Tương lai của Camp Nou & lá phiếu của bạn...

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
1. Hình ảnh Camp Nou mới vừa được tiết lộ. Có vẻ như nó gần giống so với bản thiết kế có từ thời Lã Bất Tài. Chi tiết có lẽ sẽ được tiết lộ trong thời gian tới:

c1rLOh6k9DU.jpg


m-gtBHZkxbo.jpg

SVĐ mới sẽ có sức chứa dự kiến 105000 chỗ ngồi

R1H4oE3XrmE.jpg




2. Nếu muốn tham khảo bản thiết kế có từ thời Laporta , bạn có thể xem tại đây:http://www.manicaarchitecture.com/projects/stadia/20-camp-nou

1362657668_1_noucampnou.jpg


1622866135_model_1.jpg


11511_4_nou%20camp4big.JPG
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CAMP NOU MỚI: 105.000 CHỖ NGỒI, CÓ MÁI CHE, PALAU MỚI VÀ XÂY DỰNG MẤT 4 NĂM

Asi-sera-el-exterior-del-nuevo_54399356020_54115221154_600_396.jpg

Trong buổi họp báo công bố quyết định lựa chọn phương án nâng cấp Camp Nou, những thông tin đầu tiên về SVĐ mới đã được hé lộ. Dựa trên những kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến, nếu được các hội viên phê duyệt phương án, SVĐ mới sẽ được xây dựng (nâng cấp) ngay trên nền Camp Nou hiện tại, ở địa điểm Les Corts. Sân mới cũng sẽ tuân theo kiến trúc cũ, nhưng có mái che toàn bộ khán đài và nhìn từ bên ngoài lẫn bên trong sẽ khác với Camp Nou hiện tại.

Kế hoạch bao gồm nâng cấp chức năng, kết nối, chịu đựng, linh động, hiện đại và chất lượng cho SVĐ, được thiết kế hướng đến phục vụ khán giả, VĐV và tạo cảnh quan cho thành phố. Kế hoạch Camp Nou mới bao gồm 3 hạng mục chính: sân Camp Nou, nhà thi đấu Palau Blaugrana mới với sức chứa 10.000 chỗ ngồi và khu không gian Espai Barça (Barça Space) tích hợp nhiều công trình phục vụ các mục đích khác nhau cho người dân thành phố.

Việc xây dựng cũng bao gồm di chuyển sân MiniEstadi mới với sức chứa khoảng từ 6.000 đến 7.000 chỗ ngồi sang khu liên hợp Ciutat Esportiva Joan Gamper.

To hơn, hiện đại hơn và sinh lời hơn

Camp Nou mới sẽ có sức chứa 105.000 chỗ ngồi. Ở SVĐ mới, độ dốc của tầng 1 khán đài sẽ được thay đổi tạo tầm nhìn rộng hơn rất nhiều so với hiện tại. Trong khi tầng 2 gần như sẽ giữ nguyên hiện trạng, và tầng 3 thì được mở rộng ra. Những thay đổi này cũng có nghĩa là khoảng 10% những người sở hữu vé xem cả mùa giải sẽ phải di chuyển đến những vị trí khác với hiện tại, nhưng vị trí mới sẽ mang lại tầm nhìn tốt hơn.

Sân mới sẽ có một chuỗi các nhà hàng, khu bán đồ có thể phóng tầm nhìn xuống sân. Bên cạnh đó là những “superboxes” và dịch vụ VIP được đặt giữa tầng 1 và tầng 2 khán đài. Những dịch vụ VIP này sẽ được cải thiện đáng kể cả về chất lượng lẫn số lượng (3.500 chỗ ngồi mới với 5.700 chỗ ngồi cấp xa xỉ).

Các lối đi bộ và hàng lang của sân mới cũng được thay đổi. Sẽ có một vòng ngoài để tao sự di chuyển dễ dàng từ khu vực này sang khu vực khác. Dịch vụ ăn uống cũng sẽ được nâng cấp, vừa hấp dẫn, sạch sẽ, vừa tiện nghi. Thang cuốn và thang máy ở sân mới sẽ kết nối đến tận tầng 3 của khán đài, cũng như được thiết kế, bố trí hợp lý hơn. Sân mới sẽ giúp các khu vực nhận nhiều ánh sáng mặt trời. Về cơ bản, Camp Nou mới sẽ có nhiều tiện nghi hơn, hướng đến tiêu chí chung và hỗ trợ thuận lợi cho người dùng khuyết tật.

Trung tâm camera giám sát sẽ được đặt ở vị trí khác theo quy định của UEFA. Hệ thống các bảng quảng cáo điện tử cũng sẽ được bổ sung, góp phần tăng thêm doanh thu cho CLB.

Bên ngoài, Camp Nou sẽ có thêm không gian đổ xe, với sức chứa khoảng 5.000 xe hơi.

interior.v1390239178.jpg

Sẽ mất gần 4 năm hoàn thành

Nếu cuộc trưng cầu ngày 05 hoặc 06 tháng 4 tới phê duyệt dự án, quá trình xây dựng Camp Nou mới sẽ bắt đầu vào tháng 5 năm 2017, tuỳ thuộc vào các sự kiện hàng năm và giấy phép của chính quyền thành phố. Mất khoảng 4 năm để công trình hoàn tất và khối lượng công việc chủ yếu được tiến hành trong quãng thời gian mùa giải kết thúc, dự kiến đến tháng 02 năm 2021.

Quá trình xây dựng sẽ diễn ra trong suốt 3 mùa giải rưỡi. Các công trình bên ngoài sân sẽ phần lớn được hoàn tất trong thời điểm SVĐ diễn ra các trận đấu, trong khi việc nâng cấp các khán đài sẽ được tiến hành trong mùa hè, do đó hạn chế tối đa sự bất tiện của khán giả và các cầu thủ. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất trong suốt quá trình xây dựng chính là đảm bảo an toàn tối đa.

Đội một FC Barcelona vẫn sẽ thi đấu bình thường tại Camp Nou trong quá trình xây dựng, đây cũng chính là ưu tiên thứ hai của dự án. Vì vậy, sẽ không có tác động lớn nào đến sức chứa của các khán đài.

Thông báo về dự án Camp Nou mới diễn ra sau hơn 1 năm rưỡi nghiên cứu, tham vấn ý kiến từ các chuyên gia, quá trình này tốn khoảng 1 triệu euro. CLB đã làm việc cùng với ISG (công ty chuyên về nhận biết và tối ưu hoá các nguồn doanh thu mới, và giúp các SVĐ mới biết cách cải thiện trải nghiệm cho khán giả), AEG (công ty tổ chức sự kiện thể thao và giải trí), ICON Venue Group (công ty chuyên về quản trị dự án, phát triển SVĐ trên khắp thế giới) và Ryder Levett Bucknall (công ty chuyên về quản lý tài chính và quản trị dự án).

1390247486569.jpg

Nhà thi đấu đa năng

Những thông tin liên quan đến nhà thi đấu Palau Blaugrana mới cũng được công bố. Công trình sẽ được xây dựng trên nền khuôn viên kiến trúc hiện tại của sân MiniEstadi và có sức chứa 10.000 chỗ ngồi, mặc dù trong một số sự kiện nhất định có thể mở rộng lên 12.000 chỗ.

Đây sẽ là một nhà thi đấu đa năng, sử dụng được cho mọi hoạt động, từ bóng rổ cho đến các buổi hoà nhạc hay sự kiện khác.

Cũng có những kế hoạch cho một nhà thi đấu khác với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi nằm cạnh Palau mới. Không gian này được thiết kế cho các trận đấu tập luyện hay những trận đấu của các đội thể thao thu hút ít khán giả, bao gồm cả một sân trượt băng.

Ở trường hợp này, công trình sẽ mất 2 năm thi công, bắt đầu từ mùa hè 2017 và kết thúc vào quý một của năm 2019.

Theo FCB.com
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
DỰ ÁN CAMP NOU MỚI TỐN 600 TRIỆU EURO: CLB PHẢI ĐI VAY 1/3

2014-01-20_RP_JUNTA_DIRECTIVA__022.v1390250936.JPG

Ngay sau tuyên bố lựa chọn phương án nâng cấp Camp Nou của chủ tịch Rosell, phó chủ tịch phụ trách tài chính Javier Faus đã trình bày chi tiết chi phí của dự án.

Sân Camp Nou mới (bao gồm 3 hạng mục chính) sẽ tốn khoảng 600 triệu euro, trong đó 420 triệu euro là dành cho việc nâng cấp chính Camp Nou, 90 triệu euro dành cho xây dựng nhà thi đấu Palau Blaugrana mới, và 90 triệu euro còn lại sẽ được sử dụng cho các công trình: bãi đổ xe (40 triệu), phát triển không gian Espai Barça (30 triệu) và SVĐ MiniEstadi mới (20 triệu). Theo ngài Faus, số tiền này sẽ được trang trải từ 2016-2024, và sẽ có các nguồn huy động vốn cụ thể. “Thế hệ Barça tương lai sẽ không phải thế chấp để trả tiền cho dự án này. Chúng tôi từ chối huy động vốn từ các nguồn đối tác bên ngoài CLB. Điều đó có nghĩa là trong những năm tới CLB sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt thu chi.” Faus cho biết.

Phó chủ tịch Faus cũng nói rằng, chi tiêu tài chính cho dự án Camp Nou mới sẽ không tác động đến các dự án thể thao khác của CLB, ở bất kỳ đội thể thao nào. “Tình hình kinh tế của CLB hoàn toàn có thể chịu đựng được trước dự án Camp Nou mới, sẽ không có đội thể thao nào bị ảnh hưởng.”

Sẽ có 4 nguồn cung cấp vốn chính cho dự án. Faus cho biết CLB sẽ không “bán” đi cái tên Camp Nou, thay bằng cái tên mới và đổi lấy một khoản tiền phục vụ dự án. Thay vào đó, phương án mới là đặt kèm tên thương mại của nhà tài trợ theo sau tên Camp Nou, tức Camp Nou là phần tên và tên nhà tài trợ là phần họ. Ví dụ: Camp Nou Intel, Camp Nou Nike. Nếu theo hướng thứ nhất này, CLB sẽ thu về được 150 triệu euro trong vòng 20 đến 25 năm. Thứ hai, CLB sẽ nhận thêm 50 triệu euro nữa từ việc bán gian hàng thương mại tại khu Espai Barça, cho phép xây dựng một khách sạn trong khuôn viên này, hay từ hoạt động nhượng quyền thương mại.

Số tiền còn lại là kết quả của hoạt động vay mượn và từ ngân sách. Xem xét đến các khoản nợ hiện tại, ban lãnh đạo CLB kỳ vọng sẽ kết thúc nhiệm kỳ với khoản nợ chỉ còn ở mức 200 triệu euro. Từ đó CLB sẽ có thể đi vay 200 triệu euro từ hình thức cho vay hợp vốn (syndicated loan). 200 triệu euro còn lại phục vụ cho dự án Camp Nou mới được Faus cho biết là từ nguồn tài chính bên trong (internal finance, tức trích từ lợi nhuận ròng để phục vụ cho các hoạt động đầu tư của một doanh nghiệp). “Chúng ta phải tiếp tục cắt giảm nợ, từ đó mỗi năm ta có thể tiếp tục thu về 30 triệu euro lợi nhuận như hiện tại. Hơn nữa, với dự án mới, mỗi năm CLB cũng sẽ có thu về 30 triệu euro.” Ngài phó chủ tịch phụ trách tài chính cho biết. Các nguồn doanh thu khác của CLB theo Faus là từ hoạt động bán vé, quảng cáo thông qua màn hình LED của La Masia, hoạt động Barça 2.0,…

Theo FCB.cat
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
JORDI MOIX: "DỰ ÁN CAMP NOU ĐƯỢC THAM KHẢO KINH NGHIỆM TỪ BAYERN, ARSENAL, BILBAO"

2014-01-20_RP_JUNTA_DIRECTIVA__017.v1390250991.JPG

Jordi Moix, thành viên ban lãnh đạo giữ cương vị GĐ các di sản của Barça, trong buổi họp báo công bố quyết định lựa chọn phương án nâng cấp Camp Nou, tin rằng dự án Camp Nou mới “đầy hứa hẹn, khả thi và cần thiết.” Ông lý giải rằng nếu dự án được cuộc trưng cầu ý kiến các hội viên CLB thông qua vào ngày 05 hoặc 06 tháng 4 tới, Camp Nou mới sẽ “chắc chắn củng cố niềm tự hào của Barça để CLB tiếp tục là hình mẫu cho thế giới”.

Moix cũng cam đoan rằng: “Kế hoạch đưa ra được dựa trên nhu cầu của CLB và các chính sách quy hoạch của thành phố. Đầu tư cho tài sản Camp Nou cũng là cách thức để tăng cường sức cạnh tranh của CLB trên trường quốc tế.”

18 tháng để hoàn thiện dự án

Moix cho biết ban lãnh đạo đã mất 18 tháng và tốn một khoảng chi phí 1 triệu euro để đưa ra bản kế hoạch Camp Nou mới như hiện tại: “Trong thời gian đó, chúng tôi xem xét mọi vấn đề. Chúng tôi thành lập một nhóm chuyên trách – gồm 18 người – nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất, dựa trên nhu cầu của các hội viên và kinh nghiệm xây dựng của những CLB khác, như Bayern Munich, Arsenal hay Athletic Bilbao.”

Những phương án bị loại

Theo Moix tiết lộ, ban đầu ban lãnh đạo đưa ra 5 phương án cho Camp Nou mới. Ba phương án đầu sớm bị loại. Phương án đầu tiên bị loại là xây Camp Nou mới ở vị trí của sân MiniEstadi, vì thiếu không gian. Phương án thứ hai là phá bỏ Camp Nou hiện tại theo từng thời kỳ, phương án này quá phức tạp. Và phương án thứ ba là giải pháp như đối với sân của Bilbao, nhưng cũng bị loại vì như thế sẽ làm giảm sức chứa SVĐ trong quá trình xây dựng.

Hai phương án cuối cùng được xem xét là xây Camp Nou mới ở gần địa điểm mới Diagonal, và nâng cấp SVĐ trên nền kiến trúc hiện tại.

“6 tháng cuối của quá trình nghiên cứu các phương án, chúng tôi quyết định loại phương án xây mới Camp Nou ở địa điểm mới, cơ bản vì chi phí quá đắt đỏ, lên đến 1,2 tỷ euro, một số tiền CLB không thể cáng đáng nổi. Ngoài ra, phương án này cũng phức tạp mặc dù chúng tôi nghĩ nó vẫn khả thi.”

Thiết kế sẽ sớm được công bố chi tiết

Moix cũng nói thêm rằng: “Trong vòng 1 tháng, hay 1 tháng rưỡi tới, các hội viên sẽ được xem xét chi tiết thiết kế Camp Nou mới, để từ đó đưa ra quyết định trong cuộc trưng cầu.”

Nếu cuộc trưng cầu phê duyệt kế hoạch nâng cấp Camp Nou, CLB sẽ tổ chức cuộc lựa chọn các mẫu thiết kế ở những chi tiết: “Mặt trước sân và mái che là những chi tiết cuối của quá trình nâng cấp.”

Nhưng trước khi đến giai đoạn đó, các hội viên CLB và người hâm mộ nên: “Sống lại tinh thần của năm 1922 (thời điểm sân Les Corts được khánh thành), năm 1957 (thời điểm Camp Nou mở cửa) và 1982 (thời điểm Camp Nou được nâng cấp phục vụ World Cup), cũng như tinh thần thế vận hội 1992 tại Barcelona.”

Theo FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nhình từ xa có thể thấy khá giống cái "tổ chim" bên Tung Của nhỉ :D
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CAMP NOU SẼ CHÍNH THỨC PHÁT ĐI THÔNG ĐIỆP ĐÓN CHÀO DU KHÁCH BẰNG TIẾNG ANH

2013-11-23_OTRO_BARCELONA-GRANADA_38.v1390656905.JPG

FC Barcelona trong trận đấu rạng sáng mai trước Malaga sẽ chính thức ra mắt hình thức mới đón chào người hâm mộ cũng như các hội viên CLB là người nước ngoài (không phải Catalan hay TBN). Cụ thể, kể từ rạng sáng mai, trước mỗi trận đấu, phát thanh viên huyền thoại của sân Camp Nou là ông Manel Vich sẽ phát đi một thông điệp đón chào người hâm mộ bằng tiếng Anh.

“Thưa các du khách trên toàn thế giới, chào mừng các bạn đến với Camp Nou, sân nhà huyền thoại và đầy hấp dẫn của FC Barcelona. Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp các bạn và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thích thú với trận đấu ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến đây và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn lần nữa trong một ngày không xa.”

Đoạn trên chính là thông điệp mà Camp Nou giờ đây sẽ phát đi ở mỗi trận đấu thuộc Liga và Copa del Rey. Thời điểm phát đi thông điệp là trước giờ bóng lăn, trong lúc các cầu thủ hai đội có màn khởi động.

Đây là một bước đi mới và cần thiết của FC Barcelona nhằm thu hút và tạo ấn tượng đẹp với các du khách đến Camp Nou.

Theo FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA GIỚI THIỆU DỰ ÁN "ESPAI BARÇA" LỚN NHẤT CHÂU ÂU VÀ THẾ GIỚI

pic_2014-02-03_RP_ESPAI_BARCA_006.v1391432976.JPG

Vào hôm thứ Hai qua, FC Barcelona đã có buổi thuyết trình trước báo giới cung cấp các thông tin mới về dự án “Không gian Barça” (Espai Barça) và lịch diễn ra buổi trưng cầu lấy ý kiến các hội viên CLB về kế hoạch tương lai cho 20ha đất thuộc sở hữu của CLB tại quận Les Corts. Phó chủ tịch Javier Faus và Jordi Cardoner, cùng GĐ các di sản của CLB là Jordi Moix đã đại diện ban lãnh đạo trình bày các thông tin về dự án.

Lớn nhất thế giới

Javier Faus, phó chủ tịch mảng kinh tế của CLB, người chủ trì buổi thuyết trình, cho biết dự án Espai Barça “sẽ là công trình thể thao trong thành phố tầm cỡ và quan trọng nhất của châu Âu cũng như thế giới. Không một thành phố ở châu Âu hay của thế giới nào có dự án này, London, New York, Rome, Paris,… chỉ có Barcelona. Dự án bao gồm các hạng mục: Camp Nou mới có sức chứa 105.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu Palau Blaugrana mới có sức chứa 12.000 chỗ ngồi, thêm một nhà thi đấu Palau de Gel (sân băng) khác có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, khu không gian dành cho hội viên (OAB), khu thương mại Barça, những văn phòng hiện đại, phục chế La Masia và một khu vực đổ xe sức chứa 5.000 xe hơi.”

Nâng cấp kiến trúc

Jordi Moix cho biết những thay đổi đáng kể nhất của Camp Nou mới so với Camp Nou cũ chính là quá trình đại tu toàn bộ tầng thấp nhất của khán đài, tại đây tầm nhìn của khán giả sẽ được cải thiện rất nhiều, ngoài ra đó còn là sự cơi nới sức chứa của các tầng khác trên khán đài SVĐ, và việc thêm vào mái che toàn bộ khán đài. Diện tích của không gian bên trong Camp Nou hiện tại là 40.000m vuông, Camp Nou mới sẽ tăng lên thành 104.000m vuông.

[video=youtube_share;N8q30nseaJs]http://youtu.be/N8q30nseaJs[/video]​

Lịch trình

Để chắc chắn các hội viên CLB tham gia vào quá trình đưa ra quyết định liên quan đến việc phê chuẩn dự án Espai Barça trong cuộc trưng cầu ý kiến sắp tới, CLB sẽ nỗ lực hết mình để thông báo đến từng hội viên. Phó chủ tịch Faus nhấn mạnh rằng những gì ông và các đồng sự trình bày chỉ là kế hoạch đề xuất chứ không phải là kế hoạch cuối cùng cho dự án, và nếu các hội viên phê chuẩn cho phép dự án tiến hành, kế hoạch sau đó sẽ được tinh chỉnh, sẽ có những cuộc hội đàm với cư dân địa phương của Barcelona và sau đó dự án mới được đấu thầu quốc tế. Một khi kiến trúc sư được lựa chọn, công việc nâng cấp – xây dựng dự án sẽ diễn ra từ 2017 đến 2021. Quá trình nâng cấp các khán đài Camp Nou sẽ chỉ được tiến hành trong mùa hè, thời điểm không diễn ra các trận đấu và do đó rất ít khán giả sẽ bị ảnh hưởng, đội bóng vẫn có thể thi đấu bình thường trong suốt quá trình nâng cấp – xây dựng.

Thông tin cho các hội viên

Phó chủ tịch mảng cộng đồng của CLB là Jordi Cardoner cam kết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về cuộc trưng cầu ý kiến đến các hội viên trước khi sự kiện diễn ra. Cuộc trưng cầu sẽ là cuộc bỏ phiếu “Yes” hoặc “No” về dự án. Mọi thông tin sẽ được cập nhật qua tất cả các kênh giao tiếp của CLB. Ngoài ra, địa chỉ email: referendum[MENTION=9693]fcbar[/MENTION]celona.cat cũng sẽ là nơi để các hội viên có thể đặt bất cứ câu hỏi nào về dự án. Các GĐ của CLB cũng sẽ tổ chức những cuộc gặp riêng với các Hội CĐV để thông báo về cuộc trưng cầu.

Album ảnh mô phỏng tiến trình nâng cấp - xây dựng Camp Nou:

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860554_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860571_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860599_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860621_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860641_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860660_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860679_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860698_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860719_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860737_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860756_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860776_54115221154_600_396.jpg

Presentacion-del-Espai-Barca-M_54399860816_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-ha-presentado-el-proyec_54399861371_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54400793762_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54400793723_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54400793705_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54400793687_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54400793666_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54400793647_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54399860922_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-ha-presentado-el-proyec_54400794075_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54399860904_54115221154_600_396.jpg

El-Camp-Nou-sera-el-mas-grande_54399859975_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-ha-presentado-el-proyec_54399861529_54115221154_600_396.jpg

El-FCB-ha-presentado-el-proyec_54399861383_54115221154_600_396.jpg
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TOÀN BỘ DỰ ÁN ESPAI BARÇA VÀ CAMP NOU MỚI

Espai Barça là gì?

Dự án xây dựng sân Camp Nou mới trên nền kiến trúc hiện tại, nôm na là nâng cấp, được gọi tắt là ENEA, sẽ được cuộc trưng cầu lấy ý kiến hội viên CLB quyết định thông qua hay không thông qua vào ngày 05 hoặc 06 tháng 4 tới. Dự án Camp Nou mới nằm trong tổng dự án Espai Barça (Không gian Barça), sẽ là công trình thể thao trong thành phố tầm cỡ và quan trọng nhất của châu Âu cũng như thế giới. Không một thành phố ở châu Âu hay của thế giới nào có dự án này, London, New York, Rome, Paris,… chỉ có Barcelona. Dự án bao gồm các hạng mục: Camp Nou mới có sức chứa 105.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu Palau Blaugrana mới có sức chứa 12.000 chỗ ngồi, thêm một nhà thi đấu Palau de Gel (sân băng) khác có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, khu không gian dành cho hội viên (OAB), khu thương mại Barça, những văn phòng hiện đại, phục chế La Masia và một khu vực đổ xe sức chứa 5.000 xe hơi.

El-FCB-presenta-el-proyecto-Es_54399860904_54115221154_600_396.jpg

Camp Nou mới sẽ như thế nào?

Camp Nou mới không phải là sự tô điểm thêm so với Camp Nou cũ, mà sự nâng cấp sẽ mang lại sự thoải mái và cải thiện tầm nhìn không ngờ cho khán giả. Quan trọng nhất, nâng cấp khán đài tầng 1 sẽ có tác động đến 10% hội viên đăng ký mua vé xem mùa giải.

El-FCB-ha-presentado-el-proyec_54399861383_54115221154_600_396.jpg

Sức chứa của Camp Nou mới sẽ chính xác là 105.053 chỗ ngồi. Camp Nou mới vẫn bao gồm 3 tầng. Tầng thứ nhất (thấp nhất) sẽ hoàn toàn được xây mới, dốc hơn và mang lại tầm nhìn tốt hơn. Tầng thứ hai sẽ giữ nguyên, nhưng được nâng cấp để mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho khán giả hơn. Và tầng thứ ba (cao nhất), vốn hiện tại chỉ có một phần phía đông SVĐ là có cung tròn, sẽ được mở rộng thêm để phần phía tây cũng có cung tròn, như vậy phần mái che phía tây sẽ được dở bỏ.

Mặc cho những thay đổi này, các ghế ngồi vẫn sẽ được nới rộng – từ 1cm đến 3cm, và tất cả các lối đi sẽ rộng tối thiểu 1,2m. Toàn bộ khán đài được bảo vệ bởi mái che. Sẽ có một vành đai bao quanh các khán đài bên trong SVĐ, tại đây bao gồm nhiều khu dịch vụ, có hệ thống thang mái phục vụ đến tận tầng 3 của khán đài. Bố trí các tầng sẽ hạn chế tối đa sự có mặt của những lồng cầu thang. Dự án ENEA còn có một bãi đổ xe sức chứa 5.000 xe hơi, cùng một khu thương mại mới. Vé vào cổng sẽ tăng lên do chất lượng phục vụ được nâng cao. Diện tích của không gian bên trong Camp Nou hiện tại là 40.000m vuông, Camp Nou mới sẽ tăng lên thành 104.000m vuông.

1391466500060.jpg

Camp Nou mới mất bao lâu để hoàn thành?

Công trình Camp Nou mới sẽ được hoàn thành theo từng tiến độ. Năm 2017, Camp Nou hiện tại sẽ được phá bỏ các khán đài ở phía Nam và Bắc.

Toàn bộ công trình sẽ trải qua 4 mùa hè, tức 3,5 mùa giải thi đấu, nhưng đội bóng sẽ vẫn tiếp tục thi đấu bình thường và sẽ có rất ít khán giả bị ảnh hưởng bởi quá trình nâng cấp – xây dựng. Nếu đội một chuyển đến thi đấu ở sân Olympic, công trình sẽ hoàn thành trong 3 năm và chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng CLB cho rằng Barça nên thi đấu trên sân nhà của chính mình. Để có thể hạn chế tối đa sự bất tiện cho khán giả, công trinh do đó được chia ra thành từng giai đoạn, từng hạng mục không gian. Trong mùa hè là hạng mục khu vực khán đài. Trong mùa giải là hạng mục chính các khu vực bên trong lẫn bên ngoài công trình. Toàn bộ công trình hoàn thành vào tháng 3 năm 2012, mặc dù đây chỉ là thời hạn ước đoán.

Camp_Nou_2021.v1391436634.jpg

Camp_Nou_2020.v1391436563.jpg

Camp_Nou_2018.v1391436523.jpg

Camp_Nou_2017.v1391436483.jpg

Chi phí dự án và tương lai tài chính của CLB sẽ ra sao?

CLB hoàn toàn đủ tài chính để chi trả và phục vụ cho các hoạt động thể thao bình thường, từ ngân sách chuyển nhượng, tiền lương cho đến các dự án phát triển thể thao khác. FC Barcelona hoàn toàn đủ khả năng để giữ chân và làm hài lòng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Chi phí cụ thể của toàn dự án: SVĐ mới 420 triệu euro, nhà thi đấu Palau Blaugrana mới 90 triệu euro, bãi đổ xe 40 triệu euro, các công trình kiến trục phục vụ thương mại và cộng đồng quanh SVĐ 30 triệu euro, việc phá bỏ di dời SVĐ MiniEstadi của đội B 20 triệu euro. Hai phần ba chi phí của cả dự án đến từ nguồn vốn của chính CLB, chứ không phải nhờ vào số tiền của một tay tài phiệt hay tỷ phú nào đó. CLB không quan tâm ai sẽ là người cho họ vay tiền, vấn đề CLB quan tâm là làm cách nào để trả nợ mà không phải thế chấp tương lai thể thao của FC Barcelona.

Dự án nhà thi đấu Palau Blaugrana mới sẽ có chi phí trung bình, dựa trên tính toán của tình hình tài chính của CLB cũng như của Catalunya. Dự án hoàn toàn khả thi.

Trong 3 năm qua, chứ không phải trong 10 năm, dòng tiền luân chuyển vào CLB gần 100 triệu euro. Nếu có thể vươn đến 110 triệu euro, CLB sẽ đảm bảo các ngân sách chuyển nhượng, cũng như ngân sách cho các dự án thể thao khác. Đến năm sau, CLB sẽ không còn phụ thuộc vào các ngân hàng, khi đó khoản nợ sẽ ở một mức an toàn. Mùa giải này, CLB kỳ vọng sẽ giảm thêm được 60 triệu euro tiền nợ.

12723_596681550402376_164436377_n.jpg

Cuộc trưng cầu sẽ diễn ra minh bạch?

Để chắc chắn các hội viên CLB tham gia vào quá trình đưa ra quyết định liên quan đến việc phê chuẩn dự án Espai Barça trong cuộc trưng cầu ý kiến sắp tới, CLB sẽ nỗ lực hết mình để cung cấp đầy đủ thông tin về dự án đến các hội viên trước khi sự kiện diễn ra. CLB tin tưởng cuộc trưng cầu lấy ý kiến về dự án sẽ diễn ra minh bạch, công khai và độc đáo, thu hút sự tham gia đông đảo và sâu sắc nhất của các hội viên CLB. Tuy vậy, những câu trả lời xác đáng nhất sẽ chỉ có thể được trả lời một khi kiến trúc sư chính được lựa chọn để hoàn tất các thiết kế cho toàn dự án Espai Barça. Sẽ có một cuộc thi quy mô toàn thế giới để tuyển chọn mẫu thiết kế, cũng như kiến trúc sư. Rất có thể thiết kế cuối cùng được chọn sẽ chỉ được chông bố 1 năm sau ngày cuộc trưng cầu diễn ra, trong trường hợp dự án được chấp nhận.

Tên gọi Camp Nou mới sẽ là gì?

Chủ đề về tên gọi Camp Nou mới cũng sẽ được quyết định trong cuộc trưng cầu. CLB sẽ không để mất tên Camp Nou, nhưng ban lãnh đạo sẽ tìm kiếm phương án tốt nhất. Phương án bán quyền đặt tên SVĐ có thể mang về cho Barça tổng số tiền là 300 triệu euro nhưng ban lãnh đạo CLB đã loại bỏ phương án này. Nếu chỉ thêm tên nhà tài trợ vào tên Camp Nou (ví dụ như Camp Nou Nike), thì nhà tài trợ được chọn sẽ không phải là nhà tài trợ áo đấu của CLB hiện tại. Nếu các hội viên cho rằng Camp Nou không nên giữ cái tên cũ, mà nên dùng một cái tên thương mại, thì lá phiếu trong cuộc trưng cầu mà họ cần đưa ra sẽ là “No”.

Đây là Camp Nou tương lai:

[video=youtube_share;N8q30nseaJs]http://youtu.be/N8q30nseaJs[/video]

Đây là Santiago Bernabeu tương lai:

[video=youtube_share;ci--X4cCJ2c]http://youtu.be/ci--X4cCJ2c[/video]​
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hình ảnh trên ti vi ở sân Camp Nou là Ronaldo quỳ gối bất lực nhìn Messi ghi bàn. Thâm quá ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Và đây, kết quả "trưng cầu culé" về tương lai của Camp Nou:

x7o8a7IKGNs.jpg


Quá trình "kiến tạo" lại Camp Nou mới:

estos-seran-los-pasos-remodelacion-del-camp-nou-1396770109566.jpg
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top