Messi vs Maradona - Cuộc tranh luận không có hồi kết

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Messi vs Maradona - Cuộc tranh luận không có hồi kết !

maradona_messi.jpg

Ngôi nhà huyền thoại một lần nữa được đặt trong tình trạng báo động đỏ khi dân số đã đông nay có thể sẽ gia tăng. Những người quản lý ngôi nhà ấy sẽ phải thấp thỏm và lo âu khi chứng kiến những gì diễn ra tại Nou Camp sáng hôm qua. Họ đã từng có cảm giác như thế ở mùa giải năm ngoái khi chứng kiến "Double Hattricks" của Messi chỉ trong một tuần, đặc biệt là cú "Poker" vào lưới Arsenal. Culé đã xem anh như một trong những cầu thủ xuất sắc mọi thời đại CLB, và tất cả người hâm mộ trên thế giới hoàn toàn đồng ý với điều đó. Những tờ báo thân thiện nhất Real Madrid đã buộc phải đưa anh lên trang bìa sau màn trình diễn ấn tuơng trong trận đấu vòng bảng Champions League giữa Barcelona và Panathianakos, mặc dù vị trí ấy không được tốt đẹp cho mấy. Sau màn "live show" ấy, những câu hỏi quen thuộc lại được đem ra bàn tán "Ai xuất sắc hơn ai - Maradona hay Messi ?" Nhiều người hâm mộ Barca đã nói Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, xuất sắc hơn cả Maradona. Trong trận đấu vòng 27 La Liga mùa bóng 2009-10, HLV Zaragoza đã phát biểu sau trận đấu - "Đêm nay, tôi đã thấy Diego Maradona, nhưng phiên bản này còn xuất sắc hơn phiên bản cũ". Cristiano Ronaldo đã ghanh tị sau câu nói ấy, bằng cách đáp trả với những tuyên bố như con nít, đại loại như " Đối với tôi Kaka, Rooney và Drogba là những cầu xuất sắc nhất thế giới" và tất nhiên cả anh nữa. Hay " Tôi cao và thông minh hơn Messi". Đúng, anh cao hơn Messi điều đó ai cũng công nhận, nhưng thông minh hơn có lẽ là truyện tiếu lâm. Ronaldo có thể thông minh hơn Messi khi tán gái nhưng chỉ đáng xách dép cho Messi trân sân cỏ. Messi cũng không chấp con nít làm gì và anh coi đó như là động lực để anh dạy cho Ronaldo hiểu biết thêm thế nào là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Người hâm mộ gần đây đã lập luận rằng Messi vượt xa đẳng cấp Maradona bởi vì ngày nay hậu vệ kĩ thuật và tinh quái hơn thời xưa. Đối với tôi đó là một lập luận rất yếu, đặc biệt là khi chúng ta lấy trường hợp của Maradona. Maradona đã chơi bóng trong một thời đại mà những hậu vệ thi đấu tàn bạo và tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần sao với hiện nay. Họ không có những công nghệ giúp họ mạnh mẽ, hay thân hình cường tráng như bây giờ , nhưng họ kỹ thuật, tinh quái và khéo léo hơn so những hậu vệ tại thời điểm này, cụ thể như Scirea, Barresi v.v. . Maradona đã chịu đựng và vượt qua được những cú tắc bóng tàn bạo, vượt qua những trận đấu tàn nhẫn nhất trong lịch sử bóng đá. Maradona là một huyền thoại bởi vì ông có thể biến không thành có, biến Argentina là nhà vô địch. Hơi quá nhưng rất đúng với thực tế. Những người đã chứng kiến hay xem lại World Cup 1986 trên đất Mexico đều có thể nhận thấy điều đó. Albiceleste năm ấy không may mắn khi trong đội hình không có những siêu sao, ngoại trừ Maradona. Thậm chí World Cup 1990 đội hình Argentina được đánh giá là một trong những đội hình yếu nhất lịch sử xứ Tango. Nhưng Maradona vẫn giúp Albiceleste đi đến trận chung kết. Ông cũng làm điều ấy tuơng tự với Napoli. Gia nhập đội bóng xứ mỳ ống từ Barcelona. Maradona đã giúp Napoli vô địch Serie A và Châu Âu. Mang về những chiếc cúp mà người ta chưa bao giờ thấy trong phòng truyền thống của đội bóng nước Ý.

Messi có nhiều thứ tuơng phản so với người từng là thầy của mình. Messi có thể là chất xúc tác đằng sau những chiến thắng của Barca trong thời gian qua, nhưng cũng phải công nhận Messi đã được bao quanh bởi các vì sao khác. Nó tuơng tự khi chúng ta đem so sánh Pele với Maradona. Pele được bao quanh bởi những thiên tài bóng đá xuất sắc nhất thời ấy như Garrincha, Didi v.v, và nhiều người còn cho rằng, không cần Pele, Brazil vẫn có thể giành chiến thắng như chẻ tre trước các đội tuyển khác. Đó là vấn đề lớn nhất khi chúng ta đem so sánh hai huyền thoại này, phải không? Nhưng đó là sự thật, Pele được thi đấu trong một đội tuyển tài năng nhất bóng đá, luôn sản sinh ra nhiều nhân tài, và không cần ông những siêu sao khác vẫn có thể giúp Selecao giành chiến thắng. Trên thực tế ông đã đánh bóng hình ảnh của mình rất nhiều, khi ông từng nói "Tôi có thể ghi hơn 1000 bàn thắng và tôi xứng đáng với vị trí số một trong lịch sử bóng đá". Tương tự như Messi, anh được bao quanh bởi những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, và được thi đấu trong đội hình mạnh nhất lịch sử CLB. Ngược anh chưa bao giờ anh tự đánh bóng mình.

Messi-Maradona.jpg

Messi đã không giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình giành cho Maradona. Trên thực tế hai người đều có quốc tịch Argentina, điều đó xảy ra một cách tự nhiên, và "La Pulga" mong một ngày nào đó anh được xỏ chân vào chiếc giày huyền thoại của "El Diego". Messi được ví như Maradona phiên bản 2.0 với những khoảnh khắc mang đậm chất Maradona, tốt cũng có xấu xí cũng có. Tuyệt nhất có lẽ là bàn thắng vào lưới Getafe, còn xấu xí nhất là "bàn tay của Chúa" trong trận derby với Espanyol. Nhưng Messi không quan tâm đến những bàn tán về hai bàn thắng ấy, và đó là điều tốt cho Barca. Đối với tất cả những thành tựu của Maradona, luôn chứa đựng những đắng cay đằng sau. Chính ông là người phá hoại những hình ảnh tốt đẹp nhất của ông trên sân cỏ, và chúng ta cùng hi vọng những điều ấy không xảy ra với Messi. Tài năng của Messi đã được chứng nhận khi còn nhỏ, và khi gia nhập Barca tài năng của anh càng lớn dần qua từng ngày. Để trở thành một huyền thoại, Messi cần phải thể hiện phong độ tại Albiceleste như những gì anh làm tại Barca . Maradona là người bị đổ lỗi lớn nhất khi Messi thi đấu tệ hại tại Argentina nhưng muốn là một huyền thoại Messi cần phải vựot qua rào cản đó.

Trong thực tế Messi đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của một cầu thủ. Ở cái tuổi 23, bạn không thể xem đó là đỉnh cao nhất của một cầu thủ. Thời đỉnh cao nhất của một cầu thủ là khi anh ấy 28-30 tuổi, và như thế đồng nghĩa với việc Messi cần 4-5 năm nữa. Và đó là một triển vọng mà mọi Culé đều mong muốn. Nhãn hiệu thực sự của một huyền thoại là anh phải biết cách vuơn lên khi thất bại. Sau "triều đại" Ronaldinho, Messi đã có hai mùa tuyệt vời và hi vọng điều đó sẽ tiếp tục. Nhưng trong tuơng lai mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn và Messi phải biết vượt qua tất cả. Guardiola đã từng nói, để đong đếm liệu Messi có xuất sắc hơn Maradona, chúng ta chỉ có câu trả lời sau khi cậu ấy kết thúc sự nghiệp.

Barca đã may mắn khi đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, so sánh Messi với Maradona có thể làm tăng áp lực đối với anh, tuy nhiên "La Pulga" vẫn sử lý nó một cách êm dịu. Guardiola nhận ra điều đó và đã cố gắng để giảm bớt gánh nặng cho cậu học trò cưng khi ông đã nói "Đối với thế hệ của tôi, Maradona là cầu thủ hay nhất, và tôi sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Messi còn rất trẻ và cậu ấy vẫn cần nhiều thời gian để cải thiện mình. Một khi Messi treo giày, chúng ta sẽ có câu trả lời Messi - Maradona, ai xuất sắc hơn ai ". Chúng ta có thể tranh luận vấn đề này hàng ngày, nhưng chúng ta cần phải biết Messi còn một con đường dài phải vượt qua ở phía trước. Nếu cứ tiếp tục với phong độ như thế này, một khi Messi treo giày, chúng ta sẽ đem anh ra so sánh với những Stefano, Maradona, Pele, Cryuff v.v mà không cần phải đắn đo một chút nào. Xavi, Iniesta có thể đang có những ngày đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ nhưng so sánh với Messi hai đồng đội tại Barca vẫn còn lép vế. Có lẽ, người không đồng tình với những ý kiến này chỉ có thể là Cristiano Ronaldo, nói theo cách của cậu ta "Rooney, Kaka, Drogba là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Thật tôi nghiệp cho một cầu thủ đầu to mà óc như trái nho.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=nXzXsdZJ5AQ[/ame]​
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi sẽ không bao giờ có thê được như Maradona, không phải vì anh không tài năng bằng mà là bởi vì bóng đá bây giờ đã khác xưa rất nhiều, dù anh có giỏi đến mấy cũng không ai cho phép anh một mình một bóng độc diễn cả trận như Maradona thời xưa. Công nghệ thông tin đại chúng phát triển, sự xoi mói quá đáng của dư luận cũng giúp phần tạo nên 1 áp lực rất lớn lên Messi bây giờ, còn nhớ hồi Maradona khoảng bằng tuổi Messi bây giờ, anh cùng lắm cũng chỉ bị đem ra so sánh với Kempes, một huyền thoại cảu bóng đá Argentian nhưng so với các thiên tài trước đó như Di Stefano, Pele, Garrincha,... thì đẳng cấp vẫn kém 1 bậc. Còn Messi đã bị lôi ra so sánh với Maradona (1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại) từ khi anh mới 18 tuổi nhưng anh vẫn vững vàng và không để sự so sánh đó ảnh hưởng tới mình, thiết nghĩ nếu hồi mới 18 tuổi mà Maradona đã bị đem ra so sánh với Pele thì anh có thể thoát ra khỏi áp lực của sự kỳ vọng để trở nên vĩ đại như bây giừo không.
Xã hội bây giờ đã thay đổi rất nhiều, chủ nghĩa cá nhân không còn được coi trọng như trước thay vào đó là sự chú trọng đến vấn đề hợp tác với nhau để cùng nhau tiến lên. Hồi xưa Silvester Stalone trong phim Rambo 1 mình chống lại cả trăm lính Cộng sản của Việt Nam, thì trong bộ phim mới nhất Biệt đội đánh thuê mà anh thủ vai, cũng với một lực lượng đối phương tương tự nhưng anh đã phải nhờ đến các chiến hữu của mình mới có thể giành thắng lợi, Messi cũng vậy, trong môi trường bóng đá hiện tại không cho phép anh làm những điều mà Maradona, Cruyff,.. đã làm như xưa, nhưng anh vẫn là một tài năng kiệt xuất theo cách riêng của mình, tài năng kiệt xuất kể từ thời Maradona đến giờ. Hãy để anh là chính anh, Leo Messi, đùng so sánh anh với bất cứ ai, bởi anh là độc nhất vô nhị.
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thời thế tạo anh hùng, mỗi thời đại một hào kiệt . So sánh bao giờ cũng là khập khiễng cả, có thấy người ra so sách Julius Ceasar vơi alexsandros đại đế với quỷ lùn Naponeon .. . với Gia cát Dự bao giờ đâu . Nhưng lịch sử vẫn gọi tên họ .Và Messi ,Maradona, Pele .. thì cũng vậy mà thôi
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Ah8xBnjtYWw&feature=player_embedded[/ame]​

Coi Video này xong mới thấy Maradona dã man như thế nào. Hậu vệ ngày xưa đúng là tàn bạo, xoạc bóng không cần biết cầu thủ đội bạn sẽ có kết cục như nào. Mà chưa chắc ngày xưa cầu thủ đã được trang bị shin pads như cầu thủ bây giờ. Nhưng chúng ta hãy tin rằng khi kết thúc sự nghiệp Messi sẽ vượt qua huyền thoại Argentina. Maradona đã từng nói "Tôi đã thấy một cầu thủ, người sẽ kế thừa vị trí của tôi để lại trong làng bóng đá Argentina, tên cậu ấy là Lionel Messi. Messi là một thiên tài và anh ấy có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn tôi. Tài năng của "La Pulga" là vô hạn và tôi nghĩ anh ấy đang trên đường nhận tất cả mọi thứ anh ấy cần để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của Argentina. ". Và chúng ta cùng mong lời nói của Maradona sẽ trở thành hiện thực.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực ra so sánh bây giờ là quá sớm khi mà Messi đang bắt đầu hành trình để vươn đến tầm huyền thoại. Tương lai của Messi thế nào không ai biết trước được. Vì chúng ta đang nói đến những gì có thể chứ không phải là nó đã xẩy ra. Việc vượt mặt được Maradona là cực khó , muốn như thế trước tiên Messi phải vượt qua Ro béo , Dinho , Zidane ... Mấy ai được như Zidane : Vô địch tất cả các cấp độ ở đội tuyển lẫn CLB , thành tích cá nhân thì cực khủng 3 lần xuất sắc nhất TG mà ít người dám khẳng định Zidane hay hơn cả Mara. Mang Messi mới 23 tuổi ra so sánh với 1 tượng đài vĩ đại trong quá khứ mà ai cũng phải công nhận dù yêu hay ghét như Mara là 1 điều không hợp lý lắm. Cứ chúc Messi ghi bàn đều đặn và cống hiến thật nhiều cho Barca , cho Argen là ok rồi .!
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Sẽ là Maradona mới ? Không! Lionel Messi là bùa hộ mệnh của ArgentinaBarcelona!

610x~7633.jpg

Việc so sánh với "El Pelusa" đã được khởi xướng lại sau kiệt tác trong trận bán kết Champions League lượt đi trên sân Bernabeu, nhưng Messi xứng đáng được ca ngợi như một hiện tượng bóng đá trên giá trị riêng độc đáo của mình. Kể từ khi sự nghiệp quốc tế của Diego Maradona đi đến hồi kết, tất cả chỉ vì ông đã thất bại trong cuộc kiểm tra chất doping [chất kích thích] tại World Cup 1994, một thế hệ tài năng Argentina, những người đóng vai nhạc trưởng luôn bị gánh nặng chiếc áo số 10 đè lên vai bởi ánh hào quang của El diego quá sáng. Nhiều người đã mang nhãn hiệu "Maradona mới", nhưng không có nhiều cầu thủ, những người đủ gánh vác trọng trách cả một đội tuyển trên vai.

Rất nhiều cầu thủ đã phí phạm tài năng của mình chỉ bởi đơn giản cái mác nhạc trưởng Albiceleste như Pablo Aimar, Ariel Ortega và một người thậm chí còn được người hâm mộ Boca Juniors yêu quý hơn Maradona rất nhiều Juan Roman Riquelme. Và một số, chẳng hạn như Carlos Marinelli hay một tài năng khác chẳng kém cạnh Diego Latorre, đạ co lại dưới áp lực và không thể đạt tới đẳng cấp cao nhất mà họ có thể đạt được, để rồi bây giờ phải lưu lạc qua các giải đấu cấp thấp bên châu Âu và Nam Mỹ. Từ khi Maradona giã từ sân cỏ, không ai có thể mặc vừa cái áo mà El diego để lại. Nhưng có một cầu thủ hiện đang hoàn thiện mình qua từng ngày, và đang tiến rất gần tới vai trò người thầy của mình để lại. Lionel Andres Messi có thể lép vế trong cuộc so sánh, nhưng ngoại trừ anh ra, tại Argentina chẳng có ai là có thể chạm tới sát trình độ chơi bóng của Maradona kể từ khi ông treo giày.

'Messias' là cái tên mà báo chí đặt cho cầu thủ nhỏ con đến từ Rosario, định nghĩa một cách khác, cái tên mà người ta đặt cho siêu sao Barcelona chẳng khác gì một liều thuốc tinh thần cho đội tuyển Argentina. HLV trưởng Albiceleste ông Sergio Batista cũng không thể che giấu cảm xúc của mình mỗi khi nói về Messi, theo Batista thì cầu thủ 23 tuổi này hiện đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và cho rằng tầm ảnh hưởng của anh rất lớn với đội tuyển xứ Tango bởi khi không có Messi trên sân, sức mạnh của họ giảm đi đáng kể. Một ý tưởng rõ ràng như ban ngày, "La Pulga" sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất dẫn dắt Albiceleste vuơn tới thành công tại Copa America vào mùa hè năm nay cũng như World Cup 2014 tại Brazil giống như những gì Maradona đã từng làm 25 năm về trước ở Mexico.

Cuộc tranh luận lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết sau khi tiếng còi kết thúc trong trận El Clasico hồi tuần trước, Messi đã ghi được cú đúp trong đó có một kiệt tác ở những phút cuối cùng của trận đấu giúp Barcelona giành thắng lợi với tỉ số 2-0 và tràn đầy cơ hội tham dự trận chung kết tại Wembley. Nói về bàn thắng đó người ta chỉ có thể thốt lên hai chữ tuyệt vời. Độ chính xác của cảm ứng, nhận thức về môi trường xung quanh và sức mạnh khi đẩy đưa trái bóng giúp chúng ta gợi nhớ lại pha làm bàn thế kỷ của Diego, và không ai giãi bày tâm sự nhiều hơn trong lời khen ngợi của chính mình như "El Pelusa".

610x~7637.jpg

"Chỉ có ở phần cuối của lịch sử chúng ta sẽ thấy rõ ràng nhất ai là người xuất sắc nhất, Maradona hay Messi" - Diego Maradona, Tháng Tư 2011


"Tôi chinh phục châu Âu là một cầu thủ, và Messi đang làm điều tương tự" HLV của Argentina tại World Cup 2010 nói, chứng minh rằng nếu không có gì cản trở, Messi vẫn đủ sức mạnh để đưa con tàu Albiceleste đi đúng hướng, đầu tiên là trên sân với tài năng chóng mặt của mình, và sau đó là một ý kiến hay góp ý đủ để những HLV giỏi cần phải tôn trọng. El diego cũng thẳng thắn cho rằng, cơn bão Messias đủ lớn để cuốn phăng Pele ra khỏi đường pitch trong cuộc đua những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Maradona cũng thừa nhận rằng ông và Messi hoàn toàn là hai cầu thủ khác nhau. Tuy nhiên trong câu nói này ông có thể sai.

Bởi vì cả hai có một cái gì đó giống nhau như đúc, đó là mỗi lần đi bóng, hầu như bóng như đã được dán vào chân. Tuy nhiên, siêu sao của Barcelona xuất sắc hơn rất nhiều sao với thần tượng của mình ở khâu ghi bàn. 179 bàn thắng trên 265 trận, bỏ xa thành tích 107 bàn trên 250 trận của Maradona tại châu Âu. Ngoài sân cỏ sự khác biệt thậm chí còn ảm đạm hơn. Trên sân cỏ Messi bùng nổ bao nhiêu thì trước microphone Messi lại nhút nhát, ngây thơ và sợ sệt đến bấy nhiêu, bởi thế chúng ta khó có thể nhớ được những đoạn trích dẫn của anh. Messi không thể nào so sánh được với Diego trước microphone, người nổi tiếng với những phát ngôn ngông cuồng. Maradona có những phát biểu đã thâm nhập vào tư tưởng, và vẫn còn tồn tại trong những sân trường, thảo luận trong các quán cà phê và quán bar như một minh chứng cho nhân vật này lớn hơn so với cuộc sống và ảnh hưởng của mình trên một quốc gia.

Trận bán kết Champions League lượt về trên sân Camp Nou ngày mai giống như là một sự bắt đầu cho những tháng ngày khó khăn đang chờ Messi ở phía trước vậy, tuy nhiên 40 triệu người dân Argentina vẫn luôn cầu nguyện hy vọng Messi sẽ giúp Argentina nâng cao chiếc cúp Copa America vào ngày 24 tháng 7 tới đây ngay trên sân nhà sau 18 năm chờ đợi. Áp lực sẽ rất lớn, nhưng anh có tài năng và quan trọng nhất là anh có đủ sự tự tin để tiếp nhận nhiệm vụ cao cả này. Messi không bao giờ có thể là một Maradona mới, và thậm chí ngay cả Messi cũng không muốn mang cái mác đó. Anh là một tài năng độc đáo, một hiện tượng của riêng những người hẫm mộ môn thể thao vua, và sẽ là một sự thiếu tôn trọng khi đem họ ra so sánh với nhau.

"La Pulga" sẽ giống như thần tượng của anh đã từng làm, sẽ đóng một vai trò quan trọng cho cả Barca và Argentina, và người hâm mộ của cả hai biết rằng Messi cần phải luôn thi đấu với phong độ cao nhất nếu cả hai đội bóng muốn có một năm đáng nhớ.

[youtube]Rztvx_BhqT4[/youtube]​

 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Mọi sự so sánh quả là không thỏa đáng...Phần lớn anh em ta đều chỉ xem Diego thi đấu qua băng hình,Messi mới là người thực việc thực ta được xem tận mắt một cách trực tiếp nhất...Thế nhưng cách mà các cầu thù thời xưa thi đấu khác với lối chơi hiện đại bi giờ,thêm yếu tố nữa là những vệ tinh xung quanh Diego, Messi ở hai giai đoạn trên bình điện CLB,tuyển quốc gia là khác nhau...Còn cả việc xem xét tố chất,phẩm chất của Diego năm nào và Messi ngày nay cũng có sự khác biệt : một đằng thể hiện rõ tố chất thủ lĩnh với đúng phong cách số 10 đích thực, còn Messi ngày nay cũng là số 10 những đã được hiện đại hóa,nói cách khác là anh đóng vai trò tiền đạo,tiền vệ cách nhiều hơn là ông chủ khu trung tuyến,một nhạc trưởng đích thực.
Dù Messi có đi tới tột đỉnh vinh quang hơn cả Diego nhưng với cá nhân mình Maradona của Mexico 86 vẫn là số 1.Messi ngày nay có thể đi rất xa cùng Barca nhưng ở cấp tuyển quốc gia có cảm giác trọng trách đấy là bất khả thi với Messi khi mà anh khó có thể là nhạc trưởng,linh hồn,chim đầu đàn như Diego đã làm được vào năm 86,90 mặc dù vệ tinh quanh anh cũng có những ngôi sao số má hơn dàn vệ tinh quanh Diego năm nào.
 

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đã là tranh luận thì chả bao giờ kết thúc. Nói chung nếu xét ở tầm Barca thì Messi hơn hẳn Diego, nhưng xét ở mọi phương diện thì Messi chưa bằng Diego. Ở đây nói là chưa bằng, vì Messi còn hơn 10 năm nữa mới kết thúc sự nghiệp, khi đó nhận xét mới là chính xác, còn hiện tại, anh vẫn đang đi những bước đi còn hào hùng hơn cả Diego ngày xưa (các bác nên so đúng thời điểm, đừng so cả sự nghiệp của Diego với 1/2 sự nghiệp của Messi.
Những ai nói Diego thời đó sướng hơn Messi bây giờ ở chổ bây giờ bóng đá thực dụng hơn, hậu vệ chắc chắn hơn...đều là sai lầm. Thời Diego mọi người tìm đủ mọi cách để triệt hạ anh (giờ Messi cũng được bảo vệ nhiều hơn, ngay các hậu vệ cũng ngưỡng mộ anh nên cũng chỉ phạm lỗi chứ không ai muốn anh giã từ sự nghiệp cả). Cũng chưa có trường hợp cả 1 đội bóng lên kế hoạch chỉ để khống chế Messi. Nhìn hình ảnh Diego khi đá với Đức sẽ thấy, không bao giờ có ít hơn 3 người bắt chết anh và sẵn sàng triệt hạ anh ngay khi anh có bóng. Nói cách khác, việc hậu vệ thời đó với bây giờ ai hay hơn mình không chắc, nhưng Maradona được chăm sóc đặc biệt hơn Messi rất nhiều.
Messi còn thua Maradona ở điểm nào? Về kỹ thuật, anh còn thua ở khả năng chơi đầu và kỹ thuật sút phạt. Bước chạy của Maradona vẫn đậm và chắc hơn Messi (nghiêng về hoa mỹ), nói cách khác, nếu Messi bị chơi xấu 1 cách hèn hạ như Diego khi xưa, chắc anh sẽ nằm dưỡng thương dài dài.
Về đẳng cấp, Messi vẫn còn thua tiền bối 1 bậc về cái đầu cá tính, cái chất lì lợm và cao bồi. Phải nói điều này làm nên 1 Messi "thánh thiện", nhưng chính nó đã làm mất đi cái vai trò thủ lĩnh, vai trò là anh 2 của 1 đội bóng.
Tuy nhiên, như đã nói, Messi còn hơn 10 năm nữa để hoàn thiện, và những gì anh đang có được thì anh đang vượt trội Dỉego ngày xưa rồi. Với tốc độ phát triển chóng mặt như Messi + ăn ở điều độ hơn Diego thì mình tin sau khi kết thúc sự nghiệp, Messi sẽ qua mặt "sư phụ" mình.
Còn về Pele thì khỏi nói, trong mắt mình Garrincha xuất sắc hơn Pele nhiều. Ghi 1000 bàn thì Messi quay về VN đá đi, kết thúc sự nghiệp gấp 2 số bàn thắng của Pele đấy. Và có 1 thực tế rằng ở Argentina, chả ai thích Pele, còn ở Brazil, Pele vẫn là số 2 (sau Garincha) và rất rất nhiều người (trong đó có những cầu thủ nổi tiếng như Ronaldinho) thần tược Maradona chứ không hề thần tượng Pele. Điều đó đủ hiểu ai hay hơn rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Con người có một điều thú vị, họ không bao giờ trao huân chương cho trẻ con. Phải đợi đến lúc đứa bé đó về già hoặc thậm chí đã khuất thì con người mới hoảng hốt nhận ra giá trị của một người.

Dẫu biết so sánh vẫn rất khập khiễng, nhất là so sánh không cùng xuất phát điểm nhưng với bản tính so bì, con người vẫn thích so sánh mình với các loài khác để rồi họ nhận ra rằng con người là thông minh nhất. Trở lại với bóng đá. Pele, Maradona và Messi là những thế hệ hoàn toàn khác nhau. Thuở trước người ta so Pele với Eusebio, so Maradono với Platini và giờ họ so Messi với C.Ronaldo. Khi so sánh cùng thời như thế, cả Pele, Maradona hay Messi đều vượt trội hơn. Thế nên người ta so 3 người này với nhau.

Pele, một cậu bé nổi từ sớm và khi kết thúc sự nghiệp là hơn một nghìn bàn thắng cùng 3 chức vô địch World Cup. Với Maradona là 1 chức vô địch World Cup nhưng lại được cả thế giới tôn vinh là xuất sắc nhất. Còn giờ với Messi, cậu chẳng có chức vô địch World Cup nào nhưng bù lại thế giới sau thời Pele gần 50 năm cho rằng Messi là Vua, một ông vua mới.

Những người sống từ thời Pele đá đến nay còn hàng triệu người. Họ vẫn sống, vẫn xem bóng đá như Pele đang làm. Đó là những nhân chứng quan trọng nhất cho việc so sánh đầy cảm tính này.

Riêng với Maradona và Messi, việc so sánh là việc của người Argentina. Họ tôn sùng Maradona lên tầm Chúa thì họ tự khắc biết được Messi tài năng đến đâu. Chỉ có điều rất con người ở chỗ một Maradona thiên tài đã phải thốt lên có người tài năng hơn anh thì chắc chắn tôi coi là sự thật. Đơn giản là bản chất con người không dễ gì thừa nhận sự hơn thua nhất là khi ta là vua. Maradona là kẻ quân tử.

Giờ đây dù có so sánh đến mấy thì chắc chắn phải đến khi Messi giã từ sân cỏ người ta mới đánh giá được hết tài năng của anh. Con người mà, thành tích vẫn là cái gì đó tối thượng. Chính vì lẽ đó Pele luôn vỗ ngực xưng mình là nhất và cũng vì lẽ đó tại sao giờ đây người ta chỉ so sánh Messi với Maradona. Có lẽ chỉ còn có Maradona mới có thể so sánh với vị vua mới của bóng đá thế giới và tất nhiên Messi ạ, đến lúc giã từ sân cỏ tôi mới nói cho cậu biết cậu có xuất sắc như Maradona hay không. Còn bây giờ tôi dám khẳng định cậu là xuất sắc nhất.
 

Secretcom

Mầm non xã
Đầu quân
29/4/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
maradona khi đá ở barca cũng bị bọn hậu vệ khiếp sợ nên mới đá gãy giò và anh phải sang ý đá banh vì cho rằng ở TBN có những gã tiều phu , nên maradona không có cơ hội thể hiện ở barca
barca luôn có những cầu thủ xuất xắc , nhưng chưa thấy bao giờ lại có hàng tiền vệ khủng như bây giờ , đặc biệt là xavi , theo mình thì xavi kiến tạo còn kinh hơn cả becks , cả về khả năng cầm chịch trận đấu nữa , vì vậy mà messi được thừa hưởng thành quả hàng tiền vệ barca , nên suất xắc , về Argentina thì như gà mắc tóc , không làm ăn gì được , maradona gánh vác cả đội tuyển , và cả tự mình ghi bản nữa , thực chất rô vẩu cũng có khả năng này nhưng không bằng maradona

và nhắc lại thêm là maradona có 2 năm ở barca nên không thể hiện được nhiều ở đây , nên không thể nói là không thành công ở barca được
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Con người có một điều thú vị, họ không bao giờ trao huân chương cho trẻ con. Phải đợi đến lúc đứa bé đó về già hoặc thậm chí đã khuất thì con người mới hoảng hốt nhận ra giá trị của một người.

Dẫu biết so sánh vẫn rất khập khiễng, nhất là so sánh không cùng xuất phát điểm nhưng với bản tính so bì, con người vẫn thích so sánh mình với các loài khác để rồi họ nhận ra rằng con người là thông minh nhất. Trở lại với bóng đá. Pele, Maradona và Messi là những thế hệ hoàn toàn khác nhau. Thuở trước người ta so Pele với Eusebio, so Maradono với Platini và giờ họ so Messi với C.Ronaldo. Khi so sánh cùng thời như thế, cả Pele, Maradona hay Messi đều vượt trội hơn. Thế nên người ta so 3 người này với nhau.

Pele, một cậu bé nổi từ sớm và khi kết thúc sự nghiệp là hơn một nghìn bàn thắng cùng 3 chức vô địch World Cup. Với Maradona là 1 chức vô địch World Cup nhưng lại được cả thế giới tôn vinh là xuất sắc nhất. Còn giờ với Messi, cậu chẳng có chức vô địch World Cup nào nhưng bù lại thế giới sau thời Pele gần 50 năm cho rằng Messi là Vua, một ông vua mới.

Những người sống từ thời Pele đá đến nay còn hàng triệu người. Họ vẫn sống, vẫn xem bóng đá như Pele đang làm. Đó là những nhân chứng quan trọng nhất cho việc so sánh đầy cảm tính này.

Riêng với Maradona và Messi, việc so sánh là việc của người Argentina. Họ tôn sùng Maradona lên tầm Chúa thì họ tự khắc biết được Messi tài năng đến đâu. Chỉ có điều rất con người ở chỗ một Maradona thiên tài đã phải thốt lên có người tài năng hơn anh thì chắc chắn tôi coi là sự thật. Đơn giản là bản chất con người không dễ gì thừa nhận sự hơn thua nhất là khi ta là vua. Maradona là kẻ quân tử.

Giờ đây dù có so sánh đến mấy thì chắc chắn phải đến khi Messi giã từ sân cỏ người ta mới đánh giá được hết tài năng của anh. Con người mà, thành tích vẫn là cái gì đó tối thượng. Chính vì lẽ đó Pele luôn vỗ ngực xưng mình là nhất và cũng vì lẽ đó tại sao giờ đây người ta chỉ so sánh Messi với Maradona. Có lẽ chỉ còn có Maradona mới có thể so sánh với vị vua mới của bóng đá thế giới và tất nhiên Messi ạ, đến lúc giã từ sân cỏ tôi mới nói cho cậu biết cậu có xuất sắc như Maradona hay không. Còn bây giờ tôi dám khẳng định cậu là xuất sắc nhất.

Đọc cái kò men này mà muốn bán hết thóc lúa trong nhà đi Vốt cho bác Đen. Thật sự là mình dị ứng kinh khủng với những topic so sánh đại loại thế này. Vô bổ và tốn tài nguyên diễn đàn!
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Không nên so sánh làm gì. Đối với tôi mỗi người đều là vua của thế hệ họ đã thi đấu. Vào giai đoạn cuối thập niên 70 đầu thập niên 90 không ai hơn được Maradona, còn Messi sẽ làm vua từ năm 2008 cho đến khi giải nghệ.
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Bàn về 1 phương pháp so sánh Maradona và Messi

Việc so sánh giữa Pele, Maradona và Messi thật sự khó khăn, vì mỗi người thi đấu ở những thời điểm rất khác nhau, môi trường khác nhau trong khi bóng đá thế giới 50 năm qua thay đổi quá nhiều.
Tuy nhiên, nếu muốn so sánh ai hơn, chúng ta phải đưa ra phương pháp hay tiêu chí để so sánh. Trong mỗi tiêu chí, mỗi người sẽ có 1 cách nhìn riêng về tiêu chí nào quan trọng hơn. Tôi nói ví dụ, 1 ví dụ làm sốc nhiều người, chỉ cần so Messi và Ronaldo hiện nay của Real, nhiều chuyên gia sẽ chọn Ronaldo là cầu thủ toàn năng hơn, chứ không phải là Messi đâu nhé. Các bạn đừng vội phản đối, để tôi phân tích cụ thể:
- Thứ nhất, Ronaldo có thể hình tốt hơn, tốc độ hơn.
- Thứ hai, Ronaldo chơi đầu tốt hơn
- Thứ ba, Ronaldo chạy chỗ không bóng tốt hơn, bản năng săn bàn sát thủ hơn (còn Messi có xu hướng tự tạo ra cơ hội qua đi bóng, rê dắt bóng, Ro thì giỏi “ăn sẵn” hơn)
- Thứ tư, Ronaldo đá phạt khó chịu hơn, sút xa tốt hơn (cự ly của Messi là 20m trở xuống, Ro có thể ghi bàn từ khoảng cách 35m)
- Ronaldo cá tính hơn, ích kỷ hơn nên phù hợp với vai người hùng, làm thay đổi cụ diện trận đấu hơn, đồng đội sẽ tin tưởng ở cách Ro giải quyết trận đấu chứ không như Messi, có thể chấp nhận chỉ là 1 mắt xích trong sơ đồ chiến thuật Tiqui Tacca.
Nếu ai đó đánh giá 1 trong các mặt này là tiêu chí quan trọng, họ sẽ bầu cho Ro, ngược lại, nếu đặt kỹ thuật đi bóng, rê bóng, tính đồng đội v.v là tiêu chí làm nên 1 thần tượng, họ sẽ bầu cho Messi (trong đó có tôi). Tôi nhớ rằng những chuyên gia VN như Phan Anh Tú hay Quang Huy cũng nói, nếu xét từng tiêu chí, Ro có nhiều “gạch đầu dòng” hơn Messi. Đó không phải là 1 ý kiến thiếu khách quan, rõ ràng là vậy. Nhưng rõ ràng những so sánh mang tính định tính sẽ khó có thể thuyết phục những người như tôi, thích sử dụng những con số để so sánh 2 thiên tài bóng đá Argentina

Để có 1 cái nhìn khách quan về việc so sánh Messi và Maradona, tôi mạnh dạn làm 1 phép so sánh ở 4 khía cạnh, tố chất, chuyên môn, thương hiệu và thành tích, còn 2 yếu tố tác động là vị trí và thời điểm thi đấu. Cụ thể như sau:

I. Về mặt thành tích:
- Messi đã sưu tập toàn bộ các danh hiệu cá nhân và CLB trong tay. Từ quả bóng vàng, vua phá lưới, chiếc giầy vàng v.v. Nên Messi hơn hẳn Maradona. Đánh giá 10 vs 7.
- Còn về chiếc cúp vàng thế giới, rõ ràng Maradona hơn và tôi có linh cảm mãi mãi sẽ hơn Messi. Đánh giá Maradona hơn Messi 9 vs 6.
Tuy nhiên, tôi cho rằng không thể đưa ra làm tiêu chí quan trọng để đánh giá được vì các lý do sau:
+ Thời đại Maradona chiến thuật thi đấu chưa như hiện nay. Maradona có thể 1 mình vực đội Argentina với những cầu thủ chỉ trên mức trung bình 1 chút ở WC86, nhưng thời đại này, chiến thuật phòng ngự khu vực, phá lối chơi được nâng thành nghệ thuật, mà vì đó đã giết chết mẫu số 10 điển hình.
+ Thời Maradona các cầu thủ không phải thi đấu WC sau 60 trận hoặc hơn ở CLB. Nên nền thể lực được duy trì ở mức có thể đi bóng, đột phá vực dậy cả đội như Maradona đã làm.
+ Napoli là đội bóng nhỏ, năm 85 không vô địch Italy, ko căng ra đá ở C1, Copa như Barca hiện nay.
+ Yếu tố may mắn đóng vai trò quá quan trọng, nếu năm 86, Argentina được Bilardo khôn ngoan dẫn dắt và không phải gặp đối thủ quá lớn như Argentina mấy giải gần đây. Hãy nhớ rằng ở WC86, họ chỉ phải gặp Bỉ ở BK, Anh ở TK (hồi đó Anh ko thể mạnh như bây giờ), Urugoay ở 1/8. Trong khi Argentina thời Messi thì sao? 2 kỳ WC đều dính vào HLV quá cầu toàn hoặc non chuyên môn. Pekerman đã không dám dùng Messi (khi đó đã đá rất hay) trong trận gặp Đức, rút Requelme quá sớm nên bị lật ngược thế trận. Ở WC2010 thì như các bạn biết rồi, HLV quá non kinh nghiệm, đã chỉ đạo Argentina đá mà không có chiến thuật nào cụ thể, không mảng miếng nào khả dĩ. Rồi đối thủ 2 lần đều là đội cực mạnh, Đức, 1 cây đa cây đề của bóng đá thế giới tại vòng knockout, mà ở những cuộc gặp “thượng đỉnh” như thế, xảy chân là bị loại.
+ Yếu tối thời điểm: 1 thất bại ở WC đồng nghĩa với việc 1 cầu thủ phải đợi 4 năm mới có lại cơ hội. Nó giống việc Federer không thể có HCV Olympic vậy. Trong thời gian đó bao nhiêu thay đổi xảy ra, nào là phong độ nhất thời, nào là HLV, các đồng đội, đối thủ v.v

Kêt luận: Maradona 16 Messi 16

II. Về mặt tố chất:
- Về thể hình: Cả hai đều có thể hình không lý tưởng, gần như cân bằng, Maradona đầm hơn, nhưng khả năng giữ trọng tâm cũng gần như nhau hoặc Maradona hơn chút đỉnh. Đánh giá 7.5 vs 7.
- Về tố chất thủ lĩnh: Maradona vượt trội Messi là điều không phải bàn cãi. Đánh giá Maradona 10 vs 8
- Về nhãn quan chiến thuật: Messi chơi bóng vì đồng đội nhiều hơn, trong khi Maradona thể hiện cái tôi nhiều, xứng vai người hùng của các trận đấu (giống Ronaldo). Tôi đánh giá Messi hơn 1 chút: 9.5 vs 9.
- Về độ quái trên sân, như khả năng lừa đối thủ, lừa trọng tài, mưu mẹo v.v Maradona vượt trội hơn so với Messi. Đánh giá 10 vs 9

Kêt luận: Maradona 36.5 Messi 33.5

III. Về chuyên môn (kỹ năng chơi bóng):
- Về kèo trái, Maradona có cái kèo trái điểm 10, trong khi Messi cũng như vậy. Nói chung là không có nhiều khác biệt lắm, tôi đánh giá Messi cũng được điểm 10.
- Về kèo phải, Maradona kém xa xa Messi, đơn giản, Maradona chỉ lấy chân phải làm trụ, trừ trận gặp Brasil năm 90 chuyền 1 quả cho Canigia ghi bàn. Messi vượt trội ở khâu dứt điểm, chuyền v.v, 8.5 vs 6.
- Về khả năng chơi đầu: Messi hơn hẳn Maradona vì khá thường xuyên ghi bàn bằng đầu. Đánh giá 8 vs 5.
- Về khả năng đi bóng: Messi có cách đi bóng thông minh hơn, không hay đâm sầm vào rừng hậu vệ đối phương như Maradona (những gì chúng ta còn được xem bây giờ đều là những pha bóng trích đoạn, còn hồi đang thi đấu, tôi được xem nhiều trận của Maradona, anh mất bóng lãng xẹt nhiều, nhiều pha đi bóng tham và tối). Bóng trong chân 2 cầu thủ này đều khó lấy như nhau, nhưng Messi đi bóng sát chân, lắt léo hơn. Đánh giá Messi trội hơn chút đỉnh: 10 vs 9.
- Kỹ năng đá phạt: Maradona là kỹ thuật gia hàng đầu về đá phạt, trong khi Messi có đầy đủ tố chất như vậy nhưng do trong đội phải san sẻ các pha đá phạt với Xavi nên chưa được kiểm chứng nhiều như Maradona. Đánh giá Maradona vượt trội 10 vs 8.5.
- Về khả năng chuyền bóng thành bàn hay tính đồng đội: Messi có khả năng chuyền thành bàn nhiều hơn, nhưng do có lợi thế được thi đấu tại Barca cùng những chuyên gia kỹ thuật, nên thực sự khó đánh giá, theo tôi những quả chuyền độc và hiểm thì Maradona hơn. Đánh giá Maradona 9.5 vs 9.
- Về khả năng ghi bàn, rõ ràng Messi vượt trội so với Maradona (trừ ghi bàn tại WC), do vị trí khác nhau và Messi được các động đội như Xavi hay Iniesta hỗ trợ nhiều do vậy việc đánh giá cũng không dễ. Đánh giá Messi hơn: 10 vs 8.5.

Kêt luận: Maradona 58 Messi 64

IV. Về thương hiệu:
- Maradona vượt trội so với Messi (cả về mặt tốt lẫn mặt xấu) về khía cạnh thương hiệu. Đánh giá 10 vs 8.

Tổng hợp: Maradona 120.5 Messi 121.5

Theo như tôi đánh giá, Messi đã vượt Maradona để trở thành ông vua của bóng đá thế giới rồi.
 
Sửa lần cuối:

In_The_Dark

Trung học xã
Đầu quân
4/2/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Cả 2 cùng với Baggio đều là thần tượng của mình ! mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10 ^^
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Clip tổng hợp 1 số pha bóng kinh điển của Messi & Maradona:

[YOUTUBE]m76at-zTpxs[/YOUTUBE]​
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Em thấy những bàn thắng của Maradona và Messi thường là những pha đi bóng, tự tạo cơ hội ăn bàn. Nhưng ở quá khứ, Maradona đi bóng vượt qua hàng cả rừng người nhưng nhìn những bàn thắng đó, em thấy các hậu vệ rất lỏng lẻo, kèm không sát người và không xâu xé chặt chém như thời đại ngày nay. Còn thời của Messi, Messi đã từng làm được như Maradona là cũng đi bóng qua cả rừng người (cụ thể vs Getafe) nhưng càng đi càng rê nhiều, anh lại càng bị bắt bài. Hai năm trở lại đây, Messi đã ít và thậm chí là không còn những pha đột phá xuất thần như năm 2007, 2008 cũng như Maradona hồi trước. Nhưng, với tiqui taca thì anh đã thực sự tìm ra lối thoát của bức tường, hàng xe bus, những cỗ máy chặt chém "thà chém nhầm còn hơn bỏ sót" của hậu vệ đối phương. Tiqui taca của Barca cùng với những pha đi bóng làm cầu thủ đối phương bất ngờ chứ không như hồi trước là đánh lừa hậu vệ nữa. Bằng cách làm bất ngờ, cùng với đồng đội, Messi đã vượt qua bức tường chắn đó. Chính là sự "nghiêm khắc" bắt bài bằng cách chặt chém và bâu lại (như ruồi <):D ) để lấy bóng trong chân Messi. Anh đã làm được một điều khá lớn lao mà theo em thì chưa ai có thể. Đó chính là chiêu thức kết hợp giữa Tiki taka của Barca và những pha đột phá (nhanh và chắc nhờ chân trụ cực vững của anh) chứ không phải đi bóng qua từng cầu thủ một như thời của Ma bư. Thời ấy, các hậu vệ không bâu lại như ruồi để cướp bóng mà từng người 1vs1 vào lấy bóng từ chân Maradona. Còn với Messi, với chiêu thức mới, anh mới thực sự vượt qua Maradona ở điểm đó và đó cũng là chiêu thức mà theo em chưa một cầu thủ nào của Barca từng làm được.

Dẫn chứng là đây:

Thời của Ma bư: Mỗi cầu thủ vào một lần, Maradona đi bóng từ từ, chầm chậm, thanh thản:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=-rW-lK9F6TU"]http://www.youtube.com/watch?v=-rW-lK9F6TU[/ame]​

Thực chất Messi cũng đã từng làm được như vậy nhưng đó cũng chỉ là quá khứ...

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=tcpANkFEmu0&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=tcpANkFEmu0&feature=related[/ame]​

Nhưng vào ngày nay, 5 đến 6 cầu thủ đối phương bâu lại xâu xé trái bóng của Messi: Một mình Messi qua 5 cầu thủ quanh mình

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=hxuqWaZ81eo"]http://www.youtube.com/watch?v=hxuqWaZ81eo[/ame]​

Đó là sự thay đổi lớn của bóng đá. Đó cũng là điểm mà em cho rằng Ma bư vẫn chưa làm được như Messi ngày nay.

Còn đây là dẫn chứng cho sự kết hợp giữa Tiqui taca và đi bóng rất nhanh (đột phá vòng cấm) chứ không chậm rãi như Maradona trước kia:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=do6HiaVESZI"]http://www.youtube.com/watch?v=do6HiaVESZI[/ame]​

Tiqui taca là pha phối hợp với Busquest còn đột phá vào vòng cấm là rõ ràng nhưng là quá bất ngờ. Không một hậu vệ của Real nào đã đuổi kịp được Leo. Và đó là sự bất ngờ quá lớn. Cứ tưởng Messi sẽ lại chuyền nhưng anh đã làm tất cả sửng sốt

:-x Messi hơn Maradona rồi và sẽ tiếp tục vượt qua các ông già khác như Pele!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tất cả chỉ là ý kiến chủ quan của mọi người mà thôi bởi vì ít ai có điều kiện chứng kiến cả 2 cùng thi đấu.

Đến so sánh giữa Messi và Ronaldinho. 2 con người kế cận nhau còn khó tìm ra lời giải huống chi là so sánh giữa những con người thuộc 2 nền bóng đá cách nhau vài thập kỉ. Quan điểm của tớ là Messi đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Thế là đủ. Bước vào ngôi đền của các huyền thoại hay không hãy nhận xét khi Messi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình.
 

ryn

Tiểu học xã
Đầu quân
14/5/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Mỗi người có một đặc điểm khác nhau, nhưng cả 2 đều có điểm chung họ đều là những cầu thủ biết cách tỏa sáng, biết cách xoay chuyển trận đấu và đều là những cầu thủ lắt léo và vượt qua người đối thủ một cách dễ dàng, vì vậy mọi so sánh chỉ để nói lên rằng họ là những "HUYỀN THOẠI" mà thôi
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Họ đều là những tài năng của Arhentina , đều chơi bóng cho gã khổng lồ xứ catalan ,có điều Messi đang trải qua những năm tháng tươi đẹp trong màu áo Barca thì Diego lại không có được thành công như vậy,nhưng ở Đội tuyển Achen thì Diego lại có được nhiều hơn Messi cho đến thời điểm này,và vẫn mong cho Messi được 1 lần bước lên vị trí cao nhất cùng đội tuyển Achen
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
nhưng mà mình thấy trong các pha đi bóng cũng như bàn thắng của Maradona vẫn có tính chất ngẫu hứng của Latinh hơn:D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top