[UCL-Tứ kết] Barcelona - Arsenal: Pháo sẽ phải "xịt"!

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
320pxuefachampionsleagu.png


FCB.png
f2m5a162ebps1.png
Arsenal.png


Thời gian: 1h45 l Ngày: 7/4/2010 l SVĐ: Camp Nou
campnou1.jpg

Lượt đi trên sân Emirates là một kịch bản mà những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra được. Một bữa tiệc tấn công đã được soạn ra cho những người hâm mộ túc cầu giáo thưởng thức. Diễn biến trận đấu và kết quả đã nói lên tất cả! Nhưng chắc chắn trận đấu lượt về tới đây tại Camp Nou sẽ không có một chuyện cổ tích nào nữa cho các khẩu thần công, vì trận lượt về không diễn ra vào ngày Cá tháng tư! Pháo sẽ phải "xịt", đơn giản bởi tại Camp Nou người ta "cấm" đốt pháo! :smile4:

Nếu, cái từ mà không ai muốn nhắc đến, nhưng một lần nữa nó lại được "gọi tên" trong trận đấu lượt đi. Nếu Barcelona không chủ quan quá sớm và điều tiết trận đấu chậm hơn trong trận lượt đi sau khi đã dẫn đến 2 bàn, thì giờ này họ đã không phải bận tâm gì nữa cho trận lượt về. Nhưng trái bóng rất là...tròn, và Barça vẫn sẽ phải căng hết sức ra nếu muốn tiếp tục con đường bảo vệ những danh hiệu cao quí mà họ đạt được ở mùa trước. Barça có những lợi thế nhất định trước trận lượt về, khi chỉ cần hòa với tỉ số 0-0 hoặc 1-1 là họ đường hoàng đi tiếp vào Bán kết. Nhưng nếu thế thì đó đã không phải là Barça, không phải là truyền thống của họ. Vì thế hãy cứ tin rằng sẽ có một bữa tiệc nữa tại Camp Nou, và chắc chắn nó chỉ dành cho Barça và những trái tim hòa nhịp đập cùng với họ mà thôi.

Tuy nhiên cũng có những bất lợi nhất định cho lần tái đấu tới đây. Barça sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Puyol và Pique. Mất đi 2 lá chắn tốt nhất trước khung thành của Valdes, Pep Guardiola một lần nữa lại phải giải bài toán quá cũ như tại Stamford Bridge gần 1 năm trước. Milito chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt, nhưng người đá cặp với anh mới khiến Pep đau đầu. Marquez luôn chậm chạp và sẽ rất nguy hiểm nếu sử dụng anh trước những cầu thủ rất tốc độ của Arsenal. Abidal đã bình phục và có thể đá trung vệ nhưng với những gì mà Maxwell thể hiện trong hiệp 2 thì có lẽ ông không dám mạo hiểm sử dụng anh cho trận lượt về. Vì thế phương án khả dĩ nhất chính là việc kéo Toure về đá trung vệ với Milito, bởi anh có thể hình tốt, và luôn thi đấu tốt mỗi khi phải đá ở vị trí này.

Khó ta nhưng cũng khó người. Arsenal chắc chắn cũng sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Fabregas do đã nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp. Arshavin & Gallas chưa biết có kịp bình phục hay không. Tuy nhiên Nasri & Wallcot, và có thể là Rosicky vẫn sẽ là đôi cánh cực kì nguy hiểm mà các cầu thủ chủ nhà không thể lơ là. Có thể "những đứa trẻ của Wenger" đã may mắn khi cầm hòa được Barça, có thể họ hoàn toàn lép vế trong gần hết thời gian trận đấu lượt đi tại Emirates, nhưng đã là một trận cầu đỉnh cao như thế này thì không nói trước được điều gì cả. Trận lượt đi cả giáo sư Wenger và ông thầy trẻ Guardiola đều đã có được bài học cho riêng mình. Wenger đã biết rằng họ không thể chiếm lĩnh khu trung tuyến khi đối thủ là Barça, và chắc chắn ông sẽ chỉ đạo các cầu thủ tấn công nhanh từ 2 cánh. Pep cũng biết rằng mình phải cáo hơn nữa thì mới khắc chế hoàn toàn được lối chơi của Arsenal, điều mà ông đã làm được trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng có lẽ do quá hưng phấn từ 2 bàn thắng của Ibra mà ông "quên mất".

Sau trận tiếp Arsenal, chủ nhà Barça sẽ có trận đấu quan trọng đến thành bại cả mùa giải trên sân Bernabeu với đại kình địch Real. Nhưng chắc chắn với sự cẩn trọng của mình, Pep không cho phép các cầu thủ ra sân với tư tưởng cầm hòa. Đó là con dao hai lưỡi, và như đã nói, đó không phải là phong cách của Barça. Đêm Camp Nou 7/4 tới sẽ gọi tên người xứng đáng nhất để đi tiếp vào Bán kết! Và rất có thể đó là đêm của Messi, Xavi, Ibra và những đồng đội?!

Lịch sử đối đầu: Barcelona thắng 1, hai đội hòa 1.

Đội hình dự kiến:
Barcelona: :valdes: :abidal: :yaya: :Milito: :alves: :busquets: :keita: :xavi: :pedro: :ibra: :messi:
Arsenal: Almunia, Sagna, Campbell, Vermaelen, Clichy, Nasri, Denilson, Diaby, Rosicky, Walcott, Bendtner.


Bài bình luận sau trận đấu: (Trang 28)
 

gilesebund

Tiểu học xã
Đầu quân
26/11/08
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vừa rồi nếu ko tại Ibra ăn tàn phá hại trong hiệp 1 thì ko đến nỗi mình bị gỡ hòa... nản. Nói chung, Ibra vẫn chưa quen lỗi đá ở Barca, nếu 1 trận anh chỉ có 3 cơ hội thì chúng ta móm toàn tập mất. Còn chú Pedro chơi vẫn chưa ổn lắm. Trận lượt về mong rằng chúng ta sẽ chơi như trận lượt đi, với phong độ của 60 phút đầu trận đấu, đừng để đám trẻ trâu nó húc lại như lượt đi nhá.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vừa rồi nếu ko tại Ibra ăn tàn phá hại trong hiệp 1 thì ko đến nỗi mình bị gỡ hòa... nản. Nói chung, Ibra vẫn chưa quen lỗi đá ở Barca, nếu 1 trận anh chỉ có 3 cơ hội thì chúng ta móm toàn tập mất. Còn chú Pedro chơi vẫn chưa ổn lắm. Trận lượt về mong rằng chúng ta sẽ chơi như trận lượt đi, với phong độ của 60 phút đầu trận đấu, đừng để đám trẻ trâu nó húc lại như lượt đi nhá.

Đây là lỗi tập thể chứ đâu phải lỗi của riêng Ibra. H2 anh đã có 2 bàn thắng nhạy cảm thế còn gì nữa. H1 không chỉ Ibra mà Messi, Xavi, Busquets cũng có cơ hội hết sức ngon ăn nhưng có đá vào được đâu?
Nói chung là trận lượt về này "lũ trẻ" sẽ phải ào lên mà tấn công chứ không thể co cụm phòng nhự như trận vừa rồi nữa, xem h1 mà mình cảm thấy buồn cho cái gọi là "thứ bóng đá quyến rũ nhất Premier League", gần như toàn bộ 11 cầu thủ của Arsenal bâu lấy khung thành và chỉ có chờ đợi cơ hội phản công, từ hồi xem Arsenal đá đến giờ chưa bao có trận nào mà thấy Arsenal đá co cụm đến thế. Trận vừa rồi rõ ràng là chúng ta đen, mấy trận vừa rồi Messi đang "sạc lại pin" nên tại Nou Camp bọn nó cứ xác định là ăn đủ. Không còn sự cổ vũ của 60.000 khán giả nữa, mà sẽ là 98.000 khán giả la ó, huýt sáo, không biết các cậu bé nhà Wenger có chịu nổi nhiệt không.
Dự đoán: 3-0 (Messi, Ibra, Pedro).
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Lượt về tuy hàng thủ không toàn vẹn nhưng chúng ta có sự trở lại của Iniesta. Lấy công bù thủ thôi.
 

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Đây là lỗi tập thể chứ đâu phải lỗi của riêng Ibra. H2 anh đã có 2 bàn thắng nhạy cảm thế còn gì nữa. H1 không chỉ Ibra mà Messi, Xavi, Busquets cũng có cơ hội hết sức ngon ăn nhưng có đá vào được đâu?
Nói chung là trận lượt về này "lũ trẻ" sẽ phải ào lên mà tấn công chứ không thể co cụm phòng nhự như trận vừa rồi nữa, xem h1 mà mình cảm thấy buồn cho cái gọi là "thứ bóng đá quyến rũ nhất Premier League", gần như toàn bộ 11 cầu thủ của Arsenal bâu lấy khung thành và chỉ có chờ đợi cơ hội phản công, từ hồi xem Arsenal đá đến giờ chưa bao có trận nào mà thấy Arsenal đá co cụm đến thế. Trận vừa rồi rõ ràng là chúng ta đen, mấy trận vừa rồi Messi đang "sạc lại pin" nên tại Nou Camp bọn nó cứ xác định là ăn đủ. Không còn sự cổ vũ của 60.000 khán giả nữa, mà sẽ là 98.000 khán giả la ó, huýt sáo, không biết các cậu bé nhà Wenger có chịu nổi nhiệt không.
Dự đoán: 3-0 (Messi, Ibra, Pedro).

Hoàn toàn chính xác!
Pháo thủ lần này là đi bắn tỉa, bắn trộm. Chú Almunia sáng nay ở nhà vốn có nghề tay trái đó là nghề "làm bia ôm" phục vụ mấy em Wag ở London.
Nhưng phải nó hôm qua là ngày làm sao ấy khi mà hiệp 1 cái lưới của Ars bị phù phép hay sao mà không rung lên được.
Tiếc cho xã nhà quá, 2-2 không đúng với thế trận, 1-2 thì hợp lý hơn.
 

gilesebund

Tiểu học xã
Đầu quân
26/11/08
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các bác nói là lỗi tập thể, nhưng em thấy thằng Ibra ko cho anh em mình cảm giác an toàn như Eto'o còn đá khí trước. Công nhận Ibra ghi bàn có đóng góp, nhưng mà nếu tận dụng tốt cơ hội ở hiệp 1 thì chúng ta sẽ thoải mái hơn trong việc trấn áp lũ trẻ trâu. Mà thường khi chúng ta đã dẫn trước 2 bàn mà để gỡ thì quả là cần xem lại. Tình huống mà F4 bị phạm lỗi trong vòng cấm thì theo luật trọng tài thổi phạt ko có gì là oan cho Barca nhà mình (ngăn cản 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt - trích dẫn trong luật). Lúc sáng em quên ko nói, Maxell đá cánh trái ko ổn, bị bé walcot cho hít khói, chúng ta cần xem lại vị trí này trong các trận tới và đặc biệt có lẽ cần mua thêm hậu vệ cánh trái. Trận lượt về cần củng cố hàng thủ hơn nữa, đừng để trẻ trâu nó húc cứ làm như hiệp 1 trận lượt đi là chuẩn quan trong là phải ghỉ bàn.
 

Barcamania13

Juvenil A
Đầu quân
10/11/07
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thực sự lo lắng cho cánh trái của mình, Walcot nó chạy chẳng khác gì trong PES cả. Trận vừa rồi, tuy không gọi là xuống sức nhưng mà nửa cuối H2 có phần bị hụt hơi so với mấy ông bạn trẻ bên kia. Đồng thời Pep lại đưa Henry vào, biết là cho a cơ hội ra sân để gặp gỡ đội bóng cũ nhưng lại thấy Henry chẳng nhiệt tình gì cho lắm trong khi bên kia họ nhấc cả 2 chú Song với chu Denilson áp sát Xavi, còn Keita với Busquets thì ăn chém vài phát.
Lượt về có Abidal với Ini, cánh trái của mình được củng cố ghê gớm, chỉ lo nếu anh Pep cố cho ông Marquez đá thì tha hồ mà thót tim, sức trẻ nó khỏe, phi cứ ầm ầm.
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Cũng vì Pep hơi chủ quan nên mới cho Henry vào sân để chào bọn CDV Arsenal thôi
- Lượt về Henry chắc chắn dự bị rồi, theo mình thì chính vì Arsenal bị ngợp, không cầm được bóng nên chúng ta xuất hiện tâm lý chủ quan, ham biểu diễn quá
- Tại Noucam thì chắc chắn pháo thủ tắt điện toàn tập (3-0 cho Barca)
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Sẽ chẳng có quà cho Ars nữa đâu. Trận tới ta sẽ thi đấu tập trung và có thêm sự bổ sung quan trọng là Iniesta. Tình hình nhân sự của Ars cũng khá bi đát, vắng Cesc. Asharvin, Gallas còn bỏ ngõ.
 

akiranham2010

Mầm non xã
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Oh em thấy Barca ta chơi tốt ở trận tối qua rồi đấy.Em nghĩ có dược trận hòa 2-2 trên sân khách là đủ rồi , hãy chờ ư tiệc tại Noucamp sắp tơpis đi các bạn ạ . Dự đoán :4-1
 
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tối qua xem tức mà không chịu được ! Mình cũng hâm mộ ARS , nhưng trong tim thì laị yêu Xa Nha mất tiêu rồi ! Coi mà đánh cái đùi đau quá ! Quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ một cách quá đáng tiếc ! Hy vọng là trận lượt về Barca sẽ làm thịt lũ trẻ nhà Wenger ! Nhìn Barca đá thì chính GS Wenger còn phục , huống chi là một FAN như chúng ta !
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Mình nghĩ trận sau nếu ghi bàn thì lựa thế tấn công vũ bão trấn áp luôn, chứ hàng hậu vệ vừa yếu vừa không tập trung mà không lấy công bù thủ thì khó mà giữ được thành quả, mà giữ được thì khối fan phải nhập viện vì đau tim :(
 

minhduc97

Mầm non xã
Đầu quân
29/3/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trong bóng đá không gì là không thể. Chính vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận hôm qua nên Bar sẽ phải trả giá. Trận lượt về, vắng F4 nhưng các pháo thủ sẽ thi đấu hoàn toàn khác, không phải 1 trận đấu mơ ngủ của hàng tiền vệ như hôm qua ( Ars ở C1 thường như vậy khi vằng nhạc trưởng). Thêm cầu thủ thứ 11,5 của Ars; các hậu vệ của Bar. Trận hôm qua; mặc dù Ars chỉ lên bóng được số lần đếm trên ngón tay nhưng tình huống nào cũng đe dọa cầu môn của Barca. Chỉ cần lượt về; tiền vệ Ars tranh chấp bóng tốt ở giữa sân thì việc bung sức vào 20 phút cuối sẽ biết được mèo nào cắn mỉu nào. Thiên thời - 1 chút nhân hòa đang đứng về Ars. :).Rất ngưỡng mộ lối đá của Barca nhưng trong bóng đá, đừng chắc chắn điều gì các Cule àh ^^.

@: Không bôi đậm chữ toàn bài viết!
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Thêm cầu thủ thứ 11,5 của Ars; các hậu vệ của Bar. Trận hôm qua; mặc dù Ars chỉ lên

bóng được số lần đếm trên ngón tay nhưng tình huống nào cũng đe dọa cầu môn của


Thiên thời - 1 chút nhân hòa đang đứng về Ars. :)
Tớ chả hiểu cái nhận định này được lấy từ quyển sách nào. Ông bạn nghĩ hậu vệ của xã tớ giống như Porto hay Stocke mà là cầu thủ 11,5 của Ars. Trận lượt về cứ đợi xem hàng tiền vệ Ars làm ăn thế nào nhá, đừng nhắc đến từ "đe dọa" vội. Thiên thời và nhân hòa của Ars là lượt về đá ở Nou Camp với không Fabregas, Gallas hả bạn?:sss::ten:
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nói cho nhanh là Ars sẽ không có cửa. Ars nên nghĩ đến việc rời CL và tập trung cho PL ngay từ bây giờ là vừa. Phân tích làm gì cho loằng ngoằng.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Nghĩ chúng ta dễ dàng trên Nou Camp là điều vô tri. Trận lượt đi này, họ đá sân nhà, và tấn công đã là kì vọng của fan Arsenal (mặc dù họ cũng chỉ là kẻ học việc). Arsenal không còn lựa chọn khác là phải đá lỏng chân để tìm cách đôi công.
Trận lượt về khác hẳn. Giờ đây fan Arsenal đã chứng kiến sức công của Barca, và sẽ ủng hộ cho lối đá chém đinh chặt sắt. Wenger như vậy đã thoát khỏi gông xiềng, và sẵn sàng chơi cù nhầy như bất cứ đội nào khác trên Nou Camp. Nên nhớ, hàng tiền vệ của Arsenal toàn những anh đen, và sở hữu chiều cao rất tốt, yểu điệu thì chỉ có mỗi Fabregas nhưng đã bị treo giò. Như vậy, họ hoàn toàn có tố chất chém đinh chặt sắt. Vậy chiến lược của họ sẽ là phủ đầu Barca, tìm cho được 1 bàn thắng, và tử thủ.
Về phần Barca chúng ta, ai cũng rõ sự nguy hiểm của Marquez rồi. Nếu chúng ta muốn tránh chiến lược này của họ, chúng ta chỉ còn cách dùng cương thắng cương. Chúng ta phải phủ đầu ngay khi Arsenal chưa kịp phủ đầu chúng ta. Chúng ta không thể vào cuộc một cách thận trọng, chậm rãi. Họ muốn công trong 15' đầu thì ta công, và kẻ đẳng cấp hơn là ai thì cả thế giới đều rõ.
Trận lượt về chưa chắc Iniesta đã tham gia. Cũng chưa nên mừng vội đâu.
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu như các cầu thủ Barca không "thương tình" Arsenal như trận lượt đi, tôi dùng tính mạng để cược Barca sẽ thắng tại Nou Camp!
 

LeoNguyen

Mầm non xã
Đầu quân
21/3/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hầy nói gì thì nói, Barca - Arsenal vẫn là cặp đấu hứa hẹn nhiều cái bất ngờ lắm. Mấy người cứ nghĩ sẽ nuốt trôi Ars dễ dàng ở NC nhưng thực ra nếu đến lúc nuốt rồi, mắc nghẹn ở cổ no' mới đau, lúc ấy thì hối ko kịp. Tốt nhất là đợi đến khi hết cả 2 lượt hãy bàn tán. Toàn đếm cua trong lỗ chứ chả đc j đâu.
 

Libra89

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tại sao mấy fan AR lại vào đây mà nói nhiều vậy nhỉ.Chẵng lẽ lại muốn anti luôn à?Trận lượt về trên thánh địa Nou Camp thì không nói ai cũng biết cả rồi.Không cần lên tiếng làm gì.Dù sao Puyol và Pique nghĩ cũng hợp lý.Còn trận kinh điển nữa.Mục tiêu không phải chỉ riêng CL đâu.Chúng ta còn cả LaLiga nữa.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thật vô liêm sỉ. Trận CK 2006 bị đẩy vào thế thủ cù nhầy cũng chưa phục. Hôm qua cũng thủ toàn diện mà chưa phục. Gọi là kẻ học việc không đúng sao? Đội bóng Anh mà chỉ tung mỗi Walcott người Anh vào sân. Không có bản sắc địa phương thì làm gì có tinh thần chiến đấu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top