N€ymar da Silva

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Chúng ta phải nhận định các khái niệm Trụ cột, Quan trọng, Rất quan trọng.

Đối với tôi, trụ cột của chúng ta xây dựng một thời kỳ huy hoàng là: thủ môn, trung vệ và bộ tứ Busquets, Xavi, Iniesta và Messi. Mọi cầu thủ xoay quanh họ tôi không coi là trụ cột, có thể thay thế được.

Neymar không phải là trụ cột rất quan trọng với Barça trong cả 4 mùa giải vừa qua và người ta vẫn coi Neymar đang trên đường dần thay thế Messi ở Barça chứ không phải đã thay thế được ngay bây giờ. Thế nên mới có chuyện mấy ông Culé đòi bán Messi lấy tiền mua cầu thủ bị tôi phản đối vì ta bán cầu thủ số 1 chưa thay thế được.
Thời kì công thần đó đã qua rồi. Bác phải đặt vào hoàn cảnh hiện tại của đội bóng. Xavi giải nghệ, Iniesta đã lui hậu trường. Lớp trẻ chưa có ai, bây giờ ko toàn đi mua về thì lấy đâu ra người đá

MNS hiện tại nó quan trọng, là nguồn sống cho đội bóng chẳng khác gì Messi - Xavi - Iniesta

Từ khi hình thành, thế giới đã phải ca ngợi và coi đây là bộ 3 tiền đạo đỉnh cao nhất trong lịch sử. Để 3 người đó xuất hiện trong cùng 1 đội bóng và kết hợp hoàn hảo như vậy là điều hiếm có trong lịch sử bóng đá luôn chứ chả riêng gì Barca, cũng giống như sẽ rất rất lâu có một bộ 3 Messi - Xavi - Iniesta xuất hiện đc nữa. Nên việc phá bỏ nó khi đang ở giai đoạn đỉnh cao là điều cực kì đáng tiếc

Bộ 3 M - X - I đứng cùng nhau ở đỉnh cao khoảng 6 năm. Còn MNS mới được 3 năm. Neymar quan trọng chẳng khác gì Iniesta khi ở đỉnh cao những năm 2011 hay 2012, chúng ta cũng bị mất Iniesta như Neymar bây giờ thì sẽ như thế nào ?

Messi ko phải thánh mà 1 mình gánh cả 1 đội bóng vô địch những giải đấu cao nhất được nếu ko có những cá nhân cũng xuất sắc trong đội. Thời trước là Xavi, Iniesta hỗ trợ, hiện tại là Neymar Suarez song hành. Messi cá nhân luôn luôn có thể xuất sắc nhất ở trong đội mọi giai đoạn đội hình khác nhau, nhưng để đội bóng đạt đến những danh hiệu cao nhất thì ko thể chỉ 1 mình tỏa sáng là đủ đc. Ít nhất cũng cần 2 3 người thực sự xuất sắc

Xavi hiện ko còn, Iniesta đã xuống mức trung bình khá. Những con người sau này chỉ có Neymar đạt đến đẳng cấp chơi bóng tương tự 2 người đó, gánh vác trọng trách cùng Messi, như vậy chẳng quá quan trọng với Barca hiện tại.

Với đội hình bây giờ nếu Neymar ra đi là Barca thiếu sao cực kì. Và việc thành bại sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc đi mua sắp tới như nào, những cái tên nào có thể về, chứ nội lực trong đội làm gì còn ai
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Câu chuyện Neymar, xin phép được đưa ra vài câu hỏi như sau:

1. Có Neymar cách đá của chúng ta thế nào?
2. Không có Neymar cách đá của ta thế nào?

Rõ ràng trường hợp Neymar không mang lại cảm giác sợ hãi khi dần dần nhìn thấy Xavi, Iniesta xuống phong độ về tuổi tác.

4 năm qua Neymar vẫn chưa bao giờ là trung tâm của lối chơi.

Cái sự tiếc nuối chỉ là nhìn khắp thế giới, ở tuổi đấy, không ai tốt hơn Neymar. Hay đơn giản hơn là Neymar như một cái đệm êm để người ta bớt đi sự sợ hãi khi Messi về già.

Nhưng thực tế Messi chưa già, vẫn chạy ngon được 2-3 năm nữa, đến khi đó Neymar liệu có còn ngon? Cái này rất khó trả lời, nhưng với hiện tại là sự tiếc nuối.

Câu chuyện Neymar - Messi đã có tranh luận khá nhiều, nhưng theo quan điểm của tôi, Nếu Neymar đủ sức giành được sân khấu của Messi tại Barca thì còn gì tuyệt với hơn, nhưng dường như không thể, Bởi Messi quá hay, Neymar không bao giờ với tới, hãy cứ nhìn vào bàn thắng đầu tiên trận El Classico là hiểu, 2 pha chạm bóng đơn giản, loại toàn bộ đội hình real và ghi bàn.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ủa Neymar ra đi có tin chính thức rồi à?
Sao đã chuyển qua box Cựu cầu thủ thế này :doubt:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cũng lâu lắm rồi một ngôi sao của Barça chọn cách rời đội bóng chứ không phải là CLB không muốn giữ lại. Chẳng trông chờ BLĐ mua thêm được ai ngon lành ở vị trí này trong thời điểm hiện tại, mà thực ra nhìn quanh cũng không có ai đủ trình độ/có khả năng để mua về. Nên giờ vẫn cứ trông mong biết đâu Deulofeu sẽ làm nên chuyện từ những đường tỉa bóng của Messi.

Neymar ra đi thì vẫn tiếc nhất là tan bộ ba MSN, vì khả năng phối hợp với nhau và chất Nam Mỹ trong con người họ xem rất đã :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo tin trang chủ đưa thì em nó không bay từ Doha sang Pari$ mà bay về Barcelona. Sau đó phi xe đến câu lạc bộ nói chuyện với lãnh đạo muốn ra đi và sẵn sàng kích hoạt điều khoản phá hợp đồng. Điều này hoàn toàn là vấn đề kinh tế. Ta đã đưa ra mức chuộc thân và em nó làm được thì hài lòng thôi. Sau đó là 30 phút đến sân gặp Valverde xin phép nghỉ tập để đi lo bến đỗ tương lai và chia tay đồng đội. Tuy gấp nhưng em nó làm đủ lễ, có trên có dưới, có thưa có gửi thế là OK.

Em nó không phải dân La Masia nghĩa là em nó chẳng phản bội lại Barcelona. Em nó là dân đánh thuê nên chỗ nào kiếm được tiền thì em nó tới. Khi nhìn vào mức sống quá chênh lệch giữa người dân ở khu ổ chuột Rio với các ngôi sao bóng đá kiểu N€ymar thì rõ ràng cuộc sống của họ không thể vượt qua được chữ tiền. Càng kiếm được nhiều tiền thì N€ymar càng có cơ hội giúp đỡ đồng bào quanh mình.

Quả là thương vụ mua bán thế kỷ cứ như sát nhập Tập đoàn kinh tế.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Neymar ra đi thì Barca cũng chả mất gì về mặt kinh tế, 222 triệu là con số khổng lồ mà tôi nghĩ việc khai thác thương hiệu Neymar (nếu ở lại) cũng chả kiếm nổi con số đó.

Thực ra thương hiệu của đội bóng quan trọng hơn thương hiệu của cầu thủ, một đội bóng thi đấu thành công thì tự khắc giá trị thương hiệu sẽ tăng vùn vụt và chính những ngôi sao của đội bóng đó mới được hưởng sái để tăng giá trị thương hiệu cá nhân theo.

Ai đó mang Bayern ra làm ví dụ theo tôi là không hợp lý, bọn Bayern gà ở chỗ bọn nó tự tay bóp chết tính cạnh tranh của giải Đức do vậy chả mấy ai thèm hâm mộ (dù người ta vẫn có thể xem với tư cách trung lập), giá trị thương hiệu chỉ được khuếch đại cao nhất khi có tính cạnh tranh đi cùng, giống như Federer phải có Nadal, Real phải có Barca, Messi phải có Ronaldo.

Cho nên chốt lại Neymar ra đi chẳng ảnh hưởng mấy đến giá trị thương hiệu của Barca mà chỉ có chiều ngược lại thôi, cũng may Neymar vẫn còn cái mác ngôi sao số 1 của bóng đá Brazil để kiếm tiền.
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Barca thời Messi Xavi Iniesta có thể hay hơn, nhưng cảm giác xem MNS 3 năm gần đây vẫn thấy thích và bùng nổ hơn. Barca cũng bớt bị ghét, mà lượng Fan và truyền thông ca ngợi ủng hộ nhiều hơn hẳn. Vì Neymar nó đến từ nền bóng đá Brazil, Suarez sao số 1 từ ngoại hạng Anh sang, nên 2 3 năm vừa rồi Barca nhận được sự quan tâm yêu thích của gần như cả cộng đồng bóng đá, trừ Real ra tôi thấy đến Fan MU, Chelsea sau này cũng khá thích Barca hơn hẳn cái thời 2012 đổ về, bị ghét kinh khủng

Mấy chú Brazil có thể ko trung thành, nhưng những chú đỉnh từ nền bóng đá này thì vẫn luôn được cộng đồng bóng đá cực kì hâm mộ. Thời nào cũng vậy, nên hầu như đội nào cũng muốn săn tìm

Dù sao Neymar cũng đi rồi, tôi thì ko phải hâm mộ cá nhân Neymar, chỉ muốn xem những cầu thủ đẳng cấp nhất thi đấu. MNS tan vỡ là điều đáng tiếc, nếu còn cùng nhau thi đấu vài năm thì thế giới bóng đá còn phải phát cuồng với Barca nhiều nữa. Đấy là điều đáng tiếc nhất trong thập kỉ này của Barca, cũng như thế giới bóng đá
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
BARÇA MUỐN 222 TRIỆU € + DI MARIA HOẶC DRAXLER & CÀI THÊM ĐIỀU KHOẢN "ANTI MADRID"

860.jpg

Trước việc chắc chắn không thể giữ chân N€YMAR, BARÇA đang đàm phán với P$G để có thể thu về 222 triệu Euro + 1 cầu thủ từ P$G (Di Maria hoặc Draxler) . P$G cũng mong muốn được ngồi lên bàn đàm phán thay vì phá vỡ hợp đồng. Bởi nếu N€YMAR ra đi theo dạng chuộc lại hợp đồng, tổng số tiền thực tế P$G phải trả có thể lên tới hơn 300 triệu Euro (tính cả tiền thuế).

Ngoài ra, BARÇA cũng muốn cài điều khoản "anti Madrid" để tránh trường hợp đội bóng Hoàng gia có thể mua N€YMAR trong tương lai (nếu theo hình thức phá vỡ hợp đồng thì BARÇA không thể cài thêm được điều khoản này).
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ước gì cho thời gian trở lại
Ước gì Ney ở thêm một mùa
:band:
Đã tìm ra người buồn nhất khi Neymar ra đi.
Và đó là:
main_cover_and_bonus_us.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Barca-khong-Neymar.jpg
Cái ảnh của AFP đẹp quá. Vừa thời sự vừa ý nghĩa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Neymar-viet-thu-Instagram.JPG


Neymar JR nói:
Cuộc sống của một vận động viên là những thách thức. Một số là bắt buộc, số khác là quyết định của ta.

Barcelona còn hơn cả một thách thức. Một đội bóng với kỹ năng siêu thực chỉ có trong trò chơi điện tử. Tôi đến Catalonia lúc 21 tuổi, đầy những thử thách. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi có mặt ở câu lạc bộ, chia sẻ phòng thay đồ với những thần tượng như Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Busquets và những người khác với sự mong đợi được chơi tại đội bóng 'Mes que un club' . FC Barcelona là biểu tượng quốc gia của người Catalan.

Tôi đã có vinh dự được chơi với cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng thấy trong đời và tôi chắc chắn tôi sẽ không thấy điều gì có thể tuyệt hơn thế. Leo Messi trở thành người đồng hành, người bạn của tôi cả trong và ngoài sân cỏ. Thật tự hào được chơi bóng cùng anh.

Tôi đã là một chân sút cùng với Messi và Suarez tạo nên lịch sử. Tôi giành hết mọi danh hiệu một vận động viên có thể chinh phục. Tôi đã sống trong những khoảnh khắc không thể nào quên. Tôi sống trong một thành phố mà ở đó còn hơn cả một thành phố, đó là quê hương tôi. Tôi yêu Barcelona và Catalonia.

Nhưng một vận động viên cần những thách thức.

Và lần thứ 2 trong đời, tôi sẽ trái lời bố tôi.

''Bố, con hiểu và tôn trọng ý kiến của bố, nhưng con đã quyết và con mong bố sẽ ủng hộ con như bố đã luôn làm''.

Barcelona và Catalonia sẽ luôn ở trong trái tim của tôi, nhưng tôi cần những thử thách mới.

Tôi đã chấp nhận đề nghị của PSG để tìm cuộc phiêu lưu mới, và giúp câu lạc bộ giành được danh hiệu mà người hâm mộ chờ đợi. Tôi đã trình bày một kế hoạch táo bạo trong sự nghiệp và tôi cần chuẩn bị cho thử thách này.

Tôi muốn tri ân những người hâm mộ Blaugrana và mọi thứ tôi học được từ những đồng đội của tôi.

Sâu trong tim, tôi cảm thấy rằng đã đến lúc phải ra đi. PSG sẽ trở thành nhà tôi trong những năm tiếp theo và tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đáp lại tất cả những sự tin tưởng họ gửi ở tôi.

Tôi mong đợi sự ủng hộ của tất cả. Người hâm mộ, bạn bè, các chuyên gia đã ở cùng tôi và gia đình, những người đã chịu đựng rất nhiều về những vấn đề xảy ra trong lúc này hay suốt sự nghiệp của tôi.

Đó là một quyết định khó khăn, nhưng là quyết định được đưa ra bởi vốn sống 25 năm cuộc đời.

FCBarcelona, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.
PSG, tôi đến đây.
Cầu Chúa phù hộ và bảo vệ chúng con
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Rai đến PSG năm 1993 và Brazil vô địch WC 94, Ronaldinho đến PSG năm 2001 và Brazil vô địch WC 2002, hy vọng Neymar tiếp bước được các tiền bối, thực tế nếu duy trì được phong độ như đã thể hiện trong năm qua thì cơ hội của Brazil khá lớn.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Ở trên Face về Barrca có một tút : https://www.facebook.com/FCBVietNam/posts/10159286158795601. . Quá luyên thuyên.

Nên nhớ là ở Barrca Neymar chưa là gì cả, chỉ là kẻ "ăn hôi" mà nổi bật lên mà thôi. May sang nền bóng đá Pháp thoáng đãng còn được tung hoành tí chút chứ thử sang Anh, Đức, Ý thì sẽ chỉ như hạng Robinho không hơn.

" Ăn hôi" từ hệ thống, lối chơi của Barrca. " Ăn hôi" từ God Messi lùn vĩ đại để có cơ hội rộng chân, rộng chỗ vẫy vùng, phô bày, thể hiện, trình diễn ... này nọ. Hãy xem xem, khi mà thành thói quen thường xuyên đối thủ phải tập trung tận tâm tận lực dồn vào Messi khi God có mặt. Hãy xem lại xem Messi cuốn hút hệ thống và chiến thuật của đối phương thế nào.

Tận dụng Messi, Neymar được thoải mái trong từng pha bóng của mình mà thành danh. Nay chắc chắn không còn thế nữa. Đợi xem nhé dù là chỉ ở giải Pháp.

Barrca không bao giờ bị hẫng hụt vì cá nhân Neymar , đấy chỉ là chuyện vặt.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Neymar mà so sánh với Robinho thì quá hạ thấp Neymar rồi, thực tế Robinho chưa bao giờ bật lên được như những gì Neymar đã làm ở Barca hay tuyển Brazil bao năm qua dù ở bất kỳ môi trường nào.

Còn khẳng định luôn nếu ko chấn thương thì Neymar chắc chắn sẽ thành công ở L1.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
Ở trên Face về Barrca có một tút : https://www.facebook.com/FCBVietNam/posts/10159286158795601. . Quá luyên thuyên.

Nên nhớ là ở Barrca Neymar chưa là gì cả, chỉ là kẻ "ăn hôi" mà nổi bật lên mà thôi. May sang nền bóng đá Pháp thoáng đãng còn được tung hoành tí chút chứ thử sang Anh, Đức, Ý thì sẽ chỉ như hạng Robinho không hơn.

" Ăn hôi" từ hệ thống, lối chơi của Barrca. " Ăn hôi" từ God Messi lùn vĩ đại để có cơ hội rộng chân, rộng chỗ vẫy vùng, phô bày, thể hiện, trình diễn ... này nọ. Hãy xem xem, khi mà thành thói quen thường xuyên đối thủ phải tập trung tận tâm tận lực dồn vào Messi khi God có mặt. Hãy xem lại xem Messi cuốn hút hệ thống và chiến thuật của đối phương thế nào.

Tận dụng Messi, Neymar được thoải mái trong từng pha bóng của mình mà thành danh. Nay chắc chắn không còn thế nữa. Đợi xem nhé dù là chỉ ở giải Pháp.

Barrca không bao giờ bị hẫng hụt vì cá nhân Neymar , đấy chỉ là chuyện vặt.
Chuẩn, ko đá cặp với Si và Su thì khó đc như bây giờ lắm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
- 2/3/2017: Lucho tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Barça.
- 3/5/2017: Các cầu thủ trong đó có N€ymar ủng hộ Unzue lên thay.
- 11/5/2017: Unzue nhắc nhở N€ymar nếu không muốn đi theo vết xe đổ của Ronaldinho. N€ymar bỏ tập. Trong phòng thay đồ đã tuyên bố: "Ông lên thay, tôi sẽ đi".
- 29/5/2017: Barça bổ nhiệm Valverde.
- 12/6/2017: Verratti đi nghỉ ở Ibiza.
- 15/6/2017: Pastore dàn xếp Verratti cùng người đại diện ăn tối với gia đình Messi cũng đang nghỉ ở Ibiza.
- 17/6/2017: Robert Fernandez có mặt ở Ibiza.
- 22/6/2017: Giám đốc điều hành Juve tuyên bố để Alves sang ManCity
- 5/7/2017: Messi ký hợp đồng mới nhận lương 22 triệu Euro, phí phá vỡ 300 triệu.
- 8/7/2017: Verratti sa thải người đại diện, tuyên bố ở lại P$G.
- 11/7/2017: Alves chuẩn bị gia nhập P$G
- 17/7/2017: Lộ tin N€ymar đã ok với PSG.
- 3/8/2017: Luật sư của N€ymar chính thức nộp tiền đơn phương chấm dứt hợp đồng. N€ymar viết status giải thích lý do chia tay Barça trên instagram.
- 4/8/2017: N€ymar ra mắt PSG và tuyên bố: "đến PSG không phải vì tiền".
______________________

Hôm trước thấy thằng em tuyên bố đến P$G không phải vì tiền mà tý ói cơm. Giờ bình tâm lại để phân tích lý do nó tự tin khi nói thế.

Ở ta, lương em nó khoảng 16÷18 triệu Euro mùa vừa qua và nghe đâu sẽ tăng lên thành 25 triệu sau 2 mùa nữa (từ mùa 2018-19). Tính ra lương hiện tại của nó tại P$G là 30 triệu Euro (gấp đôi nếu ở Barça) => Em nó đến không phải vì tiền thì tôi khẳng định đây là công dân toàn cầu mẫu mực nhất thế kỷ.

Đến P$G không phải thoát bóng Messi => nhận áo số 10.

Vậy em nó đến vì cái gì? Chinh phục Ligue 1? Hay chinh phục Champions League trong màu áo đội P$G :beauty:. Một người xem đá bóng bình thường cũng có thể tìm ra sự tụt lùi trong sự nghiệp để chinh phục C1. Xin chia buồn Thân Hoa Thượng Hải bị anh Tập cấm. Nếu sớm 1 năm có khi N€ymar đã khoác áo đá giải Tàu khựa để tìm thử thách khắc nghiệt nhất hành tinh.

Theo tôi, quả bom N€ymar chính thức kích hoạt từ vụ nó bật Unzue. Có thể ông bố đã khuyên thằng con bình tĩnh nhưng thằng trẻ trâu nằng nặc quyết định của mình. Sự thật thì 2016 P$G có đặt vấn đề nhưng em nó đã chọn ký hợp đồng mới với ta nên giờ nó hỏi lại P$G. Chính vì P$G ok mua nên mới có chuyện ông chủ tịch dầu mỏ gọi Verratti lại trình bày kế hoạch mùa tới hoành tráng và thằng cu Tí người Ý sa thải người đại diện. Và sự thật là em nó đã alo ông anh Alves bên Juve về đầu quân cho bầu Nasser.

Nôm na ngoài chuyện bỏ Barça cho dù ta đã bổ nhiệm Valverde chứ không phải Unzue. Là tác nhân trực tiếp khiến Alves lật kèo ManCity. Gián tiếp khiến Verratti bỏ kèo Barça. Phải công nhận thằng N€ymar này quá ranh ma, xảo quyệt. Trong mắt Barça, chỉ có sang Real Madrid là phản bội. Nhưng xét các hành động của thằng cu này với chuyện nó tìm mọi cách để hạ bớt sự căng thẳng bằng hành vi chuộc thân nên người ta mới dìm cái từ phản bội xuống thấp nhất. Chứ thực ra dù ít hay nhiều thì sự thật là nó đã phản lại Barça và niềm tin của mọi người đang dành cho nó, nhất là đám Nobita. Khổ thân lão Chủ tịch nhà ta, mua Verratti không được lại bị nó lấy mất N€ymar => không còn mặt mũi nào với các hội viên.

Điểm duy nhất chúng ta vì nó mà vui mừng đồng thời ậm ừ cho qua vụ này là tiền. Vâng, vì tiền đã mua được ngôi sao của ta nên vì tiền ta cũng kệ xác chúng nó sum vầy với nhau. Nếu không vì năm ngoái nó ký gia hạn thì đào đâu ra 222 triệu ngày hôm nay :cuoimim:. Lòng trung thành không mua được bằng tiền mà bằng rất nhiều tiền. Rất may Messi đã ký hợp đồng mới để nâng phí phá vỡ lên 300 triệu nhưng sự thật mua được trái tim Messi rất khó. Ta quá may mắn khi đào tạo ra cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử này.

Còn N€ymar, mặc dù quý chú nhưng anh vẫn chúc chú tụt lùi từ đây. Bọn anh giờ bận lo cho siêu kinh điển đây.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thành thật mà nói thì với đội hình hiện tại P$G xứng đáng nằm trong top 4 CLB mạnh nhất Châu Âu nếu không nói là top 3.

Nhìn lại toàn cảnh TTCN có thể thấy: Real Madrid ung dung bán và cho mượn các ngôi sao, chưa có dấu hiệu muốn mua người thay thế. Chỉ có duy nhất 1 thông tin là nó muốn bỏ ra 180 củ để mua Mbappe. Khả năng cao là để dằn mặt Ronaldo, chú tự giải quyết vụ trốn thuế đi và có về NHA hay sang Mỹ dưỡng già thì bọn anh cũng đã có option thay thế. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận đội hình 2 của nó cũng quá là chất và lượng đảm bảo cho cuộc đua lâu dài mùa tới.

Barça chưa mua được ngôi sao nào, sức hút giảm, lại mất đi cầu thủ triển vọng nhất thế giới có khả năng giành QBV trong 2,3 năm tới.

Bayern Munchen, có 1 vài sự bổ sung chất lượng nhưng vẫn khá bế tắc và đi theo chu kỳ thoái trào.

Chỉ có duy nhất P$G giữ được đội hình, có sự bổ sung chất lượng nhất TTCN trong thập kỉ. P$G cũng đã chinh chiến lâu ở Champions League, phần lớn những đội có tên tuổi tại C1 thì sẽ ăn Cúp tai to trong khoảng 10 năm kể từ khi bắt đầu có tiếng nói. Nên, việc cho rằng Neymar rời Barça để đến P$G là bước lùi trong sự nghiệp thì không đúng lắm nếu xét về tình hình hiện tại.

Việc đánh giá Neymar phản bội chính là do thằng này ngâm giấm vụ chuyển nhượng cho qua ngày 31/07 hòng ăn thêm 26 triệu cho LÒNG TRUNG THÀNH. Tiền không phải là vấn đề nhưng vụ này đẩy Barça vào cảnh bị ép giá khi TTCN chỉ còn 1 tháng nữa là đóng cửa và dẫn đến khả năng không tìm được sự lựa chọn nào thay thế. Nghe đâu Neymar cũng đánh tiếng Coutinho về P$G để phối hợp cho nhuần nhuyễn ăn ý nhưng khả năng cao P$G sẽ không dám nổ quả bom nữa vì việc mua Neymar 222 triệu đã khiến rất nhiều CLB châu Âu ngứa mắt với cách làm tiền của bọn Ả Rập.

Không kì vọng quá nhiều vào các bản hợp đồng Dembele hay Coutinho, nếu cánh trái không có sự bổ sung nào cũng không phải điều gì quá nguy hiểm. Nâng đội trẻ lên và đặt niềm tin vào Deulofeo, hi vọng Messi sẽ giúp thằng em hoá rồng.

Valverde - hi vọng đây mới là bản hợp đồng giá trị nhất mà Barça đưa về được.
 
Sửa lần cuối:

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi rất đồng ý ..... hâm mộ Ronaldo Gay chắc luôn :D.

Ây dà , chỉ là tại cái thằng phím.

Mà năm ngoái bảo mua t.cha Gabriel Jeu đi thì cãi rồi lờ lờ không mua, để bạn hói gạ gẫm mất, quá phí phạm. Em này mà ở bên trái Barca mới là tuyệt hay, rễ gì Ney ăn nổi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top