[Liga-22] Valencia 1 - 1 Barça

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0



Thời gian:01h00| Ngày 4/2/2013| SVĐ:Mestalla

FCB-VALENCIA_38_.v1359806860.JPG


Kịch chiến tại hang Dơi

Trải qua 21 vòng đấu, Người khổng lồ xứ Catalan đã và vẫn đang ung dung tại ngôi đầu bảng xếp hạng với 11 điểm bỏ xa đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid. Thêm vào đó, bàn thắng dành tặng Granada được ghi do công của siêu sao người Bồ đêm qua một mặt đã giúp những nhà ĐKVĐ có thêm một bước lùi đáng kể trên đường đua Liga, mặc khác vô tình tạo thời cơ để đại kình địch xứ Catalan nới rộng thêm khoảng cách với đội nhà bởi nếu Messi cùng các đồng đội đánh chiếm thành công pháo đài Mestalla đêm nay thì cơn ác mộng “18+” sẽ một lần nữa tái hiện trong lòng thủ đô. Về lý thuyết, ngần ấy cách biệt về mặt điểm số đã là quá an toàn nhưng thực tế, tham vọng chinh phục chẳng bao giờ là đủ đối với những chiến binh Blaugrana. Vòng đấu thứ 22, mục tiêu của thầy trò Jordi Roura đơn giản là 3 điểm để tiếp tục xây chắc ngôi đầu.

Sau trận chiến El Clásico đầy kịch tính vừa qua, dư chấn của nó chắc chắn sẽ theo bước đoàn quân Catalan đến hang Dơi đêm nay. Về cá nhân Messi, người đang là tâm bão của những rắc rối hậu Kinh điển, bàn thắng có lẽ sẽ là thứ thuốc hữu hiệu nhất giúp anh giải tỏa nỗi phiền toái đến từ những lời cáo buộc. Không chỉ có Messi, Jordi Alba và David Villa cũng là những cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt khi 2 cầu thủ này đều có những mối duyên nợ với Los Che trong quá khứ. Ngày trước, Valencia từng đưa sự nghiệp của chàng “răng thỏ” lên bệ phóng để rồi hè 2012, anh cập bến Camp Nou trong kì vọng. Về lại chốn cũ, tái ngộ người xưa – đêm Mestalla ắt hẳn sẽ là một đêm đầy cảm xúc đối với riêng anh. Bên cạnh đó, trận đấu đêm nay sẽ ánh dấu cột mốc 100 trận khoác áo Barca nếu Villa được ra sân. Nếu điều đó xảy ra thì cũng có nghĩa là khát vọng tung lưới đội bóng cũ sẽ cháy bỏng trong lòng tiền đạo xứ Asturias hơn bao giờ hết. Còn nhớ lần gặp trước tại Camp Nou, Barca thắng nhưng 3 điểm giữ lại được nếu nói nhờ may mắn cũng không sai. Cuộc tái đấu lần này, trợ lý Roura cùng toàn đội cần hết sức tập trung và chơi hết mình nếu muốn một chiến thắng trọn vẹn.

Về phía đội chủ nhà, thật khó để trông đợi Valencia ngăn được bước tiến của lữ đoàn Lam Đỏ. Trong khi Barca có gần như đầy đủ đội hình mạnh nhất thì Valencia lại đang gặp rắc rối về mặt nhân sự. Chân sút chủ lực Roberto Soldado có thể thi đấu nhưng tiền đạo này chỉ vừa bình phục chấn thương và khó lòng thể hiện được phong độ tốt nhất. Ngoài ra, nhiều trụ cột như Dani Parejo, Jonas và Nelson Valdez đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Jeremy Mathieu thì chưa kịp bình phục chấn thương. Sofiane Feghouli cũng mới trở về từ CAN 2013 nên không có được thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, tân HLV Ernesto Valverde phần nào cũng đã giúp Valencia thoát khỏi cơn khủng hoảng khi vươn lên vị trí thứ 7 sau chiến thắng nhọc nhằn trước Deportivo tại pháo đài Riazor ở vòng đấu trước. Tái ngộ Barca ngay tại sân nhà Mestalla, người Valencia vẫn đang chờ cơ hội để kiểm chứng lại sức mạnh thật sự của đội bóng. Hoặc Valencia sẽ chơi tốt, gia tăng điểm số sau vòng đấu này và thoát khỏi sự phập phù hiện tại, hoặc họ sẽ lại trải qua một giai đoạn bất ổn khác nếu như trắng tay trước đại diện của xứ Catalan.


Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdés; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Fàbregas, Iniesta; Sánchez, Messi, Villa

Valencia: Alves; Pereira, Rami, Costa, Cissokho; Costa, Banega, Albeda; Piatti, Soldado, Guardado

Dự đoán: 1-3
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ác mộng 18+ =))


Trận trước Messi đứt mạch ghi bàn vì tay vua sân cỏ. Hy vọng hôm nay Mặt xị kiếm bù lại :D.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ronaldo gọi và Messi sẽ trả lời, vòng trước số 7 ghi 3 thì Messi ghi 4. Vòng này số 7 đốt lưới 1 thì Messi sẽ đốt lưới 2 quả và nã vào lưới Valencia 2 quả, chúng ta giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4 - 2 (2 bàn còn lại của Barca ai ghi cũng được).
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Ronaldo gọi và Messi sẽ trả lời, vòng trước số 7 ghi 3 thì Messi ghi 4. Vòng này số 7 đốt lưới 1 thì Messi sẽ đốt lưới 2 quả và nã vào lưới Valencia 2 quả, chúng ta giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4 - 2 (2 bàn còn lại của Barca ai ghi cũng được).

Anh dự đoán kiểu đó lỡ nó trúng nửa vế đầu thôi thì 9.gif
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
5 chiến thắng và 2 thất bại cho Valverde​

1358853149_extras_mosaico_noticia_1_g_0.v1359810323.jpg

Kể từ khi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tại sân Mestalla, Ernesto Valverde đã mang Los Che từ nửa dưới BXH vươn lên vị trí tranh vé tham dự cúp châu Âu mùa sau. Hiện tại, "Bầy dơi" đang đứng ở vị trí thứ 7, chỉ kém chiếc vé thứ tư tham dự Champions League đúng 2 điểm. Thành quả đó có được là nhờ 5 thắng lợi trong 7 trận đấu mà vị HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt. 2 trận đấu còn lại là thất bại 0 - 1 trước Rayo và 0 - 5 trước Real Madrid.

Hàng công mạnh mẽ

Các học trò của Valverde đã ít nhất 2 lần làm rung lưới đối thủ trong 4 chiến thắng gần nhất. Kết quả tốt nhất của họ là 4 bàn vào lưới Getafe ở vòng 17 (4 - 2). Sevilla, Osasuna, Granada và Deportivo là những nạn nhân còn lại của Valencia.

Nếu như hàng công đang là điểm mạnh của "Bầy dơi" thì không thể nói điều tương tự đối với hệ thống phòng ngự của họ với chỉ 2 trận giữ sạch lưới. Do đó, để đối đầu với một đội bóng có tuyến trên khủng khiếp như Barça thì Ernesto Valverde cần phải có nhiều thay đổi để chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của Messi hay những Iniesta, Cesc.

Thường xuyên hòa khi đối đầu với Barcelona

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, đội bóng của Valverde đã 10 lần chạm trán với Người khổng lồ xứ Catalan. Kết quả thu về 7 trận hòa, còn lại ông thất bại 2 lần khi còn dẫn dắt Athletic Bilbao các mùa 2003/2004 và 2004/2005 (tỉ số chung cuộc lần lượt là 0 - 1, 2 - 0). Chiến thắng duy nhất của vị HLV người Tây Ban Nha trước Đội chủ sân Camp Nou là khi ông chỉ đạo Espanyol giành thắng lợi 3 - 1 tại SVĐ Montjuïc Olympic.

Theo FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Công nhận thời nay Barca có mặt đám 87 như Messi, Pique, Cesc và mua thêm ông Villa về là các fan nữ đổ dồn dập :D. Nhớ lại cái thời xưa toàn ông to cao đen hôi vẩu lác...chả bao giờ dám kiếm cái poster treo tường của Barca :baifu_lamsaoday:
Un-centenar-de-aficionados-rec_54362692861_54115221154_600_396.jpg
Pique-despierta-pasiones-entre_54365042062_54115221154_600_396.jpg
Jordi-Roura-en-al-terminal-del_54362689999_54115221154_600_396.jpg
Dani-Alves-con-una-fan-FOTO-PE_54362690012_54115221154_600_396.jpg
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bà xã chúng ta đang trải qua thời kỳ "đèn đỏ" nên thi đấu mệt mỏi và không đúng phong độ. Valencia là một đội bóng mạnh và Barcelona hầu như không thi đấu tốt khi phải đối đầu với họ, tuy nhiên việc Real thua Granada có lẽ làm các cầu thủ chủ quan, việc bị Atletico rút ngắn khoảng cách xuống còn 9 điểm thực ra không đáng lo ngại vì theo mình nghĩ lực của họ vẫn chưa đủ để đua đến cùng với chúng ta. Tuy nhiên sau trận đấu rạng sáng nay mình có một số câu hỏi mà chưa thể có lời giải đáp thỏa đáng:
1. Không biết Pedro có phải con ông cháu cha gì không mà lúc nào cũng đương nhiên được đá chính và lúc nào cũng thi đấu hết 90 phút, có dạo đầu mùa giải này số 17 trải qua ngót nghét 20 trận liên tiếp không ghi bàn mà vẫn đương nhiên được đá trọn 90 phút? Còn Villa có phải là con cái của các vị chế độ cũ hay sao mà suốt ngày phải ngồi ghế dự bị? Chúng ta có thể thấy rằng Villa thi đấu rất tốt, chạy chỗ rất nuột tuy nhiên việc phải thường xuyên mài đũng quần trên ghế dự bị đã khiến anh bị cùn đi khá nhiều, điển hình là việc chay chỗ rất tốt nhưng dứt điểm rất tệ trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương vào rạng sáng nay! Lý do gì cho việc số 7 luôn phải ngồi dự bị, không thể là do thể lực được vì anh đã nghỉ trọn trận SKĐ và đã lành chấn thương được một thời gian dài, chúng ta không thể đối xử như vậy với một nhà VĐ và Vua phá lưới của Euro và WC!
2. Messi hiện đang bị ức chế nghiêm trọng, anh cần được nghỉ ngơi, rạng sáng qua anh tiếp tục có tình huống gây gổ với một cầu thủ áo trắng, nếu mọi chuyên cứ tiếp tục như thế này thì các đối thủ sẽ nắm được mà cứ nhằm vào Messi mà gây ức chế, lúc đó không khéo gây gổ lại ăn phát thẻ đỏ lài toi.
3. Sau khi mùa giải trước kết thúc thì chúng ta thấy được rằng đội bóng thiếu một trung vệ thực thụ để xoay vòng với Puyol và Pique, nhưng chúng ta lại mang về một tiền vệ phòng ngự nữa là Song!!! Sao không mua thêm một trung vệ rồi sau đó đưa Mascherano trở lại giữa sân để làm dự bị cho Busquets mà lại mua thêm một tiền vệ phòng ngự và trói Mascherano ở lại vị trí trung vệ trong khi ai cũng biết cầu thủ người Argentina thường xuyên mắc lỗi vị trí ở những trận đấu lớn??? Đầu óc BLĐ có lẽ là có vấn đề nghiêm trọng, hay là Tito muốn vậy? Nhưng để làm gì?
4. Nghe nói Tito sẽ phải nằm viện tới hết tháng 3, nếu thế thì nguy to cho chúng ta, La Liga và Cúp Nhà Vua có thể tạm ổn, nhưng ở đấu trường CL thì không! Roura tỏ ra rất non kinh nghiệm (cũng không thể trách ông được), và đọc trận đấu không ổn, đôi khi có những quyết định cứng nhắc và không thể hiểu nổi, điểm hình là việc đưa Thigao vào sân trong khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc!!! Ra đấu trường châu lục khi ta phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ và những nhà cầm quân lão luyện thì không biết Roura có đủ tỉnh táo để đương đầu hay không, mình bắt đầu cảm thấy nhớ Tito rồi!
5. Và điều cuối cùng là không biết trong các buổi tập chúng ta có tập sút sa và tranh cướp bóng hay không, có rất nhiều trận đấu các cầu thủ cầm bóng cách khung thành có khoảng 20 mét, hậu vệ đối phương thì bu hết lấy vòng cấm và dường như không có ý định tranh chấp mà chúng ta vẫn cứ cố đấm ăn xôi để mà phối hợp chọc khe, trong khi nếu linh hoạt đi một chút mà chịu khó dứt điểm từ xa thì mọi chuyện có lẽ đã diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Và vấn đề nữa là tranh chấp tay đôi, dường như các cầu thủ của chúng ta chả có thể tranh chấp được với các cầu thủ đối phương mặc dù đôi lúc có được lợi thế, và thường xuyên bị qua người trong tình huống 1 vs 1, có những lúc nhìn 2 - 3 cầu thủ của chúng ta cong đít chạy đuổi theo một cầu thủ đối phương mà không lấy được bóng để rồi bị xổng các cầu thủ khác và thủng lưới mà thấy buồn cười!!!!
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Dạo này đội nhà đá uể oải quá, chuyền hỏng nhiều, Messi lại đá lùi quá sâu nên hầu như không có cơ hội dứt điểm. Pedro thì khỏi nói rồi, trừ quả ngã kiếm Penalty ra thì hầu như ko có dấu ấn nào, anh này đúng là như con ông cháu cha thật.
 

santa_satan

Mầm non xã
Đầu quân
24/12/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Anh Roura cầm quân chán quá. Toàn hòa với thua là chính. Thảo nào chả bị đội hạng 3 sa thải. Tito cần trở lại gấp chứ không móm với anh này.
 

ronaldo_3so7

Tiểu học xã
Đầu quân
9/3/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
1/ đội nhà đá uể oải
Mình nghĩ đây là ý kiến sai . Cũng k nên trách HLV
Nên nhớ trong bối cảnh chắc chắn vô địch thì k nên đá hết sức , nhất là khi đối thủ Valencia là đội bóng chơi thực dụng và chặt chém rất thô bạo
Mình cung k hiểu sao mùa này ngoài BArrca ra thì các đội đều chơi phòng ngự rất thực dụng
Hiện tại barrca đang bỏ xa nhóm theo sau và cả Real madrid . Cần phảichôich thật vừa sức và tránh chấn thương thẻ phạt
2/ Một số ý kiến bắt đầu chê bai HLV mình cũng k đồng tình
Roura vẫn đang làm tốt và giữ mạch trận k thua
Nên nhớ rằng cả 2 mặt trận họ đang thi đấu k quá quan trọng nữa
Cúp nhà vua có thể bỏ
Liga gần như chắc chắn vô địch khi đã qua dc em Valencia ngày hôm nay
Mình nghĩ rourra đã đúng khi ông đang dưỡng quân chờ em AC Milan ở C1
 

santa_satan

Mầm non xã
Đầu quân
24/12/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
1/ đội nhà đá uể oải
Mình nghĩ đây là ý kiến sai . Cũng k nên trách HLV
Nên nhớ trong bối cảnh chắc chắn vô địch thì k nên đá hết sức , nhất là khi đối thủ Valencia là đội bóng chơi thực dụng và chặt chém rất thô bạo
Mình cung k hiểu sao mùa này ngoài BArrca ra thì các đội đều chơi phòng ngự rất thực dụng
Hiện tại barrca đang bỏ xa nhóm theo sau và cả Real madrid . Cần phảichôich thật vừa sức và tránh chấn thương thẻ phạt
2/ Một số ý kiến bắt đầu chê bai HLV mình cũng k đồng tình
Roura vẫn đang làm tốt và giữ mạch trận k thua
Nên nhớ rằng cả 2 mặt trận họ đang thi đấu k quá quan trọng nữa
Cúp nhà vua có thể bỏ
Liga gần như chắc chắn vô địch khi đã qua dc em Valencia ngày hôm nay
Mình nghĩ rourra đã đúng khi ông đang dưỡng quân chờ em AC Milan ở C1

Ai cho bỏ mà bỏ??????????????
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Điểm nhấn của trận đấu: Valdes và Alba​

1012-11-02_ENTRENO_54.v1357121440.JPG

Ngày về của Jordi Alba đã chứng kiến một màn trình diễn rất đáng nể của hậu vệ người Catalan, anh đã rất bình tĩnh và tích cực tranh chấp, dù cho bàn thua của đội khách xuất phát từ cánh mà "số 18" đảm nhiệm. Cùng với Alba, Valdes cũng là nhân tố quan trọng giúp Barça giữ được 1 điểm trong chuyến hành quân lành ít dữ nhiều đến Mestalla. Mặc dù để Banega ghi bàn mở tỉ số, Victor đã chơi rất chắc chắn và nhiều lúc gây ức chế cho các tiền đạo đội nhà trong việc tìm kiếm mảnh lưới của Barcelona. Anh cũng đảm bảo an toàn cho thầy trò Jordi ra về với 1 điểm với những pha cứu thua xuất thần lúc cuối trận.

Mestalla chưa bao giờ là miền đất lành với Đội chủ sân Camp Nou. Các CĐV luôn nhiệt tình và Valencia cũng biết được những khó khăn họ sắp đối mặt khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Valverde đã chỉ đạo các học trò giữ vững cự li đội hình hợp lí và thực hiện phòng thủ từ xa với hi vọng cắt đứt các đợt lên bóng của Barça.

Với sự điều chỉnh như vậy, đội chủ nhà đã gây rất nhiều khó khăn cho Barça, khiến cho các chàng trai Azulgrana gặp trở ngại khi xử lí bóng. Dẫu hàng tiền vệ vẫn được dẫn dắt bởi Xavi và Iniesta nhưng Valencia đã làm hẹp không gian trên sân, làm mất mối liên lạc giữa hàng tiền vệ và tiền đạo đội khách.

Vì vậy, hiển nhiên việc đánh cánh trở thành chìa khóa để Barça giải mã hệ thống phòng ngự của Valencia. Alba và Alves đã chơi cao hơn khiến cho tuyến giữa càng thêm chật chội.

Alba trở lại Mestalla, nơi đã đưa anh lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và giúp anh khẳng định vị trí vững chắc của mình. Chàng hậu vệ răng thỏ thi đấu thông minh, nhanh nhẹn và tích cực trong phòng ngự. Một trận đấu không bình thường chút nào với một hậu vệ khi vừa 10 lần giành lại bóng, vừa có 3 pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm.

Victor Valdes cũng là cầu thủ chơi xuất sắc trong trận đấu này, dù anh đã để cho Ever Banega đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước bằng một cú sút trong tư thế thoải mái. Ngoài bàn thua đó, "số 1" đã không cho bất cứ một cú sút nào khác đưa bóng vượt qua tay mình nữa.

Trong những phút cuối của trận đấu, Cissokho cướp được bóng và nhanh chóng đưa bóng đến Soldado. Nếu cú dứt điểm của tiền đạo người Tây Ban Nha thành công thì gần như chắc chắn 3 điểm sẽ ở lại "Hang dơi", rất may cho Barça bởi Valdes đã có pha cứu thua đáng kinh ngạc.

Theo FCB.com
 

ronaldo_3so7

Tiểu học xã
Đầu quân
9/3/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
trả lời nè

mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa
1/ cúp nhà vua có thể buông
2/ la liga đã chắc chắn vô địch
chúng ta k phải ban huấn luyện , cũng k phải cầu thủ , chúng ta k cần quá lo nghĩ về chuyện này
Nên nhớ Real Madrid là đội bóng có lối chơi thực dụng và chặt chém rất khủng khiếp tương tự như em Valencia vậy
Điều nay k ai có thể phủ nhận
Huấn luyện như Rourra đã là quá giỏi rồi , hãy dẹp ngay cái luận điệu đàn bà là " nhớ Tilto hoặc là nhớ Pep Garrrdiola đi"
Nên biết khi chơi với các đội bóng thực dụng và có sử dụng hậu vệ chặt chém , chúng ta phải giứ an toàn cho đôi chân của L Messsi trước đã
Đừng để Messi trở thành 1 Micheal owen thứ hai hoặc là 1 Kaka thứ 2
Các bạn cũng k nên cao giọng làm như mình là fan ruột của Barrca , lo lắng cho đội bóng đến từng chiéc cúp vô địch
Ai cũng biết là cần phải giành chiến thắng cho thật nhiều , tuy nhiên nếu k vô địch được thì thôi
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Roura: "Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu"​

[video=youtube;bK88dBYRCw0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bK88dBYRCw0[/video]​

"Chúng tôi đến đây với mục tiêu chiến thắng và đem về 3 điểm nhưng chưa bao giờ là dễ dàng để đánh bại Valencia. Tôi nghĩ nếu nhìn tổng thể, một kết quả hòa là công bằng" Roura phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. Vị trợ lý HLV của Tito cũng đã thừa nhận: "Chúng tôi vừa trở về sau chuyến đi khó khăn đến Madrid, về thể lực, ắt hẳn các cầu thủ đã mệt mỏi nhiều".

Roura nhắc lại rằng: "Barça đã tạo được từ 2 đến 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp hai". Ông cũng không quên chúc mừng đội chủ nhà: "Valencia đã gây sức ép rất lớn cho chúng tôi, họ không để chúng tôi thoải mái xử lí bóng. Sự nỗ lực của họ đã buộc chúng tôi phải thi đấu vất vả, không dễ gì để tiến sát khu vực 16m50 của họ. Có lẽ chúng tôi đã không tạo được quá nhiều cơ hội và thi đấu thiếu sức sống hơn lần gặp nhau trước đó".

Gần giống đội hình thi đấu với Madrid

Roura đã giải thích tại sao vẫn tung đủ binh hùng tướng mạnh vào sân dẫu cho ít ngày trước họ đã phải chiến đấu vất vả với Đội bóng thủ đô: "Chúng tôi biết trận đấu này khó khăn như thế nào và chúng tôi cần cho các nhóm cầu thủ ra sân với mật độ đều đặn. Chúng tôi đã có 4 ngày để chuẩn bị và từng đó thời gian là đủ để phục hồi thể lực. Ngoài ra, chúng tôi còn có một tuần dài phía trước, đó là lí do khác mà chúng tôi chọn đội hình này để ra sân thi đấu".

Victor Valdes đã có một trận đấu xuất sắc, anh là cầu thủ đã giúp Barça giữ lại 1 điểm trong những phút cuối trận. "Chúng tôi vô cùng hài lòng với màn trình diễn của Valdes. Anh ấy là thủ thành tốt nhất cho chúng tôi. Trận đấu này đã chứng kiến một Valdes xuất sắc như thế nào và anh ta đã phủ nhận những cơ hội mười mươi của đội chủ nhà. Khi vẫn sát cánh cùng chúng tôi, anh ấy vẫn sẽ nỗ lực giúp đỡ đội bóng" Roura phát biểu.

Theo FCB.com
 

ronaldo_3so7

Tiểu học xã
Đầu quân
9/3/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
lại up lên cho anh em nào
xem ai phản bác lại lập luận của tôi nào
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
[MENTION=8479]ronaldo_3so7[/MENTION]: Cái mà bạn gọi là lập luận đó đơn giản chỉ là quan điểm cá nhân và hoàn toàn không có một chứng cứ nào cả. Bạn về tập viết tên đội bóng, cầu thủ sao cho đúng chính tả, viết hoa ngay ngắn đàng hoàng đi! Rồi chúng ta sẽ cùng tranh luận, okay?
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa
1/ cúp nhà vua có thể buông
2/ la liga đã chắc chắn vô địch
chúng ta k phải ban huấn luyện , cũng k phải cầu thủ , chúng ta k cần quá lo nghĩ về chuyện này
Nên nhớ Real Madrid là đội bóng có lối chơi thực dụng và chặt chém rất khủng khiếp tương tự như em Valencia vậy
Điều nay k ai có thể phủ nhận
Huấn luyện như Rourra đã là quá giỏi rồi , hãy dẹp ngay cái luận điệu đàn bà là " nhớ Tilto hoặc là nhớ Pep Garrrdiola đi"
Nên biết khi chơi với các đội bóng thực dụng và có sử dụng hậu vệ chặt chém , chúng ta phải giứ an toàn cho đôi chân của L Messsi trước đã
Đừng để Messi trở thành 1 Micheal owen thứ hai hoặc là 1 Kaka thứ 2
Các bạn cũng k nên cao giọng làm như mình là fan ruột của Barrca , lo lắng cho đội bóng đến từng chiéc cúp vô địch
Ai cũng biết là cần phải giành chiến thắng cho thật nhiều , tuy nhiên nếu k vô địch được thì thôi
Ô hay, tôi nhớ Tito, lo cho các cúp của Barcelona là việc của tôi chứ có liên quan gì đến họ hàng nhà bạn đâu mà cấm???
Tự dưng chui ra ở đâu rồi hùng hổ thích tranh luận, lại còn tự cảm ơn cho bài viết của mình mới máu chứ? Hôm qua Valencia không hề đá chặt chém nhé, tên duy nhất đá mất dạy là Soldado (người cũ của Real mà), còn lại là thi đấu nhiệt tình, pressing toàn sân rất hợp lý.
Mà bạn cũng nên đọc lại nội quy của diễn đàn để trình bày ý cho nó đúng quy định và dễ hiểu nhé, thân!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa
1/ cúp nhà vua có thể buông
2/ la liga đã chắc chắn vô địch
chúng ta k phải ban huấn luyện , cũng k phải cầu thủ , chúng ta k cần quá lo nghĩ về chuyện này
Nên nhớ Real Madrid là đội bóng có lối chơi thực dụng và chặt chém rất khủng khiếp tương tự như em Valencia vậy
Điều nay k ai có thể phủ nhận
Huấn luyện như Rourra đã là quá giỏi rồi , hãy dẹp ngay cái luận điệu đàn bà là " nhớ Tilto hoặc là nhớ Pep Garrrdiola đi"
Nên biết khi chơi với các đội bóng thực dụng và có sử dụng hậu vệ chặt chém , chúng ta phải giứ an toàn cho đôi chân của L Messsi trước đã
Đừng để Messi trở thành 1 Micheal owen thứ hai hoặc là 1 Kaka thứ 2
Các bạn cũng k nên cao giọng làm như mình là fan ruột của Barrca , lo lắng cho đội bóng đến từng chiéc cúp vô địch
Ai cũng biết là cần phải giành chiến thắng cho thật nhiều , tuy nhiên nếu k vô địch được thì thôi

1./ Barca từ ngày Pep làm HLV từ buông không có trong từ điển, bất kỳ cúp to, cúp nhỏ, vơ hết. Lại nữa gặp Real càng không thể buông.
2./ Barca mới hơn Aletico có 9 điểm còn đến 16 -17 vòng nữa không thể chắc chắn vô địch được. Nên nhớ năm ngoài MU hơn MC 8 điểm khi chỉ còn 7 hay 8 vòng gì đó để rồi rơi lệ phút 90+3 của cái trận đấu MU khôn tham gia.
3./ Cái đội hình mà cậu bảo dưỡng sức ngày hôm qua ấy, chỉ khác mỗi vị trí Puyol thay bằng Mascherano so với trận gặp Real thôi, như vậy là dưỡng sức hay hành xác?

Hôm trước thì cậu nói là Barca không cần HLV, hôm nay thì nói nhăng nói quậy, cuối cùng là ý cậu muốn nói gì? muốn làm gì?
 

ronaldo_3so7

Tiểu học xã
Đầu quân
9/3/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
thú thực với các bạn một sự thật đáng buồn là mình k biết công dụng của nút cám ơn nhé
Chỉ đơn giản là mình click chuột trái thôi
Mình cứ đi vòng vòng trong diễn đàn và thank 1 cách thoải mái
Thực sự mình k có ý gì đâu
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top