Góc Johan Cruyff

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cruyff: "Tôi không ngạc nhiên nếu Pep ra đi sau trận chung kết"

1297967039294.jpg


Cựu cầu thủ và huyền thoại của Barca Johan Cruyff đã không loại trừ ra khả năng Pep Guardiola rời khỏi băng ghế chỉ đạo của Barca sau khi kết thúc mùa giải này và sau trận chung kết Champions League vào chủ nhật tới với Manchester United ở London.

"Guardiola những năm này đã có những công việc khá khó khăn và tôi sẽ không ngạc nhiên khi ông ấy ra đi, bất chấp kết quả của trận đấu vào Chủ nhật tới," huyền thoại người Hà Lan đã phát biều trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm nay trước một tờ báo thể thao của Ý “La Gazzetta dello Sport”, trong khi ông hướng về người đồng hương Marco Van Basten như là “sự thay thế lý tưởng” cho Pep tại Catalan.


Cruyff hiểu được các quyết định về kỹ thuật của ông phải chịu áp lực cao trong những năm gần đây, và dự đoán ông ấy cũng sẽ không ký với bất cứ đội bóng nào khác ngay lập tức.

"Nếu ông ấy ra đi sẽ chỉ bởi vì ông ấy gặp chút khó khăn khi phải chịu một áp lực nhất định. Vì thế tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ chỉ tại vị thêm một năm". Huyền thoại này cho biết.


Các nhà báo đã so sánh quyết định của Guardiola với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha của Real Madrid, Jose Mourinho, người đã rời khỏi Inter sau khi giành tất cả các danh hiệu cùng với Inter, nhưng Cruyff phủ nhận sự giống nhau giữa hai người.

"Trong mọi trường hợp thì Mourinho vẫn khác nhau về mọi thứ", người Hà Lan cũng đã khẳng định HLV Bồ Đào Nha là "huấn luyện viên lý tưởng" cho nền bóng đá Ý bởi vì nó chỉ quan trọng kết quả.


"Nhưng bên cạnh các con số, những ký ức khác còn lại trong trận đấu (với Inter) và những cảm xúc được truyền tải đến những người trẻ tuổi?" Cruyff tự hỏi.

Về phần mình, "công lao tuyệt vời" của Guardiola đó là "sự dũng cảm", điều đó đã được chứng minh qua các quyết định của ông, "đầu tiên là để Ronaldinho và Eto'o ra đi, sau đó ký hợp đồng với tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic".

"Và khi ông ấy nhận ra sai lầm thì ông ấy có đủ can đảm để nhận ra lỗi lầm của mình", Cruyff cho biết.


Về trận chung kết Champions League vào chủ nhật tới, Cruyff cho rằng "về mặt lý thuyết" Barca là đội bóng ưu thích của các danh hiệu, nhưng nhấn mạnh Manchester đã được tăng cường lực lượng một cách đáng kể từ chung kết Rome năm 2009, năm mà Barca giành chức vô địch Champions League thứ ba của mình.

"Khi không còn cầu thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, các cầu thủ khác đã trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì họ cảm thấy có trách nhiệm hơn và muốn chứng minh mình phụ thuộc chỉ vào một nhà vô địch", Cruyff cho biết.


Trong số các cầu thủ của Manchester và Barcelona, Cruyff ấn tượng đối với tiền vệ Tây Ban Nha Xavi Hernández và cầu thủ xứ Wales Ryan Giggs, ngoài ra còn có tiền đạo Argentina Leo Messi của Barcelona, trong đó ông cho biết Leo là một cầu thủ "đặc biệt", một sự kết hợp hoàn hảo với Barcelona bởi "màn trình diễn tuyệt vời" được thực hiện bởi tất cả các cầu thủ Blaugrana khi họ có bóng”.

Sport.es
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nhớ về Thánh Johan

Đã 38 năm trôi qua, ngày này năm 1973, Johan Cruyff đã có trận đấu ra mắt La Liga với tư cách là cầu thủ Barcelona trong trận thắng Granada 4-0. Huyền thoại với 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu (1971, 1973, 1974) là một trong những con người nổi tiếng nhất thế giới gắn liền với bóng đá tổng lực, và cũng không ít người cho rằng ông là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Johan Cruyff đến Barcelona với tư cách là một ngôi sao, nhưng với xứ Catalan, ông là một huyền thoại sống. Sau khi treo giài năm 1984, Cruyff vẫn tiếp tục cho thấy "mối tình" của mình với bóng đá khi ông trở thành HLV của Ajax và chính Barcelona. Năm 1999, Thánh Johan được bầu chọn là cầu thủ thế kỷ của châu Âu trong một cuộc bầu cử được IFFHS tổ chức, và chỉ đứng thứ hai sau Pele.

[video=youtube;9He8sPYUjmk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9He8sPYUjmk[/video]​

Nguồn: totalbarca.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Johan Cruyff: "Thật không may cho Madrid khi đối thủ của họ là Barca"

johancruyffhaparticipad.jpg

Từ Madrid, Mourinho, đến La Liga, Champions League, lối chơi của Barca, Tito Vilanova và cả Pep Guardiola. Tất cả đều được Johan Cruyff tổng kết qua trong buổi lễ bày tỏ lòng tôn kính với cầu thủ Chus Pereda tại Sitges (Barcelona).

"Kết quả trận Siêu kinh điển luôn khó đoán"

Khi trận Siêu kinh điển đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, Cruyff cho biết: "Kết quả của trận đấu này luôn rất khó đoán, chúng ta chỉ biết rằng cả hai đội đều là hai trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Madrid là một đội bóng rất mạnh nhưng một điều không may mắn dành cho họ là họ đang chơi trong một giải đấu mà lại có sự tham gia của Barcelona". Nói về cuộc đối đầu của hai đội bóng mạnh nhất tại Liga, huyền thoại người Hà Lan đã chỉ ra rằng: "Không có bất cứ cầu thủ nào của Barcelona xem Madrid là một đội bóng yếu. Họ đã có rất nhiều điểm trong tay nhưng những gì họ thiếu để có thể giành chiến thắng tại Liga chính là sự tồn tại của Barcelona".

"Mourinho cần phải có một thái độ khác"


Liên quan đến Mourinho, Cruyff đã nói rằng Mourinho cần phải có "một thái độ đúng đắn" khi đưa ra những từ ngữ để cổ vũ Tito Vilanova, nhưng với "bóng đá đối với toàn thể, trước tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, thì ông ấy phải có một thái độ khác".

Màn trình diễn của Barca tại Milan

Huấn luyện viên hiện tại của đoàn quân xứ Catalan cũng tỏ ra thích thú với trận đấu của Barca tại Milan, nơi mà Guardiola đã tạo ra"một show diễn". Về vấn đề này, Johan đã lên tiếng ca ngợi tiền vệ Xavi Hernandez, bởi vì nhờ có anh ấy mà nhiều ngôi sao có thể tỏa sáng một cách rực rỡ như tiền đạo Leo Messi. Theo đó thì ông cũng đề cập đến một số cái tên khác của Barca như Villa, cầu thủ mà ông đánh giá là: "những gì mà anh ấy đang thể hiện là rất tuyệt vời", và "Villa, Pedro hay Sanchez, họ đều có tầm quan trọng rất lớn để giúp vận hành đội bóng. Tất cả đều rất quan trọng để đội bóng có thể chơi tốt".

Cuối cùng, cựu cầu thủ và là cựu huấn luyện viên Barcelona đề cập đến khả năng ở lại của Guardiola, đó là tùy thuộc vào hạnh phúc của Pep. Johan cùng muốn cổ vũ Tito Vilanova: "Anh ấy có một ưu điểm là thể lực rất tốt. Nhưng vấn đề hồi phục là rất quan trọng, anh ấy có rất sự hỗ trợ từ những người xung quanh bởi vì anh là một người rất vui vẻ và than thiện. Nhưng cuộc chiến vẫn là của chính anh ấy".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cruyff: "Xavi xứng đáng có được Quả bóng vàng"

johancruyffhaparticipad.jpg

Trong một buổi trò chuyện mới đây, huyền thoại Johan Cruyff đã công nhận Lionel Messi là một cầu thủ "vượt trội so với tất cả về mọi mặt" nhưng theo ông thì người xứng đáng giành Quả bóng vàng chính là tiền vệ Xavi Hernandez. Ông còn cho rằng đã có nhiều người quá “phóng đại” việc thất bại của Barca trước Getafe sẽ làm cho họ mất chức vô địch mùa giải này.

Johan cho biết: "Việc lựa chọn cầu thủ xuất sắn nhất tùy theo sở thích chứ không phải theo những con số. Messi đã làm được những điều vượt trội so với tất cả về mọi mặt, anh ấy đã có nhiều chiến thắng và có cả những sự lựa chọn. Messi đã giành được danh hiệu cao quý nhất hành tinh hai lần nhưng Xavi thì không và anh ấy xứng đáng có nó". Trong suốt buổi giới thiệu cho trận đấu giao hữu giữa đội bóng xứ Catalan và Tunisia vào ngày 30/12 tại sân vận động Olympic Lluís Companys tại Barcelona, Cruyff đã nhấn mạnh hình ảnh Xavi: "anh ấy đã tạo ra một trận đấu mà tất cả các cầu thủ còn lại có thể tỏa sáng".

Theo ông thì “bộ não” của Barca cũng như tuyển TBN xứng đáng có được Quả bóng vàng, nhưng "không phải vì anh ấy là xuất sắc nhất, đó là vô lý cũng như sự so sánh tương tự giữa Cristiano và Messi, tất cả đều không thể đem ra bàn cân". Johan còn cho biết thêm: "Điều đó phụ thuộc vào cách mà bạn xem và hiểu về bóng đá, bạn cũng có thể thấy điều đó ở Iniesta. Họ là những cầu thủ rất khác nhau, họ chơi các vị trí khác nhau và họ đều xứng đáng", huyền thoại người Hà Lan còn nói đùa rằng: "Thật may mắn cho tôi là tôi không phải đi bỏ phiếu".

"Một trận đấu thất bại không có nghĩa là bạn đang sai lầm"

Quả bóng vàng không phải là vấn đề duy nhất mà huyền thoại người Hà Lan đề cập tới, ông còn nói về việc có nhiều người cứ “phóng đại” việc Barca sẽ mất cơ hội giành Liga sau trận thua trước Getafe (1-0), khiến họ bị đội dẫn đầu bảng Real Madrid bỏ xa tới 6 điểm.

"Mọi chuyện đã bị thổi phồng quá mức. Có vẻ như mọi người không chứng kiến trận đấu nên không biết, không thấy màn trình diễn của Barcelona và vì thế nếu để thua một trận đấu thì không có nghĩa là họ đang sai lầm”. Cruyff cho biết thêm: " Một điều tôi có thể đảm bảo là chức vô địch Liga không phải được định đoạt vào ngày 31/12 mà là cuối tháng 5 năm sau. Và có năm chức vô địch mà họ có thể dành được trong mùa giải này".

Theo quan điểm của ông thì Barca "vẫn đang có một mùa giải tuyệt vời, mỗi năm họ vẫn luôn cố gắng ở mức cao nhất có thể, ví dụ như trận đấu với Milan là một điển hình cho một bữa tiệc bóng đá thực sự nhưng chỉ ba ngày sau đó họ thể hiện một gương mặt khác mà tôi cũng khó tin". Ông cũng thừa nhận: "Đó không phải chỉ là vấn đề về các danh hiệu. Mùa giải năm nay họ phải chinh chiến trên năm đấu trường khác nhau và họ vẫn đang tiếp tục, cơ hội họ giành được các danh hiệu luôn là cao nhất. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao một số người lại bi quan chỉ vì một số thất bại như thế".

Cúp các CLB thế giới quan trọng hơn Siêu kinh điển

Theo Johan thì Cúp các CLB thế giới diễn ra vào tháng 12 tới đây là một danh hiệu rất quan trọng, một chức vô địch chỉ được quyết định trong hai trận đấu, còn trận đấu Siêu kinh điển trên Santiago Bernabeu diễn ra vài ngày trước đó chỉ là "một trận đấu bình thường cạnh tranh vị trí dẫn đầu tại Liga".

"Họ đã chứng minh rằng họ đã giành chiến thắng tại Bernabeu, nhưng vẫn phải tôn trọng Madrid", Johan cũng lưu ý rằng cả hai đội đều phải chịu áp lực rất lớn: "họ phải bắt đầu trận đấu với những nổ lực lớn nhất vì nếu họ có trận hòa thì phải mất hai điểm, nhưng mọi người phải đặt niềm tin vào Barca, họ xứng đáng được như vậy".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cruyff: "Barça vẫn "trên cơ" Madrid"

johanz.jpg

Phát biểu trên El Periódico, Johan Cruyff đã có những nhận định về trận Siêu kinh điển vừa qua cũng như tương lai của Barça.

Cựu HLV của Barcelona đã tỏ ra rất hải lòng về chiến thắng của Barça nhưng ông cũng thẳng thắn nhìn nhận: "Barça bị mất bóng nhiều hơn bình thường và đó chính là điều kiện để cho Madrid tạo ra những cơ hội. Vì thế Barça đã phải chơi một trận đấu khó khăn hơn nhiều".

Cruyff cũng đề cập đến sai lầm của Valdes, nhưng ông lại xem đó là một “liều thuốc kích thích” cho trận Siêu kinh điển them phần hấp dẫn: "Bàn thắng sau 20 giây của Madrid đã giúp rất nhiều cho Barça vì chính bàn thắng đấy đã giúp các cầu thủ Barca chứng minh được tất cả sức mạnh của mình".

Huyền thoại người Hà Lan đã kết luận rằng Barça có được chiến thắng chính là nhờ bản lĩnh của mình: "Khi họ thi đấu 20 hoặc 25 phút thì ta mới thấy được trình độ thực sự của họ dù họ vẫn luôn bỏ lại Los Blancos một bước".

Cruff còn cho biết thêm: "Barça vẫn “trên cơ” so với Madrid, đó không chỉ là vì những gì mà Barça đã làm được mà nó còn bắt nguồn từ những “khái niệm bóng đá” do chính Mourinho và các học trò tạo ra".

Tuy nhiên, Cruyff cũng khẳng định là kết quả của trận Siêu kinh điển không phải là yếu tố mang tính quyết định nhất để có thể giành được chức vô địch Liga: "Chức vô địch không chỉ được quyết định bởi một chiến thắng nhưng nó sẽ tạo một động lực và trạng thái tinh thần tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo mà chắc chắn là sẽ luôn rất khó khăn". Ông cũng thừa nhận: "Chiến thắng này là rất quan trọng nhưng có một thực tế là Madrid vẫn là một ứng cử viên cho chức vô địch Liga như Barça".

Và câu kết luận của Cruyff là: "Madrid biết rằng dù ở Liga họ không phải đối đầu với Barça nhưng các đội bóng còn lại vẫn là những đối thủ đáng gờm của họ”.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
JOHAN CRUYFF: “Ở BARCELONA, HỌ CHỈ QUAN TÂM ĐẾN TÊN TUỔI CỦA TÔI”

JohanCruyff007.jpg


Huyền thoại người Hà Lan thừa nhận rằng mối quan hệ giữa ông và Ban lãnh đạo CLB hiện tại đã không còn tốt đẹp như xưa. Cụ thể, ông lên tiếng chỉ trích những người “nắm quyền sinh sát” tại Camp Nou chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của ông trên các phương tiện truyền thông mà không xem trọng kiến thức chuyên môn ông dày công tích lũy.

“Ở CLB này, họ chẳng hề để tâm gì đến kiến thức bóng đá của tôi, tất cả chỉ là danh tiếng mà tôi có được. Tại sao tên tuổi của tôi lại được đem ra để bảo vệ những người khác mà không phải là tôi…” – Thánh Johan Cruyff tỏ ra bất bình trên tờ Diari ARA.

Tuy vậy, Cruyff đã không “vơ đũa cả nắm”, ông cho biết vẫn có những người có cùng tiếng nói với mình tại CLB từng gắn bó một thời. “Tôi đã từng hơn một lần nhìn lại mái nhà khi xưa và tìm kiếm những con người cùng chung lý tưởng, cùng chung cách nhìn về bóng đá. Chẳng hạn như Pep Guariola...”, ông chia sẻ.

“Những gì Guardiola đã làm đã đưa đội bóng lên đến đỉnh cao”, Cruyff nhận xét về cách mà Pep đã dẫn dắt đội 1 trong những năm qua. Cựu HLV người Hà Lan cũng lên tiếng xin lỗi vì sự thất bại trong những bản hợp đồng của Hleb, Chygrynskiy hay Cáceres. “Bạn có thể dễ dàng nhận ra một cầu thủ xuất sắc nhưng để xây dựng được một tập thể mạnh nhất thế giới, người được chọn lựa còn cần phải là một mảnh ghép thích hợp với triết lí bóng đá của Barcelona”.

Trong khi dư luận đang xôn xao về khả năng ra đi của Pep, Cruyff đã nhìn nhận sự việc ở một tầm xa hơn, về một tương lai mà con thuyền Blaugrana đã không còn người thuyền trưởng Guardiola. “Khi Guardiola nhận lãnh trọng trách dẫn dắt Barcelona, hầu hết mọi người đều không tỏ ra tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí 95% thành viên BLĐ tỏ ra không mấy mặn mà với sự thay thế này. Còn giờ đây, ông ấy đã chứng tỏ mình là một HLV tài ba bậc nhất trong lịch sử… Hiện tại cũng vậy, để tìm được một người có thể gánh vác trọng trách thay Pep thì không thể chỉ đánh giá qua vẻ ngoài mà còn phải hội đủ những phẩm chất cần có ở một HLV như tính cách, năng lực, phẩm chất, sự nhạy bén, óc phân tích…”

Được biết vào ngày 30/12 tới, đội tuyển Catalunya do Cruyff dẫn dắt sẽ có trận giao hữu với Tunisia trên sân Olímpico.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cruyff: "Guardiola đã đưa Barcelona lên hàng bá chủ"

Có thể nói, huyền thoại Johan Cruyff luôn thể hiện cảm xúc thật của mình trước công chúng. Tư duy của ông sâu sắc chẳng khác gì một triết gia và quan điểm của Cruyff thì luôn được đặt dưới góc nhìn nghĩ cho đại cục CLB. Là một người bạn rất thân với Guardiola, một người cộng sự đắc lực của Laporta và cũng là người đã đặt nền móng cho Dream Team lẫy lừng một thời, Cruyff giờ đây vẫn tiếp tục cống hiến cho bóng đá, ông muốn chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn của mình cho những ai thật sự muốn lắng nghe và thấu hiểu triết lý bóng đá của ông. Và trong cuộc phỏng vấn với tờ SPORT mới đây, vị chiến lược gia tài ba người Hà Lan đã thẳng thắn trả lời tât cả những câu hỏi của phóng viên.


timthumb12.jpg


Pep luôn đáng giá cao Messi vì những nỗ lực bền bỉ và tài năng của anh. Ông ấy cũng cho rằng nếu Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì đó đều là nhờ vào những màn trình diễn với phong độ cao và luôn ổn định. Ông nghĩ thế nào về nhận định này?
Vâng, thật sự thì Leo luôn thi đấu rất tuyệt. Tiêu chuẩn đánh giá của Pep dành cho những cầu thủ giỏi nhưng đôi lúc vẫn mắc sai lầm tồi tệ ở một số trận, nhưng còn Messi, cậu ấy chẳng bao giờ đem đến cho khán giả một trận đấu tệ hại nào cả. Trung bình Leo nhận được 7 điểm trong tất cả các trận và chưa từng thấp hơn thế. Đôi lúc, cậu ấy được chấm 8 hay 9 điểm nhưng nhìn chung chưa bao giờ dưới 7 cả. Dĩ nhiên điểm 9 là không dễ gì có được nhưng Leo luôn nỗ lực để đạt đến. Luôn luôn là như vậy, chưa bao giờ dưới 7.

Ý kiến của ông về cuộc bầu chọn danh hiệu Ballon d’Or năm nay là như thế nào, liệu 3 ƯCV cuối cùng có xứng đáng?
Có 5 hay 6 cầu thủ tôi cho là những hảo thủ hàng đầu thế giới hiện tại, đó là Xavi, Messi, Iniesta, Cristiano Ronaldo và một số khác. Nhưng QBV chỉ có một và không thể trao cho từng ấy người được. Vì vậy mà tôi đã không tham gia bỏ phiếu cho cuộc đua này. Tôi có cách nhìn khác hơn. Một điều nữa là hầu hết các cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu này đều là người TBN và tôi cảm thấy rất vui vì điều này.

Ông đã từng nói rằng HLV người Đức Joachim Löw sẽ là một sự đe dọa nguy hiểm hơn Mourinho nếu lên nắm quyền ở sân Bernabeu. Ông có thể cho chúng tôi biết tại sao không?
Tôi tin rằng Löw sẽ nguy hiểm với Barcelona hơn vì đây là một vị chiến lược gia đáng nể.

Và ông vẫn giữ nguyên quan điểm Löw sẽ là một sự thay thế tốt hơn cho chiếc ghế HLV trưởng của Mou?
Chắc rồi! Tôi tin tưởng vào mắt nhìn của tôi. Ông ấy là một HLV tài giỏi.

Nhưng ông cũng luôn cho rằng Mourinho là người đã truyền động lực cho các cầu thủ Barcelona qua những lời phát biểu khiêu khích và châm biếm hết sức thâm sâu của ông ta?
Đó là lý do tại sao tôi nghiêng về HLV người Đức hơn là người đồng nghiệp gốc Bồ Đào Nha.

Ông cũng đã nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng ông vẫn hoài nghi về những lựa chọn khả dĩ có thể đảm nhận vị trí đầu tàu Barça thay Guardiola…
Chính xác thì tôi đã nói như thế nào vậy? Những gì tôi muốn trình bày chỉ là, với một HLV mà nói thì điều quan trọng nhất là lòng tự tin để đương đầu với những người đồng nghiệp “cao tay ấn” hơn mình. Ví dụ như trường hợp của Laporta, ông ấy đã thực sự đảm đương tốt vị trí của mình. Kể từ khi ông ấy bổ nhiệm Rijkaard lên thay, tôi và Txiki đã hoàn toàn tán thành. Tôi quả quyết rằng khi ấy mình đã không nhìn nhầm người. Việc cất nhắc Guardiola lên dẫn dắt đội bóng cũng vậy, lúc ấy mọi người đều cho đó là một quyết định táo bạo và không ít người dự đoán sự thay thế này sẽ là một sai lầm lớn của Laporta. Nhưng như các bạn thấy đấy, thời gian đã nói lên tất cả. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng lòng tin, đặc biệt là dành cho bản thân, luôn là chìa khóa cho mọi vấn đề.

Ông nghĩ thế nào về nguồn tin tiền đạo trẻ Brazil là Neymar sẽ khoác áo Barcelona trong tương lại gần?
Cậu ấy mới 19 tuổi và cũng đã có một số vụ ầm ĩ xung quanh chàng trai này. Cá nhân tôi cảm thấy Neymar chưa đủ sức để sánh kịp Messi. Cậu ấy cần được thử thách và có thời gian để trưởng thành cũng như nỗ lực tự hoàn thiện bản thân.
Có phải ý ông muốn nói nếu Neymar đến Barcelona thì vị trí dành cho cậu ta sẽ là gánh vác trọng trách của số 10 hiện tại?
Thực ra mà nói thì ở vào lứa tuổi của Neymar, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ đến sẽ là việc chứng tỏ tài năng của bản thân. Chúng ta cần để cậu ấy tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình trước tiên. Nếu Neymar muốn phối hợp cùng Messi thì cậu ấy buộc phải tự điều chỉnh lối chơi của mình để thích nghi với chiến thuật của đội. Đó là lý do tôi nghĩ rằng Neymar cần được tôi luyện thêm.

Khi được hỏi về nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona, Pep luôn luôn dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho ông, rằng ông là người đã mở ra trang sử mới cho CLB…
À vâng, đúng là Guardiola vẫn luôn nhớ về tôi. Chúng tôi đã bên nhau từ những ngày đầu, thành công của CLB có thể được đặt nền móng từ thời của tôi nhưng chính Guardiola mới là người kế tục và đưa đội bóng lên hàng bá chủ thế giới. Chúng tôi rất thân với nhau, cũng như Pep, tôi dành sự tôn trọng đặc biệt cho anh ấy và chúng tôi rất ăn ý khi cùng làm việc.

Đã bao nhiêu lần CLB mời ông về làm HLV tại Barcelona kể từ khi ông rời chiếc ghế huấn luyện?
Tôi cũng không rõ…

2 hay 3 lần vậy?
Có một vài điều tôi không thật sự hứng thú để nói về chúng. Tôi đã quyết định rời vị trí HLV trưởng, và kể từ đó, dù tôi có nhận được lời đề nghị nào về vấn đề này thì cũng không có gì đáng bàn cả. Một khi tôi đã đi đến quyết định cuối cùng thì cũng có nghĩa là tôi đã không còn muốn bận tâm đến vấn đề đó nữa. Về bất đồng giữa tôi và ban lãnh đạo hiện tại, bạn cũng không nên đào sâu làm gì, tôi không muốn mọi thứ lại ầm ĩ lên.

[Tổng hợp]
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cruyff: "Messi có thể giành năm, sáu hoặc bảy Quả bóng vàng"

1326036746970.jpg

Buổi Gala Ballon d'Or sắp diễn ra và cả thế giới đang rất nóng lòng để được "chiêm ngưỡng" cái tên xuất sắc nhất năm 2011, Johan Cruyff cũng không ngoại lệ. Nhưng có vẻ mọi chuyện không khó đoán khi Lionel Messi gần như đã nắm chắc trong tay Quả bóng vàng lần thứ ba liên tiếp. Mới đây, huyền thoại người Hà Lan Cruyff đã có một cuộc phỏng vấn trên tờ báo nổi tiếng của Argentina Ole, ông đã có những lời ca ngợi dành cho Messi.

Đối với Johan, việc Leo có thể giành được Quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp chính là: "sự khẳng định tuyệt đối bởi cho đến nay anh ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và trong tương lai anh ấy cũng có thể chiến thắng năm, sáu hoặc bảy bóng vàng. Nhưng Xavi vẫn rất xứng đáng cho danh hiệu này bởi tài năng của một kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Tôi không thích nói anh ấy là một cầu thủ xuất sắc hơn Messi, nhưng không ngoa khi nói rằng Xavi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đó là sự khẳng định xứng đáng dành cho anh ấy".

Tiếp tục với những lời khen có cánh dành cho tiền đạo Argentina, Cruyff thừa nhận Messi có thể “ngồi chung bàn” với chính mình, Di Stefano hay Pelé: "Messi hiện đang sánh ngang với những huyền thoại bởi vì anh ấy đã giành được những danh hiệu rất quan trọng, bởi vì anh ấy đã có hai Quả bóng vàng và có thể sẽ nhiều nhất trong lịch sử và bởi vì anh ấy là một cầu thủ đã có được nhiều thứ nhưng vẫn có thể có được nhiều hơn nữa".

Những giải thưởng là không giới hạn đối với Messi nhưng nó sẽ thực sự có ý nghĩa với Xavi và Iniesta: "Xavi là linh hồn của tất cả. Anh ấy là cầu thủ đã thực sự đưa đội bóng trở nên lớn mạnh hơn. Và những gì mà anh đã thể hiện trong những năm vừa qua tại câu lạc bộ đã cho thấy tất cả điều này, anh ấy không chỉ là một cầu thủ của câu lạc bộ mà còn là một "thủ lĩnh". Anh ấy là đầu tàu để đưa đội tuyển Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch của châu Âu và cả thế giới, và đối với tôi quả là một sự bất công khi anh ấy không được trao danh hiệu cao quý nhất của một cầu thủ. Còn Iniesta, anh ấy là một sự kết hợp hoàn hảo cho Xavi và Messi, chính sự kết hợp này đã tạo ra một Barcelona như ngày hôm nay: là đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

Bên cạnh các cầu thủ thì Johan cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình về Guardiola, Cruyff cảm thấy một sự khó khăn dành cho HLC đến từ Santpedor để thành công tại các câu lạc bộ khác: "Đó là việc rất phức tạp vì tại Barcelona các cầu thủ làm việc cùng nhau trong rất nhiều năm, các mầm non cùng lớn lên tại La Masia và trưởng thành với một ý tưởng bóng đá hoàn hảo".

Cuối cùng, cánh nhà báo cũng không bỏ qua phần so sánh không hồi kết về lý do tại sao Messi ở Argentina không phải là Messi tại Barcelona. Và Cruyff đã phát biểu rất rõ ràng: "Bởi vì anh ấy không có những đồng đội như ở Barca, các cầu thủ như Iniesta, như Xavi, như Cesc, những người thực sự đã làm cho Messi xuất sắc hơn tất cả".
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
‎* "Thánh" Johan đánh giá về những thứ mới mẻ tại Barca 2012/13

Johan Cruyff có cảm nhận rằng tương lai hai bản hợp đồng mới về Barca có sáng sủa hay không còn phải phụ thuộc vào sự thành công của Tito. Cựu "Chủ tịch danh dự" của đội bóng xứ Catalan nhận định thời gian sẽ trả lời cho đáp án này.

Mặc dù không còn liên quan gì đến Barca nhưng huyền thoại một thời của CLB này vẫn dõi mắt quan tâm đến những chuyển biến của đội bóng. Từ đó, ông sẽ có những đánh giá, nhận xét về CLB như cái thời mình còn là "Chủ tịch danh dự" với những bài phân tích hàng tuần trên trang báo nổi tiếng. Lần này, chủ đề là về hai bản hợp đồng mới dưới thời Tito Vilanova.

Hậu vệ của Valencia đến với Barca vào tháng 6. Nói đúng hơn là Alba trở về CLB từng dạy dỗ anh ngày nào. Đây có thể xem la bản hợp đồng mấu chốt của Barca trong mùa hè, tuy nhiên đến thời điểm này nó vẫn chưa phát huy hết những kỳ vọng trước đó.



Còn cầu thủ người Cameroon như "phương án B" đến với sân Camp Nou vào cuối tháng 8. Đây không phải là sự lựa chọn số một của ban lãnh đạo Barca nhưng vì không kham nổi cái giá của Javi Martinez mà Tito phải duyệt phương án còn lại. Cruyff đánh giá trên Radio Catalunya:

"Jordi Alba có lợi thế là đã từng thi đấu tại Barcelona từ nhỏ. Phần Alex Song thì đã thi đấu rất tốt tại Anh, nhưng ở đó họ chơi theo phong cách rất khác tại đây.

Chúng ta cần xem họ thi đấu thêm một thời gian nữa trước khi quyết định bố trí họ vào nơi thích hợp. Tuy nhiên phải nói rằng mức đánh giá tại Barca rất cao. Chúng ta phải chờ xem họ có thể làm được gì."


Không chỉ kỳ vọng vào hai tân binh của Barca. Johan Cruyff còn mong mỏi rất nhiều ở Tito Vilanova khi muốn nhìn thấy ông này có thể phát huy hết khả năng từ tư cách một trợ lý lên tầm huấn luyện viên trưởng một CLB xuất sắc nhất thế giới.

"Mọi thứ sẽ khác đi khi bạn là huấn luyện viên trưởng. Hi vọng rằng Tito làm tốt nhưng bạn cũng không biết được rằng mọi thứ có diễn biến theo chiều hướng ngược lại hay không."

Barca đã hụt mất chiếc Siêu cúp TBN nhưng bù lại họ có được màn khởi đầu La Liga khá tốt với 3 trận toàn thắng và giành được 9 điểm trọn vẹn. "Thánh" Johan vẫn tiếp tục dõi theo từng bước của Barca dù ông đang bận bịu với vai trò tư vấn của một CLB ở Mexico.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Johan Cruyff sẽ thôi giữ chức huấn luyện viên tuyển Catalan

Cựu cầu thủ và huấn luyện Johan Cruyff sẽ thôi không dẫn dắt tuyển Catalan nữa từ tháng Giêng năm sau.

Liên đoàn bóng đá Catalan đã có cuộc nói chuyện với huyền thoại một thời của sân Camp Nou về tương lai của cương vị mà ông đang nắm giữ. Theo đó, sau trận đấu giao hữu được ấn định và tháng Giêng năm sau, Johan Cruyff sẽ không còn dẫn dắt tuyển Catalan nữa.

cruyff.jpg

Johan Cruyff. Ảnh: Sport

Không có lý do nào cụ thể được đưa ra cho cuộc chia tay này, nhưng theo phỏng đoán có thể là do Johan Cruyff đang tập trung cho công việc mới của mình ở Mexico nên không còn thời gian tham gia cùng tuyển xứ Catalan. Hiện tại vẫn chưa biết ai sẽ ngồi vào chiếc ghế này sau khi Cruyff ra đi.

Trận đấu cuối cùng của Johan Cruyff sẽ là trận giao hữu được ấn định tổ chức vào ngày 2 tháng Giêng năm sau. Đối thủ trong trận đấu này hiện nay vẫn chưa được xác định chính xác. Tuy nhiên, theo thông tin thì đó sẽ là một đội bóng từ châu Phi. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân của CLB Espanyol.

Như vậy là sau khi tạm biệt sân Camp Nou với cương vị là "Chủ tịch danh dự", Johan Cruyff cũng sẽ không còn việc gì ở Catalan sau khi không làm HLV cho tuyển Catalan nữa. Hiện nay, ông đang làm việc cho một CLB khá nổi tiếng ở Mexico.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
timthumb.php

"Vốn từ vựng Tây Ban Nha của tôi không nhiều, nhưng tôi sẽ dùng từ 'hỗ thẹn' cho Madrid khi kém Barcelona đến 16 điểm".
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tối qua ngồi xem chương trình 'Ai là triệu phú' của bác Lại Văn Sâm.
Ngay câu đầu tiên hỏi 1 anh rằng:
'Mũi tên vàng' là biệt danh của cầu thủ nào?
a/ Di Stefano
b/ Maradona (không nhớ lắm)
c/ Johan Cruijf
d/ Zidane

Mình thú thực là mình nhớ Di Stefano là mũi tên bạc. Còn hai cái tên trong đó có Zidane không phải mũi tên rồi. Riêng thánh Johan thì mình không chắc nhưng theo phương án loại trừ thì chọn thánh. Cái buồn nhất khi viết ở đây là chương trình của VTV3 đã viết sai tên của Johan Cruyff.
Đồng thời đáp án đưa ra là Di Stefano khiến mình bất ngờ. Không biết VTV3 đưa ra đáp án này có gây đến tranh cãi không nữa nhưng riêng chuyện viết sai tên thì ăn đòn rồi :D.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tối qua ngồi xem chương trình 'Ai là triệu phú' của bác Lại Văn Sâm.
Ngay câu đầu tiên hỏi 1 anh rằng:
'Mũi tên vàng' là biệt danh của cầu thủ nào?
a/ Di Stefano
b/ Maradona (không nhớ lắm)
c/ Johan Cruijf
d/ Zidane

Mình thú thực là mình nhớ Di Stefano là mũi tên bạc. Còn hai cái tên trong đó có Zidane không phải mũi tên rồi. Riêng thánh Johan thì mình không chắc nhưng theo phương án loại trừ thì chọn thánh. Cái buồn nhất khi viết ở đây là chương trình của VTV3 đã viết sai tên của Johan Cruyff.
Đồng thời đáp án đưa ra là Di Stefano khiến mình bất ngờ. Không biết VTV3 đưa ra đáp án này có gây đến tranh cãi không nữa nhưng riêng chuyện viết sai tên thì ăn đòn rồi :D.

Johan Cruijff chuẩn rồi anh, cơ mà vụ mũi tên vàng thì bó tay rồi :D
en.wikipedia.org nói:
Hendrik Johannes Cruijff OON (Dutch: [ˈjoːɦɑn ˈkrœy̆f]), born 25 April 1947 in Amsterdam), known as Johan Cruyff
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Anh thấy viết 1 chữ f. Chuẩn đâu mà chuẩn :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Năm 1973, năm bản lề thay đổi một phong cách và hướng đến một triết lý mới cho Barça. Đó là năm Camp Nou xuất hiện Thánh Johan Cruyff.

Johan-Cruyff-1973.jpg
Johan cùng vợ Danny Coster tại sân bay Barcelona năm 1973 để ký hợp đồng với Barça. Người mặc áo vest đeo kính đen là Armand Carabén.

[video=youtube;WlT-lSbySw4]http://www.youtube.com/watch?v=WlT-lSbySw4[/video]
Đám cưới của Johan Cruyff.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CRUYFF: "CHÚNG TA CẦN PHẢI PHÂN TÍCH MỌI THỨ"

1393159414160.jpg

Trong chuyến thăm đến Israel cùng các dự án của Quỹ từ thiện Cruyff, cựu HLV của Barcelona cũng đã đưa ra những bình luận của mình sau trận thua của Barcelona trước Real Sociedad vừa qua.

"Nó giống như bất kỳ một trận thua nào khác. Luôn có những ý kiến về tất cả nhưng chúng ta cần phải phân tích mọi thứ và từ đó, chúng ta có những giải pháp sẽ thật rõ ràng", Cruyff khẳng định.

Còn về trường hợp của Neymar, ông lại từ chối đề đưa ra bất kỳ những bình luận nào bởi vì "tôi biết những gì mà báo chí nói đến nhưng bạn không thể đưa ra một ý kiến dựa vào điều đó, tôi biết rất ít. Chúng ta hãy đợi những thông tin và dữ liệu quan trọng. Còn về ý kiên của tôi trong trường hợp cũng là nó không quá quan trọng vì mọi thứ đều hợp lệ".

Cựu HLV người Hà Lan đã đến Israel để chứng kiến trận đấu sắp tới của Maccabi Tel Aviv, nơi mà con trai Jordi Cruyff của ông đang làm việc và cũng để theo dõi dự án mà Quỹ của ông đã tài trợ tại Trung tâm Peres de la Paz.

Dự án tại Israel bao gồm việc xây dựng các cơ sở tại các khu vực của người Do Thái - Ả Rập và dự án thứ hai của Quỹ Cruyff sẽ được tiến hành tại thành phố San Juan de Acre vào tháng chín. Nói về mục đích của tổ chức mang tên ông, Cruyff cho biết: "Các quy tắc của bóng đá đều như nhau đối với mọi người, tất cả đều có quyền tham gia và phấn đấu trở thành xuất sắc".

Về phần mình, tổng thống Israel Peres cũng đã nhấn mạnh giá trị của thể thao trong một cuộc họp với cựu HLV người Hà Lan: "Các sân bóng không chỉ là nơi để thi đấu bóng đá mà còn là nơi thúc đẩy sự đối thoại và hiểu biết trong giới trẻ".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CRUYFF: “CHỦ TỊCH CỦA AJAX ĐÃ TỪNG BÁN TÔI CHO MADRID”

cruyff-durante-documental-1421789284651.jpg

Hôm thứ ba TV3 đã trình chiếu một bộ phim tài liệu về "Thánh" Johan mang tên: Johan Cruyff, trận đấu cuối cùng. Đây là bộ phim nói về các con số của ngôi sao người Hà Lan cả trong lĩnh vực bóng đá lẫn xã hội.

Trong đó, có cả nhân vật chính trị như Magda Oranich, đầu bếp Ferran Adrià, nhà kinh tế Sala i Martín và các cầu thủ như Guardiola, Xavi hay Del Bosque và một số người đã từng nói chuyện với cựu HLV Barcelona đều đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với Cruyff.

Những gì mà Johan Cruyff đã tiết lộ trong bộ phim này rằng tại Hà Lan người nói rằng ông sẽ đến thi đấu cho một nước phát xít “đã gây ra rất nhiều tranh cãi”. Và rằng chủ tịch của Ajax đã từng lựa chọn cho ông một điểm đến khác: “Tôi đã từng được bán cho Real Madrid”.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ Barcelona cho rằng: “Đó là một đứa con thời hậu chiến và họ sẽ không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào”. “Tại Barça, đó là một thách thức để có thể thi đấu cho một CLB đại diện của Cataluyna, Barça còn hơn cả một câu lạc bộ”.

Cruyff cũng đã nói về Pep Guardiola: “Thật ngạc nhiên cho bất cứ ai có thể nói xấu về Pep Guardiola với tất cả những gì mà anh ấy đã làm”.

Và Pep cũng nói về Cruyff: “Mọi người sẽ phải luôn biết ơn đến người đàn ông này, Johan đã tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ và nó vẫn còn tồn tại. Nếu không có sự xuất hiện của Cruyff thì mọi thứ mà chúng ta đã trải qua sẽ chẳng có được”.

Một cầu thủ của Barça, Xavi Hernandez đã nhấn mạnh vài trò của cựu HLV người Hà Lan tại đội tuyển Cataluyna: “Cruyff cũng như Guardiola, chỉ cần có sự hiện diện của ông ấy cũng đủ để truyền cảm hứng cho mọi người. Khi nhìn thấy huấn luyện viên thì chúng tôi đã có thêm động lực để thi đấu”.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lưu trữ một chút vì mấy câu này cũng chưa nghe qua :D
Vnexpress nói:
Huyền thoại người Hà Lan, vĩ nhân của bóng đá tổng lực và là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại, từng có nhiều phát biểu được liệt vào hàng kinh điển.

1. Kỹ thuật không phải là có thể tung hứng một quả bóng khoảng 1000 lần. Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó bằng cách tập luyện, và sau đó, bạn có thể làm việc trong rạp xiếc. Kỹ thuật nghĩa là chuyền bóng với một cú chạm, với tốc độ hợp lý, vào đúng chân thuận của đồng đội.

2. Một ai đó tung hứng trái bóng lên cao khi thi đấu trên sân, sau đó bốn hậu vệ đối phương có đủ thời gian để chạy về cản phá, đó là cầu thủ mà nhiều người nghĩ là vĩ đại. Tôi thì nói rằng anh ta phải tới làm việc cho một rạp xiếc.

3. Chọn cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí, và bạn sẽ kết thúc công việc đó mà không có được một đội hình mạnh mẽ, thay vào đó chỉ có 11 cá nhân mạnh mẽ đơn lẻ.

4. Trong các đội bóng của tôi, thủ môn chính là cầu thủ tấn công đầu tiên, và tiền đạo chính là hậu vệ đầu tiên.

5. Tại sao bạn lại nghĩ không thể đánh bại một câu lạc bộ giàu có hơn đội mình được nhỉ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một túi tiền có thể ghi được một bàn thắng cả.

6. Tôi là cựu cầu thủ, cựu giám đốc kỹ thuật, cựu huấn luyện viên, cựu giám đốc, cựu chủ tịch danh dự. Một danh sách đẹp mà một lần nữa cho thấy rõ rằng tất cả mọi thứ rồi cũng đến hồi kết thúc.

7. Các cầu thủ mà không có tố chất lãnh đạo thực thụ, nhưng cố gắng để trở thành người chỉ huy, sẽ luôn luôn đánh mắng các cầu thủ khác sau mỗi một sai lầm. Những lãnh đạo thực sự trên sân bóng là những người luôn sẵn giả định rằng các cầu thủ khác đều có thể sẽ mắc những sai lầm.

8. Tốc độ trong thể thao là gì? Báo chí thể thao thường nhầm lẫn giữa vận tốc đơn thuần với sự nhanh nhạy của cầu thủ. Hãy để ý này, nếu tôi bắt đầu chạy sớm hơn người khác một chút, tôi có vẻ tới đích nhanh hơn.

9. Chỉ có đúng một thời khắc để bạn có thể đến kịp thời. Nếu bạn không có mặt lúc đó, nghĩa là bạn hoặc đã tới quá sớm hoặc quá muộn.

10. Trước khi tôi mắc phải một sai lầm nào đó, thì tôi không phạm chính sai lầm đó.

11. Khi bạn tham gia một trận đấu, về mặt thống kê đã được chứng minh thì mỗi cầu thủ trung bình kiểm soát bóng khoảng 3 phút cả trận. Vậy, điều quan trọng nhất là: bạn làm gì trong suốt 87 phút khi bạn không có bóng. Đó là tất cả những gì quyết định xem bạn có phải là một cầu thủ tốt hay không.

12. Sau khi bạn đã giành được một cái gì đó, bạn không còn 100 phần trăm nữa, chỉ còn là 90 phần trăm. Điều đó giống như một chai nước có ga vơi bớt đi sau khi nắp được bật ra một lúc. Vì sau đó, chai mất đi một chút ít khí bên trong.

13. Tôi không mê tín. Tại Tây Ban Nha, tất cả 22 cầu thủ đều làm dấu Thánh giá trước khi họ bước vào sân đấu. Nếu hành động đó mà mang lại kết quả như mong đợi, tất cả các trận đấu chắc chắn phải kết thúc bằng tỷ số hòa.

14. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng những cầu thủ tệ nhất của họ chính là những người có được bóng nhiều nhất. Khi đó các bạn sẽ giành được bóng trở lại một cách nhanh chóng.

15. Nếu bạn có bóng bạn phải làm cho sân đấu trở thành lớn nhất có thể, và nếu bạn không có bóng bạn phải làm cho sân đấu trở nên càng nhỏ càng tốt.

16. Mỗi golf thủ chuyên nghiệp đều có một huấn luyện viên riêng biệt cho các cú đánh khác nhau của họ, cách đánh bóng đi xa, cách đẩy bóng khi gần lỗ. Trong bóng đá, chúng ta chỉ có một huấn luyện viên cho 15 cầu thủ. Điều này thật vô lý.

17. Sống sót sau chỉ vòng đầu tiên không bao giờ là mục tiêu của tôi ở các giải đấu. Một cách lý tưởng, tôi muốn được nằm cùng bảng với Brazil, Argentina và Đức. Theo cách đó, tôi có lẽ sẽ bớt được tới hai đối thủ mạnh chỉ sau vòng đầu tiên. Đó mới là cách tôi nghĩ là lý tưởng.

18. Các cầu thủ ngày nay chỉ có thể sút bóng bằng mu bàn chân. Tôi có thể sút bằng cả má trong (lòng), mu, và má ngoài của cả hai bàn chân. Nói cách khác, tôi từng sút tốt hơn gấp sáu lần so với các cầu thủ ngày nay.

19. Chất lượng mà không đạt kết quả là vô nghĩa. Có kết quả mà không có chất lượng thì là nhàm chán.

20. Có rất ít cầu thủ biết cách phải làm gì khi họ không bị đối phương kèm. Vì vậy, đôi khi bạn hãy nói với một cầu thủ của mình: cầu thủ tấn công đó rất giỏi, nhưng đừng kèm anh ta.

21. Tôi thấy thật kinh khủng khi có những tài năng bị từ chối dựa vào những số liệu thống kê từ máy tính. Nếu dựa trên các tiêu chí ở Ajax hiện giờ, tôi có thể cũng đã bị từ chối. Khi tôi 15 tuổi, tôi thậm chí không thể đá một quả bóng đi xa 15 mét bằng chân trái, và có lẽ là 20 mét với chân phải. Phẩm chất kỹ thuật và kỹ năng quan sát của tôi không thể nào được phát hiện bằng một máy tính.

22. Chơi bóng đá rất đơn giản, nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản lại chính là điều khó khăn nhất.

Nguyễn Phát (vnexpress)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình cũng vừa đọc bài trên xong, thấy nhiều câu đúng phết :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Xứng danh triết gia bóng đá cùng với HLV Menotti. Thánh phán câu nào cũng là triết lý bóng đá. Hay thật. Có điều dạo gần đây Thánh hay phán xét linh tinh làm ảnh hưởng tiêu cực đến đội bóng quá.

Ý tưởng 17 của Thánh thì thật là bá đạo ... =))
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top