[Liga-35] F.C Barcelona 2 - 0 R.C.D Espanyol

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00005fichaclub1.png
f2m5a162ebps11.png
00008fichaclub1.png


Thời gian: 0h00 | Ngày: 09/5/2011 | SVĐ: Camp Nou
campnou1.jpg


Hướng về thành Sevilla

[JUSTIF]Thành phố Barcelona như trên mây khi chứng kiến thất bại kép của Real Madrid và Mourinho. Món nợ đối với Mourinho một năm về trước ngay tại Camp Nou đã được trả lại toàn bộ thậm chí còn vinh quang hơn khi mà Mourinho đang dẫn dắt Madrid, kẻ thù truyền kiếp của gã khổng lồ xứ Catalan. Tuy nhiên vẫn còn một thực tế là cho đến giờ phút này Pep và các học trò vẫn chưa bỏ túi một danh hiệu nào của mùa giải, nếu không có cú ngã ngựa bất ngờ ở vòng 34 trước Sociedad, chỉ cần một trận hòa trong trận Derby Catalan này, Barça sẽ bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch La Liga lần thứ 2 liên tiếp. Vì vậy Pep và các học trò sẽ quyết tâm chiến thắng trong trận đấu với Espanyol này đồng thời hi vọng Real dừng bước trước Sevilla.

Hướng tới kỉ lục? Với 88 điểm sau 34 trận đấu, Pep và các học trò vẫn còn cơ hội để đạt đến cột mốc 100 điểm hoàn hảo sau khi kết thúc mùa giải. Trên thực tế họ hoàn toàn có thể chiến thắng cả 4 trận đấu còn lại khi mà các đối thủ lần lượt chỉ là những đội bóng như Espanyol, Levante, Deportivo và Malaga (4 trận lượt đi Barça đã ghi tới 15 bàn vào lưới các đội bóng trên và chỉ để thủng lưới 3 bàn). Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu có quá cần thiết phải vươn tới những kỉ lục mới khi mà trước mắt Barça vẫn còn một trận đấu vô cùng quan trọng trước Manchester United vào ngày 28/5 tới? Với một HLV lão làng như Ferguson, mỗi trận đấu Barça thể hiện sức mạnh là một cơ hội để ông tìm ra cách khắc phục Messi và các đồng đội. Ngoài ra đây cũng là một dịp may cho Thiago và các kép phụ của Barcelona thể hiện bản thân mình... Lại thêm một suy tính làm đau đầu Guardiola? Đôi khi kỉ lục không đi kèm với danh hiệu, Real Madrid mùa giải 09/10 là một bài học nhãn tiền khi mà họ giành tới 97 điểm mà vẫn không thể vô địch La Liga... Đương nhiên sự so sánh này là không hợp lý bởi vì Barça khó có thể đánh mất chiếc cúp La Liga nhưng nó cũng thể hiện một phần khái niệm "Hư danh và thực tài" kỉ lục chỉ là "Hư danh" và danh hiệu mới là vinh quang đích thực. Pep Guardiola - ông suy tính như thế nào?

Sevilla và Espanyol - Ai có thể là kẻ buông tay? Sevilla đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 52 điểm, còn Espanyol, họ có 48 điểm sau 34 vòng đấu. Khả năng để Espanyol chen chân vào top dự Champions League là rất khó bởi vì khoảng cách giữa họ và Villarreal hiện đang là 8 điểm tuy nhiên với Espanyol, việc giành lấy chiếc vé dự UEFA từ chính Sevilla lại không đến nỗi quá khó khăn bởi vì 2 đội bóng này còn gặp nhau ở vòng đấu cuối cùng ở La Liga. Về lý thuyết Sevilla là đội bóng ít cần điểm hơn Espanyol nghĩa là gánh nặng nghiêng về phía Barcelona nhiều hơn là Real Madrid. Mặc dù vậy đánh giá chỉ mang tính tham khảo vì biết đâu đấy, có khi chính Kền kền lại là kẻ vẫy cờ trắng thì sao?


Thông tin bên lề:

- Nếu kết quả trận đấu giữa Sevilla và Real Madrid kết thúc với tỉ số hòa hoặc phần thắng nghiêng về Sevilla. 100% chiếc cúp La Liga sẽ được đặt tại sân Camp Nou để chờ đợi chiến thắng của đội chủ nhà. Ngày hội của các culé sẽ tới sớm thôi.
- Bojan đã có thể trở lại trong trận đấu tới. Anh bị chấn thương 1 tháng trước (9/4/2011) trong trận đấu với Almeria.

Thành tích đối đầu (2000 - nay): Espanyol thắng 3, hòa 8, Barça thắng 16.

Trọng tài: Fernández Borbalán

Đội hình dự kiến:

FCBarcelona: Valdes, Abidal, Puyol, Piqué, Alves, Busquets, Iniesta, Thiago, Bojan, Messi, Villa.
RCD Espanyol: Kameni; David Garcia, Jordi Amat, Forlín, Chica; Marques, Datolo; Callejon, S.Garcia, L.Garcia; Osvaldo.

Dự đoán: 2-0[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Chú Gió chém gió àh, Didac với Ruiz làm gì đá cho Espanyol trời. Didac chuyển qua Milan và Napoli đã mua Ruiz ở thị trường chuyển nhượng mùa đông rồi. :gun: Gió.
 

SnowDesert

Tiểu học xã
Đầu quân
2/5/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
Chúng ta hãy cùng hướng về Camp Nou để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cho dù kết quả giữa Sevilla và Real Madrid ra sao thì chúng ta vẫn sẽ quyết thắng Espanyol, hướng về Nou Camp chứ không hướng về Sachez Pizjuan, chúng ta rất hay gặp khó khăn khi phải đối đùa vơi Espanyol tại Nou Camp.
Và đặc biết không thể quên vết gợn mà họ đã tạo ra trong năm 2007 khiến chúng ta mất chức vô địch vào cuối mùa. Cho dù thế nào đi nữa thì trận đấu tới vẫn phải đá hết mình.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bảo vệ thành công lần thứ 2 liên tiếp chứ không phải Vô địch lần thứ 3 liên tiếp.
 

Le Nam Thang

Tiểu học xã
Đầu quân
5/5/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
40
Barça đồng
0
Trận này mình sẽ để ý chú Callejon, người vừa được Real mua lại, xem chân cẳng thế nào. Chú này trước là quân của Real B, không trụ được nên mò sang Espayol được 3 mùa nay rồi. Hẳn nhiên, chú ta sẽ đá rất hăng trận này.

denpietrau, đổi chữ kí đi
 
Sửa lần cuối:

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Khoảng cách đang là 8 điểm và còn 4 vòng.
Nếu FCB hòa và RM thắng, thì khoảng cách còn 6 điểm và còn 4 vòng. Như vậy FCB vẫn chưa vô địch được.
FCB chỉ vô địch khi RM không có điểm thôi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Khoảng cách đang là 8 điểm và còn 4 vòng.
Nếu FCB hòa và RM thắng, thì khoảng cách còn 6 điểm và còn 4 vòng. Như vậy FCB vẫn chưa vô địch được.
FCB chỉ vô địch khi RM không có điểm thôi.

Ai nói như vậy :-< bạn hiểu sai lung tung cả rồi

Khoảng cách đang là 8 điểm và còn 4 vòng.

Nếu Barça thắng và Real Madrid hòa thì khoảng cách sẽ là 10 điểm và còn 3 vòng vì vậy Barça sẽ vô địch. (Real Madrid có 1 điểm và Barça vô địch)

Còn nói như bạn hiện giờ Barça vẫn chưa vô địch mà khoảng cách còn bị rút ngắn sau vòng này thì hi vọng gì vô địch sau khi vòng này kết thúc. Trường hợp này không xét, mình chỉ xét trường hợp Barça thắng thôi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi trận Derby xứ Catalan mới lại nguội như thế này. Rất có thể Pep sẽ cho các cầu thủ trụ cột được phép xả hơi sau 1 tháng bị tra tấn tinh thần vì những trận El Clasico đầy bạo lực và những tiếng ồn của giới truyền thông.

Giờ là lúc để Messi ghi bàn để bỏ xa Cristiana và để những cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện tài năng của mình thôi.

Vô địch sớm cũng chán, làm chẳng ai chú ý đến La Liga nữa. Giờ mọi con mắt và tâm trí đổ dồn đến Wembley!
 

nguyenkhair

Trung học xã
Đầu quân
16/12/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Mình nghĩ trận này Pep sẽ cho đội hình mạnh nhất ra sân, và đó sẽ là chính xác. Thật là mạo hiểm nếu trận này thua (khoảng cách 5 điểm còn 3 vòng), vì trong bóng đá không nói trước được gì. Thay gì cho trụ cột nghỉ mát, mình kiếm thêm điểm, khi chắc vô địch thì buôn và lo chuẩn bị C1 là vừa. Vì 28/05 mới đá C1, giờ cầu thủ có trấn thương nhẹ còn mà trị kịp. Chứ nếu vòng cuôi mà còn chưa chắc vô địch, căn sức ở 2 đấu trường mệt lắm! Hi vọng tâm lý thoải mái Xã nhà sẽ thắng giòn giã. Nếu ko có gì bất ngờ, 2 vòng nữa ta vô địch! :ten:
Đội hình mong muốn:
Valdes,Alves-Pique-Mas(Puyol)-Puyol(Abidal), Xavi-Busquet(Mas)-Iniesta-Villa-Messi-Pedro(Afellay)
Tỷ số dự đoán: Ta thắng 3-0
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Pedro đang thi đấu hay và anh đã ghi bàn trở lại (đã rất lâu). Và chúng ta cùng hi vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Còn Leo thì cố gắng chinh phục các kỷ lục khác nữa. Đội hình ra sân sẽ là mạnh nhất thôi vì Espanyol không dễ chơi. Pep chắc chắn sẽ háo hức thắng trận này vì chỉ cần thắng trận này và trận sau nữa sẽ chắc chắn vô địch. Để rồi sẽ dồn tâm huyết sang CK Champion League với lão Sir.

Dự đoán: 3-0
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Lưu ý là chỉ cần thắng trận này và hòa trận sau là chúng ta sẽ vô địch.

Niềm vui của Barça lại phải lùi lại khi Real quyết sống chết kéo dài số phận của La Liga. Real lại trở về phong cách tấn công... tấn công và tấn công. Ronaldo lại ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn.

Đến giờ thì tớ hoàn toàn tin tưởng là kỉ lục 100 điểm sẽ được CLB đạt đến. Bên cạnh đó là kỉ lục ghi được hơn 102 bàn thắng một mùa giải để phá tan kỉ lục bầy dê thiết lập được. Vì sao à? Vì anh Pep nóng máy rồi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
CHưa bao giờ đối đầu với Espagnol mà chúng ta dễ thở cả, có khi còn sứt mẻ đội hình, trận này theo em nếu bọn ESPN mà chơi thô quá thì chỉ cần đá bóng ma kiếm trận hoà, tránh chấn thương, một trận nữa thắng thì chúngta sẽ vô địch, lo đến CL. Nhưng vẫn mong Barça thắng, Messi ghi bàn để vượt mặt Gay, thằng này vừa làm 4.
Dự đoán: Barça thắng 3-0.
 

bsdaucanh

Trung học xã
Đầu quân
20/4/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình chỉ mong thắng để tuần sau vô địch, Messi thì nên đã giữ chân dồn cho CL nữa.Danh hiệu tập thể là quan trọng nhất huông hồ Ronaldo toàn ghi bàn trận tào lao thì sao mà so với Messi nhà mìn được:))
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
uh, có vẻ đúng đấy, Gaynaldo có vẻ ghi bàn trong nhiều trận không phải là quan trọng! điều đó thể hiện gì nhỉ? có phải giống Imbrahim không? danh hiệu của tập thể là quan trọng nhất!
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Mình hy vọng trận này Messi đừng máu lửa quá mà đua với thằng Ro gay, nó điên điên ghi mấy bàn vượt qua M10 nhà mình rồi, nhưng một chức vô địch CL còn hơn tất cả những lần đạt Pinichi, mình tin là từ giờ đến cuối mùa thằng Ro gay sẽ được Mou tạo điều kiện tối đa để có thêm cái Pinichi này, Mes không thèm đua với nó làm gì
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tui thấy Messi không nên quá cá nhân để tìm kiếm vua phá lưới, tốt nhất là nên đặt tập thể lên hết. Chắc Guar cũng sẽ nhắc nhở Messi điều này trước trận đấu.
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Thấy thằng Gay ghi 4 bàn để vượt Messi quả thật quá cay cú. Hi vọng, trận đấu vào đêm nay, các cầu thủ ở tuyến giữa sẽ luôn hướng về Messi để anh ghi được ít nhất là 2 bàn. Một bữa tiệc cho xã nhà. 4-0?
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Theo thông tin mới nhận được, trước trận gặp Espanyon, Pep yêu cầu các cầu thủ Barcelona tập trung thật nhiều bóng cho Lionel Messi (chắc là Pep không muốn thằng Gay_Naldo đoạt giải Vua phá lướt La Liga đây).

David Abidal cũng chắc chắn đá chính dù Carlos Puyol và hậu vệ cách trái người Brazil đã hết chấn thương. Chắc chắc, với sự có mặt của Abidal, Barcelona sẽ tấn công đa dạng và mãnh liệt hơn.

Tôi cá với các bạn là trong trận sắp tới này "BARCELONA SẼ THẰNG TỪ BỐN BÀN TRỞ LÊN VÀ LIONEL MESSI SẼ CÓ ÍT NHẤT LÀ 2 BÀN".

Hãy xem thử tôi đoán có đúng không nhé!
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Theo thông tin mới nhận được, trước trận gặp Espanyon, Pep yêu cầu các cầu thủ Barcelona tập trung thật nhiều bóng cho Lionel Messi (chắc là Pep không muốn thằng Gay_Naldo đoạt giải Vua phá lướt La Liga đây).
Thông tin từ đâu thế bạn? Mình nghĩ việc đạt vua phá lưới hay không đâu có gì phải đến mức quan trọng để dồn bóng như vậy. Còn nhớ mùa giải 2008-2009, khi đó Etoo là cầu thủ quan trọng đội hình chính được đá ở trận vòng 36 gặp Mallorca hòng đua tranh với Forlan để đạt Pinichi và cuối cùng bỏ lỡ vô số cơ hội để cuối cùng thua 1-2 ở trận đó. Quan trọng là giữ được sức mà không bị chấn thương để chờ chung kết C1.
Dẫu sao thắng được 1 tỉ số tối thiểu trong trận Derby là vui rồi để kết thúc sớm Liga trong tuần sau giành sức cho C1.
Dự đoán tỷ số 2-1.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top