Josep Maria Bartomeu i Floreta

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
josep_m_bartomeu.v1310484316.jpg

Josep Maria Bartomeu i Floreta​

Ngày 23 tháng 1 năm 2014, trong cuộc họp báo diễn ra tại Camp Nou, Sandro Rosell chính thức tuyên bố từ chức chủ tịch FC Barcelona sau ba năm rưỡi tại vị. Phó chủ tịch thứ nhất, ông Josep Maria Bartomeu, trở thành người kế nhiệm chức chủ tịch CLB, cho đến hết nhiệm kỳ ban lãnh đạo đương thời, đến 2016.

Đôi nét về vị Tân chủ tịch:

Josep Maria Bartomeu i Floreta sinh ngày 6/2/1963 tại Barcelona. Ông trở thành Hội viên CLB từ năm 1974 với số hiệu 16,836. Năm 2010, ông trở thành một thành viên của Ban Giám đốc FC Barcelona, khi Rosell thắng cử vào chiếc ghế chủ tịch ngày 13/6/2010. Dưới thời Rosell, Bartomeu nằm giữ vị trí phó chủ tịch thứ nhất, phụ trách mảng thể thao của CLB.

Trước đó, Bartomeu cũng từng là một thành viên trong Ban Giám đốc từ năm 2003 đến 2005. Ông là giám đốc phụ trách đội bóng rổ cho đến khi đệ đơn từ chức hồi tháng 5/2005, cùng thời điểm với Sandro Rosell và ba giám đốc khác là Xavier Faus, Jordi Mones và Jordi Moix do những bất đồng với Laporta. Năm 2010, Bartomeu đã hết lòng hỗ trợ khi Rosell ứng cử vào chức Chủ tịch CLB. Dưới triều đại mới, ông trở lại nắm giữ cương vị Phó chủ tịch CLB phụ trách mảng thể thao và bây giờ là tân Chủ tịch CLB kế nhiệm Rosell cho đến khi nhiệm kỳ của ban lãnh đạo hiện tại kết thúc vào năm 2016.

Một chút về đời tư thì Bartomeu đã kết hôn và có hai người con. Ông hiện là giám đốc điều hành của Tập đoàn ADELTE bao gồm nhiều công ty nhỏ chuyên tập trung vào việc thiết kế và sản xuất vật liệu đến các cảng và sân bay, thiết bị và dịch vụ (EFS), cung cấp dịch vụ bảo trì.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Những phát biểu hùng hồn và đầy tự tin của Tân Chủ tịch Bartomeu trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị mới:

BARTOMEU: “CÁCH LÀM CỦA TÔI SẼ KHÁC VÀ TÔI MUỐN TIẾN VỀ TRƯỚC, CHO DÙ BỊ KIỆN TÔI CŨNG SẼ KHÔNG TỪ CHỨC”

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_001-Optimized.v1390592517.JPG

Về việc kế vị Rosell đến hết nhiệm kỳ

“Bạn khó có thể do dự khi được trao giữ chức chủ tịch FC Barcelona, không thể do dự một phút nào vì cơ hội đó đến chỉ một lần trong cuộc đời. Tôi sẽ có cách làm mọi việc khác biệt – tôi không biết sẽ tốt hơn hay tệ hơn, nhưng chắc chắn phải khác. Chúng tôi sẽ làm việc vì Barça, nỗ lực hết mình để hoàn thiện CLB và để Barça tiếp tục dẫn đầu.”

“Chúng tôi tin tưởng vào công việc hiện tại với những mục tiêu ban lãnh đạo theo đuổi. Chúng tôi đã thành công trên các mặt trận kinh tế, cộng đồng và thể thao, và tôi không cảm thấy có bất kỳ lý do gì để phải tiến hành một cuộc bầu cử vào mùa hè này.”

“Quy chế CLB đã ghi rõ rằng nếu chủ tịch từ chức, ban lãnh đạo hiện tại vẫn được quyền tiếp tục duy trì, người kế nhiệm chức chủ tịch mặc nhiên là phó chủ tịch. Tôi là thành viên của đội ngũ ban lãnh đạo nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ hội viên trong lịch sử FC Barcelona. Tôi và ban lãnh đạo không muốn dừng lại, chúng tôi muốn tiếp tục tiến về trước.”

“Cho dù vụ kiện mở rộng đối tượng xét xử đến ngay cả tôi hay phó chủ tịch Faus (cả hai cùng có liên quan đến việc ký kết thương vụ Neymar), thì chúng tôi cũng sẽ không từ chức. Vào năm 2016, đến khi đó chúng ta mới sẽ có cuộc bầu cử mới. Dự án của chúng tôi chưa dừng lại ở đây, cũng chẳng phải ở 2016. Chúng tôi muốn tiếp tục. Do đó, tôi hy vọng vào lúc ấy các hội viên sẽ tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi.”

“Chúng tôi nghĩ điều tốt nhất cho CLB là duy trì ban lãnh đạo hiện tại đến hết nhiệm kỳ. Đến nay, bảng cân đối kế toán và tình hình tài chính của chúng tôi là hạng ưu. Chúng tôi có dự án tầm cỡ và những thử thách quan trọng đang chờ đón, điển hình là nâng cấp Camp Nou, công trình nhà thi đấu Palau mới hay dự án Espai Barça.”

“Chúng tôi cảm thấy chúng tôi mạnh mẽ và có thể làm được mọi thứ đã dự định. Tôi mong mỏi các hội viên CLB tin tưởng vào bản thân tôi cũng như ban lãnh đạo. Chúng tôi là một ê-kíp xuất sắc và đã vận hành CLB trong suốt 4 năm cùng Sandro Rosell. Đây không phải là sự đổ vỡ, hay đứt đoạn, mà là sự tiếp nối – chúng tôi là những con người cũ và chúng tôi sẵn sàng đón đầu tương lai.”

Tân chủ tịch Bartomeu nói về cựu chủ tịch Sandro Rosell

“Tôi muốn cảm ơn ngài cựu chủ tịch Rosell, vì sự lãnh đạo của ông, vì tính cách trung thực, thẳng thắn của ông, và vì tôi là người bạn thân của ông ấy.”

“Rosell từ chức không phải chỉ vì vụ việc Neymar, đó chỉ là một trong rất nhiều những nguyên nhân. Ông ấy gặp phải nhiều lời đe doạ, cho cá nhân lẫn gia đình ông. Ban lãnh đạo chúng tôi đã tìm mọi cách thuyết phục Rosell ở lại, tiếp tục sự lãnh đạo của mình, nhưng ông ấy tin rằng sự ra đi của ông là cần thiết cho ban lãnh đạo hiện tại và ông ấy nhất quán với quyết định của mình.”

“Nếu không có Rosell, Neymar sẽ không có ở Barça này hôm nay. Ông ấy là một phần quan trọng của CLB, là 1 trong 5 chuyên gia xuất sắc nhất mà tôi biết về bóng đá thế giới và khi có chuyện gì đó phức tạp diễn ra, Rosell luôn là người giải nguy, ông mang chìa khoá đến ở mọi tình huống.”

“Rosell từ chức để lại hình tượng người bạn tuyệt vời trong mắt tôi, và tôi cùng các đồng sự sẽ tiếp tục dự án của ông ấy đến ít nhất hết nhiệm kỳ là 2016.”

1390590105464.jpg

Tân chủ tịch nói về bản hợp đồng mới của Messi, về Tata, Valdes, Abidal, Johan Cruyff

“Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hợp đồng của Messi sẽ không vì sự việc Neymar mà được gia hạn, cải thiện, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng cậu ấy sẽ tiếp tục là cầu thủ được hưởng lương tốt nhất thế giới.”

“Chúng tôi hy vọng sẽ thông báo trong thời gian ngắn tới rằng Tata sẽ tiếp tục là HLV của Barça trong nhiều năm nữa, ít nhất là cho đến khi ban lãnh đạo chúng tôi hết nhiệm kỳ vào năm 2016. Ông ấy là một HLV chuyên nghiệp và đang làm rất tốt công việc của mình.”

“Valdes đã quyết định, và chuyện đó không liên quan gì đến việc cựu chủ tịch Rosell từ chức. Tôi nghĩ ngày Valdes chia tay CLB, chúng tôi sẽ cùng tổ chức một buổi lễ tri ân, bởi vì cậu ấy là thủ môn huyền thoại của FC Barcelona.”

Về vụ việc trước đây Bartomeu khi đó còn là phó chủ tịch khẳng định trước báo giới rằng Abidal sẽ được gia hạn, nhưng sau này không phải thế: “Có thể tôi đã giải thích không thoả đáng về Abidal. Abidal biết rằng một khi cậu ấy treo giày, cậu ấy hoàn toàn có thể trở lại đây. Và chúng tôi đang đợi cậu ấy.”

Liệu tân chủ tịch có hàn gắn quan hệ của ban lãnh đạo với Johan Cruyff mà Rosell từng làm rạn nứt? “Đương nhiên là tôi sẽ rất vui lòng gọi điện, nói chuyện với Cruyff. Tôi sẽ mời ông ấy đến Camp Nou để xem các trận đấu của Barça, nếu ông ấy sắp xếp được thời gian. Với chúng tôi, những người như Cruyff, Rexach,… là những huyền thoại của FC Barcelona.”

Về cách hành xử của CLB với hội viên Jordi Cases, người đâm đơn kiện Rosell về vụ Neymar: “Chúng tôi sẽ cư xử với ông ấy theo cách thân thiện, như với bất kỳ hội viên nào.”

Vì sao cha Neymar cho phép CLB công khai chi tiết bản hợp đồng?

“Vì cha của Neymar đã theo dõi tin tức báo chí suốt thời gian qua, ông cảm thấy những thông tin từ báo chí nói hợp đồng chuyển nhượng không minh bạch là một sự bất công, quá nhiều sự bất công cho con trai ông, cho bản hợp đồng, cho Barça. Cha của Neymar nhìn thấy được gánh nặng mà CLB đang phải chịu và đã cho phép chúng tôi giải toả gánh nặng ấy. Có nhiều người không chấp nhận một thực tế rằng Neymar đã đầu quân cho Barça.”

“Tôi muốn xua tan mọi bóng đen mà mọi người hoài nghi về công tác quản trị, điều hành CLB của ban lãnh đạo chúng tôi. Chúng tôi không hề nói dối các bạn về chi phí chuyển nhượng Neymar. Những trận bóng đá được phân thắng bại trên sân cỏ, chứ không phải bên trong cánh cửa văn phòng. Và chúng tôi đã từng để mất Di Stefeno từ trong văn phòng, nhưng điều tương tự đã không xảy ra với Neymar. Khi Barça muốn ký hợp đồng với Neymar, đại diện của tất cả các CLB lớn ở châu Âu đều có mặt ở Brazil để tìm cách giành cậu ấy về phía họ. Neymar thích đến Barça hơn bất kỳ CLB nào ở châu Âu, cho dù những CLB ấy trả tiền nhiều đến mức nào đi nữa. Neymar tin vào những giá trị của Barça và thực sự muốn được thi đấu bên cạnh Messi.”

Buổi họp báo đầu tiên trên cương vị mới của ngài tân chủ tịch:

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_019-Optimized.v1390592564.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_018-Optimized.v1390592561.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_014-Optimized.v1390592557.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_012-Optimized.v1390592548.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_010-Optimized.v1390592544.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_008-Optimized.v1390592541.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_007-Optimized.v1390592537.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_006-Optimized.v1390592534.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_005-Optimized.v1390592530.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_004-Optimized.v1390592526.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_002-Optimized.v1390592521.JPG

2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_001-Optimized.v1390592517.JPG
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
BARTOMEU: "BAN LÃNH ĐẠO ĐANG RẤT HÀO HỨNG
VỚI NHỮNG KẾ HOẠCH ĐANG VÀ SẼ ĐƯỢC XÚC TIẾN"


2014-01-24_RODA_DE_PREMSA_PRESIDENT_001.v1390590251.JPG

Ảnh: Tân chủ tịch Bartomeu trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu đầu tiên trên cương vị mới

Vừa qua, tân chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã đến dự khán trận đấu giữa Barca - Malaga tại Camp Nou, cũng là trận đấu đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm vào cương vị mới. Có thể nói là một ngày đặc biệt đối với ông, ít nhất là về lịch trình làm việc trong ngày: một bữa tối với các giám đốc của Barca lẫn Málaga trước thềm trận đấu, một chuyến đi đến tổng hành dinh CLB để giải quyết công việc và chủ trì một loạt các buổi họp. Trong khi di chuyển từ phòng làm việc đến sân và cho tới khi an tọa tại vị trí đặc biệt dành cho chủ tịch trên khán đài Camp Nou, ông Bartomeu đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ các thành viên CLB cũng như người hâm mộ. Một dấu hiệu được xem là đáng mừng sau một tuần lễ đầy biến động trong nội bộ ban lãnh đạo Barcelona.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Barça TV trước giờ bóng lăn, tân chủ tịch Bartomeu cho biết ông hi vọng mình đủ may mắn cần thiết để điều hành một CLB lớn như FC Barcelona: "Tất cả chúng tôi đều rất nóng lòng chờ xem những kế hoạch sẽ được hiện thực hóa. Với tất cả nỗ lực và trách nhiệm, lời cam kết toàn tâm toàn ý cống hiến vì CLB sẽ được đảm bảo, như trước giờ vẫn thế." Bên cạnh đó, ông Bartomeu cũng lặp lại những gì ông đã đề cập đến trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách tân chủ tịch CLB, rằng: "Ban lãnh đạo CLB sẽ tiếp tục đi theo lộ trình đã được thống nhất và bắt đầu từ năm 2010 (tức năm đầu của nhiệm kỳ hiện tại). Chúng tôi còn rất nhiều mục tiêu khác phải hoàn thành và nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu chính là công cuộc trưng cầu dân ý về những vấn đề liên quan đến Camp Nou. Chúng tôi muốn mọi thứ cần phải thật dân chủ và các hội viên CLB được quyền bày tỏ nguyện vọng của họ. Tất cả đều vì tương lai của CLB."

Trong cuộc gặp gỡ đội một sau khi nhậm chức, ông Bartomeu cũng thẳng thắn chia sẻ mong muốn rằng những biến cố không mong đợi này sẽ không ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội trên sân cỏ: "Đội bóng không nên vướng vào những vụ việc như thế này. Họ cần tập trung cao độ để chiến đấu và, chiến thắng trên sân cỏ."

Trả lời phỏng vấn trên kênh Canal+, ông Bartomeu cho biết sẽ có một số thay đổi ở ban giám đốc trong những ngày tới đây. Về những tin đồn xung quanh việc PSG đang có ý định chiêu mộ tiền đạo Leo Messi, ông khẳng định: "Leo đang rất hạnh phúc ở Barcelona và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy muốn ra đi. Cậu ấy được tái sinh tại đây, một Culé chính hiệu và một chiến binh Blaugrana quả cảm. Leo muốn kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình tại chính Barca này chứ không phải một đội bóng nào khác."

Trong khi dự khán trận đấu với Malaga, tân chủ tịch Barca cũng đã có cuộc gặp gỡ với Marc Coma và Laia Sanz, những nhà vô địch hạng mục xe hơi và xe đạp nữ của cuộc đua đường trường Dakar Rally. Ngoài ra còn có Pep Vila, một ứng viên khác đã góp mặt trong cuộc đua này.

* Công tác liên hệ với Jordi Cases đã được tiến hành:

Ông Bartomeu cho biết, phó chủ tịch phụ trách mảng xã hội - ông Jordi Cardoner cũng đã trực tiếp liên hệ với hội viên Jordi Cases, người đã đâm đơn kiện cựu chủ tịch Ro$ell về thương vụ Neymar để lý giải những điểm chưa tường minh liên quan đến bản hợp đồng với cầu thủ người Brazil. Những con số và giấy tờ này sau đó đã được đích thân Bartomeu cùng giám đốc bóng đá Raul Sanllehí công khai để làm rõ vụ việc.

Nguồn: FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARTOMEU: "BẰNG CHỨNG CHO THẤY THÔNG TIN HỢP ĐỒNG CỦA NEYMAR BỊ RÒ RỈ TỪ MADRID"

Josep-Maria-Bartomeu-visita-la_54400559635_54115221152_960_640.jpg

Vào đêm qua, tân chủ tịch Bartomeu đã có hoạt động truyền thống là ghé thăm trụ sợ của hai tờ nhật báo thể thao thân Barça là Mundo Deportivo và SPORT ở Barcelona.

Trong chuyến thăm tại tờ Mundo Deportivo, trò chuyện cùng các nhà báo của toà soạn, Bartomeu tiết lộ bên cạnh việc được cha của Neymar cho phép công khai chi tiết hợp đồng con trai ông, ngài tân chủ tịch và GĐ thể thao Zubizarreta cũng đã gặp riêng Neymar tại nhà của cầu thủ để bàn trước với anh về việc công khai hợp đồng. Neymar hiểu hoàn cảnh của CLB lúc bấy giờ và vui lòng tán thành quyết định của cha anh cũng như ban lãnh đạo.

Cũng tại toà soạn tờ Mundo Deportivo, Bartomeu cho biết: “Trong vụ việc rò rỉ thông tin về hợp đồng chuyển nhượng Neymar mà tờ ‘El Mundo’ của Madrid sau đó đăng tải, CLB đã có những bằng chứng cho thấy việc rò rỉ không xuất phát từ Barcelona, mà là từ Madrid. Tôi đã bàn với các luật sư để theo sát vụ này và nếu có thêm chứng cứ, Barça sẽ tiến hành đệ đơn kiện kẻ chủ mưu, cho dù đó là cá nhân, nhóm người, một tổ chức hay một công ty luật nào đó. Không chỉ thông tin hợp đồng bị rò rỉ mà nội dung cũng đã bị thay đổi với mục đích chống lại CLB. Tôi không nói rằng CLB sẽ không kiện tờ ‘El Mundo’.”

Đài phát thanh Catalunya hôm thứ Hai qua tiết lộ vào hôm thứ Năm tuần trước, tức thời điểm Sandro Rosell tuyên bố từ chức chủ tịch FC Barcelona, phó chủ tịch Carles Vilarrubi cũng đã xin từ chức. Vilarrubi lý giải rằng ngày trước ông có mặt trong ban lãnh đạo là vì Rosell, giờ đây Rosell đã ra đi và vì thế ông không biết liệu Bartomeu có tiếp tục trọng dụng ông hay không.

Tuy vậy, tân chủ tịch Bartomeu ngay sau đó đã thuyết phục Vilarrubi ở lại đứng về phía ông bằng 2 điều kiện: một là sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2016, trong đó Vilarrubi sẽ là một trong các ứng cử viên cho cươn vị chủ tịch CLB; hai là sẽ sớm chấm dứt những chia rẽ đang diễn ra trong cộng đồng hội viên CLB.

Cũng theo đài phát thanh Catalunya, sẽ có thêm nhiều thành viên ban lãnh đạo FC Barcelona từ chức nữa.

Bên cạnh kế hoạch gia hạn với Montoya, Pique, kế hoạch cải thiện hợp đồng cho Messi, thì gia hạn hợp đồng với HLV Tata Martino cũng là một mục tiêu trong thời gian tới của tân chủ tịch Bartomeu.

Theo tiết lộ của tờ Mundo Deportivo (Barcelona), Bartomeu sẽ sớm đề nghị HLV Martino (51 tuổi) một bản hợp đồng gia hạn đến năm 2016. Hợp đồng hiện tại của Tata với Barça còn đến 2015.

Bên cạnh Tata, Bartomeu cũng nuôi ý định gia hạn hợp đồng với GĐ thể thao Zubizarreta đến năm 2016. Năm 2016 cũng là thời điểm nhiệm kỳ của ban lãnh đạo hiện tại kết thúc. Vào lúc bấy giờ, CLB sẽ tiến hành cuộc bầu cử mới.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA THÔNG BÁO CƠ CẤU MỚI CỦA BAN LÃNH ĐẠO: THÊM PCT TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN

slide-24-1024.jpg

Trong cuộc họp báo tổ chức đêm thứ Hai qua, chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã chính thức công bố cơ cấu mới của ban lãnh đạo với một số điều chỉnh về vị trí nhân sự so với ban lãnh đạo cũ thời cựu chủ tịch Sandro Rosell. Ngài Bartomeu nói rằng: “Những thay đổi này xuất phát từ sự cần thiết của việc tái tạo năng lượng và nâng tầm chất lượng phục vụ của ban lãnh đạo hiện tại.”

Một trong những thay đổi lớn nhất của cơ cấu ban lãnh đạo hiện thời chính là việc bổ nhiệm Manel Arroyo làm phó chủ tịch thứ năm. Vị tân phó chủ tịch này sẽ phụ trách một mảng mới của CLB, là mảng Truyền thông và thông tin. Mục đích của việc bổ nhiệm này, theo Bartomeu là “sự cam kết với công tác truyền thông – thông tin, vốn là một trong những nền tảng của CLB cho những dự án tương lai”. Ngài chủ tịch cũng thông báo sự thay đổi lớn ở vị trí phát ngôn viên của ban lãnh đạo CLB. Theo đó, Toni Freixa sẽ không còn là phát ngôn viên của ban lãnh đạo. Từ giờ trở đi, tân phó chủ tịch Manel Arroyo sẽ quyết định người phát ngôn trước báo giới sau mỗi cuộc họp bàn của ban lãnh đạo. (Việc “cách chức” Toni Freixa là điều đã được báo chí thể thao Tây Ban Nha dự đoán từ trước) và ông này cũng kiêm luôn vị trí Chủ tịch Uỷ ban kỷ luật của CLB.

Reportaje-con-Manel-Arroyo-dir_54258328688_54115221154_600_396.jpg

Tân phó chủ tịch thứ năm Manel Arroyo

Những thay đổi quan trọng khác

Sau khi lên nhậm chức chủ tịch CLB, Bartomeu cũng đã bổ nhiệm Jordi Mestre làm phó chủ tịch thứ tư, phụ trách mảng thể thao. Việc Jordi Mestre được chuyển công tác đồng nghĩa với hai sự bổ nhiệm mới ở vị trí trước đây ông từng đảm nhiệm, đó là ở công tác quản lý bóng đá trẻ của Barça. Silvio Elias sẽ được phân công nhiệm vụ quản lý đội Barça B và Juvenil A, trong khi Ramon Cierco – vốn trước đó quản lý đội roller hockey (khúc côn cầu trên sân pa-tanh), giờ sẽ làm GĐ hệ bóng đá trẻ của CLB.

Josep Ramon Vidal-Abarca sẽ tiếp tục giữ chức GĐ an ninh, kiêm nhiệm quản lý đội roller hockey, thay thế Cierco đã nói ở trên. Pilar Guinovart, GĐ xã hội, sẽ phụ trách công tác tại OAE, quản lý các chuyến đi và các đội thể thao nghiệp dư của CLB – các đội thể thao nghiệp dư từ giờ sẽ thuộc sự quản lý của mảng xã hội bởi xét thấy hầu hết các VĐV nghiệp dư đều là những hội viên của CLB.

Toni Freixa, tuy bị “cách chức” phát ngôn viên ban lãnh đạo nhưng vẫn sẽ tiếp tục giữ công tác là thư ký của ban lãnh đạo. Javier Bordas, bên cạnh chức GĐ đội futsal và đại diện cho CLB tại RFEF, sẽ kiêm nhiệm thêm công tác xử lý các vấn đề ngoại giao với RFEF tại CLB. Cuối cùng, Eduard Coll trở thành phó chủ tịch và thư ký của Quỹ từ thiện FC Barcelona bên cạnh chức GĐ đội bóng ném.

slide-26-1024.jpg

Tóm tắt cơ cấu bộ máy mới ban lãnh đạo FC Barcelona thời chủ tịch Josep Maria Bartomeu:

--Chủ tịch: Josep Maria Bartomeu
--Phó chủ tịch thứ nhất, phụ trách mảng kinh tế: Javier Faus
--Phó chủ tịch thứ hai, phụ trách mảng xã hội (cộng đồng): Jordi Cardoner
--Phó chủ tịch thứ ba, phụ trách mảng thể chế và quốc tế: Carles Vilarrubi
--Phó chủ tịch thứ tư, phụ trách mảng thể thao: Jordi Mestre
--Phó chủ tịch thứ năm, phụ trách mảng truyền thông và thông tin: Manel Arroyo

Các Giám đốc:

Susana Monje: thủ quỹ
Toni Freixa: thư ký của ban lãnh đạo
Jordi Moix: GĐ Di sản (tài sản) CLB và Chủ tịch Uỷ ban Kỷ luật
Silvio Elias: GĐ Uỷ ban kinh tế chế định, GĐ đội Barça B và Juvenil
Didac Lee: GĐ truyền thông và thông tin
Jordi Mones: GĐ y tế
Eduard Coll: GĐ đội bóng ném, phó chủ tịch và thư ký Quỹ từ thiện FC Barcelona
Joan Blade: GĐ đội bóng rổ
Javier Bordas: GĐ đội futsal, đại diện CLB tại RFEF (Liên đoàn bóng đá TBN)
Josep Ramon Vidal-Abarca: GĐ an ninh, GĐ đội hockey
Ramon Cierco: GĐ mảng bóng đá trẻ
Ramon Pont: phó chủ tịch Quỹ từ thiện FC Barcelona
Pilar Guinovart: GĐ xã hội, GĐ OAE (Văn phòng các dịch vụ chuyên dụng), quản lý di chuyển và các đội thể thao nghiệp dư
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CHỦ TỊCH BARTOMEU: "GIỜ CHƯA PHẢI LÚC BÀN VỀ HỢP ĐỒNG MỚI CHO MESSI HAY TATA"

2014-02-10_RP_JUNTA_DIRECTIVA_006.v1392064494.JPG

Trong buổi họp báo công bố cơ cấu ban lãnh đạo mới vào hôm thứ Hai qua, chủ tịch Josep Maria Bartomeu cũng trả lời các câu hỏi liên quan đến các vấn đề quan trọng thời gian qua của FC Barcelona, như về dự án “Espai Barça”, về mối quan hệ với Johan Cruyff, về hợp đồng mới với Messi, về thực trạng khán giả tại Camp Nou…

Đầu tiên, Bartomeu nói rằng “có rất nhiều hội viên CLB bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng về dự án Espai Barça.” Đồng thời, ngài chủ tịch cũng cho biết ông “rất quan tâm đến vấn đề về nguồn quỹ phục vụ dự án” và tin rằng “dự án Espai Barça khả thi về kinh tế và rất cần thiết đối với CLB.”

Cũng theo Bartomeu, “Espai Barça là một dự án đầy tham vọng của CLB. Đó là dự án vì tương lai CLB, chứ không phải vì lợi ích ban lãnh đạo đương nhiệm. Bất kỳ ai ở vị trí như chúng tôi cũng cần phải thực hiện dự án này, thậm chí tôi còn cả gan nói rằng chúng ta có phần hơi muộn khi bắt đầu triển khai dự án.”

Ngoài ra, ngài chủ tịch còn nói về kế hoạch đầu tư vào khu Sant Joan Despi trị giá 30 triệu euro và khu Les Corts trị giá 20 triệu euro của CLB trong vòng 3 năm rưỡi qua. Bartomeu cũng minh bạch cho biết công tác bảo dưỡng và sửa chữa Camp Nou trong quãng thời cầm quyền của ban lãnh đạo hiện tại tốn 7 triệu euro và ông ước đoán từ đây đến năm 2021 sẽ cần thêm 56 triệu euro nữa.

--Đây là thời khắc của người hâm mộ

Bartomeu sau đó nói về thực trạng số lượng khán giả đến sân Camp Nou giảm thời gian qua và gửi thông điệp đến người hâm mộ trước giai đoạn quan trọng của mùa giải: “Đây là thời khắc để chúng ta sát cánh cùng đội bóng. Chúng ta có một đội bóng xuất sắc và chúng ta giàu tham vọng, với hoài bão lớn. Chúng ta đang dẫn đầu tại La Liga và việc đoạt lại ngôi đầu là một cú tăng ga tinh thần cho chúng ta.”

Liên quan đến mối quan hệ với huyền thoại Johan Cruyff, Bartomeu nói: “Tôi đã liên lạc với những người thân cận của Cruyff. Cruyff là một nhân vật lỗi lạc của lịch sử CLB. Tôi tin rằng sẽ sớm bình thường hoá quan hệ với Cruyff.”

Về công tác trọng tài tại Liga, Bartomeu nhận xét: “Barça luôn dành một sự tôn trọng lớn đối với các trọng tài. Họ cũng là con người như chúng ta, và vì đặc thù công tác nên họ rất vất vả bởi vì họ phải đưa ra quyết định trong chỉ một phần nghìn giây. Và tuy tôn trọng họ cực kỳ, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu họ dành một sự tôn trọng tối đa cho các trận đấu của Barça.”

Cuối cùng là về kế hoạch gia hạn hợp đồng với Messi, Bartomeu chưa vội triển khai: “Leo rất muốn thi đấu và tạo nên sự khác biệt. Về kế hoạch gia hạn, tôi xin tái khẳng định lại điều đã nói: Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi muốn trả lương xứng với vị trí của cậu ấy, nhưng đây là vấn đề sẽ được chúng tôi đề cập asu. Còn giờ, chúng ta nên tập trung vào các mục tiêu danh hiệu của mùa giải.”

Chủ tịch Bartomeu cũng phủ nhận những thông tin nói rằng ông đã có tiếp xúc ban đầu với ông Jorge Messi – cha của Leo để bàn về việc gia hạn: “Chúng tôi chỉ gặp nhau để thông báo về những sự thay đổi trong cơ cấu ban lãnh đạo CLB vừa qua.” Đồng thời cho biết thêm về kế hoạch gia hạn với HLV Tata Martino: “Tata đang làm rất tốt công việc của mình. Ông ấy vẫn còn hợp đồng đến 2015, và đây chưa phải là lúc để nói về chuyện gia hạn. Chúng ta phải đợi cho đến hết mùa giải.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARTOMEU: "KHI CÒN TRẺ, TÔI ĐÃ NUNG NẤU ƯƠC MƠ TRỰC TIẾP DỰNG XÂY BARÇA"

bartomeu.v1392227072.JPG

Trò chuyện cùng kênh truyền hình Sky Sports, chủ tịch Maria Bartomeu của FC Barcelona đã nói về những thách thức đối với CLB ở cả thể chế lẫn thể thao, ông cũng chia sẻ về tình yêu Barça của mình từ khi còn rất trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với đài truyền hình của Anh trên cương vị chủ tịch Barça, Bartomeu kể lại chuyến thăm Camp Nou lần đầu tiên khi ông còn là một cậu bé vào khoảng năm 1972-73. “Đó là giai đoạn mà chúng tôi xem Carles Rexach là ngôi sao sáng nhất,” Bartomeu nói. Ông tiết lộ rằng ngày xưa ông biết chắc tương lai mình sẽ có thể giúp ích cho đội bóng một cách trực tiếp. Ông nhận ra điều đó khi cùng Sandro Rosell và các thành viên khác của ban lãnh đạo hiện tại chứng kiến Barça thất bại trong trận chung kết C1 tại Athens trước AC Milan. “Chúng tôi cùng hứa với nhau rằng cần phải giúp ích, dựng xây CLB, mặc dù khi đó chúng tôi còn rất trẻ, chúng tôi cần phải làm điều gì đó cho Barça, cho thành phố của chúng tôi.”

Bartomeu cũng nói mục tiêu hiện đại hoá cũng như nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất của CLB là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu, và mục tiêu này sẽ đạt được một khi dự án Espai Barça được thông qua. Bartomeu khẳng định CLB cần biết nắm lấy cơ hội khi đang sở hữu hơn 20ha đất thuộc khu trung tâm thành phố. “Đây là lợi thế mà không một CLB nào trên thế giới có được. Hàng triệu khách du lịch đến Barcelona mỗi năm và họ muốn được tham quan luôn cả FC Barcelona.”

Khi được hỏi về Neymar, Bartomeu cho biết tiền đạo người Brazil không bị ảnh hưởng bởi những tranh luận xoay quanh câu chuyện hợp đồng của anh thời gian qua. “Cậu ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục, thoải mái và chỉ muốn trở lại thi đấu.” Còn về việc gia hạn với Messi, ngài chủ tịch nhấn mạnh “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ nhận được mức lương xứng đáng” mặc dù không đề cập đến thời điểm tiến hành việc gia hạn.

Bartomeu còn đề cập đến trận đấu trước Man City tại Champions League sắp tới: “Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho chúng tôi khi đối thủ rất mạnh. Hai đội sẽ thi đấu một cách fair-play.”


Theo FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
BARTOMEU: "BARÇA LÀ HÌNH MẪU QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA THẾ GIỚI"

1392930081952.jpg

Phát biểu trong chương trình Estudio Estadio của Teledeporte, chủ tịch Barça Josep Maria Bartomeu đã thể hiện sự bình tĩnh của mình như một phản ứng trước những thông tin bất lợi dành cho Barça trong thời gian qua, đặc biệt là liên quan đến vụ chuyển nhượng của Neymar.

“Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Những thỏa thuận cùng với Neymar và Santos đều hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi đã được tư vấn bởi các chuyên gia về thuế và chúng tôi khẳng định rằng việc chi trả cho Bộ thuế vụ đã được thực hiện. Barcelona là một câu lạc bộ gương mẫu trong quản lý thuế. Nếu các bạn muốn, chúng tôi sẽ giải thích việc ký hợp đồng với Neymar đã diễn ra thế nào. Chúng tôi đã làm tất cả những gì mà chúng tôi nên làm”, Martomeu đã khẳng định không có bất cứ vấn đề nào bất hợp pháp trong trường hợp này.

Với một giọng điệu dứt khoác, chủ tịch của Barcelona đã nhấn mạnh: “Chúng tôi chả làm gì sai cả, điều duy nhất mà chúng tôi đã làm là mang về Neymar. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, công bằng và minh bạch”.

Đại diện cao nhất của Barcelona hiểu rằng tất cả những ồn ào này đều bắt nguồn từ việc Barça đã mang được Neymar về Camp Nou: “Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với một tương lai đầy triển vọng. Chúng tôi dành nhiều năm để thống trị bóng đá và kết hợp với Neymar thì chúng tôi sẽ lại trở thành một đội bóng có một sự chú ý đặc biệt cùng những khả năng để tiếp tục thống trị bóng đá”.

Bartomeu tiếp tục đưa ra ý kiến về trường hợp này, đặc biệt là Jordi Cases - đây chính là thành viên duy nhất đã đưa ra những yêu cầu mà “không một ai khác đưa ra được những lời giải thích. Chính nhờ và gia đình của Neymar nên mọi chuyện mới được rõ ràng. Bản hợp đồng là công bằng và minh bạch. Đây là lần đầu tiên một bản hợp đồng được giải thích với các chiến lược phức tạp trên một thị trường chuyển nhượng như Brasil. Nó đã được tiến hành với một cách thức rõ ràng nhất”.

Ngoài những vấn đề liên quan đến vụ rắc rối về Neymar trong thời gian vừa qua, ông Bartomeu cũng đề cập đến tương lai của HLV Tata Martino, đó là “một đề nghị gia hạn hợp đồng đến năm 2016 vì bản hợp đồng hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2015. Không có gì phải vội vàng, chúng tôi để cho tất cả tập trung vào các trận đấu và sẽ bàn mọi chuyện một cách bình tĩnh”.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định lời hứa này không phải là mục tiêu để giành lấy các danh hiệu: “Đó là điều mà chúng ta sẽ làm mặc dù không đạt được gì cả vì chúng ta đang làm việc trong một kế hoạch và chúng ta thích chúng, điều mà chúng ta đang làm rất tốt. Vì thế tôi nghĩ rằng, nếu mọi thứ đều được tiến hành tốt giống như những việc mà ông ấy đã thực hiện thì đội bóng sẽ được động viên và các kết quả sẽ thuận lợi”.

Tuy nhiên, ông Bartomeu cũng cho biết về những khó khăn khi đối mặt cùng các đối thủ mạnh như Manchester City hay Madrid, nhưng tôn tin rằng tất cả đều đã sẵn sàng để ứng phó ở mọi mặt trận: “Chúng tôi đang làm rất tốt, với một mùa giải tuyệt vời cũng những kết quả xuất sắc và điều này thì đôi khi lại gây một chút phiền não cho các đối thủ. Đó là trò chơi và chúng tôi sẽ làm việc để duy trì sự thống trị”.

Tiếp theo, Bartomeu cũng không quên đề cập đến tiền đạo người Argentina cùng với sự trở lại ấn tưởng của Messi: “không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất thể giới và vì thế anh ấy phải nên được trả lương cao nhất. Sự cải thiện sẽ được thực hiện những hiện tại chúng ta đang tập trung vào các giải đấu và các trận đấu”. Ngoài ra, ông còn khẳng định chắc chắn rằng: “Leo không thể rời khỏi câu lạc bộ của chúng tôi. Anh ấy đã trưởng thành và sống ở đây 13 năm và chúng tôi đã xem ấy anh như một người Cataluyna. Chúng tôi mong muốn Leo Messi sẽ thi đấu với chúng tôi cho đến khi anh ấy quyết định treo giày”.

Và khi nói về Johan Cruyff và Joan Laporta, nhà lãnh đạo của Barcelona đã bày tỏ với một thái độ chân thành: “Chúng tôi muốn có một mối quan hệ bình thường với họ. Laporta như là chủ tịch và Cruyfft như một huyền thoại của Barcelona, tất cả đều ở trong tâm trí của chúng tôi. Họ đã đóng góp cho một Barça phát triển hơn”.

Còn về phương diện cá nhân, Bartomeu cho biết: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là chủ tịch của Barcelona”. Và với người tiền nhiệm Sandro Rosell, Bartomeu cũng khẳng định mối quan hệ của hai người không thay đổi: “Với Sandro, chúng tôi đã là bạn thân từ năm 18 tuổi. Cả hai gia đình đều biết chúng tôi và hiện tại thì các cuộc gặp gỡ đều là riêng tư”.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
BARTOMEU: "CHÚNG TÔI MUỐN TATA TIẾP TỤC Ở LẠI ĐẾN NĂM 2016"

bartomeu-toco-todos-los-temas-actualidad-una-entrevista-8tv-1393452064592.jpg

Hôm thứ tư vừa qua, trong một buổi phỏng vấn dành cho chương trình “8 al día” của kênh truyền hình 8TV, chủ tịch của FC Barcelona Josep Maria Bartomeu đã xem xét lại những vấn đề gần đây của câu lạc bộ xứ Cataluyna trong thời gian vừa qua. Chủ tịch của Barça đã khẳng định lại niềm tin đặt vào các dự án thể thao và ca ngợi công việc của Martino và Zubizarreta.

Bartomeu bình luận về những ảnh hưởng của vị chiến lược gia người Argentina với đội bóng và sự chấp nhận của những người hâm mộ Barça: "Martino là một huấn luyện viên mà sự chuyên nghiệp của ông đang chứng tỏ cho mọi người ấy ông là một chiến lược gia vĩ đại và cả nhân cách cao đẹp. Đó là một người mà các cổ động viên rất thích, người biết giải thích và phát hiện ra các lỗi lầm. Đó là điều mà chúng ta nên tìm hiểu tất cả".

Thật bại bất ngờ trước Real Sociedad vừa qua đã tạo ra cơ hội cho những tranh cãi xung quanh tương lai của vị thuyền trưởng này nổ ra ngày một nhiều. Đứng trước vấn đề này, chủ tịch của FC Barcelona khẳng định lại niềm tin của mình vào Tata: "Chúng tôi rất hài lòng về ông ấy và Zubi, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ hoàn thành hợp đồng với đội bóng. Ông ấy có bản hợp đồng và chúng tôi đều hài lòng với công việc của ông ấy".

Người đứng đầu CLB xứ Cataluyna nêu bật sức mạnh của đội bóng ở mùa giải này và kêu gọi người hâm mộ hãy tin tưởng vào thế hệ cầu thủ đã từng làm nên lịch sử: "Tôi sẽ nói với các thành viên là không nên mất tinh thần. Tôi cảm thấy tự hào về thành viên đội bóng và cả huấn luyện viên. La Liga không phải giành chức vô địch trong tháng Hai và chúng ta phải tiếp tục chiến đấu và các cầu thủ đã chứng mình rằng chúng ta có thể tin tưởng vào họ. Chúng ta đã có mặt trong trận chung kết Copa, đặt một chân vào vòng tứ kết Champions league và chúng ta đang kém đội dẫn đầu La Liga 3 điểm".

Dự án Camp Nou mới vẫn đang là một vấn đề đem lại rất nhiều sự tranh luận và ông Bartomeu coi đây là một bược không thể thiểu đế giúp Barcelona có thể cạnh tranh với các câu lạc bộ lớn khác về mặt cơ sở vật chất: "Sân vận động của chúng ta cần phải được cập nhật. Chúng ta cần phải cung cấp các sịch vụ tốt hơn cũng như một Palau mới, vì Euroleague yêu cầu chúng tôi tối thiểu phải có 10.000 khán giả để tiếp tục giữ giấy phép hạng A. Và sau đó là Espacio Barça sẽ mang lại các dịch vụ mới và sẽ trở thành một địa điểm quan trọng đối với ngành du lịch".

Và một trong các vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất chính là việc Camp Nou mới có khả năng gắn với tên của một thương hiệu nào đó. Bartomeu thừa nhận đó chính là ý kiến của Hội đồng quản trị nhưng ông nhấn mạnh, mọi ý tưởng đều đã có sự xem xét rất kỹ lưỡng: "Chúng tôi đã có ý tưởng về một cái họ gắn với Camp Nou nhưng cái tên được chọn phải thông qua Hội đồng. Nếu không được phê chuẩn, chúng tôi sẽ phải tìm một cái tên khác và nó cũng phải được chấp nhận bởi các hội viên".

Ngoài ra, Bartomeu cũng dành những lời để nói về người tiền nhiệm Sandro Rosell: "Chúng tôi có một mốt quan hệ hữu nghị. Rosell đã từ chức vì ông ấy cần phải thoát khỏi môi trường bóng đá. Ông ấy đã giải thích rằng việc mình ra đi là vì lý do cá nhân và hiện tại ông ấy đang tập trung vào sự yên tĩnh xung quanh mình".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
BARTOMEU: “NGƯỜI HÂM MỘ SẼ LUÔN TIN TƯỞNG VÀO ĐỘI BÓNG”

Bartomeu-en-el-palco-del-Minie_54402936090_54115221154_600_396.jpg

Trong thời gian qua Barça liên tục gặp phải những vấn đề phức tạp từ trong cho đến ngoài sân cỏ và mới đây, thông qua mạng xã hội Twitter, chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã lên tiếng bảo vệ các cầu thủ của mình và tự tin rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng.

Sau khi dự khán một trận đấu của Barça với đối thủ Ponferradina tại Miniestadi, Bartomeu đã lạc quan cho rằng dù đã thất bại trước Real Valladolid thì đội bóng vẫn đang “ở một vị trí thuận lợi”, bởi vì “chúng tôi vẫn còn cơ hội tại Liga, sẽ chơi trận chung kết Copa và đang thi đấu tại vòng knock-out Champions league”.

Người lãnh đạo cao nhất tại đội bóng xứ Cataluyna cũng khẳng định những chỉ trích luôn là chuyện bình thường: “Những chỉ trích là bình thường và những lúc khác thì sẽ có những lời khen sau các trận đấu. Đối với câu lạc bộ, những người quản lý, các huấn luyện viên, đối tác đang ở bên cạnh các cầu thủ, bỏ qua các nhiều giải và hiện tại đã đến thời điểm mà chúng tôi rất yêu thích, phải chiến đấu cho tất cả các danh hiệu”.

Về trận đấu trước Manchester City sắp tới, dù nhiều người cho rằng Barcelona chỉ cần hòa nhưng Bartomeu vẫn cân nhắc rất kỹ lưỡng: “Chúng tôi đang nắm trong tay lợi thế nhưng vẫn không thể tự mãn. Tôi chắc rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục tin tưởng vào các cầu thủ”.

Chủ tịch của Barça cũng đưa ra những bình luận của mình về HLV Tata Martino, cụ thể là những lời phát biểu mới đây của vị chiến lược gia người Argentina: “Tata Martino đang rất tốt. Tôi rất tôn trọng những gì ông ấy đã nói và rằng các cầu thủ chỉ thiếu đi ý tưởng (chứ không phải thái độ)”.
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Barca có thể sẽ chi 60-120 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa hè

BARCA CÓ THỂ SẼ CHI 60-120 TRIỆU EURO CHO KỲ CHUYỂN NHƯỢNG MÙA HÈ

bartomeu.jpg

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu vừa có cuộc họp nhằm thông báo về các dự án tài chính sắp tới của FC Barcelona, bao gồm việc nâng cấp sân vận động Camp Nou, hợp đồng với Leo Messi và chi tiêu cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Hằng năm, Barca thường chi ra khoảng 120 triệu euro, một nửa số tiền đó được dùng để ký kết hợp đồng với các cầu thủ, phần còn lại để trả các khoản nợ. Nhưng theo tiết lộ của Bartomeu, Barca có thể sẽ chi mạnh 120 triệu euro cho các hợp đồng chuyển nhượng năm nay. Vì vậy, CLB sẽ có ít nhất 60 triệu euro để mua các cầu thủ và nếu lời của Bartomeu thành sự thật thì Barca sẽ có một khoản cực lớn để tìm kiếm các cầu thủ tài năng để bổ sung vào đội bóng.

Một lời hứa khác của chủ tịch là liên quan đến tương lai của siêu sao bóng đá người Argentina - Leo Messi. "Chúng tôi luôn muốn Messi là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Mặc dù Messi không muốn được đối xử đặc biệt như vậy nhưng rõ ràng cậu ấy xứng đáng nhận được điều đó."
Bartomeu cũng nhấn mạnh rằng: " Không một ai trong ban lãnh đạo CLB có ý muốn bán Messi. Bán Messi cho đội bóng khác là điều không thể xảy ra."

Sẵn dịp nói về hợp đồng cầu thủ, phóng viên đã đặt câu với chủ tịch về bản hợp đồng chưa được sáng tỏ của thần đồng bóng đá Brazil: "Ông có tin rằng có một thế lực đen tối nào đó đã nhúng tay vào việc này để gây rắc rối cho Barca hòng trục lợi không?" Bartomeu trả lời rằng ông không muốn hiểu vấn đề theo hướng đó còn: "Giả thiết của phóng viên có thể là một cách giải thích khác về bản hợp đồng. Chuyện này xảy ra quá nhanh và bất ngờ, nên hiện tại chúng tôi vẫn đang làm những việc mà tòa án yêu cầu và giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống."

Bàn về dự án nâng cấp sân Camp Nou, chủ tịch Bartomeu nhắc nhở người hâm mộ về việc CLB có thể nhận được một số tiền lớn nếu đổi tên sân vận động theo đề nghị của nhà tài trợ nên ban lãnh đạo sẽ cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để giữ thương hiệu Camp Nou truyền thống.
Cuộc trưng cầu lấy ý kiến hội viên về dự án nâng cấp sân vận động đang đến gần và dù sự bỏ phiếu của họ vào ngày 5 tháng 4 có tác động như thế nào thì Bartomeu và ban lãnh đạo cũng sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 6.

Cuối buổi họp, chủ tịch Bartomeu không quên gửi lời ca ngợi đến các cầu thủ vì màn trình diễn hết sức tuyệt vời của họ trong trận siêu kinh điển vừa qua tại Bernabeu. "Chúng tôi có những chân sút thật kỳ diệu và xuất sắc nhất thế giới. Các cầu thủ đã thi đấu nghiêm túc và có trách nhiệm. Chúng ta đều biết rõ Barca đã và đang thi đấu như thế nên kết quả trận vừa qua không phải là sự bất ngờ lớn mà chính xác nó là lời khẳng định rằng có một Barca mạnh mẽ như thế."

Theo totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Bartomeu: Không ai được phép đụng đến la masia

BARTOMEU: KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG ĐẾN LA MASIA

bartomeu-pv.JPG

Trong cuộc họp báo mới đây, chủ tịch Bartomeu đã đại diện ban lãnh đạo FC Barcelona đưa ra những quan điểm của CLB trước lệnh trừng phạt của FIFA về việc chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi. “Đây là một hình phạt quá đáng. Dường như chúng tôi đang là nạn nhân của một sự bất công trắng trợn.”

Chủ tịch cũng khẳng định mạnh mẽ: “Không ai được phép động chạm đến La Masia, đó là nền tảng giúp chúng tôi vươn lên dẫn đầu trong thế giới bóng đá suốt thập kỷ qua. Học viện chính là cái nôi nuôi dưỡng những tài năng bóng đá như Xavi, Messi, Iniesta. Chính FIFA đã công nhận sự xuất sắc của họ thông qua các giải thưởng, danh hiệu.”

Trình bày về án phạt mà Barca và Liên đoàn bóng đá TBN đang dính phải, chủ tịch cho biết: “Chúng tôi có 10 ngày làm việc với nhau để đưa đơn kháng án, nhưng trong 3 ngày đầu tiên chúng tôi sẽ thông báo với Ủy Ban kháng án về các ý định kháng cáo của mình.” CLB sẽ yêu cầu mức án treo và nếu yêu cầu này được chấp nhận thì việc xử phạt sẽ không có hiệu lực cho đến khi đơn kháng án được phê duyệt. Trong trường hợp mọi chuyện không được suôn sẻ như mong muốn, chúng tôi sẽ phải nhờ đến Tòa Án Trọng Tài Thể Thao để trình bày rõ vai trò của La Masia cũng như niềm tự hào của CLB về hệ thống đào tạo tài năng trẻ ở đây. Hiện tại học viện đang nuôi dưỡng 278 cầu thủ trẻ đến từ 18 quốc gia trên thế giới.

Tin rằng kháng án sẽ thành công nên chủ tịch Bartomeu khẳng định chắc chắn rằng: “Mọi kế hoạch cho mùa sau sẽ không bị thay đổi.”
“Barca luôn cam kết bảo vệ cầu thủ vị thành niên nên chúng tôi tôn trọng, đề cao các quy định về chuyển nhượng cầu thủ trẻ của FIFA. Các tài năng trẻ cần được bảo vệ trước các hành vi lợi dụng nhằm phục vụ các mưu đồ tài chính của những người vô đạo đức chỉ biết sử dụng cầu thủ như những món hàng mà không màng đến tương lai của họ.”

“Án phạt dành cho Barca được FIFA phác thảo từ ngày 8 tháng 11 năm 2013 nhưng đến ngày 2/4/1014 CLB mới được thông báo chính thức về nó. Sau khi quyết định xử phạt, FIFA tiếp tục yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về các cầu thủ trẻ. Thông qua các dịch vụ pháp lý, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để chống lại hình phạt này.” – ông chủ đội bóng lam – đỏ phát biểu.

Kết thúc cuộc họp, chủ tịch Barca cho biết ông vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với Josep Blatter- chủ tịch FIFA vì ông ấy đang đi vắng nên mọi việc vẫn chỉ được trao đổi qua điện thoại. “Tôi đã nói chuyện với tổng thư ký của FIFA và ông ta cũng đồng quan điểm là án phạt này quá nặng tay…chúng tôi có đủ cơ sở và luận điểm để án phạt này được thu hồi lại.”


Trong một cuộc họp diễn ra ở Marrakesh vào tháng 12 năm 2013 Bartomeu từng bày tỏ quan điểm bảo vệ hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ tại La Masia: “Lamasia là niềm tự hào, là một phần không thể thiếu trong sự vận hành và phát triển của Barca. Thiết nghĩ, cách tốt nhất để bảo vệ các cầu thủ vị thành niên là đảm bảo cho họ cơ hội được chơi bóng trong tương lai chứ không phải là hạn chế việc ra sân của họ.”

THEO FCB.com
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
[Cộng đồng Barcamania Việt Nam] - Chủ tịch Barcelona Bartomeu phát biểu rằng: "Messi sẽ là đội trưởng của đội bóng trong tương lai. Sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình hiện tại, tuy nhiên đó không phải là một cuộc cách mạng"

Ông này có phần mạnh mồm hơn Rosell, mong là ông sẽ làm dc cái gì đó có ích tác động tích cực đến chuyên môn của đội bóng.
Kết cái câu: "Sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình hiện tại, tuy nhiên đó không phải là một cuộc cách mạng".
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Ông này có phần mạnh mồm hơn Rosell, mong là ông sẽ làm dc cái gì đó có ích tác động tích cực đến chuyên môn của đội bóng.
Kết cái câu: "Sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình hiện tại, tuy nhiên đó không phải là một cuộc cách mạng".

Cái cần giải quyết gấp nhất bây giờ là án phạt của FIFA, từ đây mới tính tiếp dc chuyện chuyển nhượng, rồi mới nghĩ tới việc làm cách mạng hay không. Hình như CLB cũng có những động thái nhất định, nhưng hình như chưa có gì khả quan cả :sweat:
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Cái cần giải quyết gấp nhất bây giờ là án phạt của FIFA, từ đây mới tính tiếp dc chuyện chuyển nhượng, rồi mới nghĩ tới việc làm cách mạng hay không. Hình như CLB cũng có những động thái nhất định, nhưng hình như chưa có gì khả quan cả :sweat:

Chuẩn bị tâm lý sẵn đi là vừa
Bị cấm hay ko thì vẫn cần phải bán đi những cầu thủ không làm nên chuyện như Song, Alexis (or Pedro), Cuenca, Afellay (mình thích anh này lắm), Tello, Dos Santos, Alves.
Bị cấm chuyển nhượng nhưng vẫn dc quyền bán cầu thủ thì phải. Chấp nhận đau thương 1 2 mùa, mấy anh Barca B đá còn hay hơn mấy anh trên (- Alves)
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Quan điểm của mình không giống như những gì các bạn viết, lẽ thường phong độ kém sẽ là do cầu thủ, HLV. Nhưng ở Barca hiện nay nguyên nhân gốc gác là do BLĐ này. Nếu như trước đó thời hoàng kim của Pep và Laporta, các bạn gần như không thấy bất kỳ điều gì bất thường về CLB, mà chỉ là Bóng đá mà thôi. Nhưng cho đến nay có quá nhiều vấn đề lùm xùm. Những vấn đề lùm xùm này không tự nhiên nó có mà thực tế có thể bất kỳ CLB, cầu thủ nào cũng có. Vấn đề ở chỗ BLĐ làm gì để đối phó với nó, để bảo vệ cầu thủ, bảo vệ CLB.

4 năm Messi dành bóng vàng là 4 năm người ta chỉ nói đến Messi với Bóng đá. Năm nay là Messi với "trốn thuế", "Rửa tiền", chấn thương, " hợp đồng" và đáp trả PCT phụ trách tài chính? CLB đã làm gì với anh? đã làm gì bảo vệ anh? Không biết họ đã làm gì nhưng kết quả thì ai cũng biết...

Phía CLB thì sao? Bê bối tài chính, bê bối chuyển nhượng, bê bối gian lận thuế, bị cấm chuyển nhượng? Hỏi rằng toàn Châu Âu có đội nào có nguồn cung cầu thủ dồi dào như Barca sao vẫn dính bê bối chuyển nhượng + gian lận này nọ kia????

Những việc làm đó vô tình đẩy các cầu thủ và HLV với những sóng gió của báo chí và thông tin, trong các cuộc họp báo người ta ít hỏi HLV, cầu thủ về bóng đá mà toàn hỏi về abc gì đó của BLĐ???

Cái quái gì đang diễn ra??? Đừng đặt những câu hỏi đó lên đầu cầu thủ + HLV, hãy đặt câu hỏi đó cho BLĐ. Và đừng đổ trách nhiệm lên đầu cầu thủ, rằng phải bán ai, mua ai? Nếu vẫn con người đó lãnh đạo thì có bán ai, mua ai cũng vậy thôi vì với một Messi siêu phàm họ cũng có thể kéo thành tầm thường như những cầu thủ khác thì đừng hi vọng họ tạo ra được một siêu sao hay một siêu đội bóng nào cả, chỉ tầm tầm vậy thôi!
 

KingofCampNou

Tiểu học xã
Đầu quân
4/7/11
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
27
Barça đồng
0
Bartomeu: "Tôi hy vọng Messi và Mascherano vô địch World Cup".

1470319_10154438035545601_95727780301688547_n.jpg


FC Barcelona sẽ ủng hộ Messi, Marcherano cũng như Argentina trong trận chung kết Fifa World Cup 2014. Trong chuyến du lịch đến Rio gồm có chủ tịch chủ tịch CLB Josep Maria Bartomeu, phó chủ tịch Carles Vilarrubí, giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta và trợ lý mới của mình, Carles Puyol. Cựu đội trưởng của Barcelona sẽ bàn giao chiếc cup vô địch thế giới với tư cách là một nhà vô địch ở Nam Phi năm 2010.

Trước chuyến đi tới Brazil, chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã có cuộc phỏng vấn với fcbarcelona.cat về sự hiện diện của hai cầu thủ Barca trong trận chung kết và tương lai của đội bóng.

"Chung kết World Cup luôn luôn là một ngày hội lớn của bóng đá. Cả Đức và Argentina đã có một giải đấu thành công, dù phong cách chơi của họ rất khác nhau. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu thú vị và rất có thể sẽ được quyết định bởi các chi tiết nhỏ, điều đã xảy ra trong trận chung kết giữa hai đội năm 1990."
Ông mong muốn điều gì ở trận đấu tới trên cương vị chủ tịch Barcelona?
"Tôi hy vọng rằng Leo Messi và Javier Mascherano sẽ vô địch World Cup. Chúng tôi đi du lịch đến Rio để ủng hộ cho họ. Họ là hai người sinh ra để chiến thắng , tôi hy vọng họ sẽ gặp nhiều may mắn trong trận CK."

Ông thấy thế nào về Messi tại World Cup này ?
"Tôi rất hạnh phúc vì Messi được chơi trong trận chung kết, bởi vì cậu ấy rất cần điều này. Messi đã đóng vai trò trực tiếp trong tất cả các chiến thắng của đội mình và đã ghi được một số bàn thắng tuyệt vời . Leo đã một lần cho tất cả thấy rằng lý do tại sao cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Người hâm mộ Barca đang đứng phía sau Messi trong trận chung kết này, chúng tôi đã nhìn thấy Leo thực sự trưởng thành và chiến thắng theo cách của mình".

Và Mascherano?
"Cậu ấy là một trong những ngôi sao lớn của World Cup. Mascherano mang lại sự ổn định cho Argentina, và Mas cũng cho thấy cá tính,tố chất lãnh đạo và một tinh thần khát khao chiến thắng mãnh liệt. Bất cứ đội bóng nào cũng muốn có một cầu thủ như Mascherano.".

Suy nghĩ của ông về chấn thương nghiêm trọng của Neymar?
"Cho đến trước khi dính chấn thương, cậu ấy đã có một giải đấu không thể tin được. Chúng tôi đã được gần gũi với cậu ấy kể từ khi chấn thương, các dịch vụ y tế đã cố gắng để Neymar có thể nhanh chóng hồi phục. Đó là một cú sốc cho tất cả người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là Brazil và Barca. Tôi hy vọng cậu ấy hồi phục sớm và chúc anh mọi điều tốt đẹp. Neymar còn rất trẻ và sẽ có nhiều hơn cơ hội để giành chiến thắng cho đất nước của mình. Cho dù có điều gì xảy ra trong trận chung kết, Messi và Neymar vẫn là hai ngôi sao lớn của World Cup lần này".

Một cầu thủ khác là Dani Alves. Ông thấy như thế nào?
"Trong các trận đấu của mình , Alves luôn cho thấy phẩm chất của mình. Anh ấy đã gặp một trở ngại lớn nhưng anh ấy sẽ biết cách đứng dậy sau thất bại".

Ông đã xem trận thắng 7-1 khó tin giữa Đức với Brazil?
"Tôi đã trên tàu vào thời điểm đó, khi trở về từ chuyến viếng thăm Alfredo Di Stéfano tại Madrid. Tôi nghĩ điều này chỉ xảy ra với các trò chơi trên điện thoại di động của tôi và đó là một bất ngờ đáng kinh ngạc. Không ai mong đợi điều đó".

Suy nghĩ của ông về thất bại của Tây Ban Nha với rất nhiều cầu thủ Barca trong đội hình?
"Đó cũng là một bất ngờ. Nhưng đó là bóng đá. Họ đã phải thi đấu với một số đội rất mạnh, một thất bại cần thiết cho họ sau này trong các giải đấu. Bạn nên đánh giá tất cả sau khi mọi thứ đã bình tĩnh lại, nêu không bạn sẽ mất quan điểm. Lịch sử vẫn sẽ nói về những gì mà họ đã làm cho Tây Ban Nha trong các giải đấu gần đây. Đó là một thất bại, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả các cầu thủ đã rất làm nhiều điều cho Tây Ban Nha".

Ông suy nghĩ gì về Alexis Sánchez và Claudio Bravo trong thành phần tuyển Chile?
"Cả hai đều chơi xuất sắc. Alexis dẫn dắt đội tuyển Chile và Bravo được xem là một trong những thủ môn tốt nhất tại World Cup năm nay. Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn Alexis cho tất cả những gì anh đã làm cho câu lạc bộ trong ba năm qua và chúc anh mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

Cameroon với Alex Song và Croatia với Ivan Rakitic là những người kém may mắn?
"Họ đã không may mắn khi lọt vào bảng đấu gồm nhiều đội bóng mạnh , với Brazil và Mexico. Chúng ta cần phải cổ vũ cho họ".

Ông có lo lắng về tinh thần của các cầu thủ Barca khi rất nhiều trong số đó không đạt được mục tiêu?
"Tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm World Cup là tốt cho họ. Tôi hy vọng họ phục hồi và nạp lại năng lượng cho mùa giải mới. Tôi chắc chắn họ sẽ hứng thú về mùa giải mới và sẽ được gia nhập một đội hình với nhiều thay đổi. Tôi hy vọng họ sẽ sẵn sàng để giúp chúng tôi giành chiến thắng tại mọi đấu trường".

World Cup sắp kết thúc và những tin tức đã được công bố về vụ chuyển nhượng Luis Suárez . Chúng ta có thể mong đợi điều gì từ anh ấy?
"Suárez có những phẩm chất tuyệt vời của một cầu thủ bóng đá, khao khát cạnh tranh và giành chiến thắng. Tất cả chúng tôi sẽ giúp ông và gia đình thích ứng nhanh với Barcelona .Chúng tôi đang hỗ trợ Liên đoàn Uruguay với TAS và tin rằng án phạt của FIFA sẽ được giảm. Suarez đã nhận ra sai lầm của mình và Barca đảm bảo anh ấy sẽ thành công trong thế giới bóng đá".

Những gì khác mà Barca đang tìm kiếm?
"Chúng tôi đang tập trung nỗ lực vào việc tìm kiếm những gì huấn luyện viên cần, nghĩa là chúng tôi phải ký kết với một số cầu thủ mới. Có lẽ là trong khâu phòng ngự".
"Tôi vui mừng về điều đó, bởi vì đây là việc tái cơ cấu sâu sắc mà chúng tôi muốn nói đến. Zubizarreta và Luis Enrique đang làm việc chăm chỉ để tạo ra một đội bóng có thể thách thức tất cả."
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
BARTOMEU: "CHÚNG TÔI SẼ CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG ĐỂ THAY ĐỔI QUY ĐỊNH NGHIÊM NGẶT CỦA FIFA "

pic_2014-11-21_BARTOMEUDELEGACIOUEFAFUTSAL_16.v1416693798.JPG

Sau khi Toà án trọng tài thể thao CAS ra phán quyết giữ nguyên hiệu lực bản án của FIFA đối với Barca, chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã bày tỏ rất rõ thái độ phản đối của mình qua các bài phát biểu trước báo chí.

“Đó là một sự bất công lớn: bất công đối với Barca, với tất cả những người làm cha mẹ và những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi phán quyết này, bất công với các thành viên của CLB và cả nền bóng đá nói chung. Chúng tôi luôn bày tỏ rõ quan điểm rằng án phạt của FIFA là không công bằng. Quyết định của Tòa án trọng tài thể thao CAS gây nhiều bất lợi cho Barca và phá vỡ các logic trong thể thao.

FIFA và cả chủ tịch FIFA cần thể hiện rõ vai trò của họ là bảo vệ thế giới bóng đá bằng những quyết định mang tính chất như thế. Đằng này, chúng tôi không hề nhận được bất cứ sự ủng hộ hay bảo vệ của những con người mang sứ mệnh đó. Là người đứng đầu FC Barcelona, tôi muốn thông báo rằng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để thay đổi và cải thiện các quy định về chuyển nhượng cầu thủ của FIFA.

Tôi hy vọng rằng FIFA sẽ sử dụng thẩm quyền cũng như thể hiện đúng chức năng của mình để chỉnh sửa lại quy định này. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có thêm bất cứ đội bóng nào phải gánh chịu sự bất công mà Barca đang gặp phải. Và dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi xin đảm bảo với các thành viên của FC Barcelona rằng án phạt này sẽ không gây tổn hại gì đến các dự án thể thao tại La Masia.

Tôi vẫn lạc quan và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của CLB. Bởi vì, Barca đang sở hữu những cầu thủ tài năng ở đội một và chúng tôi cũng đã kịp mang về Camp Nou những bản hợp đồng chất lượng trong kì chuyển nhượng mùa hè trước khi án phạt được đưa ra. Cho dù án phạt có nặng hơn thì tôi tin rằng các cầu thủ của mình vẫn sẽ đủ sức chiến đấu và giành được nhiều danh hiệu."

FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Bartomeu: "Giờ chưa phải lúc bàn đến việc gia hạn hợp đồng với Alves"
Chúng tôi còn đang bận chạy đua cho cuộc bầu cử sớm đây này

mêu.jpg

Phát biểu trên kênh Canal+ ngay sau chiến thắng đêm qua, chủ tịch Bartomeu cho biết ông cùng bộ sậu đã nhất trí với nhau rằng "giờ chưa đến lúc" để bàn về bản hợp đồng mới của Dani Alves.

Cụ thể, ông nói: "Chúng tôi chưa vội bàn đến việc đó lúc này. Hiện chúng tôi đang phác thảo một kế hoạch cho mùa giải tới. Bây giờ mới là tháng Hai và mùa giải hãy còn khá dài phía trước. Ưu tiên hàng đầu là phải tập trung cho mùa giải năm nay." Dù vậy, bản hợp đồng hiện tại của Alves sẽ kết thúc vào tháng Sáu tới và Barça sẽ không thể giữ chân hậu vệ người Brazil này nếu anh có ý định ra đi vào thời điểm đáo hạn hợp đồng.

Về cuộc đón tiếp Villarreal: "Villarreal là một đội bóng chất lượng. Nhưng họ đã phải chống lại một Barça đầy tham vọng."

Về Suárez: "Cậu ta là một tiền đạo giỏi. Tuy rằng hiện tại cậu ta gặp khó khăn trong việc ghi bàn nhưng điều đó cũng là dễ hiểu, chúng tôi không quá lo lắng về vấn đề này."

Theo weloba
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Theo thông tin vỉa hè, Chủ tịch Josep 'Nobita' Bartomeu sẽ tuyên bố từ chức vào ngày mai sau khi ký kết xong với bản hợp đồng Aleix Vidal và có thể chốt luôn vụ Paul Pogba.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top