Lượt đi vòng K.O: O.Lyon vs Barca (1-1) Đạt mục tiêu

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
nghiemtan nói:
Vài nhận xét:

2. Liệt cánh trái: Đúng là Puyol cảm giác an toàn hơn Sylvinho và có lẽ tính chất quan trọng của trận đấu mà đội trưởng Puyol cũng không dám dâng cao. Cả hiệp 1 và hiệp 2 cánh trái không tạo ra được pha bóng nào nguy hiểm :/ Henry thì chỉ cố kiếm vài quả ném biên để hoàn thành nhiệm vụ --> HÀI!!!

Khả năng cầm bóng và chuyền bóng chính xác của các cầu thủ Barca thuộc hàng trung bình! Nhất là Henry, Yaya!
Cái thành kiến với Henry đâu cần phải lớn vậy chứ. Henry đá vẫn tốt, quyết tâm, chạy khắp sân lấy bóng, hút người, chuyền rất nhiều tình huống thoáng cho đồng đội triển khai tấn công. Và quan trọng hơn là anh đã ghi bàn cứu thua cho Barca. Những ai đến bây giờ vẫn cố vin vào cái lí luận cùn cuối cùng rằng Henry là kẻ trông chờ thần rùa thì có lẽ nên câm đi cho đỡ tốn nước bọt và cho người khác đỡ đánh giá mình.
nghiemtan nói:
3. Valdes: có lẽ anh vẫn bị khớp sau những lỗi lầm ngớ ngẩn cuối tuần nên tâm lý không tốt và đã để thua 1 bàn mà không có phản kháng hay sau đó cú sút từ 35 mét không quá hiểm cũng bắt đến 3-4 nhịp! X( .
Một điều vô cùng cấm kị với các thủ môn là: NHẢY ĐÀ để lấy tinh thần, thông thường việc nhún nhún 1 chút trước các tình huống đá phạt sẽ làm cho các thủ môn bay nhảy tốt hơn, bật cao hơn (xem vận động viên nhẩy sào thì thấy) nhưng với bóng đá đó là một lỗi khó chấp nhận. Tại sao? khi Valdes còn đang nhún thì bóng đá vụt qua đầu, thía thì đành bó tay bó chân!!!, 2 chân hay ít nhất 1 chân còn chưa kịp chạm đất thì làm sao để lùi lại 1 bước và bật lên đẩy bóng qua xà... (Cách cứu thua cơ bản nhất của tình huống đá phạt của Juninho). Sau khi bóng vào gôn Valdes đã lùi bắn vào mành lưới. :D Rất nhiều thủ môn khi bắt PENALTY cũng có động tác này nhưng PENALTY thì cơ hội cứu nguy ít do vậy đây như là cách 5 ăn 5 thua! Còn nếu chỉ là đá phạt mà cũng cứ NHÚN như THÚ NHÚN thì "Giết người!"!!! :((
Thì các tình huống đá phạt như này đối với Valdes cũng là 5 ăn 5 thua mà anh =))


nghiemtan nói:
4. Messi bị bám diết! Cả trận hôm qua khả dĩ nếu kể những cơ hội chúng ta có khoảng chống để phản công thì còn nguy hiểm chứ nếu ta chủ động dồn ép đối phương thì Messi luôn bị bao vây bởi 2-3 cầu thủ áo vàng (giống hệt style của Barca) :p
Và Alves có thêm nhiều khoảng trống để thể hiện giá trị của mình, một khi Messi đảo cánh chạy đi chơi chỗ khác (khoảng một nửa hiệp 2) thì cánh phải do một mình Alves thoả sức tung hoành.

nghiemtan nói:
5. Xavi không cầm được bóng: điểm mạnh của Xavi là chuyền bóng nhưng anh có một nhược điểm lớn là khả năng qua người hay kiếm những quả phạt! Cái này phải so với Deco thì mới thấy rõ được!
Khả năng cầm bóng và xử lí kỹ thuật của Xavi là tốt đấy chứ anh :| Xavi luôn cầm bóng cực kỳ chắc chắn mà :| Cầm chắc bóng, rồi chuyền đổi cánh chính xác cho Messi hoặc Alves bên cánh phải, rất nhiều tình huống nguy hiểm. Ông này bị mỗi cái bệnh tranh đá phạt thôi :(

Nói chung là trận này Lyon đá có vẻ trên sức họ, ta đá dưới sức mình chút ít, và kết quả 1-1 cuối cùng là chấp nhận được. Em tin rằng chỉ cần đá như thế này thì Barca sẽ chiến thắng dễ dàng ở Noucamp.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
nghiemtan nói:
Xavi không cầm được bóng: điểm mạnh của Xavi là chuyền bóng nhưng anh có một nhược điểm lớn là khả năng qua người hay kiếm những quả phạt! Cái này phải so với Deco thì mới thấy rõ được!

Hồi 2006 Deco có vai trò y hệt như Xavi hiện nay nhưng tinh quái hơn nhiều! Ngoài chuyền bóng anh có thể qua người và chơi dạt rất gần với Ronaldinho hay Messi hồi đó, và sút xa vô cùng nguy hiểm! Chưa kể những cú ngã rùi ôm bóng của Deco ngay trước vòng 16m50. Nên chăng Xavi nên bổ sung những phẩm chất khác cho mình
Cái này bác nói rất đúng ý em. Em không phủ định tài năng của Xavi, nhưng quả thật Xavi thi đấu quá lành. Với khả năng đi bóng của Xavi thì chuyện kiếm đá phạt là tương đối dễ. Sao mà nhớ Deco thời sung sức quá!

Còn chuyện freekick ở Barca, em thấy chả có cầu thủ nào đáng tin được cả. Xavi thì 10 quả mới được 1, Alves cũng tầm tầm thế, Messi dạo này cũng tăm tia dành đá --> Hỏng cả. Phải tập trung vào 1 cầu thủ đá thì mới quen được.

yulong nói:
nghiemtan nói:
....NHÚN như THÚ NHÚN thì "Giết người!"!!! :((
Thì các tình huống đá phạt như này đối với Valdes cũng là 5 ăn 5 thua mà anh =))
=))

Nói thật với các đồng chí chứ, mỗi lần thấy đối thủ lên bóng là tớ lại nơm nớp lo sợ. Cảm giác sao mà hàng thủ Barca dễ dàng xuyên phá đến vậy. Cảm giác này là trận nào cũng có, đặc biệt là dạo gần đây.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Valdes là 1 thủ môn rất giỏi trong 1 on 1, và kha khá ở khoản penalty, nhưng có 1 điểm yếu cực kì tệ hại: sự tự tin khi chơi bóng bằng chân. Sau lỗi ngớ ngẩn dẫn tới thua Espanyol, Valdes hôm nay xử lý bóng rất tâm lý: đồng đội chuyền về thì Valdes chỉnh bóng rất cẩn thận, rồi phá bóng lên, hoàn toàn không dám chuyền ngắn cho hậu vệ nữa. Chính vì vậy mà ta mất rất nhiều bóng từ những tình huống này, và không áp đặt được thế trận.
Một con người tâm lý yếu thì theo tôi không thể cải thiện được, nó là bản chất. Chỉ hy vọng có 1 thủ môn khác vào mùa sau.
Trận này Yaya có nhiều pha xử lý thật vô trách nhiệm. Tôi ghét thái độ thi đấu của cầu thủ này.
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thứ nhất, chưa trận nào mùa này lại thấy Toure đá quá tệ như vậy, Toure đá ở việt nam chắc bị mua mất rồi. Cảm giác như Lyon có thêm cầu thủ thứ 12 là Toure vậy.

Thứ hai, khả năng tấn công của Busquest thì khỏi cần nói, chưa bao giờ thể hiện xuất sắc khi tham gia tấn công. Đẩy cao Busquest hỗ trợ tấn công chẳng được bao mà làm hàng tiền vệ thêm mỏng manh, dễ vỡ.

Thứ ba, cánh trái vẫn liệt hoàn toàn, việc đưa bóng sang đó chỉ nhằm kéo dãn đội hình co cum của Lyon hoặc trong những tình huống henry có nhiều khoảng trống do các cầu thủ Lyon tập trung chủ yếu bên phải và trung lộ.

Thứ tư, Lyon đã quá rõ điểm mạnh nhất của Barca là Xavi và Messi. Cả hai đều bị beo bám rất sát khi có bóng, không chỉ một mà hai thậm chí ba lao vào. Thấy rõ rằng Xavi và Messi đã phải lăn lộn thế nào trong vòng vây các cầu thủ Lyon. Không lẽ Pep không có phương án khác nào sao.

Thứ năm, Alves cũng chỉ con người thôi. Anh ta đá đủ toàn bộ các trận của Barca thì sao có thể đảm bảo trận nào anh cũng bùng nổ được.

Thứ sáu, Messi thường xuyên bó vào trung lộ cũng không khả thi bởi Lyon nắm quá rõ điều này. Thực tế, Messi chưa đủ đẳng cấp như R10 để có những pha bám biên phối hợp với Alves giống như R10 làm với Van trước kia.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
pluto nói:
Thứ hai, khả năng tấn công của Busquest thì khỏi cần nói, chưa bao giờ thể hiện xuất sắc khi tham gia tấn công. Đẩy cao Busquest hỗ trợ tấn công chẳng được bao mà làm hàng tiền vệ thêm mỏng manh, dễ vỡ.

Thứ tư, Lyon đã quá rõ điểm mạnh nhất của Barca là Xavi và Messi. Cả hai đều bị beo bám rất sát khi có bóng, không chỉ một mà hai thậm chí ba lao vào. Thấy rõ rằng Xavi và Messi đã phải lăn lộn thế nào trong vòng vây các cầu thủ Lyon. Không lẽ Pep không có phương án khác nào sao.
Trận vừa rồi em thấy rằng Pep bố trí cho Yaya đá tụt hẳn xuống dưới gần như một sweeper, còn Xavi và Busquet thì đá lửng lơ ở giữa, thay nhau lên công về thủ. Theo em bố trí như vậy là không hợp lý. Ta cần một tiền vệ công thường trực ở trên phân phối bóng, khi 2 cánh cầm bóng đột phá cần 1 người để bật tường, hoặc để "giải nhiệt" khi bị kèm quá chặt. Trận này Xavi và Busquet đều đá thấp, do đó hàng tiền vệ và tiền đạo ko có sự liên lạc với nhau, hậu quả là 3 anh tiền đạo cứ mạnh ai nấy rê, hoạ chăng là phối hợp đc 1 chút với Alves và Puyol, còn Eto'o thì gần như mất hút. Hy vọng khi Inniesta trở lại, với khả năng hoạt động rộng, linh hoạt của mình Inniesta sẽ lại thể hiện vai trò nút thắt trong các đợt tấn công.
pluto nói:
Thứ sáu, Messi thường xuyên bó vào trung lộ cũng không khả thi bởi Lyon nắm quá rõ điều này. Thực tế, Messi chưa đủ đẳng cấp như R10 để có những pha bám biên phối hợp với Alves giống như R10 làm với Van trước kia.
Anh ơi gọi là Gio đi, đừng gọi là Van em nghe liên tưởng đến nhiều đứa khác lắm :((
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận vừa rồi em thấy rằng Pep bố trí cho Yaya đá tụt hẳn xuống dưới gần như một sweeper, còn Xavi và Busquet thì đá lửng lơ ở giữa, thay nhau lên công về thủ.
Anh thì lại thấy không giống chú́.
Anh có cảm tưởng là cả Yaya, Xavi, Busquets đều chơi hộ công thì phải 8-}
Gần như không có 1 tiền vệ nào chuyên làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa hỗ trợ cho hàng thủ cả. Cả Yaya lẫn Busquets đều có xu hướng dâng sâu bên phần sân đội bạn. Hậu quả là có lúc tiền vệ Lyon thoải mái dẫn bóng thẳng từ phần sân nhà sang phần sân đối diện mà chả có ai truy cản cả.

Hàng công thì quả thật có cảm giác là Eto'o và Henry đang tự cô lập lẫn nhau. Messi thì đi bóng mất hẳn vẻ sắc sảo như mọi khi. Có một chú hậu vệ đầu đất như Boumsong mà cũng không vượt qua được.
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Kể ra thì trận này làm chúng ta hơi đau tim. May nhờ cái duyên của Henry mà xã ta nhàn nhã trong trận lượt về . Nowcamp là nơi chôn những ý tưởng bất bại của bất cứ một đội bóng nào ! Ngoại trừ xã ta :woot:
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
yulong nói:
Trận vừa rồi em thấy rằng Pep bố trí cho Yaya đá tụt hẳn xuống dưới gần như một sweeper, còn Xavi và Busquet thì đá lửng lơ ở giữa, thay nhau lên công về thủ. Theo em bố trí như vậy là không hợp lý. Ta cần một tiền vệ công thường trực ở trên phân phối bóng, khi 2 cánh cầm bóng đột phá cần 1 người để bật tường, hoặc để "giải nhiệt" khi bị kèm quá chặt. Trận này Xavi và Busquet đều đá thấp, do đó hàng tiền vệ và tiền đạo không có sự liên lạc với nhau, hậu quả là 3 anh tiền đạo cứ mạnh ai nấy rê, hoạ chăng là phối hợp đc 1 chút với Alves và Puyol, còn Eto'o thì gần như mất hút. Hy vọng khi Inniesta trở lại, với khả năng hoạt động rộng, linh hoạt của mình Inniesta sẽ lại thể hiện vai trò nút thắt trong các đợt tấn công.

Thực ra, tớ có cảm giác Pep định dùng Busquest như một lá bài mới, kiểu như Kleberson của tuyển Bra trong trận chung kết năm 2002 nhưng hoàn toàn thất bại. Việc Xavi phải xuống quá thấp vì yaya không có khả năng giữ bóng, thường chuyền hỏng trong trận. Mấu chốt trong trận vừa rồi là hàng tiền vệ. Hỗ trợ tấn công không tốt, tham gia phòng ngự không kịp. Hy vọng 2 tuần sau, trên sân nhà sẽ khác
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
xem lại clip sút phạt của Juninho. Không biết nói gì về khả năng sút phạt của cha này. Cha này nổi lâu rồi nhưng xem lại vẫn thán phục tài sút phạt cha này. Beck, Rivaldo, Carlos trước kia sút phạt cũng không hơn được cha này, Ronaldo của MU bây giờ cũng chẳng ăn thua. Trái, phải, giữa, 20m, 25m, 35m, 40m, bổng, chìm chẳng thành vấn đề sút được hết. Gần thì má trong, xa hơn thì mu lai má. Bóng thì luôn sát xà ngang, cột dọc. Những cú đó cỡ Cech hay Ikes cũng bó tay đừng nói Valdes xã mình. Kinh khủng. Lượt về cha này lên đồng thì Valdes khỏi đỡ.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Khả năng Juninho lên đồng là khá ít. Không phải tự nhiên khi Juninho chỉ đá cho Lyon, vì anh là không phải cầu thủ cho những trận chiến cam go. Anh chưa bao giờ chiếm 1 suất bất khả xâm phạm tại tuyển Brazil.
Dĩ nhiên cú sút phạt vừa rồi, Buffon còn chết chứ nói gì là Valdes. Nhưng vấn đề là tôi muốn thấy Valdes có cố gắng đỡ đòn, hơn là 1 cú ngã sóng xoài ngược ra sau rất vô trách nhiệm. Mà Valdes rất hay có tật này, như để chứng tỏ mình mang phong cách của 1 GK nghệ sỹ quyến rũ thì phải.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
hungbarca nói:
Dĩ nhiên cú sút phạt vừa rồi, Buffon còn chết chứ nói gì là Valdes. Nhưng vấn đề là tôi muốn thấy Valdes có cố gắng đỡ đòn, hơn là 1 cú ngã sóng xoài ngược ra sau rất vô trách nhiệm. Mà Valdes rất hay có tật này, như để chứng tỏ mình mang phong cách của 1 GK nghệ sỹ quyến rũ thì phải.
Em tán thành với ý kiến này, bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho những thứ vô bổ như vậy.
Có vẻ như cứ gặp Barca là các cầu thủ đã thường tìm lại được thời hoàng kim của mình nhỉ, năm ngoái là Scholes tìm đc quả sút trời giáng, năm nay đến lượt Juninho..
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Trận hòa này ngang với một gáo nước lạnh dội thẳng vào người khổng lồ barcelona đang say rượu !

Lyon chơi ăn miếng trả miếng , áp sát nhanh không để ta có khoảng trống , và kết quả là những đường chuyền của ta không chuẩn xác , tấn công không còn mạch lạc . Đã nhiều lần ta ăn đòn này rồi , khả năng chúng ta quá tự tin mà coi thường đối thủ là không có , nhưng hãy rút ra được bài học đi , kẻo ăn cả nồi nước sôi vào người thì không đỡ được đâu.
 

hoangtienxdd

Mầm non xã
Đầu quân
5/3/09
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
lượt về sẽ là một chiến thắng cho Barca. O:)

Added after 3 minutes:

cách sút bóng của Juninho đã đặc biệt hơn người khác rồi. bóng đi bổng rồi đột ngột xoáy rất nhanh xuống khiến cho thủ môn cứ tưởng bóng đi vọt xà.đừng lặp lại cú sút đó trong trận lượt về nhé
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
5. Xavi không cầm được bóng: điểm mạnh của Xavi là chuyền bóng nhưng anh có một nhược điểm lớn là khả năng qua người hay kiếm những quả phạt! Cái này phải so với Deco thì mới thấy rõ được!

Hồi 2006 Deco có vai trò y hệt như Xavi hiện nay nhưng tinh quái hơn nhiều! Ngoài chuyền bóng anh có thể qua người và chơi dạt rất gần với Ronaldinho hay Messi hồi đó, và sút xa vô cùng nguy hiểm! Chưa kể những cú ngã rùi ôm bóng của Deco ngay trước vòng 16m50. Nên chăng Xavi nên bổ sung những phẩm chất khác cho mình!

Trích nghiêmtân :

Em nghĩ nhiều khi đội bóng xuống dốc , thất bại thì người ta hay so sánh như vậy nhưng thực chất nếu có Deco thì cũng chưa chắc làm ăn được gì. Em thấy Xavi khỏe và giữ bóng chắc hơn Deco , những pha dốc bóng của Deco bị đuối , mà lượng bóng Xavi nhồi cho cả đội nhiều hơn Deco . Sau messi thì Xavi là người giữ bóng chắc nhất đội , Deco có nhỉnh hơn Xavi một chút nhưng không vì thế mà có một sự so sánh như vậy . Xavi không quái như Deco nhưng cái đầu thuộc loại cực thông minh , như thế đủ lắm rồi.
( Thấy chú Diego của Bremen có lối đá giống Deco)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top