[Liga-38] Malaga 1 - 3 Barca

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chúc mừng Affellay đã có một kỷ niệm đẹp khi ghi được bàn thắng ở trận cuối cùng của mùa giải. Còn đối với các cầu thủ trẻ, họ đã tiến bộ rất nhiều trong giải đấu lớn thế này. Họ đã bắt kịp được lối chơi tiki taka tốc độ mà Pep đề ra (hơn hẳn trận trước gặp Derportivo). Bojan thật sung sướng khi ghi được bàn thắng sau một thời gian lận đận. Chúc mừng anh. Trông thật hạnh phúc:

Bojan-celebra-el-gol-del-empat_54158429281_54115221154_600_396.jpg


Bojan-celebra-el-primer-gol-de_54158425308_54115221154_600_396.jpg

P.S: Mà kể ra thì thằng Gay nó cũng thiệt là thừa hơi. Phá kỷ lục ư? :)) Chỉ là cá nhân mà đã làm mất đi tính đồng đội của một Real Madrid nổi danh. Thằng này ghi cho nhiều vào đi rồi sang năm phải chuyển =)) . Messi cố gắng sang năm dành chiếc dày vàng cho nó nhăn mặt ra!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Công bằng mà nói các cầu thủ trẻ hôm qua thể hiện rất tốt. Xét về một khối thì hiệp 1 Barca tan nát. Malaga có quá nhiều cơ hội và may mắn là họ chỉ ghi được 1 bàn. Còn bàn thắng trên chấm phạt đền hoàn toàn do lỗi hậu vệ Malaga non đã đá đúng chân Bojan khi trong vòng cấm có đúng 2 bóng Barca trước nhiều cầu thủ đội nhà.
Các cầu thủ trẻ của ta ban chuyền tất nhiên không bằng các anh nên họ thích thể hiện khá nhiều. Mình ấn tượng Fontas che chắn và phán đoán khá tốt và quyết đoán mà không hề thiếu phần kỹ thuật. Roberto với mái tóc xoăn dốc bóng tốc độ khiến 3 cầu thủ Malaga cản không nổi bằng chân (dùng tay kéo người). Batra đánh đầu cứ như bàn thắng ở World Cup :D.

Điểm nổi bật ở trận đấu là sau bàn thua thứ 3, Malaga thay Francesc Arnau vào sân. Đội trưởng già của Malaga sẽ giã từ sân cỏ và tất nhiên được kết thúc sự nghiệp trong trận đấu với đối thủ chính là đội bóng đã nuôi dưỡng và gắn bó thời trẻ khiến Arnau là nhân vật được chú ý nhất sau trận đấu.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Em thấy Thiago ko có tố chất của Xavi chỗ nào, cậu ấy thích cầm bóng đột phá giống Iniesta hơn là điều tiết và phân phối bóng giống Xavi.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mỗi cầu thủ đều có phong cách thi đấu riêng, sao thấy có một số người cứ muốn Thiago đá theo phong cách của Xavi vậy? Bây giời chúng ta tiqui taca theo kiểu của Xavi, sau này Xavi không đá nữa thì sẽ đá tiqui taca theo kiểu của Thiago. Cái gì cũng có một thời của nó, bản thân tiqui taca cũng phải thay đổi và biến hóa đi một chút, hiện đại hơn 1 chút để thích nghi với từng hoàn cảnh cụ thể. Cái này thì Thiago, Sergi Roberto và Rafinha sẽ có nhiệm vụ phải thực hiện trong tương lai, đừng có lúc nào cũng lôi Xavi ra mà so sánh sẽ khiến các cầu thủ trẻ bị cóng.
Sau những gì thể hiện trận vừa rồi thì Bojan và Afellay xứng đáng được tạo thêm cơ hội ở mùa giải năm sau. Còn Jeffren có lẽ nên ra đi nếu không muốn chôn vùi sự nghiệp, anh thực sự không phù hợp với lối chơi của chúng ta, có bóng chỉ biết cắm đầu chạy và sút thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top