[Liga 11] Almería - FC Barcelona (1 - 2)

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bây giờ Messi không cầm bóng, không đi bóng nữa thì Barca coi như xong :( Mất banh + thủng lưới là tai nạn, rủi ro này ta phải chịu, trách thì phải trách nhưng không thể làm gì khác hơn. Nhớ trận BK gặp Chel, Messi cũng mất banh rồi Ramirez ghi bàn thì phải?
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Năm đó thì lượt đi Messi mất bóng vào chân Lampard rồi chuyền xuống cánh trái cho Ramires căng ngang cho Drogba ghi bàn duy nhất trận lượt đi. Còn trận lượt về khi đang dẫn 2-0 thì Lampard tranh chấp với Mascherano rồi chọc khe cho Ramires ghi bàn rút ngắn tỉ số.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đúng như mình đã dự đoán, việc để Messi cầm bóng đi bóng và kiến tạo nhiều là sai lầm và minh chứng là bàn thua cho chính là việc Messi bị mất bóng dẫn đến việc bị phản công.


Mình đã đề cập đến sai lầm này ở topic trận gặp Celta. Sau 1, 2 trận đầu mùa mình đã nhận thấy điều này mặc cho các cule khác ca ngợi Messi đang hoàn hảo thế nọ thế kia.

Mong rằng Lucho sẽ thay đổi lại chiến thuật. Messi hãy về vị trí số 9 ảo hoặc ra cánh phải. Để vị trí số 10 lại cho Ini và kéo Rakitic về cặp với Busi/Masche thành bộ đôi tiền vệ phòng ngự.

Chắc thua độ hơi bị đậm hả bạn hiền?
- Nếu Messi còn được tự do tung hoành ở vị trí sở trường như trước thì có lẽ cho vàng Messi cũng không rảnh lạm dụng sự thiên tài ở mình để đá trái sở trường đâu. Pep là người duy nhất dám đưa một Messi đang thăng hoa ở cánh vào trung lộ vì ông ấy biết đó mới là sở trường thật của Messi. Barca hiện tại nói khó nghe một chút là lợi dụng sự thiên tài của Messi để vừa có một số 9, số 10 và số 6. Ronaldo mà bị buộc vào tình thế này chắc người ta sẽ không còn nhìn thấy được sự khác biệt giữa anh ấy và Công Vinh đâu bạn.
- Không ai có kỹ thuật qua người, giữ bóng và thăng bằng tốt hơn Messi trong bóng đá đương đại. Xét toàn lịch sử có một người là Maradona.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tình hình đá đấm vậy mà lên báo với tivi thấy suốt ngày bỏ phiếu với độc lập, bực hết cả mình. "Hơn 1 CLB" nó còn có ý nghĩa khác chứ chẳng chơi. Hơn 80% trong hơn 2tr người dân đi bỏ phiếu (dân số hơn 5tr người). Mình thì không rành lắm nhưng khủng hoảng chính trị thế nào cũng tác động đến đội bóng.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Vấn đề bây giờ là cặp Rakitic và Busquet không thể đá cặp cùng nhau được nữa. Rakitic khả năng tấn công quá hạn chế, có bóng là thấy chuyền ngay ra cánh hoặc người gần nhất có thể, cảm giác nó thành tự động rồi, không cần quan sát hay dùng đầu óc gì cả. Giải pháp tốt nhất bây giờ là cho vào đá tiền vệ phòng ngự thay Busquet, 2 ông này nên xoay tua cho nhau chứ cùng đá trên sân thấy tù lắm. Và sống chết thì mùa đông này ( hình như sẽ đc hoãn cấm chuyến nhượng ) phải đưa được tiền vệ công ngon về. Không thể trông chờ gì mấy ông Rafinha hay Roberto được đâu, hết người để đá rồi.

Hàng tiền vệ ngon thì hàng công sẽ rất mượt. Chứ bây giờ tệ từ dưới thì nhìn đâu cũng tù. Hàng công rõ khủng lắm rồi không thể hơn đc nữa mà vẫn tù túng thế này
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thấy số bàn thắng của Gay với tổng số bàn của Messi, Neymar và Suarez mà chạnh lòng ;))
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Chắc thua độ hơi bị đậm hả bạn hiền?
- Nếu Messi còn được tự do tung hoành ở vị trí sở trường như trước thì có lẽ cho vàng Messi cũng không rảnh lạm dụng sự thiên tài ở mình để đá trái sở trường đâu. Pep là người duy nhất dám đưa một Messi đang thăng hoa ở cánh vào trung lộ vì ông ấy biết đó mới là sở trường thật của Messi. Barca hiện tại nói khó nghe một chút là lợi dụng sự thiên tài của Messi để vừa có một số 9, số 10 và số 6. Ronaldo mà bị buộc vào tình thế này chắc người ta sẽ không còn nhìn thấy được sự khác biệt giữa anh ấy và Công Vinh đâu bạn.
- Không ai có kỹ thuật qua người, giữ bóng và thăng bằng tốt hơn Messi trong bóng đá đương đại. Xét toàn lịch sử có một người là Maradona.

Thua độ thì phải ngồi tính gỡ chứ thời gian đâu mà lên đây chém gió :D

Những điều bạn nói các cule đều biết rồi. Nhưng vấn đề ở đây là TỈ LỆ thành công (khi tâm lý còn chưa đè nặng do bị dẫn bàn hay bế tắc):
- Messi đi bóng qua 1 người: cứ cho là 90%
- Messi đi bóng qua 2 người: lạc quan cho là 70%
- Messi đi bóng qua 3 người (trường hợp hay gặp): chỉ còn 50%
- Messi đi bóng qua 3 người + chuyền bóng chính xác: mình thấy chỉ còn 30%
- Messi đi bóng qua 3 người + chuyền bóng chính xác + đồng đội tận dụng ghi bàn (tỉ lệ ghi bàn cứ cho cao là 50%): chỉ còn lại 15%

Tức là khi tận dụng Messi liên tục như thế trong trận 5 lần thì giỏi lắm có được 1 bàn thắng. Trong khi đó Barca sẽ phải nhận 4 lần phản công nguy hiểm có xác suất thua bàn cao.

Đấy, mời các bạn bàn bạc xem là thích một Messi như thế hay một Messi tung hoành ở 20-25m quanh gôn đối phương. Giả sử tôi là HLV, chả tội gì tôi chọn phương án rủi ro như thế cả. Ở khu vực 20-25m, Messi có mất bóng 10 lần thì Barca cũng không bị phản công nguy hiểm mấy vì vẫn còn ít nhất 5 người ở phía sau đánh chặn, thay vì 3 như hiện tại :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Toàn cảnh vụ Pique (dạo này bị soi từng giây): Luis Enrique no humill

Pique phát hiện Busi bị đau nên tài lanh nói với Luis Enrique, HLV mới kêu tay Khều đi khởi động, trong lúc này Xavi với Alves cũng đang làm nóng rồi. Như đã biết thì cuối cùng Xavi được thay vào sân. Pique lập công lớn khi kịp thời phát hiện điểm yếu của Barca đau đớn trên sân.

Chưa thấy tình hình chấn thương của Busi thế nào, mà nghỉ 2 tuần sắp tới chắc cũng lành lại, haiz.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đấy, mời các bạn bàn bạc xem là thích một Messi như thế hay một Messi tung hoành ở 20-25m quanh gôn đối phương. Giả sử tôi là HLV, chả tội gì tôi chọn phương án rủi ro như thế cả. Ở khu vực 20-25m, Messi có mất bóng 10 lần thì Barca cũng không bị phản công nguy hiểm mấy vì vẫn còn ít nhất 5 người ở phía sau đánh chặn, thay vì 3 như hiện tại :D

Bàn thua là khi Messi cầm bóng ngay trước vòng cấm của đối thủ, tức là vẫn trong phạm vi 25m mà bạn nói nhé.
Bây giờ mà không giao quả bóng cho Messi tự biên tự diễn thì chả còn cái bài tấn công quái nào nữa. Hàng tiền vệ đá như mất tích ấy thì Messi chả phải cầm bóng. Quan trọng là các vệ tinh quanh anh chạy chỗ cho ngon thì anh sẽ tạo cơ hội cho ngay. Xem các quả kiến tạo của anh từ đầu mùa chả lác hết mắt à. Còn việc anh để mất bóng trên phần sân đối phương thì là chuyện bình thường. Tiền vệ trụ và các hậu vệ phải có trách nhiệm bọc lót cho anh chứ không thể đổ lỗi hoàn toàn bàn thua là do anh được. Phải để mất bóng ở giữa sân hay sân nhà mình như Iniesta ở trận EC mới là đáng trách.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thấy số bàn thắng của Gay với tổng số bàn của Messi, Neymar và Suarez mà chạnh lòng ;))

Xem Real đá mới thấy Ronaldo bây giờ cực kỳ nhàn nhã,có lẽ đang tận hưởng những năm tháng hạnh phúc và nhàn hạ nhất ở Real dù khả năng có thể nói là xuống rồi

Từ khi Ancelotti chuyển sang 4-4-2 thì Ronaldo được chuyển vào đá tiền đạo cùng Benzema nhưng thực chất được chơi rất tự do khi đội nhà tấn công và đặc biệt không bao giờ phải lùi về phòng ngự hay kiếm bóng nữa(hồi đá dạt cánh thì Ronaldo tuy cũng ít lùi sâu nhưng vẫn có),anh ta chỉ đi bộ quanh vòng cấm hay di chuyển ngang với hậu vệ của đối phương để trực chờ bứt tốc độ phá bẫy việt vị

Sỡ dĩ Ance sẵn sàng chơi 4-4-2 dù các đội bóng lớn khác đang ưa chuộng mô hình 3 tiền vệ(DM + CM + AM) để đảm bảo tính cân bằng công thủ đó là vì Ance đang sở hữu cặp tiền vệ có thể nào số 1 hiện nay là Kroos-Modric,khả năng cầm bóng + phát động tấn công của hai người này quá hảo hạng nên có thể lấy chất lượng bù số lượng(2 so với 3),khi phòng ngự Real hình thành 2 lớp phòng ngự 4 người di chuyển cực kỳ hợp lý với cự li rất tốt theo chiều dọc(khoảng cách giữa 2 lớp) và chiều ngang(khoảng cách giữa các vị trí từ trái qua phải ở từng lớp) => do đó tuy Kroos-Modric không phải là quá khỏe về tranh chấp nhưng họ chỉ là 2 mắt xích trong 1 hệ thống phòng ngự 8 người rất chặt chẽ của Real

Khi tấn công hai cánh lập tức dâng lên rất cao và khi đó Real sẽ chơi 4-2-4,chỉ mình cặp Modric-Kroos đù khả năng cầm giữ bóng và phân phối bóng bất chấp số lượng cầu thủ tranh chấp có thể nhiều gấp đôi họ ở khu vực giữa sân,bộ tứ James(Isco)-Ronaldo-Benzema-Bale thường xuyên được nhận bóng khi áp sát vòng cấm của đối phương để hình thành 4 vs 4 hoặc thậm chí 6 vs 4 khi Marcelo-Carvajal thường leo biên rất nhanh thì không khó hiểu tại sao Real đang ghi bàn quá dễ dàng như hiện tại

So sánh với Barca thứ nhất chúng ta chỉ có 3 người trên hàng công thay vì 4 như Real(do tốn đến 3 người ở giữa sân) nhưng ngay cả 3 người ở giữa sân cũng ko làm tốt bằng cặp Modric-Kroos của Real khi Rakitic-Rafinha-Busquets chỉ biết chuyền an toàn và thiếu những đường bóng hướng lên trên(đó là lý do Messi phải lùi về kiếm bóng lại càng làm giảm nhân lực trên hàng công xuống chỉ còn 2 người),Iniesta trở lại có thể cải thiện phần nào tình hình nhưng cũng khó có thể ngang ngửa Real được

Cũng tương tự tuy có 3 người ở giữa sân nhưng Barca cũng ko thể tạo được sự chắc chắn mà phần lớn là do cặp trung vệ thua quá xa Ramos-Pepe(hai chú này đứa nào cũng trâu bò như Mascherano nhưng lại còn to khỏe),chưa kể Suarez-Neymar tham gia phòng ngự cũng hạn chế(bởi nếu họ cũng rút về nốt thì Barca chẳng còn ai ở tuyến trên cả) nên thực tế Barca thường chỉ tạo được số lượng 7 người khi phòng ngự là căng và thiếu đi sự cân bằng
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mình cũng đồng ý với quan điểm "các vệ tinh quanh Messi hoạt động rất nản". Hầu như không có đột biến (Rafinha, Rakitic), thiếu sáng tạo (Pedro, Munir) dẫn đến việc Messi mất nhiều thời gian hơn, gặp bế tắc hơn khi quyết định tung ra đường chuyền. Tuy nhiên, đó là nhìn tổng quan, còn trong cụ thể ở bàn thua vừa rồi có thể thấy Messi đã tự làm khó mình, rồi lẩn quẩn trong vòng vây đối phương.

mess1.pngmessi2.png
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thất bại này về mặt điểm số chỉ làm cho Barca kém Real 2 điểm, nhưng nó nói lên rất nhiều điều. Việc kiếm một HLV có đủ tâm và đủ tầm là điều hết sức quan trọng. Ngày Pep còn ở Barca
- Pep luôn bị ám ảnh làm sao để không thua khi bị mất bóng ở khoảng cách xa khung thành đội nhà hơn 50 m. Kết quả: Valdes luôn luôn dự bị ở ĐTQG nhưng 4 lần liên tiếp nhận Zamora. Còn cách để Pep giải quyết ám ảnh đó thì ta không cần bàn đến.
- Pep cũng luôn bị ám ảnh nếu không để đối phương có bóng và đối phương luôn phải phòng thủ thì bạn cũng không thua. Kết quả: trước mọi đối thủ, Barca luôn áp đảo, và đó là niềm tự hào của không ít cules. Làm thế nào thì đó là chuyện của Pep.
- Pep cũng luôn bị ám ảnh làm sao để thiên vị một các nhân mà không làm ảnh hưởng đến tập thể. Kết quả: Messi 4 lần liên tiếp đoạt QBV, Barca được so sánh với Milan khi 3 thành viên của CLB đều nằm trong danh sách 3 người cuối cùng nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất của năm.
Pep còn bị ám ảnh nhiều điều khác nữa....và tóc ông ấy bạc đi nhiều và mất đi nhiều chỉ sau vài năm ở Barca.
Hãy để mình bị ám ảnh, có như vậy bạn mới dành hết tâm trí giải quyết vấn đế đó. Hãy gọi cho Heynkes.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hãy để mình bị ám ảnh, có như vậy bạn mới dành hết tâm trí giải quyết vấn đế đó. Hãy gọi cho Heynkes.

Ông này nghỉ hưu rồi thì gọi làm gì nữa hả bạn?

Nói gì thì nói quan trọng cũng là con người trên sân nữa chứ không phải chỉ mình HLV làm nên tất cả

Với những con người đang có(đặc biệt ở hàng tiền vệ và hậu vệ) thì chưa chắc PEP đã có thể thành công như trước,nên nhớ giờ ông không còn Xavi-Puyol-Alves-Abidal ở đỉnh cao phong độ nữa

Tuy nhiên PEP khác Lucho ở chỗ có lẽ ông không bao giờ mang về những cầu thủ tầm thường như Rakitic,đẩy đi Cesc là sai lầm lớn của Lucho bởi vì cặp Cesc-Iniesta hoàn đủ đối trọng với Kroos-Modric của Real

Cứ bảo Cesc không hợp với Barca nhưng con số đã chỉ ra mùa nào Cesc cũng đóng góp trực tiếp ít nhất 20 bàn thắng trở lên chỉ tính riêng Liga + C1(gồm kiến tạo + ghi bàn) dù anh hết bị đẩy lên đá tiền đạo lại phải chơi dẫm chân Xavi,chính xác là 3 mùa của Cesc ở Barca chưa khi nào anh được ưu ái như Rakitic hiện nay,Xavi đã bị đẩy lên ghế dự bị để nhường suất đá chính thức cho Rakitic nhưng anh thể hiện vẫn rất thất vọng
 
Sửa lần cuối:

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Một hiện tượng như Pep Guardiola phải nói rằng phải còn rất rất lâu nữa mới lặp lại, ngay cả cho dù đưa Pep trong thời điểm này, tình hình chưa chắc đã sáng sủa hơn. Và Pep trong một bài phỏng vấn gần đây cũng đã tiết lộ ông sẽ không trở lại Nou Camp với tư cách HLV.

Thực sự là mọi chuyện thay đổi quá nhanh đặc biệt là sau thất bại tại El Clasico. Rakitic từ một cầu thủ được đánh giá là xứng đáng đồng tiền bát gạo và là sự nâng cấp của Cesc, giờ đã bị xếp hạng tầm thường. Sự khó khăn hiện tại của Barca đến từ 2 nguyên nhân:
Thứ nhất, những trụ cột trong đội hình nếu không gặp chấn thương (Iniesta, Mathieu) thì lại xuống phong độ rõ rệt (Messi, Alves, Busquet).
Thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ đạo, LE đang loay hoay với việc lắp ráp đội hình. Theo một báo cáo của Sport.es thì trong 11 trận kể từ đầu mùa, Barca chưa từng giữa nguyên đội hình trong 2 trận liên tiếp. Và có một số quyết định về nhân sự của LE làm nhiều người ngạc nhiên như đưa Mathieu là hậu vệ trái trong đội hình xuất phát với Real và gần đây là cất Neymar, Suarez trên ghế dự bị trong trận gặp Almeria.

Tuy nhiên, quá sớm để nói đến chuyện thay đổi HLV đặc biệt khi tình hình đang tiến triển theo chiều hướng tích cực (với 2 trận thắng trước Ajax và Almeria). Sẽ có quá nhiều điều để nói nếu bây giờ là tháng 03, nhưng hiện tại mới là tháng 11 nên chúng ta hãy bình tĩnh và cho LE thêm cơ hội.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Bàn thua là khi Messi cầm bóng ngay trước vòng cấm của đối thủ, tức là vẫn trong phạm vi 25m mà bạn nói nhé.
Bây giờ mà không giao quả bóng cho Messi tự biên tự diễn thì chả còn cái bài tấn công quái nào nữa. Hàng tiền vệ đá như mất tích ấy thì Messi chả phải cầm bóng. Quan trọng là các vệ tinh quanh anh chạy chỗ cho ngon thì anh sẽ tạo cơ hội cho ngay. Xem các quả kiến tạo của anh từ đầu mùa chả lác hết mắt à. Còn việc anh để mất bóng trên phần sân đối phương thì là chuyện bình thường. Tiền vệ trụ và các hậu vệ phải có trách nhiệm bọc lót cho anh chứ không thể đổ lỗi hoàn toàn bàn thua là do anh được. Phải để mất bóng ở giữa sân hay sân nhà mình như Iniesta ở trận EC mới là đáng trách.
Bạn có lẽ không đọc hết các đoạn tôi viết ở trên. Bạn xem ảnh ở trên xem đứng trên Messi là bao nhiêu cầu thủ Barca, và sau anh là bao nhiêu người??? Chỉ có 3 người đứng sau là Busi, Masche và Bartra.

Tôi nói là Messi có thể tự do hoạt động ở vùng 20-25m đó, nhưng PHẢI CÓ ÍT NHẤT 5 NGƯỜI đảm bảo đứng sau Messi để chống phản công.

P/s: Ở đây tôi không quy trách nhiệm cho Messi, mà là cách dùng Messi trên sân nó ảnh hưởng đến các vệ tinh khác. Nhìn sang Real, họ cho phép các vệ tinh xung quanh CR7 được kiến tạo, được dứt điểm nếu có khoảng trống, được đột phá...=> họ có nhiều đường công phá, nhưng vẫn đảm bảo bộ đôi Kross và Modric ở nhà thu hồi bóng. Quay tiếp sang nhìn BĐN, lúc nào cũng phải dồn bóng cho CR7 nên đã triệt tiêu hết khả năng cống hiến sáng tạo của Moutinho, Nani...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự là mọi chuyện thay đổi quá nhanh đặc biệt là sau thất bại tại El Clasico. Rakitic từ một cầu thủ được đánh giá là xứng đáng đồng tiền bát gạo và là sự nâng cấp của Cesc, giờ đã bị xếp hạng tầm thường. Sự khó khăn hiện tại của Barca đến từ 2 nguyên nhân:
Thứ nhất, những trụ cột trong đội hình nếu không gặp chấn thương (Iniesta, Mathieu) thì lại xuống phong độ rõ rệt (Messi, Alves, Busquet).
.
Tuy nhiên, quá sớm để nói đến chuyện thay đổi HLV đặc biệt khi tình hình đang tiến triển theo chiều hướng tích cực (với 2 trận thắng trước Ajax và Almeria). Sẽ có quá nhiều điều để nói nếu bây giờ là tháng 03, nhưng hiện tại mới là tháng 11 nên chúng ta hãy bình tĩnh và cho LE thêm cơ hội.

Rakitic mình chưa bao giờ đánh giá cao,bảo là sự nâng cấp của Cesc lại càng không dù ở bất kỳ lối chơi-đội bóng nào,kể cả chơi trực diện hay chơi theo kiểu tiki-taka thì Cesc đều làm tốt hơn Rakitic,một cầu thủ mà ở tuổi 27 mới được khoác áo 1 CLB lớn thì không thể là tài năng gì đặc biệt được trong bối cảnh độ tuổi nổi lên của các ngôi sao ngày càng nhỏ hơn so với hồi trước,khi sức mạnh của truyền thông và đội ngũ scout của các CLB mạnh ngày càng lớn

Tiếp theo mình không nghĩ Messi sa sút,đừng nhìn mỗi những con số để đánh giá,Messi đang phải gồng gánh quá nhiều như ở tuyển Arghentina và có thể thấy ngay cả ở thời điểm Messi ghi xấp xỉ trăm bàn mỗi năm cho Barca thì màn thể hiện của anh ở tuyển cũng giống hệt như lúc này vì Arghentina hay Barca hiện tại không có Xavi-Iniesta đỉnh cao phong độ nữa

Cuối cùng,mình đồng ý với bạn nên cho LE thêm thời gian bởi rõ ràng ông đã dám thay đổi,sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và sẵn sàng cho những công thần nhưng đã sa sút như Xavi,Pique ngồi ghế dự bị

Thực ra điểm đáng tiếc của Barca là chưa có nguồn tiếp đạn tốt như Suarez-Neymar-Messi theo tôi là hàng công mạnh nhất TG bởi năng lực cá nhân của mỗi người đều cực kỳ tốt,đều thuộc dạng có thể 1 mình gánh team,xét trên tiêu chí đó thì Real may ra chỉ có Bale-Ronaldo(nhưng đã sa sút) chứ Benzema-James chưa thể liệt vào hàng đó được
 

comrang37

Mầm non xã
Đầu quân
11/11/14
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình thấy nhìn một cách tổng thể thì sự thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ chưa đáng ngại bằng hàng phòng ngự, ở hàng tiền vệ vẫn còn đó những con người xứng tầm thế giới và nói đúng là rất hay, nhưng chiến thuật HLV chưa hợp lý, nếu đá nhanh thì Barca luôn là đối thủ đáng sợ, nhưng đá nhanh thì sợ gặp đòn phản công và đó lại là vấn đề hàng phòng ngự... Cần có sự thay máu thì may ra, chứ mấy ông hiện tại không có tố chất trung vệ thực thụ như Puyol ngày nào, giá mà có những cái tên như Thiago Silva, Company,.... Điều đó là chưa thể làm thì trước hết cần làm là chiến thuật thật hợp lý, cần HLV thật giỏi nhìn thấy vấn đề và cần cả thời gian nữa. Vẫn hi vọng ở Barca
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
xem hiệp 1 có cảm giác giống u23 việt nam seagame năm ngoái, ban bật sân nhà lao sang phần sân đối phương là tạt điên cuồng...còn rakitic từ đầu mùa đến h chỉ duy nhất ấn tượng với quả lao về cứu thua thôi, còn bóng cứ đến chân là chuyền, những lúc cần chuyền quyết định là hỏng...hàng tiền vệ thiếu linh hồn :((
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bạn có lẽ không đọc hết các đoạn tôi viết ở trên. Bạn xem ảnh ở trên xem đứng trên Messi là bao nhiêu cầu thủ Barca, và sau anh là bao nhiêu người??? Chỉ có 3 người đứng sau là Busi, Masche và Bartra.

Tôi nói là Messi có thể tự do hoạt động ở vùng 20-25m đó, nhưng PHẢI CÓ ÍT NHẤT 5 NGƯỜI đảm bảo đứng sau Messi để chống phản công.

P/s: Ở đây tôi không quy trách nhiệm cho Messi, mà là cách dùng Messi trên sân nó ảnh hưởng đến các vệ tinh khác. Nhìn sang Real, họ cho phép các vệ tinh xung quanh CR7 được kiến tạo, được dứt điểm nếu có khoảng trống, được đột phá...=> họ có nhiều đường công phá, nhưng vẫn đảm bảo bộ đôi Kross và Modric ở nhà thu hồi bóng. Quay tiếp sang nhìn BĐN, lúc nào cũng phải dồn bóng cho CR7 nên đã triệt tiêu hết khả năng cống hiến sáng tạo của Moutinho, Nani...

Bạn bảo phải có ít nhất 5 người ở sau Messi? Thêm ông thủ môn nữa là 6. Vậy là còn 5 người tấn công (gồm cả Messi luôn nhé). Bạn nhìn vào cái ảnh ở trên xem đối thủ có bao nhiêu người phòng thủ? 6 người trong vòng cấm và 1 thủ môn nữa là 7, còn lại 4 người đuổi bóng ở bên ngoài. Thế 5 người mà tấn công thì húc đầu vào tường bê tông à? Bạn có bài phối hơp nào hay để chỉ với 5 người mà khoan thủng được cái bê tông đấy thì đem ra đây giới thiệu để mình gọi cho tay Lucho thực hành thử xem trận sau có kết quả tốt hơn không?

Dê bây giờ ngon ở cả HLV lẫn cầu thủ. Nó lấy công bù thủ tốt. Hàng công của nó toàn siêu sao, lại đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao nên khó mà cản nổi. Chỉ có những đội đá phòng thủ phản công hay mới gây được khó khăn cho nó thôi. Nhìn vào con người của mình sao mà so bì được. Bây giờ hàng tiền vệ của ta đá tốt thì kết quả thu được sẽ khác ngay. Ta có một bộ 3 khủng có thể tự giải quyết được trận đấu rồi. Chỉ cần tiền vệ làm chủ được tuyến giữa và điều phối bóng, lối chơi cho hợp lý là sẽ ổn hơn
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Real lên bóng cũng chỉ cần 3, 4 hay tối đa là 5 người thôi. Ví dụ cánh trái thì James, CR7, Benzema và Kross, bí lắm thì Marcelo sẽ lên. Cánh phải thì tương tự như thế với Bale, Benzema, Cr7 và Modric + Carvajal. Nhưng quan trọng là họ không bị 7 đối thủ ở nhà + 4 người đuổi bóng như khi Barca đá. Đó là vì sao?

Là vì họ để cho đối thủ phối hợp lên bóng. Rayo Vallecano vừa qua còn rất tự tin cầm bóng, phối hợp lên bóng, họ chỉ không có những đường chuyền quyết định đủ tốt. Như vậy, Real chỉ việc đánh chặn (vì có 6 người + thủ môn ở nhà) rồi phản công lại hay nói cách khác, họ cho đối phương chơi đôi công với mình chứ không chăm chăm ép người ta về sân nhà như Barca thế nên bộ 4 tấn công của họ chỉ phải gặp 6 đối thủ thôi. Như thế xác suất thành công là cao hơn Barca nhiều rồi.

Nhìn lại trận El Classico, hiệp 1 họ chơi đôi công với ta thì không có mấy cơ hội, trong khi Barca toàn cơ hội ngon. Nhưng hiệp 2 họ thủ và phản công thì có cả tá cơ hội mười mươi. Bí quyết chiến thắng của họ là ở cách tiếp cận trận đấu, chứ không chỉ là con người. Đấy là điều kiện cần, con người là điều kiện đủ thôi.

Tôi chả cần phải đưa bài tập gì cả cho Lucho. Chỉ cần ông ý khi đá SÂN KHÁCH thì cứ chuyền bóng chắc ở nhà, không vội tấn công mà chờ đối thủ lao lên (vì nó đá sân nhà không thể cứ thủ mãi được, khán giả la ó). Thậm chí cho Neymar, Messi, Suarez tự đi bóng và dứt điểm, mất bóng ở nhà có đủ người đánh chặn để kéo đối phương phối hợp lao lên, lúc đó Masche, Rakitic sẽ có cơ hội chuyền dài cho 3 tiền đạo phá bẫy việt vị là xong. Còn sân nhà, tấn công nhiều hơn, nhưng đánh dồn dập từng thời điểm chứ không dàn trải cả trận. Có thể lấy hiệp 1 trận El Classico làm ví dụ.

P/s: Thế thôi, tôi dừng chém gió ở đây. Không gì bằng thực tế kiểm nghiệm. Cứ xem vài trận nữa và nếu kết quả giống như tôi phân tích từ đầu đến giờ thì chỉ cần xin cái Like thôi :D
Ít nhất thì cũng có Van Basten nói ra điều mà tôi đang nói đến:
Marco van Basten: 'HLV nào có Messi, Neymar, Suarez chỉ cần lo phòng ngự' | TTVH Online
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top