[Liga-2] F.C Barcelona 5 - 0 Villarreal C.F

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00020_FichaClub.png


Thời gian: 02h00 | Ngày: 30/08/2011 | SVĐ: Camp Nou - sức chứa 98000 chỗ ngồi
2011-08-26_PARTIDO_11.JPG


Chúng ta đã sẵn sàng!

Vậy là sau một tuần đình công, bóng đá Tây Ban Nha đã bắt đầu trở lại và ngay lập tức trận cầu giữa Barcelona và tàu ngầm vàng Villarreal trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Gã khổng lồ xứ Catalan đã khởi đầu mùa giải bằng hai chiếc siêu cúp Tây Ban Nha và châu Âu, còn với Villarreal - họ cũng đã dễ dàng vượt qua đại diện của Đan Mạch: OB Odense để có mặt trong vòng đấu bảng Champions League 2011/2012. Một khởi đầu mĩ mãn với cả hai đội bóng xứ sở bò tót và bây giờ là lúc để họ quay trở về đấu trường quốc nội chiến đấu cho những mục đích của riêng mình, Barça chắc chắn sẽ hướng tới chiếc cúp La Liga lần thứ tư liên tiếp, còn với Villarreal, câu trả lời về tham vọng của họ sẽ được trả lời sau trận đấu này.

F.C Barcelona và lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Chưa bao giờ Barça có một hàng phòng ngự chắp vá đến như vậy. Bộ đôi trung vệ Puyol và Piqué cần khoảng thời gian ba tuần nữa mới có thể trở lại, trong khi đó Adriano bị căng cơ sau trận tranh siêu cúp châu Âu với Porto và Alves thì nghỉ thi đấu vì dính 5 thẻ vàng từ mùa giải trước. Vậy là Barça chỉ còn những cái tên như Abidal, Maxwell, Fontas cho hàng hậu vệ chính thức và các trung vệ bất đắc dĩ là Mascherano, Busquets... Chắc chắn Pep sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn những người phù hợp nhất cho 4 vị trí hậu vệ này bởi vì đối thủ của Barça là Villarreal, một đội bóng có hàng công nguy hiểm chỉ kém Barça và Real Madrid ở mùa giải năm ngoái. Hàng thủ chắp vá như vậy nhưng bù lại Barça lại đang có một hàng tiền vệ và hàng công khá hoàn chỉnh với phong độ rất cao. Villa, Pedro và Sanchez luôn sẵn sàng chiến đấu cho 2 vị trí còn lại bên cạnh siêu Messi, số 10 đã có một phong độ chói sáng trong thời gian đầu của mùa giải. Bốn cầu thủ Iniesta, Thiago, Cesc Fabregas cùng với Xavi đều sẵn sàng cho các vị trí tiền vệ công và tiền vệ trung tâm. Ngoài ra Pep Guardiola cũng có những giải pháp thay đổi đội hình để mang lại hiệu quả tối đa cho đội bóng như việc đặt Cesc Fabregas lên vị trí tiền đạo "ảo" để tận dụng khả năng dứt điểm của cầu thủ này. Có một điều may mắn đối với Barça là trận đấu sẽ diễn ra vào thứ hai, muộn nhất vòng 2 La Liga, các cầu thủ sẽ có nhiều thời gian để hồi phục thể lực và họ có quyền ngồi lại theo dõi màn trình diễn của đại kình địch Real Madrid trước đội bóng Zaragoza. Mặc dù vậy, kết quả các trận đấu của Real Madrid không phải là điều mà các cầu thủ Barça phải quá bận tâm bởi vì tàu ngầm vàng mới là đối thủ của Pep và các học trò ở trận đấu này.

Villarreal - Dấu hỏi cho tham vọng? Mùa bóng trước Villarreal cán đích thứ 4 trên bảng xếp hạng phần lớn nhờ công của bộ đôi tiền đạo Nilmar và Rossi cùng với cầu thủ chạy cánh đa năng người Tây Ban nha Santiago Cazorla. Hiện giờ, Cazorla đã chuyển sang Malaga - thiếu gia mới nổi của bóng đá Tây Ban Nha, Nilmar gần như đã là người của AS Roma trong khi đó Rossi có một mùa chuyển nhượng đầy biến động khi mà giấc mơ được thi đấu cho Barcelona không thành, anh liên tục được các đại gia của Seria A chào đón, thị trường chuyển nhượng vẫn còn lại 3 ngày và khả năng cả ba cầu thủ này ra đi trước trận đấu với Barcelona hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoải ra hai cầu thủ kì cựu của tàu ngầm vàng là Marcano Sierra và Capdevila cũng đã chuyển đến các CLB Olympiacos và Benfica. Mặc dù vậy, Villarreal không có những bản hợp đồng chất lượng để bù đắp cho những sự ra đi của cầu thủ, tham vọng của đội bóng này thật sự đang được đặt dấu hỏi khi ngoài đấu trường Liga họ còn có mặt trong bảng tử thần Champions Leauge với các đại diên xuất sắc của bóng đá thế giới là Bayern Munchen, Napoli và ManC. Dù sao đi nữa, Nilmar và Rossi vẫn đang là tiền đạo của Villarreal và mục tiêu trước mắt của họ chính là gã khổng lồ xứ Catalan. Trận đấu này sẽ khẳng định rõ nhất mục đích chiến đấu của các cầu thủ Villarreal năm nay, nỗ lực hết mình để giành lấy các danh hiệu hay là trở thành kẻ lót đường ở cả hai đấu trường quan trọng bậc nhất.

Thành tích đối đầu: (2000-2010) Barça thắng 11, hòa 6 và bại 7.

Trọng tài: Turienzo Álvarez

Đội hình dự kiến:

F.C Barcelona: Valdes, Maxwell, Mascherano, Fontas, Abidal, Busquest, Iniesta, Xavi, Messi, Pedro, Villa.
Villarreal C.F: Diego Lopez, Musacchio, Marchena, Joan Oriol, A. Lopez, Bruno, Valero, David Fuster, Cani, G. Rossi, Nilmar.


Dự đoán tỉ số: 3-1
 
Sửa lần cuối:

m14

Mầm non xã
Đầu quân
19/7/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
Trận này chắc Pep sẽ để Xavi và Pedro trên ghế dự bị . Vì trận siêu cúp vừa rồi Xavi có vẻ thể hiện dấu hiệu của tuổi tác khi chuyền bóng sai khá nhiều và không cầm trịch được trận đấu như mọi khi và phải tham gia khá nhiều trận đấu trong 1 tuần . Pedro thì trận vừa rồi khá là vô duyên . Thay vào đấy sẽ la Cesc và Alexis.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

LaAlbiceleste

Tiểu học xã
Đầu quân
18/4/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xin được đóng góp một số ý kiến sau:
- Lực lượng: theo tôi, hàng công của Yellow Submarine không nên bị đánh giá thấp, nếu không ta sẽ phải trả giá chắng ai muốn thua trong trận mở đầu trên sân nhà cả. Thật tiếc là vắng Alves, nhưng ta có thể kiểm chứng tài năng của Fontas trận này. Lâu lắm không xem Maxwell đá, nhưng anh này bao giờ công cũng tốt hơn thủ giống như Adriano và những hậu vệ cánh Brazil khác, không phải vì họ không biết thủ (nhìn VAlves bắt chết Ronaldo của RM thì biết) mà đơn giản DNA của họ là tấn công. Vì vậy, ta cần khống chế bóng nhiều hơn và tránh đòn giãn biên của đối thủ khi ta không có trung vệ chơi đầu tốt. Buquests sẽ trở lại tuyến giữa, nếu Xavi không thể ra sân có thể Cesc sẽ có trận chính thức đầu tiên ra sân ngay từ đầu, nếu thế tôi không nghĩ Cesc chơi thay vai trò của Xavi, mà chính Iniesta sẽ là người chơi ở đó và Cesc sẽ chơi thay số 8 nhưng cao hơn và gần Leo Messi hơn. Hàng công có thể sẽ vẫn là MVP và Alexis vào sân từ hiệp 2. Cũng không loại trừ khả năng Cesc đá hộ công cho Villa-Messi và bộ đội 6-8 của ta vẫn ra sân từ đầu.
- Chiến thuật: Cái này là chẳng có gì mà đoán, vì ai cũng biết ta sẽ chơi như thế nào, cái khó là không thể đoán được Messi&Co sẽ làm được gì, ghi bàn như thế nào. Cá nhân tôi tiếp tục ủng hộ Cesc ghi bàn, và lần này sẽ là một cú sút xa.
- Dự đoán: Tàu ngầm vàng sẽ chơi phản công với tốc độ của Rossi và sự tinh quái của Nilmar, họ sẽ gây khó khăn nhất định cho ta đến khi Messi mở tỷ số, và trò chơi bóng ma sẽ tiếp tục. Nhiều khả năng tỷ số cao, tôi mạnh dạn dự đoán 4-1 :D.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trận này tôi dự đoán đội hình như sau:
Trường hợp nếu Busquest có thể đá: Valdes, Maxwell, Mascherano, Busquest, Abidal, Keita, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Pedro
Trường hợp Busquest không đá: Valdes, Maxwell, Mascherano, Abidal, Fontas, Keita, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Pedro.

Hàng hậu vệ tuy rách nhưng với tính cách của Pep thì ông thường sử dụng những cầu thủ có kinh nghiệm với những đối thủ tầm Villareal. Vì vậy khả năng Fontas được đá cũng không phải nhiều. Trận này có thể Montoya sẽ được dự bị cho vị trí hậu vệ cánh phải. Khả năng đá chính khôn nhiều nhưng được vào sân thì hoàn toàn có thể.
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
đây là một trận đấu rất được kỳ vọng và được chờ đợi vì đây là trận đấu mở màn cho một mùa giải Liga. đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, 3 điểm luôn là mục tiêu số 1 của Barca.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Suốt 72 năm bất bại trong trận mở màn trên sân nhà

Việc đình công của các cầu thủ, đã làm hoãn trận đấu giữa Barcelona và Malaga, điều này đồng nghĩa với việc Barça sẽ đá trên sân nhà Camp Nou trong trận đấu đầu tiên, thuộc vòng hai, với Villarreal.

2009-08-31_ABRAZOS_01.jpg

Lần cuối cùng đội bóng để thua trên sân nhà ngay trận mở màn là vào ngày 3/12/1939, trong cuộc đối đầu với Espanyol trên sân Les Corts, tỉ số 0-1. Lần đầu tiên Barça mở màng La Liga ngay trên sân nhà là vào 10 năm trước đó, khi đánh bài Real Sociedad với tỉ số 3-0.
Thành tích ghi bàn tốt

Barcelona có một thành tích ghi bàn đáng nể ngay trong trận đấu đầu tiên của La Liga, kể cả trên sân Les Corts hay Camp Nou, với trung bình ghi được gần 3 bàn và để thủng lưới dưới 1 bàn trong một trận đấu. Tổng cộng, Barcelona có 32 chiến thắng, 4 hòa và duy nhất 1 trận thua ngay trên sân nhà trong trận đấu đầu tiên.

8 lần mở màng gặp Real Sociedad

Real Sociedad không chỉ là đội bóng đầu tiên Barça đánh bại trong lần đầu tiên mở màng mùa giải ở sân nhà, họ cũng là đội nhiều lần chạm trán Barça nhất, ngay trên sân của đội bóng xứ Catalan ở vòng 1, với 8 cuộc đối đầu trong lịch sử. Một trong số đó là mùa giải 1950/1951, Barcelona dưới sự chèo lái của Ferdinand Daucik đã đánh bại đội bóng xứ Basques tại Les Corts với tỉ số đậm nhất trong các trận đấu vòng 1 của Barcelona. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tỉ số là 8-2 nghiêng về đội chủ nhà, trong đó Cesar có 1 poker, Basora dành riêng cho mình 1 cú đúp, 2 bàn thắng còn lại là của Aloy và Szegedi.

Các trận gần đây

Lần gần đây nhất Barcelona khởi đầu ngay tại sân nhà là vào mùa 2009/2010, chiến thắng 3-0 của đội chủ sân Camp Nou do công của Krkic, Keita và Ibrahimovic. Trước đó nữa, là vào năm 2003, Victor Valdes ra mắt trong trận mở màng gặp Atletico Madrid, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thật ra nếu tính đúng thì đây không phải trận mở màn. Và chiếu nó theo hệ trục giống mùa giải năm ngoái khi Barca tiếp Hercules trên sân nhà thì chắc ai cũng nghĩ ra rằng trận đấu đầu tiên mở màn trên Camp Nou của mùa giải của Barça không phải là Bất Bại.

Barca có 2 danh hiệu của mùa giải cũ trong có vài ngày. Xin nhớ nó là danh hiệu dựa trên những công sức của mùa giải cũ và bây giờ mới là mùa giải mới cùng Tàu Ngầm Vàng, bây giờ mới chính thức là thách thức và con đường chinh phục. Để tái khởi động cho một hành trình mới thì có quá nhiều điều mọi người lo lắng và hy vọng. Nhưng chắc chắn có 1 điều khó khăn nhất mà Pep đã giúp đội bóng duy trì. Đó là ấn nút Reset cho toàn bộ khát vọng chinh phục cho các học trò. Đây là một thành công khi cứ nhìn lại không khí trầm lắng có dấu hiệu no quá rồi của các cule như ở Việt Nam chẳng hạn. Một không khí kiểu ăn cúp là điều...hiển nhiên đến mức không tin à, cứ chờ xem.

Trận này có 2 tiêu chí. Một là kiểm nghiệm sức mạnh mới của Barca cho mùa giải chính thức và hai là xem sức đó của Barca ở đâu so với phần còn lại. Năm nay Barca mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Thế nên đầu mùa không đụng sớm gã trọc phú Malaga thì cũng gặp Tầu Ngầm Vàng để mài giày âu cũng là tất yếu kiểm định mấy tay thích săn cúp của lão hói ở đâu trong đống cúp lẻng xẻng đến vui tai. Nhóm đại gia cũ của Liga giờ đã tụt thê thảm 2 mùa bóng qua. Mà đúng hơn thì họ không tụt mà là do 2 ông lớn kia đã mạnh hơn quá nhiều. Điều đó khiến Liga đang gặp tình trạng thiếu đại gia hay ta nói vui toàn là thiếu gia. Đấy, ta sẽ chờ xem thiếu gia Villareal sẽ vững vàng thế nào trước đại gia Barca để từ đó có thể võ đoán cho cả một mùa giải sắp tới của Liga sẽ đi về đâu. Lỡ miệng nếu mà không may có điều gì xảy ra trên Camp Nou thì chắc phần còn lại của châu Âu sẽ mở sâm-panh ăn mừng và bôi trơn kha khá tham vọng chiến đấu cho phần còn lại. Còn bình thường kiểu như những trận đấu điên rồ diễn ra ngày hôm qua thì Barca có đánh quần vợt trên Camp Nou cũng chẳng khiến mấy ai xúc động đến...phát chán. Chỉ có điều may mắn là dạo gần đây Barca không có thói quen chơi quần vợt, đó mới là điều đáng sợ.

Ta cùng reset khát khao chinh phục với Viva La Vida như hồi 2009 nào

[video=youtube;B1nupvOHMEk]http://www.youtube.com/watch?v=B1nupvOHMEk[/video]
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hôm qua mẹ con nhà Mô đã dằn mặt chúng ta bằng màn hấp diêm trẻ em tập thể, trong đó con Gay 3 shot. Nhưng có vẻ chúng không hiểu, điều đó chỉ càng kích thích Messi và đồng bọn mà thôi. Cứ nhẹ nhàng 2-0 mở hàng rồi tà tà mà đá những trận sau. Sân khấu nhường cho Dê nhảy múa, cả mùa bọn tớ chỉ tỏa sáng ở 2 trận EC rồi vác cup về nhà thôi:))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Những khoảnh khắc đáng nhớ:

[youtube]aTGHcSPUKu0&feature[/youtube]
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Hàng thủ trận này mong manh quá, mong là hàng công và hàng tiền vệ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em nghĩ trận này Cecs có khả năng thay thế Xavi do thể lực k đc đảm bảo. Mong xã nhà trận này đánh tennis mở hàng mùa giải mới ;;).
P/s : Dê thắng 6-0, Rôgay 3 bàn. Toàn bàn đẳng cấp k mà Messi nhà mình chẳng bao giờ làm đc cả - đó là đệm bóng vào khung thành gân như trống không :harp:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Khả năng 2 HV trẻ vào sân là không lớn tí nào. Em để ý thấy Pep thường không sử dụng những cầu thủ trẻ khi chưa có sự chuẩn bị chắc chắn nhất. Trận này vừa là trận mở màn lại vừa là trận chúng ta thiếu trước hụt sau do đó nếu một cầu thủ trẻ được vào sân sẽ phải chịu một áp lực cực lớn nếu có bản lĩnh thì sẽ lớn hơn còn nếu không đủ bản lĩnh thì thui chột luôn, chắc chắn Pep sẽ không làm như vậy. Chỉ còn lại vấn đề lăn tăn về vị trí của Cesc nữa thôi, nhưng theo em nghĩ Xavi vẫn đá chính, Cesc vẫn dự bị thôi, nếu Pedro đá không tốt thì Alexis sẽ chiến đấu từ băng ghế dự bị
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thiếu hụt hậu về nghiêm trọng, theo em Montoya sẽ được đá cánh phải. Không hi vọng về một set tennis, chỉ cần Messi và Alexis nổ súng. Cesc có thể ra sân từ đầu, Xavi sẽ nghỉ ngơi trên ghế dự bị. Dự đoán Barça thắng 3-1.
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Barca với đội hình gồm các nhà vô địch Châu Âu, vô địch thế giới, vôi địch Laliga 3 năm liên tiếp, 2 Champions League trong vòng ba năm. Nếu như đây là một CLB như Inter, Chelsea.... có lẽ các cầu thủ đã hết động lực để phấn đấu rồi. Đây là một trận cầu để đánh giá tinh thần và khát vọng của Xã nhà.
Với tinh thần "hơn cả một câu lạc bộ" mong rằng các cầu thủ vẫn còn nguyên khát vọng để chinh phục!
Dù đội hình có sứt mẻ nhưng với Barcelona đối thủ lớn nhất là chính họ.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Vẫn còn anh Mou thì Barca đá càng hay hơn mùa trước (chỉ sợ sang năm mà anh Mou out thì không biết Pep có buồn không nhi?). Với tình hình chấn thương & thẻ phạt thế này thì thắng 2-0 là đẹp (Messi x 2).
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sơ đồ 3-4-3 quá hay, hàng hậu vệ gồm Abidal, Busquets, Mascherano. Trước trận cứ lo khủng hoảng hàng thủ nhưng Quardiola đã áp dụng sơ đồ 3-4-3

-----------------------Valdes-----------------

----Mascherano--Busquets------Abidal----

--------------------Keita----------------------

---------Thiago---Cesc-----Iniesta---------

-------Sanchez---Messi----Pedro--------
 

guitar87

Tiểu học xã
Đầu quân
8/8/11
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hôm nay xem trận này chán quá,2 đội đá ko nhiệt tình gì cả,nhất là sau khi Barca nâng tỷ số lên 3-0,các cầu thủ Villarreal thì đi bộ ko chịu lấy bóng,các thành viên xã nhà cũng chả thèm đá luôn,cứ chuyền qua chuyền lại.Phải nói thật là đá như thế ko thích lắm,vẫn biết là đá giữ sức nhưng mà nhìn đá thế cũng chán.Như bọn Mu khi đã dẫn Arsenal 5-2,6-2 mà nó vẫn cứ hùng hục như muôn ăn tươi nuốt sống Arsenal ấy.
Nói chung dù sao cũng rất hài lòng với kết quả này,đó cũng là lời đáp trả cảnh cáo tới Real sau khi chúng dám thách thức mình.Hy vọng gặp dê chúng ta cũng sẽ dành đc kết quả như thế này.
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Đã lâu lắm rồi mới đợc xem Barca đá đội hình 3-4-3. Từ thời Dream Team I hay thời Val Gaal thì đây là sơ đồ thường xuyên được sử dụng.Rijkaard cũng có lúc thử nghiệm sơ đồ này nhưng không thành công lắm. Trận đấu đêm nay Pep đa thành công trong việc sử dụng sơ đồ chiến thuật mới.Với việc đá với 3 hậu vệ thì hai cánh là dành riêng cho Pedro cùng với Sanchez. Tuyến giữa thỏa sức sáng tạo với những cầu thủ nhỏ con nhưng đậm chất kỹ thuật.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sơ đồ 3-4-3 quá hay, hàng hậu vệ gồm Abidal, Busquets, Mascherano. Trước trận cứ lo khủng hoảng hàng thủ nhưng Quardiola đã áp dụng sơ đồ 3-4-3

-----------------------Valdes-----------------

----Mascherano--Busquets------Abidal----

--------------------Keita----------------------

---------Thiago---Cesc-----Iniesta---------

-------Sanchez---Messi----Pedro--------

Đã lâu lắm rồi mới đợc xem Barca đá đội hình 3-4-3. Từ thời Dream Team I hay thời Val Gaal thì đây là sơ đồ thường xuyên được sử dụng.Rijkaard cũng có lúc thử nghiệm sơ đồ này nhưng không thành công lắm. Trận đấu đêm nay Pep đa thành công trong việc sử dụng sơ đồ chiến thuật mới.Với việc đá với 3 hậu vệ thì hai cánh là dành riêng cho Pedro cùng với Sanchez. Tuyến giữa thỏa sức sáng tạo với những cầu thủ nhỏ con nhưng đậm chất kỹ thuật.

Với sơ đồ chiến thuật này chúng ta đã "tối ưu hóa hàng tiền vệ", vậy là không phải lo vấn đề nhân sự khi miếng vá sơ đồ chiến thuật đã bù đắp phần nào khiến các Cule thỏa mãn ;))

[video=youtube;f6ncoRnqaWI]http://www.youtube.com/watch?v=f6ncoRnqaWI[/video]
 

deathblow

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Sướng quá, cả 3 tân binh của Barca là Thiago, Fabregas, Sanchez đều ghi bàn và đá rất hay, đều được 8 điểm trên Goal. Riêng Messi 8,5.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top