[Liga 26] FC Barcelona - Rayo Vallecano (6-1) +1 !!!!

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Kết quả ngôi đầu La Liga đúng là một tin mừng nhưng không phải là tất cả. Trên hết với La Liga chúng ta cùng phải nhìn rõ ràng rằng còn 12 vòng đấu nữa mới tới đích. Trên con đường 12 vòng đó chúng ta đều gặp đối thủ xương xẩu đó là Real, ATM, Valencia, Seville, Celta Vigo, Soceidas (2 đội ta đã thua lượt đi), là Espanol, Bilbao -> Như vậy ít nhất có đến 8 đội có thể ngáng đường ta. Riêng với Real họ đã mất điểm trướng ATM, Vilareal, Bilbao, ngoài ra đã băng qua Seville. Như vậy tổng thể Real sẽ có list danh sách các đội nhẹ ky hơn chúng ta rất nhiều. Và hãy tin rằng Barca cần phải cố gắng hơn nhiều nữa mới mong có được La Liga.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Với mình, thành tích của Barca hiện tại không có dấu ấn chiến thuật của Enrique, cái hay của Enrique là biết khơi gợi tinh thần và thái độ thi đấu của cầu thủ thôi. Các trận thay đổi chiến thuật thì kết quả không mấy khả quan.

Bên cạnh đó sở hữu bộ ba Messi-Neymar-Suarez là một may mắn lớn với bất kỳ HLV nào

Vấn đề không chỉ là tách riêng từng cá nhân thì năng lực của mỗi người trên đều đủ sức làm đầu tàu hay thậm chí gánh cả một đội bóng lớn mà điểm đáng quý là họ chơi rất đồng đội, xem lại trận thắng Granada tuần trước có tình huống Suarez chỉ còn khung thành trống nhưng vẫn chuyền sang cho Messi ghi bàn, một tình huống tuy đơn giản nhưng nói lên nhiều điều, đó không hẳn là muốn làm hài lòng Messi mà đó là sự có qua có lại bởi Suarez cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những pha kiến tạo của Messi, với Neymar cũng tương tự => bộ ba của Barca có thể tự thân vận động chính là bởi họ có sự gắn kết với nhau thay vì là từng cá nhân riêng lẻ như BBC của Real, sự khác biệt có lẽ đến từ chủ công của hai đội mà cụ thể Messi ảnh hưởng đến đồng đội tốt hơn Ronaldo

Bóng đá suy cho cùng vẫn là môn thể thao đồng đội, tôn vinh tinh thần tập thể hơn là sự xuất sắc từng cá nhân, khi các cầu thủ có thể dẹp bỏ cái tôi cá nhân và biết nghĩ cho nhau để tất cả cùng được cộng hưởng, đội bóng đó sẽ đạt sức mạnh lớn nhất

Kết quả ngôi đầu La Liga đúng là một tin mừng nhưng không phải là tất cả. Trên hết với La Liga chúng ta cùng phải nhìn rõ ràng rằng còn 12 vòng đấu nữa mới tới đích. Trên con đường 12 vòng đó chúng ta đều gặp đối thủ xương xẩu đó là Real, ATM, Valencia, Seville, Celta Vigo, Soceidas (2 đội ta đã thua lượt đi), là Espanol, Bilbao -> Như vậy ít nhất có đến 8 đội có thể ngáng đường ta. Riêng với Real họ đã mất điểm trướng ATM, Vilareal, Bilbao, ngoài ra đã băng qua Seville. Như vậy tổng thể Real sẽ có list danh sách các đội nhẹ ky hơn chúng ta rất nhiều. Và hãy tin rằng Barca cần phải cố gắng hơn nhiều nữa mới mong có được La Liga.

Barca và Real cùng sẽ phải gặp Sevilla trên sân khách và Valencia trên sân nhà, Barca khó hơn ở trận gặp Aletico nhưng đừng quên nếu thắng trong trận đấu EC sắp tới thì thua Aletico vẫn hơn Real điểm

Đến thời điểm này có thể khẳng định Aletico khó lặp lại được thành tích năm ngoái nên đội có khả năng duy nhất cản đường Barca chỉ có Real

Thực tế khá ngạc nhiên khi năm nay Barca đã thắng hầu hết trên sân những đối thủ được đánh giá là khó chịu ở Liga như Valencia-Villarreal-Aletico-Bilbao trong đó hai trận thắng Aletico-Bilbao thực sự ấn tượng, ít nhất nếu so với Real thì là hai kết quả hoàn toàn trái ngược cho nên mình vẫn đánh giá Barca đang có cơ hội rất cao để vô địch Liga năm nay
 

Thinh010

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/13
Bài viết
19
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Với mình, thành tích của Barca hiện tại không có dấu ấn chiến thuật của Enrique, cái hay của Enrique là biết khơi gợi tinh thần và thái độ thi đấu của cầu thủ thôi. Các trận thay đổi chiến thuật thì kết quả không mấy khả quan.

So với giai đoạn đầu mùa, lối đá của Barca đã được Lucho thay đổi khá nhiều và mang hơi hướng bóng đá tổng lực hơn. Các cầu thủ thay đổi vị trí liên tục trên sân để lôi kéo cầu thủ đối phương và khai thác khoảng trống. Đặc biệt, chiều rộng 2 biên lun được duy trì nhờ các tiền đạo hoặc tiền vệ khi các cầu thủ đá biên bó vào trong. Ngoài ra bóng được chuyển cánh liên tục để làm xáo trộn hàng phòng ngự đối phương. Số lần phản công hay tốc độ lên bóng đều tăng lên so với trước.

Về mặt phòng ngự, khả năng pressing đã được tăng cường, với 2 hậu vệ cánh lun đảm bảo có một người lùi sâu để chống phản công. Dani Alves thường dâng cao và phối hợp ăn ý với Messi để tạo ra khoảng trống. Đáng chú ý là Alves ít tạt thẳng vào vòng cấm hơn mà thường tạt chuyển cánh cho Neymar nhận bóng, gây xáo trộn lớn cho hàng phòng ngự của đối thủ.

Link:
Freeze Frame: Athletic Club vs. Barcelona | totalBarça
 
Sửa lần cuối:

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
79
Barça đồng
0
Bên cạnh đó sở hữu bộ ba Messi-Neymar-Suarez là một may mắn lớn với bất kỳ HLV nào

Vấn đề không chỉ là tách riêng từng cá nhân thì năng lực của mỗi người trên đều đủ sức làm đầu tàu hay thậm chí gánh cả một đội bóng lớn mà điểm đáng quý là họ chơi rất đồng đội, xem lại trận thắng Granada tuần trước có tình huống Suarez chỉ còn khung thành trống nhưng vẫn chuyền sang cho Messi ghi bàn, một tình huống tuy đơn giản nhưng nói lên nhiều điều, đó không hẳn là muốn làm hài lòng Messi mà đó là sự có qua có lại bởi Suarez cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những pha kiến tạo của Messi, với Neymar cũng tương tự => bộ ba của Barca có thể tự thân vận động chính là bởi họ có sự gắn kết với nhau thay vì là từng cá nhân riêng lẻ như BBC của Real...
Tin thần đồng đội theo tôi, là khi một cầu thủ ở trong tình huống có thể dứt điểm được, nhưng phát hiện thấy đồng đội của mình ở vị trị thuận lợi hơn, khả năng ăn bàn cao hơn và quyết định chuyền. Nói một chút về tình huống Suarex chuyền cho Messi trong trận Granada : khung thành trống, nếu Suares tung ra cú sút thì 100% là có bàn thắng, nhưng anh chàng lại chuyền cho Messi đang đứng cách đó chưa đầy nửa mét. Và fan ca ngợi không tiếc lời, tuy nhiên tôi thấy trong trường hợp này Suarex đã thể hiện tin thần đồng đội quá mức cần thiết. Nếu xét trên một khía cạnh nào đó, nó có hại cho Barca. Vì sao ư? vì khi một cầu thủ đúng trước cơ hội ăn bàn, anh ta phải nhanh chóng cụ thể hóa nó, nếu anh ta không làm điều đó, tức là anh ta đã tặng thêm thời gian và cơ hội cho đối phương có thể can thiệp phá bóng ra ngoài.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tin thần đồng đội theo tôi, là khi một cầu thủ ở trong tình huống có thể dứt điểm được, nhưng phát hiện thấy đồng đội của mình ở vị trị thuận lợi hơn, khả năng ăn bàn cao hơn và quyết định chuyền. Nói một chút về tình huống Suarex chuyền cho Messi trong trận Granada : khung thành trống, nếu Suares tung ra cú sút thì 100% là có bàn thắng, nhưng anh chàng lại chuyền cho Messi đang đứng cách đó chưa đầy nửa mét. Và fan ca ngợi không tiếc lời, tuy nhiên tôi thấy trong trường hợp này Suarex đã thể hiện tin thần đồng đội quá mức cần thiết. Nếu xét trên một khía cạnh nào đó, nó có hại cho Barca. Vì sao ư? vì khi một cầu thủ đúng trước cơ hội ăn bàn, anh ta phải nhanh chóng cụ thể hóa nó, nếu anh ta không làm điều đó, tức là anh ta đã tặng thêm thời gian và cơ hội cho đối phương có thể can thiệp phá bóng ra ngoài.

Thực ra nếu phân tích cụ thể thì tuy cơ hội ghi bàn của Suarez lúc đó đã rất cao nhưng chuyền cho Messi thì vẫn còn cao hơn nữa, kiểu như 100% thì vẫn lớn hơn 90% vậy, chuyền cho Messi thì chắc chắn là 100% còn với Suarez vẫn có % hỏng vì góc hẹp hơn và có hậu vệ chắn trước dù đã hậu vệ đó cũng đã đứng hơi lệch sang trái

Còn yên tâm là nếu ở tình huống đối mặt mà chỉ có một mình thì Neymar-Suarez đều dứt điểm rất quyết đoán, ví dụ như quả của Suarez mở tỷ số trận gặp MC hay quả của Neymar trong trận thắng Aletico trên sân khách, với Messi có thể anh ít khi chuyền khi đối mặt nhưng anh không phải là dạng chỉ đứng sẵn trong vòng cấm chờ bóng, Messi luôn chủ động lùi về nhận bóng rồi kiến tạo cho đồng đội sau đó băng lên hỗ trợ, rất khó để nói Messi là cầu thủ chơi cá nhân dù thành tích cá nhân của anh thì rất khủng

Sự khác biệt của bộ ba của Barca với BBC của Real theo mình là sự linh hoạt, bộ ba kia tôi chỉ đánh giá cao Benzema về khả năng di chuyển rộng và làm bóng, Bale-Ronaldo hoặc là sẽ bứt tốc độ dọc hai biên hoặc là sẽ di chuyển trước xâm nhập vòng cấm đứng chờ chứ không có sự uyển chuyển từ cánh vào trung lộ và ngược lại một cách liền mạch như Neymar hay Suarez
 
Sửa lần cuối:

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
79
Barça đồng
0
Còn yên tâm là nếu ở tình huống đối mặt mà chỉ có một mình thì Neymar-Suarez đều dứt điểm rất quyết đoán, ví dụ như quả của Suarez mở tỷ số trận gặp MC hay quả của Neymar trong trận thắng Aletico trên sân khách, với Messi có thể anh ít khi chuyền khi đối mặt nhưng anh không phải là dạng chỉ đứng sẵn trong vòng cấm chờ bóng, Messi luôn chủ động lùi về nhận bóng rồi kiến tạo cho đồng đội sau đó băng lên hỗ trợ, rất khó để nói Messi là cầu thủ chơi cá nhân dù thành tích cá nhân của anh thì rất khủng

Sự khác biệt của bộ ba của Barca với BBC của Real theo mình là sự linh hoạt, bộ ba kia tôi chỉ đánh giá cao Benzema về khả năng di chuyển rộng và làm bóng, Bale-Ronaldo hoặc là sẽ bứt tốc độ dọc hai biên hoặc là sẽ di chuyển trước xâm nhập vòng cấm đứng chờ chứ không có sự uyển chuyển từ cánh vào trung lộ và ngược lại một cách liền mạch như Neymar hay Suarez
1. Mình đâu có nhận xét gì về Messi đâu bạn. Điều mình muốn nói là có cái gì đó không bình thường trong pha bóng đó. Nếu đổi lại người chuyền bóng trong tình huống đó là Xavi hay Iniesta thì không có gì đáng nói, nhưng đây là lại Suarez, nên nó làm người xem phải lăng tăng.
2. Đương nhiên có một mình đối mặt phải thủ môn thì phải sút ngay, chẳng lẻ lại đứng chờ anh Messi chạy lên để chuyển bóng cho ảnh à? Nếu thế thì còn gì để nói nữa.
3. Mình xin khẳng định là mình chẳng ưa gì bộ ba kia, đặc biệt là cái điệu bộ ăn mừng bàn thắng của ai đó luôn khiến mình không thể tiêu hóa nổi. Nói thế, để một số bạn trong diễn đàn đừng chụp mũ mình là fan trá hinh này nọ. Nhưng mình cũng không phải trẻ trâu để có thể hâm mộ một cách mù quáng bất cứ một cá nhân nào. Đối với mình dù cầu thủ đó mình thích hay ghét, thì mình cũng phải có cái nhìn công bằng và khách quan đối với họ. Bộ ba của Barca mạnh ở khả năng gây đột biến và đặc biệt là xem họ thi đấu rất là thích vì sự khéo léo của Messi, sự nhạy cảm của Neymar và sự tinh quái của Suarex. Nhưng chúng ta đừng đánh giá thấp đối thủ. Đặc biệt là hay lấy việc Messi không đứng trong vòng cấm chờ bóng như ai kia để mà tự sướng. Xin thưa, mỗi cầu thủ có thế mạnh khác nhau, Messi nhà mình nhỏ con, khả năng tranh chấp kém thì đứng trong vòng cấm chờ cái gì và được gì? Còn người kia cao ráo, tì đè tốt nên họ có lý do để làm điều đấy. Và cũng đừng lấy pha chuyền bóng của Suarez so sánh với tình huống không chuyển bóng của bé Bale rồi cho rằng họ ích kỷ, còn ta thì đồng đội, từ đó ảo tưởng sức mạnh thì không nên. Trong tình huống của Bale, vừa phải chạy thục mạng, vừa phải nhìn xuống chân để giữ bóng, vừa phải tìm cách qua mặt hậu vệ thì rất khó để anh ta có thể quan sát thấy đồng đội ở đâu để mà chuyền.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
3. Mình xin khẳng định là mình chẳng ưa gì bộ ba kia, đặc biệt là cái điệu bộ ăn mừng bàn thắng của ai đó luôn khiến mình không thể tiêu hóa nổi. Nói thế, để một số bạn trong diễn đàn đừng chụp mũ mình là fan trá hinh này nọ. Nhưng mình cũng không phải trẻ trâu để có thể hâm mộ một cách mù quáng bất cứ một cá nhân nào. Đối với mình dù cầu thủ đó mình thích hay ghét, thì mình cũng phải có cái nhìn công bằng và khách quan đối với họ. Bộ ba của Barca mạnh ở khả năng gây đột biến và đặc biệt là xem họ thi đấu rất là thích vì sự khéo léo của Messi, sự nhạy cảm của Neymar và sự tinh quái của Suarex. Nhưng chúng ta đừng đánh giá thấp đối thủ. Đặc biệt là hay lấy việc Messi không đứng trong vòng cấm chờ bóng như ai kia để mà tự sướng. Xin thưa, mỗi cầu thủ có thế mạnh khác nhau, Messi nhà mình nhỏ con, khả năng tranh chấp kém thì đứng trong vòng cấm chờ cái gì và được gì? Còn người kia cao ráo, tì đè tốt nên họ có lý do để làm điều đấy. Và cũng đừng lấy pha chuyền bóng của Suarez so sánh với tình huống không chuyển bóng của bé Bale rồi cho rằng họ ích kỷ, còn ta thì đồng đội, từ đó ảo tưởng sức mạnh thì không nên. Trong tình huống của Bale, vừa phải chạy thục mạng, vừa phải nhìn xuống chân để giữ bóng, vừa phải tìm cách qua mặt hậu vệ thì rất khó để anh ta có thể quan sát thấy đồng đội ở đâu để mà chuyền.

Mình cũng đang đánh giá công bằng và khách quan đây bởi vì mình chẳng là fan của Barca hay Real, mình xem họ bởi vì cùng Chelsea-Bayern đây xứng đáng là 4 đội bóng hay nhất hiện nay hội tủ đây đủ tinh hoa của bóng đá hiện đại từ lối chơi, con người đến chiến thuật

Messi và Ronaldo mỗi người mỗi thế mạnh khác nhau điều đó đúng nếu nói về hiệu quả ghi bàn nhưng còn về khả năng kiến tạo và tạo mối liên kết với đồng đội thì rõ ràng một người thường xuyên chơi lùi và di chuyển rộng như Messi phải tốt hơn một người thường xuyên mắc màn trong vòng cấm như Ronaldo và thực tế cũng diễn ra như vậy

Về Bale thì như mình đã nói tuy sở hữu kỹ thuật khá hơn nhiều so với một cầu thủ UK nhưng về mặt tư duy chơi bóng thì Bale vẫn chưa thoát hẳn ra được kiểu chơi bóng như một vận động viên điền kinh, có thể hiệu quả nhưng vẫn thiếu sự mềm mại và tính đột biến khi gặp những đối thủ chơi chặt chẽ. So sánh với Neymar thì có thể thấy rằng Neymar tuy không nhanh bằng Bale nhưng anh ta thi đấu linh hoạt hơn, Neymar hay có những pha lẻn xuống khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đối thủ, di chuyển chéo từ cánh vào trung lộ hay thậm chí là từ cánh này sang cánh kia( như tình huống ghi bàn vào lưới Aletico trên sân khách). Cũng không ai bắt Bale phải thi đấu quá nhanh để rồi đổ lỗi vì nhanh quá nên không chuyền được cho đồng đội, BBC có đến hai cỗ xe F1 như 2 mũi đinh ba độc lập và chỉ có Benzema tạo được 2 sợi dây kết nối với 2 người còn bộ ba của Barca là sự kết nối lẫn nhau theo quan hệ tam giác nên sẽ biến hóa hơn

Dĩ nhiên là Real cũng có lợi thế của riêng họ vì bên cạnh BBC họ còn có James-Isco-Kroos-Modric là nguồn tiếp đạn phía sau so với chỉ Rakitic-Iniesta của Barca nhưng hiện tại James-Modric thì đang chấn thương còn Kroos thì quá tải, một mình Isco là không đủ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Topic về trận đấu mà suốt ngày thấy đồng chí Sơ bàn luận chuyện vĩ mô to lớn đâu đâu. Lucho mà không hâm hâm thì Barca cho Real hít khói từ lâu. Một đội hình có chiều sâu với hơn một nửa mua mới toàn hàng chất lượng cả mà đá không ra gì thì HLV đó là người tồi nhất quả đất ;)).

Bàn về trận đấu thì phải khen Xavi. Hiệp 1, Xavi có lại những đường chuyền phản công hay phá hàng phòng ngự đối phương cho Suarez và Pedro dùng sở trường tốc độ tì đè băng xuống rất hay. Bàn mở tỷ số của Suarez từ đường chuyền theo kiểu hoặc rùa hoặc quá thiên tài về quan sát của Xavi rất đáng nhớ. Nó khiến tôi nhớ đến giai đoạn Ếch Tồ làm mưa làm gió Liga từ bệ phóng Xavi, Deco hay Vẩu vì những đường chuyền thế này.

Trận này Mascherano đá tồi. Thậm chí vị trí trung tâm của Masche cũng không có nơi nào hoạt động tranh chấp nhiều cũng như có mặt thường xuyên. Chính tay Pi kều lên giữa sân hỗ trợ cánh phải và trung tâm còn nhiều hơn Masche ;)). Tôi rất lo rằng El Clasico ta sẽ trả giá vị trí này khi Busquets không thể ra sân.

Dĩ nhiên hàng công miễn chê có thể gánh lại tất =))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận đấu hôm qua thì quá dễ cho Barca rồi có gì mà phải bàn nữa ;))

Giờ mình chỉ mong chờ Barca gặp Chelsea hay Bayern tại C1 sắp tới thì đúng là quá hay, trận siêu kinh điển sắp tới nếu Modric-James-Ramos không kịp bình phục thì e Real khó có cơ trước Barca với tình hình phong độ-tâm lý như hiện tại
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
pic_2015-03-08_FCBvsRAYOVALLECANO_27.v1425898864.JPG


Sau chiến thắng trước Rayo, các cầu thủ của chúng ta đã chia sẻ một vài suy nghĩ của mình.

- Gerard Piqué đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dẫn đầu giải đấu.

-- "Thật là tốt khi tại chiếm vị trí đầu bảng, nhưng quan trọng nhất là phải giữ vững được vị trí đó đến khi mùa giải kết thúc. Chúng tôi đã bắt đầu giải đấu một cách rất tốt, sau đó chúng tôi phải chịu một thất bại và hiện tại thì chúng tôi đã trở lại."

Trung vệ này đồng thời cũng là tác giả của bàn thắng thứ hai của trận đấu, cho biết: "Ghi bàn là chuyện rất quan trọng bởi vì nó giúp cả đội thi đấu thoải mái hơn ở đầu hiệp hai. Từ lúc đó cánh cửa chiến thắng trong trận đấu đã được mở ra."

-- Hai tuần nữa mới đến trận EL Clasico, vì thế Piqué muốn tập trung vào trận đấu tiếp theo: "Chúng tôi sẽ thi đấu với Eibar, một đội bóng đang đi xuống, và chúng tôi cần giành trọn ba điểm."


-Javier Mascherano

-- "Trước khi đánh bại Granada tuần trước, chúng tôi cần phải có bốn điểm để quay lại ngôi đầu bảng, và bây giờ chúng tôi đã có được vị trí đó."

-- "Trong hai mùa giải vừa qua, chức vô địch luôn được quyết định trong những tuần cuối cùng, vì vậy điểm số có thể bị mất bất cứ lúc nào."

-- "Rayo là một đội bóng chuộng tấn công, và từ đó mở ra một số không gian cho chúng tôi, vì thế chúng tôi đã tận dụng nó."

-- "Xem Messi thi đấu cho dù cậu ấy có ghi bàn hay không, cũng là một chuyện hết sức nên làm! Mỗi lần cậu ấy chạm bóng, thì sẽ có chuyện xảy ra đấy! Cậu ấy là cầu thủ duy nhất trên thế giới có khả năng này."

-
Andrés Iniesta

-- "Bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu với Eibar."

-- "Chúng tôi phải khen ngợi Paco Jémez vì lối chơi của Rayo. Mặc dù họ đã cho chúng tôi khoảng trống để phản công nhưng họ luôn chiến đấu đến phút cuối cùng."

-- "12:00 là thời gian thi đấu tốt hơn so với 16:00 bởi vì chúng tôi thường tập luyện lúc 11:00. Và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đến sân vận động hôm nay vì đã tạo ra một bầu không khí rất tốt cho mọi người cùng thưởng thức trận đấu."
 
Sửa lần cuối:

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
HLV Luis Enrique: "Nỗ lực của tập thể đã
giúp đội bóng duy trì được sự hiện diện của mình"


pic_2015-03-08_BARCELONA-RAYO_08.v1425835860.JPG


Với chiến thắng 6-1 trước Rayo Vallecano, Barça đã thành công tái chiếm lại ngôi đầu bảng của mình tại La Liga từ tay Real Madrid. Sau trận đấu, Luis Enrique đã có buổi phát biểu trước báo giới, ông đã bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của cả đội trong trận đấu với một đối thủ quả cảm. Vị huấn luyện viên của đội bóng chủ sân Camp Nou đã rất vui khi Barça đang dẫn đầu tại La Liga nhưng ông vẫn hết sức cảnh giác: "Mục tiêu của chúng tôi là phải ở ngôi vị đầu bảng vào cuối mùa giải". Ông khẳng định rằng đội bóng đã tìm lại chính mình ở cả ba mặt trận do "sự nỗ lực tuyệt vời của toàn đội".

Dưới đây là thông tin chi tiết về bài phát biểu của Luis Enrique:
--Nói về chiến thắng trước Rayo:
"Ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã biết trận đấu này sẽ rất khó khăn. Và nếu chúng ta có thể vượt qua áp lực tấn công “không có gì để mất” của họ, chúng tôi sẽ có cơ hội ghi bàn."

"Nhận thấy những gì mà hàng tiền vệ của họ làm được, chúng tôi đã quyết định sẽ để Xavi và Iniesta thi đấu. Và họ đã cho chúng tôi rất nhiều cơ hội để có thể chuyền bóng lên cho hàng tiền đạo."

--Nói về việc tái chiếm ngôi đầu:

"Chúng tôi đang rất phấn khởi, nhưng mục tiêu là phải ở ngôi vị dẫn đầu vào cuối mùa giải. Tôi đã nói với cả đội rằng chúng ta có thể thua ở bất kỳ trận đấu nào vì vậy cần quyết tâm chơi thật tốt và giành chiến thắng ở mọi trận đấu."

"Quả là một gánh nặng khi phải thắng mọi trận đấu. Cứ mỗi trận qua đi thì trận sau lại mang một tầm quan trọng hơn trận trước đó".

"Những gì chúng tôi đang có đều là kết quả của nỗ lực chung của tất cả mọi người. Chúng tôi đang ở vị trí mà chúng tôi muốn, nhưng dĩ nhiên cũng có rất nhiều đội bóng muốn vị trí đó.”

-- Nói về từng cầu thủ:
"Suárez và Messi ngày càng phối hợp ăn ý. Và hôm nay tất cả chúng ta đều thấy được những gì mà họ đã làm được cho đội bóng.”

"Tôi thích Rakitic mỗi khi cậu ấy thi đấu trên sân. Cậu ấy luôn biết phải làm gì với quả bóng và cho đến bây giờ cậu ấy là một trong những bản hợp đồng tốt nhất mà chúng tôi từng có."

"Piqué luôn biết cách ghi bàn, trong các trận đấu mà cậu ấy có mặt. Đó là một giải pháp hoàn hảo cho các trận đấu khi đối thủ của chúng tôi thi đấu lùi sâu để bảo vệ khung thành".
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mascherano: "Busquets là cầu thủ xuất sắc nhất ở trí cậu ấy thi đấu. Cậu ấy là số 1"

mscherano.jpg


Javier Mascherano đã có buổi phỏng vấn trên chương trình 'El Marcador' của Barca TV sau trận Barca - Rayo. Cầu thủ người Argentina đã nói về vị trí mà đội bóng của mình vừa giành được vào hôm qua - vị trí đầu bảng xếp hạng tại La Liga; các con số thống kê về Messi - người đã ghi 3 bàn thắng vào lưới đối thủ; và vai trò mới của mình sau khi Busquets bị dính chấn thương. Anh đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho những đồng đội của mình.

MESSI
"Messi không cần phải lập hat-trick để làm nên một trận đấu tuyệt vời. Cho dù có ghi bàn hay không ghi bàn thì cậu ấy vẫn rất tuyệt và việc xem cậu ấy thi đấu nhất định là một chuyện nên làm.”

"Chính xác, cậu ấy chơi một trận hay nhất của mình khi đấu với Man City dù cậu ấy đã không thể ghi bàn trong trận đó. Khi cậu ấy đi bóng, bạn biết sẽ có điều gì đó xảy ra. Cậu ấy là người duy nhất có khả năng này, khả năng thu hút trên toàn thế giới. Chúng tôi chưa từng chứng kiến một ai trước cậu ấy có thể làm xiếc với trái bóng trên chân mình".

TÌNH HÌNH Ở LA LIGA
"Trong hai mùa giải La Liga gần đây, rất nhiều điểm số đã bị mất. Ba đội xếp cao nhất đã để mất rất nhiều điểm, bởi lẽ không có gì là dễ dàng. Áp lực và sự mệt mỏi khi phải thi đấu tại tất cả các mặt trận đã ảnh hưởng đến chúng tôi. Các đối thủ của bạn hiểu rất rõ về bạn và vì thế bạn có thể bị mất điểm ở bất cứ lúc nào. Chúng ta phải thi đấu với sự quyết tâm cao độ để bảo vệ ngôi vị đầu bảng cho đến cuối mùa giải."

VỀ BUSQUETS
"Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không có được sự phục vụ của cậu ấy ở một số trận tới, cậu ấy là cầu thủ tốt nhất ở vị trí của mình. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng, tôi không phải là Busquets, tôi không thể làm tương tự những gì cậu ấy đã làm. Cậu ấy là độc nhất vô nhị."
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đồ họa: Diễn biến sau 26 vòng Liga

cami_al_liderat_comparativa_punts_lliga_barca_madrid_1000X563_ENG.v1425911153.jpg
Cuộc bám đuổi giữa vị trí 1&2

Messi-top-scorer.v1425923052.jpg
Cuộc đua Pichichi​

Chốt: Đường còn dài.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top