Joan Laporta

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bạn nghĩ chủ tịch của AC Milan mới là tay chơi ư, hãy xem lại...

El-ex-presidente-azulgrana-dis_54187584299_54115221155_600_244.jpg


El-ex-presidente-azulgrana-dis_54187588453_54115221155_600_244.jpg


Bác Lã của Barca chả kém đâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Joan Laporta: Bộ sậu của FC Barcelona éo biết giữ chân Pep hói.

Mệt mỏi chỉ là cái cớ hoàn mỹ nhất.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
timthumb.php


Laporta: Tôi đã sẵn sàng trở lại

Trong tuyên bố được đưa ra vào thứ 7, cựu chủ tịch Barça đã thẳng thắn chỉ trích Ro$ell đã cố vùi dập thời kỳ trị vì của Lã với rất nhiều thành tích bằng các cáo buộc về kinh tế...và đang phá huỷ các giá trị đã được Lã đặt nền móng.

Lã đã sẵn sàng gây sóng gió ở thượng tầng câu lạc bộ và sang năm mới chúng ta lại chuẩn bị chờ đón các màn đấu đá trong nội bộ Barça.

Theo: totalbarca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lã Bất Tài lại chơi "hết mình" khi sang Ý dự đám cưới :baifu_yeah:

Laporta-bailando-al-lado-de-la_54314597709_54115221152_960_640.jpg

Nhảy nhót với rượu.

Laporta-lanzandose-a-la-piscin_54314597679_54115221152_960_640.jpg

Nghe kích động là phi mình xuống bể.

Laporta-en-la-piscina-FOTO-Cor_54314597645_54115221152_960_640.jpg

Phong cách khá chơi bời.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube;VEtGmDBhvvM]http://www.youtube.com/watch?v=VEtGmDBhvvM&feature=player_embedded[/video]

LAPORTA, EL HOMBRE

LA LA LA LAAAAAA, LA LA LA LAAAAA
LA LA LA LAAA LA LA LAAAA LA LA LA
¡LA POR TA!

El hombre que trajo la gloria, honor y victorias, prestigio y valor.
El hombre que trajo a Guardiola, A Abi, a Dinho, a Deco y Etoo.
El hombre que dio un puñetazo a la casa blanca con ese 6-2
El hombre que mueve mi cama, Furia catalana de hombría y amor.
El hombre que precisa el Barça, Visca Cataluña, Laporta y yo.

LA LA LA LAAAAAA, LA LA LA LAAAAA
LA LA LA LAAA LA LA LAAAA LA LA LA
¡LA POR TA!

El hombre que trajo 6 copas y Punto Pelota infundiendo temor..
El hombre que de madrugada despierta a Roncero bañado en sudor.
El hombre de estilo y maneras que a la central lechera convierte en yogur
El hombre que mueve mi cama, Furia catalana de hombría y amor.
El hombre que precisa el Barça, Visca Cataluña, Laporta y yo.

LA LA LA LAAAAAA, LA LA LA LAAAAA
LA LA LA LAAA LA LA LAAAA LA LA LA
¡LA POR TA!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[video=youtube;VEtGmDBhvvM]http://www.youtube.com/watch?v=VEtGmDBhvvM&feature=player_embedded[/video]

Bài hát được trình bày bởi Maria Lapiedra - ngôi sao phim khiêu dâm đồng thời là bạn gái của tay chơi Laporta. Xem ra thế giới bóng đá ko chỉ có mình Kagawa.

120217bai9a1.jpg
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Laporta muốn Barca trở thành một phần của xứ tự trị Catalan

Cựu chủ tịch Barca nhiệm kỳ trước khẳng định với báo chí ông rất muốn trở lại quản lý đội bóng Barcelona nhưng chỉ khi tập thể này là một phần không thể thiếu của xứ Catalan.

Nhà chính trị gia Joan Laporta mới đây đã tiết lộ với báo chí rằng ông sẵn sàng quay trở lại tranh cử chức chủ tịch Barca nhưng là chỉ khi nào CLB này trở thành một tổ chức chính thức của Cộng đồng tự trị xứ Catalan. Nhiệm kỳ của Laporta tại Barca từng làm kéo dài từ 2003-2010.



Dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch 50 tuổi này, Barca được xem có được giai đoạn khá thành công trong lịch sử khi giành được hai chiếc cúp La Liga, hai danh hiệu Champions League và một chiếc Cúp Nhà Vua. Khi được hỏi về một sự trở lại sân Camp Nou, ông nói:

"Tôi rất sẵn sàng sát cánh cùng Barca với tư cách là một tổ chức trong cộng đồng tự trị Catalan. Tôi đã từng bày tỏ điều này với người hâm mộ và họ cũng hiểu điều này khi tôi còn đang tại vị khi cùng CLB giành được Champions League, World Cup Championships, Siêu cúp và La Liga.

Cổ động viên Barca sẽ hiểu ngay miễn là hệ tư tưởng của vị chủ tịch hiện tại vẫn duy trì như ban đầu."

Laporta đã phát biểu quan điểm của mình đúng ngay dịp hàng triệu người dân trong xứ Catalan bắt đầu kỷ niệm ngày quốc khánh của xứ mình. Điều này không khó để nhiều người đoán được rằng cựu chủ tịch Barca đang có ý định gì đó khi đang cố biến Barca thành một công cụ của tổ chức chính trị xứ Catalan.

Theo Goal.com
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Tiết lộ của Laporta: Barca suýt mua Kaka và “Ro điệu”

Tiết lộ của Laporta: Barca suýt mua Kaka và “Ro điệu”

Ở cuộc trả lời phỏng vấn trong chương trình ''Al primer toque'', cựu chủ tịch Barca, Joan Laporta đã tiết lộ rất nhiều điều thú vị.
''Al primer toque'' là một chương trình talk show trên kênh phát thanh Onda Cero của Tây Ban Nha. Trong chương trình này, cựu chủ tịch Barca tiết lộ rằng, đội bóng Lam đỏ đã suýt chút nữa mua Ronaldo và Kaka.

Joan Laporta nói rằng, Kaka suýt khoác lên mình chiếc áo của Barca khi chủ sở hữu Milan, ông Berlusconi đề nghị đổi Ronaldinho lấy Kaka. “Berlusconi đã cố gắng đổi Ronaldinho bằng Kaka, nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi đã từ chối, bởi Ronnie mang đến niềm vui và nụ cười”.
24.jpg

“Tôi nghe lời đề nghị này trong một bữa ăn, tại cuộc gặp của những chủ tịch các câu lạc bộ. Lời đề nghị nửa đùa nửa thật”.
Cuối cùng, Kaka đã gia nhập Real Madrid và không gặp may. “Thật buồn khi những điều tồi tệ lại xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy đến Real với nhiều sự kì vọng, nhưng cuối cùng, lại không thể hiện được tài năng dù Kaka là một cầu thủ tuyệt vời”.

Bên cạnh đó, Laporta cũng nói về cơ hội sở hữu Cristiano Ronaldo. “Mendes đã cho chúng tôi một lời đề nghị, thậm chí còn rẻ hơn cả cái giá M.U đã mua. Nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi không có đủ khả năng tài chính sau khi đã mua Ronaldinho, Marquez và Quaresma”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Laporta cũng cho biết, chính sách phát triển của Barcelona dưới thời ông là “tất cả vì Guadiola”, khi HLV này đã quá bận bịu với công việc ở đội Một và “gần như kiệt sức”.

“Chủ tịch muốn Pep tiếp tục, nhưng cậu ấy đã gần như kiệt sức. Chúng tôi làm tất cả vì Pep. Có rất nhiều áp lực và HLV nên ở ngoài tâm bão của nó. Chủ tịch CLB phải tiến lên phía trước và giải quyết mọi rắc rối”.
cristiano-ronaldo-and-ricardo-kaka.jpg

Suýt nữa thì Ronaldo và Kaka hội ngộ nhau tại Barca​
“Tôi không nghĩ đó là quyết định vì Mourinho. Có những cáo buộc cho rằng chúng tôi đã không dứt khoát để giải quyết những vấn đề do có nhiều dối trá. Pep có quyết định của cậu ấy và chẳng việc gì phải giải thích với ai. Đó là một quyết định khôn ngoan”.

Laporta cũng nói rằng, ông đã không chọn Mourinho sau khi Rijkaard bị sa thải bởi với ông, Pep luôn là sự lựa chọn đầu tiên. “Báo chí nói rằng Mourinho là một phương án để cân nhắc. Nhưng các nhân viên kĩ thuật ở Barca đã biết chắc chắn rằng, người đó phải là Pep, người đang tích lũy kinh nghiệm ở Barca B”.

Về vụ Valdes đang đòi ra đi, Laporta cho rằng, Barca phải làm mọi thứ để giữ thủ môn này ở lại: “Tôi không biết mọi chuyện rõ ràng như thế nào, vì Victor là người quyết định. Camp Nou sẽ rất biết ơn Victor trong suốt thời gian cậu ấy ở đây. Không có cậu ấy, chúng tôi đã chẳng thể giành được những danh hiệu. Barca cần cậu ấy”.

Về Messi: “Khi Eto’o cảm thấy khó ở tại Barca và Ronaldinho ra đi, tôi nói với Messi rằng: Cậu hãy làm cách nào đó giành lấy chiếc áo số 10 để lãnh đạo toàn đội. Leo rất yêu quý Ronnie. Đó là thần tượng của cậu ấy. Cậu ấy đã rất buồn khi Ronnie ra đi”.
Huyền Dương
Bongdaso - Bóng đá số - Tin tức bình luận - Tiết lộ của Laporta: Barca suýt mua Kaka và “Ro điệu”
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
LAPORTA: "ĐỐI VỚI TÔI MESSI LÀ CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT TRONG LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ"

id2e.jpg

Phỏng vấn trên tờ Olé, cựu chủ tịch của FC Barcelona (2003-2010) Joan Laporta và hiện đang là cố vấn cho Antonio Caselli - một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch CLB River Plate đã đề cập đến nhiều vấn đề tại Barcelona.

Nói về Messi, cựu chủ tịch thừa nhận rằng trong suốt nhiệm kỳ của mình đã có rất nhiều CLB theo đuổi chàng tiền đạo người Argentina: "Khi tôi còn là chủ tịch Barcelona thì có nhiều CLB đã đến đây. Tại một thời điểm mà tôi đã nói với cha của anh ấy, ông Jorge rằng: "Con trai của ngài tôi sẽ quan tâm cậu ấy giống như con trai tôi vậy. Tôi chắc rằng lời đề nghị sẽ rất nhiều tiền nhưng cậu ấy sẽ đạt được vinh quan tại Barça. Chúng tôi tạo thành một đội bóng với các cầu thủ hỗ trợ cho Leo nhưng không cạnh tranh với cậu ấy". Họ đã quyêt định tiếp tục và xuất hiện tại đây. Đó là một cầu thủ rất đuợc thèm khát".

"Messi là tất cả. Cậu ấy đem lại cho chúng tôi vinh quang và vẫn tiếp tục như thế. Đối với tôi đó là một cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Cậu ấy là Chúa cứu thế. Cậu ấy có thể thay đổi nhịp độ như Cruyff, bàn thắng huyền ảo của Maradona, những tố chất của một người chiến thắng"...,ông nói thêm về Messi.

Joan Laporta cũng tỏ ra rất hài lòng về HLV Tata Martino: "Tata đã có những kinh nghiệm trong vài trò là HLV tuyển Paraguay và ông ấy đang rất kỳ vọng vào những việc có ý nghĩa dành cho Barça. Không dễ dàng có được điều đó vì ông ấy tới vào lúc CLB đang ở thời kỳ vàng son nhưng ông ấy rất thông minh và khiêm nhường để thích ứng một cách tốt nhất. Ông ấy đã cố gắng để mọi thứ tốt lên và điều đó là đáng ca ngợi. Tất cả các HLV, trước hết là tạo ra phong cách cho thời kỳ chính mình và cố gắng nâng cao triết lý của Cruyff. Rijkaard đã thực hiện nó, Pep đã tiếp tục một cách tuyệt vời, Tito tiếp bước Pep và bây giờ Tata vẫn đang thực hiện nó".

Theo đó thì Laporta cũng nhớ lại việc quyết định Pep sẽ là người thay thế Frank để trở thành HLV trưởng của Barcelona: "Khi tất cả mọi người đề nghị chúng tôi về một HLV khác có kinh nghiệm hơn, nhưng chúng tôi đã quyết định là Guardiola. Ông ấy đã hỏi tôi tại sao lại làm như thế và tôi trả lời: "Tôi nghĩ rằng các CLB cũng sẽ làm nên những điều vĩ đại với những câu chuyện đẹp và ngài chính là một trong những câu chuyện đẹp nhất mà Barça có được". Và ông ấy đã nói với tôi rằng: "cảm ơn về những điều mà ngài đã làm", và tôi thì trả lời rằng: "không, tôi phải cảm ơn ngài, nếu ngài không đến đây để làm tốt công việc của mình, chúng tôi chẳng có gì cả".
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Úi giời cô Pô ơi. Ai đời lão Lã nói chuyện với Pep lại xưng là ngài bao giờ :baifu_dalongnheo:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Úi giời cô Pô ơi. Ai đời lão Lã nói chuyện với Pep lại xưng là ngài bao giờ :baifu_dalongnheo:

Nghe cho nó trịnh trọng :baifu_dalongnheo:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
NHỮNG BẢN HỢP ĐỒNG CUỐI CÙNG DƯỚI THỜI LAPORTA

3ep8.jpg

Trong tuần này, FC Barcelona phải chịu án phạt 3,6 triệu euro của Ủy ban quốc gia về Thị trường và Cạnh tranh chính là hậu quả trước mắt mà CLB phải chịu với việc đã thách thức cơ quan này. Tháng 4/2010, cơ quan này đã ra quyết định rằng CLB không thể ký một bản hợp đồng nhiều hơn 3 năm với việc sử dụng bản quyền hình ảnh của một nhà khai thác, một hạn chế về mặt luật nghe nhìn đã được dự liệu trong 4 năm.

Tuy nhiên, 2 tháng sau lệnh cấm đó, chủ tịch của Barça, Joan Laporta đã ký với Mediapro một bản hợp đồng có thời gian và hình thức đáng chú ý. Ngày 9/6/2010 tức là 4 ngày trước cuộc bầu cử cho vị trí chủ tịch CLB và 7 ngày trước khi MediaPro nộp đơn phá sản.

Nếu Joan Laporta hành động khôn ngoan và thận trọng hơn, mọi chuyện đã khác khi cuộc bầu cử và nếu giữ vững lập trường của CNMC, chắc chắn Barça hiện tại sẽ không phải đối mặt với việc nộp phạt và ông cũng không phải chịu những hậu quả kinh tế trực tiếp vì quyết định năm đó. Kiểm toán viên đã giảm 12 triệu euro doanh thu của mức phí cho việc gia hạn hợp đồng và 6,5 triệu euro của mức phí bảo hiểm của Mediapro.

Tổng cộng 18,5 triệu euro tổn thất trực tiếp của phần quản lý riêng của ông ấy. Nhưng đây không phải là bản hợp đồng cuối cùng dưới thời Laporta với tổn thất hoặc lợi ích, đối với những chỉ đạo tiếp theo vì trong suốt mùa giải 2009-10, được ghi nhận rất nhiều những thỏa thuận không thể hiểu nổi, nói theo một cách nào đó thì nó có những tác động kinh tế rất mạnh mẽ trong tương lai.

Một điểm nhấn chính là các mở rộng hợp đồng thông qua Quỹ FC Barcelona, một thỏa thuận cùng Cruyff Foundation trong năm 2010 và kéo dài thời hạn đến năm 2014. Đó là một quyết định gây tranh cãi giữa giám đốc hiện tại và Cruyff.

Vào thời điểm đó, sự quan tâm đột ngột của Joan Laporta bởi việc ký một thỏa thuận có lợi cho Liên đoàn Catalunya với 800.000 euro cũng dẫn đến những xung đột sau đó và cuối cùng thì Barça của Rosell cũng không bao giờ thanh toán số tiền đó cho FCF.

Một trong số các hoạt động khác mà kết thúc bằng việc bán một mảnh đất ở Sant Joan Despí với 21,6 triệu euro cho MCM - một công ty hiện tại đang kiện Barça. Ngày 30/6/2010, nó chỉ được tuyên bố với giá 1,6 triệu euro và phần còn lại bị hoãn cho đến hết năm 2014, trong khi Barça, thông qua một bản hợp đồng giải thưởng dành cho công trình tại La Masia mới, đã chiến đấu để giá của nó hiện tại là 6 triệu euro với kỳ hạn trước tháng 11/2010. Và La Masia mới được mở cửa nửa năm sau đó.

Đối với các hợp đồng quảng cáo để khai thác mặt tiền của La Masia được ký bởi Joan Laporta ngày 17/6/2010, tức là sau cuộc bầu cử và 13 ngày trước khi ông rời chiếc ghế chủ tịch.

Laporta cũng tiếp tục có một thỏa thuận với Ajuntament de Barcelona để cải cách toàn diện vùng lãnh thổ Les Corts của Catalunya, trong đó yêu cầu vốn đầu tư lên tới 30 triệu euro cho việc mua đất để trạng bị các dụng cụ thể thao tại Montcada i Reixac và thêm 1 triệu cho một khu đất đô thị, cộng với chi phí phá bỏ Mini và dành cho sự phát triển của lĩnh vực cũng như xây dựng các công trình xã hội các vùng lân cận. Và nó đã nhanh chóng bị đóng băng cho dù ngài thị trưởng mới, ông Xavier Trias xác nhận hoàn toàn ngược lại.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LAPORTA THOÁT ÁN, SẼ TRỞ LẠI TRANH CỬ CHỦ TỊCH BARÇA

Joan-Laporta-en-una-imagen-de-_54406148929_54115221154_600_396.jpg

Thẩm phán Jose Manuel Martinez Borrego mới đây đã bác đơn kiện của FC Barcelona đối với cựu Chủ tịch Laporta và các cựu đồng sự của ông về hành vi để thất thoát ngân sách suốt thời gian 7 năm lãnh đạo CLB. FC Barcelona trước đó đệ đơn kiện yêu cầu Laporta và các cựu đồng sự phải bồi thường khoản tiền lên tới 47,6 triệu euro. Con số này được thống kê và công khai vào năm 2010 khi Sandro Rosell lên làm Chủ tịch CLB.

Với quyết định trên của Thẩm phán, Laporta và 16 cựu đồng sự về cơ bản thoát khỏi trách nhiệm pháp lý phải trả 2,86 triệu euro mỗi người. Ban lãnh đạo FC Barcelona của Chủ tịch Bartomeu hiện tại có 20 ngày để tiến hành thủ tục kháng án.

Ngay sau có thông tin quyết định từ Thẩm phán, các nguồn tin của tờ Mundo Deportivo cho biết nhiều khả năng ông Joan Laporta sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch Barça nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, có nguồn tin khẳng định cựu HLV Guardiola đã gọi điện chúc mừng Laporta.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo mình thì lão Lã cũng đừng tranh cử nữa. Lão đương nhiên nắm phần thắng nhưng lão ngứa tay lại đi kiện đám Ro$ell thì Barça loạn vẫn hoàn loạn. Đám Ro$ell kiện không nổi Lã mafia nhưng riêng vụ Neymar thì Lã có thể kiện cho nhóm Rốt lên bờ xuống ruộng. Vụ Neymar đã khiến ta mất hàng chục triệu rồi mà giờ chưa thấy Lã bị phạt gì thì thử hỏi thời kỳ nào sai đã được phơi bày.

Tốt nhất là các ông này ngồi lại với nhau và dắt díu nhau sang xin làm chủ tịch mấy anh đội khác để nó cân với Barça trong giải Catalan sắp tới. Lão hói tinh tướng không về làm HLV nhưng về làm chủ tịch thì xoắn đến tận chân tóc ngay :D
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
LAPORTA: "TÔI MUỐN MANG BARÇA TRỞ LẠI NGỰ TRỊ THẾ GIỚI"

1779208_10154916442935601_2843205699261645664_n.jpg

Trả lời phỏng vấn với tờ L’Esportiu, cựu chủ tịch Joan Laporta của Barça cho biết ông gặp mặt “siêu cò” Jorge Mendes không phải để bàn về việc mang Mourinho về Barça. Đồng thời, Laporta chia sẻ về những ý định tương lai của ông.

“Mourinho là một chiến lược gia giỏi và tôi tôn trọng ông ấy. Nhưng tôi không bàn đến Mourinho trong cuộc nói chuyện với Jorge Mendes. Ai cũng biết kiểu HLV ưa thích của tôi, bạn chỉ cần nhớ lại hai HLV từng dẫn dắt CLB trong thời kỳ tôi còn làm chủ tịch là biết thôi (Rijkaard và Guardiola). Phong cách của tôi bắt nguồn từ triết lý của Cruyff. Cruyff, Txiki, Rijkaard, Guardiola,… luôn gắn liền với Barça và họ góp phần làm nên những chương chói lọi trong lịch sử CLB.”

“Thực tế là các hội viên Barça tin tưởng ở tôi, ngay cả khi tôi vẫn chưa thông báo đứng ra tranh cử chức chủ tịch CLB. Tôi sẽ đưa ra quyết định đúng thời điểm, tôi có kinh nghiệm cho chuyện này. Tôi muốn một dự án mới, sẽ khác so với năm 2003. Tôi muốn một dự án sẽ giúp Barça trở lại ngự trị trên đỉnh cao, trở thành tiêu chuẩn của thế giới. Và dự án đó phải dựa trên những giá trị nền tảng đã làm nên thành công của CLB, như phong cách thi đấu đặc trưng, từ triết lý của Cruyff, các cầu thủ cây nhà lá vườn,…”

“Pep có mọi khả năng để làm những gì cậu ấy muốn tại Barça. Cậu ấy có tầm vóc để trở thành chủ tịch tương lai của CLB. Trong khi đó, Bartomeu vẫn chỉ luôn là con rối trong tay Rosell. Và đã đến lúc tình trạng đó phải kết thúc, cuộc bầu cử chủ tịch CLB cần phải được tiến hành sớm.”
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Những hành động của Laporta nhằm gây bất ổn cho nội bộ của Barca khiến tôi không có thiện cảm với vị cựu chủ tịch này, cho dù ai cũng biết chúng ta đã trải qua thời kỳ huy hoàng dưới thời kỳ của ông.
Liệu rằng việc tranh cử của Laporta sẽ đem lại lợi ịch cho Barca hay chỉ để thỏa mãn sự hiếu danh của chính ông? Tại sao ông ta không im ắng chờ đợi đến kỳ bầu cử tiếp theo?
Trongg khi đó, Bartomeu đang bị phủ bóng đen từ vụ lùm xùm của Rosell, Neymar nhưng tôi thích tính cách làm nhiều nói ít của vị chủ tịch này hơn.
Cuộc khảo sát về chủ tịch tiếp theo của Barca diễn ra đúng thời gian chúng ta đang gặp khó khăn. Hãy cứ chờ đến cuối mùa bóng, nếu Barca của LE và Bartomeu mang được về những danh hiệu thì lợi thế của Laporta chắc chắn sẽ không được như bây giờ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi lại nghĩ khác ông. Sau khi Lã nghỉ thì ông ta đã chú tâm vào nghị trường. Nhưng chính Rosell và đồng bọn đã lôi ông ta trở lại với đao to và búa lớn. Suốt từ 2010 cho đến nay, Lã Bất Tài bị ban lãnh đạo Barca mà đại diện thường là cá nhân kiện tụng và phỉ báng khắp nơi. Người Việt ta có câu là Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đến đòn Neymar thì Rosell bị bay nên tôi từng hy vọng Bartomeu nhu mì hơn sẽ làm giảm đi các căng thẳng. Hóa ra Lã nói đúng, Bartomeu chỉ là con rối và hậu quả là vẫn kiện tụng. Nunez đã phải vào tù vì không đấu nổi đám Rosell. Như vậy cái mồm Phật không để Barca liên quan đến chính trị của Rosell chỉ che mắt báo chí. Lã phải tự bảo vệ mình và cách thức ông ta tiến hành hiện tại vẫn là án binh bất động. Các tin liên quan đến ông ta là do người hâm mộ đang quá thất vọng với ban lãnh đạo này nên quay đầu nhìn lại cá nhân kiệt xuất Lã khi xưa để níu kéo.

Lã không có lỗi trong các vụ lằng nhằng và không có ý gây bất ổn nội bộ. Nhưng tôi cũng chẳng muốn Lã trở lại để tiếp tục chiến tranh nếu ông không có khả năng diệt gọn đám Rốt, Bartomeu ngay trong năm đầu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
http://www.sport.es/es/noticias/bar...-condiciones-para-ser-gran-presidente-5590769

Sport phỏng vấn Lã.

- Lã không đến Hội nghị các Ông hội viên nhớn vì ấm ức vẫn đang bị Ban Lãnh Đạo Barça kiện.
- Ban Lãnh Đạo hiện tại bất tài và nói dối.
- Lã không để lại một Barça nợ 450 triệu mà đã để lại một Barça xuất sắc nhất trong lịch sử.
- Barça bị sỉ nhục trong vụ mua Neymar khi bị đánh thuế hai lần.
- Ban lãnh đạo luôn cố giấu thông tin quảng cáo với Qatar.
- Pi kều có đầy đủ tố chất để trở thành một Chủ tịch xuất sắc trong tương lai.
- Xavi có tố chất giống Pep để làm HLV.
- Barça đã bỏ rơi Messi. Lẽ ra khi Messi bị bủa vây vụ trốn thuế thì Chủ tịch Barça phải đi cùng cậu ấy đến tòa. Lã là luật sư nên chắc chắn sẽ đi cùng Messi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có thể hết nhiệm kỳ này Laporta quay lại và nó lại trùng khít với thời kỳ các cao thủ đã già, chắc lại phải xây dựng lại một thế hệ mới. Chăc chắn là khó khăn hơn Rossel và Bartomeu nhiều. Hai ông tướng này hưởng lại toàn bộ thành quả sân cỏ, công việc còn lại chỉ là kinh doanh.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top