[Liga-26] Valencia 0 - 1 F.C Barcelona

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bác Hồ đã nói "Làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều", Messi ghi nhiều bàn nên chuyện anh bỏ lỡ cơ hội cũng không nên quá quan trọng hóa, lối chơi của Barca xoay xung quanh Messi mà, anh chơi cá nhân nhưng cũng kiến tạo 15 quả rồi, ghi nhiều bàn nhất, kiến tạo nhiều nhất, thay đổi cái gì nữa, nếu mà thay đổi thì Messi đã không phải Messi của ngày hôm nay, chúng ta phải chấp nhận thực tế này. Anh cũng không phải cỗ máy mà trận nào cũng ghi 2, 3 bàn và kiến tạo cho đồng đội.
Mình muốn Pep sử dụng Mascherano nhiều hơn, vì nhữn gì anh thể hiện là khá tốt, chống phản công ổn, có điều anh đúng là không gặp thời khi Busquets cũng đang thi đấu quá tốt ở vị trí này. Trận với Zaragoza Pep nên tiếp tục thử nghiệm Busquets đá trung vệ còn Mascherano đá trụ, sau đó ông sẽ có lời giải cho bài toán tiền vệ với cuộc tại ngộ với các Pháo thủ trẻ thành London.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình thấy trong trận đấu này, Adriano đá không hiệu quả (ngoại trừ tình huống thoát xuống rồi chuyền cho Messi ghi bàn).

Adriano thoát xuống khá nhiều lần, nhưng chỉ 1 lần chuyền cho Messi ghi bàn. Đúng, vậy là không hiệu quả. Nhưng còn hơn thằng Maxwell xa. Maxwell thậm chí còn không biết chạy xuống sâu để nhận một đường chuyền dài, hay không biết đẩy bóng qua đối phương để đua tốc độ. Trong phòng thủ thì luôn bị động, trông chờ sự giúp đỡ của Iniesta và Abidal. Tư thế tấn công thì luôn không sẵn sàng, cho nên khi đoạt lại bóng ở hành lang trái, họ cứ phải chuyển vô hành lang giữa để lên bóng, bởi vì nhìn quanh quất vẫn thấy Maxwell ở 1 vị trí chẳng cách nào lên bóng.

Adriano có 1 điểm yếu là thể lực. Hôm qua, đến phút 60 thì Adriano đã hết sức, nhưng Pep chấp nhận cho chú này vật vờ, vì Pep tin Adriano sẽ mang lại điều gì đó. Đến lúc chuyền cho Messi ghi bàn thì không bao lâu sau, Pep thay ngay Adriano vì anh ta thực sự đuối.
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
thay đổi cái gì nữa, nếu mà thay đổi thì Messi đã không phải Messi của ngày hôm nay, chúng ta phải chấp nhận thực tế này. Anh cũng không phải cỗ máy mà trận nào cũng ghi 2, 3 bàn và kiến tạo cho đồng đội.

Nói thế này thì mình cũng chịu thôi, tất cả là vì đội bóng, Barca là một tập thể, mà ở đó mọi người phải thay đổi, phải nhún nhường, phải ẩn đi cái tôi của mình để nâng cái tập thể lên.
Ko ai bắt Messi phải ghi 2-3 bàn/trận, cũng ko ai bắt anh phải kiến tạo nhiều hơn, nhưng ở những pha bóng mà chỉ cần chuyền là có bàn, mình vẫn nghĩ rằng Messi nên chuyền:
- 1 là để chắc chắn có bàn thắng
- 2 là để tăng tính đồng đội và sự đoàn kết trong đội
Hôm qua thậm chí Messi còn "chất vấn" Villa quả mà Villa dứt điểm, trong khi mình thấy quả ấy chỉ có Alves bên kia là trống trải, chứ Messi đứng giữa rừng người thì ko biết anh làm được gì.
Cái đáng nói và đáng sợ nhất đó là cái mầm bệnh ngôi sao len lỏi trong đội thôi, chứ chuyện thích lừa, thích sút nó ít quan trọng hơn nhiều. Lối đá của ta chỉ dựa vào tập thể mới có đc ngày hôm nay, nếu chỉ vì 1 ai đó mà phá vỡ cái sự hoàn hảo đó thì thật là đáng tiếc.

Mình nhắc lại, nếu hôm qua Messi đồng đội hơn, chúng ta có thể đã có bàn ngay từ hiệp 1 và mọi sự đã trở nên đơn giản hơn hẳn là phải nhọc nhằn tìm bàn thắng ở hiện 2 như thế, phải đau tim như thế. Vẫn thắng, vẫn ghi bàn, nhưng dễ hay khó là do tự Messi quyết định.
Mình chỉ yêu Barcelona, và mình muốn những điều tốt nhất cho người mình yêu, vậy thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hành động của Messi và Villa là hành động ích kỷ của những kẻ ham muốn phá lưới đối phương. Hơi trẻ con nhưng khá đáng yêu ;)). Nói được câu này vì cuối cùng cũng ghi được bàn chứ không chắc đám nhà báo lại có dịp tung dòng tít Barca lục đục hay hàng công đã kém lại còn kèn.
Barca mở đầu đá 4-1-3-2. Adriano lần đầu được đá tiền vệ trái ảo khá hăng hái đột phá. Nhưng dứt điểm thì thua xa Maxwell. Chỉ hay cái là có nét về sức mạnh và dũng cảm mà điều này rất cần ở những cá nhân sẽ thăng tiến.

Công nhận bầy dơi đá hay. Tuyến giữa hiệp 1 hầu như tê liệt không như thường thấy bởi đội chủ nhà phong tỏa giữa sân, cắt bóng và đưa ra cánh rất tốt. Khi không cầm nhiều bóng, Barca không là chính mình. Cả hiệp có 2 cơ hội ngon ăn nhất đều là Messi đối mặt với thủ môn. Thật kinh ngạc khi thấy 3 cú sút liên tiếp của Messi không thể đưa bóng vào lưới. Có lẽ chính vì không thể tin vào điều này nên ở cơ hội thứ 2 Messi tiếp tục thực hiện dứt điểm.

Ta cũng may vì Pablo hôm qua lờ vờ hiệp 1 và vô duyên hiệp 2. Giờ với 10 điểm, bầy Dê tha hồ mà sốt ruột.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói thế này thì mình cũng chịu thôi, tất cả là vì đội bóng, Barca là một tập thể, mà ở đó mọi người phải thay đổi, phải nhún nhường, phải ẩn đi cái tôi của mình để nâng cái tập thể lên.
Ko ai bắt Messi phải ghi 2-3 bàn/trận, cũng ko ai bắt anh phải kiến tạo nhiều hơn, nhưng ở những pha bóng mà chỉ cần chuyền là có bàn, mình vẫn nghĩ rằng Messi nên chuyền:
- 1 là để chắc chắn có bàn thắng
- 2 là để tăng tính đồng đội và sự đoàn kết trong đội
Hôm qua thậm chí Messi còn "chất vấn" Villa quả mà Villa dứt điểm, trong khi mình thấy quả ấy chỉ có Alves bên kia là trống trải, chứ Messi đứng giữa rừng người thì ko biết anh làm được gì.
Cái đáng nói và đáng sợ nhất đó là cái mầm bệnh ngôi sao len lỏi trong đội thôi, chứ chuyện thích lừa, thích sút nó ít quan trọng hơn nhiều. Lối đá của ta chỉ dựa vào tập thể mới có đc ngày hôm nay, nếu chỉ vì 1 ai đó mà phá vỡ cái sự hoàn hảo đó thì thật là đáng tiếc.

Mình nhắc lại, nếu hôm qua Messi đồng đội hơn, chúng ta có thể đã có bàn ngay từ hiệp 1 và mọi sự đã trở nên đơn giản hơn hẳn là phải nhọc nhằn tìm bàn thắng ở hiện 2 như thế, phải đau tim như thế. Vẫn thắng, vẫn ghi bàn, nhưng dễ hay khó là do tự Messi quyết định.
Mình chỉ yêu Barcelona, và mình muốn những điều tốt nhất cho người mình yêu, vậy thôi.

OK. Nếu bạn bảo hôm qua Messi đá cá nhân còn được chứ bảo từ năm ngoái đến giờ Messi đá cá nhân thì mình không đồng ý, nếu anh không đá vì tập thể thì không có chuyện anh được Pep và các đồng đội tin tưởng và tôn trọng như bây giờ, vì ở Barca cũng toàn là siêu sao cỡ bự của thế giới cả.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Bạn có một trí tưởng tượng siêu phàm vì vừa uống fristi ăn sáng hở.

Barça đá sơ đồ 5-3-2, 3 trung vệ :-? có vẻ giống Chelsea nhỉ :)) mà không Chel cũng chỉ đá 2 trung vệ thôi :happy1:

Quay lại trận đấu không bị xóa bài /:) Messi đá hơi cá nhân quá, hay hôm nay lại sinh nhật ba nên muốn ghi bàn rồi cởi áo nữa đây :angry:

Đúng thật là đá 3 trung vệ đó bạn lúc đầu mình cũng nghĩ đá 4-3-3 nhưng xem kỹ thì Abi thường bó vào trung vệ, rất ít khi dạt cánh, Andriano và Alves được khuyến khích dâng cao, Andria tấn công tốt hơn Mexwel nhiều, chính anh qua HV valen cằng ngang chính xác cho Messi ghi bàn, không biết anh này đá phòng ngự ra sao? Messi hôm qua đá cá nhân quá nếu chịu phối hợp ít nhất xã nhà có 2 bàn, Villa hôm qua không chịu đá
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Nên để Andriano đá thay Maxwel

Adriano thoát xuống khá nhiều lần, nhưng chỉ 1 lần chuyền cho Messi ghi bàn. Đúng, vậy là không hiệu quả. Nhưng còn hơn thằng Maxwell xa. Maxwell thậm chí còn không biết chạy xuống sâu để nhận một đường chuyền dài, hay không biết đẩy bóng qua đối phương để đua tốc độ. Trong phòng thủ thì luôn bị động, trông chờ sự giúp đỡ của Iniesta và Abidal. Tư thế tấn công thì luôn không sẵn sàng, cho nên khi đoạt lại bóng ở hành lang trái, họ cứ phải chuyển vô hành lang giữa để lên bóng, bởi vì nhìn quanh quất vẫn thấy Maxwell ở 1 vị trí chẳng cách nào lên bóng.

Adriano có 1 điểm yếu là thể lực. Hôm qua, đến phút 60 thì Adriano đã hết sức, nhưng Pep chấp nhận cho chú này vật vờ, vì Pep tin Adriano sẽ mang lại điều gì đó. Đến lúc chuyền cho Messi ghi bàn thì không bao lâu sau, Pep thay ngay Adriano vì anh ta thực sự đuối.
Andriano tối qua đá như vậy là khá tốt, ngoài quả chuyền cho Messi anh còn căng ngang chính xác cho Villa kết thúc cận thành nhưng thủ môn Valen xuất sắc cản phá, cái anh thiếu là phối hợp với đồng đội chưa nhuyễn, điều này anh cần thêm thời gian đá chính, với tôi Maxwel thật sự là vô hại, anh này chỉ biết bất nhả 1-2 với đồng đội mà thôi
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
À không không, mình không có ý nói Messi đá cá nhân từ năm ngoái đến năm nay (nếu quả có ý đó thì chắc là dùng nhầm từ không thích hợp thôi ^^), ý mình là từ năm ngoái đến năm nay mình đã để ý ku cậu này và nhận thấy một số trận, 1 số tình huống chơi cá nhân, còn nếu nó chơi cá nhân rồi thì mình chửi luôn rồi. Mình chỉ lo sợ Messi sẽ đi vào vết xe đổ của Ronaldo thôi, nhưng với bản tính hiền hòa chân chất, có lẽ Messi sẽ ko như thế, chí ít là vào lúc này, còn tương lai, có lẽ sẽ phụ thuộc nhiều vào sự điều chỉnh của Pep. Vì đứa con dù có ngoan mấy nhưng được cưng chiều quá mức cũng sẽ hư.

Ải Valencia đã vượt, còn trận Zaragoza trên sân nhà, rồi vẫn sân nhà với Arsenal, trận sau chắc đá với đội hình dự bị hoặc sao đó, chứ đá xong 1 ngày sau lại đá với Ars thì quá là đày ải.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Messi đá hay, có tài, mình công nhận từ hồi còn Ro vẩu. Nhưng mà thằng cu này chơi lạm dụng kĩ thuật thái quá, đã nhiều trận lắm rồi rất ko thích kiểu của cậu này. Dù có ghi bàn, nhưng là bàn thắng từ cách đột phá cá nhân mình cũng ko hài lòng. Chẳng qua chúng ta cứ thắng nên ít ai để ý, hoặc có cũng bỏ qua. Giả sử hqua mà ko thắng xem, đảm bảo sẽ có cơ số người lên án Messi ngay.
Vụ Messi chơi cá nhân mình để ý từ nửa sau mùa giải năm ngoái, nhưng vẫn hi vọng với bản chất hiền hòa, nó sẽ thay đổi, giờ vẫn chưa thấy đổi j cả, chán.
Trận hôm qua Valencia chơi khá tốt và đã gây ra nhiều khó khăn cho Barca, nhưng mà nửa sau H1 bên Valencia đá như mơ ngủ, liên tục để mất bóng, tiếc là bên mình ko tận dụng được cơ hội nào, điển hình nhất chính là 2 pha đối mặt của Messi, mà điều mình nghĩ chẳng bao giờ xảy ra là Messi sẽ bỏ lỡ thì cu cậu lại bỏ lỡ.
Ý kiến cá nhân thì có lẽ hqua Barca vẫn giữ sức chứ ko dồn toàn lực cố dành chiến thắng, âu cũng là toan tính hợp lí, may mắn là chúng ta vẫn có 3 điểm, vẹn nguyên lực lượng và gây áp lực cực lớn lên Real.

Đúng là Messi có lạm dụng kỹ thuật cá nhân, nhưng không phải luôn luôn như thế từ nửa mùa giải năm ngoái. Chúng ta đã thấy đầu mùa năm nay, Messi đã kiến tạo rất nhiều và chúng ta còn đánh giá cao sự tiến bộ của Messi ở vai trò của số 10 toàn diện. Có những thời điểm mà số bàn thắng của Messi ít hơn Ro gay, chúng ta còn ghi nhận những pha kiến tạo của Messi nhiều hơn hẳn Ro gay. Những pha đi bóng của Messi ở mùa này nhiều pha thành bàn tuyệt đẹp. nhiều pha cũng góp công kiến tạo, nhiều pha không thành công, có khi mất bóng. Messi cày ải quá nhiều có vẻ mệt mỏi. Chẳng thể đòi hỏi Messi tuyệt đối được. Mong rằng Messi và cả Villa phối hợp tốt hơn trong trận gặp Arsenal sắp tới.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đúng thật là đá 3 trung vệ đó bạn lúc đầu mình cũng nghĩ đá 4-3-3 nhưng xem kỹ thì Abi thường bó vào trung vệ, rất ít khi dạt cánh, Andriano và Alves được khuyến khích dâng cao, Andria tấn công tốt hơn Mexwel nhiều, chính anh qua HV valen cằng ngang chính xác cho Messi ghi bàn, không biết anh này đá phòng ngự ra sao? Messi hôm qua đá cá nhân quá nếu chịu phối hợp ít nhất xã nhà có 2 bàn, Villa hôm qua không chịu đá

Sơ đồ nó là như thế này:

---------------Pinto----------------

Alves---Piqué----Busquest---Abidal

----------Mascherano--------------

-------Xavi-----------Adriano-------

----Messi------Villa------Iniesta-----​


Nhìn vào đội hình gồm nhiều cái tên liên quan đến phòng thủ rất dễ gây hiểu nhầm. Ở Sevilla, Adriano là một tiền vệ cánh và anh ta kiến tạo khá nhiều bàn thắng.

Tóm lại chiến thuật sẽ là: Iniesta bó vào giữa để phối hợp với Xavi nhường cánh trái cho Adriano lao lên, Messi bó vào phối hợp với Xavi nhường cánh phải cho Alves lao lên. Có thể dễ dàng nhận thấy trận này Barça đá thiên về cánh trái bởi vì hành lang cánh trái có 3 cái tên đảm nhiệm là Abidal, Adriano và Iniesta (cánh phải không có sự góp mặt của Pedro). Adriano tấn công, Abidal phòng ngự (nên nhiều người hiểu nhầm Abidal là trung vệ nhưng nên nhớ là Adriano xuất hiện ở gần khu vực 16m50 rất ít bởi vì anh ta chỉ làm nhiệm vụ tấn công thôi). Đây cũng là một cách giữ sức cho Xavi, Iniesta, Messi và cả Alves nữa, bằng việc tận dụng sức lực dư thừa của Adriano và rõ ràng trận đấu vừa rồi cũng đã thành công về mặt đó.

Còn hỏi là Barça có bao giờ đá 5-3-2 không ý à. Câu trả lời dứt khoát là không
 
Sửa lần cuối:

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
@uro4m:
Thấy bạn nói đến vấn đề Messi cá nhân, tôi phải chia sẻ với bạn thế này:
1. Về trận hôm qua, mà điển hình là pha bóng Messi không chuyền cho Villa, nếu bạn là người đã từng đá bóng và là tiền đạo, thì bạn đã không nói thế. Để tôi phân tích cho bạn thấy: về nguyên tắc, Messi chỉ nên chuyền khi hậu vệ đối phương còn lại lúc đó theo sát người trong khi Villa ở xa hẳn thì lúc đó mới nên chuyền để Villa có thời gian ngắm chỉnh, đằng này đường lao bóng của Messi và vị trí của Villa không xa nhau nhiều thì cơ hội chỉ là 50-50 thôi, chả có gì đảm bảo ăn bàn cả (dù Villa đã nỗ lực tách ra nhưng chưa đủ xa). Thêm nữa, đã là tiền đạo, nhất là có phẩm chất kỹ thuật siêu đẳng như Messi thì có quyền chơi cá nhân 1 chút, người ta chả bảo 1 trong những tố chất của tiền đạo là phải cá nhân mà.
2. Nếu so sánh với các thiên tài bóng đá khác, điển hình như Maradona, tôi có xem khá nhiều trận (chứ không phải trích đoạn pha bóng hay đâu nhé) thì thấy Maradona cá nhân gấp 10 lần, và đá rất tối, gặp hậu vệ là rê bóng, khoảng cách bóng và chân cũng xa chứ khác hẳn Messi, tốc độ tương đương nhưng kiểu rê bóng rất gần chân nên rất khó lấy bóng.Tôi không có ý chê Maradona, nhưng có xem cả trận mới thấy được, còn xem trích đoạn bạn sẽ lầm tưởng pha nào Maradona cũng thiên tài cả. Quay lại trường hợp Messi, tôi cảm nhận cậu ta đá bóng, rê bóng mà không chịu áp lực nào, như chơi bóng vậy, những đường đi bóng rất khôn, quái và hợp lý khả năng tì đè, dựa lực đối phương hoàn hảo và cái quan trọng nhất (mà như cu cậu hậu về Barca ngày trước nhận xét rất đúng) là việc tính toán hành động tiếp theo rất nhanh, nên trong vài giải pháp Messi có thể chọn 1 giải pháp tối ưu được ngay (điều này chỉ 1 số ít cầu thủ làm được, như Maradona trước kia). Hầu hết các pha đột phá từ vòng cung giữa sân đến gần 16m50 (cả những tình huống không thành bàn hay không nguy hiểm) của Messi cũng là cả 1 sự hợp lý và sáng nước. Không phải vô cớ mà Pep cho Messi đá rất tự do vì biết những phẩm chất của cậu ta là tính tế, thông minh mà không thiếu tính đồng đội để có thể đưa ra sự đột biến tối đa.
3. Vấn đề pha lốp bóng hôm qua có thể do tâm lý từ 3 cú đá trước, hoặc áp lực ghi bàn mừng sinh nhật bố (tôi nghe nói thế) hoặc do thể lực ko được sung mãn (vì những pha như vậy đòi hỏi bước chân, khoảng cách từ quả bóng đến chân sục, lực ra chân phải cực kỳ hoàn hảo), chỉ 1 chút ko hoàn hảo là trượt ngay, vì tốc độ cao mà.

Các bạn có nghĩ như vậy không, tiện đường chia sẻ cùng nhé
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Làm gì đá sơ đồ này! Sơ đồ này hiện lên trước trận để mang tính tham khảo thôi. Thực sự Barca đá như thế này:
Alves--Pique--Abidal--Adriano
--------Mascherano---------
-----------Busquets
---------Xavi-Iniesta--------
---------Messi---Villa--------

Adriano chỉ xuống dọc biên chứ làm gì mà đá tiền vệ như sơ đồ trên. Vì sao? Vì Adriano chỉ đẩy bóng và chạy, không cầm bóng lâu như tiền vệ thực sự. Adriano hôm qua vẫn chỉ là hậu vệ trái.

Chuyện Busquets đá trung vệ lại càng không. Hôm qua Busquets được giải phóng khả nhiều khỏi vị trí trụ thường khi, mà anh ta sắm luôn vai trò phát động tấn công. Hãy để ý những trận từ đầu mùa, vị trí DMC của Busquets, nếu đá đúng qui định của Pep thì chỉ được phép chuyền cho Xavi và Iniesta, tuyệt đối không được phát động tấn công ra 2 cánh.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Adriano chỉ xuống dọc biên chứ làm gì mà đá tiền vệ như sơ đồ trên. Vì sao? Vì Adriano chỉ đẩy bóng và chạy, không cầm bóng lâu như tiền vệ thực sự. Adriano hôm qua vẫn chỉ là hậu vệ trái.

Chuyện Busquets đá trung vệ lại càng không. Hôm qua Busquets được giải phóng khả nhiều khỏi vị trí trụ thường khi, mà anh ta sắm luôn vai trò phát động tấn công. Hãy để ý những trận từ đầu mùa, vị trí DMC của Busquets, nếu đá đúng qui định của Pep thì chỉ được phép chuyền cho Xavi và Iniesta, tuyệt đối không được phát động tấn công ra 2 cánh.

Để nhận định Barça đá sơ đồ nào thực ra rất khó để có thể đoán đúng ý HLV. Có thể bạn đúng, có thể tôi đúng.

Chỉ có đôi điều muốn hỏi bạn?

Barça chỉ trung thành với sơ đồ 4-3-3 và biến thể của nó. 4-2-2-2 như này tức là có đến 4 tiền vệ đá ở giữa 1 thủ, 3 tấn công (Mascherano, Busquest, Xavi, Iniesta) mà không có ai chạy cánh (2 cánh của 2 hậu vệ cánh ) ngoài ra Busquest thoát khỏi vị trí DMC của anh ta để phát động tấn công thì cần gì cả Iniesta và Xavi phải ra sân?

Barça có đến 3 tiền vệ công trong khi chỉ có 2 tiền đạo? Liệu có bất hợp lý không? :)
 
Sửa lần cuối:

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tranh cãi mãi cái sơ đồ hôm qua, thực sự nếu mọi người để ý kỹ thì Pep bố trí đá 3-5-2 chứ chả phải sơ đồ nào khác. 3 trung vệ là Abidal, Pique và Busquet; Alves và Adriano ở 2 cánh, 2 tiền đạo đơn thuần là Messi và Villa liên tục hoán đổi vị trí cho nhau.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Đúng là Barca đá quen 4-3-3, và khi tôi thấy danh sách ra sân, tôi đã hình dung ra sơ đồ 4-3-3, bởi vì Pep rất ít khi đổi sơ đồ. Sơ đồ ban đầu tôi hình dung như sau:
Alves--Pique--Abidal--Adriano
----------Mascherano-------
-------Xavi--Busquets-------
-----Messi--Villa--Iniesta----
Trong đó Villa và Iniesta hoán đổi liên tục. Nhưng tôi chứng kiến khác hẳn. Iniesta vẫn đá rất thấp, có thể nói là ngang hàng với Xavi. Tôi chỉ có thể lý giải bằng 1 lý do: Pep muốn giữ possession (tôi sẽ giải thích tại sao sau). Tôi không rõ Pep có biết việc Unai Emery cất Soldado trên ghế dự bị hay không mà có quyết định như vậy. Nhưng kể cả có sự có mặt của Soldado, có thể xem Valencia là một đội khá yếu bóng bổng, và mạnh biên phải với sự góp mặt của Joaquin và Jemery Mathieu.

Với sự hiện diện của cả 4 tiền vệ Mascherano-Bus-Xavi-Iniesta, cộng thêm việc Valencia cũng cài hàng tiền vệ pressing gần như 1:1 để chống lại việc Barca tụ thành nhóm nhỏ 3 người trong đường kính 5-6 và bật 1-2. Phối hợp nhóm nhỏ cự li hẹp là tiền đề cho những đường chọc khe nguy hiểm vì 2 lý do: (1) hậu vệ biên sẽ không biết đeo bám ai, dẫn tới mất tập trung và lỗi vị trí, và (2) làm đối phương di chuyển cả sơ đồ 7-8 người liên tục dẫn đến việc xuống sức nhanh.

Như vậy, ý đồ của Emery đã rõ. Ông ta không muốn Xavi và Iniesta có thời gian, không gian để suy nghĩ và chọc khe. Pep đã làm ra vẻ là ông ta bố trí hàng tiền vệ đông như vậy để đá nhóm nhỏ. Trên thực tế, không có 1 đường chọc khe thẳng nào cho Villa, Messi thoát xuống, mà chỉ xẻ nách cho Adriano và Dani Alves. Vậy thì Pep đánh vào đâu?

Như tôi đã nói, cự li đội hình của Barca lẫn Valencia đều rất rất hẹp trận này. Chính vì vậy, khi có bóng, 2 trung vệ và thủ môn Valencia buộc phải đá bổng lên trên, nơi mà Abidal, Pique, và Busquets phán đoán và đoạt bóng quá tốt. Nếu cầu thủ Valencia muốn chuyển bóng từ từ lên bằng phối hợp nhỏ, buộc trung vệ họ phải chần chừ, và dính các cú tackling, đặc biệt là từ Messi. Điều này bạn chứng kiến không dưới 3 lần trong hiệp 1, và những sai lầm này của hậu vệ Valencia không phải ngẫu nhiên, mà họ bị mắc chiếc bẫy pressing kia. 2 trong số 3 cú tackling đó suýt thành bàn cho Barca. Bạn để ý tiếp hiệp 2, Valencia chừa hẳn thói chần chừ, và nếu các tiền vệ không ở vị trí thuận lợi, họ chọn cách đá bổng, và chịu mất bóng.

Qua trận này, tôi rút ra 1 bài học về giữ possession: nếu muốn giữ bóng thì (1) bạn phải phối hợp nhịp nhàng, cầm bóng tốt (điều Barca làm không tốt gần đây) hoặc (2) bạn phải buộc đối phương trao bóng cho bạn. Nếu đối phương không tuân thủ luật chơi này, đối phương sẽ dính tackling và bị trừng phạt. Valencia đã suýt bị trừng phạt 2 lần. Họ chừa!

Còn 1 khía cạnh nữa là cách đá này hủy hoại cánh phải của Valencia. Adriano trong suốt hiệp 1 đá rất cao, và tạo lỗ hỗng rất lớn bên trái. Điều này làm Joaquin mừng thầm và tích cực xuống bóng. Nhưng đây thực chất là chiếc bẫy. Abidal dạt cánh và dễ dàng cắt khi Joaquin thoát xuống, cùng lúc đó là sự chắc chắn ở giữa do Mascherano và Busquets quán xuyến. Thường ngày, nếu đá sơ đồ cũ, thì nếu Adriano không về kịp và Abidal dạt ra, Barca sẽ bị dính tình trạng báo động ở giữa. Nhưng trận này thì rất chặt chẽ. Vậy là Joaquin cứ hì hục khoan đá mà không nhận ra anh đang bị lừa để tiêu tốn sức, và anh đã phải rời sân ở hiệp 2 khi quá đuối (chính Adriano của chúng ta cũng đuối chứ chẳng phải đùa, nhưng chúng ta còn có phương án Maxwell đá thủ, và tung Pedro vào để trở lại 4-3-3 nguyên thủy).

Đây rõ ràng là một trận đậm dấu ấn chiến thuật của Pep.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Pep nên thử nghiệm sử dụng Adriano nhiều hơn nữa bên hành lang cánh trái khi mà Abidal vẫn chưa trở lại vị trí của anh. Maxwell đúng là thua Adriano xa, cánh trái của Barca đêm qua nguy hiểm hơn so với các trận Maxwell đá. Có thể Adriano thoát xuống nhiều nhưng chỉ 1 lần thành công, sút 1-2 quả nhưng không trúng đích còn hơn 1 Maxwell hoàn toàn vô hại chỉ biết đập nhả 1-2 và cực kỳ yếu trong phòng ngự. Điều chúng ta cần là chiến thắng và Adriano đã tham gia cực kỳ tốt vào tình huống ghi bàn đó, chỉ một điều đó thôi cũng khiến tôi mong Pep cất Maxwell trên băng ghế dự bị như ông đã làm với Adriano.
 

Barca_Men

Mầm non xã
Đầu quân
3/3/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này có lẽ Villa đã có đôi chút sức ép tâm lý cho nên đôi chân không thanh thoát cho lắm. Điều quan trọng là Barca đã đạt được 2 mục đích: chiến thắng và bảo toàn lực lượng. Tất cả cùng hướng về NC cho trận lượt về CL.




@Không bôi đậm toàn bài, không sửa màu chữ lung tung. Đọc qui định post bài trước khi viết.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
Vậy là cửa ải đầu tiên trong cuộc vượt thác của Barca đã trải qua tuy vất vả nhưng dù sao cũng đạt được mục đích. Và hy vọng các đối thủ tiếp theo sẽ đều là nạn nhân tiếp theo của chúng ta. ĐẦU XUÔI THÌ ĐUÔI LỌT :)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ở Barça, có một đặc quyền dành riêng cho Messi: đó là anh được phép thi đấu theo ý mình, không bị gò bó theo một khung nào hết. Chính vì thế mà Messi dưới thời của Pep mới có thể tỏa sáng rực rỡ và có được những thành công như ngày nay. Nếu Messi không ích kỉ, Barça đã không thể có những bàn thắng phá vỡ thế bế tắc từ đôi chân ma thuật của anh, và Barça không bay cao như bây giờ...

Và nên nhớ, Messi đang là cầu thủ có số lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn hàng đầu châu Âu! Đêm qua trong 2 pha bóng mà mọi người cho rằng Messi ích kỉ, thực tế nếu may mắn hơn anh đã có thể ghi bàn. Nếu pha lốp bóng của Messi thành công, mọi người sẽ tán dương đó là một kiệt tác nữa của anh. Đêm qua thực sự Messi không có duyên thôi. Và đây không phải là lần đầu tiên Messi chơi không hay, nhưng chính anh là người ghi bàn giúp Barça chiến thắng.

... Vì thế đừng vội trách Messi đêm qua hơi ích kỉ! :D

P/S: Nói đến ích kỉ thì ngày trước Rivaldo ích kỉ hơn nhiều, nhưng nhờ thế Rivaldo mới có những bàn thắng để đời :tiger:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hãy cùng xem lại chuyện gì đã xảy ra khi trọng tài Iturralde González tung đồng xu trước trận đấu =))
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=xB5FKKw7eNs"]http://www.youtube.com/watch?v=xB5FKKw7eNs[/ame]

P/S: Tưởng làm trọng tài mà đơn giản à ;))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top