[Liga - 17] FC Barcelona - Rayo Vallecano

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
0466_8dad.png

30/11/2011 | Thời gian: 03h00 | SVĐ Camp Nou
campnou1.jpg

Một câu hỏi đang được đặt ra những ngày qua. Barça có vùng lên sau trận thua nghiệt ngã trước Getafe? Chắc chắn, sự thất bại trước Getafe có thể đã khiến chúng ta chấp nhận thực tế là chức vô địch đang dần xa Barça hay là Barça chưa phải là chính mình, nhưng có một quy luật từ khi Pep lên dẫn dắt Barça là cứ khi nào Barça gặp thất bại, ngay lập tức họ vùng lên mạnh mẽ, cuồng sát tất cả. Ngày hôm nay kỉ niệm 112 năm ngày thành lập FC Barcelona, cũng là ngày họ sẽ tiếp đón vị khách mới lên hạng Rayo trên sân nhà Camp Nou

Barça đang có địa lợi khi họ sẽ có 3 trận thi đấu trên sân nhà liên tiếp trước khi phải làm khách trên Bernabeu. Một cơ hội hiếm có để họ giải tỏa tâm lý, và chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến
Rayo Vallecano mới chỉ lên hạng nhưng đang được coi là hiện tượng thú vị của mùa giải này với vị trí thứ 11 trên BXH. Thành công này của họ có được nhờ vào một đội hình khá đồng đều với xương sống bao gồm Raul Tamudo trên hàng công, loanee Jordi phía sau và Dani Pacheco (cựu cầu thủ của Barça). Nhưng họ chưa hẳn đã mang đến điều đáng lo ngại cho Barça. Trước một đối thủ mới lên hạng, có thể Pep sẽ lại chuộng sử dụng đội hình 3-4-3 với bộ tứ hàng tiền vệ nhằm áp đảo hoàn toàn thế trận, không cho đối thủ có cơ hội để phản công
Trận đấu này sẽ đón chào sự trở lại Cesc và Inesta. Sự có mặt của 2 cầu thủ này sẽ giúp cho Barça có thêm sức mạnh tấn công và cho Messi nói riêng. Ngoài ra còn có thêm Adriano. Như thế Pep đã có trong tay đội hình đầy đủ nhất

Ngày 29-11 luôn là một ngày trọng đại với FC Barcelona. Ngày này không đơn thuần chỉ là ngày kỉ niệm sinh nhật, nó còn gợi nhớ cho chúng ta những trận thắng đẹp của Barça trước những đối thủ sừng sỏ. Trong đó, đặc biệt là trận hủy diệt 5-0 trước Real ngày này năm ngoái. Bởi thế, chẳng có lý do gì Barça không lặp lại điều đó để làm quà tặng tất cả những người hâm mộ cũng như tặng cho chính mình

[youtube]c3QRV6KXTvY[/youtube]​
 
Sửa lần cuối:

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
tất cả các Cule đang chờ đợi cơn thịnh nộ...hãy xé nát mảnh lưới Rayo Vallecano đi nào Barcelona!
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Sân nhà huỷ diệt, sân khách e dè. Đấy là phong độ suốt từ đầu mùa của Barca. Quá khó hiểu. Năm ngoái, chúng ta chơi sân khách rất tốt, bất bại trên đấy nữa chứ. Thế mà năm nay chỉ hoà, lại một trận thua, thắng vẻn vẹn 2 trận cực khổ. Không biết năm nay, cái cách mà Pep nhường cup cho Mou sẽ như thế nào. Chắc là Pep đang có ý định chuyển 4-3-3 sang 3-4-3 nên thử nghiệm cho tương lai được đặt cao hơn chức vô địch năm nay. Hi vọng là năm sau, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng 3-4-3 siêu tấn công. Với lại, năm nay Pep đang tăng % thời gian kiểm soát bóng bao giờ cũng 70-80 gì đó nữa. Chức vô địch La Liga năm nay khó lấy nếu như không sớm hoàn thiện sơ đồ 3-4-3 để đối phó một cách mới mẻ với Real.

Trận đấu này thì chắc chắn sẽ lại huỷ diệt thôi. Đối thủ mới lên hạng, sân nhà Camp Nou thì luôn tiếp đãi một bữa tiệc gôn cho đội khách ra về ;)). Messi trận nào sân nhà mà chả ghi bàn. Hơn nữa, chúng ta lại vừa mới thua Getafe, một trận trút giận đây. Dự đoán: 5-0 :confident: .
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Đầu mùa giải đã rất bất ngờ khi thấy Rayo trong danh sách La Liga, năm 2008 chơi CM thì Rayo vẫn còn ở hạng 3. Đội bóng này khá hiền và có nhiều điểm giống Barça, mặc dù ở Madrid nhưng đây là 1 CLB theo kiểu đội bóng của người lao động. Chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì trong trận này.

Dự đoán: 5-0
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Sân nhà huỷ diệt, sân khách e dè.
Cái này nghe như tựa viết trên 1 bài báo nào đó. Anh đề nghị chú nên tìm đọc topic Nâng cấp Tiki taka. Trong topic đó có nhiều bài viết phân tích về lối chơi hiện tại và cách cải thiện. Mình thì chưa đóng góp cho topic đó nhưng cái tiêu đề trên khiến mình thấy rất vớ vẩn.
Vớ cẩn ở chỗ sự thăng hoa trên sân nhà không phải hoàn toàn dựa vào khả năng và việc khó khăn trên sân khách cũng không do khả năng. Nói ta thắng trên sân nhà thì mình không nghi ngờ nhưng cứ phán là 5 hay 6 bàn thì quá là võ đoán.

Rayo mới thăng hạng nhưng phong độ họ dần cải thiện. Không có gì là dễ dàng nếu bản thân ta không chịu cố gắng. Quan trọng là về lực lượng ta có thể có được đội hình khá mạnh. Còn tất nhiên nói là trút giận thì nói cũng hợp lý nhưng ở thời điểm này, quan trọng nhất vẫn là 3 điểm. Không có thời gian và hưng phấn để tính đến việc vùi dập cho sướng trên mặt báo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Josep-Maria-Bartomeu-Johan-Cru_54238629000_54115221152_960_640.jpg


Ngay sau trận thua Getafe, khoảng cách với đội đầu bảng - kẻ thù truyền kiếp mặc áo trắng đã gia tăng lên con số 6. Hy vọng là vẫn còn trên lý thuyết nhưng thực tế ai cũng hiểu rất khó khăn để san bằng cách biệt đó khi đối thủ cực xảo quyệt và cũng hết sức xuất sắc. Tờ Elmundo Deportivo đã ngay lập tức cầu viện đến Niềm tin của 50 con người tiêu biểu để biết tâm tư của họ và mong muốn củng cố một niềm tin vào tương lai.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao ông tin tưởng vào đội bóng này?.... Dưới đây là câu trả lời của họ:

1 - Josep Maria Bartomeu (Phó chủ tịch FC Barcelona)
Họ là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử và đang cống hiến hết mình để cải thiện và nâng cao thành tích.

2 - Juan Carlos Navarro (Đội trưởng đội bóng rổ)
Từ những bước đi đầu tiên, chúng tôi đã không nghi ngờ một đội bóng vĩ đại như thế này. Chúng tôi đã cống hiến quá nhiều và chắc chắn sẽ tiếp tục việc đó.

3 - Guillermo Amor (Giám đốc đào tạo Barca - La Masia)
Bởi vì thế giới là một mùa giải và sự tham gia của họ cùng cái "chất" bản sắc là vĩnh cửu...

4 - Santi Nolla (Tổng biên tập tờ MD)
Bởi vì họ có lòng tin, nhiệt huyết và năng lực khiến ta không phải thất vọng, tôi tin sẽ không ai phản đối điều này.

5 - Víctor Muñoz (Cựu cầu thủ)
Barca của Guardiola luôn đối mặt với khó khăn. Tại sao họ phải đến Bernabeu để thắng ư, họ sẽ đến Madrid và bỏ lại những hoài nghi từ Barcelona.

6 - Edurne Pasaban (vận động viên leo núi)
Bởi vì đây là một đội bóng đúng nghĩa. Tôi tin các cầu thủ sẽ cống hiến tất cả để vượt qua Madrid. Mang theo một lý tưởng và niềm đam mê bù lấp sáu điểm.

7 - Roberto Sergi (Barca B)
Đối với đội bóng, chúng ta không thể nghi ngờ khả năng của họ. Bởi vì ta không thể thôi đặt niềm tin vào một khuân mẫu thực sự đã giành 12 trong tổng số 15 danh hiệu. Bởi vì họ là đội bóng xuất sắc nhất, những cầu thủ giỏi nhất và huấn luyện viên tài năng nhất trên thế giới. Và bởi vì chí ít khi đã đặt niềm tin vào họ, đó là việc làm tối thiểu để cám ơn những gì họ đã mang lại.

8 - Carles Rexach (cựu cầu thủ và HLV của Barca)
Có đầy lý do. Nào là ta không thể để tình hình trở lên xấu hơn. Nào là trình độ của họ, kể cả như Getafe là rất cao. Nào là tuổi trẻ và khát khao và cũng phải nói rằng Alexis và Cesc đã tiến bộ hơn so với năm ngoái.

9 - Jonathan Soriano (Barca B)
Dành cho 1 đội bóng với nguyên tắc trung thực, họ đã giành được sự tin tưởng tuyệt đối của chúng tôi

10 - Ricard Torquemada (nhà báo)
Bởi vì giải đấu còn dài, mặc dù đội bóng đã vấp ngã nhưng không có nghĩa là hết hy vọng, chúng tôi luôn luôn đặt niềm tin vào họ. Quan trọng là họ không bao giờ tệ hơn đối thủ. Bởi vì đội bóng này luôn có khát khao cạnh tranh trong mỗi trận đấu và suốt lịch sử. Tại sao cứ luôn luôn nhìn vào những vấp ngã để soi xét bởi vì bóng đá cũng như chúng ta phải có thắng bại và khuyết điểm.

11 - Julio Salinas (cựu cầu thủ Barca)
Bởi vì tôi luôn luôn có mặt. Bởi vì họ luôn luôn trả lời bằng hành động và thái độ thi đấu. Bởi vì chúng tôi đã không phải thất vọng. Bởi vì họ là những người giỏi nhất. Bởi vì tình yêu với câu lạc bộ và niềm đam mê. Bởi vì họ là độc nhất. Bởi vì chíng tôi sẽ luôn luôn sát cánh bên họ.

12 - Joan Maria Pou (nhà báo)
Trong 3 năm, câu lạc bộ đã có bước tiến dài với vị thế mới và tài năng độc nhất. Vào lúc này, mặc dù kết quả không được tốt, sáng lạ nhưng tinh thần quả cảm vẫn còn. Nếu các bạn nhìn vào trận đấu, bạn phải có niềm tin tuyệt đối.

13 - Roger Grimau (cựu cầu thủ bóng rổ)
Bởi vì trong những năm gần đây họ đã dành cho chúng ta tất cả, những thành tích, lời hứa...bởi vậy họ xứng đáng được tin tưởng.

14 - Johan Cruyff
Bởi vì bạn đã không thận trọng khi một đội bóng vừa tuần trước thắng Milan 2-3 trong một trận đấu tuyệt vời. Bởi vì thua một trận đấu không có nghĩa rằng bạn thật tệ, nhưng điều này là điển hình ở đây. Và bởi vì giải đấu không phân thắng thua vào tháng 12 mà là vào tháng 5.

15 - David Barrufet (HLV đội bóng ném Barca)
Bởi vì mỗi ngày chúng tôi đều chứng tỏ tại sao lại tin tưởng họ. Bởi vì thái độ của họ là tấm gương cho chúng tôi

......
(còn 42 vị nữa)
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Vết thương của trận thua đầu tiên trong mùa giải vẫn còn đó, nhưng các cầu thủ phải cố gắng quên đi vết thương để làm lại từ đầu. Kể từ bây giờ Barca không được mắc bất cứ 1 sai lầm nào nữa, không được nuôi ý nghĩ chủ quan để mà thi đấu hời hợt nữa. Rayo không phải là đội có thể gây khó dễ cho ta, nhưng những trận hòa và thua vừa rồi đã làm cho các đội bóng nhỏ không còn ý nghĩ sợ hãi và kính trọng mỗi khi đụng độ Barca nữa mà thay vào đó là quyết tâm có điểm hoặc lật đổ chúng ta. Nhưng nếu như Barca chơi đúng 100% khả năng của mình (hoặc 95% cũng được) thì ngay đến gặp bọn Dê ta cũng sẽ chiến thắng. Giải đấu còn dài và tôi tin chắc Barca sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Dự đoán : 5-0 cho Barca
Ngẫm đi ngẫm lại thì Real là đại gia duy nhất của châu Âu chưa phải gặp 1 đội bóng lớn thực sự nào, đội bóng cứng cựa nhất Real từng gặp là Valen và thứ hai có lẽ là Lyon. Nhưng Real thắng Valen là nhờ vào...cánh tay của Higuain trong 1 trận đấu vất vả, còn Lyon cũng không còn đủ sức mạnh để ngăn cản Real như xưa nữa. Lịch thi đấu luôn ủng hộ Real nhiều hơn Barca khi trong những đội họ gặp thì không ai có đủ khả năng chặn họ ( và chưa kể họ được liên tiếp thi đấu trên sân nhà). Nếu như ở UCL họ được chia bảng phải gặp 1 đối thủ cứng cựa như AC, Bayern,Chelsea,... thì chắc mợ Mou cũng không có được kỉ lục toàn thắng như bây giờ
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Họp báo trước trận đấu:

1322509600237.jpg

Pep Guardiola đã có buổi họp báo với giới truyền thông trước trận đấu với Rayo với một gương mặt khá căng thẳng. Barca phải bước vào cuộc đối đầu này khi đang kém Madrid 6 điểm trên bảng xếp hạng nhưng huấn luyện viên Barca đã nhấn mạnh rằng: "điều quan trọng nhất bây giờ là trận đấu với Rayo".

Và thông điệp thiết thực mà Guardiola đã đưa ra là: "Trước khi bắt đầu mùa giải La Liga thì đối với Barca Real Madrid luôn được xem là đối thủ chính, một đối thủ thực sự. Điều đó là rất bình thường, đối với mỗi trận đấu với Real Madrid ta đều thấy nó rất quan trọng nhất bởi vì rất nhiều lần chúng tôi có thể giành được Liga nhờ những chiến thắng trước Madrid. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục hoàn thiện mình vì dù chúng tôi có đang ở một trình độ cao nhưng điều đó vẫn chưa đủ, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác"

"Đây là giai đoạn rất căng thẳng của mùa giải. Nều Madrid vẫn tiếp tục duy trì phong độ như thế thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn với chúng tôi. Chúng tôi phải chơi tốt tất cả các trận đầu trên sân nhà và cả các trận trên sân khách". HLV Barca cũng nói về những trận đầu không tốt khi rời khỏi Camp Nou: "Không có khuất mắc nào cả vì mỗi trận đấu là hoàn toàn khác nhau và trong tất cả các trận đấu, chúng tôi đều tạo ra rất nhiều cơ hội so với đối thủ".

Guardiola cho biết: "Thách thức là mỗi ngày bạn phải làm tốt hơn, tôi nghĩ cách biệt 6 điểm với một đội bóng khác không phải là thách thức lớn nhất vì trong suốt sự nghiệp của bạn, bạn có thể đi xuống. Thách thức là phải làm tốt hơn, là phải tiếp tục giữ vững nó và chúng tôi luôn cố gắng. Chúng tôi luôn nỗ lực, như những gì chúng tôi đã nói trong ngày đầu tiên tôi đến đây, một câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi sẽ là nhà vô địch? Tôi không biết và chúng tôi chỉ biết cố gắng như những gì chúng tôi đã làm".

Câu trả lời của các cầu thủ…

Pep không có bất cứ nghi ngờ về việc các cầu thủ của ông vẫn sẽ đưa ra những câu trả lời như họ vẫn từng làm: "Những gì mà tôi đã nhìn thấy ở đây là khá bình thường. Khi có một sự mất mát nào đó cũng là một điều tốt. Còn nếu đúng thì đó sẽ là mùa giải đầu tiên mà chúng tôi đi xuống".

"Một điều tuyệt vời ở các cầu thủ của tôi là họ có thể nhận thức rõ được chính mình ngay cả những thời điểm thăng hoa hay khoảnh khắc tồi tệ, và đó là cách duy nhất để tiến lên phía trước. Những gì mà chúng tôi phải làm là vượt lên", Pep còn khẳng định thêm: "Các cầu thủ của chúng tôi đã giành được Liga, Champions league và để lại một hình ảnh của một tập thể xuất sắc, tôi rất tự hào về đội bóng của tôi".

Guardiola không đưa ra bất cứ những chê trách nào dành cho các cầu thủ trong thật bại trước Getafe: "Tôi có thể tìm ra nguyên nhân nhưng nó không đưa ra để phục vụ cho việc cải thiện đội bóng. Cách duy nhất để tiến lên là nhìn vào chính bạn, ngoài ra không có cách gì khác. Có những sai lầm, một phần là của tôi như người chịu trách nhiệm chính, còn các cầu thủ, hãy quên đi và tha thứ cho họ.

HLV Barca bày tỏ quan niệm của mình: “Tôi cho rằng thời điểm hiện tại không phức tạp hơn như mọi người nghĩ”, Pep luôn tỏ ra tôn trọng đối thủ sắp tới của mình là Rayo Vallecano: "Nếu tôi thận trọng là bởi vì tôi tôn trọng các đối thủ của mình. Các đối thủ đều đáng được tôn trọng. Nếu một ai đó không cảm thấy như thế thì cuối cùng vẫn sẽ thất bại và những điều mà chúng tôi đã từng đạt được sẽ không có giá trị gì. Tôi đã thấy những gì mà Rayo đã làm được, rất tuyệt vời, có rất ít đội bóng làm được như họ. Tất cả cần phải có sự tôn trọng đối với họ”.

Cuối cùng, cái tên mà Pep nhắc tới trong cuộc họp báo là Tito Vilanova: "Tôi hy vọng với sự giúp đỡ của tôi anh ấy sẽ tốt hơn. Tất nhiên, có anh ấy thì chúng tôi sẽ tốt hơn nhưng tôi muốn anh ấy sẽ bình phục trước hết là vì chính mình, để anh ấy được vui vẻ".
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hãy xem và hãy tin tưởng Barcelona. Dù thằng Real cách 6 điểm nhưng chưa là gì cả. Đêm nay là một chiến thắng huỷ diệt 5 sao của Barcelona .
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Sandoval: "Trên sân nhà, Barca là xuất sắc nhất"

elentrenadordelrayovall.jpg

José Ramón Sandoval – HLV của Rayo Vallecano, đối thủ tiếp theo của Barcelona tại vòng 17 Liga đã thừa nhận: "Barca là đội chủ nhà xuất sắc nhất thế giới" và ông cho biết: "để có được một kết quả có lợi" trong trận đấu với đoàn quân xứ Catalans thì: "đó không phải là ngày của họ và các đối thủ phải chơi với 120% khả năng".

Jose cho biết tại buổi họp báo trước trận đấu: "Những con số thống kê rõ ràng là không ủng hộ chúng tôi, ba mươi bàn thắng và số bàn thua là 0 thì đó quả là không thể tin nổi. Chúng tôi đều hiểu rằng mình đang phải đối mặt với đội bóng chủ nhà xuất sắc nhất thế giới với lợi thế từ sân nhà và các cầu thủ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vì chúng tôi có đủ sự táo bạo và chúng tôi sẽ tiếp tục như thế". HLV tỏ ra khá tự tin: "Trong bóng đá thì không ai là bất khả chiến bại và bất kỳ kết quả nào cũng có thể xảy ra. Có một lợi thế là chúng tôi sẽ đối đầu với Barca sau khi họ để thua Getafe, và để giành chiến thắng thì họ phải nỗ lực nhiều hơn".

"Bất cứ ai biết đến Barca thì sẽ biết những slogan của họ, họ có thể thay đổi chiến thuật nhưng triết lý và phong cách vẫn sẽ giống nhau. Sẽ không có gì thay đổi tại Santiago Bernabeu trước Real Madrid và cũng sẽ không bao giờ xảy ra tại Camp Nou. Để đánh bại họ chỉ có thể là trong một ngày họ không có phong độ tốt cũng như chúng tôi có thể chơi với 120% khả năng", HLV Yayo cho biết.

"Tôi hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng đối với trận đấu này, tôi sẽ cứ thưởng thức nó và xem như là một “giải thưởng” của của giải đấu số một TBN. Nếu kể từ đầu mùa giải chúng tôi đã không có bất kì lo lắng nào về tất cả các đối thủ thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi quan tâm nhiều nhất là các cầu thủ của tôi, họ sẽ chiến đấu tới cùng và chiến thắng sẽ là một điều rất tuyệt vời đối với họ. Hoặc khi bước ra từ một trận đấu lớn các cầu thủ sẽ cảm thấy có nhiều điều bổ ích hơn". Sandoval cho thấy sự hy vọng của ông qua trận đấu với Barcelona sẽ có thể thay đổi được nhiều thứ và các cầu thủ sẽ có được nhiều điều bổ ích trong chuyến thăm tới Camp Nou.

"Chúng tôi phải gắn kết tốt hơn bao giờ hết vì không nếu không như thế thì chúng tôi chắc chắn sẽ thất bại, chiến thắng chỉ là sự tưởng tượng. Hiện tại thì Pep Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới vì ông ấy đã giành được nhiều danh hiệu hơn bất cứ ai, và chúng tôi sẽ cố gắng để có được một kết quả khả quan nhất nếu hôm nay không phải là ngày của họ", ông còn bày tỏ thêm: "Quả là điều tuyệt vời khi được thi đấu tại Camp Nou vì năm ngoái các cầu vẫn đang chơi ở giải hạng hai. Chúng tôi đang tập trung rất nhiều vào đội bóng và thể hiện những hình ảnh tốt nhất để tạo ra sự tự tin cho toàn đội”.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Dù sao thì vẫn có lòng tin vào Barca, thời điểm này đúng là rất khó khăn và chỉ cần chúng ta không thua ở EC và kết thúc năm với chiếc Cúp Vô Địch TG-CLB là bọn Dê lại tỏ ra "ghen ăn tức ở" mà thôi.
Sang năm 2012, Barca sẽ làm 1 loạt các trận thắng như những năm trước để gây sức ép lên Dê và lấy lại vị thế của mình tại Liga và tại trận đấu cuối cùng của CL, chúng ta lại được hưởng những phút giây ngọt ngào tại Allianz-Arena vào tháng 5 đó.
Anyway, Chỉ cần thắng RVC 3 bàn tối nay là ok rồi.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1322513903489.jpg


3-4-3 tiếp tục được thể hiện và có nguy cơ trận này khá nhiều bàn.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
3-4-3 tiếp tục được thể hiện và có nguy cơ trận này khá nhiều bàn.
Dễ dàng nhận ra đội hình như thế thì vị trí của Ma-chê sẽ đóng vai trò khá lớn trong chiến thuật này.
Nếu tình thế cần thiết thì Ma-chê sẽ lui về đá cặp trung vệ cùng đội trưởng Puyol, nhường trung tâm lại cho Keita thể hiện.
Nhưng với đối thủ là Vallecano và lại được thi đấu trên sân nhà thì nhiều khả năng Pep vẫn sẽ cho các học trò gây sức ép với số đông cầu thủ tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm để tạo khoảng cách an toàn cho các tính toán chiến thuật khác.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thất bại không sao, chỉ cần chúng ta biết đứng lên từ sau thất bại. Mong rằng các cầu thủ biết rằng tình hình đang dần ngoài tầm kiểm soát và thi đấu tập trung hơn, tốt hơn. Tạm gác đi nỗi đau trước Getafe và giã cho đội khách không thấy đường về để làm quà sinh nhật nào :D. Dự đoán: 4 - 0 cho Bà xã.
 

taquangtrung

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Trận này mình tin là đội nhà sẽ chiến thắng tưng bừng.Nhưng mùa năm nay thành tích trên sân khách đáng báo động quá,nhưng mình cũng không buồn vì có lẽ Pep đang xây dựng một đội hình kiểu mới...
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[video=youtube;HUmosCFuiP4]http://www.youtube.com/watch?v=HUmosCFuiP4[/video]

Quả Xavi "chuyền" cho Sanchez hay quá ;))
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trận này Mascherano đá vị trí nào nhỉ? Tối qua ngủ quên nên không xem được.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Đội hình hôm qua: Valdes; Abidal, Pique, Mascherano, Alves; Keita, Xavi, Iniesta; Alexis, Messi, Villa
Hôm qua Pique có pha câu thẻ lộ liễu quá ^^. Mà trước lúc ghi bàn, tớ có cảm giác trọng tài thiên vị đội bạn quá, từ lúc có bàn thắng mọi việc mới ổn ổn trở lại.
@ A Cường: có thời gian thì anh đi đá với FCBHN A nhé
 

vo doi elpulga

Tiểu học xã
Đầu quân
1/11/11
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Theo các bạn quả XAVI chuyền cho ALEXIS là một pha xử lí kĩ thuật bất thành hay một đường chuyền
 
Sửa lần cuối:

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
32
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Theo phản ứng thì có vẻ đúng là muốn đẩy bóng cho đồng đội luôn, thêm chút may mắn nên thành quá hoàn hảo :smile6:
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top