[Liga-25] RCD Mallorca 0 - 3 F.C Barcelona

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói chung trận đấu hôm qua giúp chúng ta giải tỏa đi những lo lắng cho chặng đường phía trước:
1. Chấn thương của các trụ cột
2. Lịch thi đấu dày đặc với các đối thủ xương xẩu
3. Yên tâm phần nào về phong độ của một số vị trí dự bị
4. Rất quan trọng là khoảng cách 7 điểm với RM,
Như vậy ta yêm tâm phần nào về những khó khăn trước mắt.
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Adriano có giá 9tr, không thể bì được với Alves có giá 35tr. Rõ ràng Adriano thủ rất yếu, nhưng trong tấn công, anh đá sáng hơn Maxwell rất nhiều. Maxwell luôn ngoặt bóng về, vì không có khả năng đi bóng.
Tôi hy vọng Pep dùng Adriano bên hành lang trái thay vì Maxwell.
Rõ ràng là Adriano đá trái sáng hơn Maxwell nhiều, để ý thấy Max từ lúc dốc bóng đến lúc tạt vào, ko bao giờ chịu nhìn vào trong, lúc tạt thì nhìn chăm chăm vào trái bóng. Thực sự không hiểu kinh nghiệm Serie A của Max ở đâu, nói thật quan điểm của tôi là nản, thực sự không yên tâm vì anh chàng này.
 

1vs100

Juvenil B
Đầu quân
6/11/10
Bài viết
110
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
HCM, VIETNAM
Barça đồng
0
Trận này có 2 nỗi thất vọng:
1/ là Thiago không được ra sân
2/ Bojan đá tệ quá
Còn lại là tuyệt vời cho dù đá với Mallorca chưa bao giờ dễ dàng.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi cũng mong ngóng Thiago vào sân, nhất là lúc Xavi nghỉ thế này. Pep là 1 HLV thay người rất kĩ lưỡng, ko ưa mạo hiểm.
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhìn trái Messi dùng đầu điều khiển trái bóng rồi ghi bàn có cảm giác giống mấy người chơi bóng chuyền tưng bóng lên 1 nhịp rồi bỏ nhỏ. Mấy ai khống chế bóng điệu nghệ như vậy. Còn nhớ Messi cũng đã từng khống chế bóng bằng ngực để điều khiển trái bóng rất tốt, sau một nhịp tung cú sút sấm sét, hạ gục thủ môn không kịp trở tay.

Affelay trám vào vị trí Iniesta hợp lý nhất nhưng lại chưa quen phối hợp kiểu tiqui taca, còn phải theo học dài dài.

Còn nhớ Maxwell là nhân tố chính giúp Maicon trở thành hậu vệ nổi tiếng nhất Champion League mùa giải trước.
Maxwell ngoài những pha đua tốc độ chưa thể hiện được phẩm chất của 1 hậu vệ chắc chắn, anh nên đá ở giải ngoại hạng thì tốt hơn.

Tiếc vì Thiago không được thay vào sân sau khi Barca đã dẫn trước 3-0. Qua đó xem anh chàng này điều bóng có được như Xavi hay không?
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Với tôi Maxwel đồng nghĩa 'vô hại" tuy nhiên mọi người nên nhớ giá của anh chưa tới 5ME, mua anh về là để dự bị nhưng đúng là ý trời, năm ngoái Abidal chấn thương dài hạn, năm nay anh lại vào đá trung vệ thường xuyên nên Maxwel đá chính hơi bị nhiều, túm lại điểm mạnh của maxwel là biết đập nhả nhịp nhàng, phù hợi với tiki taka và trình của anh là phù hợp với giá
Trận sau Alves trở lại, nên để Xavi tiếp túc nghỉ ngơi, không nên mạo hiểm, trước trận gặp Ars ta có trận sân nhà nhẹ nhàng gặp Zagarosa, nên để các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi tập trung sức cho trận Ars.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Càng xem Maxwell đá càng mong cho Puyol sớm bình phục để trả Abidal về cánh trái quen thuộc của anh. ít ra như vậy chúng ta không mất một một bên cánh như hiện tại. Adriano nếu được chuyển sang cánh trái chắc chắn sẽ làm tốt hơn Maxwell nhiều, bàn thắng mà Adriano ghi được cho Barca mùa này cũng xuất phát khi anh đá bên trái. Maxwell nên vào sân ở những trận đấu vô thưởng vô phạt thì hơn. Mỗi khi bóng vào chân anh ai cũng biết anh sẽ làm gì tiếp theo với trái bóng #-o, xem cực kỳ nản
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mọi người thôi đi đừng cứ ném đá hội đồng Maxwell nữa, khả năng anh chỉ có thế, sao trận nào cũng phải nói đi nói lại thế? Với cái giá 4.5 triệu euro mà mua được cầu thủ cỡ anh là ngon rồi. Quan trọng là tính chuyên nghiệp và luôn hết mình của anh mỗi khi ra sân là được. Anh không tệ như mọi người nói đâu, thi đấu cho Barca chưa bao giời là điều dễ dàng cả.
 

matphongdo

Trung học xã
Đầu quân
22/2/11
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Maxwell thì khỏi nói rồi. Tài năng hạn chế và thi đấu thiếu tập trung, hay giật mình sảng. Nhưng cái chính là do Pep dùng quân quá thiếu linh động, biết kém vẫn dùng. Cái vị trí hậu vệ trái này những lúc Abidal chấn thương hoặc vào đá trung vệ nếu không tin tưởng Adriano thì để Mascherano đá còn hơn ông Maxwell công thủ toàn diện ( dở ) này.
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
tumblr_lh8sndyhdW1qad9dvo1_500.gif

thằng cu Montoya này về sau sáng giá đây,từ lúc vào sân thấy máy quay lia lịa vào chú em này,lại nhân nữa được thắp sáng
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tiqui-taqua với Mallorca
[video=youtube;W3eFymMe5Do]http://www.youtube.com/watch?v=W3eFymMe5Do[/video]
 

zozohieu

Tiểu học xã
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Thú thực dạo này barca đá mình thích xem abidal xữ lí bóng hơn cã messi.Có 1 cái gì đó hợp lý và an toàn đến mức kinh khũng trong những pha xữ lí cũa anh.Không ngờ ỡ cái tuỗi này abidal lại thể hiện mình tốt đến như thế.Y như rằng bóng tới chân abidal là đội bạn hết cơ hội tấn công.

Xem lại dấu ~ với dấu ? nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
sau vòng 25 vừa rồi, khoảng cách giữa Barca & Real đã là 7 điểm. Vậy còn cửa nào cho Real vô địch? Câu trả lời sẽ là không thể. Ronaldo bên Real đang tịt ngòi còn ở thế cực ngược lại Messi của chúng ta vẫn đang bay cao với những bàn thắng đẳng cấp và quan trọng. Và dường như trận El Classico lượt về trên sân Bernabeu sẽ không còn ý nghĩa quan trọng như người ta vẫn tưởng tượng ;;)




@Dường như chứ không phải giường nhé ;;)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
sau vòng 25 vừa rồi, khoảng cách giữa Barca & Real đã là 7 điểm. Vậy còn cửa nào cho Real vô địch? Câu trả lời sẽ là không thể. Ronaldo bên Real đang tịt ngòi còn ở thế cực ngược lại Messi của chúng ta vẫn đang bay cao với những bàn thắng đẳng cấp và quan trọng. Và dường như trận El Classico lượt về trên sân Bernabeu sẽ không còn ý nghĩa quan trọng như người ta vẫn tưởng tượng ;;)




@Dường như chứ không phải giường nhé ;;)
Đúng là chúng ta đang hơn 7 điểm trước các em kền kền nhưng trận El Classico thì không bao giờ mất đi ý nghĩa quan trọng của nó đâu,dù sao thì FCB đâu muốn mất điểm trước kền kền,vẫn luôn tâm niệm 1 câu : có thể không vô địch nhưng không thể không thắng Real ! Giờ thì chưa vội nghĩ tới El Classico đâu đang hướng tới bầy dơi Valen vào đêm thứ 5 thôi !khó khăn đấy
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top