Lionel Andrés Messi

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
[youtube]M43SVbakMhI[/youtube]

Video hay nhất về anh Si lùn :D
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Các ông cứ phân tích nhiều! Thế cuối cùng giải pháp là gì?

"Barca đang mắc bệnh phụ thuộc Messi, vậy giải pháp chữa bệnh này là gì?"
Giờ chỉ nói về giải pháp thôi nhé, miễn trình bày nguyên nhân, hiện trạng. Đấy yêu đấy, tâm huyết đấy, hiểu rõ các nguyên nhân đấy, đưa ra giải pháp đi!
Giải pháp thì nói mãi rồi còn gì :D. Sanchez, Pedro, Neymar mùa sau cố gắng có được cái hiệu suất 2-3 cơ hội/bàn thắng, tự khắc lối chơi nó thay đổi. Phân tích kỹ chỗ này 1 tí: mùa trước các tiền đạo khác dứt điểm quá tồi, dẫn tới việc mọi đường bóng dù không muốn vẫn cứ phải qua chân Messi. Các đối thủ vì thế chỉ cần chia cắt Messi với các vệ tinh xung quanh là xong. Thảng hoặc có ông chạy chỗ ngon, được chuyền cho quả đối mặt với GK thì lại sút ra ngoài hoặc bị cản phá. Cái vòng luẩn quẩn ấy nó cứ thế lặp lại, cuối cùng dẫn tới việc Messi phải 1 mình cân hết, Sanchez nhớ ra thì kèm, còn không thì thôi, vì có bóng cũng có làm được gì đâu. Giữa 2 bên, 1 sút 10 (chưa chắc) vào 1, và 1 sút 10 (chắc chắn) vào 5-6 quả, thì đối thủ sẽ ưu tiên kèm ai? Đồng đội sẽ ưu tiên chuyền cho ai? Đá tập thì có khi còn hay được chuyền cho đấy, chứ đá thật thì thôi, cứ thằng 1m69 mà chuyền cho chắc ăn. Cứ sút 10 được 1 mà vẫn đòi có bóng, vẫn đòi được ảnh hưởng lên đội bóng thì chờ tới khi bố Sanchez hoặc bố Pedro ngồi lên ghế chủ tịch nhé=))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
bác minhBC nói rất chuẩn cái này bác nói đúng nhưng sao vẫn có bác không hiểu,hay không chịu hiểu ;)) Sanchez,Pedro mà đá hay thì số bàn thắng của Si lùn sẽ giảm đi đáng kể 2 anh kia đỡ bóng đã lóng ngóng rồi chứ đừng nói là dứt điểm nó kéo dài qua cả 1 mùa giải rồi ai xem Xã đá hàng tuần sẽ nhận thấy rõ vấn đề nó nghiêm trọng như nào.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
bạn mrtido nghĩ k sai và mọi người cũng k sai, vì ai cũng theo dõi barce từng ngày và mong muốn barce càng mạnh hơn, các tiền đạo tâm lý hơn, ghi bàn đều hơn. để sức mạnh tấn công mạnh hơn, đa dạng hơn. nhưng 1 bên là muốn tito cải thiện phong độ và tâm lý của các tiền đạo khác, 1 bên lại muốn messi giảm ghi bàn để giúp các tiền đạo khác ghi bàn đều hơn. cách nghĩ khác nhau nhưng cũng đều mong muốn như nhau là cải thiện phong độ và tâm lý các tiền đạo để barce mạnh thêm :D.
2 con đường khác nhau rồi cũng đến đích như nhau, cũng chỉ vì barce mà thôi
Bạn nói sai rồi :D. Việc Messi "giảm" ghi bàn với việc các tiền đạo khác "ghi nhiều bàn hơn" nó không liên quan tới nhau nhé=)). Muốn ít chuyền bóng cho Messi cũng được, nhưng phải kèm theo điều kiện là người khác nhận bóng cũng phải dứt điểm tốt, điều mà cả mùa trước chẳng ông nào thể hiện được. Được ông tiền đạo kiểu Villa hay Torres ngày xưa, cả trận chỉ cần 1 cơ hội cũng có 1 bàn thắng thì đâu ra cái kỷ lục 91 bàn của Messi?
 

thangtwh

Trung học xã
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bạn nói sai rồi :D. Việc Messi "giảm" ghi bàn với việc các tiền đạo khác "ghi nhiều bàn hơn" nó không liên quan tới nhau nhé=)). Muốn ít chuyền bóng cho Messi cũng được, nhưng phải kèm theo điều kiện là người khác nhận bóng cũng phải dứt điểm tốt, điều mà cả mùa trước chẳng ông nào thể hiện được. Được ông tiền đạo kiểu Villa hay Torres ngày xưa, cả trận chỉ cần 1 cơ hội cũng có 1 bàn thắng thì đâu ra cái kỷ lục 91 bàn của Messi?
ý của mình là mong muốn cuối cùng của mọi người đều vì barce thôi, còn ý kiến riêng thì vẫn muốn messi vẫn thế còn các tiền đạo khác thì tâm lý tốt hơn, khả năng ghi bàn cải thiện thêm. vì thực ra các tiền đạo khác cơ hội cũng k phải ít, vấn đề là tito làm sao để hiệu suất ghi bàn nhiều thêm.
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ôi cứ bên đây tưng bóc bên kia tưng bốc cao hơn thì cũng thành ra 2 quan điểm . Cái quan điểm của tôi chẳng bao giờ kêu Messi đá kém hay ghi bàn ít lại . Cái này hiểu chưa ? Nếu hiểu rồi đọc bài của tôi , Xong . Đi cãi cái khác của nguời ta rôi hô hô hào hào như đúng rồi ấy . ^^

Ở cái xứ Catalunya này bóng đá nó nhuốm màu chính trị quá nhiều vì lịch sử đội bóng trải qua không biết bao thăng trầm . Đội bóng vô hình chung tượng trưng cho quân đội của xứ này . Anh hùng đội bóng thì luôn được tung hô vĩ đại chẳng thể đụng đến . Nhìn qua bọn Dê thấy cái thằng phát triển chung đó cũng y chang nhiều mối lo . Giờ mối lo của đám công thần kêu binh khiến đội bóng lao đao suốt mấy chục năm chả giải quyết được đâu tới đâu . Nghĩ lại cũng thấy thương Mou , kiêu hùng 1 thời đánh Châu Âu dẹp...gần hết cuối cùng cũng xụi tại cái quốc gia này . Mối lo trong nội bộ còn giải quyết chưa xong thì lấy đâu ra sức mà thành công ở toàn cõi Châu Âu . Ngẫm thì Barca giờ nó cũng đi vô cái đường đó mà khổ nỗi cái thằng cầm đầu giờ nó nhất thế giới chẳng thằng ngu nào nghĩ đến chuyện dẹp bỏ . ^^ Ôi Barca ! yêu thì yêu mà kêu nhìn khác cũng khó .
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cái topic chuyển nhượng mà chẳng thấy bàn bạc gì chuyện chuyển nhượng, toàn tranh luận Messi với Sanchez... Cứ lúc nào tâm trạng buồn buồn vào đọc mấy trang topic này thấy thư giãn đầu óc ra phết :))
Cán bộ nào di chuyển hết các bài vào topic Messi cho tranh luận thoải mái đi. Hay mấy lão duy trì để câu view cho FCBVN đấy :))

Với mình thì mùa tới chỉ cần 2 bố Sanchez và Pedro thay nhau đá chính có hiệu suất gấp đôi mùa này: tầm 3 cơ hội có 1 bàn thì kiểu gì bộ 3 Neymar - Pedro - Sanchez (hoặc Tello) sẽ có 40 - 50 bàn; Messi làm tầm 70 - 80 bàn là ổn. Thế là giúp các bên đỡ cãi nhau: Mấy chú kia dứt điểm tốt lên thì tầm ảnh hưởng của Messi cũng tự khắc sẽ giảm đi và lối chơi sẽ biến hóa và đa dạng hơn. Còn như mùa trước do các tiền đạo cùn, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên bóng phải tập trung về Messi. Chân lý đơn giản chỉ thế thôi. Có lẽ đây là ý của @ Minh BC và @ Vongocduc nhưng Mrtido không hiểu nên các bên vẫn tranh luận với nhau. Mặc dù cả hai bên đều có ý đúng nhưng chưa rõ ràng :))

Tiếp, nói về chuyển nhượng cho đỡ lạc topic. Valdes lại có ý ở lại. Thế là mùa này ta chưa phải quá lo chuyện thủ môn. Nhưng mùa sau ta mất không anh và phải tốn hơn chục triệu cho thủ môn mới (Trong khi nếu Valdes ra đi bây giờ thì coi như không phải mất nhiều tiền thế). Có lẽ sai lầm của lão Zubi là ở đây. Đáng lẽ thay vì ký gia hạn hợp đồng với dự bị Pinto, lão nên lo cho hợp đồng với thủ môn chính Valdes và dự bị mới thay cho Pinto thì có lẽ ta không vất vả và bị động như bây giờ. Mục tiêu mùa này chỉ còn dừng ở vị trí trung vệ và chưa thấy đích ngắm cuối cùng. Trong khi việc thanh lý lấy ngân sách chuyển nhượng chưa được triển khai tý nào. Nói chung tay Zubi quá kém ở vị trí GĐTT.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ôi cứ bên đây tưng bóc bên kia tưng bốc cao hơn thì cũng thành ra 2 quan điểm . Cái quan điểm của tôi chẳng bao giờ kêu Messi đá kém hay ghi bàn ít lại . Cái này hiểu chưa ? Nếu hiểu rồi đọc bài của tôi , Xong . Đi cãi cái khác của nguời ta rôi hô hô hào hào như đúng rồi ấy . ^^

Ở cái xứ Catalunya này bóng đá nó nhuốm màu chính trị quá nhiều vì lịch sử đội bóng trải qua không biết bao thăng trầm . Đội bóng vô hình chung tượng trưng cho quân đội của xứ này . Anh hùng đội bóng thì luôn được tung hô vĩ đại chẳng thể đụng đến . Nhìn qua bọn Dê thấy cái thằng phát triển chung đó cũng y chang nhiều mối lo . Giờ mối lo của đám công thần kêu binh khiến đội bóng lao đao suốt mấy chục năm chả giải quyết được đâu tới đâu . Nghĩ lại cũng thấy thương Mou , kiêu hùng 1 thời đánh Châu Âu dẹp...gần hết cuối cùng cũng xụi tại cái quốc gia này . Mối lo trong nội bộ còn giải quyết chưa xong thì lấy đâu ra sức mà thành công ở toàn cõi Châu Âu . Ngẫm thì Barca giờ nó cũng đi vô cái đường đó mà khổ nỗi cái thằng cầm đầu giờ nó nhất thế giới chẳng thằng ngu nào nghĩ đến chuyện dẹp bỏ . ^^ Ôi Barca ! yêu thì yêu mà kêu nhìn khác cũng khó .

Tôi thấy bạn phân tích bệnh cũng nhiều lắm, vậy với căn bệnh "phụ thuộc Messi" thì giải pháp chữa bệnh là gì? bạn có thể cho cao kiến?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tôi thấy bạn phân tích bệnh cũng nhiều lắm, vậy với căn bệnh "phụ thuộc Messi" thì giải pháp chữa bệnh là gì? bạn có thể cho cao kiến?
Người ta nêu rồi còn gì. Messi vẫn cứ ghi bàn, vẫn cứ kiến tạo ầm ầm. Đồng thời những tiền đạo khác cũng vẫn cứ phải có cơ hội, vẫn được chuyền bóng, dứt điểm vào không tính sau=)). Tức là 1 trận Barca phải có khoảng 30 cơ hội thành bàn. 10 quả cho Messi ghi bàn, còn 20 quả cho các tiền đạo kia tập luyện kỹ năng dứt điểm. Ôi, tương lai xán lạn=))
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Ít nhất tôi thấy ông làm mod 1 diễn đàn lớn nhất của cule ở Việt nam mà ko có ý thức này thì quá kém.

Còn anh trâu, tôi hy vọng với kiến thức bóng đá "uyên thâm" của anh, anh chắc cũng đồng ý chứ? hay ý anh là trung vệ phải chạy nhiều hơn...tiền đạo, thưa anh?

Không ai phủ nhận Messi có đóng góp lớn cho Barca cũng như tài năng siêu việt của anh ta, nhưng đừng vì thế mà ko nhìn thấy những mặt tiêu cực ở cầu thủ này. Đó là: ANH TA NGÀY CÀNG LƯỜI!
Đồng chí muốn công kích cá nhân? Được, tôi chấp nhận ý thức kém. Tôi đề nghị không vơ đũa cả nắm và tự gán ghép dòng chữ uyên thâm gì đó cho cá nhân. Có làm được không để chúng ta còn nói chuyện với nhau một cách cầu tiến?

- Hôm trước bạn so Messi với 1 tiền vệ giữa sân. Giờ bạn so với 1 hậu vệ. Tôi không đồng ý. Ta lấy luôn thông số của UEFA như hôm qua bạn lấy. So cùng vị trí của Messi có ai nhỉ? Robert Lewandowski, Gaynaldo, Karim Benzema....?
UEFAstas.jpg
Chúng ta không tìm ra được cầu thủ nào có cách đá trong sơ đồ giống Messi ở Barca đúng không? Vậy anh so với gì ở đây? Anh so với tiền vệ giữa, tiền đạo cánh rồi giờ là trung vệ đã đúng chưa? Tôi không muốn nói thẳng nhưng ở đây lấy chỉ số đó ra để đánh giá là lười thì vô lý. Mốt chiến thuật Mourinho đưa ra đang được áp dụng toàn châu âu là 4-2-3-1 dựa rất nhiều vào thể lực sung mãn của đội hình để hỗ trợ cho tiền đạo trên cùng. Trong đội hình này đến anh trung vệ như Terry gì đó cũng luôn tham gia tấn công ở các pha đá cố định. Nhưng cái ông "lười" kia thì có tham gia phòng ngự nhiều bằng anh trung vệ lên tấn công không?

Nếu bạn công bằng hay cân đo từng trận giúp tôi vì tôi cho rằng ví dụ như trận gặp PSG Messi vào sân ít phút và gần như đi bộ thì coi như lấy 10 chia xừ cho 2 mất rồi.

Theo tôi cái chính xác ở đây là ta phải so với chính bản thân chúng ta. Trước hết so với các đồng đội xung quanh. Rồi so tiếp với các mùa trước đó thì hợp lý.

Ví dụ so với Cesc: đá 529 phút, di chuyển 57328m
Alexis: đá 519 phút, di chuyển 46057m
Villa: đá 486 phút, di chuyển 41169m
Pedro: đá 860 phút, di chuyển 91837m
Messi: đá 826 phút, di chuyển 63369m

Trước hết là tỷ lệ quãng đường di chuyển:
Cesc: 108.37 m/phút
Alexis: 88.74 m/phút
Villa: 84.71 m/phút
Pedro: 106.79 m/phút
Messi: 76.71 m/phút

(Các thông số trên là của giải Champions League)

Nhìn vào đây để thấy so với các cầu thủ đá trên hàng công ở Champions League thì Messi chạy ít hơn. Nhưng đó có phải là lười khi đem so với hiệu suất sử dụng?

Ta tiếp tục:
Cesc: 1 bàn/529 phút
Alexis: 1 bàn/519 phút
Villa: 1 bàn/486 phút
Pedro: 1 bàn/860 phút
Messi: 8 bàn/826 phút

Như vậy cứ sau 103.25 phút chạy trên sân với quãng đường chạy trung bình là 7.9km thì Messi mới ghi được 1 bàn thắng. Nhớ nhé, 7,9km mới ghi được 1 bàn. Các cầu thủ còn lại không chấp.

Bạn mong Messi phải chạy 10km trở lên mới ghi được 1 bàn thắng (chạy vài trận cho quãng đường dài càng tốt) để làm gì? Tôi hỏi để làm gì đã nhé? Bạn có thấy cảnh Messi phải thở oxi trên La Paz chưa?

- Tôi không nói Messi chăm. Tôi chỉ phản đối là không lười. Đa số trong mọi trận đấu của Barca thì Messi là người bị chăm sóc và chặt chém nhiều nhất. Messi chạy hùng hục thì có vài anh theo ngay. Nên việc Messi lững thững thu hút đối phương nằm trong chiến thuật. Từ đó có thể kéo các thông số chạy bị giảm xuống so với vài mùa trước khi Messi được tự do hơn. Một lý do không kém phần quan trọng nữa là việc các tiền đạo của ta như Villa gần như bỏ qua chuyện vây ráp. Chỉ có mỗi Pedro, Alexis là chạy hùng hục làm công việc đó. Còn nhìn Cesc, Villa thì rất nản. Đó cũng là một lỗi gây ra hệ thống cướp bóng của Barca có vấn đề.

Mặt tiêu cực nhất của Messi tôi thấy không phải chuyện anh ta lười hay anh ta bá quyền mà chính là anh ta đã vượt xa mọi cầu thủ về các kỹ năng: solo, sút, chuyền, chọc khe, qua người...đến mức Barca, các cổ động viên coi Messi là superman làm gì cũng xong. Quả bóng trong chân Messi có nguy cơ tạo nguy hiểm và thành bàn cao cực kỳ và độ tin tưởng thì khỏi chê. Do đó khi Messi bị vây quá chặt hoặc không thể thoát ra thì chúng ta vẫn cứ nhìn vào đó để đâm đầu chuyền bóng. Khoảnh khắc Messi giữa 4 cầu thủ Milan ghi bàn có thiên tài không? Quãng đường để ghi bàn có xa không? Ta xem bóng đá đâu cần cái đó để so đo. Nhất là đem so đo với các đội khác thì xem Barca làm gì. Việc mua Neymar về cũng chính là giảm sức ép lên Messi. Giảm sức ép ở đây có nhiều mặt: giảm sự chú ý của đối phương quá đáng với Messi và giảm cả sức ép ghi bàn cho chính Messi khi Messi hoàn toàn có thể thay thế Xavi để đứng hộ công cho Neymar trong mùa tới. Điều đó hoàn toàn phù hợp với vị trí Messi đá ở tuyển quốc gia và như thế là có lợi cho chính Barca.

Cuối cùng một lần nữa tôi đề nghị các tranh luận muốn bình đẳng và trao đổi trên cơ sở xây dựng không mang các yếu tố phụ đi kèm như lâu năm, uyên thâm, tuổi tác, chức quyền....ra để so sánh. Nếu làm thế thì thật ra các bạn không tôn trọng tôi và tự các bạn đặt ra cho bản thân một tâm lý chọc hơn là xây.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Đồng ý với anh Hiển, nếu muốn so với người khác thì phải trùng vị trí hoàn toàn, còn không thì phải so với chính Messi của các năm. Với lại còn 1 yếu tố nữa là tính hiệu quả. Romario ngày xưa quanh quẩn 16m50 thôi, tính ra số km di chuyển thì còn "lười" đến đâu, nhưng ai dám chê?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Người ta nêu rồi còn gì. Messi vẫn cứ ghi bàn, vẫn cứ kiến tạo ầm ầm. Đồng thời những tiền đạo khác cũng vẫn cứ phải có cơ hội, vẫn được chuyền bóng, dứt điểm vào không tính sau=)). Tức là 1 trận Barca phải có khoảng 30 cơ hội thành bàn. 10 quả cho Messi ghi bàn, còn 20 quả cho các tiền đạo kia tập luyện kỹ năng dứt điểm. Ôi, tương lai xán lạn=))

Bạn minhBC cứ bình tĩnh để chúng ta cùng nghe bác sĩ chữa bệnh, bạn ấy đã băt bệnh với nhiều comment lắm rồi, cái quan trọng nhất là chữa bệnh thì sẽ thế nào?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Cái topic chuyển nhượng mà chẳng thấy bàn bạc gì chuyện chuyển nhượng, toàn tranh luận Messi với Sanchez... Cứ lúc nào tâm trạng buồn buồn vào đọc mấy trang topic này thấy thư giãn đầu óc ra phết :))
Cán bộ nào di chuyển hết các bài vào topic Messi cho tranh luận thoải mái đi. Hay mấy lão duy trì để câu view cho FCBVN đấy :))

Với mình thì mùa tới chỉ cần 2 bố Sanchez và Pedro thay nhau đá chính có hiệu suất gấp đôi mùa này: tầm 3 cơ hội có 1 bàn thì kiểu gì bộ 3 Neymar - Pedro - Sanchez (hoặc Tello) sẽ có 40 - 50 bàn; Messi làm tầm 70 - 80 bàn là ổn. Thế là giúp các bên đỡ cãi nhau: Mấy chú kia dứt điểm tốt lên thì tầm ảnh hưởng của Messi cũng tự khắc sẽ giảm đi và lối chơi sẽ biến hóa và đa dạng hơn. Còn như mùa trước do các tiền đạo cùn, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên bóng phải tập trung về Messi. Chân lý đơn giản chỉ thế thôi. Có lẽ đây là ý của @ Minh BC và @ Vongocduc nhưng Mrtido không hiểu nên các bên vẫn tranh luận với nhau. Mặc dù cả hai bên đều có ý đúng nhưng chưa rõ ràng :))

Tiếp, nói về chuyển nhượng cho đỡ lạc topic. Valdes lại có ý ở lại. Thế là mùa này ta chưa phải quá lo chuyện thủ môn. Nhưng mùa sau ta mất không anh và phải tốn hơn chục triệu cho thủ môn mới (Trong khi nếu Valdes ra đi bây giờ thì coi như không phải mất nhiều tiền thế). Có lẽ sai lầm của lão Zubi là ở đây. Đáng lẽ thay vì ký gia hạn hợp đồng với dự bị Pinto, lão nên lo cho hợp đồng với thủ môn chính Valdes và dự bị mới thay cho Pinto thì có lẽ ta không vất vả và bị động như bây giờ. Mục tiêu mùa này chỉ còn dừng ở vị trí trung vệ và chưa thấy đích ngắm cuối cùng. Trong khi việc thanh lý lấy ngân sách chuyển nhượng chưa được triển khai tý nào. Nói chung tay Zubi quá kém ở vị trí GĐTT.
Ông không quan sát mình đang ngồi ở đâu à? Trong topic Messi nhé. Di chuyển bài từ hôm qua rồi. Do đó chuyện chuyển nhượng thì ông sai chủ đề rồi.

Mà nói về chuyển nhượng thì tôi rất ghét nhưng phải thú thực năm nay rất rất ưng ý.
- Thanh lý Abidal (xin lỗi nghe hơi phũ).
- Giữ Valdes hết hợp đồng.
- Mua Neymar từ trước khi mùa bóng kết thúc để lên đội hình sớm.
- Bắn tiếng các bạn trẻ không có tương lai tự suy nghĩ cho bản thân sớm.
- Cho Messi nghỉ sớm từ bán kết Champions League khi biết cơ hội không còn.

Rất tuyệt nếu xét về chuyên môn đội bóng.

- Abidal là biểu tượng do Ro$ell xây dựng lên và chính ông ta tìm ra cách gỡ gạc chuyện nhỡ hứa gia hạn hợp đồng bằng buổi họp báo Như chưa hề có cuộc chia ly để bịt mồm Abidal và dùng tình đồng đội để Abidal nguôi bức xúc. Chuyện treo số áo 22 là bố láo so với lịch sử. Nhưng thôi, đây chỉ là những chiêu trò để làm nguôi Abidal và khiến mọi người đỡ bực.
- Valdes là thủ môn số 1 trong quá khứ và hiện tại. Anh ta chưa bao giờ chính thức tuyên bố cái gì ngoài buổi họp báo hôm trước là không gia hạn hợp đồng và thực hiện hết hợp đồng. Cực chuyên nghiệp và vì Barca. Cái đám Zubi đếch mời được mới tung lên báo tin sớm là Valdes không gia hạn và để mọi người quay cuồng. Valdes cũng chả cần CLB mới của mình bỏ tiền ra để anh ra đi vì sẽ bị mắng khi đội bóng chưa tìm ra ai thay thế. Việc bắt hết mùa sẽ khiến mọi người sợ anh không toàn tâm toàn ý và đám lãnh đạo rung đùi ngồi chờ phản ứng của khán giả tự giết Valdes thay vì chửi thằng nào khiến Valdes ra đi. Nói chung việc này không lo vì Valdes rất chuyên nghiệp và cá tính nên sẽ không có cái kiểu phá hay buông tay. Chỉ khổ là Valdes lên tiếng quá ít để giữ hoà khí trong đội nên phần thiệt thuộc về anh.
- Lẽ ra mùa đông năm rồi Neymar có thể đã về Barca. Nhưng đám lãnh đạo vẫn ỷ lại vào Messi và cả tin Tito nên cuối mùa vỡ mộng. Do đó mới có chuyện chỉ 1 tuần là mua xong Neymar. Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay mua luôn, không làm đòn đong đưa để đội hình lên phom chuẩn.
- Các bạn trẻ tài năng ở dạng được cho ra đi hết thì chả ai dám trách nên thoải mái vung tay.
- Messi vẫn là hạt nhân. Cho Messi nghỉ sớm để dưỡng thương và chuẩn bị cho mùa bóng mới là bước đi khó quyết và đau đầu. Nhưng làm được thì chứng tỏ tầm nhìn tương lai là ổn.

Còn 1 chuyện nữa cần xét đến. Đó là Tito. Cruyff đã lên tiếng, Zubi đã có tâm lý. Nhưng chắc Ro$ell vẫn sĩ diện về lựa chọn của mình nên còn chần chừ. Được ăn cả ngã về không năm nay. Năm nay Tito ổn, Neymar toả sáng thì ông ta ngon. Nếu không thì đảm bảo vài nghìn chữ ký lấy phiếu tín nhiệm sẽ cho lão vào một cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói chuyện với các con số thống kê thì phải nói chuyện tiếp về vấn đề xử lý các con số thống kê đó như thế nào để nhận được một kết quả mong muốn. Nếu ai đã từng học về toán cấp, hay đại loại thế thì hàm số y=f(x) chính là hàm mục tiêu. Nhưng thực tế không bao giờ có hàm đơn biến. Tức là x(x1, x2,..., xn) là một vector. Tương tự vậy y(y1, y2,..., ym) cũngl một vector. f(x) à một mà trận f(m,n).

Với bóng đá cũng vậy, quãng đường chạy của cầu thủ /trận đấu chính là một thành phần xj nào đó. Kết quả đầu ra y() với một tiền đạo, thường là ghi bao nhiêu (y1) bàn, có ba nhiêu cơ hội (y2), tạo đượcbao nhiêu khoảng trống (y3), hiệu quả thi đấu thế nào (y4)... chứ tôi nghĩ chắc chắn không có biến đầu ra là "Lười" hay " chăm".

Vậy thì việc chạy nhiều hay ít chỉ là một yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến kết quả thi đấu y(..). Người ta lấy kết quả sau khi phân tích bộ số liệu đó đem tham chiếu với các thông số chuẩn hoặc tối ưu đeể đưa ra kết luận là nên điều chỉnh yếu tố đầu vào là "chạy" này để điều chỉnh cách "chạy".

Cá nhân tôi thấy rằng: Về mặt cá nhân Messi, chạy như mùa rồi là hợp lý. Anh ta chạy ít hơn mùa trước, nhưng hiệu suất làm bàn cao hơn, kiến tạo thì ngang bằng. Nhưng về phương diện tập thể -> tính trên cả đội thì rất khó đánh giá chính xác.

Nói chung phải có phương pháp đánh giá đàng hoàng chứ không phải dựa vào ba con số thống kê cụt ngủn rồi kết luận "anh ta lười". Tôi cam đoan chắc chắn các nhà báo không có đầy đủ các công cụ đánh giá như của BHL, và các CLB bóng đá được.
 

qn8800

Treo giò
Đầu quân
5/5/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Hi vọng Messi chỉ bị một chấn thương thông thường chứ không cần phải phẫu thuật (bọn lều báo bongda.com.vn lại chém là có nguy cơ phải phẫu thuật), mấy ông tiền đạo mùa sau phải đá sao cho có trách nhiệm chứ nhìn mặt xị lọt thỏm giữa vòng vây hậu vệ 1m90 của Dê+Bayern mà thấy tội, nên mới bị chặt chém riết đến cuối mùa mới thành thế này đây. :cry:
_________________________________
Elbow pain
 

santa123

Trung học xã
Đầu quân
1/6/13
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
blah....blah...
....
blah
....

Tôi ko muốn quote phần viết của ông lại nữa, 1 phần vì dài, nhưng phần nhiều hơn vì ngượng.

Nhìn cái bảng của ông mà ngao ngán, thằng Gay nó đá số phút tương đương nhưng chạy gấp 2. Cứ bảo nó được dọn cỗ với ăn sẵn nọ kia, nhưng giờ phải xem lại.

Các HLV hay có câu: chạy nhiều ra chiến thuật. Làm thằng cầu thủ trên sân, sướng nhất là ko phải chạy, đi bộ thong dong cho nó nhàn, chờ đồng đội nhồi bóng cho rồi sút. Sướng chán. Nhưng nhàn bằng 1/2 thằng đối thủ chính thì quá có vấn đề.

Luận điểm của ông đưa ra:
1- Messi chạy ít bởi vì ....vị trí nó như vậy ===> vâng, vị trí độc đáo quá nên chạy ít hơn cả thằng trung vệ ông nhỉ, cái này là ông hoa ngôn xảo ngữ để ko chịu thừa nhận. Nói chung, chỉ vì bảo vệ quan điểm của mình mà ông mặc nhiên dùng thuật ngữ "vị trí chưa từng có"...ha ha....cho Messi chạy ít hơn trung vệ thì ông quá kém.

2- Ông lấy số bàn/phút ra để biện minh ===> cái này ông có vấn đề đọc hiểu, tôi chưa bao giờ nói hiệu suất của Messi là ko tốt, nên ông đưa cái này ra chẳng để làm gì. Vô nghĩa!

3- Ông nói Messi đi bộ để tránh sự thu hút của hậu vệ, để hậu vệ đỡ theo anh ta. Vậy 4 mùa với Pep, cả làng bóng đá nó có ngu dốt đâu mà ko biết Messi là loại nào, hậu vệ nó có ngu đến mức quan niệm "thằng cầu thủ giỏi nhất hành tinh" đang đi bộ thì khỏi phải theo, bao giờ nó chạy thì hãy theo. Ông nghĩ vệ đẳng cấp thế giới nó gà thế sao? Thời Maradona bị kèm, đứng yên tại chỗ, đứng uống nước chém gió nó còn đứng luôn bên cạnh, đừng nói là đi bộ thưa ông. Càng nói ông quái quái, chả thấy lý lẽ logic nào. Nên viêc đi bộ chỉ có thể là do lười. Chiến thuật cái con khỉ.

Còn nữa, ông là mod của diễn đàn cule, tôi kính cẩn đề nghị với ông không nên viết những ý như: Siêu Tiền đạo Messi chạy ít hơn trung vệ là chuyện đương nhiên. Viết thế fan trung lập + fan Dê nó vào nó hiểu nhầm về trình độ thẩm bóng đá của anh em cule mất.

Còn nói về Messi lazy, tôi xin quote lại bài của 1 cule tâm huyết khác nguyên văn:

Chả cần phải lôi dẫn chứng ra để thấy Messi đi bộ trên sân quá nhiều, mình cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu về anh chàng này trong một tình huống mà Barcelona đang chịu một tình huống đá phạt trước vòng 16m50, Puyol đang gào lên sắp xếp hàng rào, chỉ tới chỉ xuôi. Trong khi đó Messi đang lững thững đi bộ từ phía trên xuống. Tất nhiên một cầu thủ như Messi thì nên ở trên để tìm cơ hội phản công nhưng cách anh thể hiện thì ... quả thật là khó nói.

....

Nhìn chung phải xác định là mùa bóng tới, bóng sẽ tiếp tục được chuyền vào chân Messi. Nhưng số bàn thắng và cách thể hiện sẽ quyết định xem anh chàng này có tính cách như thế nào. Số bàn thắng giảm lại và san sẻ cho Neymar-Sanchez sẽ chứng tỏ, Messi thực sự biết hi sinh để Barcelona ngày một tiến bộ. Số bàn thắng duy trì ở mức hiện tại, Neymar không có nhiều cơ hội thể hiện, thì đây là ví dụ cuối cùng để chứng tỏ: Messi muốn Barca phục vụ cho anh :D
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cule tâm huyết thì ở diễn đàn này không bao giờ thiếu, bạn Gió chỉ là một trong số đó mà thôi, tự nhiên ông đi trích cái chữ in đậm đó ra làm gì vì nó đã xảy ra đâu, nó ở thì tương lai tức là sau khi mùa giải năm sau kết thúc cơ mà? Còn kể cả việc đó có xảy ra hay không thì cũng không thể đánh giá là Messi có hy sinh vì Barca hay không, vì nó chỉ là những con số thể hiện trên giấy tờ, nếu sang năm Sanchez và Neymar cứ mỗi trận đối mặt với thủ môn 10 lần mà vẫn sút ra ngoài thì Messi lại là người bị chỉ trích chắc?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cule tâm huyết thì ở diễn đàn này không bao giờ thiếu, bạn Gió chỉ là một trong số đó mà thôi, tự nhiên ông đi trích cái chữ in đậm đó ra làm gì vì nó đã xảy ra đâu, nó ở thì tương lai tức là sau khi mùa giải năm sau kết thúc cơ mà? Còn kể cả việc đó có xảy ra hay không thì cũng không thể đánh giá là Messi có hy sinh vì Barca hay không, vì nó chỉ là những con số thể hiện trên giấy tờ, nếu sang năm Sanchez và Neymar cứ mỗi trận đối mặt với thủ môn 10 lần mà vẫn sút ra ngoài thì Messi lại là người bị chỉ trích chắc?

Đó là lý do mà bên cạnh số bàn thắng em có đưa thêm chữ cách thể hiện vào.

Bàn thắng chỉ là điều kiện cần, cách thể hiện của Messi mới là điều kiện đủ. Tất nhiên thống kê cũng chỉ là điều kiện cần để đánh giá Messi, điều kiện đủ chỉ có ... Tito mới biết vì sao? Có hàng ngàn phút máy quay chiếu vào Messi cũng chẳng thể giúp chúng ta khái quát về tính cách của anh chàng này nữa là có người trận xem, trận không - tình huống này người này nhớ, tình huống kia lại quên. Nên có thể nói là ở đây, chẳng ai có thể đánh giá đúng con người của anh, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn. Nên về cơ bản, mọi người nên tôn trọng suy nghĩ của nhau.

Dù sao với 4 QBV, có thể coi Barca đã đưa Messi chạm đến đỉnh cao của bóng đá, hiện tại lối chơi phụ thuộc vào anh là không cần thiết nữa. Nếu Messi đá vị trí số 10 như cách anh thể hiện ở Argentina, riêng em sẽ cảm phục anh ta rất nhiều.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Dù sao với 4 QBV, có thể coi Barca đã đưa Messi chạm đến đỉnh cao của bóng đá, hiện tại lối chơi phụ thuộc vào anh là không cần thiết nữa. Nếu Messi đá vị trí số 10 như cách anh thể hiện ở Argentina, riêng em sẽ cảm phục anh ta rất nhiều.
Theo chú thì phụ thuộc ai :D. Nói dại mùa sau Neymar lởm đúng như Cruyff tiên đoán, Sanchez, Pedro thì sút 15 vào 1... thì ai sẽ ghi bàn?
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung chẳng ai đi cãi vì cái chuyên môn của Messi, chuyền chạy sút đánh đầu....bỏ qua. Cái đang nói đến là để Messi ở trên đỉnh cao chúng ta đã đang và sẽ mất gì nếu tiếp tục duy trì. Tôi ít đọc báo nước ngoài, đàn anh nào cho tôi xin đánh giá những đường chuyền đến chân Messi và các tiền đạo khác trong năm vừa qua được không, trung bình 1 trận cũng được. Xin cảm ơn trước !

Đồng ý là đây là diễn đàn Xã nhà nhưng nếu như khi đọc 1 ý kiến nào đó đôi khi chúng ta cần trung lập 1 chút . Có cảm giác như là khi mọi người đã không muốn, không thích thường có xu hướng khó khăn hơn khi tiếp thu. Ý kiến đưa ra cốt cũng chỉ mong muốn đem cái mình biết và đang tìm hiểu ra tranh luận , nhận lại những thứ khác trong cái quan niệm đó. Chứ đem 1 cái ý kiến khác trái chiều trả lời thì thành ra chẳng có kết quả gì tranh luận.

Nếu vậy thì Barca thất bại và đem về ít cúp . Đây đâu phải chuyện mà Messi ghi bàn phá kỷ lục là thành công của Barca . Cái quan trọng là Messi làm gì và sẽ làm gì để mang lại thành công cho Barca .
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top