[Liga 10] Barça - Celta (0 - 1)

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Như mình đã nói Messi nguy hiểm nhất ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của đối phương,nếu được tiếp bóng đều đặn ở khu vực đấy thì Messi sẽ kết hợp cùng Neymar-Suarez tạo nên những tình huống 3 vs 4(có thể ít hơn nếu 1 trong 2 hậu vệ biên của đối phương dâng cao ko kịp lùi về) và như thế thì rất ít hàng thủ chịu nổi nhiệt bộ ba này

Làm gì có chuyện 3 người này vs 4. Lúc nào cũng là 3 vs 6 (4 hậu vệ + 2 tiền vệ trụ vì các đội toàn lùi cả đội hình về 25, 30m trước khung thành) vì 2 tiền vệ trung tâm của Barca giờ không còn phối hợp nhóm và xâm nhập vòng cấm mấy nữa. Khoảng cách của Neymar-Messi hay Messi-Suarez luôn là xa, chưa kể Messi khó chuyền cho Suarez vì anh đá kèo trái, người luôn nghiêng để thuận cho việc chuyền chéo sang góc trái, rất ít khi chuyền ngoặt bóng sang góc phải...3 đánh 6, gần như luôn thua :(

Muốn phá nhóm 6 kia thì phải tạo nhóm Neymar-Messi-Ini và nhóm Messi-Suarez-Rakitic ở 2 phía. Vừa pressing khi mất bóng, vừa di chuyển + phối hợp nhóm khi tấn công chứ không phải là đứng dàn kiểu cánh cung như hiện tại (Neymar-Ini-Messi-Rakitic-Suarez với 2 đầu cánh cung đứng cao nhất) thì 2 trung vệ của đối phương chả phải kèm ai, tha hồ có thời gian đứng bắt bài để đánh chặn các pha đi bóng của Messi, Neymar, hay Suarez...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Làm gì có chuyện 3 người này vs 4. Lúc nào cũng là 3 vs 6 (4 hậu vệ + 2 tiền vệ trụ vì các đội toàn lùi cả đội hình về 25, 30m trước khung thành) vì 2 tiền vệ trung tâm của Barca giờ không còn phối hợp nhóm và xâm nhập vòng cấm mấy nữa. Khoảng cách của Neymar-Messi hay Messi-Suarez luôn là xa, chưa kể Messi khó chuyền cho Suarez vì anh đá kèo trái, người luôn nghiêng để thuận cho việc chuyền chéo sang góc trái, rất ít khi chuyền ngoặt bóng sang góc phải...3 đánh 6, gần như luôn thua :(

Muốn phá nhóm 6 kia thì phải tạo nhóm Neymar-Messi-Ini và nhóm Messi-Suarez-Rakitic ở 2 phía. Vừa pressing khi mất bóng, vừa di chuyển + phối hợp nhóm khi tấn công chứ không phải là đứng dàn kiểu cánh cung như hiện tại (Neymar-Ini-Messi-Rakitic-Suarez với 2 đầu cánh cung đứng cao nhất) thì 2 trung vệ của đối phương chả phải kèm ai, tha hồ có thời gian đứng bắt bài để đánh chặn các pha đi bóng của Messi, Neymar, hay Suarez...

Với những đội bóng chơi tử thủ thì không nói nhưng Celta Vigo vừa rồi đâu có chơi như vậy nhưng Messi vẫn ít được nhận bóng trống trải trước vòng cấm của đối phương mà vẫn phải lùi sâu kiếm bóng
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Mình xin phép hỏi bạn SirAlex007 có xem hết các trận từ đầu mùa giải của Barca không?

Trước hết xin khẳng định rằng Ivan Rakitic là 1 trong 3 tiền vệ xuất sắc nhất mùa giải trước của La Liga. Cái đội cậu ta đá vô địch Europa League chứ không phải hàng vứt đi. 9 trận đầu mùa thì Rakitic đá chính 6 trận đầu liên tục và Barca thăng hoa. 3 trận sau Luis bắt đầu xoay vòng cho Champions League thì...cũng coi như là tạo cơ hội bôi trơn để Xavi được đá El Clasico. Cá nhân tôi cho rằng dùng Xavi trong trận El Clasico là hợp lý ở khía cạnh tôn vinh và cậy nhờ kinh nghiệm. Thua rồi thì thôi.

Công thức hàng tiền vệ 3 người của Barca đã được chỉ ra là Iniesta - Busquets - Rakitic. Ngay cả ở trận thua đen đủi trước Celta thì Rakitic cũng là tiền vệ đá tốt nhất. Bàn thua thực sự là không thể cưỡng nổi. Trong các tiền vệ của Barca hiện tại thì người có khả năng chuyền dài và tốc độ cao đang là Rakitic. Đừng nói đây là cầu thủ bình thường mà nghĩ rằng phải níu kéo Cesc. Cứ thế thì còn thua dài.

Báo chí đang đập Luis Enrique tơi bời và lôi cả các sếp của Luis ra để đập. Các bạn đã thấy sự hai mặt của vấn đề xoay tua chưa. Nó khổ thế đấy. Tôi chỉ trách việc ông thầy nhà mình đến giờ này xoay và sắp không trận nào giống trận nào khiến người hâm mộ không hiểu Luis Enrique đang thử nghiệm, tìm tòi cái gì cho đội bóng. Nhưng khi thay người thì đến tay bình luận viên quèn nhất cũng có thể thắng độ cách thay người của Luis Enrique sẽ ra sao. Cái này phải trách ông ta đang có anh Unzue trợ lý tưởng ngon mà hóa ra cũng chả phải vậy. 2 ông chuyên nhỏ to bàn luận nhau chán chê mà vẫn dập khuôn lắm. Nhìn sang thằng thủ đô thì họ ngồi sau không Zidane cũng Hierro số má thời mặc quần đùi. Nói tóm lại là sách lược từng trận của ta có vấn đề. Còn chiến lược ra sao để cuối mùa mới phán nhưng các sếp to đều khen nên tạm cũng khen cho nó đoàn kết.

Một điều nữa ở Liga ta đã không còn áp dụng là khả năng chơi chân của Valdes hoàn toàn biến mất. Các đường bóng kéo giãn đối phương và đá ma phần sân nhà giờ không còn vì các anh chị mắng đá lằng nhằng nhiều nên giờ Bravo phất cứ vèo vèo lên trên. Điều này nên xem xét lại và Ter Stegen nên được tạo cơ hội để tham gia nhằm thêm chiến thuật dìm tinh thần tiền đạo đối phương. Về Messi thì đành ngồi nghe. Giờ là lúc sư tử xuống đồng bằng.

Trận đấu với Celta được đưa tin lại là các bảo vệ sân đã gỡ bỏ 2 khẩu hiệu của khán giả giương lên:

54568378a9221.jpeg
Khẩu hiệu: Catalonia! Europe's next state. (tạm dịch: Catalonia, một thành viên tiếp theo của châu Âu)

Camp-nou-mang.jpg
Khẩu hiệu: La peor Junta de la historia. (Tạm dịch: Ban lãnh đạo tồi tệ nhất lịch sử)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tay [MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION] chả hiểu sao năng qua đây phân tích với chả bình luận. Không hiểu là có xem trận nào ra hồn không?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tay @SirAlex007 chả hiểu sao năng qua đây phân tích với chả bình luận. Không hiểu là có xem trận nào ra hồn không?
...Nhưng trách nhiệm của chú trước tiên cũng phải là lịch sự chào đón?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tay [MENTION=9765]SirAlex007[/MENTION] chả hiểu sao năng qua đây phân tích với chả bình luận. Không hiểu là có xem trận nào ra hồn không?

Mình xem thì mới có thể bình luận chứ,Barca-Bayern-Real đang là 3 đội mà mình xem nhiều nhất bởi đây đang là 3 đội bóng đáng xem nhất cả về lối chơi cũng như các cầu thủ trên sân

Mình có cảm giác fan hâm mộ ở Việt Nam luôn có thói quen xù lông khi có ai đó chê bai bất kỳ thứ gì của CLB họ yêu mến dù đôi khi chính họ chê bai những điều đó thì được :D

Nói vui vậy thôi chứ nhìn chung mình không ấn tượng gì với Rakitic cho đến thời điểm này,có thể tương lai anh ta sẽ khá hơn nhưng màn thể hiện từ đầu mùa giải đến giờ chỉ ở mức trung bình,nếu anh ta đá hay thì đã được đá trận kinh điển,tôn vinh Xavi chỉ là 1 cách nói bởi chả ai sử dụng 1 trận quan trọng như thế để tôn vinh mà lý do chủ yếu Rakitic chưa tạo đủ ấn tượng để Lucho tin tưởng bằng kinh nghiệm của Xavi dù cho khả năng của anh ai cũng biết đã giảm sút nhiều

Rakitic ở Sevilla điểm mạnh kiến tạo chủ yếu nhờ những quả đá phạt cố định tuy nhiên sang Barca lại không phát huy được bởi Barca vốn không mạnh ở những tình huống cố định,chú này nếu so với Kroos(sinh năm 90) hay Cesc(87) thì chắc chắn tài năng không thể bằng được,dưới hẳn 1 tầm
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top