[Liga 11] Almería - FC Barcelona (1 - 2)

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thường thì đa số các đội khác khi tấn công họ chỉ giữ lại 3 người gồm 2 CB + 1 DM ở nhà bọc hậu thôi,với Real thì khi Kroos lên thì Modric bên dưới và ngược lại,trong tương lai gần có lẽ Kroos sẽ thường xuyên được băng lên nhiều hơn do tuổi trẻ(ít hơn Modric 6 tuổi),chơi cơ động hơn(ví dụ như bàn mở tỷ số vừa rồi Kroos xuất hiện bên cánh trái căng vào cho Bale) và dứt điểm tốt hơn

Nhìn lại Barca bộ ba tấn công + hai hậu vệ biên là chắc chắn rồi nhưng cặp tiền vệ giữa(Iniesta-Rakitic) cũng cần phải tham gia tấn công tốt hơn,áp sát vòng cấm để Messi có thể thoải mái băng vào vòng cấm kết hợp cùng Suarez-Neymar,chỉ có Busquets + 2 CB bọc hậu là đủ rồi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xin lỗi vì không đọc hết toàn bộ các bài chém gió của đồng chí trong topic này mà chỉ đọc qua thấy cái tít từ lều báo này nên khẳng định luôn: Lucho là HLV kém nhất mọi thời đại vì ông ta đếch biết nghĩ ra sơ đồ 6-1-3. Barca cũng đang là đội bóng vứt đi. Thôi, tôi chắc cũng xin dừng xem Barca mùa này từ đây.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Van Basten có thể là cầu thủ giỏi nhưng xét trên tư cách một HLV thì cũng bình thường thôi,dẫn dắt không ít đội bóng nhưng thành tích rất khiêm tốn

Nhiều ngôi sao tấn công là 1 chuyện nhưng lắp ghép và phát huy tất cả bọn họ như thế nào lại là chuyện khác,bóng đá là môn thể thao đồng đội chứ có phải cứ đem so từng cá nhân hơn nhau để thắng đâu

Thực sự mà nói dù đội bóng nào,lối chơi nào thì hàng tiền vệ vẫn là quan trọng nhất dù có thể những tên tuổi lẫy lừng nhất nằm ở hàng công

Hàng tiền vệ là cầu nối giữa tuyến dưới và tuyến trên để tạo nên sự gắn kết xuyên suốt trong lối chơi và không bị chia thành các khối rời rạc

Người ta cứ nói về bộ tứ James-Ronaldo-Bale-Benzema nhưng thực tế cặp Kroos-Modric mới quyết định thành bại của Real mùa này
 
Sửa lần cuối:

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Rakitic mình chưa bao giờ đánh giá cao,bảo là sự nâng cấp của Cesc lại càng không dù ở bất kỳ lối chơi-đội bóng nào,kể cả chơi trực diện hay chơi theo kiểu tiki-taka thì Cesc đều làm tốt hơn Rakitic,một cầu thủ mà ở tuổi 27 mới được khoác áo 1 CLB lớn thì không thể là tài năng gì đặc biệt được trong bối cảnh độ tuổi nổi lên của các ngôi sao ngày càng nhỏ hơn so với hồi trước,khi sức mạnh của truyền thông và đội ngũ scout của các CLB mạnh ngày càng lớn

Tiếp theo mình không nghĩ Messi sa sút,đừng nhìn mỗi những con số để đánh giá,Messi đang phải gồng gánh quá nhiều như ở tuyển Arghentina và có thể thấy ngay cả ở thời điểm Messi ghi xấp xỉ trăm bàn mỗi năm cho Barca thì màn thể hiện của anh ở tuyển cũng giống hệt như lúc này vì Arghentina hay Barca hiện tại không có Xavi-Iniesta đỉnh cao phong độ nữa

Cuối cùng,mình đồng ý với bạn nên cho LE thêm thời gian bởi rõ ràng ông đã dám thay đổi,sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và sẵn sàng cho những công thần nhưng đã sa sút như Xavi,Pique ngồi ghế dự bị

Thực ra điểm đáng tiếc của Barca là chưa có nguồn tiếp đạn tốt như Suarez-Neymar-Messi theo tôi là hàng công mạnh nhất TG bởi năng lực cá nhân của mỗi người đều cực kỳ tốt,đều thuộc dạng có thể 1 mình gánh team,xét trên tiêu chí đó thì Real may ra chỉ có Bale-Ronaldo(nhưng đã sa sút) chứ Benzema-James chưa thể liệt vào hàng đó được

Mình không nói là chính bạn khen Rakitic là sự nâng cấp của Cesc, nhưng ít nhất đến trước trận gặp Real, thì đại đa số chúng ta đều tung hô cầu thủ này. Tuy vậy, mình cũng không đồng tình với việc đánh giá thấp Rakitic. Chúng ta đang kỳ vọng cầu thủ này phải tỏa sáng giống như bộ đôi Xavi và Iniesta đã từng thể hiện, và điều đó là không thể. Và nói trắng ra, giờ ngoài Iniesta, thì chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn Rakitic cho khu vực ở giữa sân.

Tiếp theo, mình cũng không dựa vào màn trình diễn của Messi để đánh giá anh sa sút. Tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng, kể từ mùa bóng năm ngoái dưới trướng của Tata, Messi đã di chuyển ít hơn, hay mất bóng hơn và bỏ lỡ cơ hội nhiều hơn. Messi là một tượng đài tại Barca cho dù anh từ giã bóng đá ngay vào lúc này. Nhắc đến Messi là chúng ta nghĩ đến một cầu thủ làm thay đổi cục diện trận đấu, những pha đi bóng mà bóng như dính vào chân, hậu vệ chẳng còn cách nào khác là phạm lỗi. Nhưng đã từ lâu chúng ta không được chứng kiến những điều đó. Và như vậy với tôi là sa sút.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình không nói là chính bạn khen Rakitic là sự nâng cấp của Cesc, nhưng ít nhất đến trước trận gặp Real, thì đại đa số chúng ta đều tung hô cầu thủ này. Tuy vậy, mình cũng không đồng tình với việc đánh giá thấp Rakitic. Chúng ta đang kỳ vọng cầu thủ này phải tỏa sáng giống như bộ đôi Xavi và Iniesta đã từng thể hiện, và điều đó là không thể. Và nói trắng ra, giờ ngoài Iniesta, thì chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn Rakitic cho khu vực ở giữa sân.

Tiếp theo, mình cũng không dựa vào màn trình diễn của Messi để đánh giá anh sa sút. Tất cả chúng ta đều thấy rõ rằng, kể từ mùa bóng năm ngoái dưới trướng của Tata, Messi đã di chuyển ít hơn, hay mất bóng hơn và bỏ lỡ cơ hội nhiều hơn. Messi là một tượng đài tại Barca cho dù anh từ giã bóng đá ngay vào lúc này. Nhắc đến Messi là chúng ta nghĩ đến một cầu thủ làm thay đổi cục diện trận đấu, những pha đi bóng mà bóng như dính vào chân, hậu vệ chẳng còn cách nào khác là phạm lỗi. Nhưng đã từ lâu chúng ta không được chứng kiến những điều đó. Và như vậy với tôi là sa sút.

Mình không phủ nhận Rakitic đang là sự lựa chọn tốt nhất ở hàng tiền vệ của Barca hiện tại ngoài Iniesta nhưng không có nghĩa là anh ta đạt yêu cầu để chơi cho Barca,anh ta có thể tốt nhất ở Barca vì đội đang khan hiếm tài năng ở hàng tiền vệ sau khi đã bán đi Thiago-Cesc,cá nhân mình đánh giá Thiago cũng rất cao,không phải ngẫu nhiên mà PEP mang về Bayern,anh ta thể hiện không hề tồi trước khi chấn thương năm ngoái(trong đó có đường chuyền vượt tuyến cho Robben băng xuống trong trận Bayern thắng Dortmund 3-0 ngay tại sân khách) => tóm lại Rakitic hiện giống như "ông vua xứ mù" thôi chứ so với tầm WC thì không nổi bật lắm và với tầm vóc của Barca hiện nay thừa sức có được những người tốt hơn mà đáng tiếc hơn cả họ đã từng sở hữu những tài năng lớn hơn Rakitic nhiều mà lại đẩy đi

Về Messi thì anh là một tài năng thiên bẩm,lối đá của Messi không hề dựa quá nhiều vào thể lực như Ronaldo,anh ta chơi theo đúng 1 kiểu từ khi ở đội trẻ cho đến giờ,chỉ là kỹ năng hoàn thiện hơn và kinh nghiệm phong phú hơn thôi

Sự sa sút của Messi trong màu áo của Barca là có nhưng không phải đến từ sự sa sút của chính bản thân anh ta mà là sự sa sút của cả hệ thống thi đấu của Barca,ngay cả trong những năm tháng huy hoàng nhất(giai đoạn 2009-2012) thì màn trình diễn của Messi trong màu áo đội tuyển cũng rất nhạt nhòa,nói không quá thì tệ hơn nhiều so với Messi hiện nay ở Barca,điển hình như WC 2010 thì Messi cũng tịt ngòi,bị những hậu vệ vô danh đánh bại,mất bóng cũng nhiều

Lý do giải thích rất đơn giản,tài năng của Messi là không thể bàn cãi,anh có thể dễ dàng vượt qua 1 thậm chí 2-3 người nhưng bắt anh phải lùi sâu kiếm bóng rồi solo qua cả hệ thống phòng ngự của đối phương đơn giản là không thể,mà không chỉ với Messi mà với bất kỳ cầu thủ nào khác

Tại sao Messi trong màu áo Barca(trước kia) ít mất bóng,chỉ đơn giản bởi anh được thi đấu ở đúng khoảng trống ưa thích(khoảng giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của đối phương),được đặt trong những tình huống mà với khả năng của anh không thể mất bóng,dù biết sự nguy hiểm của Messi khi đó nhưng các đối thủ khó có thể cử quá nhiều người ra cắt kèm Messi bởi vẫn còn đó Henry-Eto hay Villa-Pedro còn bây giờ họ thoải mái vây chặt Messi bởi cũng giống như Arghentina tuy có Aguero-Tevez đấy nhưng làm gì có ai tiếp bóng cho họ mà phải kèm,đó cũng là vấn đề của Barca hiện tại chứ Neymar-Suarez thì đảm bảo còn hơn Eto-Henry hay Villa-Pedro về năng lực
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình không phủ nhận Rakitic đang là sự lựa chọn tốt nhất ở hàng tiền vệ của Barca hiện tại ngoài Iniesta nhưng không có nghĩa là anh ta đạt yêu cầu để chơi cho Barca,anh ta có thể tốt nhất ở Barca vì đội đang khan hiếm tài năng ở hàng tiền vệ sau khi đã bán đi Thiago-Cesc,cá nhân mình đánh giá Thiago cũng rất cao,không phải ngẫu nhiên mà PEP mang về Bayern,anh ta thể hiện không hề tồi trước khi chấn thương năm ngoái(trong đó có đường chuyền vượt tuyến cho Robben băng xuống trong trận Bayern thắng Dortmund 3-0 ngay tại sân khách) => tóm lại Rakitic hiện giống như "ông vua xứ mù" thôi chứ so với tầm WC thì không nổi bật lắm và với tầm vóc của Barca hiện nay thừa sức có được những người tốt hơn mà đáng tiếc hơn cả họ đã từng sở hữu những tài năng lớn hơn Rakitic nhiều mà lại đẩy đi

Về Messi thì anh là một tài năng thiên bẩm,lối đá của Messi không hề dựa quá nhiều vào thể lực như Ronaldo,anh ta chơi theo đúng 1 kiểu từ khi ở đội trẻ cho đến giờ,chỉ là kỹ năng hoàn thiện hơn và kinh nghiệm phong phú hơn thôi

Sự sa sút của Messi trong màu áo của Barca là có nhưng không phải đến từ sự sa sút của chính bản thân anh ta mà là sự sa sút của cả hệ thống thi đấu của Barca,ngay cả trong những năm tháng huy hoàng nhất(giai đoạn 2009-2012) thì màn trình diễn của Messi trong màu áo đội tuyển cũng rất nhạt nhòa,nói không quá thì tệ hơn nhiều so với Messi hiện nay ở Barca,điển hình như WC 2010 thì Messi cũng tịt ngòi,bị những hậu vệ vô danh đánh bại,mất bóng cũng nhiều

Lý do giải thích rất đơn giản,tài năng của Messi là không thể bàn cãi,anh có thể dễ dàng vượt qua 1 thậm chí 2-3 người nhưng bắt anh phải lùi sâu kiếm bóng rồi solo qua cả hệ thống phòng ngự của đối phương đơn giản là không thể,mà không chỉ với Messi mà với bất kỳ cầu thủ nào khác

Tại sao Messi trong màu áo Barca(trước kia) ít mất bóng,chỉ đơn giản bởi anh được thi đấu ở đúng khoảng trống ưa thích(khoảng giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của đối phương),được đặt trong những tình huống mà với khả năng của anh không thể mất bóng,dù biết sự nguy hiểm của Messi khi đó nhưng các đối thủ khó có thể cử quá nhiều người ra cắt kèm Messi bởi vẫn còn đó Henry-Eto hay Villa-Pedro còn bây giờ họ thoải mái vây chặt Messi bởi cũng giống như Arghentina tuy có Aguero-Tevez đấy nhưng làm gì có ai tiếp bóng cho họ mà phải kèm,đó cũng là vấn đề của Barca hiện tại chứ Neymar-Suarez thì đảm bảo còn hơn Eto-Henry hay Villa-Pedro về năng lực

Nói Neymar - Suarez hơn Eto - Henry là đủ hiểu rồi. Nói thẳng ra cỡ Suarez khi ở đỉnh cao phong độ ở Liv vẫn còn xách dép xa cho Henry nhé. Suarez không phải ngẫu nhiên mà bị coi là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn đâu.

Còn về Rakitic thì đúng, chú này chỉ ở mức trung bình khá, tôi đã đánh giá ngay từ khi mới về rồi. So với Kroos thì chỉ xách dép thôi. Nếu mà mua được Kroos thì tuyến giữa khỏi bàn, thay thế hoàn hảo vào đúng vị trí Xavi luôn. Giờ tiếc hùi hụi thì đã muộn.

Còn về chiến thuật thôi thì cứ đành chờ xem LE xoay sở ra sao thôi chứ nói nhiều, phân tích nhiều cũng vô ích.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bó tay với những ai có ý muốn Barca đá như Dê. Chán chả buồn tranh luận thêm làm gì nữa.

Chờ ngày được xem Lucho cho Barca đá với đội hình 6-1-3 hay là 7-0-3 như đề xuất của thánh Hiển :)) Hay là chờ tay Lã lên làm chủ tịch và mang Mourinho về Camp Nou ;))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói Neymar - Suarez hơn Eto - Henry là đủ hiểu rồi. Nói thẳng ra cỡ Suarez khi ở đỉnh cao phong độ ở Liv vẫn còn xách dép xa cho Henry nhé. Suarez không phải ngẫu nhiên mà bị coi là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn đâu.

Còn về Rakitic thì đúng, chú này chỉ ở mức trung bình khá, tôi đã đánh giá ngay từ khi mới về rồi. So với Kroos thì chỉ xách dép thôi. Nếu mà mua được Kroos thì tuyến giữa khỏi bàn, thay thế hoàn hảo vào đúng vị trí Xavi luôn. Giờ tiếc hùi hụi thì đã muộn.

Còn về chiến thuật thôi thì cứ đành chờ xem LE xoay sở ra sao thôi chứ nói nhiều, phân tích nhiều cũng vô ích.

Henry khi về Barca thì phong độ cũng giảm sút rồi chứ ai chả biết khi đỉnh cao thì Henry thế nào còn Suarez theo tôi là toàn diện hơn Eto

Bó tay với những ai có ý muốn Barca đá như Dê. Chán chả buồn tranh luận thêm làm gì nữa.

Barca và Real khác nhau là đương nhiên,ngay cả sơ đồ chiến thuật sử dụng cũng khác nhau luôn

Tuy nhiên dù lối đá nào,sơ đồ nào thì cũng cần tiền vệ giữa tốt mà Real trội hơn hẳn Barca về vấn đề này ở thời điểm hiện tại
 

stevenlawds

Tiểu học xã
Đầu quân
16/11/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
quan điểm cá nhân của mình: tình trạng của Barca hiện nay chẳng phải do lỗi của HLV mà là do: Messi và tiqui-taca.

tại sao cũng những đối thủ ấy: khi Real đá thì dễ dàng vô cùng, còn đến khi Barca đá thì rất vất vả. những trận Real thắng 4, 5 bàn là chuyện bình thường, còn Barca bây giờ khác hẳn cách đây 2, 3 năm trước, thắng chỉ sít sao và ngay cả những trận cách biệt 3, 4 bàn (lâu lâu thôi) thì cũng rất chật vật.

chất lượng đội hình 2 đội dù là từ mùa giải năm ngoái hay năm nay thì Barca cũng không phải là quá kém so với Real. vậy nguyên nhân theo mình là từ cách tiếp cận trận đấu của đối thủ khi gặp Real và khi gặp Barca khác nhau. lối đá của Real khiến trận đấu thông thoáng và nhanh, trong khi Barca với đặc sản cầm bóng nhiều và tên tuổi của Messi trên hàng công khiến các đối thủ luôn luôn chấp nhận đói bóng, và chú trọng co cụm phòng ngự (ngay cả ở tuyển Argentina cũng thấy đc các trận đấu của họ ở WC luôn rất khó đá trước 1 rừng chân đối thủ trong vòng cấm, dù đội hình Argentina cũng chẳng phải có phong độ cao như tên tuổi của họ). có thể nói chính cái danh tiqui-taca (huỵch toẹt ra là khả năng kiểm soát bóng bá đạo) và thương hiệu Messi đã làm đối thủ sợ sệt và chủ động phòng thủ hơn. mà đá với 1 đối thủ như thế luôn là khó khăn.

và hơn hết, bây giờ lối đá của Real lại đa dạng hơn Barca. trong khi tiqui-taca mà chúng ta vẫn bấu víu mấy năm nay, HIỆN NAY chỉ cần một hàng phòng ngự chặt chẽ, thực dụng với số đông thì có thể khắc chế đc. trong khi Real, họ không tấn công trung lộ đc thì vẫn còn phương án hết sức lợi hại là tình huống cố định mà cụ thể là bóng bổng. Alves tù đi trông thấy nhưng mình không hề chê trách mà trái lại thấy tội nghiệp. các tình huống phối hợp thiếu ý tưởng (thực ra là bế tắc trc hàng thủ đông người) thì bóng lại đc đùn đẩy sang cho Alves, và rồi anh ta lại loay hoay ko biết nên làm gì khi mà tạt sệt thì vướng 1 rừng chân, còn tạt bổng thì cũng chẳng sáng sủa là bao khi mà hàng công toàn những chú lùn tầm 1m7 lọt thỏm trong rừng hậu vệ cao to.

mình may mắn được xem Barca từ thời Stoichkov, qua nhiều giai đoạn, mình cho rằng, bản sắc của Barca là bóng đá tấn công hoa mỹ, chứ chẳng phải tiqui-tacca. Barca trước đây vẫn đẹp và quyến rũ chán cho đến trước khi người ta "phát minh" ra cái tiqui-tacca" và tung hô nó. Barca đa dạng, cũng ban bật nhỏ, nhưng cũng tạt cánh đánh đầu của thời Dream team 1 và thời Rô vẩu với mình vẫn là Barca hào hoa nhất. dù không thể phủ nhận tiqui-taca là bá đạo và tạo nên sức hút toàn cầu cho Barca trong một giai đoạn của lịch sử bóng đá. một giai đoạn nào đó tiqui-taca sẽ hiệu quả, nhưng không gì là trường tồn mãi mãi khi các đối thủ lớn của bóng đá TG từng ngày nghiên cứu khắc chế ta thì ta vẫn tự tin loay hoay tại chỗ với tiqui-tacca.

tiqui-taca cũng chỉ là phương tiện, công cụ để thể hiện bản sắc bóng đá tấn công hoa mỹ của CLB. nhưng, thế thời, thời thế, biết mình biết ta, cái gì không còn phù hợp thì nên cải tiến, thay đổi. điều đầu tiên mình nghĩ đến là 1 tiền đạo cao to, càn lướt, làm tường, chơi bóng bổng tốt, tất nhiên không phải một sớm một chiều là thay đổi đc, nhưng với Suarez, tuy không quá cao nhưng hoàn toàn có thể đem lại sinh khí mới cho hàng công. hàng tiền vệ cũng phải mạnh mẽ, giỏi tranh chấp hơn.

Chú ý chỗ bôi đỏ
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thực ra việc Real ghi rất nhiều bàn, thắng dễ đối thủ yếu đâu có gì lạ. 5 mùa gần đây nó đều ghi hơn 100 bàn/1 mùa. Cái mùa 2011 2012 từ thời Mou nó còn lập cả đống kỉ lục về số bàn thắng với điểm số để lật đổ đc Barca - Messi vẫn còn đang rất đỉnh cao. Nhưng lúc đó ta đâu phải ngán gì Real, có bao giờ phải quay sang học hỏi chúng về cách chơi hay cách ghi nhiều bàn thắng thế.

Nếu chúng ta đủ mạnh, đủ làm hoàn hảo chính mình thì sợ gì đối thủ như thế nào. Lối chơi hay gì thì cũng phụ thuộc lớn vào chất lượng dàn cầu thủ thôi. Real cũng là con buôn đi cóp nhặt mọi cầu thủ khắp nơi về chứ làm gì có bí quyết hay gia truyền tạo nên thành công. Bây giờ bộ khung vàng đã không còn, công thần cũng mất đi nhiều, rõ ràng chúng ta chấp nhận sẽ không thể quay lại đỉnh cao trong tương lai gần nhưng chí ít thì chúng ta cũng đủ sức giữ vững vị thế của mình bằng những sự thay thế xứng tầm. Và chúng ta đủ tiềm lực thực hiện điều đó

Mình không nghĩ Barca đang đánh mất vị thế chính mình hay lối chơi lỗi thời lạc hậu không thể cứu vãn, mà đơn giản chúng ta chưa có đủ nhân tố tốt nhất cho đội hình bây giờ. Xavi chưa có người thay thế, vị trí của Alves, rồi vị trí trung vệ. Ít nhất ta đang bị khuyết 3 vị trí điểm yếu chết người, vậy thì bảo sao thua thiệt Real khi mà chúng vẫn tập hợp dàn cầu thủ cứng ở mọi vị trí.

Nếu hè rồi không phải là một Rakitic chỉ có 18 triệu Euro, mà thay vào đó là một tiền vệ đẳng cấp, chí ít cũng là cái giá không thấp hơn số tiền ta bán Fabregas ( 37 triệu ). Rồi không phải là "báo cô" Vermaelen mà là một trung vệ đẳng cấp như Benatia giá chỉ tốn hơn 10 triệu thì giờ này Barca đã thật sự là Barca chúng ta mong muốn. Thế nên thay vì gặm nhấm quá khứ, hay chỉ biết nhát gan với đối thủ thì hãy vá lại những lỗ hổng chưa xong đấy đi
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
quan điểm cá nhân của mình: tình trạng của Barca hiện nay chẳng phải do lỗi của HLV mà là do: Messi và tiqui-taca.

tại sao cũng những đối thủ ấy: khi Real đá thì dễ dàng vô cùng, còn đến khi Barca đá thì rất vất vả. những trận Real thắng 4, 5 bàn là chuyện bình thường, còn Barca bây giờ khác hẳn cách đây 2, 3 năm trước, thắng chỉ sít sao và ngay cả những trận cách biệt 3, 4 bàn (lâu lâu thôi) thì cũng rất chật vật.

chất lượng đội hình 2 đội dù là từ mùa giải năm ngoái hay năm nay thì Barca cũng không phải là quá kém so với Real. vậy nguyên nhân theo mình là từ cách tiếp cận trận đấu của đối thủ khi gặp Real và khi gặp Barca khác nhau. lối đá của Real khiến trận đấu thông thoáng và nhanh, trong khi Barca với đặc sản cầm bóng nhiều và tên tuổi của Messi trên hàng công khiến các đối thủ luôn luôn chấp nhận đói bóng, và chú trọng co cụm phòng ngự (ngay cả ở tuyển Argentina cũng thấy đc các trận đấu của họ ở WC luôn rất khó đá trước 1 rừng chân đối thủ trong vòng cấm, dù đội hình Argentina cũng chẳng phải có phong độ cao như tên tuổi của họ). có thể nói chính cái danh tiqui-taca (huỵch toẹt ra là khả năng kiểm soát bóng bá đạo) và thương hiệu Messi đã làm đối thủ sợ sệt và chủ động phòng thủ hơn. mà đá với 1 đối thủ như thế luôn là khó khăn.

và hơn hết, bây giờ lối đá của Real lại đa dạng hơn Barca. trong khi tiqui-taca mà chúng ta vẫn bấu víu mấy năm nay, HIỆN NAY chỉ cần một hàng phòng ngự chặt chẽ, thực dụng với số đông thì có thể khắc chế đc. trong khi Real, họ không tấn công trung lộ đc thì vẫn còn phương án hết sức lợi hại là tình huống cố định mà cụ thể là bóng bổng. Alves tù đi trông thấy nhưng mình không hề chê trách mà trái lại thấy tội nghiệp. các tình huống phối hợp thiếu ý tưởng (thực ra là bế tắc trc hàng thủ đông người) thì bóng lại đc đùn đẩy sang cho Alves, và rồi anh ta lại loay hoay ko biết nên làm gì khi mà tạt sệt thì vướng 1 rừng chân, còn tạt bổng thì cũng chẳng sáng sủa là bao khi mà hàng công toàn những chú lùn tầm 1m7 lọt thỏm trong rừng hậu vệ cao to.

mình may mắn được xem Barca từ thời Stoichkov, qua nhiều giai đoạn, mình cho rằng, bản sắc của Barca là bóng đá tấn công hoa mỹ, chứ chẳng phải tiqui-tacca. Barca trước đây vẫn đẹp và quyến rũ chán cho đến trước khi người ta "phát minh" ra cái tiqui-tacca" và tung hô nó. Barca đa dạng, cũng ban bật nhỏ, nhưng cũng tạt cánh đánh đầu của thời Dream team 1 và thời Rô vẩu với mình vẫn là Barca hào hoa nhất. dù không thể phủ nhận tiqui-taca là bá đạo và tạo nên sức hút toàn cầu cho Barca trong một giai đoạn của lịch sử bóng đá. một giai đoạn nào đó tiqui-taca sẽ hiệu quả, nhưng không gì là trường tồn mãi mãi khi các đối thủ lớn của bóng đá TG từng ngày nghiên cứu khắc chế ta thì ta vẫn tự tin loay hoay tại chỗ với tiqui-tacca.

tiqui-taca cũng chỉ là phương tiện, công cụ để thể hiện bản sắc bóng đá tấn công hoa mỹ của CLB. nhưng, thế thời, thời thế, biết mình biết ta, cái gì không còn phù hợp thì nên cải tiến, thay đổi. điều đầu tiên mình nghĩ đến là 1 tiền đạo cao to, càn lướt, làm tường, chơi bóng bổng tốt, tất nhiên không phải một sớm một chiều là thay đổi đc, nhưng với Suarez, tuy không quá cao nhưng hoàn toàn có thể đem lại sinh khí mới cho hàng công. hàng tiền vệ cũng phải mạnh mẽ, giỏi tranh chấp hơn.

Chú ý chỗ bôi đỏ

Hoàn toàn đồng ý với anh nên tôi không muốn bỏ trích dẫn phần nào trong ý kiến của anh :D Là comment duy nhất mà tôi vừa like vừa thank!!! Đó cũng là lời tôi muốn chia sẻ với các cule nhà ta.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ở bên trên thì khẳng định tình trạng của Barca không phải do HLV mà là do Messi, bên dưới lại phân tích là do cách tiếp cận trận đấu và chiến thuật của Barca =)) Cái mâu đánh nhau với cái thuẫn kịch liệt quá.
Thế hoá ra cách tiếp cận trận đấu và chiến thuật của Barca là do Messi chỉ đạo chứ không phải tay Lucho à? Hoá ra người chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ ở Barca là Messi chứ không phải HLV cơ đấy. ;)) Nếu thế thì chúng ta đang ca ngợi Messi là đúng rồi còn gì. Quá thiên tài
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lối chơi nào cũng cần phải có con người,bảo tiki-taka hết thời là không đúng mà chính xác hơn những con người điển hình của lối chơi đó đã hết thời

Những con người điển hình đó là Puyol-Xavi-Iniesta còn Pique-Busquets-Pedro theo tôi là dạng ăn theo,thuyền nổi thì cùng nổi mà thuyền chìm thì cũng lặn luôn

Puyol đã giải nghệ,Xavi thì cũng gần giải nghệ,Iniesta chưa đến mức đó nhưng ở độ tuổi 30 thì khát khao và khả năng cũng đã giảm đó còn chưa kể 1 số người như Alves,Abidal cũng đóng góp không ít cho lối chơi tiki-taka nay cũng đã sa sút

Messi theo tôi là vẫn vậy không hề sa sút nhưng anh đang khá đơn độc như khi ở tuyển Arghentina,đơn độc không phải chỉ vì anh là ngôi sao duy nhất(bởi ngay cả Arghentina cũng có Di Maria-Aguero-Tevez) mà là đơn độc trong một lối chơi rời rạc không có nhà tổ chức ở giữa sân,Messi chỉ sa sút ở tuyển sau khi Riquelme giã từ đội tuyển đó ko phải là ngẫu nhiên
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Một quan điểm đưa ra bởi stevenlawds mà tôi thấy chính xác đó là chúng ta đang quá nhớ về Pep và tiki-taka. Cứ mỗi khi thất bại là chúng ta sẽ nói về cách cầm bóng và đội hình chưa tìm được những người thay thế xứng đáng cho Xavi/Iniesta. Nói Tiki-taka đã chết thì hơi quá, nhưng nếu vẫn tiếp tục áp dụng ở thời điểm hiện tại thì sẽ không thể phát huy hiệu quả tốt như 4, 5 năm về trước.

Bản thân chúng ta cũng đã thấy Barca của Pep cũng là thời kỳ đỉnh cao của tiki-taka đã từng vất vả thế nào trước Chelsea và Inter của Mou khi họ phòng ngự nhiều tầng với các hậu vệ đẳng cấp và phản công sắc bén. Và hiện tại, khi tiki-taka đã quá quen thuộc thì tất cả các đối thủ (đặc biệt là đối thủ yếu) lại áp dụng bài quen thuộc của Mou để chế ngự chúng ta.

Phải nói rằng Barca trong vòng 2 năm nay đang thiếu các phương án tấn công một cách trầm trọng. Chúng ta chủ yếu là cầm bóng giữa sân rồi chọc khe cho tiền đạo ghi bàn. Trong khi đó:
- Các pha tạt cánh đánh đầu: Chúng ta không có đủ nhân sự để làm gây khó cho đối phương.
- Các tình huống đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm: Nhiệm vụ này luôn là của Messi và Xavi - những người chưa bao giờ được coi là chuyên gia đá phạt. Rakitic; Neymar; Suarez thì chưa được trao cơ hội.
- Các pha đá phạt góc: Theo một thống kê gần đây, tính từ đầu mùa, Barca thực hiện 105 tình huống đá phạt góc (cả ở La Liga và CL) và chưa có tình huống nào thành bàn.

Tôi nghĩ LE cũng đã nhận ra cần phải có sự thay đổi trong lối chơi ngay khi ông đến với Nou Camp. Nếu để ý ở những trận đấu đầu mùa, chúng ta sẽ thấy Barca của LE chơi thoáng hơn, cầm bóng ít hơn và lên bóng nhanh hơn. Cũng chính vì điều này mà tôi cho rằng việc đưa Rakitic về là điều hoàn toàn hợp lý. Anh cầm bóng ít và thực hiện nhiều đường chuyền cả bổng và sệt lên phía trên giúp thế trận thông thoáng hơn.

Nói tóm lại tình hình với Barca đang có những tín hiệu tích cực với 2 trận thắng trước Ajax và Celta, và thêm nữa mùa bóng mới cũng chỉ đi qua được hơn 2 tháng, nên sự kiên nhẫn là điều chúng ta nên có. Như một phát biểu gần đây của Johan Cruyff: "Mới chỉ 11 trận đấu đi qua. Trong 7 hay 8 trận đầu tiên, Barca đã ở trên thiên đàng và bây giờ họ quay trở lại mặt đất. Chúng ta có một HLV mới, những cầu thủ mới và giờ họ cần phải thích ứng. Bạn không thể đánh giá về LE chỉ sau 10 tuần".

Còn về ý kiến hối tiếc khi chúng ta không có được Toni Kroos, tôi thấy rằng nếu chúng ta đang chê Rakitic thì nếu Kroos về cũng chẳng khá khẩm hơn gì. "Nước lên thì thuyền lên" - Real đang đá lên đồng thì ngay cả Marcelo hay Benzema cũng được đánh giá là hay.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
. Cũng chính vì điều này mà tôi cho rằng việc đưa Rakitic về là điều hoàn toàn hợp lý. Anh cầm bóng ít và thực hiện nhiều đường chuyền cả bổng và sệt lên phía trên giúp thế trận thông thoáng hơn.

Còn về ý kiến hối tiếc khi chúng ta không có được Toni Kroos, tôi thấy rằng nếu chúng ta đang chê Rakitic thì nếu Kroos về cũng chẳng khá khẩm hơn gì. "Nước lên thì thuyền lên" - Real đang đá lên đồng thì ngay cả Marcelo hay Benzema cũng được đánh giá là hay.

Rakitic chỉ được đá phạt mấy quả cố định(theo kiểu treo bóng vào chứ không phải đá phạt trực tiếp ghi bàn nha) chứ còn lại chưa thấy có cái vẹo gì

So với Kroos quá khập khiễng khi Kroos đã là nhà VĐTG lẫn C1 trước khi đến Real ở độ tuổi 24,với vai trò là trụ cột của cả Bayern và tuyển Đức
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Để tôi kể lão lớp nghe chuyện phòng thay đồ thế này:

Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng tứ kết Copa Del Rey năm X, bóng nằm trong chân Barca. Tiền vệ cánh trái chuyền bóng đến chân Messi ở khoảng trống sân đối phương rất đẹp. Ngay khi Messi vừa cầm bóng, 2 tiền đạo băng lên phía trên để kéo hậu vệ đối phương. Các tiền vệ đánh chặn vây lấy Messi. Alves dâng cánh phải, ngay phía sau là Xavi. Cả 2 đều bị theo kèm. Messi dự định chuyền bóng đập nhả sang cánh trái cho thoáng thì bỗng khựng lại quay mặt về phía thủ môn nhà để đếm: Có 2 anh trung vệ này, tay Busquets đứng ngay phía sau là 3 này. Má ơi, sao Alba dâng cao thế, mình chỉ định nhả lại quả bóng cho anh vừa chuyền cho mình thôi chứ có chuyền cho chú răng thỏ đâu. Pique gào lên: Alba, về ngay. Chú Alba đang tăng tốc không kìm được nên phanh cái kéttttttt. May sao Alves bí quá nên chạy lại gần Messi nói nhỏ: Anh đứng sau chú 1m đã được chưa. Pique khoái chí cười to giơ cao bàn tay: đủ 5 người phía sau mày rồi Sị ơi, quẩy đê. Hóa ra cái La Manita là khái niệm đội bóng chỉ cần 5 chú đứng sau Messi và chờ mình Messi vuông, tròn, nhân, tam giác là có bàn do tay Pique nghĩ ra.
[MENTION=8723]villa7[/MENTION]: Ta thua Celta mà ông. Barca thua Celta trong một trận đấu trên cơ hoàn toàn nhưng lại thắng Almeria trong trận đấu kém hơn đối thủ. Đúng là bóng đá =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470


Sport thống kê các tiền vệ của ta trong giai đoạn đầu mùa giải. Giờ là lúc chỉ nhìn vào con số để phán chứ không còn nói năng về các 'giá trị mềm' cầu thủ mang lại. Nhìn thế này thì chắc nhắn tin Lucho cách mạng hẳn vị trí của Messi là đưa chú lùn về đá tiền vệ luôn. Chuyển khẩn sang 4-4-2 với Iniesta (kém nhất trong sự nghiệp) - Busquets (cũng kém nhất trong sự nghiệp) cặp cùng Rakitic và Messi. Coi như hai ông Busquets và Rakitic làm trụ và luân phiên thêm cho 2 dự bị là Masche và Sergi. Gì chứ cứ phất cho Neymar và Su Ma Cà Rồng chạy thì cũng ra trò thời Kluivert ra phết :D

Đám báo này có cái ảnh cho mục bình luận: Lỗ đen của Barça. Lỗ đen này hiện ở giữa sân (linh hồn của ta) mới đau.
infosport-miercoles-noviembre-2014-sportes-1415825547420.jpg
 

stevenlawds

Tiểu học xã
Đầu quân
16/11/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ở bên trên thì khẳng định tình trạng của Barca không phải do HLV mà là do Messi, bên dưới lại phân tích là do cách tiếp cận trận đấu và chiến thuật của Barca =)) Cái mâu đánh nhau với cái thuẫn kịch liệt quá.
Thế hoá ra cách tiếp cận trận đấu và chiến thuật của Barca là do Messi chỉ đạo chứ không phải tay Lucho à? Hoá ra người chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ ở Barca là Messi chứ không phải HLV cơ đấy. ;)) Nếu thế thì chúng ta đang ca ngợi Messi là đúng rồi còn gì. Quá thiên tài
Hôm nay mới có dịp vào lại diễn đàn. Các bạn tranh luận sôi nổi quá :)

Bạn này thì có vẻ đọc nhanh quá bài post của mình thì phải. Nếu có thời gian thì bạn vui lòng đọc lại để hiểu ý mình muốn nói nhé. Còn nếu vẫn cách hiểu như trên thì ta ngừng tranh luận :)

Qua 2 tuần thì có vẻ tình hình Barca đã khả quan hơn. Như mình đã từng kỳ vọng, Suarez đúng là không uổng công chúng ta đưa về. Với đẳng cấp không thể bàn cãi, sức mạnh và nhiệt huyết cực lớn của Su thì Barca và Messi chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực và sức mạnh.

Visca El Barca!
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Suarez cũng khá đẳng cấp, nhưng nói không uổng công đưa về thì hơi thiệt thòi cho Cesc. Cesc không thiếu những tình huống khẳng định đẳng cấp như vậy. Nên thừa nhận một sự thật là không một ai đá số 9 tốt hơn Messi, Ronaldo hàng chính hãng là người gần nhất có đẳng cấp cận Messi, Suarez còn kém rất xa, thậm chí Suarez còn chưa bằng Ronaldo fake. Do đó đưa Suarez về có lẽ thừa. Trong khi hiện tại ở Barca không còn một tiền vệ tầm cỡ nào.
Có nằm mơ 10 năm trước Raul cũng không nghĩ ra được kỳ tích của mình sẽ bị lật đổ nhanh như vậy,
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Trong khi hiện tại ở Barca không còn một tiền vệ tầm cỡ nào.

Mascherano, Iniesta chi :).

Mùa trước có bạn nào đó trên diễn đàn nói nên bán Cesc để cách tân lối chơi. Bán Cesc là BLĐ xác định từ bỏ công cuộc tìm kiếm người kế vị Xavi và Bà Xã không thể tiếp tục lối chơi tích tắc như thời Pep. Tích tắc đã hết linh từ khi Bà Xã trắng tay và Tây Ban Nha thua thảm. Hai năm sau (khi án cấm chuyển nhượng kết thúc), nếu Xavi đã nghỉ, Cesc 29 tuổi và đội bóng vẫn duy trì lối chơi như những năm qua thì hậu quả khả năng là rất thê thảm :) (chưa kể cậu này hay xìu dần vào giai đoạn nước rút cuối mùa, không biết mùa này chơi cho Chelsea có khá hơn không).

Rakitic thì như hồi trước mùa mình có nói, là mẫu "Todocampista", hoạt động rộng, chứ không phải mẫu tiền vệ cầm trịch. Rakitic kém hơn Cesc ở khả năng chuyền bóng và nhãn quan chiến thuật nhưng bù lại năng nổ và có sức chiến đấu hơn - điều mà Bà Xã còn thiếu. Hiệu quả hay không thì mình nghĩ còn tùy theo cách họ được sử dụng. Modrid thời còn ở Tottenham cũng chỉ ở mức trung bình khá (so với mặt bằng giải ngoại hạng), sang Real dưới tay Ance trở thành một trong những tiền vệ giữ nhịp hay nhất thế giới đấy thôi?

Sai lầm của Bà Xã có khả năng là....bổ nhiệm Enrique. Đến giờ (gần hết giai đoạn lượt đi) vẫn chưa hiểu ông này đang thử nghiệm gì :|. Nhưng như người ta vẫn nói, cần thêm thời gian.

P/S: Sau mấy trận vừa qua thì đẩy Mascherano lên đá tiền vệ cùng Busi và Rakitic là một ý tưởng không tồi. Một trong những tiền vệ xuất sắc nhất ở World Cup vừa rồi mà mãi phải chơi trung vệ, trong khi hàng tiền vệ thi đấu không hiệu quả thì...hơi bị khó hiểu :|.
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top