[Liga-30] R.C.D Mallorca 0 - 2 F.C Barcelona

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hehe, thắng rồi!!! Chờ tin từ Bec

Em á @@.

Trận này Mallorca đá cực khó chịu, nếu họ có điểm thì cũng không có gì là sai. Nhưng bực nỗi đá kiểu gì mà toàn ôm eo với kéo áo, mặt sân thì tệ kinh khủng, đi mấy bước là té. Toàn đội đá dưới sức, Iniesta không "nhạy" với bóng như thường thấy, Messi đá kém (so với anh), Thiago ngoài pha chuyền suýt trở thành pha kiến tạo cho đối phương như Villa năm nào thì đá cũng ổn, mỗi tội "xui" và non để nhận thẻ vàng thứ hai. Ghi nhận nỗ lực của tuyến dưới với việc giữ sạch lưới trong tình cảnh 10 người và Mallorca đá rất hay.

Bàn thắng hình như tính cho Messi, vậy là kỷ lục 34 bàn của anh và Ronaldo chính thức bị phá vỡ.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Em á @@.

Trận này Mallorca đá cực khó chịu, nếu họ có điểm thì cũng không có gì là sai. Nhưng bực nỗi đá kiểu gì mà toàn ôm eo với kéo áo, mặt sân thì tệ kinh khủng, đi mấy bước là té. Toàn đội đá dưới sức, Iniesta không "nhạy" với bóng như thường thấy, Messi đá kém (so với anh), Thiago ngoài pha chuyền suýt trở thành pha kiến tạo cho đối phương như Villa năm nào thì đá cũng ổn, mỗi tội "xui" và non để nhận thẻ vàng thứ hai. Ghi nhận nỗ lực của tuyến dưới với việc giữ sạch lưới trong tình cảnh 10 người và Mallorca đá rất hay.

Bàn thắng hình như tính cho Messi, vậy là kỷ lục 34 bàn của anh và Ronaldo chính thức bị phá vỡ.

Bernabeu chú Beckenbia ạ =))

Trận này thấy Puyol thở hổn hển quá, hàng thủ quá sức:-ss may mà chú Thiago Silva bên A.C cũng chấn thương. Real hoà hoặc thua nữa là chúng ta có một ngày đẹp trời :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
Bec này là kiểu viết tắt của Bernabeu đây mà. Chắc là không biết viết thế nào nên viết nhầm :D.
Sao mình thấy các kênh và trang đều ghi là Alexis ghi bàn nhỉ?
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dê đã ghi bàn từ rất sớm, và chúng khó mà mất điểm.
Sau trận thắng này mình lại thấy hơi lo vì ta đã bị vắt sức, việc Dê hơi xìu đi làm ta thắp lên hy vọng cũng có thể là một cái bẫy, nó làm ta bớt sự tập trung vào cúp C1.
Nhìn Puyol lên công về...thở mà thấy tội, Montoya càng đá càng hay, Thiago khi dính 1 thẻ đã thấy hơi chột dạ rồi, chỉ cầu Pep thay ra sớm phòng hậu họa vì trận này anh có nhiều pha bóng quyết liệt quá mức cần thiết, nhưng đã muộn :verymad:
Trọng tài Liga lại diễn trò hề, công khai bù trừ thiệt hại cho Dê, nhưng vẫn không thể thắng nổi đẳng cấp của Barca. Chúc mừng các cầu thủ.
Xem livescore Milan-Roma thì có 1 lợi thế nho nhỏ cho ta là Thiago Silva chấn thương.
P/s: trên trang chủ ghi rõ bàn mở tỉ số của Messi mà.
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Thôi rồi hiệp 1 mà đã là 3-1, lần này chắc Real thắng tiếp tiếp thôi. Đợi chờ cho tuần sau đầy giông bão, khi đó mới mong Kềnh Kềnh Trắng bị bắn hạ. Barca giữ được phong độ là tốt rồi, thi đấu đúng sức hơn thì may ra mới hy vọng tiếp được chứ chờ đợi xảy chân của Real là không đủ cho cuộc lật đổ.
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
P/s: trên trang chủ ghi rõ bàn mở tỉ số của Messi mà.

Nãy coi trực tiếp thấy nó tính cho Alexis chứ không phải Messi, coi pha quay chậm ở góc chéo thì thấy đúng là Alexis đã chạm đầu vào bóng, sau đó mới đập vào cột dọc.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thẻ đỏ đền bù thiệt hại cho Dê "hoang dã"
[video=youtube;zHqPVceOtG0]http://www.youtube.com/watch?v=zHqPVceOtG0&feature=player_embedded[/video]
Bóng trúng vai. Scandal trọng tài càng lúc càng nghiêm trọng.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bóng trúng vai. Scandal trọng tài càng lúc càng nghiêm trọng.
Thực ra chúng ta đang leo theo con thác "chỉ trích trọng tài" và điều này là không tốt chút nào nếu cứ hễ cái là vin vào đây. Công tác trọng tài La Liga là có vấn đề thật nhưng tình huống này thì không.

Pha rướn vai đỡ bóng của Thiago so với góc đứng của trọng tài để đưa ra quyết định là hoàn toàn có thể hiểu được. TT chỉ thấy tác động vào bóng bằng phần trên ở tư thế của Thiago và với phản ứng của các cầu thủ Mallorca thì thẻ vàng cho một pha... cố tình dùng... vai cản bóng là đúng.

Đây chỉ là xui cho Thiago thôi :-j
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Tôi thì lại nghĩ khác! Anh là trọng tài, "cầm cân nảy mực" của một trận đấu thì phải tự biết rằng hậu quả của những sai lầm khi mình "tuýt" ảnh hưởng gì đến trận đấu? Ở đây do chọn cho mình một vị trí nhìn không thuận lợi nên dẫn đến "tuýt" oan. Nếu bạn r10 bảo tình huống đó có thể thông cảm được thì tự hỏi, nếu có 1 tình huống cầu thủ phòng ngự dùng ngực phá bóng nhưng do trọng tài đứng xa, khuất tầm nhìn (lỗi về chuyên môn) rồi thấy mấy tay đội kia giơ lên => thổi pen. Dẫn đến đội kia thua? Trọng tài đó có đáng bị chỉ trích không? Quay lại tình huống này, việc mất một cầu thủ ở phút 60 thì mình cho rằng còn nghiêm trọng hơn thổi pen oan. Cứ nhìn 10 cầu thủ Barca sau đó (trước khi Keita vào) bị quay như dế thì đủ hiểu.
Trong khi đó, khi Thiago chạm bóng, chắc chắn phía đối diện ngoài đường biên là tay trợ lý trọng tài biên. Thế mà chả thèm hỏi hay suy nghĩ lăn tăn gì nhiều => "Thiago, nghỉ sớm đi em!". Thế đấy!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Messi trận này chuyền trái nào thì hòng trái đó (trừ quả a-băng cột dọc chuyền cho Piqué ;)) ).

Theo em thì tình huống của Thiago rõ ràng là vai, nhưng cũng chả nên chỉ trích trọng tài gì cho tốn hơi.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Piqué: “Chúng tôi xứng đáng giành 3 điểm”


2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_32.v1332616879.JPG

Tâm trạng chung của các cầu thủ sau 3 điểm vừa giành được trước Mallorca là niềm vui thắng trận và hi vọng về một cuộc lật đổ ở đấu trường quốc nội. Tin rằng việc tiếp tục chiến thắng trong các vòng đấu tiếp theo sẽ gây sức ép lên đội đầu bảng, đội quân của Pep đã sẵn sàng cho những thách thức phía trước.

Dù thắng lợi trên đất khách, không thể phủ nhận một điều là trận đấu này diễn biến rất phức tạp và chiếc thẻ vàng thứ hai được rút ra cho Thiago lại càng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho những vị khách. Tác giả của bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0, trung vệ Gerard Piqué chia sẻ: “Chỉ chơi với 10 người nhưng chúng tôi đã thắng. 3 điểm ngày hôm qua là kết quả tương xứng với nỗ lực của cả đội”.

Khắc phục bất lợi ngoại cảnh

Theo lời Piqué thì tình trạng sân Estadi là khá tệ, “khiến bóng di chuyển rất khó lường” nhưng màn trình diễn của Barça không vì thế mà kém hay. “Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép lên khi chúng tôi chỉ còn lại 10 thành viên nhưng chúng tôi vẫn thi đấu tốt trong tình trạng thiếu người”.

Thắng để gây sức ép

Tiếp tục chiến thắng để gây sức ép lên vị trí đầu bảng của Real Madrid là cách nghĩ chung của Piqué và các đồng đội. Anh cho biết: “Sau chiến thắng trước Mallorca, khoảng cách đã rút ngắn còn 3 điểm. Dù cách biệt này chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng quan trọng là giấc mơ Liga vẫn ở lại trong mỗi người. Giờ thì điểm số không thành vấn đề, chúng tôi tâm niệm duy nhất một điều là phải thắng, tiếp tục chiến thắng để hướng về phía trước”.

Sau cùng, Piqué cho rằng thắng lợi tại La Liga là một cú hích lớn nhằm gia tăng sức mạnh toàn đội ở những mặt trận còn lại, đặc biệt là giải đấu Champions League.

Một số phát biểu của các cầu thủ sau trận đấu:

[video=youtube;gMsRPtfMzl0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gMsRPtfMzl0[/video]​

Javier Mascherano:

“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể, đồng thời luôn theo sát những động tĩnh từ phía đội đầu bảng. Trước Mallorca, chúng tôi vẫn chơi rất bình tĩnh và thận trọng. Việc Thiago bị đuổi khỏi sân là một tổn thất lớn nhưng hai bàn thắng cách biệt khiến thời gian thi đấu còn lại cũng khá dễ thở với chúng tôi”.

“Trận đấu đêm qua là một bài toán khó. Từ hôm nay trở đi, ưu tiên hàng đầu sẽ là AC Milan. Trận lượt đi trên sân khách luôn khó khăn và đôi khi có thể quyết định kết quả cuối cùng sau hai lượt trận”.

Pedro Rodríguez:

“Một trận đấu phức tạp. Sân cỏ không ở trong tình trạng tốt nhất nhưng chúng tôi hài lòng với 3 điểm giành được. Chúng tôi vẫn giữ được nhịp độ thi đấu sau chiếc thẻ đỏ của Thiago. Mallorca tỏ ra là những đối thủ rất khó để đánh bại bởi họ luôn biết cách gây sức ép lên chúng tôi và sở hữu những cầu thủ rất giỏi tận dụng các khoảng trống”.

Về chiếc thẻ vàng thứ hai của Thiago: “Có vẻ như bóng đã không chạm tay câu ấy nhưng chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận phán quyết của trọng tài”.

(FCB.com)
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Hàng về :

[video=youtube;iY-vbWCzKK8]http://www.youtube.com/watch?v=iY-vbWCzKK8[/video]

Một số hình ảnh của trận đấu :

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_01.v1332617868.JPG

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_03-Optimized.v1332617870.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_04-Optimized.v1332617873.jpg

[An]
2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_06-Optimized.v1332617875.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_07-Optimized.v1332617878.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_10-Optimized.v1332617880.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_11-Optimized.v1332617883.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_20-Optimized.v1332617886.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_14-Optimized.v1332617888.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_23-Optimized.v1332617896.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_26-Optimized.v1332617898.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_32-Optimized.v1332617900.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_34-Optimized.v1332617893.jpg

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_36-Optimized.v1332617891.jpg
[/An]
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Bec này là kiểu viết tắt của Bernabeu đây mà. Chắc là không biết viết thế nào nên viết nhầm :D.
Sao mình thấy các kênh và trang đều ghi là Alexis ghi bàn nhỉ?
Không phải vậy, mà mình cố ý viết như thế cho liên tưởng đến chó. Xin lỗi anh em!
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Hôm qua ngồi xem cái kênh cùi, hôm nay xem cái kênh HD xa xỉ mới thấy cái mặt sân còn kém cả mặt sân cỏ nhân tạo mình hay đá mất :baifu_lanhqua:
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Guardiola :"Khi chỉ có 10 người trên sân, chúng tôi đã thi đấu hết mình để giành lấy 3 điểm"

Guardiola đã trả lời phỏng vấn rằng chiến thắng trên sân của Mallorca rất khó khăn nhưng cũng rất quan trọng cho cuộc đua phía trước, đặc biệt là khi Thiago phải rời sân ở phút 56.
"Tôi rất tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ"


[video=youtube;ChYqP72l38w]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ChYqP72l38w[/video]​

Joseph Guardiola đã rất hài lòng sau chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Mallorca. Ông nói rằng đây sẽ là "một sự chuẩn bị tốt" cho Barca trước trận gặp AC Milan ở tứ kết Champion League vào thứ Tư này. "Chúng tôi đã vượt qua tất cả khó khăn để giành lấy 3 điểm và chiến thắng này xứng đáng cho chúng tôi" Pep nói. Guardiola cũng tỏ ra rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ sau khi Thiago bị đuổi ở phút thứ 56 :"Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng mặc dù chỉ còn 10 người trên sân".

HLV Barca còn nhấn mạnh : "Họ thật tuyệt vời ! Họ thật sự đã đoàn kết lại với nhau để thi đấu 1 trận cầu hay và giúp đội bóng chiến thắng. Barca thật may mắn khi có họ trong đội hình"

Sự nỗ lực tuyệt vời của toàn đội

Guardiola đã hết lời ca ngợi các cầu thủ sau trận đấu :"Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thực sự khó khăn nhưng chúng tôi luôn biết vượt qua. Chúng tôi đã có 4 năm tuyệt vời với những thành công nhất định. Có lẽ vì lẽ đó nên các cầu thủ của tôi đã đánh mất sự tập trung ở đầu mùa giải và để các đối thủ vượt lên trước. Tuy nhiên, chúng tôi đang lấy lại sự tập trung của minh và sẽ nỗ lực chiến đấu hơn nữa từ đây cho đến hết mùa giải để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình".

Barca đã phải thi đấu thiếu người ở đầu hiệp hai khi Thiago bị thẻ vàng thứ hai và rời sân. Về việc này Pep nói :"Rõ ràng chúng tôi đã chơi tốt hơn, chúng tôi đã giữ bóng khoảng 70-75% và kiểm soát toàn bộ trận đấu. Nhưng chúng tôi lại phải nhận phải quyết định gây bất lợi từ trọng tài, và đôi khi những quyết định này rất khó hiểu. Nếu như chúng tôi phải thi đấu thiếu người vì bất cứ lí do gì, chúng tôi sẽ biết chấp nhận điều đó và nỗ lực hơn để giành chiến thắng."

"Họ cần được giành sự tôn trọng"

Cuối cùng, Guardiola cũng đề cập đến quyết định gần đây của Ủy ban Kỷ luật, "Họ cần được nhận sự tôn trọng", ông nói :"Đã đến lúc chúng ta phải giành sự tôn trọng cho họ. Họ cũng là con người và họ có lúc đôi khi bị sai sót nhưng không vì thế mà chúng ta tỏ ra thiếu tôn trọng họ. Gerard (Piqué) xứng đáng bị hình phạt nặng hơn vì những gì anh ấy nói. Tuy nhiên họ đã không làm như vậy, vì dĩ nhiên, nếu có một cầu thủ khác nói rằng đội bóng của anh ta vừa bị cướp 1 chiến thắng nhưng họ vẫn tha thứ vậy thì trường hợp của Gerard cũng vậy thôi. Những điều này đã là những chuyện quá khứ và chúng ta không nên thiếu tôn trọng họ vì những chuyện như vậy"
FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Con số sau trận đấu​

Kỷ lục của Messi, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự của Mascherano và tương lai tươi sáng mang tên Montoya.

2012-03-24_MALLORCA-BARCELONA_27.v1332667058.JPG

- Hai bàn thắng có được trong trận đấu với Mallorca đã đánh dấu cột mốc 600 pha lập công của Blaugrana dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Tính từ mùa 2008/2009 đến nay, Barça đạt hiệu suất 2,57 bàn/trận, hơn 150 pha lập công trong 1 mùa.

- Lionel Messi là chân sút số một của Barça kể từ khi HLV người Tây Ban Nha lên nắm quyền với 193 bàn thắng.

- 35 bàn thắng Messi có được ở La Liga năm nay chính thức phá vỡ kỷ lục 34 pha lập công của Ronaldo (mùa 1996/1997) và Messi (2009/2010).

- Thắng lợi tại Iberostar sáng nay là chiến thắng thứ 8 trên sân khách của Barça tại La Liga mùa này.

- Lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, Barça giành chiến thắng 4 trận liên tiếp trên sân khách, các "nạn nhân" lần lượt là Sevilla, Racing, Atletico Madrid và Mallorca.

- Một lần nữa Mascherano cho thấy sự chắc chắn của mình trong khâu phòng ngự, anh là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất với 12 lần.

- Sau 8 trận đấu, Barça bị đuổi 4 cầu thủ, một điều thật "khác thường". Chỉ Piqué là nhận thẻ đỏ trực tiếp, Thiago là cầu thủ bị truất quyền thi đấu sáng nay sau khi nhận thẻ vàng thứ hai.

- Messi đã cân bằng kỷ lục của Phillip Cocu để trở thành cầu thủ ngoại quốc thi đấu nhiều nhất cho Barça tại La Liga, cả hai đều đang sở hữu 205 trận. Cơ hội cho Messi phá vỡ kỷ lục này là trận đấu với Athletic Bilbao vòng tới.

- Tiền đạo Argentina đã lập công trong 8 trận gần đây nhất, 12 bàn thực hiện trong 5 trận đấu tại La Liga.

- Martin Montoya đã trở lại SVĐ mà anh có trận đấu ra mắt đội một vào ngày 26/02/2011.

Nguồn: FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top