[Tứ kết - Lượt về] Atlético - Barça (2-3)

Cầu thủ xuất sắc nhất trận?

  • Ter Stegen

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Dani Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Piqué

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jordi Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rakitic

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 2 28.6%
  • Luis Suárez

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 4 57.1%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rafinha

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Jeremy Mathieu

    Bình chọn: 1 14.3%

  • Số thành viên bình chọn
    7
  • Poll closed .

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
ức thật, đêm qua hẹn nhầm giờ , thức dậy là trời sáng mịa rồi, nghe ae cmt phát ham.
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Có chỗ nào để download video chất lượng tốt của trận này hoặc bản highlight không vậy mọi người?
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0


KẾT QUẢ:

Atlético Madrid: 2

FC Barcelona: 3

CẦU THỦ GHI BÀN:

Atlético Madrid: Torres (1’), Raúl García (30’)

FC Barcelona: Neymar (9’), Miranda (38’), Neymar (41’)

ĐỘI HÌNH:

Atlético Madrid: Oblack; Juanfran, Miranda, Giménez, Siquiera; García, Gabi, Suárez, Arda Turn; Torres, Greizmann

FC Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Mascherano, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neyma

DỰ BỊ:

Atlético Madrid: Gámez, Saúl, Cani, Moyà, Lucas, Mandzukic, Jiménez

FC Barcelona: Mathieu, Rafinha, Xavi, Masip, Pedro, Adriano, Bartra

SỰ THAY ĐỔI NGƯỜI:

Atlético Madrid: Saúl vào thay Greizmann (46′), Gámez vào thay Juanfran (58′), Cani vào thay Turan (63′)

FC Barcelona: Mathieu vào thay Mascherano (62′), Rafinha vào thay Rakitic (70′), Pedro vào thay Neymar (77′)

THẺ PHẠT:

Atlético Madrid: García (15’), Gabi (43’ + phút bù giờ), Turan (48’), Suárez (69’+ 84’), Siquiera (76’), Giménez (83’), Cani (86’)

FC Barcelona: Mascherano (29’), Messi (44’), Alves (74’)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Turan.jpg

Lọ lem được tặng giày :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ủa quả Tơ chuyền cho Neymar việt vị là phút thứ nhiêu vậy nhỉ? Hôm qua có bỏ vài đoạn nhỏ, tự nhiên nghe không hiểu gì luôn, xin tí info :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ủa quả Tơ chuyền cho Neymar việt vị là phút thứ nhiêu vậy nhỉ? Hôm qua có bỏ vài đoạn nhỏ, tự nhiên nghe không hiểu gì luôn, xin tí info :D
Đầu tiên phải nói rằng mình đã định không trả lời câu hỏi này vì nó thiếu đối tượng hỏi.

Nhưng thôi, trong không khí lễ hội sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện cỏn con nên mình sẽ cung cấp thông tin (info gì đó nếu mình dịch không sai).

Phút 16, bóng được nhồi vào vị trí của Mascherano, bóng bổng qua đầu Masche và 1 cầu thủ Atletico lao chéo từ vị trí giữa Pique và Masche. Tơ không dám lao ra vì bóng rơi đúng vào khoảng giữa của thủ môn và Masche. Masche thì đứng im không can thiệp và thế là cầu thủ chủ nhà phi từ phía sau lên định trõm quả bóng thừa từ sự thiếu ăn ý của Masche với Tơ (thật ra là lỗi hờ hững thiếu trách nhiệm của Masche). Pique theo sát đối phương và lao về đánh đầu chịu phạt góc. Pha này mình rất nhớ vì còn ấm ức tay Masche đá như người trên trời khiến bị phạt góc vô duyên.

Từ quả đá phạt góc này, Tơ lấy được bóng chếch bên phải khung thành và tung chân chuyền dài. Tự nhiên thấy Neymar có mặt phi cái vèo về phía khung thành đối phương y như pha gỡ hòa 1-1 và lần này cũng đã ghi bàn. Nhưng trước khi ghi bàn thì còi đã cắt. Xem lại pha này thì thấy nó nhạy cảm và thậm chí dùng công nghệ (như mình vạch đường thẳng song song với vạch kẻ giữa sân) thì ta thấy Neymar không việt vị.

Neymar-viet-vi.jpg

Neymar-viet-vi-2.jpg
Đây là hình ảnh được sử dụng công cụ tính toán đo khoảng cách giữa Neymar và hậu vệ đối phương để thấy rằng Neymar đứng phía dưới hậu vệ đối phương 7,1 cm.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Trận qua cái lúc Neymar bị thay ra đúng là thể hiện sự bất mãn rất lớn. Có vẻ cu cậu đang khó chịu thật sự về việc bị thay ra rồi. Sở hữu toàn sao quá cũng khổ. Messi thì không thể đụng đến, nhưng Neymar thì cũng đang dần trở thành biểu tượng ngôi sao mới, đặc biệt lại là niềm tự hào bóng đá Brazil. 23 tuổi rồi nên chắc chắn muốn tạo danh tiếng và địa vị. Việc đảm bảo thi đấu đủ 90 phút rất quan trọng với 1 ngôi sao đang khẳng định mình như Neymar

Dù tốt cho đội bóng nhưng có lẽ Enrique nên ưu ái hơn cho tương lai của Neymar. Hạn chế việc vị thay ra giữa chừng ( phần lớn là để giữ sức ), chỉ khi nào thật sự đá kém hay thay đổi chiến thuật thì nên thay thôi. Để Neymar buồn cũng khổ. Suarez, Neymar nên thay phiên nhau rời sân hoặc hạn chế ở mức vừa phải, chứ dạo này trận nào cũng thấy Neymar cứ phút 70 rời sân, khổ cu cậu, mà toàn trận đang đá rất hay
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
^ Trích lời Lucho sau trận đấu: "Khi trận đấu có dấu hiệu trở nên xấu đi (thái độ lẫn hành vi của đội bạn trong hiệp 2 thì ai cũng thấy rồi), chúng tôi thấy tốt hơn hết là nên cho Neymar ra nghỉ để tránh cho cậu ấy những rủi ro không đáng có."

Lần trước chạm trán ATM ở Liga, Neymar cũng đã phải đổ máu dưới chân của mấy vị tiều phu thủ đô này.

Quyết định thay Neymar, tôi cho là hợp lý.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
^ Trích lời Lucho sau trận đấu: "Khi trận đấu có dấu hiệu trở nên xấu đi (thái độ lẫn hành vi của đội bạn trong hiệp 2 thì ai cũng thấy rồi), chúng tôi thấy tốt hơn hết là nên cho Neymar ra nghỉ để tránh cho cậu ấy những rủi ro không đáng có."

Lần trước chạm trán ATM ở Liga, Neymar cũng đã phải đổ máu dưới chân của mấy vị tiều phu thủ đô này.

Quyết định thay Neymar, tôi cho là hợp lý.
Mình không chỉ nói riêng trận này mà nói chung cho việc sử dụng Neymar thôi. Với các ngôi sao lớn thì người sử dụng phải biết cách cân bằng lợi ích CLB với lợi ích cá nhân cầu thủ, có khi còn phải ưu ái cầu thủ hơn nhiều. Nó không đơn giản như sử dụng 1 cầu thủ bình thường thích làm thế nào cũng được
Giống như Sanchez sang Arsenal, gần như anh muốn được đá mọi trận đấu không muốn nghỉ và HLV cũng phải giành sự ưu ái hay Hazard đá ở Chelsea từ đầu mùa đến giờ gần như không thiếu phút nào ở mọi trận đấu. Những ngôi sao lớn mang tính biểu tượng thì họ đều muốn thế và cần thế. Họ rất kị chuyện bị thay ra nếu không có vấn đề nghiêm trọng.

Ở Barca thì Neymar phải xếp sau Messi rồi, và trong 3 người thì Neymar bị coi là người dễ bị thay nhất, vì tuổi còn trẻ, thể chất cũng kém hơn Messi Suarez. Nên hầu hết trận nào HLV muốn thay ở vị trí tiền đạo đều nhằm Neymar thôi, và Neymar cũng hay bị xoay vòng dự bị hơn. Với đội bóng thì vấn đề đó chẳng quan trọng lắm nhưng với cá nhân Neymar thì rất đáng lo. Nên cu cậu tỏ vẻ bất mãn, không hài lòng là đúng thôi. Có thể thấy trận rồi Messi bị chém nhiều nhất, đến cuối trận cũng bị chém, mà vẫn cần đá hết trận, không bị thay.

Neymar hôm qua biểu hiện vậy là không vừa đâu. Ông Enrique lại thích thay người, xoay vòng kiểu đấy, dễ sinh ra mâu thuẫn với mấy ngôi sao lắm
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Góc nhìn của Simeone

Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Cả đội đã chơi rất nhiệt, chúng tôi đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Barca. Dù sao, Barca cũng là đội xuất sắc hơn. Việc có được Luis Suarez đang khiến họ nguy hiểm hơn bao giờ hết”.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Neymar ham hố lập hattrick thì rủi ro từ gãy chân trở lên là rất cao. Trước khi Neymar ra sân mình cũng đã tiên đoán là phải thay ngay cầu thủ này ra vì đội bạn cứ chăm chăm lấy giò cu cậu. Trên hàng công, Messi như ironman rồi, đụng cỡ nào cũng trơ ra thôi; còn Suarez rất là cứng, đụng cha này có khi mang họa cho đội bóng; còn Neymar thì cứ thẳng chân mà quất tới thôi, không cần nể nang gì.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mình không chỉ nói riêng trận này mà nói chung cho việc sử dụng Neymar thôi. Với các ngôi sao lớn thì người sử dụng phải biết cách cân bằng lợi ích CLB với lợi ích cá nhân cầu thủ, có khi còn phải ưu ái cầu thủ hơn nhiều. Nó không đơn giản như sử dụng 1 cầu thủ bình thường thích làm thế nào cũng được
Giống như Sanchez sang Arsenal, gần như anh muốn được đá mọi trận đấu không muốn nghỉ và HLV cũng phải giành sự ưu ái hay Hazard đá ở Chelsea từ đầu mùa đến giờ gần như không thiếu phút nào ở mọi trận đấu. Những ngôi sao lớn mang tính biểu tượng thì họ đều muốn thế và cần thế. Họ rất kị chuyện bị thay ra nếu không có vấn đề nghiêm trọng.

Ở Barca thì Neymar phải xếp sau Messi rồi, và trong 3 người thì Neymar bị coi là người dễ bị thay nhất, vì tuổi còn trẻ, thể chất cũng kém hơn Messi Suarez. Nên hầu hết trận nào HLV muốn thay ở vị trí tiền đạo đều nhằm Neymar thôi, và Neymar cũng hay bị xoay vòng dự bị hơn. Với đội bóng thì vấn đề đó chẳng quan trọng lắm nhưng với cá nhân Neymar thì rất đáng lo. Nên cu cậu tỏ vẻ bất mãn, không hài lòng là đúng thôi. Có thể thấy trận rồi Messi bị chém nhiều nhất, đến cuối trận cũng bị chém, mà vẫn cần đá hết trận, không bị thay.

Neymar hôm qua biểu hiện vậy là không vừa đâu. Ông Enrique lại thích thay người, xoay vòng kiểu đấy, dễ sinh ra mâu thuẫn với mấy ngôi sao lắm

Bóng đá chuyên nghiệp chứ không phải giải đấu nghiệp dư mà xếp tình cảm lên trên
Đôi chân của cầu thủ, nhất là ngôi sao thì nó đáng giá cả trăm triệu =))
Đó là chưa kể Neymar đã cày ải như trâu suốt time qua rồi
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Góc nhìn của Simeone
Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Cả đội đã chơi rất nhiệt, chúng tôi đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Barca. Dù sao, Barca cũng là đội xuất sắc hơn. Việc có được Luis Suarez đang khiến họ nguy hiểm hơn bao giờ hết”.
Bị ăn cải rồi nhé.

Từ Mundo: Simeone:

Từ trang tin của Atletico: Club Atlético de Madrid · Web oficial - Simeone: "We played an extraordinary first half"

Đọc cả 2 bài trên để thấy được 'nhà báo' Hoàng Mai từ bongdaplus đã xào nấu ra sao. Simeone thì khen đếch gì Su thỏ ở trận này cơ chứ. Su thỏ quấy đảo điên cuồng hay là nỗi ám ảnh của hàng phòng ngự Atletico khiến ông ta phải nói một câu ngang phè phè như thế. Nhà báo quá bá đạo.

Chuyện Simeone khen Su thỏ là ở đây: Diego Simeone: Barcelona are better with Claudio Bravo and Luis Suarez - Goal.com

Câu nói này đã từ lúc đá vòng 18 Liga và ông ta khen chung chung cả Bravo, Suarez và Rakitic khi so sánh với đội hình năm trước hai đội gặp nhau. Nếu nhà báo bịa ra lý do khiến Barca trở lên nguy hiểm hơn thì phải là khen một Luis khác. Ở Việt Nam, Học viện Báo chí được gắn kèm với Tuyên truyền.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Vậy thì đổi thành ý của tui vậy ;))

Cách Barca đang chơi thực sự đúng theo những gì tôi muốn và hình dung . Đánh giá cao nhất việc L.E thỏa hiệp được Messi chuyển vị trí xuất phát sang cánh phải. Và thế là mọi việc sẽ phải diễn ra theo đúng cách của nó, theo chiều hướng tích cực.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vâng Suarez của anh cứ đá tốt đi, Fan Barca luôn biết ghi nhận đúng cách,!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thắng Aletico 3 trận liên tiếp là điều không phải đội bóng nào cũng làm được, trong đó có 2 trận ghi 3 bàn nữa chứ

Aletico được Ancelotti đánh giá là phòng ngự hay nhất Châu Âu nhưng có vẻ không đúng khi gặp phải Barca, mình vẫn giữ nguyên quan điểm bộ ba cuar Barca ( Ney-Mes-Su) hơn bộ ba của Real (Bale-Ro-Ben)
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Điều đấy thì cần gì phải tranh cãi nhỉ. Bộ ba của Ma-rúc-đít đá kiểu mạnh ai nấy sống thì tính làm gì, gọi là bộ ba cũng đã là một sự gò ép.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Điều đấy thì cần gì phải tranh cãi nhỉ. Bộ ba của Ma-rúc-đít đá kiểu mạnh ai nấy sống thì tính làm gì, gọi là bộ ba cũng đã là một sự gò ép.

Thực ra cũng không hẳn đâu, bộ ba của Madrid phối hợp với nhau tốt đấy nhưng tôi đánh giá năng lực cá nhân của bộ ba Barca vẫn cao hơn

Messi toàn diện hơn Ronaldo, Suarez quái hơn Benzema trong khi Neymar vẫn được thừa nhận là QBV tương lai còn Bale chỉ là phiên bản cấp thấp của Ronaldo
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top