[Liga-36] Rayo Vallecano 0 - 7 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png


Thời gian: 02h30 | Ngày: 30/04/2012 | SVĐ: Campo de fútbol de Vallecas.

guardiola2.jpg


Những triết lý tiki-taka sẽ còn đọng mãi!

Mùa giải 2011/2012 đã gần như kết thúc chặng đường của nó. Công bằng mà nói năm nay đáng ra phải là một năm đáng quên với toàn bộ các culé, Barcelona đã đánh rơi hai chiếc cúp quan trọng nhất - điều mà họ chưa bao giờ trải qua trong 3 năm gần đây và còn đáng buồn hơn khi câu lạc bộ ấy đánh rơi vị thuyền trưởng của mình. Nhưng không các culé sẽ im đậm mùa giải này vào tâm trí như một lời tri ân với Pep và chào đón một người không còn xa lạ: Tito vào chiếc ghế HLV trưởng.

Khi mà trận đấu với Rayo dường như chỉ còn là thủ tục, sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho Guardiola bàn giao những gì vốn có cho người trợ lý đắc lực của mình. La Masia vẫn sẽ là hạt nhân và Tito vẫn sẽ khởi đầu một chương mới bằng những nền tảng cơ bản được đúc kết qua gần 30 năm qua. Thời điểm này cũng là một cơ hội tuyệt vời cho vị HLV xứ Catalan thử sức cho những tài năng trẻ và những phương pháp huấn luyện mới. Không loại trừ khả năng, Barcelona sẽ tung vào sân những cầu thủ được đôn lên từ Barca B nhằm kết hợp những mảnh ghép cần thiết chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là lúc những Tello, Cuenca, Montoya, Thiago cần phải thể hiện bản thân rõ ràng hơn nữa, cũng là lúc Pedro tập trung toàn bộ khả năng để lấy lại phong độ của mình. Với Cesc Fabregas và Alexis Sanchez, màn trình diễn của các tân binh cũng chỉ dừng ở mức tròn vai và cần phải nỗ lực hết sức nếu muốn đảm bảo vị trí chính thức cho mùa giải sau. Tuy nhiên, điều mà rất nhiều các culé thắc mắc là liệu tiki-taka sẽ có một biến thể mới? Xavi Hernandez đã có những dấu hiệu đi xuống, Barcelona gặp phải trở ngại lớn nếu Messi không thể ghi bàn... Tất cả những vấn đề đó cần phải được giải quyết một cách triệt để nếu không mùa giải tới sẽ tiếp tục trở thành một nỗi thất vọng. Trận đấu với Chelsea là một ví dụ điển hình nhất của sự lạc hậu của tiki-taka, Barcelona kiểm soát bóng tới 82% nhưng kết quả hoà 2 - 2 mặc dù đã vươn lên dẫn trước 2 bàn và đối phương thiếu người. Vậy lối chơi này sẽ phải thay đổi như thế nào để đạt hiệu quả hơn về số lượng bàn thắng cũng như tăng sự vững chãi nơi hàng thủ? Đó là những câu hỏi mà Tito là người cần phải trả lời nếu muốn viết tiếp những trang sử huyền thoại cùng Blaugrana và vượt qua cái bóng của nhà truyền giáo.

Thời thế tạo anh hùng, quá khứ là của Pep và hiện tại đang gọi tên Tito. Barcelona là một đội bóng tập thể và như lời Pep nói mọi cá nhân phải đứng dưới tập thể và phục vụ cho tập thể đó, vì vậy không cá nhân nào là không thể thay thế. Dù cho Guardiola không còn dẫn dắt Barcelona nữa, dù cho đội bóng có thể trắng tay một vài mùa giải nữa nhưng với La Masia, những triết lý tiki-taka sẽ còn đọng mãi.
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Hãy chiến đấu hết mình để tặng Pep trận đấu "saying goodbye". Tito sẽ có chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trường đội bóng trước Vallecano. Cố lên Barca. Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Rồi tụi dê sẽ thua 3 trận liên tiếp :)) :baifu_baoluc:
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vote các bạn trẻ Thiago, Montoya, Cuenca, Tello, Bartra, Muniesa tích lũy thêm kinh nghiệm cho mùa sau. Mình thấy lúc trước Pep rất ngại dùng các hậu vệ trẻ nên họ tiến bộ rất chậm nếu so với các tiền vệ và tiền đạo trẻ. Có thể vì chơi hậu vệ phải có kinh nghiệm, quyết đoán và chính xác chứ không thể mặc sức ngẫu hứng và sáng tạo như trong tấn công nên ông không dám mạo hiểm trong mội trường đầy sức ép thành tích như Barca. Tuy nhiên nhìn sang Bayern Munich, họ đánh đổi một mùa giải trắng tay bù lại bây giờ Holger Badstuber (1989), David Alaba (1992) của họ rất chững chạc khác xa Fontas (1989), Bartra (1991) và Muniesa (1992) vì 3 người này đã ở Barca B quá lâu. Bên MU có Jonnny Evans cũng nhờ Vidic chấn thương mới lớn nổi.
 
Sửa lần cuối:

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bây giờ mình chán chả buồn xem , ủng hộ việc đưa 1 số cầu thủ trẻ vào tích lũy thêm kinh nghiệm . Đá thế nào thì đá , đừng có mất hết tinh thần là được. :)) . Chỉ muốn đến cúp Nhà Vua thật là nhanh , làm cái cúp tri ân Pep hói . 4 năm 13 danh hiệu , quá ok nhưng số 14 thì đẹp hơn . Mình chỉ quan trọng Liga với Champions League chứ còn mấy cái cúp Nhà Vua , cúp thế giới CLB hay siêu cúp TBN , siêu cúp Châu Âu cũng chả nói lên cái gì .
Mong cho mùa giải này qua nhanh , đang háo hức chờ đợi Tito Vilanova sẽ kế vị Pep thế nào , Barca sẽ có thêm ai .
Dù sao cũng đoán Barca sẽ thắng chú lùn Vallecano 4 nhót cho khí thế !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Barca sẽ toàn thắng các trận còn lại như là một lời chia tay Pep!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
1 tình yêu trong tôi đã sống lại, đêm nay đến lượt các anh nhé :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ái dà, đúng là tư tưởng tân tiến có khác.

Pinto sẽ được bắt chính trận đầu tiên trong mùa giải ở Liga.

Cesc nghỉ khoẻ. Xavi chấn thương không tính. Hàng tiền đạo sẽ là bộ 3 Alexis - Messi và Pedro đá như trúng lô.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đội hình qua quân chính thức của hai đội:

Rayo Vallecano (4-4-2): Cobeño; Tito, Arribas, Pulido, Ismael; Rober, Movilla, Trashorras, Michu; Tamudo, Diego Costa


Barcelona (4-3-3): Pinto; Montoya, Puyol, Mascherano, Adriano; Busquets, Keita, Thiago; Messi, Alexis Sánchez, Pedro

Goal.com
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
một trận đấu tuyệt vời, Messi thì làm rất tốt công việc của mình là ghi bàn và còn tạo điều kiện cho đồng đội lập công, Barca đã cống hiến cho chúng ta một lối đá kĩ thuật đậm chất tiquitaka, không lẫn vào đâu được. Khép lại một buổi tối thành công ngoài mong đợi. Niềm vui lại đến, lối chơi không một chút thay đổi sau sự sụp giảm tinh thần, Messi vẫn thế và còn nguy hiểm hơn, Pedro và Sanchez thi đấu ăn khớp hơn, và chúc mừng Afellay đã chở lại.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Rayo Vallencano 0-7 Barcelona, Messi-2, Pedro-2, Thiago, Keita, Sanchez.

[video=youtube;SpqUOnp9hQc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SpqUOnp9hQc[/video]

Một buổi tối đặc biệt ở Madrid
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Quá tuyệt. Em đã thất vọng không muốn xem một trận nào nữa nhưng khi tỉnh dậy, xem lại thì quả là hạnh phúc không tả nổi. Nên nhớ đây là sân khách. Trận thắng này là trận thắng đậm nhất trên sân khách từ đầu mùa và là trận thắng đậm thứ 2 của cả mùa tại La Liga. Đặc biệt hơn là trận đấu không chỉ có Messi. Xem như thế này mới thích. Ai cũng ghi bàn chứ không phụ thuộc vào một chân sút. Pedro đã trở lại rồi, Affellay cũng trở lại và cả Thiago, Keita cũng biết ghi bàn. Hạnh phúc quá. Nhưng từ đầu mùa, tại sao không đá được như thế này. Pep ra đi cơ mà, Pep tuyên bố ra đi thì ta sút quá hay. Đúng là không tưởng. Quá hay. Những tưởng Messi sẽ vàu tóc suốt cả trận. Đội hình chắp vá mà cũng thắng 7-0. Trong khi tâm lý cầu thủ ai cũng buồn. Hay tại Pep tuyên bố ra đi nhỉ? :baifu_ongchu: . Đây là điềm tốt rồi. Hi vọng một chương mới của Tito sẽ cũng như trận thắng đêm qua!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sau cơn mưa trời lại sáng, tương lai vẫn còn đó, các cầu thủ trẻ vẫn còn đó, Barca sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa sau! Tiqui taca không thể chết, mà sẽ làm mới mình vào mùa giải sang năm. Aellay đã trở lại, sắp tới là Villa nữa, mùa giải sang năm sẽ thú vị đây!
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
một trận đấu hay, hi vọng các cầu thủ luôn thi đấu hết mình như vậy, dù không có cup nhưng cũng làm các cule vui rồi. Messi trận này ghi 2 bàn và kiến tạo 3 bàn, một trận đấu rất hay của anh. Không bị mấy trận thua làm cho tâm lý bất ổn định, chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất.
 

cheltea

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/12
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Nou Camp
Barça đồng
0
Chúc mừng Barca đã trở lại là chính mình. Những trận cuối cùng được thấy Pep trên băng ghế chỉ đạo, vẫn mong một ngày nào đó ông sẽ trở về và tiếp tục dẫn dắt Barca đến cấc danh hiệu.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Đúng là khi trên các đôi chân các anh không còn việc bị đè nặng tâm lí nữa thì các anh đá như lên đồng. Bây giờ thì hãy cứ duy trì vậy nhé Barca, hãy ra sân để được chơi với trái bóng, ra sân để tìm 1 món quá tặng Pep trong những ngày cuối cùng, ra sân để cho những Culé tiếp tục thưởng thức Tiki-Taca ngày nào.
Visca el Barca :flagvl8:

Hình ảnh trận đấu :

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_01-Optimized.v1335738672.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_02-Optimized.v1335738675.jpg

Pep và Tito
2012-04-29_RAYO-BARCELONA_08-Optimized.v1335738680.jpg

[An]
2012-04-29_RAYO-BARCELONA_10-Optimized.v1335738683.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_11-Optimized.v1335738688.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_14-Optimized.v1335738691.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_20-Optimized.v1335738694.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_23-Optimized.v1335738698.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_25-Optimized.v1335738700.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_26-Optimized.v1335738703.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_30-Optimized.v1335738706.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_31-Optimized.v1335738709.jpg

Afellay trở lại, lâu lắm mới gặp nhỉ :D
2012-04-29_RAYO-BARCELONA_32-Optimized.v1335738711.jpg

2012-04-29_RAYO-BARCELONA_33-Optimized.v1335738715.jpg
[/An]
 

langtuvotinh

Trung học xã
Đầu quân
9/2/10
Bài viết
34
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Thật không thể tin được 1 đội bóng với lối chơi như thế lại không thể vào được chung kết UCL năm nay. Hi vọng rằng tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong trận này sẽ được giữ vững trong cả mùa giải sau. Thất bại mùa này của chúng ta tất cả chỉ là vấn đề tâm lí thi đấu.
Chúc Tito sẽ đạt được thành công như những gì Pep đã mang lại.
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sút cầu môn 8, vào 7 (tính ra thì vào 6), 3 trận trước mà cũng tỷ lệ như thế này thì vui biết bao
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Bây giờ hy vọng bảo vệ ngôi vương của chúng ta đã chấm dứt, các cầu thủ chỉ còn phấn đấu hết mình vì danh dự của đội bóng, vì một lời chia tay ngọt ngào với Pep nữa mà thôi.
Riêng cá nhân Messi thì vẫn còn hai mục tiêu để cậu hướng tới: đó là danh hiệu cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới La Liga (và cũng sẽ đoạt luôn danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu) cùng với Ronaldo của Real Madrid (hiện cả hai đang xếp ngang nhau với 43 bàn thắng kể từ đầu giải) và phá kỷ lục ghi 67 bàn trong một mùa giải của Gerd Muller.
Hiện tại Messi đã có 64 bàn (nếu tính cả 2 bàn thắng ghi trong các trận giao hữu). Và còn vài trận đấu nữa cho Messi phấn đấu.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Full Match Hightlight.

[video=youtube;3CAdjknfBbA]http://www.youtube.com/watch?v=3CAdjknfBbA[/video]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top