Tứ kết: Barça - Bayern München

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mà thấy thể lực mấy ông Barca có vẻ kém nhỉ, ông nào ông đấy cảm giác cứ ẻo lả kiểu gì ấy.
Nhìn sang Real mấy thằng 3x kiểu Ramos, Marcelo vẫn vâm vâm ra
Thể lực thì do vấn đề tập luyện. Nghe nói mấy ông Barca tập ít lắm, vậy nên thử lực kém.

Nhân đây cũng có chút ý kiến về chỗ Busi. Theo suy nghĩ của tôi thì từ xưa đến nay Busi chưa bao giờ mạnh về thể lực và tranh chấp, kể cả là khi còn rất trẻ. Do vậy, khi để cho đội bạn đập thẳng mặt và bao vây xung quanh, thì chính là điểm yếu lớn nhất của Busi.

Vậy vấn đề này không phải xuất phát từ bản thân Busi, mà nó xuất phát từ hệ thống Pressing và thoát Pressing của Barca. Cả hai hệ thống này đều cần sự phối hợp nhuần nhuyễn của tập thể và số đông các cầu thủ cùng di chuyển.

Thực tế thì hầu như chúng ta mất Suarez cho mặt trận Pressing tuyến đầu, mất Messi cho mặt trận Pressing, còn thoát Pressing thì Messi vẫn rất OK. Nhưng khi đội hình dồn xuống thấp, khả năng bóng không đến chân Messi là thấy rõ.

Như vậy bản chất quân số ít hơn đội bạn, Khả năng thoát Pressing (tập thể) của các vệ sinh còn lại là có vấn đề nữa khi mà không có đủ sự động bộ từ Vidal, Rakitic, Semedo và kể cả De Jong. Nhiều Trận De Jong Xoay sở xong không biết đập nhả đi đâu.

Do vậy phán Busi hết thời là hơi sớm. Đặt một phép so sánh đơn giản hơn, nếu Busi đặt vào vị trí Fernandinho hoặc Rodry của MC bây giờ, liệu rằng ai dám nói Busi hết thời.

Tất nhiên thay dần thì vẫn phải thay nhưng Busi 32 tuổi, chưa phải là do điểm yếu về thể lực.

Vấn đề năm ở tính hệ thống, năm ở chỗ 2 ông tiền đạo. Giờ trước mắt phải bỏ Suarez đi, dự bị thôi. Kiếm hai biên chạy điên cuồng như Pedro và Villa ngày xưa, mọi người sẽ thấy ngay gánh nặng đè lên vai Busi giảm đi trông thấy.

Lối đá điển hình bây giờ các đội đang chơi và chỉ chơi trong khoảng thời gian đầu trận đó là Pressing tầm cao. Barca giờ không chơi được kiểu đó và cũng không chịu nổi kiểu đó.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Có vẻ bóng đá hiện đại không còn sản sinh ra nhiều số 9 xuất sắc do vai trò của tiền đạo thay đổi (thay vì chờ bóng và độc lập tác chiến như số 9 cổ điển thì tiền đạo hiện đại tham gia vào lối chơi nhiều hơn).

Hơn mười năm trước đội bóng lớn nào cũng có một số 9 ngôi sao: Eto'o, Villa, Raul, Aguero, Torres, Forlan, Ibrahimovic, Rooney, Drogba, van Persie....Trước nữa có Crespo, Vieri, Batigol, Ronaldo.

Tìm số 9 thay thế Suarez không phải nhiệm vụ đơn giản. Thực ra cái Barca cần nhất là xây dựng lại đôi cánh: Dembele nếu không chấn thương, Ansu Fati, Trincao đều có triển vọng nhưng có lẽ vẫn cần thêm một cái tên gây đột biến nữa và một hậu vệ phải mới. Tiền đạo chỉ cần khỏe, chơi bóng một chạm được và dứt điểm tốt là ok. Mình cũng vote chú Maxi Gomez.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có vẻ bóng đá hiện đại không còn sản sinh ra nhiều số 9 xuất sắc do vai trò của tiền đạo thay đổi (thay vì chờ bóng và độc lập tác chiến như số 9 cổ điển thì tiền đạo hiện đại tham gia vào lối chơi nhiều hơn).

Hơn mười năm trước đội bóng lớn nào cũng có một số 9 ngôi sao: Eto'o, Villa, Raul, Aguero, Torres, Forlan, Ibrahimovic, Rooney, Drogba, van Persie....Trước nữa có Crespo, Vieri, Batigol, Ronaldo.

Tìm số 9 thay thế Suarez không phải nhiệm vụ đơn giản. Thực ra cái Barca cần nhất là xây dựng lại đôi cánh: Dembele nếu không chấn thương, Ansu Fati, Trincao đều có triển vọng nhưng có lẽ vẫn cần thêm một cái tên gây đột biến nữa và một hậu vệ phải mới. Tiền đạo chỉ cần khỏe, chơi bóng một chạm được và dứt điểm tốt là ok. Mình cũng vote chú Maxi Gomez.

Tiền đạo số 9 cổ điển mà bác nói thì ngay cả giai đoạn 2000-2010 cũng chỉ có Inzaghi-Ruud là điển hình thôi (đang tính trong số những tiền đạo ngôi sao) chứ đám còn lại hầu hết đều tham gia lối chơi chung rất tốt.

Tuy nhiên đúng là bây giờ đang khan hiếm tiền đạo giỏi, những nền bóng đá 1 thời lẫy lừng chuyên sản sinh ra các tiền đạo kiệt xuất như Ý-Brazil-Đức mà không có 1 ông đá cắm nào ra hồn.

Các tiền đạo cắm hàng đầu bây giờ vẫn thuộc lứa 8x như Lewan-Aguero-Benzema-Suarez, lứa 9x được duy nhất Kane nhưng mà để so với các đàn anh thì vẫn thua,

Koeman về nhiều khả năng sẽ nhắm vài chú Hà Lan, đất nước cũng nổi tiếng về việc sản sinh ra các tiền vệ cánh và tiền đạo.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Có vẻ bóng đá hiện đại không còn sản sinh ra nhiều số 9 xuất sắc do vai trò của tiền đạo thay đổi (thay vì chờ bóng và độc lập tác chiến như số 9 cổ điển thì tiền đạo hiện đại tham gia vào lối chơi nhiều hơn).

Hơn mười năm trước đội bóng lớn nào cũng có một số 9 ngôi sao: Eto'o, Villa, Raul, Aguero, Torres, Forlan, Ibrahimovic, Rooney, Drogba, van Persie....Trước nữa có Crespo, Vieri, Batigol, Ronaldo.

Tìm số 9 thay thế Suarez không phải nhiệm vụ đơn giản. Thực ra cái Barca cần nhất là xây dựng lại đôi cánh: Dembele nếu không chấn thương, Ansu Fati, Trincao đều có triển vọng nhưng có lẽ vẫn cần thêm một cái tên gây đột biến nữa và một hậu vệ phải mới. Tiền đạo chỉ cần khỏe, chơi bóng một chạm được và dứt điểm tốt là ok. Mình cũng vote chú Maxi Gomez.


Villa không phải số 9 bác ạ. Và cũng chắc chắn không thể đá được vị trí số 9
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Xem trận Hùm thắng Lyon vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao ta lại thua Hùm. Hàng phòng ngự cũng thuộc dạng không phải chặt chẽ và ghê gớm. Nhưng công nhận hàng công của Hùm thì khủng. Hơn hẳn hàng công của ta. Xét tổng thể Hùm cũng xuân tóc đỏ cả 2 trận khi có thể bị dẫn trước 1-2 bàn thì tình thế sẽ khác hẳn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem trận Hùm thắng Lyon vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao ta lại thua Hùm. Hàng phòng ngự cũng thuộc dạng không phải chặt chẽ và ghê gớm. Nhưng công nhận hàng công của Hùm thì khủng. Hơn hẳn hàng công của ta. Xét tổng thể Hùm cũng xuân tóc đỏ cả 2 trận khi có thể bị dẫn trước 1-2 bàn thì tình thế sẽ khác hẳn.

Bác nói lại những gì em đã nói :).

Nhìn tỷ số 8-2 thì kinh khủng thế thôi chứ đôi khi một bước ngoặt có thể khiến trận đấu rẽ sang hướng khác hoàn toàn, trong 1 trận đấu KO ăn luôn thì yếu tố tâm lý rất quan trọng, Messi-Suarez tận dụng thành công cơ hội của mình thì tỷ số sẽ là 3-1 cho Barca, lúc đấy tâm lý của Bayern sẽ rất khác và cách tiếp cận trận đấu của Barca cũng sẽ thay đổi.

Hàng thủ Bayern đá thế này e là khó trụ được trước bộ ba Neymar-Mbappe-Di Maria, bộ ba tấn công có lẽ là toàn diện nhất thế giới lúc này.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Về trận CK sắp tới thì vẫn mong PSG đập chết bọn Bayern. Sau mấy thằng Anh Lợn thì mấy năm gần đây bóng đá Đức cũng là nền bóng đá mà cá nhân rất gét, đặc biệt là khi trong đội hình của bọn nó có mấy khuôn mặt hãm như thằng tiền đạo ăn hôi Mueller hay thằng thủ môn kiêu ngạo Neuer, 2 thằng này thái độ rất bố đời và xấc xược điển hình mấy thằng phát xít.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Hàng thủ của PSG cũng thường, không khá hơn Bayern là bao nhiêu đâu nên hứng rổ trứng thì cũng bình thường
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Công nhận thằng Muller ăn hôi thật nhưng nó mạnh thì nó có quyền. Còn Neuer thì nể thật sự. Dù cho nó bị ăn hành vẫn chưa thấy bị tâm lý kiểu Tơ ngáo. Tôi đoán toàn bộ vòng tứ kết đều sai. Cổ vũ Atalanta, Atletico, Bà Xã, Man xanh thì đều sai cả. Còn trận chung kết này thì sẽ cổ vũ Hùm xám vì ký do: cổ vũ bóng đá chân chính không cậy tiền, ngứa mắt thằng hám tiền Brazil.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hàng thủ của PSG cũng thường, không khá hơn Bayern là bao nhiêu đâu nên hứng rổ trứng thì cũng bình thường

Hàng thủ của PSG không khá hơn Bayern thật nhưng bù lại do sở hữu bộ ba Neymar-Di Maria-Mbappe đều tự có khả năng làm bóng, ghi bàn tốt nên Tuchel hay sử dụng 3 tiền vệ giữa tăng cường chất thép ở giữa sân.

Ở chiều ngược lại do Muller-Perisic đều chỉ mạnh về team-work mà thiếu đi tính đột phá từ cá nhân nên Bayern vẫn phải sử dụng 4 cầu thủ chuyên tấn công, kể cả Lewan-Gnabry nếu xét năng lực cá nhân cũng không thể so sánh được với bộ ba của PSG, do đó Bayern chỉ có 2 người đá giữa trong đó Thiago cũng không quá mạnh về tranh chấp, đấy là lý do Bayern thường dùng bộ đôi Kimmich- Goretzka ở giữa sân còn Pavard đá cánh phải, dẫn tới việc Thiago dự bị và muốn ra đi.

Tuy nhiên nếu sử dụng Kimmich đá giữa thay vì Thiago thì khả năng chia bài, phát động từ tuyến giữa hay phần sân nhà lại kém hơn.

Đó là bất lợi của việc thiếu đi những cầu thủ bộ kỹ năng toàn diện để đảm đương nhiều vai trò cùng lúc trong lối chơi, xét cho cùng thì PSG vẫn nhỉnh hơn về mặt lực lượng.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Hàng thủ của PSG không khá hơn Bayern thật nhưng bù lại do sở hữu bộ ba Neymar-Di Maria-Mbappe đều tự có khả năng làm bóng, ghi bàn tốt nên Tuchel hay sử dụng 3 tiền vệ giữa tăng cường chất thép ở giữa sân.

Ở chiều ngược lại do Muller-Perisic đều chỉ mạnh về team-work mà thiếu đi tính đột phá từ cá nhân nên Bayern vẫn phải sử dụng 4 cầu thủ chuyên tấn công, kể cả Lewan-Gnabry nếu xét năng lực cá nhân cũng không thể so sánh được với bộ ba của PSG, do đó Bayern chỉ có 2 người đá giữa trong đó Thiago cũng không quá mạnh về tranh chấp, đấy là lý do Bayern thường dùng bộ đôi Kimmich- Goretzka ở giữa sân còn Pavard đá cánh phải, dẫn tới việc Thiago dự bị và muốn ra đi.

Tuy nhiên nếu sử dụng Kimmich đá giữa thay vì Thiago thì khả năng chia bài, phát động từ tuyến giữa hay phần sân nhà lại kém hơn.

Đó là bất lợi của việc thiếu đi những cầu thủ bộ kỹ năng toàn diện để đảm đương nhiều vai trò cùng lúc trong lối chơi, xét cho cùng thì PSG vẫn nhỉnh hơn về mặt lực lượng.
Tuyến tiền vệ và hậu vệ của PSG trên thực tế là chưa gặp phải quá nhiều sức ép đến từ những đội bóng họ đã gặp ở mùa giải này. Hàng hậu vệ hay mắc phải sai lầm trong khi Bayern chơi pressing rất rát vì vậy dễ loạn. Bộ 3 của PSG chắc chắn hơn hẳn Bayern nhưng là về khả năng quấy rối hơn là kỹ năng dứt điểm kể cả Neymar. PSG nhỉnh hơn về lực lượng nhưng xét chung về lối chơi và bản lĩnh thì Bayern vẫn là cửa trên.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tuyến tiền vệ và hậu vệ của PSG trên thực tế là chưa gặp phải quá nhiều sức ép đến từ những đội bóng họ đã gặp ở mùa giải này. Hàng hậu vệ hay mắc phải sai lầm trong khi Bayern chơi pressing rất rát vì vậy dễ loạn. Bộ 3 của PSG chắc chắn hơn hẳn Bayern nhưng là về khả năng quấy rối hơn là kỹ năng dứt điểm kể cả Neymar. PSG nhỉnh hơn về lực lượng nhưng xét chung về lối chơi và bản lĩnh thì Bayern vẫn là cửa trên.

Vâng em cũng nói là PSG nhỉnh hơn về lực lượng thôi còn trong 1 trận đấu thế này thì bản lĩnh-kinh nghiệm-truyền thống cũng có những giá trị nhất định.

Về bộ ba của PSG thì thằng Neymar dứt điểm chắc là lởm nhất đó bác, dứt điểm khét nhất theo em là Di Maria mặc dù nó không phải là tiền đạo như 2 thằng còn lại.

Em nghĩ cách tiếp cận trận đấu cũng sẽ rất quan trọng , PSG nếu chấp nhận thu mình chơi phản công kiểu Lyon thì cửa thắng của họ sẽ rộng hơn nhiều, Bayern thì chắc chắn sẽ không thay đổi lối chơi đang rất hiệu quả của họ rồi.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Bayern từ hồi 90s thì mình đã khoái rồi! Sói già Hitzfield mặt lúc nào cũng lạnh như kứt ngâm; đội trưởng Effenberg thì đúng tố chất thủ lĩnh, luôn thể hiện là sói đầu đàn dẫn dắt đám đàn em đầu bò đầu bướu như Jancker, Elber, Basler, Babbel, Lizarazu, & cả ông già Kahln nữa... Chung kết C1 năm 1999 chỉ như là 1 tai nạn, nhưng trước đó thì Barca của Rivaldo, Figo, Kluivert... cũng kịp ghi dấu ấn lịch sử bằng cách lội ngược dòng khi vượt qua Chelsea sau khi bị dẫn trước 3-1 ở sân khách. Xem xong trận đó mà sướng không ngủ được, thức đến sáng cùng mn luôn!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bayern từ hồi 90s thì mình đã khoái rồi! Sói già Hitzfield mặt lúc nào cũng lạnh như kứt ngâm; đội trưởng Effenberg thì đúng tố chất thủ lĩnh, luôn thể hiện là sói đầu đàn dẫn dắt đám đàn em đầu bò đầu bướu như Jancker, Elber, Basler, Babbel, Lizarazu, & cả ông già Kahln nữa... Chung kết C1 năm 1999 chỉ như là 1 tai nạn, nhưng trước đó thì Barca của Rivaldo, Figo, Kluivert... cũng kịp ghi dấu ấn lịch sử bằng cách lội ngược dòng khi vượt qua Chelsea sau khi bị dẫn trước 3-1 ở sân khách. Xem xong trận đó mà sướng không ngủ được, thức đến sáng cùng mn luôn!

Bác xem từ thời Effengberg là cũng thuộc dạng lâu đời đó, vẫn còn nhớ câu nói kinh điển ngày đó của Effengberg: "Nếu các cậu không biết chuyền bóng cho ai thì cứ chuyền cho tôi".

Cầu thủ Đức hồi đó ông nào mặt cũng bặm trợn, giờ bị "mềm hóa" đi nhiều.
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Nhìn Xavi, Iniesta, Robben, Ribery biết phong độ sa sút là tự đi để tốt cho CLB mà mấy ông thần hiện giờ chầy cối quá, đá tạ cả 2-3 năm nay rồi mà vẫn giữ vị trí.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top