Tương lai của Camp Nou & lá phiếu của bạn...

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Phiền bạn giải thích cặn kẽ câu này để tôi làm riêng một bài về bạn QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN Gió.

Cũng không có gì để giải thích cặn kẽ cả.

Dưới triều đại của Rosell, ông ta đã đề ra quan điểm là không một cầu thủ nào, một HLV nào là không thể bị thay thế. Kể cả có là Pep Guardiola hay David Villa, Abidal... và Messi cũng chẳng phải là một ngoại lệ.

Nhưng việc xây dựng một SVĐ mới hay tu sửa SVĐ cũ là một quyết định quá tầm của ông ta để đến nỗi Rosell vẫn phải sử dụng những hình thức như hỏi ý kiến các thành viên xem họ biểu quyết là nên xây SVĐ mới hay nâng cấp SVĐ cũ.

Messi là một biểu tượng của đội bóng trong khoảng thời gian 5 năm đổ lại đây, nhưng Camp Nou là biểu tượng của đội bóng hơn 50 năm rồi. Nói thế để thấy rằng, đã từng có rất nhiều cầu thủ được coi là huyền thoại đặt chân đến SVĐ này nhưng thậm chí dựng tượng cho họ còn là điều khó khăn chứ đừng nói đến việc lấy tên Messi đặt tên cho SVĐ.

Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Đẩy một huyền thoại ra khỏi đội bóng dường như là không thể! Nhưng tại Barcelona việc đặt tên một cầu thủ cho một SVĐ là bất khả thi.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chẳng có gì là bảo thủ cả. Một cầu thủ dù có xuất sắc đến đâu cũng chẳng thể lấy tên để đặt cho một SVĐ là niềm tự hào của rất nhiều người. Messi hoàn toàn có thể bị bán nếu được giá, chứ đừng nói tới việc đặt tên sân.

Đây đích thị là tư tưởng bảo thủ. Hơn nữa tôi cũng thấy làm lạ, khi có nhiều, rất nhiều cules nêu ý kiến trước về tên sân là tên của Leo hoặc người khác thì chẳng thấy bạn @Gió nêu quan điểm (và thậm chí có vẻ hằn học thì phải) gì? Admin có lẽ nên có phong độ hơn một chút. Việc Messi có thể bị bán là do có một số người tuyệt đối hóa đồng tiền hoặc tính thực dụng, nhưng nói cho bạn biết luôn, có những người mà đối với họ, một số thứ không bao giờ có thể quy ra tiền.

Việc đặt tên vĩ nhân đặt cho cái gì đó quan trọng liên quan đến lĩnh vực của họ là điều hết sức bình thường mà người ta đã làm từ hàng trăm năm nay, đó không hề là chuyện không tôn trọng hay hạ thấp tập thể. Nếu Messi bỏ tiền túi xây dựng sân để buộc sân lấy tên cậu ấy thì đó mới là điều không thể.

Thực tế việc đặt tên sân thế nào thì mặc kệ họ, tôi chỉ thấy cũng hay nếu để tên Leo thôi, còn dĩ nhiên là có nhiều tên khác cũng hay và ý nghĩa như thế.
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đính chính một chút là đồng chí Gió chưa phải là admin của diễn đàn nhé 2 bác :D

Truyền thống là một chuyện, nhưng cách duy trì và phát huy truyền thống như thế nào còn phụ thuộc vào cách điều hành của người đứng đầu từng "triều đại" nữa. Chúng ta sẽ không thể nào quên Rosell đã mang đến cuộc "cách mạng" như thế nào trên chiếc áo đấu truyền thống hàng trăm năm của CLB. Nếu trong tương lai mà có một vị chủ tịch có quan điểm tương ứng như bác này nữa thì mọi chuyện dù là chưa có tiền lệ cũng đều có thể xảy ra. Biết đâu mai này lại xuất hiện cái tên kiểu như Emirates thì sao? :D. Tên của Leo cũng có thể được dùng đặt cho tên của SVĐ. Nhưng với một cầu thủ còn đang đương đại và ở thời điểm hiện tại thì là khó. Bản thân tôi thì thích tên Barcelona.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Việc đặt tên vĩ nhân đặt cho cái gì đó quan trọng liên quan đến lĩnh vực của họ là điều hết sức bình thường mà người ta đã làm từ hàng trăm năm nay, đó không hề là chuyện không tôn trọng hay hạ thấp tập thể.

Việc đặt tên một người cho SVĐ không phải là không thể, nhưng đặt tên Messi ở thời điểm này là không thể. Bởi vì Messi còn đang chơi bóng.
Khi Messi kết thúc sự nghiệp của mình tại Barca, đem lại nhiều thành tích vĩ đại cho Barca, đồng thời là tấm gương về đạo đức, nhân cách, lối sống, có giá trị giáo dục cho thế hệ trẻ, một huyền thoại đích thực ở mọi phương diện thì việc đặt tên Messi là có thể.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nói theo phong cách của người hành động thì: Không có gì là không thể.

Nhưng có nhiều cái thuộc vào phạm trù tinh thần nên nó sẽ bị đè sao cho xảy ra thật chậm. Ta cứ thử nghĩ đến ngày (ví dụ thôi nhé) Luật công bằng tài chính được áp dụng buộc Barca trả nợ ngân hàng vài trăm triệu, rồi Catalan không tách ra khỏi Tây Ban Nha và chết chìm trong khủng hoảng kinh tế cùng vương quốc này....dẫn đến Barca thua lỗ trầm trọng. Barca không thể có tiền mua các ngôi sao vì nhiều lý do nên dùng các cầu thủ lò La Masia nhưng lại be bét về thành tích. Niềm tin khủng hoảng, số hội viên giảm sút, các câu lạc bộ, trung tâm bị cắt giảm... Nói chung là Barca rơi vào tình cảnh buộc phải thay đổi cơ chế. Và trước sức ép về tài chính để duy trì cỗ máy này thì Barca buộc phải bán sân cho một nhà tài phiệt hay diễn lại trò Real từng làm là bán sân cho thành phố để vay nợ.

Đó là một viễn cảnh ví dụ chuyện Barca mất quyền kiểm soát với sân bãi. Đấy là chưa nói đến chuyện Barca có thể bị một nhà tài phiệt thâu tóm và thay đổi cơ chế hoạt động như hiện tại thì lúc đó sân bãi không còn khả năng tự quyết định số phận.

Quay lại chuyện sân mới hay cũ, nói ra thì khá dài nhưng Ro$ell có cái khó của ông ta như kiểu Việt Nam ta suy nghĩ có nên xây đường sắt cao tốc hay là nâng cấp hệ thống đường sắt cũ. Nó là một bài toán kinh tế và Ro$ell thì nói thẳng ra là không đủ tầm để quyết. Máu liều của Ro$ell so với Lã không có và tư duy con buôn có thể khiến ta thấy không thích thú lắm khi dự án xây mới thật ra đang bị gạt đi. Nhưng có thể trong tương lai ta lại cảm ơn con buôn này vì có công giúp Barca không ngập trong nợ nần và khủng hoảng. Lấy ví dụ Arsenal chẳng hạn (mình không dám chắc lắm), họ được đánh giá có giá trị rất cao dù đá đấm thì chả ra quái gì nhưng lại đang sở hữu một cơ sở hạ tầng hoàng tránh và hàng loạt các lò đào tạo trên thế giới. Giá trị được định giá đó thực ra là một quả bom mà Arsenal đang lo thấp thỏm và nói thẳng toẹt ra đó là thùng rỗng kêu to.

Khi các bạn hiểu điều đó thì tôi có thể dám chắc đến 70% rằng thời đại của Ro$ell sẽ không bao giờ xây một sân mới vì nó là vô tâm và phí phạm. Camp Nou đang là sân to nhất nhì châu Âu với tiêu chuẩn 5 sao. Việc xây mới sân này là không cần thiết. Camp Nou được xây để phục vụ khán giả đến xem Kubala. Vậy xây sân mới để phục vụ xem ai? Messi à? Và có bao nhiêu người đến xem được? Các câu hỏi trên đều dễ trả lời và việc nâng cao quy mô sân cũng không hợp lý. Việc đưa ra bàn tán trước hội đồng theo kiểu dân chủ chỉ là cách Ro$ell cho các cụ thấy rằng lão Lã hồi xưa là đứa não bé không hiểu gì về kinh tế và có ý định biến Barca thành con nợ của thế kỷ vì những ý tưởng mơ mộng thiếu thực tế. Do đó chả có tay socis nào dại dột tính tới chuyện bỏ tiền túi góp vài chục nghìn Euro cho câu lạc bộ để xây sân đâu.

Và thế là Messi cũng không cần quan tâm đến việc mình có được đá ở sân mới hay không và so với việc đặt tên thì còn đầy người xếp hàng trước Messi.
 

TèoBarca

Mầm non xã
Đầu quân
8/5/13
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Vẫn thích sân cũ và cái tên NouCamp huyền thoại.Để tiền tái thiết clb thôi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;8yYq79-dXNg]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8yYq79-dXNg[/video]​

Theo phát ngôn viên của FC Barcelona, Toni Friexa thì 3 tháng đầu năm 2014 sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về dự án xây mới/nâng cấp sân Camp Nou.

Lựa chọn của bạn là gì?
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Những ý tưởng về một sân vận động mới thì đã có từ cựu chủ tịch CLB Laporta.

a82fdda0.jpg

Một số hình ảnh về dự án:

98e3cd7c.jpg

Nou_9.jpg

11511_4_nou%20camp4big.JPG

1362657668_1_noucampnou.jpg

1622866135_model_1.jpg

Nói thật là mình muốn giữ lại sân Camp Nou, chí ít thì cũng phải để cho mình cái cơ hội nhỏ nhoi được đến đó, được chiêm ngưỡng bóng đá tại một nơi tuyệt vời nhất.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TÊN THƯƠNG MẠI "QATAR AIRWAYS" XUẤT HIỆN Ở KHÁN ĐÀI BẮC CAMP NOU

qatargol-16846.jpg

Nhân thời điểm Barça làm khách trước Betis và giai đoạn mùa giải tạm ngưng nhường chỗ cho các trận đấu cấp tuyển quốc gia, sân Camp Nou đang trải qua một sự thay đổi không hề nhỏ.

Hãng hàng không Qatar Airways sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại Camp Nou khi tên thương mại của hãng sẽ xuất hiện ở khán đài Bắc (Gol Nord) của sân Camp Nou. Đây là một phần nằm trong thỏa thuận hợp tác – tài trợ mà FC Barcelona và Qatar Airways đã ký kết trước đây.

Theo một bức ảnh chụp được tại Camp Nou vào hôm thứ Sáu qua, FC Barcelona đang tranh thủ những ngày SVĐ không đi vào hoạt động để thay đổi màu của một số ghế ngồi ở khán đài Bắc. Sự thay đổi màu của một số lượng ghế nhất định so với tổng thể sẽ làm cho cái tên “Qatar Airways” xuất hiện.

Dự kiến, “Qatar Airways” ở khán đài Bắc sẽ xuất hiện trong trận đón tiếp Granada vào ngày 23 hay 24 tháng 11 tới.

Không chỉ xuất hiện trên trang phục thi đấu, khán đài Camp Nou, các biển quảng cáo,… Qatar Airways còn hiện diện ở cả khu liên hợp thể thao Ciutat Esportiva Joan Gamper của CLB. Hiện hãng hàng không này còn có cả một không gian riêng ở Bảo tàng Camp Nou.

Như vậy, Qatar Airways sẽ cùng với Nike – đối tác và là nhà tài trợ quan trọng nhất của Barça xuất hiện ở khán đài Camp Nou theo cách kể trên. Sau khi gia hạn thỏa thuận vào tháng 3 năm 2007, thương hiệu của Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Camp Nou thông qua tên thương mại được xuất hiện ở khán đài Nam (90 chiếc ghế tạo thành hình chữ Nike được sơn màu vàng).
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
NẾU XÂY MỚI, "CAMP NOU MỚI" SẼ NẰM GIỮA HAI THÀNH PHỐ

Vào ngày 09 tháng 12 tới, ban lãnh đạo Barça sẽ bắt đầu công tác xác định tương lai của Camp Nou.

FCB_-_R._MADRID_104_.v1312285463-620x348.jpg

Theo thông tin từ nhật báo ‘Ara’ (Catalunya), tương lai SVĐ của Barça sẽ tọa lạc tại khu vực nằm giữa hai thành phố Barcelona và L’Hospitalet nếu như phương án xây dựng SVĐ mới được thông qua trong cuộc trưng cầu ý kiến các hội viên.

Vào đầu tháng 12 tới, ban lãnh đạo Sandro Rosell sẽ có các cuộc họp bàn với các công ty giám định – tư vấn xây dựng là ISG, AEG và Icon Venue Group. Mục tiêu trước tiên là xác định giữa xây mới SVĐ và nâng cấp Camp Nou, phương án nào có lợi hơn cho CLB.

Trong trường hợp phương án xây mới SVĐ được lựa chọn, địa điểm của SVĐ mới này sẽ nằm ở giữa hai thành phố Barcelona và L’Hospitalet. Cụ thể, SVĐ mới sẽ nằm tọa lạc ở khu đất Can Rigalt và quận Les Corts thuộc chính quyền thành phố Barcelona – khu vực này hiện tồn tại một số công trình. Khu vực mới sẽ là nơi tọa lạc của SVĐ mới, nhà thi đấu trong nhà mới cùng một số công trình khác của CLB.

Cũng theo ‘Ara’, phương án xây SVĐ mới cạnh Camp Nou hiện tại đã bị loại bỏ. Nếu chọn xây dựng SVĐ mới, bên cạnh phương án là địa điểm đã nêu trên, vẫn còn 2 phương án khác – phương án được tính đến trước đây – xây dựng trên nền khuôn viên trường ĐH Barcelona thuộc quận Diagonal hay trên nền đất của khu vực UB Esports.

Đến khi nào phía Barça chính thức lựa chọn địa điểm cụ thể, chính quyền của quận Les Corts mới xem xét cấp giấy phép xây dựng. Mấy tháng qua, phía Barça đã có những cuộc tiếp xúc với chính quyền quận Les Corts cũng như thành phố L’Hospitalet để nghiên cứu về những khả năng lựa chọn địa điểm kể trên.

Theo ARA
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
SANTIAGO BERNABEU TUỔI GÌ SO VỚI CAMP NOU?

1385370742381.jpg

Sân Camp Nou không chỉ là cầu trường có sức chứa lớn nhất châu Âu mà còn là một trong những SVĐ bóng đá thuộc loại tốt nhất thế giới trong việc mang lại cảm giác thưởng thức bóng đá đỉnh cao cho khán giả. Đây là một kết luận mang tính học thuật, được đúc rút dựa trên kết quả của một cuộc nghiên cứu do công ty kiến trúc Fenwick Iribarren thực hiện và công bố tại diễn đàn Aspire4Sport ở Doha mới đây. Cuộc nghiên cứu dựa trên những công thức tính toánh theo quy chuẩn UEFA.

Camp Nou đạt điểm 393 trên tổng điểm 500 của cuộc nghiên cứu. Theo kiến trúc sư Mark Fenwick, Camp Nou vượt chuẩn xuất sắc ở nhiều thông số, duy có một điểm trừ là khoảng cách từ tầng thứ ba của hai khán đài Nam và Bắc so với mặt sân quá xa, rất khó để các khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn trận đấu.

Nếu so với SVĐ Santiago Bernabeu của Real Madrid, Camp Nou đánh bại ở nhiều “hạng cân”, nhất là ở thông số góc nghiêng giữa các khán đài so với mặt sân. Góc nghiêng của các khán đài tại Bernabeu rất khó mang lại cảm giác thưởng thức chất lượng cho khán giả, nếu so với Camp Nou.

Cuộc nghiên cứu cũng đưa ra một kết luận lý thú là Đại hý trường La Mã của 2000 năm trước đều đạt những tiêu chuẩn về kiến trúc như những SVĐ tốt nhất thế giới hiện thời. Hai SVĐ được đánh giá là tốt nhất thế giới lại là hai SVĐ chưa được xây dựng, chỉ mới nằm trên bản vẽ: SVĐ Qatar Foundation tại Doha và SVĐ tương lai của Valencia.

CAMP NOU TƯƠNG LAI SẼ KHẮC GHI TÊN TUỔI 502 CỰU BINH BARÇA

Sandro-Rosell-en-su-discurso-e_54394416622_54115221154_600_396.jpg

Vừa qua, tại khách sạn Công chú Sofica (nơi các cầu thủ Barça đang trú quân chuẩn bị cho trận đấu với Granada), chủ tịch Rosell đã chủ trì một buổi tiệc tối với sự tham gia của Hội các cựu binh Barça (ABJ).

Trước hơn 400 cựu binh Barça, chủ tịch Rosell trong bài diễn văn của mình đã tuyên bố 502 cánh cổng tại sân Camp Nou sẽ được đặt theo tên của các cựu cầu thủ Barça một khi SVĐ được nâng cấp hoặc xây mới trong tương lai.

“Một trong những dự án mà chúng tôi cho rằng sẽ tôn vinh những cầu thủ trong lịch sử CLB là mỗi cánh cổng vào SVĐ sẽ được mang tên họ. Việc lựa chọn tên tuổi cầu thủ được đặt tên có thể phụ thuộc vào số trận họ từng thi đấu.” Chủ tịch Rosell cho biết.

Rosell còn nói thêm rằng: “Những ai quên đi quá khứ của bản thân, phủ nhận lịch sử thì sẽ không còn là chính họ”. Ngài chủ tịch cũng cho biết với việc ngân sách Barça trong năm nay cao hơn năm ngoái, CLB có thể trích ra một quỹ để giúp đỡ những cựu cầu thủ Barça gặp khó khăn hay bất hạnh trong cuộc sống.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Nhân vụ chém gió về Camp Nou mới thì ta cùng ngắm qua Mestalla trong tương lai

valencianew1.jpgvalencianew2.jpg

Rồi sân của các anh Qatar. Thú thực là đám dầu mỏ toàn sân khủng nên chả biết cái sân Foudation nó là sân nào nữa :D Riêng Doha đã có 3 sân đẹp và độc. Nhưng chắc sân nằm ở bán đảo giống ngụy hoa là sân được nhắc đến.
[video=youtube;d-z2jtUS9-Y]http://www.youtube.com/watch?v=d-z2jtUS9-Y#t=72[/video]

Al-Gharafa-Stadium.jpg
Al-Khor-Stadium.jpg
Al-Rayyan-Stadium.jpg
Al-Shamal-Stadium.jpg
Al-Wakrah-Stadium.jpg
Al-Wakrah-Stadium-roof.jpg
Doha-Port-Stadium.jpg
Doha-Port-Stadium-aerial.jpg
Lusail-Iconic-Stadium.jpg

[video=youtube;mvESidOdQCs]http://www.youtube.com/watch?v=mvESidOdQCs[/video]
Lusail-Stadium.jpg
Qatar-University-Stadium.jpg
Sports-City-stadium.jpg
Umm-Slal-Stadium.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
HOÃN CUỘC TRƯNG CẦU LẤY Ý KIẾN TƯƠNG LAI CAMP NOU ĐẾN CUỐI NĂM 2014

1386191035246.jpg

Vào ngày 11 tháng 6 qua, phát ngôn viên Toni Freixa của Barça thông báo trước báo giới rằng cuộc trưng cầu lấy ý kiến các hội viên CLB về tương lai SVĐ Camp Nou sẽ được tiến hành vào quý 1 của năm 2014.

Trong Đại hội ban lãnh đạo CLB tổ chức ngày 22 tháng 9 năm 2012, PCT phụ trách mảng tài chính Javier Faus của CLB thông báo với các hội viên rằng: nếu tiến hành tu sửa Camp Nou, chi phí vào khoảng 300 triệu euro; nếu xây mới SVĐ, chi phí vào khoảng 600 triệu euro. Nhưng dù lựa chọn phương án nào, CLB cũng sẽ chỉ thực hiện một khi đã hoàn thành kế hoạch giảm nợ đến một khoản thấp đủ an toàn. Theo kế hoạch đến tháng 6 năm 2016, Barça sẽ giảm mức nợ xuống còn 200 triệu euro, đây được xem là mốc an toàn để triển khai dự án tương lai Camp Nou.

Tuy nhiên, do gặp phải một số thủ tục pháp lý cũng như công tác thẩm định dự án diễn ra chậm chạp, kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu lấy ý kiến hội viên CLB về tương lai Camp Nou sẽ không thể tiến hành vào quý 1 năm 2014. Đến nay, 3 công ty thẩm định dự án được Barça thuê là ICON, AEG và ISG vẫn chưa hoàn thành xong bản báo cáo về hai giải pháp tu sửa và xây mới SVĐ.

Một khi trình bản báo cáo cho ban lãnh đạo Barça, các bên sẽ cùng nhau xem xét và bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức trưng cầu lấy ý kiến. Dự kiến, thời điểm sớm nhất tổ chức cuộc trưng cầu là vào cuối năm 2014, muộn nhất có thể đầu năm 2015.

Theo SPORT
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
FAUS: "CHÚNG TÔI MUỐN CÓ MỘT DI SẢN HOÀN HẢO ĐẾN HÀNG TRĂM NĂM SAU"

qx8s.jpg

Như lời phát ngôn viên Toni Freixa đã phát biểu, Hội đồng quản trị của FC Barcelona sẽ đưa ra quyết định chính thức vào nửa đầu tháng một tới về dự án di sản của CLB. Mới đây Phó chủ tịch kinh tế Javier Faus cũng đã trả lời trong một cuộc phỏng của Jordi Basté trong chương trình "El món a RAC1" về mục tiêu của HĐQT mà chủ tịch Rosell đang đối mặt với một thách thức mà đã không thể thực hiện trong những năm gần đây. Ông Faus đã khẳng định: "Chúng tôi muốn có một di sản tuyệt vời cho hàng trăm năm sau. Chúng tôi đã có một bước tiến trong lĩnh vực thể thao và quản lý nhưng ảo tưởng của cuộc họp này cũng là một bước tiến đáng chú ý".

Xây dựng môt sân vận động mới tại Les Corts hoặc một công trình mới tại Diagonal sẽ giải quyết một số vấn đề quan trọng về tầm nhìn: "Chúng tôi có 20.000 thành viên không xem bóng đá theo một cách đàng hoàng, họ không nhìn tất cả sân bóng mà chỉ thấy bãi cỏ mà thôi vì cấu trúc của tầng trên cùng và điều này cần phải được giải quyết"

Phó chụ tịch tài chính tin rằng CLB sẽ tạo ra đủ nguồn nhân lực để đối mặt với các thách thức về tài chính: "Số tiền này phải thoát khỏi các nguồn lực riêng và không yêu cầu bất cứ sự cung cấp của các thành viên và chúng tôi cam kết sẽ không tăng các mục đăng ký cho đến khi kết thúc thời hạn. Trong năm 2016, chúng tôi cho phép các khoản nợ ít hơn 200 triệu euro và chúng tôi sẽ giảm khoảng 300 triệu euro. Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể tạo ra khoảng 100 triệu euro mỗi năm và giảm khoảng 50 triệu tiền nợ mỗi năm".

Hơn nữa Faus cũng cho biết sân vận động mới sẽ tạo ra nhiều nguồn lực hơn, khoảng 30 đến 35 triệu euro mỗi năm, từ khoảng 5.000 chỗ ngồi và tăng đáng kể số ghế VIP cũng như giá sẽ đắt hơn: "Hiện tại chúng tôi là một sân vân động có ít ghế VIP ở châu Âu, khoảng 2%, trong khi các sân khác khoảng 7 hoặc 8%".

Khi được hỏi liệu có khả năng có nhiều nhà tài trợ hơn (có thể đổi tên SVĐ) để tăng khả năng tài chính hay không, Faus đã bác bỏ khả năng này: "Chúng tôi có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro dài hạn, nhưng chúng tôi sẽ không có hỗ trợ. Nguyên tắc chính của HĐQT là không bán tên đầy đủ của SVĐ". Tuy nhiên, Faus cũng mở ra một khả năng khác, chính là thêm vào "họ" trong quảng cáo và giữ nguyên tên Camp Nou: "Việc thêm "họ" vào sẽ ít tồi tệ mà vẫn có giá trị, nó có thể đem lại khoảng 100 triệu euro nhưng thời hạn sẽ là 25 năm".

Ngoài ra, Javier Faus cũng cho biết rằng tất cả các đồi tác sẽ được thông báo tất cả các chi tiết của các dự án khả thi và có thể dẫn đến một cuộc trưng cầu ý kiến và rất có thể sẽ là lựa chọn "không làm gì cả bởi vì các dự án có chi phí rất cao và các đối tác có quyền phủ quyết".

Faus cũng khẳng định rằng, dự án tại Diagonal sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với công trình ENEA tại Les Corts nhưng các thành viên phải biết rằng: "việc tu sửa toàn bộ là một công trình phức tạp rất quan trọng và có độ khó chịu cao. Trong trường hợp xấu nhất, 99.000 khán giả sẽ giảm xuống còn 87.000 nhưng là trong thời điểm quan trọng nhất của công trình. Còn đối với trường hợp của ENEA, trong suốt 3 năm của các công trình Barça tại Camp Nou. Các công trình bên trong sẽ làm việc trong suốt mùa hè và suốt mùa đông sẽ là các việc bên ngoài".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Dự án Camp Nou mới gặp trở ngại từ phía Đại học Barcelona

rfgm.jpg

Đại học Barcelona đã tách mình khỏi những nghiên cứu mà FC Barcelona đã thực trong những tháng gần đây về khả năng xây dựng một sân vận động mới bên cạnh Avinguda Diagonal trong khu đất thuộc sở hữu hiện tại của Đại học Barcelona nằm ở ngoại ô thành phố.
Trong một tuyên bố chính thức được đăng tải trên trang web của đại học Barcelona, họ khẳng định không có bất kỳ đàm phán nào về việc xây dựng 1 SVĐ mới ở đây:

"Với các thông tin xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông trong những tuần qua về một địa điểm mới của SVĐ của FC Barcelona và với những gì mà HĐQT của Barcelona đã nâng tầm quá cao. Hiệu trưởng của trường Đại học Barcelona đã tuyên bố họ không liên quan đến những cuộc thảo luận này. Vị trí của UB vẫn tiếp tục giống như đã tuyên bố trong các báo cáo vào ngày 15/3/2012. Nếu trong trường hợp FC Barcelona bày tỏ sự quan tâm của mình đối với bất kỳ tài sản nào của trường Đại học thì Hiệu trưởng sẽ bày tỏ quan điểm của UB về vấn đề này".

Gần hai năm trước, UB cũng đã phủ nhận về các cuộc đàm phán với đội bóng xứ Cataluyna: "UB không kinh doanh bất động sản và sẽ không bán bất kỳ tài sản nào cho dự án của họ".

Trong trường hợp dự án này đi vào bế tắc thì lựa chọn duy nhất chính là thay đổi toàn diện Estadi hiện tại khi các thành viên Barça thông qua nó trong cuộc trưng cầu ý kiến vào năm 2014.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Camp Nou 2014: Có gì mới?

2013-12-23_TAQUILLESACCES14_11.v1389087763.JPG

Ảnh: Lối vào mới ở Camp Nou

Chào xuân 2014, công cuộc thay áo cho Camp Nou đã và đang tiến triển hết sức thuận lợi. Một số thay đổi rõ nét có thể kể đến: cổng chính được thiết kế lại, quầy bán vé mới và cải tiến ở khu vực tham quan.

Bước đầu tiên trong công cuộc tái thiết Camp Nou là tu sửa cổng và lối vào chính của sân, đã gần như hoàn tất. Dự kiến vào ngày 30/1 tới, Camp Nou sẽ chính thức trình làng một lối vào mới rộng tới 22 mét, cũng là lối vào chính của sân từ thời điểm này. Lợi ích quan trọng nhất mà sự thay đổi này đem lại là việc người đi bộ và xe cộ sẽ không còn sử dụng chung một lối đi, tức là sự an toàn của các du khách đến tham quan cũng như CĐV đến dự khán sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều.

Ngoài ra, sẽ có một lối đi mới ở trên cao dành riêng cho người đi bộ, nối phòng họp báo Auditori 1899 và Đại lộ Palau Blaugrana - khu vực thương mại và cũng là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhất trong các Tour Trải nghiệm Camp Nou. FCBotiga Megastore, cửa hàng thể thao trực thuộc CLB được xem là lớn nhất trên thế giới, cũng sẽ mang một diện mạo mới. Đặc biệt, một thang máy dành riêng cho người khuyết tật và người gặp khó khăn trong vấn đề đi lại đã được lắp đặt để giúp họ di chuyển lên những khu vực trên cao một cách dễ dàng hơn.

Lối vào mới sẽ nằm trên đường Carrer d'Arístides Maillol, nơi những quầy bán vé cũ (đã quá đát) sẽ bị dỡ bỏ và thay mới toàn bộ, cùng với sự xuất hiện của một quán bar, một Đại lý Du lịch và một số nhà vệ sinh công cộng mới ở khu vực này. Tất cả cũng sẽ được thiết kế theo hướng thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng.

Theo kế hoạch, lối vào mới và tuyến đường dành cho người đi bộ sẽ được chính thức đưa vào sử dụng ngày 15/2/2014. Sau nửa năm trùng tu và đạt được những thay đổi nhất định như hiện tại, tổng chi phí lên đến 1.5 triệu Euro.

Theo FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Núñez: "Camp Nou phải hoạt động 24/24"

1389287528627.jpg

Vừa qua, cựu chủ tịch của FC Barcelona Josep Lluís Núñez đã bày tỏ quan điểm của mình về dự án Camp Nou mới và ông cho biết, khi cuộc trưng cầu ý kiến sắp tới được tiến hành thì lá phiếu của ông sẽ là không chấp thuận:

"Mọi người biết có những gì tại đây không? Một sân vận động, một Mini Estadi, hai Palaus và một Museo… Tất cả là những công trình xung quanh và nó rất quan trọng. Tại sao lại tháo bỏ một sân vận động nếu không có một hoạt động đảm bảo mười hoặc năm lần nhiều hơn những giá trị ở đây. Tôi không biết bất kỳ SVĐ nào mà nó tốt hơn của chúng ta bởi vì nó không chỉ là một SVĐ, nó là tất cả gì bao bọc xung quanh. Và nó là tư nhân".

Nhà lãnh đạo lâu nhất của Barcelona từ năm 1978 đến 2000 lấy làm tiếc khi vào thời gian mà ông giữ chức chủ tịch đã không thực hiện một dự án mang tên Barça 2000:

"Chúng tôi đã không được phép làm điều đó, những điều đáng buồn chính là nó đã được tiến hành trên một trường đấu bò và những rạp chiếu phim hay trên một khu dân cư cũng không được phép thực hiện. Và trong những sân bóng đá cũng không được phép. Tất cả những điều này, trong thế giới kinh doanh quả là khó hiểu nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Tôi đã chiến đấu cho đất nước này và thông qua Barcelona tôi nghĩ là tôi có thể làm được".

Núñez cho rằng chúng ta không nên làm bất cứ điều gì dù Camp Nou đem lại nhiều lợi nhuận và ông cũng tin rằng: "Camp Nou phải phục vụ mọi người 24h mỗi ngày và chúng tôi có thể có được điều đó".

Cựu chủ tịch Núñez đã nhìn thấy Messi "buồn một chút" khi dính phải chấn thương, ông cũng động viên và đặt niềm tin vào số 10 của Barcelona:

"Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ giành Quả Bóng Vàng. Có một cầu thủ khác đang được ủng hộ rất nhiều và đó cũng là một cầu thủ tuyệt vời nhưng Messi là số một. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi nhìn thấy trong sự nghiệp bóng đá của mình".
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA SẼ CÓ 350 TRIỆU EURO NẾU CHỊU ĐỔI TÊN "CAMP NOU" THÀNH "QATAR CAMP NOU"

Qatar-Airways-en-la-grada-del-_54394428966_54115221154_600_396.jpg

Sau sự kiện Coca-Cola sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để có quyền đặt tên SVĐ Santiago Bernabeu của Real Madrid theo tên thương mại của mình, công ty nghiên cứu thị trường ‘Euromericas Sport Marketing’ đã công bố bản báo cáo về “quyền đặt tên” của những CLB lớn ở châu Âu.

Bản báo cáo cũng vạch trần một sự thật là thoả thuận hợp tác ký kết trước đây giữa FC Barcelona và Qatar Sports Investments (QSI) có điều khoản bỏ ngỏ là QSI sẽ bỏ ra một số tiền để có quyền đặt tên sân Camp Nou thành “Qatar Camp Nou Stadium”.

Nếu Barça chấp nhận tiến hành điều khoản đó, CLB sẽ nhận được từ QSI số tiền lên đến 350 triệu euro, nhưng trong vòng 30 năm.

Thông tin mà ‘Euromericas Sport Marketing’ tiết lộ hoàn toàn có cơ sở khi trong một dịp trước đây, phó chủ tịch Javier Faus của Barça từng cho biết CLB có xem xét đến các phương án đặt tên mới cho Camp Nou tương lai, trong đó có nhắc đến cái tên Qatar. Tuy vậy, đây là quyết định quan trọng, sẽ do các hội viên CLB định đoạt. Vào thứ Hai tuần sau, tương lai Camp Nou (xây mới hoặc nâng cấp) cũng sẽ được ban lãnh đạo CLB đưa ra bàn bạc cụ thể.

Theo MD
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ĐÊM NAY, TƯƠNG LAI CAMP NOU SẼ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT

La-segunda-gran-remodelacion-d_54351038678_54115221154_600_396.jpg

Vào 22h hôm nay (giờ Hà Nội), chủ tịch Sandro Rosell cùng ban lãnh đạo sẽ có cuộc họp bàn quan trọng hàng đầu trong lịch sử hơn trăm năm của FC Barcelona để đưa ra quyết định liên quan đến bối cảnh tương lai của CLB – quyết định về tương lai SVĐ Camp Nou. Tuy cuộc trưng cầu lấy ý kiến chính thức các hội viên (socios) của CLB chưa diễn ra, nhưng đây là cuộc họp bàn có thể nói là cuối cùng để ban lãnh đạo lấy đó làm cơ sở trình bày với toàn thể người hâm mộ và hội viên. Ban lãnh đạo sẽ quyết định: hoặc xây mới Camp Nou, hoặc nâng cấp Camp Nou.

Theo ghi nhận của báo chí Barcelona, với những nguồn tin thân cận, ban lãnh đạo Rosell hiện tại đang ủng hộ phương án chỉ nâng cấp Camp Nou, xuất phát từ điều kiện kinh tế cũng như nguyện vọng của người hâm mộ (dựa trên các cuộc thăm dò của truyền thông). Theo một cuộc thăm dò của Mundo Deportivo, có đến 90% ý kiến ủng hộ phương án chỉ nâng cấp Camp Nou.

Theo chia sẻ của thị trưởng thành phố Barcelona, là ông Xavier Trias, thì: “Cách đây vài ngày, tôi có gặp chủ tịch Rosell, và ông ấy nói ban lãnh đạo Barça gần như sẽ chọn phương án nâng cấp Camp Nou.”

Inicio-de-las-obras-de-la-cons_54350884132_51356729138_352_256.jpg

2 lần nâng cấp quan trọng kể từ khi khánh thành

Camp Nou kể từ khi được khánh thành và đi vào hoạt động năm 1957 đã trải qua 2 lần nâng cấp chính cho đến nay. Lần đầu là vào năm 1982, trùng thời điểm diễn ra World Cup 1982 tại TBN. Lần nâng cấp này nâng sức chứa của Camp Nou từ 95.000 lên 120.000 chỗ ngồi, trở thành SVĐ có sức chứa nhiều nhất của châu Âu.

Lần nâng cấp thứ hai diễn ra vào năm 1994. Trước các quy định mới của UEFA, CLB buộc phải cắt giảm sứa chứa của Camp Nou nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ. Bấy giờ, Camp Nou còn 98.000 chỗ ngồi.

Sau 1994, Camp Nou vẫn trải qua vài cuộc nâng cấp nữa, nhưng với quy mô không đáng kể. Nếu thông qua phương án nâng cấp Camp Nou, dự án có thể sẽ kéo dài 4 năm, sửa đổi Camp Nou đến 80% và biến SVĐ trở thành một trong những cầu trường uy nghi, vĩ đại nhất.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Tuyên bố lựa chọn phương án nâng cấp Camp Nou của Chủ tịch Rosell:

ROSELL: "CAMP NOU MỚI SẼ LÀ BƯỚC ĐI LỊCH SỬ"

2014-01-20_RP_JUNTA_DIRECTIVA__007.v1390247390.JPG

Ngay sau cuộc họp bàn ban lãnh đạo CLB, chủ tịch Sandro Rosell đã thông báo trước báo giới về phương án nâng cấp Camp Nou (nguyên văn: xây dựng SVĐ mới trên nền Camp Nou hiện tại) được toàn thể ban lãnh đạo lựa chọn. Phương án này sẽ được các hội viên đánh giá phê duyệt trong cuộc trưng cầu lấy ý kiến diễn ra vào ngày 05 hoặc 06 tháng 4 tới.

Sau đây là nguyên vân bài phát biểu trước báo giới của chủ tịch Rosell:

“Hôm nay, ban lãnh đạo CLB đã đồng lòng quyết định đệ trình dự án xây dựng SVĐ Camp Nou mới trên nền cấu trúc hiện tại (tức nâng cấp), đến cuộc trưng cầu lấy ý kiến các hội viên CLB.

Ban lãnh đạo quyết định sẽ không lựa chọn dự án xây dựng SVĐ mới tại địa điểm dự kiến ban đầu là khu vực gần Avenida Diagonal.

Đây là một quyết định khó khăn. Cả hai dự án đều rất hấp dẫn, nhưng trách nhiệm của chúng tôi là đệ trình đến các hội viên một dự án khả thi ở khía cạnh kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch của thành phố và đứng trên lập trường kinh tế vững chắc.

Sau những phân tích chuyên sâu và lấy ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, ban lãnh đạo quyết định rằng phương án tốt nhất chính là xây dựng Camp Nou mới tại khu vực cũ, Les Corts.

Kế hoạch kiến trúc mới cho Camp Nou được đưa ra sau 56 năm kể từ khi SVĐ được khánh thành, do đó công trình mới sẽ là nền tảng cho các dự án tương lai của CLB.

Camp Nou là một phần của ký ức chúng ta, là SVĐ lớn nhất châu Âu và là biểu tượng của thành phố Barcelona.

Phương án xây dựng SVĐ mới tại một địa điểm mới đã bị huỷ bỏ vì chi phí quá tốn kém có thể thế chấp cả tương lai CLB, ràng buộc các hội viên và ban lãnh đạo tương lai với khối chi phí khổng lồ.

Dự án mà chúng tôi lựa chọn là khả thi. Để tiếp tục dẫn đầu trên sân cỏ, chúng ta cần có một bước đi lịch sử, bước đi ấy cần sự nỗ lực của tất cả, và cũng phải đảm bảo rằng sự tiện nghi, thoải mái của SVĐ mới sẽ bắt kịp sự phát triển của công nghệ để có thể phục vụ tốt nhất người hâm mộ và các VĐV của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ làm gia tăng giá trị tài sản của CLB, tạo ra những nguồn thu mới mà không cần phải bán đi hay cắt giảm những di sản hiện tại.

Chúng tôi tin tưởng vào dự án này bởi nó khả thi và bởi chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ phương châm luôn tìm kiếm những giá trị hoàn hảo.

Dự á mới này cũng sẽ bao gồm công trình nhà thi đấu Palau Blaugrana mới, công trình phát triển khu đất Espai Barça. Chúng ta sẽ có một nhà thi đấu thể thao mới gìn giữ được những giá trị tinh thần của Palau, lại vừa đáp ứng những nhu cầu hiện tại. Nhà thi đấu mới sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho các đội thể thao của CLB.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng chúng tôi lại có thể theo đuổi dự án này là vì quá trình cắt giảm các khoản nợ của CLB những năm qua đang diễn ra tốt đẹp và trong tương lai chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi. Chúng ta đã thắt lưng buộc bụng, và giờ chúng ta sẽ bắt đầu gặt hái thành quả, chúng ta hoàn toàn có thể theo đuổi dự án Camp Nou mới với sự đảm bảo tối đa.

Tôi có thể nói, một cách chắc chắn hơn lúc nào hết, rằng điều tốt nhất với CLB đang đến và tôi mời gọi tất cả các hội viên CLB xem dự án này là dịp để tất cả chúng ta thống nhất.

Ban lãnh đạo mang đến cho các hội viên công trình SVĐ mới trên nền cấu trúc hiện tại của Camp Nou. Sẽ có những ban lãnh đạo khác tiếp quản di sản này, cũng như những chủ tịch khác tiếp tục bảo tồn Camp Nou.

Trong vài tuần nữa, chúng tôi sẽ thông báo cho các hội viên bản dự án chi tiết và các bạn có toàn quyền chất vấn. Cuối cùng, sau khi tất cả các câu hỏi đã được trả lời, chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phê chuẩn dự án này hay không tại một cuộc trưng cầu.

Thời gian cụ thể diễn ra cuộc trưng cầu sẽ được ấn định trong vài ngày tới và chúng tôi dự định sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến vào ngày 05 hoắc 06 tháng 4, trùng với thời điểm diễn ra một trận đấu tại Camp Nou.

Ý kiến tập thể của các hội viên sẽ là giấy thông hành cho dự án này và dự án chắc chắn sẽ có một tác động to lớn đến thế giới.

Trước khi các thành viên ban lãnh đạo là Javier Faus và Jordi Moix giải thích chi tiết về dự án, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, đến các GĐ, các quản trị viên, toàn thể nhân viên CLB, cũng như hội đồng thành phố Barcelona vì đã luôn tận tâm, tận tình hợp tác, làm việc để dự án này được công bố.

Tôi cũng muốn chúng ta nhớ đến những chủ tịch Agusti Montal Galobart và Francesc Miro-Sans. Chính họ là những người đã thêu dệt nên tương lai thành công, làm nên Camp Nou cho chúng ta ngày nay. Tất cả chúng ta cần phải tiếp tục tiến về trước, đường đi còn lắm chông gai và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức. Nhưng đổi lại, chúng ta sẽ vun đắp tương lai cho thế hệ tiếp nối, trao lại cho họ viên ngọc của lịch sử, để huyền thoại về FC Barcelona mãi không dừng lại.”


Theo FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top