Gerard Piqué Bernabeu

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Chính thức: Gerard Piqué gia hạn hợp đồng đến 2019

1000x410_pique_2019.v1400595998.jpg

Đại diện CLB đã chính thức lên tiếng xác nhận việc gia hạn hợp đồng với Gerard Piqué thêm 4 năm nữa. Cụ thể, bản hợp đồng mới sẽ có hiệu lực từ thời điểm ký kết cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, khi mùa bóng 2018/19 khép lại. Dự kiến buổi ký kết hợp đồng sẽ diễn ra trong vòng vài ngày tới.

Theo thống kê từ trang chủ, tính tới thời điểm hiện tại Piqué đã có 266 trận khoác áo Blaugrana và ghi được tổng cộng 20 bàn thắng các loại.

[C] FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Như vậy là Pique sẽ gắn bó lâu dài (có thể là mãi mãi) với Barca, nên từ nay thay vì trêu ghẹo ku cậu thì chúng ta nên động viên và mong cậu ấy đá càng ngày càng tiến bộ, ít mắc sai lầm khi không còn đàn anh Puyol bên cạnh. Đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn... khôn :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;GdaRkZtxiQY]https://www.youtube.com/watch?v=GdaRkZtxiQY[/video]​

Mấy cái trò này đúng là chẳng bao giờ anh ba ngồi ngoài mà ;))
Shakira hiểm thật, đổ nước từ từ mới ác :))
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Hai vợ chồng nhà này to như trâu thế mà chơi cái xô cái xíu, ăn gian vãi :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;GqCmuvbTgaA]https://www.youtube.com/watch?v=GqCmuvbTgaA[/video]​

Rabona ;))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
fc-barcelona-wallpaper-hd-widescreen-10.jpg
Piqué 2014/15

Sinh nhật anh Quê làm thử cái mà có vẻ hơi rối :)))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mình xem mà chẳng hiểu gì.
Các màu và các con số có ý nghĩa như thế nào? Phải có chú thích chứ.

Lam: La Liga
Đỏ: Champions League
Lục: Cúp nhà vua

Cơ bản là làm mới có 4 cái đó mà mệt quá rồi nền nhác chèn chú thích luôn =))). Chắc phải kiếm phần mềm nào đó làm cái này.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Làm ăn sống nhăn :)) cái quan trọng thế lại bỏ :)), nhìn số không thế này loạn ;))
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PIQUE: "TÔI SẼ KHÔNG THI ĐẤU CHO BẤT KỲ CLB NÀO KHÁC, TÔI SẼ GIẢI NGHỆ TẠI BARÇA"

1423826392_124107_1423826724_noticia_grande.jpg

Trò chuyện trên đài phát thanh Cadena COPE, Gerard Pique đã nói về mùa giải hiện tại, về Messi, Cristiano, Luis Enrique và về cá nhân anh.

--Về mùa giải hiện tại

“Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã có khởi đầu tốt, rồi có những lúc vấp ngã, nhưng giờ đây, Barça đang ở giai đoạn đỉnh cao.”

“Cá nhân tôi đang rất hài lòng với mùa giải hiện tại, mặc dù Luis Enrique đã không còn trao cho tôi nhiều cơ hội ra sân ở đầu mùa và tôi còn gặp phải một số vấn đề ngoài sân cỏ. Mục tiêu của tôi là trở lại vị trí của một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.”

“Trong trận Copa Catalunya, tôi đã mang theo điện thoại trong túi. Tôi vốn không mang theo điện thoại khi ra sân. Nhưng lần ấy tôi đã phạm sai lầm, và theo thói quen, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi. Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế.”


--Về cuộc sống riêng tư

“Là Gerard Pique cũng có cái hay cái dở. Có người nghĩ tôi là một kẻ hay vênh váo, ngay cả dì của tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng đó là cuộc sống, nếu ai nấy cũng thích bạn, thì đó mới là có vấn đề. Vì vậy, tôi không lo về chuyện người ta nghĩ về tôi như thế nào.”

“Về vụ việc liên quan đến các cảnh sát giao thông, tôi nghĩ thật không công bằng cho bản thân khi họ đã quay hình tôi và phạt mà không có cảnh báo trước. Tôi đã cảm thấy giận dữ và đáng lẽ ra mình không nên hành xử như thế. Đôi lúc bạn không thể hiểu vì sao bạn lại hành xử theo một cách mà sau đó bạn phải cảm thấy hối tiếc.”

“Shakira là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Có được Milan và Sasha là điều hết sức tuyệt vời.”

“Năm nay, tôi cảm giác mình thoải mái với đời sống kín đáo hơn. Trước kia, tôi sống khá thoải mái, tự tại và không ngại người ta biết nhiều điều về cuộc sống của mình.”

“Khi còn đi học, tôi luôn bị bị phê hạnh kiểm kém.”

“Nếu không trở thành một trung vệ, tôi muốn mình sẽ là một tiền đạo.”

“Tôi sẽ giải nghệ tại Barça. Tôi sẽ không thi đấu cho bất kỳ CLB nào khác ngoài Barça. Một khi tôi cảm thấy mệt mỏi, hay không còn được trọng dụng nữa, tôi sẽ treo giày.”


Gerard-Pique-celebra-su-gol-an_54427180430_54115221154_600_396.jpg

--Về Messi - Luis Enrique

“Tôi nghĩ Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời. Và chúng ta vẫn chưa thể biết được liệu Neymar có vượt qua Messi được hay không. Hãy để tương lai trả lời.”

“Messi là một trong những người quan trọng nhất với sự nghiệp chơi bóng của tôi. Nhờ có cậu ấy, mà tôi và Barça mới giành được vô số vinh quang.”

“Nếu phải chọn giữa Messi và Cristiano, tôi sẽ chọn Messi. Mặc dù tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Cristiano.”

“Ở Barça, Luis Enrique là chỉ huy, quyền uy của ông ấy nhiều hơn Messi. Mặc dù vậy, tiếng nói của Leo cũng rất có sức nặng trong phòng thay đồ, bởi kinh nghiệm của mình và cậu ấy còn là cầu thủ hay nhất thế giới.”

“Giữa Messi và Luis Enrique từng có tranh cãi nhau, nhưng chuyện đó qua rồi và chúng tô chẳng ai còn bận tâm. Những chuyện như thế CLB nào cũng có.”


--Về Real Madrid

“Barça và Madrid là kình địch của nhau, giữa hai CLB luôn tồn tại sự đua tranh. Nhưng lúc nào cũng vậy, khủng hoảng luôn xảy ra đối với cả hai ở một giai đoạn nhất định nào đó.”

--Về Champions League

“Nếu Barça không vô địch Champions League, tôi hy vọng đội vô địch sẽ là Chelsea. Vì Cesc đang chơi bóng ở đó mà.”

--Về Guardiola

“Ông ấy dẫn dắt đội bóng và khích lệ tinh thần các học trò không giống bất kỳ HLV nào. Pep đã để lại một di sản, một dấu ấn không phai nhoà ở Barça cũng như trong lòng tất cả các cầu thủ.”
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PIQUE TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ CỦA LAUREUS

pic_2015-02-19_PIQUE_LAURENS_01-Optimized.v1424360840.JPG

“Thể thao có sức mạnh thay đổi thế giới,” ý tưởng này được nói ra bởi Nelson Mandela vào năm 2000, và từ đó trở thành nguồn cảm hứng cho các hoạt động của Quỹ từ thiện thể thao Laureus (Laureus cũng là tên của giải thưởng thể thao mang tính hàn lâm danh giá bậc nhất thế giới).

Gerard Pique vừa qua đã được chọn để trở thành Đại sứ của Laureus tại Tây Ban Nha. Sứ mệnh mà Pique sẽ gánh vác là tham gia vào các hoạt động tình nguyện của Laureus, thông qua thể thao để giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới.

Mạng lưới các Đại sứ của Laureus được lựa chọn dựa trên những thành tích và đóng góp thiết thực của mỗi cá nhân đối với một nền bóng đá hay cộng đồng nhất định. Thông qua kinh nghiệm và vốn hiểu biết của mình, những Đại sứ của Laureus sẽ dùng sức mạnh thể thao để phá vỡ những rào cản, mang những người trẻ đến với nhau và giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em đang trong cảnh nghộ khó khăn trên toàn thế giới.

1424382297_extras_noticia_foton_7_0.jpg

“Tôi tin vào tầm quan trọng của việc thông qua thể thao để giúp đỡ trẻ em kém may mắn trên thế giới,” Pique chia sẻ. “Đây cũng là một trong những lý tưởng của những VĐV thể thao như tôi và là triết lý của FC Barcelona. Thông qua Quỹ từ thiện thể thao Laureus, hàng triệu trẻ em trên hành tinh đã được giúp đỡ. Tôi rất vui vì được trở thành Đại sứ của Laureus, và trong khả năng của mình, tôi sẽ nỗ lực hết sức để góp phần vào sứ mệnh của Laureus.”

Gabriel Masfurroll, Chủ tịch Quỹ từ thiện thể thao Laureus tại Tây Ban Nha cũng đã nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác cùng với một VĐV xuất sắc như Gerard Pique. Đó chính là vinh dự của Quỹ chúng tôi, và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ được nhiều trẻ em hơn.”

FC Barcelona từng hai lần giành danh hiệu Laureus: đầu tiên là vào năm 2007 ở hạng mục “Tinh thần thể thao” cho khẩu hiệu “Més que un club”; lần thứ hai là vào năm 2012 ở hạng mục “Đội thể thao xuất sắc nhất thế giới” (không chỉ trong bóng đá mà toàn bộ các môn thể thao).

[video=dailymotion;x2hl174]http://www.dailymotion.com/video/x2hl174_gerard-pique-nuevo-embajador-de-la-fundacion-laureus_sport[/video]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
455884854.jpg

Trung vệ Gerard Piqué đã giải thích lý do vì sao trong giai đoạn khởi động trước mùa giải, anh đã thừa nhận rằng mình không còn là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn với Ara TV, tuyển thủ người Tây Ban Nha cho rằng: "Tôi cần thêm động lực".

"Tôi nhận ra mình đã có màn trình diễn kém cỏi tại World Cup, và tôi muốn bắt đầu lại ngay từ giai đoạn đầu của mùa giải đầy hứa hẹn này. Trong hai, ba tháng đầu tiên, tôi cảm thấy rất tốt, nhưng tôi không thích những vấn đề ngoài chuyên môn, như những chuyện về chiếc điện thoại hay với cảnh sát Catalan. Sau đó, tôi đã quyết định chỉ quan tâm đến bóng đá, còn lại đều để ngoài tai".

Cuối cùng, Piqué cho biết: "Dù chặng đường còn nhiều khó khăn, nhưng tôi cảm nhận rằng mình đang ở trong trạng thái tốt".

Theo weloba.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Piqué: "Tôi trở lại, với sự thận trọng"​

pique_10.jpg

Sau khi nhận thấy các vấn đề ngoài chuyên môn đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của mình trên sân trong hai, ba tháng đầu tiên của mùa giải, trung vệ Gerard Piqué đã quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới (internet, tivi, ...). "Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài, tôi muốn như một người đang ở trong hang vậy. Bây giờ tôi trở lại, với sự thận trọng". Đó là những gì mà Piqué đã giải bày trong buổi phỏng vấn với tờ Ara hôm chủ nhật.

Bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ

"Đội bóng đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời, chúng tôi có những kết quả tốt và có những cơ hội để làm điều đó. Nhưng nếu quay ngược lại hai tháng trước, bạn sẽ thấy sự chênh lệch giữa chúng tôi và Real Madrid. Bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Như Cholo Simeone từng nói, cứ trận này rồi đến trận khác, và chúng ta sẽ thấy kết quả vào tháng tư".

Messi thích rock

"Bây giờ cậu ấy thích rock [cười]. Messi là một trong những cầu thủ thân thiện nhất đội, và điều đó thật tuyệt vời".

Guardiola là người cố vấn xuất sắc nhất

"Pep từng là người khiến tôi nghi ngờ về năng lực của ông ấy. Tất cả các HLV đều nói những gì bạn cần làm, còn Pep sẽ nói những gì bạn phải làm. Ông ấy khiến bạn hiểu về bóng đá hơn".

Kỷ niệm khó quên về Tito

"Tôi vẫn có thể nhìn thấy Tito trên sân, đang đá quả bóng. Tôi sẽ luôn nhớ những đường chuyền của ông ấy, sân ướt, bóng lăn ... Ông ấy dạy tôi làm thế nào để trung thực, dạy tôi biết cách cư xử sau mỗi chiến thắng hay thất bại".

Trở thành doanh nhân

"Tôi có 30 nhân viên, 30 khoản lương cần thanh toán mỗi tháng, tôi tự hào về điều đó. Tôi đã chọn đặt cơ sở tại Sant Joan Despí, để ghé qua hai, ba lần mỗi tuần sau khi đá bóng xong. Ở đây, tôi không có liên hệ gì với bóng đá nữa".

Thất nghiệp

"Tôi thích văn hóa Mỹ, nó nói về những gì cần làm. Bạn muốn làm việc? Bạn làm việc! Bạn không muốn làm việc? Bạn nghỉ việc. Theo quan điểm của tôi, tôi muốn tạo công ăn việc làm cho những người trẻ tuổi nếu họ thật sự muốn điều đó, bởi vì những người có thâm niên sẽ không thể làm việc như trước nữa, họ cần thời gian nghỉ ngơi và để lại chỗ trống cho những người mới. Ngay lúc này đây, chúng ta đang chứng kiến rất nhiều người thất nghiệp và điều này cần được cải thiện".

Milan, fan trung thành số một

"Khi mới vào bãi đỗ xe ở Camp Nou cậu bé đã hét lên: 'Barça, Barça, Barça', đến SVĐ và chăm chú theo dõi trận đấu suốt 90 phút ... Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đưa cậu bé về nhà nhưng cậu nói không, cậu bé muốn ở lại SVĐ".

"Moc-moc" trên Twitter

"Khi đến đây năm 21 tuổi, tôi được chơi tự do, nhưng lúc đó còn Puyol, ở tuổi ấy anh ta khá là dữ dằn ... Giờ nhìn lại, như đang bay vậy. Mọi thứ trôi qua quá nhanh. Chúng tôi đã chiến thắng tất cả".

Đùa một cách thận trọng

"Vâng, tôi không thể trưởng thành nếu không có những lúc khó khăn. Tôi cho rằng mình đã chín chắn hơn. Cuối cùng, ta có kinh nghiệm, và từ đó có sự thận trọng".

Sau Barça, là gì?

"Có lẽ tôi sẽ đến Mỹ, nhưng không phải để chơi bóng. Với tôi, bóng đá và Barça luôn đi liền với nhau, và khi cả hai không thể 'ở chung', tôi sẽ giải nghệ".

Theo weloba.com
 

inzaghixx

La Masia
Đầu quân
5/8/14
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
GERARD PIQUÉ LẬP THÀNH TÍCH TỐT NHẤT TRONG SỰ NGHIỆP


“Gerard Piqué luôn biết cách ghi bàn”, Luis Enrique đã nói như vậy trong cuộc họp báo, nhưng trong mùa giải này thì chàng trung vệ của Barça đang làm tốt hơn bao giờ hết. Piqué đã ghi được 6 bàn thắng trên các mặt trận Champions League, La Liga và Copa del Rey, cho thấy rằng anh không chỉ xuất sắc trong việc ngăn chặn các bàn thua mà còn có thể đưa bóng vào lưới đối phương.

Bàn thắng của anh trong trận thắng 6-1 trước Rayo Vallecano là bàn thắng thứ 25 của anh từ khi thi đấu cho đội một Barcelona.

Bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải này là bàn thắng vào lưới APOEL tại Champions League diễn ra trên sân Camp Nou, nơi mà anh đã ghi được 5 trong số 6 bàn thắng mùa giải này. Anh cũng đã ghi bàn trên sân nhà trong các trận đấu với Espanyol, Cordoba và Rayo tại La Liga, trong đó có 1 bàn thắng trên sân Martínez Valero của Elche. Bàn còn lại ghi vào lưới Villarreal trong trận Bán kết Copa del Rey cũng diễn ra trên sân Camp Nou.

Trong 7 mùa giải thi đấu cho đội một Barça, Gerard Piqué một khi đã ghi bàn thì anh ghi ít nhất 1 bàn/trận. Dưới đây là số liệu thống kê các bàn thắng của trung vệ Barça trong những năm qua:

Mùa giải
Bàn thắng (Trận)
2008/09
3 (45)
2009/10
4 (49)
2010/11
4 (51)
2011/12
2 (38)
2012/13
3 (44)
2013/14
4 (39)
2014/15
6 (28)*


*Mùa giải hiện tại

Theo FCB.com
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trong 7 mùa giải thi đấu cho đội một Barça, Gerard Piqué một khi đã ghi bàn thì anh ghi ít nhất 1 bàn/trận. Dưới đây là số liệu thống kê các bàn thắng của trung vệ Barça trong những năm qua:

Bạn sửa lại nhé: Ít nhất 1 bàn/mùa. Chứ ít nhất 1 bàn/trận thì chỉ có Messi thần thánh mới làm được thôi :D
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Gerrard Pique: "Messi, Suárez and Neyma - bộ ba hoàn hảo"

GERARD PIQUE: “MESSI – NEYMAR – SUAREZ BỘ BA HOÀN HẢO”

Piqu_.v1427391905.png

Chuyện đời tư, lối chơi của Barça, chiến thuật của Luis Enrique và những kỉ niệm thời thơ ấu là những đề tài được đem ra thảo luận trong một cuộc phỏng vấn gần đây của Pique với kênh truyền thông của UEFA.

Trong đó, mối quan hệ của bộ ba tiền đạo Messi – Neymar – Suarez cũng là một chủ đề được đề cập trong buổi phỏng vấn. Trung vệ xứ Catalunya thừa nhận rằng anh chưa bao giờ chứng kiến một bộ ba nào ăn ý đến như vậy. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo. “Chúng ta đang nói về những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Họ rất hiểu ý nhau và không hề tồn tại bất kì ganh ghét, đố kị nào, bạn có thể nhìn thấy điều này trong màn trình diễn của họ.”

Một chút chia sẻ về đời tư, Pique thoải mái kể về câu chuyện tình của anh với FC Barcelona khi anh còn bé. “Khi bạn đến sân vận động của một CLB, lần này đến lần khác thì tới một lúc nào đó bạn sẽ yêu CLB đấy và cả lịch sử của nó.” Pique cũng giải thích vì sao ý nghĩa biểu tượng của bài hát truyền thống “ El Can’t del Barça” xuất hiện trong tâm trí khi các con anh chào đời. “Khi Milan đi ngủ, thằng bé chỉ muốn được nghe bài hát của Barça. Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng CLB không chỉ là một phần trong cuộc sống của tôi mà nó sẽ tiếp tục gắn bó với các thế hệ gia đình tôi.

Ngoài ra, các vấn đề hiện tại của FC Barcelona cũng được UEFA quan tâm và chú ý:

Champions League
“Chúng tôi biết rõ cuộc đua ngày các khốc liệt và khó khăn hơn bởi đối thủ ở vòng trong không phải là dạng vừa. Điều quan trọng là cố gắng tránh các chấn thương và tiếp tục giữ vững phong độ cũng như sự tự tin. Nếu có thể làm được điều này thì chúng tôi sẽ có cơ hội giành được chiến thắng.”

Leo Messi
“Leo rất thông minh và đọc trận đấu rất nhanh. Cậu ấy tự tin khi nhập cuộc từ phía cánh và tạo cơ hội cho Suarez chơi ở tuyến giữa, đó là vị trí lý tưởng của cậu ấy. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn bời vì đội bóng đã chơi khá hơn, Messi vẫn trình diễn hết khả năng của cậu ta còn Luis thì ghi được bàn thắng cho Barça."

Chiến thuật của Luis Enrique
“Luis Enrique có những ý tưởng rõ ràng và toàn đội luôn hiểu được những chỉ dẫn của ông ấy.”

“Lucho bảo chúng tôi dồn lên cao, và khi đối phương tấn công chúng tôi có thể nhanh chóng phản công, tận dụng cơ hội để thâm nhập và tiếp cận khung thành của họ.”

Barça ADN
“Lối chơi của Barça trước giờ vẫn không đổi nhưng sự thật là chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện nó và đội bóng cần học tập để xử lý tốt những tình huống khó mà chúng tôi đã trải qua trong các trận cầu trước đó.”

“Tôi chưa bao giờ xem một trận bóng nào mà Barça để mất quyền kiểm soát trận đấu. Tôi chũng chưa từng thấy một Barça để mất bóng và nhường thế tấn công cho đối phương. Phong cách Barça trước giờ vẫn vậy.”

“Đội bóng sẽ thành công hơn nếu các hậu vệ có khả năng phá bóng đột ngột hoặc thực hiện các đường chuyền 40, 50 yard (1 yard = 0,914m). Enrique thường yêu cầu tôi làm những việc này và tôi luôn tự tin chấp nhận các thử thách đó. Barça cần những điều này để duy trì lối đá.”

FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Piqué bước vào ngôi đền 300​

pic_2015-02-08_OTRO_ATHLETIC-BARCELONA_21.v1429124304.JPG

Chúc mừng Piqué đã cán mốc 300 trận thi đấu chính thức cho Barcelona. Trong mùa giải này, ngoài Piqué còn có Sergio Busquets, Pedro và Dani Alves đạt được cột mốc này.

Gerard Piqué đã có tổng cộng 26 bàn thắng cho Blaugrana, một con số đáng nể đối với một trung vệ.

Trong 300 trận đấu đó có 186 trận tại La Liga, 33 tại Cúp nhà vua, 68 tại Champions League, 9 tại Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 tại Siêu cúp châu Âu và 3 tại Club World Cup.

Mùa giải này Piqué đang xếp thứ 7 trong danh sách dội bom của Barcelona với 6 bàn thắng trên mọi đấu trường, đây cũng là thành tích tốt nhất của Gerard trong một mùa giải. Tất cả các bàn thắng này đều xuất phát từ các tình huống cố định, một miếng đánh đã được cải thiện rất nhiều dưới thời HLV Luis Enrique.

Theo FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Pique tuyên bố từ giã Tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2018

pique111.jpg

Đó là tuyên bố của Pique sau trận đấu giữa Tây Ban Nha và Albania tại Vòng loại World Cup. Trong trận đấu này, áo đấu của Pique không có sọc đỏ-vàng tại phần ống tay (tượng trưng cho quốc kì Tây Ban Nha) và anh đã hứng chịu búa rìu từ dư luận và truyền thông.

Ứng cử viên tổng thống Catalan đây rồi! :))

P.S: Thực ra, chiếc áo của Pique là áo dài tay, và nghe Tây đồn, anh chỉ cắt ngắn ống tay áo để có thể thoải mái hơn khi thi đấu.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Vàng với đỏ cũng là màu của cờ Catalan mà ;))
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Ciz-VZDXIAAxucQ.jpg:large


Trong trận đấu tại vòng loại EURO 2008, tháng 06 năm 2007 Tây Ban Nha đánh bại Latvia. Nhưng cái tờ Marca sau đó vài ngày đã không còn nói đến chiến thắng ấy. Lời tố cáo chỉ trích của nhà báo Roberto Palomar với Xavi và Puyol khi ra sân thi đấu với đôi tất che đi viền sọc ngang đỏ vàng. Với nhà báo ấy đó là sự phủ nhận của hai cầu thủ Barcelona với Tây Ban Nha.

Sau chừng ấy năm, báo chí vẫn muốn mình là nhân vật chính đưa bóng đá ra khỏi sân bóng để tìm tới chính trị.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top