Lionel Andrés Messi

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
1) Không có chuyện Messi không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Barcelona.
2) Điều khoản giải phóng trị giá 700 triệu euro không tồn tại nếu Messi không gia hạn với CLB sau khi mùa giải 2019-20 kết thúc.
===
Từ
Fan Club Barcelona Eric

Si nó đi thật rồi ông giáo ạ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1) Không có chuyện Messi không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Barcelona.
2) Điều khoản giải phóng trị giá 700 triệu euro không tồn tại nếu Messi không gia hạn với CLB sau khi mùa giải 2019-20 kết thúc.
===
Từ
Fan Club Barcelona Eric

Si nó đi thật rồi ông giáo ạ.
Hơ. Hợp đồng nó còn 1 năm nữa thì ai bảo không còn điều khoản giải phóng hợp đồng nhỉ =)). Có chăng chỉ giảm 1 nửa cũng đủ chết. Bác Vân trích đâu lại đi trích từ group FB.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Hai bên vẫn ở vị trí cũ mà, vẫn xoay quanh định nghĩa "kết thúc mùa giải".

La Liga lại chuẩn bị ra tuyên bố mới đáp trả lại tuyên bố của cha con Messi =)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Giờ giống tranh cãi giữa cha con Messi với La Liga Tebas nhỉ. Sao đám luật sư không thấy đơn từ ra tòa án để báo chí bán chạy thêm vài tuần :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mùa trước có Griezmann họp báo nói ở lại Atletico rồi vẫn đi đấy bác. Xa hơn nữa có Rooney nhà bác cũng đòi bỏ MU lên báo phát biểu các kiểu (hình như tầm 2010) rồi vẫn ở lại. Messi còn chưa phát biểu công khai.

Nói chung Messi cầu thủ bóng đá chứ không phải CEO hay chính trị gia, anh có tài năng bóng đá kiệt xuất nhưng những mặt khác của anh cũng chỉ là của một con người bình thường giống chúng ta thôi, có thể có nhiều quyết định sai lầm. Chưa nói đến việc Messi cũng chưa hề phát biểu gì mà thông tin chúng ta biết được từ trước đến giờ toàn là của cánh phóng viên.

Messi cũng thuê công ty luật đàng hoàng mà nhỉ. Nếu Messi không đi thật thì luật sư nào xui anh gửi burofax mất điểm trầm trọng.

Bỏ tập trung cùng CLB thì khác gì công khai đâu bác.

Còn Rooney-Griezmann thì em không nhớ cụ thể nhưng 2 chú này không thể so với Messi về cái tầm được.

Điều đáng nói là 2 lần cảm tính nông nổi của Messi nó đều đến ngay sau những thất bại khó nuốt trong sự nghiệp của anh ta.

Theo ông Toni Freixa, cựu giám đốc của Barca, người có thể tiếp cận hợp đồng giữa Barca và Messi đã cho rằng Messi đã tự ý gửi fax mà bỏ qua lời khuyên của đội ngũ tư vấn.

Em thì cũng không nghĩ có ai chuyên về luật mà không nắm rõ việc Messi thua toàn tập được.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hai bên vẫn ở vị trí cũ mà, vẫn xoay quanh định nghĩa "kết thúc mùa giải".

La Liga lại chuẩn bị ra tuyên bố mới đáp trả lại tuyên bố của cha con Messi =)).

Cha con Messi cũng chỉ là những cá nhân, sao bằng những tổ chức chuyên nghiệp và lâu đời như Liga-Barca được.

Thôi đợi Messi chính thức ra thông báo ở lại để chấm dứt đống rác do anh tự tạo ra :).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Cũng không rõ hợp đồng thế nào nên không nói được nhưng Messi mà chắc chắn được đi thì đã đi rồi. Ngoài ra không lẽ đội ngũ luật sư của Barca thiếu hiểu biết đến mức không chèn định nghĩa ngày kết thúc mùa giải vào hợp đồng??

Với theo thông lệ thì các định nghĩa được chiếu theo thời điểm hợp đồng được ký kết chứ không phải hiện tại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thằng bố Messi nói không sai. Đúng là nó có quyền tự hủy hợp đồng và sau mùa vừa qua thì không trị giá đến 700.

La Liga cũng nói rồi. Bút sa gà chết. Hạn tháng 6 là tháng 6. Không covid, không phụ lục gì cả.

Giờ có cách thế này. Bỏ tiền túi ra mà giải phóng hợp đồng. 350 triệu thì chắc bỏ ra rồi gọi tỷ phú dầu mỏ bắn quỹ lại :D Làm thế xong thì....
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cũng không rõ hợp đồng thế nào nên không nói được nhưng Messi mà chắc chắn được đi thì đã đi rồi. Ngoài ra không lẽ đội ngũ luật sư của Barca thiếu hiểu biết đến mức không chèn định nghĩa ngày kết thúc mùa giải vào hợp đồng??

Với theo thông lệ thì các định nghĩa được chiếu theo thời điểm hợp đồng được ký kết chứ không phải hiện tại.

Chúng ta không bàn về hợp đồng bởi vì không ai trong chúng ta biết nó thế nào.

Chúng ta chỉ biết lựa chọn giữa Barca-Liga và cha con Messi thì bên nào chuyên nghiệp và bài bản hơn, em thì lựa chọn Barca-Liga.

Em cũng phải nhắc lại trong vụ việc này chỉ có Messi là cảm tính và nông nổi, nó đã sớm có ý định ra đi thì đã đi từ lâu rồi bởi trong hợp đồng có điều khoản cho phép ra đi, hoàn toàn có thể kích hoạt trước để nắm quyền chủ động cái đã, do đó em càng nghiêng 100% về phía Barca-Liga là bên đúng.

Mấy lời đáp trả của ông Jorge chỉ giống như cãi cùn nhất là khi con trai ông sẽ sớm phải tuyên bố chấp nhận ở lại Barca.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đại khái La Liga bảo là hợp đồng phải được phân tích trong bối cảnh của nó chứ không thể chẻ nhỏ từng điều khoản ra nói được. Cái này hoàn toàn đúng.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đại khái La Liga bảo là hợp đồng phải được phân tích trong bối cảnh của nó chứ không thể chẻ nhỏ từng điều khoản ra nói được. Cái này hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên phải công nhận là nếu đội ngũ tư vấn bên phía cha con Messi đến giờ này vẫn còn chấp nhận cho ông Jorge đáp trả La Liga thì đúng là họ hơi lởm =)).

Chưa cần nói tới chuyên môn nhưng chắc toàn bọn bợ đít chủ nhân, kiểu ngài làm gì thì chúng tôi cũng ủng hộ dù biết là ngài sai lòi :)).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nếu Messi sai (nhiều khả năng vì mình không nghĩ đội ngũ luật sư của Barca và La Liga lại thiếu năng lực) thì cũng có thể đội ngũ luật sư phải phản ứng để giữ uy tín. Kiểu chúng tôi cũng có lý của mình và chúng tôi làm việc đến cùng vì thân chủ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thôi đến giờ phút này tổng kết sự việc luôn cho nhanh:

1) Anh Messi từ khi đá bóng chỉ cần tập trung vào sự nghiệp, tất tần tất những thứ khác đã có người khác lo, trước em nhớ không nhầm có hình ảnh Messi mặc quần đùi áo phông khi đi cùng 1 ông nguyên thủ quốc gia.

2) Vì ức chế tích tụ từ thất bại trước Bayern và cuộc nói chuyện với Koeman (đòi bán đối tác ăn ý Suarez) nên Messi quyết định phải làm cái gì đó, bản tính ít nói nên thay vì phát biểu thì gửi 1 cái burofax đếch cần quan tâm có đúng hay không, hậu quả hay kết quả ra làm sao, cứ gửi cái đã.

3) Không ngờ khi thông tin được phát tán thì cả thế giới đều sốc và tập trung hết vào phân tích-mổ xẻ, lúc này cái lao đã phóng đi nên đang cố đuổi theo, sau một thời gian nữa khi tỉnh táo hơn hiểu rõ vấn đề thì sẽ lại quay đầu.

Trước đây còn mù mờ thông tin nên đủ các loại thuyết âm mưu được dựng ra nhưng từ khi Liga đưa thông báo chính thức thì có thể coi như là cột mốc để chốt sự việc này chỉ còn 1 kết quả duy nhất.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu Messi sai (nhiều khả năng vì mình không nghĩ đội ngũ luật sư của Barca và La Liga lại thiếu năng lực) thì cũng có thể đội ngũ luật sư phải phản ứng để giữ uy tín. Kiểu chúng tôi cũng có lý của mình và chúng tôi làm việc đến cùng vì thân chủ.

Em thì nghĩ rằng đã biết sai thì nên biết sửa càng sớm càng tốt, càng phản ứng thì càng bôi ra cho dù đã biết chắc kết quả đằng nào mình cũng thua, uy tín theo em chỉ có thấp đi mà thôi.

Em thì đang nghi ngờ việc Messi quyết định theo cảm tính và đội ngũ luật sư phải chạy theo, cái này ông Toni Freixa đã có đề cập.

Trong vụ việc này toàn là những người chuyên nghiệp và già dặn, chỉ có Messi là nông nổi thôi, điều đáng nói đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Thực tế Messi dù kiệt xuất đến mấy thì vẫn là 1 cầu thủ, đặc biệt với lối sống khá khép kín thì hầu như chỉ tập trung vào bóng đá nên ít va chạm là điều bình thường, những phản ứng kiểu xốc nổi hoàn toàn có thể xảy ra.
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Nói chung thì tôi muốn bố con chú Si biến càng sớm càng tốt, chứ ở lại rồi dỗi... rồi hờn... loạn cả đội bóng chứ còn đá đấm cái gì nữa.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247


Cuối cùng nguồn uy tín đã lên tiếng. Ben Achraf Ayad: Messi quyết định ở lại Barca.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói chung thì tôi muốn bố con chú Si biến càng sớm càng tốt, chứ ở lại rồi dỗi... rồi hờn... loạn cả đội bóng chứ còn đá đấm cái gì nữa.
Ông bảo Bartomeu buông tay đi! Giờ là thằng nào đang giữ thằng nào?
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
5 phút nữa Messi sẽ có phát biểu chính thức giải thích lý do ra đi và quyết định ở lại. Các bác đón xem.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lẽ ra ta nên hợp tác làm quả marketing gọi là độc quyền để hút gạch đá và uy tín nhỉ :D Nhỡ sai thì người ta cũng nhanh quên. Còn đúng thì cứ gọi là triệu viu.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top