Sandro Rosell

Bạn có thích Sandro Rosell không?

  • Thích

    Bình chọn: 5 38.5%
  • Không thích

    Bình chọn: 8 61.5%

  • Số thành viên bình chọn
    13

linh09

La Masia
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
@ami : chuyện dùng điện thoại di động nhắn tin hô hào bỏ phiếu cho Jaume thì đâu có gì mà bạn lại gọi là "tiểu nhân" :starwars: Dù sao thì Laporta cũng có nhiều công lao với Barca - mình nên tôn trọng ông ấy :thumbsup:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Laporta là kẻ tiểu nhân bỉ ổi đi nhắn tin dụ bà con bỏ phiếu cho đàn em. Cái đứa tiểu nhân đó lắm người không thích thế nhẩy, vậy mà vẫn cứ 2 nhiệm kỳ và lại mang về vô số thành công và sự ra đời, kết hợp của các culé Việt Nam cũng từ cái thời anh tiểu nhân này nắm quyền. Rõ là toàn những đứa tiểu nhân giống anh ý mới đi hâm mộ Barça. Hy vọng thời kỳ tới lãnh đạo Uy Tín lên nắm quyền sẽ giúp thanh lọc bớt đám tiểu nhân và bộ mặt của Barça trở lên tươi sáng hơn....
Hí hí, topic này có ối người có niềm tin tiểu nhân ra phết ;)). Anh Rosell ơi, giờ anh là niềm tin tất thắng trong trận này. Em có cái tính là cứ ai làm sếp em đều gọi là bố mới khổ chứ ;)).
Mình Gia cát Dự sẽ có đứa chửi đứa nào tiểu nhân khi đem culé chân chính hâm mộ Barça đi so với kẻ tiểu nhân Laporta. Không tin á, cứ chờ xem.
 
Sửa lần cuối:

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
@ami : chuyện dùng điện thoại di động nhắn tin hô hào bỏ phiếu cho Jaume thì đâu có gì mà bạn lại gọi là "tiểu nhân" :starwars: Dù sao thì Laporta cũng có nhiều công lao với Barca - mình nên tôn trọng ông ấy :thumbsup:

Đúng là con người có lúc đúng, có lúc sai, có công và cũng có tội, lúc làm điều hợp lý, lúc làm điều phi lý.

Mỗi thành viên cầm phiếu bầu trên tay, bầu cho ai là quyền của họ. Dân chủ.

Mundo Deportivo bình là "đó không phải là cách khôn ngoan và Laporta quá hiểu điều đó. Nhưng ông ta vẫn gửi SMS và đó không phải là cách hợp luân thường đạo lý nhất".

Dân chủ và giờ Barcelona đã giành được độc lập.

Hợp tình, hợp lý.

2hxq1y9.jpg


TA đi, đầu hơi ngoảnh lại.

Để lại độc lập cho xứ NHÀ!​
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Theo quan điểm cá nhân, họ Lã đã công khai ủng hộ Jaume thì cái hành động nhắn tin hô hào bỏ phiếu cũng chỉ là 1 nỗ lực cuối cùng kiểu "còn nước còn tát" thôi. Chả có gì là tiểu nhân ở đây cả.
P/S: Bóng xoáy đã bay từ khu vực chém gió sang khu vực trính chị. Dự kiến sẽ bay khắp diễn đàn trong thời gian sớm nhất=))
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Chịu khó search thêm thông tin về kỳ bầu cử vừa qua để thấy tại làm sao mà "barcelonismo" coi việc Laporta về hưu và Jaume không đạt kết quả cao như là một chiến thắng độc lập cho Barcelona.

e__archivo_graphic_10_1_2_20100615_YKAP15.eps.jpg

Bức biếm họa cho thấy sự ra đi của Laporta là sụp đổ của một chế độ, chứ không kèn, hoa, cờ, quạt và bảng vàng cho ngày về hưu.

Cho dù mới được phong chức "bếp trưởng" Sandro nhưng đến đầu tháng 7 mới được "nấu cám". Công việc trước mắt đối với tân Chủ tịch là rất khó khăn: duy trì và đem lại kết quả tốt hơn cho CLB, nhất là về thành tích thể thao và tài chính.

Sandro lại sắp viết sách rồi. :thumbsup:

Hy vọng sẽ học được nhiều kinh nghiệm từ một chuyên gia đem kinh tế áp dụng vào lĩnh vực thể thao.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
4sbha9.jpg


Một thời đã xa hay Tóc ngắn
 

quannd13

Mầm non xã
Đầu quân
23/6/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cứ xem Rosell sẽ làm được gì. Chỉ cần ông ta đạt được 3/4 số cup mà dưới triều đại Laporta đạt được thì cũng là thành công rồi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Flying_Barca

Juvenil B
Đầu quân
16/9/09
Bài viết
114
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Rosell tiếp quản Barca.
Sandro Rosell giờ đây đã chính thức trở thành vị tân Chủ Tịch của Barca và kể từ sau 12:00 trưa ngày thứ Năm sẽ chính thức hóa việc chuyển giao quyền hạn.
foto_444532_CAS.jpg

Sandro Rosell giờ đã là Chủ tịch của Barca
foto_444533_CAS.jpg

Rất nhiều gương mặt đã đến dự buổi lễ nhậm chức.​

Sandro Rosel Feliu giờ đã là Chủ tịch của FC Barcelona. Một trang trại đã được chọn làm nơi diễn ra buổi lễ nhậm chức.
Sự kiện được bắt đầu theo giờ Anh. Đúng 12:00h Josep Cubells đứng lên bục và nói những lời cuối cùng với tư cách là thư kí của hội đồng quản trị và sau đó, nhường chỗ cho vị Chủ tịch cũ Joan Laporta.
" Với tư cách là một vị Chủ tịch đã mãn hạn nhiệm kỳ, tôi xin thay mặt cho cá nhân tôi và toàn bộ Ban Giám đốc, xin thưa rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp." Laporta nói, người đã được thừa nhận là "kiến trúc sư " của những gì mà Câu lạc bộ đã đạt được trong suốt nhiệm kì của ông.
Ngài cựu chủ tịch sẽ nhường lại vai trò của mình cho vị chủ tịch sắp tới và chúc ông "với tất cả trái tim tôi, luôn mong muốn mọi may mắn và thành công sẽ đến với ông trong 6 năm sắp tới".
Hướng tới mục tiêu

" Hôm nay tôi có vinh dự được xuất hiện trước toàn thể quý vị ở đây, trước các thành viên và các vị chủ tịch của các đối tác. Tôi có nhiệm vụ phải làm cho Barca phản ánh được đúng như mong muốn của quý vị và biến Barca trở thành chuẩn mực cho mọi câu lạc bộ trên thế giới." Rosell bắt đầu trước 300 quan khách tại lễ nhậm chức.
" Tôi muốn trong sáu năm tới đây sẽ đánh dấu một thế hệ vàng mới cho Barcelona nhưng câu lạc bộ cũng muốn dành nó cho tất cả mọi người." Rosell khẳng định.
Sandro Rosell cũng nhận thấy rằng: "mục tiêu là rất cao, nhưng Barca là thế, chúng tôi đã có chức vô địch La Liga, chúng ta sẽ còn đạt được những danh hiệu khác vào tháng tới và chúng ta chính là câu lạc bộ với lối chơi trình diễn cuốn hút nhất trên thế giới." ông nói.
Vị chủ tịch kết thúc bài diễn thuyết rằng:" Chúng ta là một câu lạc bộ, đây là một cảm nhận thật đặc biệt và tôi xin hứa chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Visca el Barca Visca Catalunya".
Rất nhiều những khuôn mặt quen thuộc
Sự kiện được tổ chức với sự góp mặt của 300 khách mời, dưới những chiếc ô để che cái nắng gay gắt trong những ngày này, đang ngự trị ở Barcelona.
Ngoài các thành viên của Ban chủ tịch trước đó dưới thời Joan Laporta, thì còn có những người khác nhau trong những vùng lân cận của Barcelona. Từ những vị lãnh đạo trước đây như là Joan Gaspart, Enrich Reyna và Agustí Montal đến Johan Cruyff, Charly Rexach, "Epi", Pep Guardiola và toàn bộ những cố vấn kỹ thuật trong các bộ phận của Barcelona.
Sau buổi lễ, những người tham dự ăn một bữa ăn nhẹ trước khi Hội đồng chủ tịch mới gặp nhau trong bữa ăn để chúc mừng buổi lễ nhậm chức đã thành công tốt đẹp.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
2 trong số những việc cần phải làm và đã được hoàn thành của S.Rosell

1. Cho Joan Oliver về vườn sớm dù phải đền bù 852.787 euro.

2. Tước chức vị Chủ tịch Danh dự của Johan Cruyff theo luật định.

axcruyff6.jpg

Johan Cruyff trả lại biểu hiệu của chức vụ​

ROSELL: "Chức danh Chủ tịch Danh dự ở BARÇA không tồn tại".

Đây có thể được coi là công việc dọn dẹp vết tích cuối cùng của thời Laporta.

e__archivo_graphic_10_1_2_20100702_YKAP02.eps4.jpg
 

barca_espana

La Masia
Đầu quân
21/6/10
Bài viết
90
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
26
Barça đồng
0
Căm thù cái lão Rosell này quá, dám tước cái CTDD của Thánh Johan. Thôi chỉ cần trong tim là đủ rồi
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Chưa làm được gì đã Tước chức vị Chủ tịch Danh dự của Johan Cruyff

Lão này ghét quá, chắc có hiềm khích với thánh Johan Cruyff . Vì thánh luôn ủng hộ Laporta. Lão này chỉ cần trong 4 năm giúp Barca đoạt 2 C1, 3 Liga thì mới bằng đc Laporta, lúc đấy may gia mình hết ghét. Đọc trên báo viết là lão này có tài ngoại giao, nhưng tài quản lý thì không bằng Laporta, mình chỉ sợ lúc đấy chưa đạt gì thì đã phá sản (vì mua sắm vô tội vạ, không biết khuyếch chương hình ảnh CLB)
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Sandro Rosell: Cơ hội và thách thức

sandro+rosell+barcelona.jpg



Sandro Rosell : Sứ mệnh khả thi

Sandro Rosell có rất nhiều nhiệm vụ để hoàn thành nếu ông muốn làm lu mờ những thành tựu của Laporta. Điều quan trọng nhất trước tiên Rosell phải làm : không được hâm mộ những thành công mà Laporta giành được dưới triều đại của ông. Tuy nhiên, chúng ta nghĩ rằng ông có thể gặp một số khó khăn trong triều đại của ông trong khoảng thời gian 6 năm kế tiếp tính từ bây giờ. Triều đại của Laporta đã bị chìm trong cơn lũ lụt của danh hiệu. Bạn chỉ có thể hy vọng thời đại của Sandro Rosell sẽ phá vỡ kỷ lục đó, một ngày chưa kết thúc bạn không thể biết rằng điều gì sẽ sảy ra đối với bạn, cũng như trong bóng đá, bạn sẽ không thể đoán hoặc biết trước một điều gì. Sandro Rosell có thể sẽ thành công không cần phải có những danh hiệu để làm hài lòng người hâm mộ nếu như những "đích nhắm" mà ông mang về thi đấu thành công trong màu áo Barcelona. Cho nên, miễn là ông "sống hòa thuận " với Pep, và để vấn đề chuyển nhượng cho Pep và Zubi thượng thảo, nhưng Rosell luôn phải đảm bảo một lượng ngân sách để Pep và Zubi có thể nhắm con mồi của mình mà không phải lo đến chuyện tiền bạc. Rosell đã hứa, mỗi năm Barca sẽ có chắc chắn trong tay 50 triệu Euro để "mua sắm", đó là điều hơn mong đợi mà Pep và Zubi cần. Nếu như Rosell có thể thực hiện những lời hứa của mình, chắc chắn dưới triều đại của ông sẽ không gặp bất cứ một khó khăn gì.

Tuy nhiên, một CLB không phải chỉ đơn thuần là đội một. Có rất nhiều thứ khác Sandro Rosell cần phải làm để Barca có thể vuơn tới một tầm cao mới trong tuơng lai. Cho đến bây giờ, những việc ông làm vẫn chỉ dừng lại ở mức hòa nhập. Trong khoảng thời gian này, đây sẽ là cơ hội để Sandro Rosell chỉ ra những sai sót mà hội đồng quản trị dưới thời Laporta mắc phải. Trước khi trúng cử, Sandro Rosell từng nói " Thuơng vụ Cesc dễ như trở bàn tay ". Sau khi trúng cử, những lời tuyên bố của ông đã mất giá trị khi thuơng vụ Cesc trở nên khó hơn bao giờ hết.

Tiếp theo, ông giải thích với người hâm mộ và Pep rằng ông bán Chygrynskiy đi để lấy tiền trả luơng cho cầu thủ nhưng sau đó ông lại nói rằng số tiền có được từ việc bán Chygrynskiy sẽ được bổ sung vào ngân sách chuyển nhượng. Trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể nhận thấy Rosell rất nhạy cảm. Tuy nhiên, chẳng bao lâu Rosell sẽ phải chuyển từ nhạy cảm sang bậc tiếp theo đó là chủ động. Đó sẽ là giai đoạn để chúng ta đánh giá khả năng chèo lái con tàu FC Barcelona của ông. Nếu như muốn đạt được thành công, chắc chắn Sandro Rosell sẽ phải đặt ra những mục tiêu cho mình, nếu như hoàn thành những mục tiêu đó, Rosell sẽ đánh bật Laporta để trở thành chủ tịch thành công nhất trong lịch sử CLB. Những mục tiêu Rosell phải hoàn thành để với tới cái mác đó sẽ là:

Ổn định lại tại chính CLB

Trái ngược với những lời đồn đại, mặc dù phải đi vay tiền ngân hàng tuy nhiên Barcelona không phải trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Mặc dù không được vững mạnh như dưới triều đại Laporta nhưng cũng không phải đến nỗi nghiêm trọng. Sự thật thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được, còn chúng ta, những người yêu Barca thì chỉ có thể hy vọng rằng đó chỉ là những tin đồn đại vô căn cứ nhằm đẩy đưa các Culé vào thế phải lo lắng. Cho dù là đang trong hoàn cảnh nào nhưng không ai có thể nghi ngờ và phải chắc chắn một câu rằng Barca hiện tại đang vững mạnh hơn rất nhiều so với năm 2003, cái năm Laporta cùng với Rosell trúng cử. Vì vậy, người hâm mộ đang trông chờ vào những thành quả tiếp theo của người kế vị Laporta. Nâng cao thuơng hiệu của CLB trên thị trường sẽ là một bước tiến mà Rosell phải làm để đưa Barca vuơn xa hơn nữa. Có những cơ hội và thách thức đang chờ Rosell ở phía trước, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, bộ sậu này sẽ thành công vì họ được đánh giá là một trong những triều đại mạnh nhất của Barca từ trước đến nay.

Tu sửa sân vận động

Tu sửa sân vận động là một trong những dự án khó khăn nhất nhưng cũng quan trọng nhất. Tu sửa Nou Camp ảnh hưởng rất lớn đến tuơng lai của CLB. Mặc dù thế, kế hoạch này sẽ đựoc quyết định bằng ngân sách tài chính mà CLB có được. Arsenal và Valencia là những ví dụ điển hình. Quá trình này thực sự rất tốn kém, và nó trở thành một gánh nặng khi kinh tế toàn cầu hiện nay vẫn chưa được ổn định. Tất cả mọi yếu tố trong dự án này đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt và phải được điều chỉnh phù hợp nếu không chính cái dự này sẽ đe dọa thành công của Rosell.

Hội viên và người hâm mộ

Các quy định về hội viên cũng như người hâm mộ Rosell cần phải giải quyết hết một lần. Một sự cân bằng giữa bản sắc xứ Catalan và sự hiện diện toàn cầu của nó là một điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hội viên và người hâm mộ không phải là một thách thức duy nhất mặc dù nó không quá lớn đối với Rosell và các cộng sự. CLB phải có tiếng nói chung để mang tất cả các Culé trên toàn cầu gần lại nhau hơn. Đây là một điều rất quan trọng, nó quyết định đến giá trị thị trường thuơng mai của CLB.

Học viện

Rosell đã tuyên bố rằng ông sẽ đóng cửa một số học viện mà CLB đang tài trợ ở ngoài Tây Ban Nha. Không cần biết Rosell sẽ đúng hay sai trong tuơng lai nhưng hiện tại chắc chắn đó là một bước lùi, đặc biệt sau khi các quyết định tài chính mới được Platini công bố. Tức là, một CLB không thể bỏ một số tiền thật lớn để mang về CLB một cầu thủ chất lượng , nhưng họ vẫn có thể dùng một số tiền lớn để đầu tư vào những ngôi sao tuơng lai, học viện hay đào tạo cầu thủ trẻ từ nước khác .v.v. . Ví dụ như Manchester City, họ sẽ không thể bỏ ra một số tiền cực lớn để mua Messi về, tuy nhiên họ có thể bỏ một đống tiền, không cần biết bao nhiêu để có cho mình một Messi khác. Chúng ta đều biết rằng, CLB có thể không đào tạo ra được những cầu thủ trẻ tài năng, nhưng CLB có thể tìm ra những cầu thủ tài năng này. Và nếu như Manchester City bỏ một số tiền cực lớn để tìm kiếm những tài năng trên toàn cầu thỉ việc Barcelona đóng cửa những dự án đó sẽ là một thảm họa cho Barcelona trong tuơng lại.

Tại thời điểm hiện tại, học viện La Masia đang là lò đào tạo cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Không ai ủng hộ lựa chọn này nếu như lựa chọn kia hoàn hảo hơn. Vì vậy, chúng ta hãy làm cho khả năng đào tạo cầu thủ của chúng ta ở mọi nơi chứ không phải là chỉ ở Catalunya, mặc dù ở đây chúng ta luôn sản sinh ra những tài năng kiệt xuất.

Xây dựng thương hiệu và hình ảnh

Đây là thứ mà dưới triều đại Laporta thật sự không thành công như họ phải cần. Không có nghi ngờ gì rằng hình ảnh CLB đã được cải thiện rất nhiều trong vài năm vừa qua. Nhưng so với sự thành công trong thể thao và các thành công khác nó mang lại, sự cải thiện chỉ dừng lại ở mức độ trung bình. Một lần nữa, đây sẽ là nhiệm vụ không thể thiếu để đưa Rosell vượt qua Laporta.

Nhưng trước khi thực hiện tất cả các kế hoạch đó, các Culé hi vọng rằng Sandro Rosell sẽ chấm dứt vòng xoay Arsenal - Cesc - Barcelona. Đó là vòng xoay có thể gây nên sự hiềm khích giữa hai CLB có mối quan hệ khá thân thiện trên thị trường chuyển nhượng trước khi Rosell trúng cử.

camp-nou-cat3.jpg

Dịch tử TotalBarca​
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barça & những chính sách của Rosell: Được & chưa được!

Barcelona "đóng cửa" với các Hội viên mới!

Một quyết định đúng đắn?

timthumb.php

Trong một cuộc họp báo được tổ chức ngày hôm qua (14/10/2010), phó chủ tịch mảng xã hội của FC Barcelona, Jordi Cardoner, công bố những thay đổi có tác động đến quá trình gia nhập hội viên chính thức của CLB. Kể từ ngày 1/11/2010, nếu bạn muốn trở thành một Hội viên chính thức của CLB, bạn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Bạn có quan hệ (cha con, ông cháu, vợ chồng, anh em) với người đang là Hội viên của CLB;
- Bạn dưới 14 tuổi;
- Bạn đã nộp đơn xin trở thành Hội viên chính thức từ trước đó và đang chờ xét duyệt;

Như vậy nếu bạn chưa nằm trong danh sách xét duyệt Hội viên chính thức và bạn trên 14 tuổi, bạn chỉ có thể là có một cách để trở thành Hội viên, đó là lấy vợ (hoặc lấy chồng) với người đã có thẻ Hội viên :smile4: (trường hợp quan hệ cha con thì đối với chúng ta gần như là không thể rồi).

Thời gian tranh cử, Rosell đã nói rằng có khoảng 200.000 người nước ngoài có thể trở thành Hội viên chính thức của CLB, và điều đó sẽ làm mất đi bản sắc của CLB?! Chính vì thế, động thái mới nhất này như là một bước đi để khẳng định quan điểm của ông khi tranh cử.

Tôi hoàn toàn không tán thành suy nghĩ này của Rosell! Hoàn toàn không! Tại sao ông lại nghĩ rằng CLB sẽ mất đi bản sắc nếu có nhiều Hội viên chính thức là người nước ngoài. Nếu coi Barcelona là một người tình quyến rũ, thì cách làm đó của Rosell là một cách làm mang tính ích kỉ, muốn giữ người yêu cho riêng mình. Khi hình ảnh của CLB đang ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong lòng các CĐV trên toàn thế giới, thì cách làm này khiến cho những người yêu Barcelona thực sự không có cách nào để đến gần người mình yêu cả. Đó là một cách "cấm yêu"! Bạn chỉ có thể đứng từ xa và ngắm cô ấy và khen "Ôi, nàng đẹp và quyến rũ làm sao", nhưng tuyệt đối bạn không thể là "một phần của nàng"!


Hay một nước cờ sai lầm?

National-Day-Catalonia-La-Diada_436804.jpg

Tại sao khi CLB đang muốn mở rộng thị trường buôn bán đồ lưu niệm tại châu Á cũng như toàn thế giới, thì cách làm của Rosell và bộ sậu lại đi ngược với điều này? Tại sao vẫn có những chuyến du đấu châu Á, châu Mỹ để thu hút số lượng CĐV, trong khi cách làm của họ lại là hạn chế số lượng CĐV chính thức? Điều ngài đang làm đi ngược hoàn toàn với xu thế của Thời đại!

Barcelona không phải là tài sản riêng của người Catalan! Barcelona được thành lập bởi một nhóm người Thụy Sĩ (dẫn đầu là Joan Gamper) và người dân bản xứ. Lịch sử hào hùng của Barcelona có được như ngày nay cũng nhờ công rất lớn từ những người Hà Lan, Brazil, Argentina. Những chiếc Cup Champions League của CLB đến thời điểm này có thể nói công lớn nhất là các cầu thủ nước ngoài như: Johan Cruyff, Koeman, Eto'o, Belletti, Ronaldinho và Messi,...

Khi Laporta bắt đầu lên nắm quyền, số Hội viên chính thức của CLB chỉ là 105000, nhưng trước khi ông mãn chức, nó đã tăng lên 175000. Đó là lí do vì sao Laporta được lòng rất nhiều CĐV trên toàn thế giới. CLB có truyền thống trăm năm không quảng cáo trên áo đấu, nhưng không một ai phản đối cách Laporta kí kết hợp đồng với UNICEF (in dòng chữ UNICEF trên áo đấu nhưng hàng năm Barcelona vẫn trích thêm 0,7% lợi nhuận để "nộp" vào quĩ của UNICEF). Barcelona thời Laporta có thể gọi là Barcelona cho tất cả mọi người yêu bóng đá, một Barcelona luôn có mặt trong nhiều hoạt động nhân đạo. Một Barcelona đang như thế liệu có cần phải thay đổi? Hay Rosell đang cố làm thay đổi một bộ máy hoàn hảo để cho "khác" với "tình địch" Laporta? Quyết định này của "ngài" thực sự làm cho tôi và nhiều người thất vọng lắm, Sandro ạ!

"Més que un club!" - đó là niềm tự hào mà mỗi culé khi nói về đội bóng yêu thích của mình. Nhưng có lẽ chính ông, thưa ngài chủ tịch, chính ông mới không hiểu ý nghĩa của câu nói này!

Dĩ nhiên, dù thế nào thì không vì thế mà ngài có thể ngăn cản tôi và những culé khác yêu "nàng" đâu! Một ngày nào đó, khi có đủ điều kiện về kinh tế, tôi sẽ trở thành Hội viên chính thức CLB những người "si mê" nàng! Và dĩ nhiên, người kí quyết định không phải là Ngài!

@ Hiển: Điều mà ông, tôi và một số người lo lắng thành hiện thực rồi đấy! Đểu thật!:ten:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lướt qua một số diễn đàn của Barcelona trên thế giới, bạn có thể cảm nhận được một bầu không khí u ám. Trên barcaforum.com, một diễn đàn nổi tiếng nhất của Barca (tiếng Anh) có Topic: "Sad day in Barça's history". Một số ý kiến cho rằng Rosell là nhà kinh tế giỏi, nhưng là một chủ tịch tồi.

Còn trên barca.ru, đa số cho rằng đây là một quyết định mang tính "điên rồ" của Rosell. Cần biết rằng tại Nga, số lượng fans của Barca áp đảo so với các CLB khác. Và Hội CĐV tại Nga đang xúc tiến để trở thành "Hội CĐV chính thức của CLB tại Nga", nhưng xem ra mọi việc sẽ bị hoãn lại vô thời hạn, cho đến khi một Chủ tịch mới có chính sách cởi mở hơn.

Trên Totalbarca, một làn sóng phản đối dữ dội chính sách của Rosell với hàng loạt Comment mang tính phẫn nộ. Các admin đã phải xóa đi những comment quá bức xúc mà thiếu đi tính văn hóa.

Đặc biệt, trên Sport.es Elmundo, những tờ báo thân Barca, đã có hàng trăm comments (> 300) ngay sau khi có bài viết thông báo về chính sách mới của CLB. Dĩ nhiên đa số đều phản đối với chính sách "điên rồ" này! Cảm giác tức giận và SỐC là điều mà mọi người đã bày tỏ, nhất là đối với những người bản xứ, nhưng không hội đủ các yếu tố để trở thành Hội viên mới.

Rất nhiều người thậm chí còn gắn cho Rosell biệt danh "Franco của Catalan". Mà Franco là ai thì chắc không cần nói thêm đâu nhỉ?!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Tôi đâu có bất ngờ với điều này vì tôi đã nói từ lâu vấn đề này rồi. Rosell đã đi nước cờ mang tính chính trị sâu sắc - chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chúng ta phải chấp nhận điều này vì 1 điều rất đơn giản: không phải Rosell muốn thế mà là đa số thành viên FC Barcelona hiện tại ở Catalan muốn thế. Laporta ôm mộng xây dựng Barca thành một đế chế "Mes que un club" nhưng đa số thành viên là người gốc Catalan muốn sống trọn trong "vũng lầy của họ". Những phản hồi kia đều từ người ngoại quốc và muốn chống lại chính sách này thì xin mời tập hợp đủ số chữ ký phản đối đưa lên cấp cao. Mà điều này vào hiện tại là không thể. Rosell sẽ làm sống lại Boixoisnos.

Đối với FCBVN chúng ta, chính sách này chả ảnh hưởng gì vì chúng ta chưa đệ đơn xin công nhận Hội. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong 6 năm tới vậy.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi đâu có bất ngờ với điều này vì tôi đã nói từ lâu vấn đề này rồi. Rosell đã đi nước cờ mang tính chính trị sâu sắc - chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chúng ta phải chấp nhận điều này vì 1 điều rất đơn giản: không phải Rosell muốn thế mà là đa số thành viên FC Barcelona hiện tại ở Catalan muốn thế. Laporta ôm mộng xây dựng Barca thành một đế chế "Mes que un club" nhưng đa số thành viên là người gốc Catalan muốn sống trọn trong "vũng lầy của họ". Những phản hồi kia đều từ người ngoại quốc và muốn chống lại chính sách này thì xin mời tập hợp đủ số chữ ký phản đối đưa lên cấp cao. Mà điều này vào hiện tại là không thể. Rosell sẽ làm sống lại Boixoisnos.

Đối với FCBVN chúng ta, chính sách này chả ảnh hưởng gì vì chúng ta chưa đệ đơn xin công nhận Hội. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong 6 năm tới vậy.

Không chỉ là người ngoại quốc không đâu, rất nhiều người bản xứ Catalan phản đối là đằng khác. Chính sách mới của Rosell là "No Country for Old Men". Chỉ những người từ 14 trở xuống mới được xét, nếu không thì phải thỏa mãn 2 điều kiện còn lại. Những cules 18 trăng tròn, sống ngay tại Catalan còn khó có thẻ hội viên nữa là.

Ngay lập tức KAP và Case cho ra đời 2 bức biếm họa: một già & một trẻ thể hiện điều luật mới của Rosell. Rosell đang thực hiện chính sách trẻ hóa cho đội ngũ cules chăng? :smile3:

e__archivo_graphic_10_1_2_20101015_YKAP15.eps.jpg

foto_451854_CAS.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
e__archivo_graphic_10_1_2_20101015_YKAP15.eps.jpg


Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!​

Lý do vẫn là những nguyên nhân đó và thêm những tình tiết mới.

Tháng sau bầu cử chính quyền ở Catalunya, Rosell chắc chắn không để Laporta yên ổn với những vụ điều trần.
 

mn1979

Tiểu học xã
Đầu quân
4/11/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chính sách của Rossell làm hại CLB, lối chơi và mục đích hướng tới của Barca luôn được giới hâm mộ túc cầu yêu quí, làm như này tức là hạn chế những người yêu Barca thực thụ.
 

Jerry-tom

Bợm nhậu FCBVN
Đầu quân
29/9/10
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
dù chúng ta ở tận vn và chúng ta khó có thể trở thành hội viên chính thức của CLB xong khi đọc đc thông tin này mình thật sự thất vọng và hụt hỡng, tự nhiên mình cảm giác như đang bị ngăn cấm ( như chủ pic có viết ) nói đại loại là chúng ta chỉ có thể thích 1 cách '' phong trao a - dua '' mãi mãi ko thể ngôn chính danh thuận đc công nhận là fan chính thức của clb. mặc dù ty dành cho bà xã thì vô cùng.
thời lapota làm chủ tịch ko những thành công vang rội trên sân cỏ mà những gì ông và các cộng sự làm cho barca về mặt '' ngoại giao '' là vô cùng lớn
rossell ko biết thành công đến đâu trên sân cỏ nhưng quyết định trên của ông là 1 sự thất bại vô cùng lớn. 1 sự ấu trĩ và mang tính cực đoan. bóp nghẹt sự PT của CLB, hình ảnh của CLB sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
thất vọng quá Rossell ạ!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tờ Sport.es mới đưa ra một trường hợp nghịch lý như thế này:

Villa, Mascherano hay Adriano có thể không được trở thành Hội viên chính thức của CLB, bởi họ đều trên 14 tuổi và không có người thân là Hội viên của Barca. Trong khi đó, Ronaldinho có số thẻ Hội viên 111.545 thì đương nhiên vẫn là Hội viên chính thức của CLB. Thậm chí con cháu anh sau này nếu muốn đều có thể.

Như vậy bạn có thể tưởng tượng ra cảnh cầu thủ đang thi đấu cho Barca, nhưng anh ta không có tư cách đứng ra bầu cử ra chủ tịch của mình bởi anh ta không phải là Hội viên chính thức. Điều đó chẳng khác nào tước quyền công dân Barca của họ! :leuleu:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top