ấy là hoàn toàn khác, Leo đã trải qua nhiều chấn thương liên tiếp và điều đó có lẽ làm anh ấy mất niềm tin. Tôi thì không có các vấn đề về cơ bắp như anh ấy.

Messi thế nào rồi?

Hiện tại thì anh ấy khá là buồn nhưng điều đó là bình thường vì đó là một chấn thương khá nghiêm trọng. Anh ấy luôn được động viên khích lệ nhưng hiện tại thì việc phải trải qua vấn đề tâm lý như thế là hợp lý.

Anh có thể nói chuyện cùng anh ấy khi mà anh ấy như thế không?

Khi một người bị chấn thương thì luôn rất cần không gian riêng và trong trường hợp của Leo thì anh ấy đã trải qua nhiều chấn thương liên tiếp, điều quan trọng nhất chính là để anh ấy yên tĩnh. Điều đó là bình thường giống như khi bạn rời khỏi sân và bước lên băng ghế dự bị mà ko phải nói gì hết.

Có hay không việc thiếu kiểm soát trong chế độ ăn uống của các cầu thủ so với trước?

Sự kiểm soát là như nhau. Đây chỉ là một loại của chấn thương, chỉ một lần bạn bị đau thì luôn có nguy cơ tái phát trong suốt nhiều tháng và tất cả bắt đầu tại Paris.

Anh cảm thấy thế nào khi mà đội bóng đã "cổ vũ" Messi trở lại trong một số trận đấu ở mùa giải trước, trong trận gặp PSG chẳng hạn...

Điều đầu tiên chính là người muốn trở lại chính là Messi. Nếu bạn nói "không chơi" thì sau đó chính điều đó sẽ giết chết bạn. Và tất cả cũng đã đồng ý cũng như anh ấy chấp nhận những rủi ro.

Anh sẽ trở nên giống như vậy?

Tôi tin chắc là thế. Leo đã làm cho tôi được sống những năm tháng tốt nhất và chúng tôi không còn nói chuyện với nhau như một cầu thủ với một người đồng đội hoặc như một người nghiệp dư nữa.

Anh sẽ loại trừ ai cho danh hiệu Quả bóng vàng?

Leo thì không bao giờ bị loại bỏ cả. Đó là một cuộc bình chọn được bỏ phiếu bởi rất nhiều người. Anh ấy đã giành 4 danh hiệu rồi và tất nhiên anh ấy được đánh giá cáo bởi tất cả mọi người. Và nếu anh ấy giành chiến thắng thì tôi sẽ cười rất rất nhiều.

Và anh sẽ bỏ phiếu cho ai?

Vì tôi là một fan của Leo, tôi đã luôn nói về điều này. Nếu chúng ta đánh gia cao những gì anh ấy làm được trong năm nay thì anh ấy sẽ lại một lần nữa chiến thắng ngoạn mục. Tôi không nói rằng Cristiano đã không làm tốt hay Ribery đã kém hơn nhưng Leo thì...thuyết phục những người bỏ phiếu và thế là đủ, không còn gì bí mật hơn nữa.

Khi mùa giải bắt đầu thì CLB cần thêm trung vệ nhưng hiện tại thì đội bóng đang vận hành với hai cặp trung vệ khác nhau, anh thích "công thức" này chứ?

Nó không thể hiện điều mà tôi thích, nó chỉ đang hoạt động và mọi người thì vận hành nó, đối với hàng phòng ngự của chúng tôi thì nó là hoàn hảo. Đội bóng cần một trung vệ thì Marc đã chứng minh rằng anh ấy chính là người thích hợp nhất.

Anh đang nói về những số liệu thống kê rất tốt, vậy anh có hiểu về những cuộc tranh luận gần đây?

Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề này. Lúc đầu tôi thực sự tức giận khi đọc những lời nhận xét, phê bình về các kết quả như vậy. Nếu bạn nhìn lại thì sẽ thấy Barcelona đã trải qua rất nhiều năm mà chẳng giành được gì cả. Nhưng cuối cùng bạn đi đến một kết luận rằng chúng ta đang ở trong một ngôi nhà mà trong đó chúng ta được giảnh dạy và tin rằng chiến thắng và chơi tốt là điều quan trọng hơn chỉ là chiến thắng. Đó là điều mọi người muốn và chúng tôi cũng thế và tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trên một con đường chính xác. Chúng tôi đang cố gằng và làm điều đó tốt hơn từng ngày.

Thế còn anh, điều gì là quan trọng nhất: kết quả hay việc chơi tốt?

Ở ngôi nhà này chúng tôi không chấp nhận một thứ mà không có thứ khác. Muốn chiến thắng thì phải chơi tốt. Chỉ chiến thắng thì không làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu bạn so sánh các kết quả của chúng tôi với bất kỳ CLB nào khác ở châu Âu thì đó là tốt nhất. Ở đây thì chả ai nói về trận đấu, chúng tôi độc đáo là ở đó. Chẳng ai loại bỏ những kết quả như vậy, ở đây thì có. Chúng tôi phải nó nó trong những ghi chú và cải thiện nó. Khi mà chúng tôi càng thi đấu tốt thì chúng tôi thưởng thức trận đấu tốt nhất.

Năm ngoái, báo chí bị quở trách khi thiếu những nhận xét bình luận. Bây giờ anh có cảm thấy điều đó là hơi quá?

Nếu CLB nhìn nhận một cách lạnh lùng thì đúng là như vậy, chẳng ai có thể chỉ trích bạn bởi những kết quả vì điều đó là rất không công bằng nhưng họ chỉ trích bạn vì trận đấu thì điều đó luôn là như thế. Chiến thắng mà không chơi tốt thì vẫn chưa đủ.

Hơn 20 đường chuyền dài của Valdes trong trận gặp Betis, đó có phải "sự phản bội" lại phong cách của đội bóng?

Tôi có một cảm giác rằng mọi người đã nhấn mạnh quá mức những điều như thế lên trước những gì mà đội bóng đã làm. Tôi đã so sánh với Madrid và họ thì chẳng có những vấn đề nào cả: giành chiến thắng, họp báo rồi họ nói về bộ ba tấn công tuyệt vời của họ, mọi chuyện đều ổn. Còn chúng tôi, cũng làm những việc tương tự, giành chiến thắng 4-0 và chúng ta nói về việc đội bóng bị mất quyền kiểm soát bóng.

Nó chẳng phải là một cuộc tranh luận thú vị?

Đó là văn hóa của Barça và Catalunya. Luôn đòi hỏi và chúng tôi luôn mong muốn nhiều hơn nhưng đôi khi đó không phải là vì lợi ích của chúng tôi. Những tranh luận thì tốt thôi nhưng đôi khi thì quá dư thừa.

Đội bóng đã làm tốt nhất điều gì?

Phòng thủ của chúng tôi đang rất tốt, chúng tôi đã không phải nhận nhiều những bàn thua. Năm vừa rồi chúng tôi đã nghe rất nhiều về việc chúng tôi nên ký kết với một trung vệ mới. Chúng tôi chỉ cố gắng làm nổi bật những việc mà chúng tôi làm tốt, chúng tôi thực hiện những bàn thắng với ít chạm hơn bởi vì bóng đá đã thay đổi. Chúng tôi không thể luôn ghi bàn sau khi đã thực hiện tới 30 đường chuyền. Những đối thủ của chúng ta đã quá rõ việc đó.

Đó là phản bội lại phong cách của mình?

Không, nó chẳng có gì khác biệt với những gì mà chúng tôi đã làm, chúng tôi chơi nhưng trước đây nhưng nếu chúng tôi có khoảng trống và chúng tôi chơi nhanh hơn. Những đường chuyền dài đó là một giải pháp.

Guardiola rất nghiêm khắc trong việc đó...

Pep rất tin vào điều đó và nó đã vận hành tốt nhưng chúng tôi đang làm những gì theo cách chúng tôi và đội bóng có thể chơi tốt hơn nhưng nó không giống như trước. Chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn, không lạm dụng bóng dài và cố gắng kiểm soát trận đấu từ phút đầu tiên đến phút 90 mà không để xảy ra sai sót.

Vậy nên đó không phải là những so sánh tốt với một Barca thời kỳ rực rỡ nhất?

Chúng ta không thể so sánh với thời điểm đó. Đó là đội bóng duy nhất dành được sáu danh hiệu trong lịch sử. Chúng tôi đã không có gì trong suốt 2 năm. Năm đầu tiên của Laporta, đội bóng chẳng chiến thắng gì cả, một trận thua 1-2 trên sân Bernabéu và người hâm mộ đã ra đón đội bóng tại sân bay. Bây giờ chúng tôi đã đánh bại Madrid và bị bàn tán về lối chơi. Lịch sử của Barça đã 114 năm và chúng tôi chơi tốt thì nhiều nhưng chiến thắng thì rất ít.

Đâu là giải pháp?

Những năm gần đây sau những thời kỳ tốt đẹp thì luôn có những giai đoạn suy thoái mà không có bất cứ danh hiệu nào. Như thể chúng ta cần một bước lùi để có thể tiến lên vậy.

Còn tiếp...​
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
PHẦN 2 BÀI PHỎNG VẤN PIQUÉ​

*Tata Martino có hiểu rằng anh đã được "ươm mầm" ngay từ nhỏ ở đây hay không? Hay là ông ấy đang bị điên lên bởi những cuộc tranh cãi?

Tôi đã không nói với ông ấy về điều đó nhưng tôi chắc rằng có nhiều thứ bạn không thể hiểu được. Bạn đến từ một quốc gia khác, đạt được những kết quả và bạn gặp phải điều này. Thời gian sẽ giúp ông ấy nhận ra rằng đây là một ngôi nhà rất đặc biệt.

*Có phải Tata luôn khắt khe?

Rất nhiều và rất quan trọng, ngay cả khi chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu.

*Anh có nghĩ rằng lời chỉ trích là đặc biệt khó khăn dành cho anh?

Ba năm và đỉnh cao là sau mối quan hệ cá nhân của tôi và với một đứa trẻ, tôi cảm thấy sự chuyên nghiệp là một chiếc ba lô mà tôi luôn mang trên lưng. Bất kỳ sai sót nào trên sân cũng là nguyên nhân làm cho nhiều người khác chỉ trích vào phía cá nhân.

*Vậy anh có nghĩ rằng mối quan hệ với Shakira có ảnh hưởng đến những chỉ trích dành cho anh không?

Điều đó là không thể tránh khỏi. Tôi chấp nhận những chỉ trích mà không có vấn đề gì. Bạn gái tôi là một người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, tôi sẽ cố gắng hành xử tự nhiên nhất vì tôi không thể kiểm soát tất cả.

*Trở về với bóng đá, anh nhận xét gì về đội bóng ở UCL năm nay?


Tôi tin rằng có rất nhiều khía cạnh của những tranh luận trong năm nay xuất phát từ kinh nghiệm của năm ngoái trước Bayern. Có những thứ giống như sự sợ hãi có thể lặp lại và con người ta luôn có điều đó trong đầu.

*Nó có thể lặp lại ư?

Năm ngoái thì rất khó khăn cho Tito. Sau đó các chấn thương kéo đến và thể lực chúng tôi không tốt, rồi chính sách xoay vòng, tất cả đều có thể góp mặt nhưng lại không có sự chắc chắn. Nhưng chúng tôi sẽ thật mạnh mẽ, tôi không hề lo lắng và mọi cảm giác đều rất tốt.

*Anh muốn vượt qua Bayern chứ?

Đó là một trong những điều mà tôi yêu thích nhất để giành chiến thắng tại UCL. Họ là đương kim vô địch châu Âu và Pep thì vẫn đảm bảo những kiến thức của mình. Có một sự thật là để giành chiến thắng Champions league thì bạn phải đánh bại những đối thủ giỏi nhất.

*Có cần phải ký hợp đồng với một thủ môn hay không?

Điều tốt nhất là bạn nên tin tưởng vào những con người ở ngôi nhà này và sẽ không ký kết với bất kỳ ai. Zubi đang làm rất tốt vì ông ấy là một chuyên gia ở lĩnh vực đó. Bây giờ thì hãy chiêm ngưỡng Victor thôi.

*Anh muốn kết thúc sự nghiệp của mình tại Barça chứ?

Bạn sẽ không bao giờ biết được nhưng mà tôi đã từng có một chuyến phiêu lưu đến Manchester. Tôi đã có 4 năm ở đó và tôi có gia đình cũng những người bạn thân thiết mỗi ngày.

*Anh đã nói chuyện với Tito?

Vâng, một lần. Đó là điều bình thường khi đến sân bóng. Tôi thấy ông ấy rất tốt sau những gì mà ông ấy đã trải qua. Ông ấy thích nói chuyện về bóng đá và đó là một người đàn ông tràn đầy sức sống.

*Sergio Ramos, đồng đội của anh đã sắp làm cha...

Xin chúc mừng anh ấy, anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời bởi anh ấy là người giàu tình cảm và rất gần gũi.

Theo MD
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
PIQUÉ: "SỰ LUYẾN TIẾC SẼ GÂY TỔN THƯƠNG CHO CHÍNH CHÚNG TA"

8gxz.jpg

Để đánh dấu chương trình thứ 500 của TV3 mang tên Efectivament, trung vệ Gerard Piqué đã được mời tham gia một buổi phỏng vấn trong chương trình này.

Nói về người đồng đội Víctor Valdés hiện tại và mùa giải tiếp theo, anh cho biết: "Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này để hướng về phía trước. Chúng tôi là Barça và chúng tôi có Pinto và Oier, đó là hai thủ môn tuyệt vời và họ được huấn luyện để thay thế Valdés".

Liên quan đến cuộc tranh luận không có hồi kết về việc liệu có cần ký kết với một trung vệ khác hay không, anh khẳng định: "Bartra chính là trung vệ mà chúng tôi cần tìm. Anh ấy rất toàn diện, chắc chắn, trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm thu nhặt qua các trận đấu. Anh ấy có trình độ Barça là 100%".

Trung vệ của Barça cũng nói về đồng đôi Leo Messi sau khi anh giành được danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu: "Chúng tôi có một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và anh ấy đã giành Chiếc giày vàng. Chúng ta phải tận hưởng nó và cũng giống như đội bóng, chúng ta phải thưởng thức điều đó. Còn với Leo của tôi thì anh ấy là xuất sắc nhất, chả nghi ngờ gì nữa. Hiện tại thì Leo đang bị chấn thương nhưng nếu bạn nhìn thấy những gì mà anh ấy đã làm và đạt được thì rõ ràng anh ấy là số 1. Hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm phục hồi".

Piqué cũng giành rất nhiều thời gian để nói về C. Ronaldo: "Cũng giống như đồng đội là một số 10. Tôi đã có một tình bạn rất tốt với anh ấy từ lúc tôi còn ở Manchester. Tôi ngưỡng mộ anh ấy bởi sự chuyên nghiệp và là một hình mẫu để mọi người noi theo. Anh ấy tự cao tự đại ư? Có người nói với tôi về điều đó, mọi khái niệm điều là sai lầm. Anh ấy luôn rất tự hào và điều đó dẫn anh ấy đến những điều quá cao siêu, nhưng, ai mà không nhầm lẫn chứ? Tất cả chúng ta đều vậy".

Về Barça và HLV Tata Martino, cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi là một gia đình. Giữa các nhân viên và cầu thủ luôn có một bầu không khí rất tốt. Còn với Tata, chúng tôi luôn hài lòng với ông ấy dù các kết quả diễn ra sau đó như thế nào. Nguyên tắc là cứng nhắc. Chúng tôi không cần đến 70% quyền kiểm soát bóng để chiến thắng. Chúng tôi không thể từ bỏ cách chơi như những gì Barça vẫn luôn thực hiện và chúng tôi cũng không thể lúc nào cũng chơi tốt được. Chúng tôi có thể kiểm soát các trận đấu và biết cách đề ứng phó với những tình huống trên sân. Chúng tôi đến là để giành chiến thắng tất cả và chơi thật tốt".

Với Pep Guardiola, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của người thầy cũ: "Pep đã đưa ra quyết định của mình và ông ấy đã ra đi. Tất cả những gì mà ông ấy để lại là rất tuyệt vời nhưng chúng ta phải nhìn về phía trước. Sự luyến tiếc sẽ làm tổn thương chính chúng ta".

Tổng hợp​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
NẾU PIQUE THAY ROSELL LÀM CHỦ TỊCH BARÇA...

Gerard-Pique-ha-sido-entrevist_54394336593_54115221154_600_396.jpg

Tại Barca, Pique làm Chủ tịch, Xavi làm HLV trưởng, Messi làm Chủ tịch danh dự,… một viễn cảnh đầy viễn tưởng nhưng ai dám nói sẽ không thành sự thật?

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RAC1 gần đây, khi được hỏi về ý định trở thành chủ tịch FC Barcelona trong tương lai, Pique cho biết: “Tôi không định đổi ý. Tại sao lại không thể trở thành chủ tịch Barca chứ? Điều hành CLB bóng đá xuất sắc nhất thế kỷ 21 là mục tiêu của tôi. Làm chủ tịch Barca thú vị hơn làm HLV.”

Gerard Pique đã tuyên bố như trên không dưới 2 lần. Xuất thân trong một gia đình quyền quý, có ông ngoại từng làm Phó chủ tịch Barca và ngay từ khi sinh ra đã làm hội viên chính thức của CLB, Pique thật không cường điệu khi đặt mục tiêu làm người đứng đầu thể chế này. Đó là chưa kể đến tố chất thông minh cùng trình độ đáng nể của anh (theo học Quản trị kinh doanh).

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Gerard Pique làm Chủ tịch Barca? Hãy cùng xem phác họa tương lai từ sự tưởng tượng hài hước của nhật báo Mundo Deportivo.

Chủ tịch Pique sẽ bổ nhiệm Xavi Hernandez làm HLV trưởng đội bóng. Xavi đã được xem là một phiên bản khác của Guardiola và nhiều người tin rằng Xavi đi theo con đường của Pep là một sự tiếp nối không thể hoàn hảo hơn. Trong khi đó, thủ quân Carles Puyol rất thích hợp cho vị trí giám đốc thể thao – phụ trách công tác chuyển nhượng cũng như vấn đề ký kết, gia hạn hợp đồng của các cầu thủ.

Xavi cần có một trợ lý, một cánh tay đắc lực bên cạnh với tư duy chiến thuật chẳng kém gì anh. Busquets không ít lần chia sẻ anh học được ở Xavi rất nhiều và muốn đi theo con đường của người đàn anh. Vậy nên, không ai khác ngoài Sergio Busquets sẽ là trợ lý HLV cho Xavi. Ban huấn luyện vẫn còn thiếu một HLV thủ môn, sự lựa chọn không thể không là Victor Valdes.

El-organigrama-ficticio-de-una_54394390450_54115221154_600_396.jpg

Tiếp tục. Leo Messi, siêu sao, huyền thoại bóng đá đương thời, với những đóng góp cực kỳ to lớn cho Barca, xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch danh dự của Barca. Khó có chuyện Chủ tịch Pique và Chủ tịch danh dự Messi xảy ra mâu thuẫn (như trường hợp Rosell và Johan Cruyff).

Andres Iniesta, thuở còn học tập tại La Masia vẫn hay khóc vì nỗi nhớ nhà, sẽ giữ chức giám đốc học viện đào tạo tài năng trẻ La Masia của Barca. Không ai sáng hơn Andres khi làm tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo. Và Cesc Fabregas, với kinh nghiệm từng thi đấu tại Anh và rất được hâm mộ tại Đông Nam Á khi còn thi đấu, rất thích hợp cho cương vị giám đốc quan hệ đối ngoại của CLB. Cùng gánh vác công việc này, nhưng chuyên trách công tác quan hệ ngoại giao với UEFA là ông ngoại Amador Bernabeu của Pique (hiện tại ông vẫn đang giữ chức vụ này). Đây là sự kết hợp tuyệt vời của kinh nghiệm và sức trẻ.

Javier Mascherano, “ông chủ nhỏ” – người được cả phòng thay đồ Barca hiện tại nể trọng bởi những phát biểu đầy trọng lượng cùng tính cách cứng rắn, nếu ngồi vào vị trí giám đốc truyền thông của Barca sẽ rất vừa vặn. Nếu cần thiết, Dani Alves có thể đảm nhiệm cương vị giám đốc phòng chăm sóc, giải đáp các vấn đề tâm lý của cầu thủ.

Không thể không nhắc đến Eric Abidal, chẳng phải anh đã được Barca đề nghị giữ chức giám đốc hệ thống các lò đào tạo trẻ của Barca trên toàn thế giới hay sao? Trong khi Pepe Reina, người hay pha trò và từng làm MC trong các buổi lễ ăn mừng danh hiệu của tuyển TBN, sẽ trở thành phát thanh viên của sân Camp Nou. Cuối cùng, vị trí Pique dễ bổ nhiệm nhất: chủ tịch Quỹ từ thiện FC Barcelona, không ai khác đó chính là Shakira.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PIQUE: “COI NÀO CÁC QUÝ ÔNG, ĐÁ ĐẤM GÌ NHƯ *** VẬY!”

AJA16-AMSTERDAM-HOLANDA-26-11-_54394598510_54115221152_960_640.jpg

Gerard Pique là thành viên đầu tiên tự phê bình về sự sa sút của đội bóng trong trận đấu trước Ajax. Song, hành động tự phê này không diễn ra sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mà ngay khi trận đấu còn đang diễn ra.

Đài truyền hình Cuatro đã ghi lại được cảnh Pique phản ứng dữ dội với các đồng đội sau khi Ajax ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Pinto. Pique quát lên một cách bực dọc với các đồng đội xung quanh mình, trong đó có đàn anh Puyol: “Coi nào các quý ông, đá đấm gì như *** vậy!”

Sau trận đấu, Pique nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã chơi quá tồi. Chúng tôi không có gì để biện minh, toàn đội đều biết chuyện gì đã xảy ra. Bức tranh ngày hôm nay không còn là Barça.”

Trong khi đó, thủ quân Puyol thì bất ngờ thốt lên với các phóng viên rằng: "Tôi không biết lúc nào thì nên dâng lên tấn công, lúc nào thì nên lui về phòng thủ."
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PIQUE CẢNH TỈNH BARÇA: "HOẶC SUY SỤP, HOẶC TỰ ĐỨNG DẬY VÀ TIẾN LÊN"

2013-12-04_ENTRENO_25.v1386164178.JPG

Là thành viên đầu tiên của Barca trả lời họp báo chính thức tại Ciutat Esportiva sau 2 trận thua liên tiếp, Pique thẳng thắn nhìn vào những vấn đề của đội bóng.

Không từ chối bất kỳ câu hỏi nào trong cuộc họp báo, Pique trả lời một cách rõ ràng với niềm tin vào sự trở lại của Barca sau 2 trận thua vừa qua.

Hai trận thua không giống nhau: “Thất bại tại Bilbao rất khác thất bại tại Amsterdam. Mọi người có nhận định khác nhau, nhưng tại San Mames chúng tôi chỉ chịu một bàn thua từ một cú sút của đối thủ. Ngoài ra, một số quyết định của trọng tài cũng đã chống lại chúng tôi. Mọi người đã trộn lẫn hai trận đấu đó với nhau. Chúng tôi không chơi đến nỗi tệ như thế. Chúng tôi đã chơi tốt tại Bilbao. Giờ, chúng tôi hoặc tự nhấn chìm hoặc tự đứng dậy và tiến lên. Chúng tôi đang chơi ngày càng tốt lên nhưng chững lại ở sự tự tin. Chúng tôi đã phản ứng chậm và giờ cần phải thay đổi. Chúng tôi có thăng có trầm, nhưng cứ như trong trận đấu với Ajax là không thể tha thứ.”

Hai trận thua chỉ là tai nạn? “Không, Barca không chấp nhận bất kỳ trận thua nào, nhưng 2 trận đấu trên sân khách vừa qua thì không thể tránh khỏi một kết quả xấu. Giờ đây, chúng tôi cần phải chứng minh rằng chúng tôi không suy sụp và chúng tôi sẵn sàng tìm lại chiến thắng.”

Tello và Montoya cân nhắc ra đi nếu ra sân ít: “Tôi hiểu hoàn cảnh của họ, nhưng ở Barcelona, ai cũng có quyền ra đi nếu không thích ở lại.”

Copa del Rey với Cartagena: “Đây là cơ hội tốt để lấy lại bộ mặt và tìm lại sự tự tin.”

Khủng hoảng: “Chúng tôi đã được chuẩn bị nếu có khủng hoảng xảy ra. Tôi thích những bình phẩm mang tính xây dựng nhưng không thích sự thiếu tôn trọng từ người khác. Như vừa qua chẳng hạn, có người hỏi Iniesta là có phải chúng tôi đã tập luyện không chăm chỉ nên mới dẫn đến kết quả hiện tại. Như thế là thiếu tôn trọng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng của mình và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ được đền đáp xứng đáng bởi những nỗ lực bỏ ra.”

Mọi người đã bất công với Tata? “Tôi hiểu CLB của mình. Kỳ vọng đối với đội bóng lúc nào cũng cao. Tata cũng nắm rõ tình hình đội bóng và ông hiểu cách vận hành ở đây. Tata chuyên nghiệp và được kính nể bởi toàn đội. Tôi ngả mũ trước ông ấy.”

Thể trạng của các cầu thủ: “Liên tục pressing trong cả trận là điều không thể. Trước kia, khi sở hữu bóng nhiều, chúng tôi có thêm thời gian để nghỉ lấy sức. Nhưng giờ thì làm chuyện đó không còn dễ bởi chúng tôi bắt đầu chơi trực diện hơn, dẫu vậy chúng tôi vẫn muốn pressing. Chúng tôi luôn cố gắng duy trì thể lực ở trạng thái tốt nhất vào giai đoạn cuối của mùa giải, thời điểm giành các danh hiệu. Nhưng rất khó để duy trì được phong độ cao nhất trong cả mùa giải… HLV đã nắm rõ các công thức của Barca và nhận được sự ủng hộ của mọi người ở CLB. Ai cũng cảm kích trước những gì Tata mang lại. Nói về khoản chiến thuật, Tata là chỉ huy ở Barca.”

Quá khứ: “Chúng tôi không suy nghĩ về quá khứ. Chúng tôi không tự so sánh mình với Barca của cú ăn 6 năm 2009. Như Tito từng nói, chúng tôi sẽ thua ở mọi khía cạnh so sánh. Cứ tiến từng bước và đến tháng 3 hay 4, chúng tôi sẽ biết mình đang ở đâu và phải làm gì.”

Mua một trung vệ? “Tôi không phải người quyết định. Xét ở thành tích hiện tại, hàng thủ đang hoạt động hiệu quả. Chúng tôi để thủng lưới ít nhất ở La Liga (cùng Atletico).”

Nhiều cầu thủ chấn thương: “Thiếu đi họ chúng tôi rất nhớ. Nhưng những cầu thủ lành lặn phải hiểu rằng đây là Barca và tất cả không thể lầm lỗi một lần nào nữa.”

Puyol: “Anh ấy là trung vệ hay nhất của 10 năm nay. Puyol đã lớn tuổi và gặp phải vấn đề ở đầu gối. Nhưng tôi luôn tin ở Puyol, mỗi khi thi đấu bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy an tâm.”

Cải thiện: “Công việc nào cũng vậy, luôn đòi hỏi sự cải thiện không ngừng. Chúng tôi đã thua 2 trận và có nhiều thứ cần phải cải thiện. Chúng tôi đã cùng nhau bàn về vấn đề này và chúng tôi trao đổi một cách trực tiếp, thẳng thắn.”

Hợp đồng mới: “Mọi thứ chỉ ở bước khởi đầu. Tôi và CLB chỉ mới gặp mặt trao đổi một lần.”

Theo AS
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có một điều khá lạ: đội bóng có 1 đội trưởng và 3 đội phó. Nhưng tần suất trả lời họp báo của họ thua xa Pique. Những chuyện trả lời hóc búa và gai góc này nên để HLV hoặc đội trưởng xuất hiện.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
PIQUÉ: "CHÚNG TÔI BỊ TẤN CÔNG TỪ MỌI PHÍA"

1388655707327.jpg

Vẫn như thường lệ, Gerard Piqué luôn trả lời một cách rõ ràng và thẳng thắn trong các cuộc phỏng vấn. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn cho tờ Sport, trung vệ người Tây Ban Nha đã tổng kết lại năm 2013 của mình cùng với những sự kiện đặc biệt trong năm này.

*Anh đánh giá thế nào về những cuộc “tấn công” mà đội bóng, huấn luyện viên và các cầu thủ phải nhận trong thời gian gần đây?

Thật khó để xác định được mục đích của các phương tiện truyền thông hay báo chí và bởi vì tôi là một cầu thủ. Tôi luôn cố gắng để mọi chuyện theo hướng tích cực trong cách nhìn nhận sự việc và cả những tuyên bố. Luôn có những người “tấn công” chúng tôi và bảo vệ những người khác. Vì vậy, thế giới này mới hoạt động. Và nếu chúng ta biết tách biệt với những điều đó và đội bóng vẫn tiếp tục cùng với công việc của mình thì tôi nghĩ chúng ta chẳng phải lo lắng về bất cứ điều gì.

*Từ Madrid, họ đã làm nhiều điều để vượt lên trên Barça?


Họ luôn là đại kình địch của chúng tôi. Từ Barcelona, chúng tôi cố gắng để Madrid có những kết quả không tốt và từ Madrid thì cũng tương tự như thế. Đó là sự cạnh tranh lịch sử và tất cả đều luôn cố gắng hạ bệ đối thủ. Đó là một điều gì đó mà đã xuất hiện từ rất nhiều năm qua.

*Anh có nghĩ rằng Messi là mục tiêu chính của người Madrid?

Có nhiều cuộc tấn công khác nhau và từ mọi phía. Ở đây cũng vậy. Khi Madrid giành chiến thắng 5-0 và họ nói rằng đối thủ đã quá yếu. Và khi Madrid thua thì mọi chuyện bị chìm xuống. Tôi nghĩ có lẽ họ có nhiều quyền lực hơn và Madrid luôn là một trong nhưng CLB vĩ đại nhất. Trong lịch sử, chúng tôi đã luôn chơi tốt nhưng dành được các danh hiệu thì là thời gian gần đây.

*Nhưng với Messi, đang tồn tại một cảm giác là họ muốn soán ngôi anh ấy?

Cuối cùng, có những luật lệ, quy tắc và người chỉ huy, người truyền đạt công lý. Và đi đến một điểm nào đó gọi là “đủ”. Sau khi quăng tất cả những thứ bẩn thỉu này cho một người mà anh ta chả làm những gì mà họ nói, một người nào đó nên đưa ra sự công bằng nhưng đó không phải là chúng tôi.

*Anh có nghĩ rằng nếu Cristiano không giành QBV thì đó là một vở kịch?

Chúng ta sẽ chờ xem ai giành chiến thắng. Những phiếu bầu được đặt trên bàn, người giành chiến thắng là người xứng đáng. Theo đó, hiện tại nếu điều này là quan trọng hơn so với trước đây thì hãy cho họ.

*Anh nghĩ gì về những sự thay đổi trong cách thức bầu chọn?

Đó là lựa chọn của FIFA và Blatter. Đó là danh hiệu mà FIFA trao tặng và họ thì thực hiện những nguyên tắc. Một điều khác nữa là họ đang thay đổi điều đó.

*Những cuộc công kích từ Madrid là cái giá cho những chiến thắng?

Đối với họ, thật khó để nhìn thấy người khác giành chiến thắng quá nhiều. Những họ phải chấp nhận mọi thứ thôi, đôi khi họ giành chiến thắng và đôi khi nó giành cho người khác. Họ đã đi vào một chu kì và chu kì đó là dành cho Barcelona.

*Mọi người đã làm những việc gì để chuẩn bị cho một năm mới?

Có hai việc chính để có được một tháng 2 tốt đẹp. Về mặt kết quả, chúng tôi phải tiếp tục thi đấu tại 3 đấu trường gồm La Liga, nơi mà chúng tôi đang dẫn đầu, Champions league và Copa del Rey. Một vấn đề khác là đội bóng phải duy trì được thể lực tốt nhất, tôi nghĩ rằng ở khía cạnh này thì chúng tôi đang khá ổn. Tata có khả năng xoay tua đội hình rất tốt và trong ba hoặc bốn trận đấu, chúng tôi đều đáp ứng tốt cả về cường độ lẫn áp lực.

*Anh nghĩ gì về chính sách xoay vòng cầu thủ của Tata?

Tôi không chia sẻ về quan điểm này, bạn phải nhìn vào từng năm. Khi Pep đến cũng chỉ ký hợp đồng cho 1 mùa giải. Chúng ta phải vượt qua thời gian và cố gắng không dự đoán những gì sẽ xảy ra. Chúng ta không biết liệu Tata có ở lại đây thêm 10 năm hay chỉ 3 hoặc 1 năm. Tôi cũng không biết. Chúng ta phải cảm ơn cuộc sống vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

*Với các chiến binh như Xavi và Puyol, đội bóng đã có hành trình thế nào?

Bạn không cần nghĩ về 1 hành trình cùng với các cầu thủ này. Các CLB đều có chu kỳ riêng và họ phải cố gắng ở giữa các chủ kỳ, giai đoạn đó là tối thiểu. Nếu bạn thay đổi một chu kỳ mà không có những thất bại, bạn chỉ thay đổi từng phần và đó là ý tưởng trong những năm gần đây của Barça, điều đó là rất tốt. Duy trì cơ cấu và thay đổi dần dần. Vậy nên tôi nghĩ rằng hành trình là vô tận. Rõ ràng là để đạt đến 1 điểm mà các cầu thủ phải dừng lại vì tuổi tác là điều rất bình thường nhưng đó không phải là thời điểm này.

*Có phải Puyol đã nói rằng anh ấy muốn treo giày?

Tôi không biết lý do tại sao tin tức anh ấy muốn nghỉ hưu lại được đăng lên. Tôi nhìn thấy cách mà anh ấy tập luyện và điều cuối cùng mà anh ấy nghĩ tới mới là chuyện treo giày. Anh ấy luôn muốn ra sân nhiều nhất có thể, giống như các cầu thủ khác khi họ không thể chơi nhiều như họ muốn, nhưng đó là luật lệ của cuộc sống. Anh ấy vẫn đang tiếp tục của mình giống như bất kỳ ai khác.

*Các cầu thủ trẻ giống như Tello thường bị mất kiên nhẫn?

Mỗi huấn luyện viên đều có suy nghĩ riêng của họ. Nhưng đối với Tata, Montoya đã chơi rất nhiều trận đấu, Sergi Roberto không được ra sân trong đội hình chính nhưng những trận đấu gần đây anh đều ra sân đầu tiên. Cần phải cho anh ấy thêm thời gian. Khi bạn đến một môi trường mới cùng với áp lực để giành chiến thắng và mặc dù thế, điều đó vẫn không đủ. Anh ấy cần phải biết một điều, biết mọi thứ hoạt động thế nào, anh ấy cần phải có thời gian.
 

Phuc_CX8

Juvenil A
Đầu quân
8/8/10
Bài viết
224
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hình như Pique là tâm điểm của các cuộc họp báo và trả lời phỏng vấn hay sao ấy. Hay là vì có chỉ số IQ cao nhất mà anh luôn phải trả lời mấy câu phỏng vấn hóc búa như thế này nhỉ :angry:
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PIQUE-SHAKIRA, 1 TRONG 15 CẶP ĐÔI QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI 2013, THEO FORBES

0x600 (1).jpg

Mới đây, tạp chí FORBES của Mỹ đã công bố danh sách 15 cặp đôi quyền lực nhất thế giới năm 2013. Đây là những cặp đôi quyền lực thuộc nhiều lĩnh vực, từ chính trị, đến truyền thông, công nghệ và cả âm nhạc.

Thật đáng ngạc nhiên khi cặp đôi Gerard Pique và Shakira cũng có mặt trong danh sách của Forbes, sánh vai bên cạnh các cặp đôi Michelle - Barack Obama, Melinda - Bill Gates, hay Angelina Jolie - Brad Pitt,…

Tạp chí Forbes miêu tả về cặp đôi Pique - Shakira như sau: “Cô ca sĩ người Colombia và bạn trai là cầu thủ bóng đá của mình vào tháng 01 năm 2013 đã chào đón đứa con trai đầu lòng, Milan Pique Mebarak. Shakira, đại sứ của UNICEF, nhanh chóng được người hâm mộ yêu thích khi cô tham gia show truyền hình “The Voice” của đài NBC với tư cách thành viên ban giám khảo. Pique thì thi đấu cho FC Barcelona, một trong những CLB danh giá nhất thế giới, và anh là một trong những cầu thủ TBN nổi tiếng nhất.”

15 cặp đôi quyền lực nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes:

Michelle – Barack Obama
Melinda Gates – Bill Gates
Jay-Z – Beyonce
Tập Cận Bình – Bành Lệ Viện
Angelina Jolie – Brad Pitt
Portia de Rossi – Ellen DeGeneres
Marissa Mayer – Zachary Bogue
Hillary – Bill Clinton
Gerard Pique – Shakira
Patrizio Bertelli – Miuccia Prada
Cher Wang – Wenchi Chen
Mike Nichols – Diane Sawyer
Tom Brady – Gisele Bundchen
Barry Diller – Diane von Furstenberg
Nữ hoàng Elizabeth II – Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh

(Messi cũng được FORBES bầu chọn là 1 trong 450 người trẻ tuổi, tham vọng nhất thế giới 2013)

Theo Forbes
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TỜ MARCA (MADRID) PHẢI LÊN TIẾNG XIN LỖI PIQUE VÌ DÁM BẺ CONG NGÒI BÚT

BeLBoDWIYAAIZd_.jpg

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện cùng CNN, trung vệ Gerard Pique có chia sẻ: “Tôi nghĩ, đối với Catalunya, FC Barcelona có ý nghĩa rất nhiều, bởi vì đây là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới và điều đó có nghĩa là Barça sẽ giúp mang hình ảnh Catalunya đến với thế giới.”

“Bởi vì đôi khi, chúng tôi thật sự nhỏ bé và Barça chính là cách để chúng tôi cho thế giới thấy Catalunya có những thứ tốt đẹp như thế nào. Khi chúng tôi chơi bóng xuất sắc, điều đó thực sự có ích đối với người dân Catalunya, đội bóng với vùng đất này rất quan trọng.”

“Nhưng không chỉ có đội bóng đá, bởi vì chúng tôi còn có các đội bóng rổ, bóng ném và rất nhiều đội thể thao khác. Tôi nghĩ người dân Catalunya thật sự liên tưởng, đồng cảm đến Barça – người hâm mộ vô cùng tự hào về đội bóng và về CLB.”


Thế nhưng, khi được tờ MARCA (Madrid) trích dẫn lại, tờ báo này lại viết thêm vào đoạn: “Barça là thành trì kiên cố của Catalunya chống lại chế độ độc tài Franco.”

Ngay sau khi được độc giả phản ánh, cũng như có lẽ chính Pique, tờ báo này bắt buộc phải đính chính và lên tiếng xin lỗi. MARCA viết:

“Câu nói “Barça là thành trì kiên cố của Catalunya chống lại chế độ độc tài Franco” mà MARCA từng trích dẫn là phát biểu của Pique trong cuộc phỏng vấn với CNN đã được thêm vào. Đây không phải là phát biểu của cầu thủ này trong cuộc phỏng vấn. Pique chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của Barça đối với cộng đồng Catalunya qua phát biểu “Barça là cách để chúng tôi mang Catalunya ra ngoài thế giới”. Vậy nên, chúng tôi vô cùng xin lỗi Pique vì đã gây tổn hại đến anh.”

Sau khi MARCA lên tiếng xin lỗi, Pique cũng đã đáp lại bằng việc chia sẻ bức ảnh về nội dung bài báo xin lỗi của MARCA lên Twitter, đi kèm thông điệp: “Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng…”
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Chuyên mục “Human to Hero” của mục thể thao thế giới trên CNN:

GERARD PIQUE VÀ SHAKIRA: CẶP ĐÔI QUYỀN LỰC - "MỘT GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG"

(CNN) – Sự tỏa sáng của Pique và Shakira có thể làm lu mờ cặp đôi đình đám Posh và Becks.

Anh là một ngôi sao bóng đá từng cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha giành được chiếc cúp World Cup danh giá. Và cô – một ca sĩ nhạc Pop đã có 70 triệu album được bán trên khắp thế giới.

Với thành tích như thế, trung vệ Gerard Pique và cô bạn gái Shakira nghiễm nhiên có tên trong danh sách 15 cặp đôi quyền lực nhất thế giới năm 2013, đánh bại cả vợ chồng Beckcam và Victoria.

“Quản lý tất cả mọi thứ thực sự là điều không hề đơn giản, nhưng chúng tôi đang cố gắng để làm việc đó một cách tự nhiên nhất có thể.” – Pique phát biểu trong series bài “Human to Hero” của CNN.

pa.jpg

“Rắc rối với các tay săn ảnh là điều không thể tránh khỏi nên chúng tôi biết chấp nhận điều đó, thoải mái với nó và kết quả là chúng tôi đã bên nhau được bốn năm rồi.”

Sự nghiệp quần đùi áo số của chàng trung vệ tài năng đang thi đấu cho Barcelona được đánh dấu bởi 19 danh hiệu. Trong đó, có 3 chiếc Cup giành được ở đấu trường quốc tế mà điển hình là danh hiệu World Cup 2010, Euro 2012 cùng với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Shakira đã có bản single đình đám “Hips Don't Lie” từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc ở 55 quốc gia. Cô ca sĩ tài năng người Colombia còn được mời làm giám khảo trong cuộc thi âm nhạc “The voice” của Mĩ. Và một thành tích đáng được đề cập nữa là video ca khúc cổ động World Cup 2010 - “Waka Waka” (This time for Africa) do Shakira trình bày đã thu hút được 595 triệu lượt xem trên Youtube.

Chính trong khoảng thời gian Shakira quay video cho bài hát “Waka Waka” tại Nam Phi, cô và Pique đã gặp nhau và họ bắt đầu chớm nở một tình yêu. Bốn năm sau đó, tình yêu bền vững của cặp đôi này đã được minh chứng bởi sự ra đời của thiên thần nhỏ Milan và danh hiệu một trong những cặp đôi quyền lực nhất thế giới.

Vậy họ làm thế nào để duy trì được cuộc sống bình yên trước sự “quan tâm” giới của truyền thông?

“Chúng tôi không làm những việc khác thường”. - Pique giải thích.

“Chúng tôi là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Cả hai vợ chồng tôi đều muốn dành nhiều thời gian ở bên con. Và như bao cặp đôi yêu nhau, chúng tôi cũng thường đi xem phim, thưởng thức những bữa ăn tối riêng tư.”
nor.jpg

Dù trong thời gian yêu nhau Pique và Shakira không có hành động nào gây chú ý trong dư luận nhưng Pique cho biết anh vẫn thường bị đeo bám.

Chơi bóng cho một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới đồng nghĩa với việc mọi cử chỉ, hành động, di chuyển nhỏ nhặt sẽ bị phóng đại và săm soi từng li từng tí một bởi các “bầy chuyên gia” và người hâm mộ.

Sự chú ý quá mức của công chúng rất dễ làm nảy sinh áp lực cho chàng trung vệ người Tây Ban Nha. Nếu như Barcelona gặp thất bại thì điều đó càng khủng khiếp hơn. Nhưng may mắn là trong thời gian qua cụm từ “thất bại” rất ít xuất hiện trong từ điển của đội bóng chủ sân Camp Nou.

Tuy vậy, Pique chia sẻ rằng anh không xem thất bại là đường cùng. Chỉ cần nhìn vào mắt của con trai, anh biết rằng mọi thứ vẫn tiếp diễn và thua cuộc chưa phải là kết thúc.

“Sự ra đời của Mila đã làm thay đổi mọi thứ” – Pique chia sẻ.

“Bạn thấy đó, Milan như một thiên thần mới đáp xuống hành tinh này, thằng bé chưa mắc phải những mối lo tiêu cực nào, con chỉ biết cười đùa vô tư và vui vẻ với mọi thứ xung quanh. Tôi rất thích chơi đùa với thằng bé, chơi với con rất vui!”

milan.jpg

“Trong trận bán kết lượt về Champions League mùa trước, Barca đã để thua Bayern Munich 0-3, thất bại này khiến tôi rất buồn và thất vọng. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy Milan thì mọi buồn phiền trong tôi đã tan biến.”

eye.jpg

“Milan đã được 12 tháng và thằng bé đang tập đi, nhìn còn chập chững bước đi vợ chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

Pique khẳng định rằng Milan không có nghĩa vụ phải cổ vũ Barca mặc dù thằng bé đã được ghi danh là thành viên ngay khi được sinh ra. Anh chưa thể tưởng tượng được đến khi nào thì mối liên hệ chặt chẽ giữa CLB và gia đình anh sẽ chấm dứt.

Bốn đời gia tộc Pique là thành viên của Barca và ông nội của anh – ông Amador Bernabeu, từng giữ chức giám đốc CLB trong vòng 23 năm.

Tình yêu của chàng cầu thủ mang áo số 3 dành cho đội bóng lam – đỏ hình thành từ khi anh còn nhỏ và đến giờ “mối tình” đó ngày càng “sâu đậm”. Gần đây, trong bài phỏng vấn trên tạp chí của CLB, Pique cho biết anh hay hát ca khúc truyền thống của Barca và mỗi tối trước khi đi ngủ bởi lẽ đó là bài hát duy nhất anh thuộc và cảm nhận được hết mọi ý nghĩa của các ca từ.

Vậy chính xác thì Barca có ý nghĩa như thế nào đối với Pique? – “Barca có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm giác ở sân vận động Camp Nou gần gũi và ấm áp giống như ở nhà vậy.” – Anh trả lời.

ho.jpg

“Từ năm 5, 6 tuổi tôi đã cùng gia đình đến Camp Nou xem Barca thi đấu vào mỗi cuối tuần. Chứng kiến các cầu thủ tài năng của Blaugrana chơi bóng, tôi đã ước rằng sẽ có ngày mình cũng được tung hoành trên sân cỏ giống như họ. Hiện tại, giấc mơ của tôi đã thành sự thật nên vị trí trung vệ trong đội một càng có ý nghĩa hơn đối với tôi.”

first.jpg

“Tôi đang tận hưởng từng giây, từng phút ở Barca, và thật tuyệt vời là trong vài năm gần đây đội bóng đã đạt được rất nhiều danh hiệu.”

enj.jpg

--Hơn cả một câu lạc bộ:

cata.jpg

FC Barcelona đã và đang thực hiện tốt phương châm “Hơn cả một CLB” – niềm tự hào của người dân xứ Catalunya.

CLB luôn đề cao mục tiêu thúc đẩy sự phát triển văn hóa và ngôn ngữ khu vực. Người hâm mộ thậm chí còn gián tiếp tổ chức biểu tình lên tiếng ủng hộ giành độc lập cho Catalunya bằng cách hát bài hát quốc ca của Catalunya vào giữa trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real.

Với con số 270 triệu fan trên khắp thế giới, Barca có thể được xem là “thương hiệu” đáng tự hào của người dân xứ Catalunya.

"Tôi nghĩ, đối với Catalunya, FC Barcelona có ý nghĩa rất nhiều, bởi vì đây là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới và điều đó có nghĩa là Barça sẽ giúp mang hình ảnh Catalunya đến với thế giới."

"Bởi vì đôi khi, chúng tôi thật sự nhỏ bé và Barça chính là cách để chúng tôi cho thế giới thấy Catalunya có những thứ tốt đẹp như thế nào. Khi chúng tôi chơi bóng xuất sắc, điều đó thực sự có ích đối với người dân Catalunya, với vùng đất này đội bóng là một phần rất quan trọng."

"Nhưng không chỉ có đội bóng đá, FC Barcelona còn có đội bóng rổ, bóng ném và rất nhiều đội thể thao khác. Tôi nghĩ người dân Catalunya thật sự liên tưởng, đồng cảm đến Barça – người hâm mộ vô cùng tự hào về đội bóng và về CLB."

--Sự kì diệu của Messi:

Nếu Barca là niềm tự hào của Catalunya thì một nhân tố đặc biệt quan trọng và không thể không kể đến là Leo Messi.

Tiền đạo người Argentina đã 4 năm liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng cao quý và được công nhận là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Leo chuyển đến Tây Ban Nha và gia nhập lò đào tạo Lamasia từ năm 11 tuổi, thời điểm này Pique cũng là học viên của Lamasia. Sau một thời gian học tập, rèn luyện và thi đấu, Messi đã và đang là vị thủ lĩnh thiên tài góp phần dẫn đường cho “Người khổng lồ xứ Catalunya” đến các đỉnh vinh quang.

messi.jpg

Từ mùa giải năm 2008 đến nay, Barca đã chinh phục được 16 danh hiệu và đóng góp của Messi trong thành công này là không hề nhỏ. Pique đã không ngớt lời ca ngợi El Pulga và còn ví việc được thi đấu chung với cầu thủ đã ghi được 91 bàn thắng trong năm 2012 là một “đặc ân”. (Đây cũng là thời điểm Pique trở về thi đấu cho Barca sau 4 năm chơi bóng cho Manchester United)

“Tôi đã đến dự lễ trao giải Chiếc giày vàng và Messi đã đạt được danh hiệu này. Thật đáng kinh ngạc trước những gì mà cậu ấy làm được !”

“Dù Messi dính chấn thương và bị dư luận cho rằng phong độ của cậu ấy sẽ giảm sút thì với tôi, Messi luôn là cầu thủ xuất sắc nhất.”

“Bằng kỹ thuật điêu luyện và sự tinh tế, khéo léo, Messi không chỉ đem lại cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt mà còn giúp Barca giành được nhiều thành công tại Champions League và Laliga.”

“Tôi, Messi và Cesc chơi với nhau từ nhỏ nên chúng tôi rất hiểu ý nhau đến mức chúng tôi biết rõ Leo sẽ làm gì, chơi bóng như thế nào khi cùng thi đấu trên sân.”

--Chuyển đến Manchester:

Vào những năm đầu của sự nghiệp cầu thủ, dường như giấc mơ mang tên Barcelona vẫn còn mơ hồ đối với Gerard Pique.

Pique chuyển đến MU từ năm 2004 và trải qua 4 năm thi đấu dưới sự dìu dắt của HLV Alex Ferguson-một trong những nhà cầm quân lỗi lạc trong lịch sử bóng đá.

Chàng trung vệ 26 tuổi chia sẻ rằng con đường dài 4 năm ở Anh không hề bằng phẳng. Anh phải từng bước học tập, thích nghi với phương pháp thi đấu mới, cả ngôn ngữ và văn hóa cũng hoàn toàn mới mẻ.

kid.jpg

“Khi đặt chân đến Manchester, tôi chỉ như một đứa trẻ con và khi quay lại Barca tôi mới cảm thấy mình đã trưởng thành.”

--Giấc mơ World Cup:

goal.jpg

Giữ Barca ở vị trí đầu bảng xếp hạng Laliga, đưa CLB vào tứ kết Champions League và săn thêm các danh hiệu là những mục tiêu hiện tại mà các cầu thủ Barca đang hướng đến. Tuy nhiên, với Pique thì đích đến quan trọng nhất mà anh đang nhắm vào chính là giải đấu World Cup sắp diễn ra tại Brazil- nơi mà TBN có thể trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu.

“Mục tiêu của tôi là cố gắng để tiếp tục đạt được chiếc cúp này” - Pique nói.

“Tôi nghĩ sự nghiệp thi đấu của một cầu thủ là không dài. Bình thường bạn chỉ có thể chơi bóng khoảng 12 hoặc 15 năm thôi. Riêng với những cầu thủ cực kì xuất sắc và may mắn không dính nhiều chấn thương thì họ có thể kéo dài thời gian thi đấu đến 20 năm.”

car.jpg

“Có nhiều cầu thủ tài năng nhưng không thể đạt được danh hiệu nào trong sự nghiệp, vì vậy, chúng tôi cảm thấy may mắn khi được chơi bóng tại Barca và tuyển Tây Ban Nha.”

luc.jpg

Cho dù sự nghiệp của Pique có thể kết thúc ngay vào ngày mai thì anh vẫn sẽ vô tư chấp nhận và hài lòng với thành quả mà anh đã đạt được trong suốt quãng thời gian tung hoành trên sân cỏ. Và chàng cầu thủ mang áo số 3 cũng khẳng định chắc nịch rằng “mối tình sâu nặng” của anh với Barca sẽ vẫn được duy trì sau khi anh treo giày.

“Bây giờ tôi đã 26 tuổi, tôi hy vọng mình có thể tiếp tục chơi bóng cho Barca khoảng 6, 7, 8 năm hoặc hơn thế nữa nhưng tương lai luôn là ẩn số và không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.”

26.jpg

“Như hiện tại, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chiếc ghế HLV cho đội bóng nào đó nhưng biết đâu được trong tương lai tôi sẽ là một nhà cầm quân hay thậm chí là làm tổng thống. Chuyện đó có ai ngờ!”

end.jpg

(Theo CNN.com)
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;Vd6tXTcE7K8]http://www.youtube.com/watch?v=Vd6tXTcE7K8[/video]

Clip Pique hoá thân thành Zombie
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
PIQUÉ: "CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH VÀ TẬP TRUNG VÀO BÓNG ĐÁ"

f63a4200d82565bdc2d5a7b5114f64fb.jpg

Mới đây, tờ El Confidencial đã chia sẻ một cuộc trò chuyện với trung vệ người Tây Ban Nha Gerard Piqué tại văn phòng của Kerad Games, một công ty có vị thế đặc biệt quan trọng trong thế giới quản lý bóng đá. Theo những thông tin được đăng tải, dưới đây là một số chi tiết của buổi phỏng vấn này.

*Việc bắt đầu mùa giải với một huấn luyện viên và một chủ tịch khác nhau có tác động gì đến đội bóng?

Tất cả đều có ảnh hưởng. Nó không có gì mới bởi vì trong suốt mùa giải trước chúng tôi cũng bị tác động bởi căn bệnh của Tito. Dường như chúng tôi không thể hoàn toàn bình tĩnh và tập trung vào bóng đá. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi đã làm rất tốt, đó là từ trận thua trước Valencia đến trận thắng trước Real Sociedad tại Cúp nhà vua và chúng tôi vẫn còn tiếp tục cạnh trạnh tại ba giải đấu. Tại La Liga chúng tôi phải tiếp tục dựa vào bản thân minh mặc dù đã đánh mất ngôi đầu bảng. Cần phải làm quen một chút và thực hiện tất cả mọi việc với những gì tự nhiên nhất có thể.

*Một cầu thủ có thể làm gì trong một tình huống như thế?

Không có gì. Bạn không thể làm bất cứ một điều gì khi một chủ tịch ra đi. Ở mùa giải trước, khi Tito cũng ra đi cùng với chứng bệnh của ông ấy thì đó là một đòn rất đau. Chúng tôi cũng đã không thể làm được gì, nhưng ông ấy là một người đã từng hiện diện ở đây từng ngày.

*Phòng thay đồ có thể bị cô lập bởi những gì mà họ nói và những gì xảy ra trong một CLB như Barcelona?

Tôi nghĩ là như vậy, ít nhất là chúng tôi đã cố gắng. Sự ra đi của chủ tịch, theo cách nói trong thể thao thì nó ít có ảnh hưởng đến bạn. Cuộc sống vẫn tiếp tục và bóng đá là công việc của chúng tôi.

*Tại sao chúng ta lại tranh luận về mọi thứ?

Vì chúng tôi đã đạt đến một trình độ rất cao, trong sự xuất sắc như nhiều người đã đề cập. Theo đó thì bạn chỉ có thể bị hạ thấp xuống. Khi bạn không giành chiến thắng hoặc thậm chí là chiến thắng vì chúng tôi đều bị chỉ trích trong chiến thắng, bàn tán và bàn tán. Mọi thứ chẳng có giá trị gì. Chúng tôi buộc phải giành thắng lợi và làm mọi thứ thật tốt.

*Yêu cầu đó có được lưu ý?

Vâng. Bạn đang ở Barça và áp lực luôn là rất cao, tại tuyển quốc gia cũng thế. Vào một ngày mà chúng tôi ngừng chiến thắng, tôi chắc rằng mọi người sẽ bắt đầu dao động. Khi bạn đã quen với hương vị chiến thắng, ngày bạn từ bỏ nó thì sẽ rất đau khổ.

*Với cách chơi bóng hiện tại thì anh nghĩ đội bóng đã trải qua những gì?

Việc tập luyện đã thay đổi một ít, đó là sự thật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện như thế. Chúng tôi vẫn hiểu bóng đá vẫn theo một cách như trước đây và những gì đã xảy ra là có nhiều biến thể hơn. Phải cố gắng cải thiện từng ngày. Nếu chúng tôi muốn thay đổi thì là bởi vì chúng tôi biết phải đi đến sự hoàn hảo hơn. Những gì chúng tôi có là rất tốt và chúng tôi sẽ suy trì nó, nhưng phải tìm kiếm những gì thay thế, các biến thể khác nhau.

*Nhưng năm 2014, đội bóng đã không khởi đầu tốt tất cả, đặc biệt là tại Liga.

Đến cuối cùng thì điều đó là bình thường. Nếu chiến thắng, không có vấn đề. Còn thất bại thì tất cả mọi thứ đều bị thắc mắc, đặc biệt là tại Barça. Chúng tôi đã đánh rơi 7 trong số 12 điểm gần nhất Trừ Atlético thì phần còn lại đều là bất ngờ. Sẽ không có bất kì câu trả lời nào tốt hơn là những chiến thắng tiếp theo.

*Ngoại từ trận đấu trước Real tại Copa thì Atlético hoàn toàn không bị sa sút mặc dù có nhiều người đã không xem họ là đối trọng cạnh tranh Liga.

Họ không hề sa sút mặc dù có nhiều người không xem họ là một ứng cử viên. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người đã nhìn thấy, họ đã là đội dẫn đầu.

*Và Real Madrid?

Luôn là như thế, nhưng đối với tôi thì họ cũng giống như khoảng 5, 6 năm qua. Họ là một đội bóng độc đáo với những cá nhân xuất sắc. Họ đến là để chiến đấu vì tất cả, giống như những gì trong những năm gần đây.

*Neymar đã ra sao về những gì anh ấy đã nói và bình luận về bản hợp đồng của anh ấy cũng như sự ra đi của Rossel?

Điều đó ảnh hưởng đến cậu ấy không nhiều như mọi người nghĩ. Bất kỳ ai mới đến thì chúng tôi đều giúp đỡ, nhất là đối với những người trẻ như Neymar. Cậu ấy đến từ một nền bóng đá hoàn toàn khác, không có áp lực. Chúng tôi giúp đỡ cậu ấy, nhưng cũng giống như những người khác.

*Và Messi, anh ấy đã trở lại với phong độ như mùa giải trước hay chưa. Hình như anh ấy đang buồn.

Messi sẽ lại ghi bàn giống như những gì anh ấy đã làm trong suốt cuộc đời mình. Anh ấy có thể có 2 hay 3 trận đấu không tốt. Anh ấy là con người, cũng giống như tất cả thôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy không xuất hiện nhiều trong các trận đấu. Đó là cái giá sau những chấn thương, nhưng anh ấy đã trở lại.

*Trong anh ấy rất tình cảm, giống như Cristiano Ronaldo vậy.

Không, không, không phải là rất tình cảm đâu. Tôi thích những cảm xúc và phản ứng của anh ấy trong lễ trao giải Quả bóng vàng. Đó là một cầu thủ lớn, một cầu thủ chuyên nghiệp. Còn thẻ đỏ mới đây ư? Đó là tôi đang nói rằng không phải anh ấy bị đuổi. Và không phải vì Real Madrid, tôi sẽ nói rằng anh ấy đã bị đuổi. Tôi luôn cố gắng có sự khách quan. Tôi thấy thích Cristiano và anh ấy rất chuyên nghiệp, chẳng có gì khác.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Pique phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương
2014-02-22_R._SOCIEDAD-BARCELONA_26.v1393162414.JPG

Bộ phận y tế của CLB Barcelona chính thức xác nhận hậu vệ này bị đau nhẹ nơi đùi phải sau khi kết thúc trận đấu tại San Sebastian vừa qua và sẽ phải điều trị trong khoảng 2 tuần.
Đây không phải là lần đầu tiên Pique gặp phải chấn thương, hồi tháng 11 năm ngoái, một vấn đề với cơ háng đã khiến "Số 3" phải vắng mặt trong những trận đấu với Betis, Osasuna và Celta.

Từ đầu mùa giải đến giờ, Pique đã có 33 lần ra sân và đóng góp cho CLB 4 bàn thắng.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Tin vui hay tin buồn :notme:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mong rằng cu cậu sẽ xứng đáng với hình ảnh này:

Wk1v6aSogqs.jpg
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top